Lâm Nguyệt Sơ đang chuẩn bị mở miệng thì Sâm Sâm đang ở phía sau Tề Doanh nhìn thấy mẹ.
Thằng bé lạch bạch chạy đến, ôm chặt lấy đùi của Lâm Nguyệt Sơ.
“Sâm Sâm, Sâm Sâm?” Tề Doanh ra hiệu cho thằng bé, hạ thấp giọng gọi, nhưng trong mắt Sâm Sâm chỉ có mẹ.
Mọi người nhìn sang thì lại có cảm giác khác hẳn, bé con mặc áo nỉ xanh, đôi mắt to đen láy như quả nho mùa thu, khuôn mặt như búp bê sứ, đáng yêu đến mức phạm quy.
Thang Tốn ra hiệu cho Lâm Nguyệt Sơ, bảo cô đừng ngại, yến tiệc cũng đã gần kết thúc rồi, có thể xem là thành công viên mãn.
“Đây là… con của cô sao?” Lão Trình hỏi.
Lâm Nguyệt Sơ nắm tay con trai, hơi mất tự nhiên nói: “Vâng.”
“Vừa phải đi làm vừa phải chăm con, cũng vất vả thật đấy.” Lão Trình lộ ra nụ cười hiền hậu, dành cho người mẹ giỏi giang này một lời khen: “Cô nói tiếp đi, vì sao lại là… bắp cải?”
Thật sự trông bát canh này quá đơn giản, nước canh trắng như sữa, có vài lá bắp cải, có vài hạt kỷ tử nổi lên trên mặt canh.
Lâm Nguyệt Sơ điều lại nhịp thở sau sự bối rối vì Sâm Sâm xuất hiện, bình tĩnh nói: “Đó là vì món trước của Canh Ngon Quảng Phủ là Phật Nhảy Tường, món canh đệ nhất của Trung Hoa. Mọi người đã nếm được vị đậm đà nhất, tươi ngon nhất rồi, chắc chắn sau đó có ăn thêm món gì cũng thấy vị rất nhạt nhẽo, phối hợp với món canh thanh tâm của chúng tôi, chính là đi từ cực đậm đến cực nhạt. Vạn vật đến cực hạn thì phản, ngàn việc làm đến tận cùng thì hưng. Dù món canh này chỉ dùng bắp cải đơn giản nhất, nhưng vị giác sẽ ghi nhớ rất lâu.”
Bao Kế Lai và lão Trình nhìn nhau, thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tay nghề của Lâm Nguyệt Sơ chưa chắc đã cao siêu, nhưng đạo lý về vạn vật lại thông suốt như vậy.
“Lão Trình, tôi nhớ trong hệ thống dược thiện của các ông, chú trọng nhất là cân bằng âm dương, điều hòa giữa sống chín, chuyển hóa mới cũ. Những thứ đó vốn khó hiểu, khó nói.”
Dược thực đồng nguyên vốn là một phần của lý luận Đông y. Ví dụ như, có loại thuốc khi còn sống thì cực độc, nhưng khi nấu chín lại trở thành đại bổ; có loại cây khi tươi chỉ là thực vật bình thường, nhưng để lâu năm lại có thể trị bệnh, làm thuốc uống.
“Người phụ nữ này sinh ra đã có một trái tim thông minh lương thiện. Vẫn chưa biết nên xưng hô với cô thế nào?”
Đúng như Thang Tốn từng nói, ăn uống không bao giờ chỉ dừng ở ăn uống, đó còn là tình cảnh, là cảm nhận.
Làm người cũng như nấu ăn, cần có suy nghĩ độc đáo nữa.
“Tôi họ Lâm, mọi người gọi tôi là Nguyệt Sơ.”
“Tôi nhớ rồi.” Lão Trình nói, sau đó trên phiếu chấm điểm cuối cùng, viết xuống số điểm. Ở vòng này, Canh Ngon Lão Hỏa lại có điểm cao hơn Canh Ngon Quảng Phủ.
Rất nhanh, điểm của mọi người đã được thống kê xong.
Canh Ngon Lão Hỏa cao hơn Canh Ngon Quảng Phủ.
“Ngày hôm nay, cảm ơn hai quán ăn và toàn bộ đầu bếp đã nỗ lực hết sức, chúng tôi ăn rất vui vẻ. Lần nhận xét này, mọi người không cần đặt nặng, cứ xem như giao lưu với nhau nhé. Một bữa cơm, từng món ăn, từng vị ngon trên đầu lưỡi, luôn có thể khiến cho chúng ta say mê kể lại, ăn mặn hay ăn chay, ăn nhanh hay ăn chậm, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Dùng tâm làm tốt từng món, vậy là đủ rồi.” Bao Kế Lai tổng kết ngắn gọn mà rất tinh tế.
Sau đó, nhân viên của hai quán ăn lần lượt chụp ảnh kỷ niệm với ban giám khảo.
Lâm Nguyệt Sơ lại buộc phải rời đi trước vì Sâm Sâm lại tè dầm, đúng là thằng bé này tè dầm không đúng lúc gì cả.
Vốn dĩ lão Trình còn có lời muốn nói với cô, nhưng cũng không kịp nữa.
…
Canh Ngon Lão Hỏa chỉ còn lại nhân viên của mình, mọi người vui mừng đến mức khua tay múa chân, khoác vai bá cổ nhau.
“Mọi người có thấy không, sắc mặt của ông chủ Bao khó coi chết đi được, ha ha, đã cá cược thì phải chịu thua, như vậy mới có khí độ chứ.”
“Đổi lại là tôi thì cũng chẳng vui nổi đâu, bỏ cả đống vốn gây dựng tiệc quốc yến, vậy mà thua bởi món bắp cải luộc, cậu nói xem thế nào?”
Thang Tốn giơ tay làm động tác “stop”, trên gương mặt anh cũng tràn đầy ý cười: “Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Trận giao lưu này giúp chúng ta được lộ mặt trước mấy vị đại lão trong hiệp hội, các food blogger và các tài khoản lớn. Sau này ai trong số họ đến, đăng bài, viết bài giới thiệu thôi cũng đủ dẫn lưu cho chúng ta rồi, đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một cách quảng bá đấy.”
“Lần này, biểu hiện của mọi người xuất sắc như vậy, nhưng có một người có công lao lớn nhất.”
Theo giọng nói của Thang Tốn, mọi người đều dõi mắt tìm kiếm Lâm Nguyệt Sơ.
“Ha ha, tiểu bảo Sâm Sâm lại tìm việc cho mẹ rồi đây.”
Lâm Nguyệt Sơ bước ra giữa tiếng cười nói của mọi người, cô ôm Sâm Sâm trong lòng.
“Thật ra vẫn là do mọi người phối hợp tốt thôi, nếu như tôi có ra tay thật thì cũng chỉ làm nổi nồi bắp cải luộc này mà thôi.”
Đương nhiên bây giờ mọi người không nghĩ như vậy rồi. Không có phần giảng giải của cô, không có từng ý tưởng hay của cô, không có những phán đoán quả quyết và chính xác của cô, chắc chắn nhà hàng không thể nổi bật đến thế được.
“Nguyệt Sơ, chị đừng khiêm tốn nữa.”
“Tôi đề nghị, nguyên liệu còn thừa cũng không ít, chúng ta mở một buổi tiệc mừng nho nhỏ nhé?”
Ánh mắt của Thang Tốn rơi lên người Lâm Nguyệt Sơ, anh dò hỏi: “Cô có tiện không?”
Lúc này đã hơn hai giờ chiều, Lâm Nguyệt Sơ cần phải về gấp để đón Nghiêu Nghiêu tan học. Trong lòng cô dấy lên vô số sự không nỡ, một nhóm người đáng yêu thế này, về sau không thể tiếp tục làm việc cùng nhau nữa. Trong khoảnh khắc này, khóe mắt cô dâng lên hơi nước, mơ hồ muốn ứa ra ngoài.
Thang Tốn thở dài một tiếng, khó khăn mở miệng: “Hôm nay là ngày cuối cùng Nguyệt Sơ đi làm. Vì một số lý do cá nhân nên cô ấy không thể tiếp tục đến làm việc nữa. Nhưng Nguyệt Sơ mãi mãi là một phần của Canh Ngon Lão Hỏa chúng ta, bình thường mọi người vẫn có thể trao đổi nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn. Về khoản nấu canh này… Nguyệt Sơ vẫn là số một.”
Anh giơ ngón tay cái lên.
Không một ai phản đối, ngay cả Tiểu Ôn Hầu cũng tâm phục khẩu phục.
“Chị Nguyệt Sơ, chị đừng đi, em không nỡ xa chị đâu.”
“Nguyệt Sơ, thêm WeChat nhé, thường xuyên liên lạc với tôi nhé.”
“Nguyệt Sơ, chủ đề nấu canh tháng sau là gì thế?”
Mọi người ùa lại xin cách liên lạc của Lâm Nguyệt Sơ.
Tiểu Sâm Sâm hừ hừ khó chịu, thằng bé cảm thấy ai cũng đến giành mẹ với mình, mình không vui.
Tề Doanh chen lên phía trước, cô ấy ôm Lâm Nguyệt Sơ một cái thật chặt: “Chị Nguyệt Sơ, chúng ta phối hợp ăn ý như thế mà, chị đừng quên Doanh Doanh nhé.”
Lâm Nguyệt Sơ không kìm được nữa, nước mắt cũng rơi xuống: “Không phải chị đã có wechat của em rồi sao, sau này chị sẽ bom tin nhắn em mỗi ngày, lúc đó em đừng chê chị phiền nhé.”
Lời chúc chân thành, lời chia tay đầy lưu luyến. Lâm Nguyệt Sơ thêm wechat của tất cả mọi người, lại cùng mọi người chụp ảnh chung, cuối cùng cũng đến thời khắc phải nói lời tạm biệt.
Lâm Nguyệt Sơ ôm con đi về phía ga tàu điện ngầm. Nhưng cô còn chưa đi được bao xa thì Thang Tốn đã đuổi theo: “Cô ôm theo con, chen chúc trên tàu điện không tiện đâu. Tôi lái xe đưa cô về nhé.”
“Anh lo việc của anh đi, bây giờ cũng không phải giờ cao điểm, không vấn đề gì đâu.” Lâm Nguyệt Sơ không muốn làm phiền anh.
“Không phiền đâu, dù sao tôi cũng phải về đón Thang Nghiêu.”
Con trai của Thang Tốn tên là Thang Nghiêu.
Đi được hai bước, Sâm Sâm lại ôm lấy chân Lâm Nguyệt Sơ, miệng lẩm bẩm: “Bế… bế…”
Lâm Nguyệt Sơ rất mệt, hôm nay cô đã đứng rất lâu, hơn nữa não còn phải luôn duy trì trạng thái căng thẳng.
Đúng lúc cô sắp cúi xuống thì Thang Tốn đã khom lưng trước: “Sâm Sâm ngoan, mẹ cháu mệt rồi, chú bế Sâm Sâm được không? Chú khỏe lắm nhé.”
Anh còn làm động tác khoe cơ bắp, Sâm Sâm nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, gọi một tiếng: “Ba ba”.
Lâm Nguyệt Sơ thật sự rất ngượng, hai bên thái dương rịn ra hai giọt mồ hôi: “Trẻ con nói chưa rõ nên chưa biết gọi chú.”
Đương nhiên Thang Tốn không để ý rồi, anh bế thằng bé đặt vào chiếc Porsche đang đỗ bên đường, để thằng bé ngồi vào ghế trẻ em phía sau. Lâm Nguyệt Sơ cũng ngồi ở hàng ghế sau.
Sâm Sâm đưa tay chỉ ra ngoài cửa kính, lại gọi một tiếng: “Ba ba.”
Lâm Nguyệt Sơ khựng lại, nhìn theo hướng con chỉ, thấy cách đó bảy tám mét, một người đàn ông đang mở cửa xe bước vào, nhìn bóng lưng vô cùng giống Từ Hồng Đào.
Mà ở ghế phụ cũng có một người phụ nữ đang ngồi vào đó. Không nhìn rõ mặt, nhưng vào ngày cuối cùng của tháng mười, thời tiết rất lạnh, người phụ nữ mặc áo khoác dài đến ngang đầu gối, phía dưới lộ ra một đoạn bắp chân thon và trắng sáng đến chói mắt.
Cô ta là ai?
Để lại một bình luận