“Hiện tại cô ấy đang chuyển hướng sang làm blogger ẩm thực. Sau khi biết tin cửa hàng ý tưởng của quý hiệu thuốc khai trương, cô ấy đã lập tức đến trải nghiệm. Video về món canh hầm kỳ này của cô ấy, không biết có thể ghi hình trong Bếp Cổ Thiện của quý hiệu thuốc hay không?”
Thường An vừa nghe đã hiểu, đây là muốn mượn nhà bếp của họ rồi.
Anh ấy quản lý toàn bộ cửa hàng ý tưởng, chưa từng gặp qua chuyện như thế này bao giờ.
“Anh Thang, tôi rất cảm kích sự ủng hộ của anh dành cho hiệu thuốc chúng tôi trong quá khứ, cũng cảm ơn sự tin tưởng và yêu mến của vị tiểu thư này. Nhưng điều này không đúng với quy định, nhà bếp là nơi quan trọng nhất của chúng tôi, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm này, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe lại càng là thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu chúng tôi. E là tôi không giúp được hai vị rồi.”
Lời đã nói đến mức này, Thang Tốn biết là không còn hy vọng nũa, anh đã cố gắng hết sức rồi.
Nhưng anh vẫn còn một chút không cam lòng.
Anh quay người lại: “Quán Canh Ngon Lão Hỏa của tôi đã mở ở phố Quỷ nhiều năm rồi, tích lũy được rất nhiều khách hàng. Tôi luôn muốn trong thời đại toàn dân chăm sóc sức khỏe như hiện nay, tạo dựng một thương hiệu về phong cách sống. Thu hút một số nguồn lực liên ngành, tổ chức vài hoạt động cộng đồng, nhằm nâng cao sự gắn kết của khách hàng.”
“Tất nhiên nếu có thể có một vài hợp tác nhỏ với thương hiệu lâu đời của các anh thì tôi rất sẵn lòng. Ít nhất thì lượng tiêu thụ thảo dược mỗi tháng của tôi cũng không phải là con số nhỏ, bên ngoài không phải tôi không có kênh nhập hàng, nhưng chất lượng của hiệu thuốc này, tôi tin chắc chắn sẽ vượt trội hơn bất cứ nơi đâu. Mặc dù quy trình chế biến phức tạp, chúng tôi vẫn không dám tiết kiệm nhân công, tuy vị thuốc đắt đỏ nhưng không dám giảm bớt nguyên liệu, chuyện này đâu phải chỉ nói suông cho vui.”
Những lời của Thang Tốn khiến Thường An nghe mà cảm thấy vô cùng dễ chịu, trong lòng cũng cảm thấy thỏa đáng.
Hơn nữa lại lấy việc hợp tác làm con bài thương lượng, chỉ để mượn nhà bếp vài tiếng đồng hồ thôi, đây thực sự là thành ý rất lớn.
Trong lòng Thường An rất dao động, nhưng anh ấy vẫn đang cân nhắc rủi ro: “Chúng tôi có thể sử dụng video quay ra không? Nếu chất lượng đủ tốt, tôi muốn dùng nó trong phương diện truyền thông của chúng tôi, mỗi lần tổ chức hoạt động cũng có thể dùng. Ồ, đúng rồi, anh nói vị blogger kia có bao nhiêu người theo dõi thế?”
Thang Tốn khẽ ho một tiếng, có được mấy chục người theo dõi không nhỉ? Tất nhiên hiện giờ vẫn chưa thể nói chắc chắn được: “Chuyện này… về quyền sử dụng video, tôi cần hỏi qua ý kiến của cô ấy. Hơn nữa quản lý Thường à, nếu chúng tôi nhập thảo dược lâu dài từ chỗ của anh, hy vọng sẽ có một…” Anh khẽ vân vê ngón tay: “Mức giá nội bộ dành cho đối tác.”
Thường An đưa tay ra: “Đó là lẽ đương nhiên.”
“Nhà hàng có tài khoản vận hành riêng, tin rằng khi chúng tôi nói rõ thảo dược có nguồn gốc từ hiệu thuốc của các anh, đó cũng là một loại vinh dự và sự bảo chứng mà.”
Đến đây, Thang Tốn đã thuyết phục được Thường An, Lâm Nguyệt Sơ đã được bước vào bếp Cổ Thiện.
Lâm Nguyệt Sơ nghe xong, cô chỉ cảm thấy đã nợ Thang Tốn một ân tình quá lớn, không biết phải báo đáp thế nào, cô có tài đức gì để anh phải giúp đỡ cô nhiều đến thế?
“Chắc chắn giá cả thảo dược của hiệu thuốc đó đắt lắm đúng không? Chi phí của quán ăn liệu có vô hình trung tăng lên không?”
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Thang Tốn dừng xe lại rồi quay đầu: “Chuyện này sau này hãy bàn đi, nếu cao quá thì tôi mua ít đi một chút là được. Cái tôi cần chỉ là danh nghĩa hợp tác với thương hiệu lâu đời, đây là hạng mục có thể giúp quán ăn cộng thêm điểm. Cô cũng không cần phải cảm thấy áy náy, thực ra tôi cũng có lòng riêng.”
Anh nói rõ ràng như vậy, đủ cho thấy sự đường đường chính chính của anh.
“Nói tôi nghe thử xem.”
Anh khởi động xe, chiếc xe lại tiếp tục tiến về phía trước: “Tôi nghe Doanh Doanh nói cô muốn làm blogger ẩm thực. Những người có người theo dõi, có lưu lượng trên mạng, phía sau đều có một đội ngũ vận hành. Tôi thấy cô cần một đội ngũ, nếu không cô đơn thương độc mã, lại phải kiêm nhiệm quá nhiều việc, rất khó đảm bảo chất lượng và số lượng đầu ra.”
Đúng vậy, Lâm Nguyệt Sơ chỉ là một người mới vào nghề, ngoài lòng nhiệt huyết và sự táo bạo muốn thử nghiệm với các món canh ra, thì cô chẳng có ưu thế gì cả. Hôm nay cô đã có một vài ý tưởng, nhưng làm thế nào để thực hiện vẫn là một công trình đồ sộ với hàng ngàn đầu việc rắc rối.
“Ông chủ Thang, anh muốn làm đội ngũ đứng sau của tôi sao?”
“Phải, đúng là tôi có ý định này. Cô làm người sáng tạo nội dung, tôi làm người kết nối nguồn lực và vận hành nội dung đó.”
Nội dung và nguồn lực, cái nào quan trọng hơn nhỉ?
Có nhiều blogger hay KOL vào thời gian đầu mới làm, nguồn lực và vận hành đều là chuyện vô cùng quan trọng. Ví dụ như việc hôm nay cô có thể vào được Bếp Cổ Thiện, đó là nhờ vào nguồn lực của Thang Tốn.
Một khi blogger đã trỗi dậy, về sau nội dung bền vững sẽ càng quan trọng hơn.
Trong lòng Lâm Nguyệt Sơ dâng lên một luồng nhiệt huyết, đôi môi của cô mấp máy, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Tại sao lại là tôi? Chính tôi còn không chắc chắn liệu làm thế này có ý nghĩa gì không nữa, có thể làm nên chuyện hay không. Nếu thất bại, khoản đầu tư của anh có thể đổ sông đổ biển đấy…”
Mỗi năm có bao nhiêu người mang theo dòng máu nóng và niềm đam mê dấn thân vào lĩnh vực livestream, mơ ước một bước lên mây trở thành đại lưu lượng? Lại có bao nhiêu người bị cơn sóng dữ vùi lấp không thương tiếc giữ đại dương?
Thang Tốn nhớ lại dáng vẻ nấu canh của cô, dáng vẻ chuyên chú, nhất tâm, không gì có thể làm phiền cô, giống như cô đang bước vào một cuộc tu hành “thiên nhân hợp nhất”.
“Điều này tôi cũng không nói rõ được, trực giác mách bảo với tôi rằng cô có thể làm được. Hơn nữa, nội dung livestream và những món canh do cô sáng tạo ra, tôi hy vọng có thể dùng nó làm món ăn chủ đạo theo từng quý của quán ăn.”
Lâm Nguyệt Sơ định nói thêm gì đó nhưng điện thoại của cô vang lên, là Từ Hồng Đào gọi đến.
Cô vội vàng bắt máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của trẻ con, là tiếng khóc của Sâm Sâm. Lời nói của Từ Hồng Đào lộ rõ sự nóng nảy và hung hăng.
“Chết tiệt, cô đi đâu lâu thế hả? Rốt cuộc bao giờ cô mới về? Lâm Nguyệt Sơ, cô không quan tâm đến tôi thì mặc kệ cô, nhưng đến con mà cô cũng không quan tâm nữa sao?”
“Nó cứ khóc mãi đây này, tôi dỗ thế nào cũng không được. Đừng khóc nữa, còn khóc nữa là ăn đòn đấy!”
Câu sau là anh ta đang quát Sâm Sâm.
Trái tim của Lâm Nguyệt Sơ lại treo ngược lên, cô mới đi được nửa ngày mà con cái đã có chuyện, bảo cô làm sao yên tâm cho được?
“Anh đừng vội, tôi về ngay đây, ông…” Chữ “chủ” bị cô nuốt ngược vào trong, Lâm Nguyệt Sơ đổi giọng hỏi: “Bác tài, còn khoảng bao lâu nữa là tới thế?”
“Bác tài” Thang Tốn ngẩn ra một thoáng, sau đó mới nhận ra là cô đang nói chuyện với mình.
Mặc dù Lâm Nguyệt Sơ không mở loa ngoài, nhưng những lời chất vấn ầm ĩ của Từ Hồng Đào vẫn lọt vào tai anh không sót một chữ. Anh không thể tưởng tượng nổi, một người phụ nữ dịu dàng hiền thục, biết chăm con, biết lo lắng cho gia đình như thế này, sao lại gặp phải người chồng không ra gì như vậy? Đây không phải là lần đầu tiên anh vô tình gặp phải chuyện bẽ mặt của cô.
“Nửa tiếng nữa.” Thang Tốn nói.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Lâm Nguyệt Sơ còn tâm trí đâu mà trao đổi chuyện khác nữa?
Nghiêu Nghiêu dụi dụi mắt, cô bé tỉnh dậy: “Con nghe thấy tiếng của bố.”
Lâm Nguyệt Sơ xoa tóc con bé: “Ừm, sắp về đến nhà rồi.”
Thang Tốn không dừng lại ở cổng trường mẫu giáo, từ trường mẫu giáo đến chung cư Lệ Thủy Gia Viên còn một đoạn đường nữa, anh đã giúp thì giúp cho trót.
Không ngờ rằng, Từ Hồng Đào đang bế Sâm Sâm chờ sẵn ở cổng khu dân cư.
Anh ta liếc mắt đã nhìn thấy chiếc xe, Porsche? Tài xế lái xe công nghệ mà đi Porsche sao? Quá là giàu có rồi nhỉ?
Lâm Nguyệt Sơ dẫn Nghiêu Nghiêu xuống xe, đứng bên cửa sổ xe chào tạm biệt Thang Tốn: “Cảm ơn anh rất nhiều.”
Nghiêu Nghiêu cũng vẫy vẫy món đồ ăn ngon trong tay: “Tạm biệt chú đẹp trai ạ, cảm ơn quà của chú đẹp trai ạ.”
Đợi đã, quà sao? Từ Hồng Đào nhìn về phía ghế lái, nhìn thấy gương mặt góc cạnh rõ ràng của Thang Tốn.
Xe sang, quà tặng, chú đẹp trai? Đúng là một tên “tiểu bạch kiểm” già đời mà.
Lâm Nguyệt Sơ.
Cô có bản lĩnh thật đấy, leo lên được cành cao rồi! Thảo nào lại đòi ly hôn với anh ta.
Sắc mặt của Từ Hồng Đào như bị bảng màu đổ lên, xanh đỏ tím vàng đủ cả.
Chuyện hôm nay chưa xong đâu.
Để lại một bình luận