Edit & Beta: Khuynh Vân
Thang Tốn gửi lời mời đến Lâm Nguyệt Sơ: “Nếu cô có hứng thú thì hoan nghênh đến thử một lần.”
Không, cô không hề có hứng thú, Lâm Nguyệt Sơ âm thầm lặp lại câu này trong lòng. Hơn mười năm khổ công đèn sách đâu phải để cô đi làm đầu bếp.
“Cảm ơn anh nhé, anh Thang. Nếu hai người đã cùng nhau xây tổ ấm, thì luôn phải có một người chịu phần hi sinh, có lẽ đợi đến khi con tôi lớn thêm chút nữa, tôi sẽ thuận lý thành chương mà quay trở lại làm việc.”
Thang Tốn cũng không để tâm, anh chỉ thuận miệng đề nghị mà thôi. Sau đó anh đi vòng ra cốp sau xe, hào phóng chia cho Lâm Nguyệt Sơ một nửa phần Thạch Hộc Hoắc Sơn: “Nghe cô nói cô định mua… một lạng? Cô đưa tôi một trăm tệ là được rồi.”
Lâm Nguyệt Sơ khẽ nhìn qua, số lượng ít nhất cũng bằng một nửa số anh có, thế mà chỉ có một trăm tệ, rõ ràng là cô lời rồi còn gì.
“Cảm ơn anh.” Cô lấy điện thoại ra rồi chuyển khoản cho anh, sau đó cô hơi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ.
Vào khoảnh khắc cô nhận lấy gói Thạch Hộc thì có một chiếc xe chạy ngang qua, tài xế bóp còi, âm thanh chói tai vang lên.
Lâm Nguyệt Sơ quay đầu lại nhìn, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người, hình như là Từ Hồng Đào? Chẳng phải bây giờ còn chưa đến giờ tan làm à?
Lâm Nguyệt Sơ vui vẻ đẩy xe hàng về nhà, người còn chưa bước vào cửa mà tiếng đã truyền vào nhà: “Tối nay chúng ta uống canh Thạch Hộc Hoắc Sơn nấu cùng Sa Sâm Bắc Nam nhé.”
Lúc này, Từ Hồng Đào đã thay bộ âu phục ra, anh đang mặc đồ ở nhà: “Dạo này anh phải làm việc tại nhà.”
Lẽ nào dịch bệnh lại bùng phát nữa rồi sao? Tưởng đâu đã yên ổn rồi chứ.
Lâm Nguyệt Sơ ngập ngừng “ừm” một tiếng.
Khâu Quế Chi từ trong nhà đi ra: “Sâm Sâm ngủ rồi. À, ban quản lý khu dân cư vừa thông báo, trong khu có người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, sắp tới sẽ phải chịu phong tỏa một tuần, chỉ được vào không được ra, đều phải đón trẻ con từ trường về hết, chắc là sẽ phải học online rồi.”
Xem ra kế hoạch đi tìm việc của cô lại phải hoãn rồi.
…
Lâm Nguyệt Sơ đón Nghiêu Nghiêu về nhà, đến bữa tối, cô nấu món canh Thạch Hộc Hoắc Sơn với Sa Sâm Bắc Nam. Nghĩ đến khẩu vị của chồng và mẹ, cô thêm vào một cân thịt nạc heo.
Thịt heo được chần sơ qua, đổ bỏ phần nước bọt và máu, sau đó cho vào nồi đất cùng nước lạnh, hầm lửa nhỏ trong hai tiếng đồng hồ.
Từ Hồng Đào vẫn đóng cửa nhốt mình trong phòng ngủ chính, tránh không cho con quấy rầy, chỉ đến giờ ăn thì anh mới ra ngoài.
“Hôm nay món canh vô cùng ngon, em có cho thêm… Thạch Hộc à?” Từ Hồng Đào vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Lâm Nguyệt Sơ vẫn như thường lệ sắp chỗ cho Sâm Sâm ngồi vào ghế ăn trước, buộc yếm cho con, thằng bé có phần ăn riêng.
Nhóc con vui sướng cầm thìa nhún nhảy trên ghế, may mà ghế ăn của trẻ có đai bảo hộ nên thằng bé không nhảy ra được.
Lâm Nguyệt Sơ lại múc cơm cho Nghiêu Nghiêu: “Ăn nhiều cà rốt vào, như vậy mắt sẽ thấy biết ơn con đấy, còn phải ăn nhiều rau nữa, kẻo lại giống mẹ bây giờ đó.”
Nghiêu Nghiêu duỗi cánh tay: “Con muốn ăn thịt, muốn ăn thịt cơ.”
Khi Lâm Nguyệt Sơ làm xong mọi việc, Từ Hồng Đào đã uống xong hai bát canh.
Cô chớp mắt rồi múc cho mình một ít, sau đó nhẹ nhàng nhấp từng ngụm nhỏ.
“Ừm… Thạch Hộc đúng là bảo vật, giúp làm sáng mắt, dưỡng âm, còn có tác dụng làm đẹp da nữa.”
Giá cả cũng sang chảnh không kém cạnh gì công dụng.
Uống canh no bụng thì sẽ ăn ít cơm lại, từ đó cũng sẽ sinh ra hiệu quả giảm cân.
“Người hôm nay… là ai thế?” Đột nhiên Từ Hồng Đào hỏi một câu không đầu không đuôi.
Xem ra, người ở cổng trường mầm non hôm nay đúng là anh rồi, Lâm Nguyệt Sơ kéo lê chiếc xe hàng nặng nề như thế, vậy mà anh cũng không buồn dừng lại giúp cô lấy một tay.
Lâm Nguyệt Sơ mỉm cười, giọng nói bình thản: “Phụ huynh của bạn Nghiêu Nghiêu, tiện đường nên cho em đi nhờ một đoạn, đi xe buýt thì phiền phức lắm.”
Từ Hồng Đào nhìn vợ, gương mặt tròn quay, đôi tay đầy đặn thịt, làm sao mà có người đàn ông nào tiện đường như thế được chứ?
“Nhân tình là thứ khó trả nhất, giới hạn này, em tự suy nghĩ đi.”
Là đang nhắc cô đừng tham của rẻ đây mà.
“Em tự biết chừng mực.”
Từ Hồng Đào ăn xong thì đặt bát đũa xuống: “Lát nữa anh còn cuộc họp trực tuyến, làm việc ở nhà không có nghĩa là được nghỉ ngơi đâu, thà đi làm còn sướng hơn, giờ thì chẳng còn ranh giới giữa làm và nghỉ nữa rồi.”
Nói xong, anh quay về phòng ngủ chính.
Lâm Nguyệt Sơ hiểu ý trong lời nói của anh, chính là đừng để bọn trẻ làm phiền anh, dù sao thì sống giữa chốn bon chen mà, bản thân anh cũng không thể tự do được.
Khâu Quế Chi nhìn đống bát đũa bừa bộn trên bàn, chén bát, nồi niêu, thức ăn thừa ngổn ngang, ai không biết còn tưởng nhà có tới bảy tám miệng ăn.
“Con đưa bọn trẻ ra ngoài đi, để mẹ dọn cho.”
“Thôi để con làm cho, ăn xong rồi lại ngồi lì cũng không tốt cho tiêu hóa, với lại con còn phải giảm cân nữa.”
Cuộc đời của một người phụ nữ nội trợ, nhìn chung cũng chỉ quanh quẩn trong gian bếp mà thôi.
Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy xong xuôi thì cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua, Lâm Nguyệt Sơ liếc nhìn điện thoại, thấy Từ Hồng Đào chuyển khoản cho cô mười nghìn kèm dòng tin nhắn: “Chi phí sinh hoạt tháng chín, bà xã vất vả nhiều rồi.”
Ngón tay cô siết chặt lấy chiếc điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ đang gọi cô cùng chơi lắp ghép Lego, nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ có tiền sinh hoạt, không hề bao gồm tám nghìn tệ tiền bồi thường kia.
Quả nhiên, sai lầm do chính mình gây ra thì phải tự mình gánh chịu.
“Mẹ, mẹ trông bọn trẻ giúp con một lát nhé.”
Lâm Nguyệt Sơ đi đến cửa phòng ngủ chính rồi gõ nhẹ, nhưng bên trong khóa trái.
Một phút sau, cánh cửa mở ra.
“Chẳng phải anh nói anh bận họp trực tuyến rồi sao?”
Cô nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, chiếc MacBook mở sẵn nhưng không hề bật Tencent Meeting hay DingTalk nào cả.
“Hồng Đào, có chuyện này em muốn bàn với anh, em muốn đi làm lại.” Cô bình tĩnh nói ra.
“Em đang nói đùa à?” Giọng của Từ Hồng Đào cao hẳn lên.
“Ý anh là… em không hiểu thị trường nhân sự hiện giờ đâu, biết bao nhiêu công ty lớn, biết bao nhiêu ‘kỳ lân’ Internet đang sa thải hàng ngàn người ngoài kia kìa.”
“Ngành này đang khó khăn lắm, doanh nghiệp còn sống sót được đã là may lắm rồi, còn tuyển người gì nữa chứ?”
“Với lại em đã ở nhà năm năm rồi, kỹ năng đều đã mai một, đâu dễ gì tìm được việc chứ.”
“Còn nữa, nếu như em đi làm lại thì hai đứa nhỏ ai chăm đây? Sâm Sâm mới có một tuổi thôi.”
Lâm Nguyệt Sơ cúi đầu, xoay xoay ngón tay, cô nói một câu mà anh đáp lại cả một tràng dài, viện đủ mọi lý do để ngăn cô đi làm lại.
“Ý em là chúng ta sẽ thuê bảo mẫu, em đi làm lại, chắc chắn sẽ tạo ra giá trị cao hơn tiền lương của bảo mẫu chứ?”
“Chuyện đó thì chưa chắc, thuê một bảo mẫu giỏi cũng phải trả bảy nghìn trở lên, mà vấn đề là khó tìm được bảo mẫu đáng tin lắm, tin tức bảo mẫu hành hạ trẻ con đầy rẫy kia kìa, anh lo lắm, sao mà yên tâm được chứ.” Từ Hồng Đào lắc đầu, hai tay đặt lên vai vợ: “Nguyệt Sơ à, tuổi thơ của con là quãng thời gian quý giá nhất, em cũng không muốn bỏ lỡ mà, đúng không?”
Để lại một bình luận