Edit & Beta: Khuynh Vân
Mọi thứ đều có thể chờ, chỉ có sự trưởng thành của con cái là không thể. Chỉ cần chớp mắt một cái thì bọn trẻ đã lớn mất rồi. Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, có lẽ đều cho rằng như vậy, chính vì thế mà nhất định sẽ có người phải hy sinh.
Từ Hồng Đào nói: “Nguyệt Sơ, em cũng không muốn bỏ lỡ điều đó mà, đúng không?”
Cảm xúc trong lòng Lâm Nguyệt Sơ dâng trào, vốn dĩ cô đã đoán được anh sẽ không đồng ý, cô muốn phản bác, muốn trút hết bực bội và nỗi bất mãn đang nghẹn lại trong lòng, nhưng cô biết dù làm như vậy cũng chẳng ích gì.
Lâm Nguyệt Sơ hít sâu một hơi, gắng gượng nặn ra một nụ cười trông có vẻ tự nhiên, giọng nói cũng dịu lại: “Hồng Đào, có phải anh không hề họp trực tuyến không? Có phải là bị bọn trẻ làm ồn cả ngày, đầu óc ong ong, cho nên anh chỉ muốn yên tĩnh và một mình thôi, đúng không?”
Bị nói trúng tim đen, Từ Hồng Đào cũng không cảm thấy ngượng. Anh xoa nhẹ thái dương, vẻ mặt thoáng hiện lên sự mệt mỏi: “Chứ còn gì nữa? Nghĩ đến việc ngày nào em cũng phải vật lộn trong tình trạng như thế này, thật sự anh thấy thương em lắm, bà xã à, em vất vả nhiều rồi.”
Khoảnh khắc này, Từ Hồng Đào lại trở về dáng vẻ của một người chồng dịu dàng ấm áp như xưa.
Lâm Nguyệt Sơ nắm lấy tay anh, cùng anh ngồi xuống ghế: “Thật ra… cũng không vất vả đến mức đó đâu. Anh nói đúng, em đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc của các con.”
Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra, mở album ảnh, trong đó, ngoài những bức ảnh chụp các món canh ra, còn lại đều là ảnh của bọn trẻ.
“Nhìn này, đây là lúc Nghiêu Nghiêu đầy tháng, đáng yêu không? Nhưng hôm đó anh tăng ca tới nửa đêm mới về, người toàn mùi rượu. Em hiểu mà, đàn ông ra ngoài làm việc, phải giao tiếp xã giao.”
“Còn đây nữa, ảnh này là lúc Nghiêu Nghiêu được ba tháng hai mươi ngày, con bé biết lật rồi, lăn tròn như quả bóng vậy, từ đầu giường bên này lăn thẳng qua bên kia, em còn quay video lại đây này.”
“Khi sáu tháng tuổi, con bé đã biết ngồi, trông cứ như một người lớn thu nhỏ vậy.”
“Đến chín tháng, con bé bắt đầu biết bò, bò nhanh lắm, cứ bò sột soạt suốt cả ngày.”
“Khi tròn một tuổi, con bé đã biết đi. Anh còn nhớ không? Hôm đó mình đã hẹn sẽ cùng nhau tổ chức lễ thôi nôi cho con, em chuẩn bị thú bông, hộp nhạc, bút màu và cả thanh gỗ nhỏ tượng trưng cho ngành xây dựng, con bé chọn thanh gỗ rồi bật cười khanh khách. Tiếc là, lúc ấy anh không có mặt.”
Nói đến đây, Lâm Nguyệt Sơ lướt sang một tấm ảnh selfie, bức ảnh chụp trong căn lều tạm, cô và con gái cùng chung khung hình.
“Lúc Nghiêu Nghiêu nhập học mẫu giáo là em đang mang thai Sâm Sâm, nhưng em vẫn tự mình đi làm thủ tục, đi xếp hàng, rồi cùng con tham gia phỏng vấn. Hôm đó lại đúng cuối tuần nữa.”
Đúng như Từ Hồng Đào từng nói, cô đã chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc quý giá trong đời con gái. Nhưng vấn đề là anh, Từ Hồng Đào, tư cách của anh là bố của con, anh đã có mặt trong những khoảnh khắc đó được mấy lần, anh đóng vai trò gì trong những khoảnh khắc ấy?
Từ Hồng Đào thoáng hiện lên vẻ áy náy, nghẹn họng không nói được lời nào.
Nhưng ngay sau đó, dường như anh nhớ ra điều gì, nên khẽ cong môi: “Lần Sâm Sâm bị sốt, anh cũng đã kịp tới bệnh viện đấy thôi.”
À, đó là lần duy nhất anh từng có mặt.
“Chuyện hôm đó anh nổi giận là lỗi của anh, lẽ ra anh phải hiểu cho em mới đúng, lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc anh đã tất bật lo lắng trong bệnh viện, còn em lại không ở đó nên mới thế, em đừng giận anh nữa được không?”
Nếu anh không nhắc đến còn đỡ, anh vừa mở miệng thì Lâm Nguyệt Sơ lập tức nhíu mày, sau đó cô lại khẽ cười hỏi: “Em còn định hỏi anh đấy, anh bận bịu như vậy, bình thường đến gửi tin nhắn cũng chẳng thấy anh trả lời. Sao hôm đó Sâm Sâm vừa bị ốm thì anh lại đến nhanh vậy?”
Lâm Nguyệt Sơ nhận được điện thoại của mẹ thì đã tức tốc chạy đến bệnh viện, giữa đường còn mất đến hai tiếng kẹt xe. Chẳng lẽ anh mọc cánh, hay vốn dĩ anh đã ở gần đó?
Bị ánh mắt của cô nhìn đến mức chột dạ, mí mắt của Từ Hồng Đào khẽ giật. Lẽ nào cô phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Anh vội vàng đánh trống lảng.
“Những năm qua, chuyện trong nhà toàn dựa vào em quán xuyến. Khi anh mới được thăng chức, em không biết áp lực của anh lớn đến mức nào đâu, người ta trả lương cho anh mỗi năm cả trăm vạn, thì anh buộc phải tạo ra giá trị hai trăm vạn, năm trăm vạn, thậm chí cao hơn cho người ta. Ngày nào anh cũng như bước đi trên băng mỏng, dồn toàn tâm toàn ý vào công việc.”
Chỉ là, sau đó anh dần quen với vị trí ấy. Dù sao trong nhà còn có Lâm Nguyệt Sơ, cô sẽ lo liệu mọi việc đâu ra đó.
“Nguyệt Sơ, anh không biết em đang nghĩ gì. Anh tự thấy mình cũng không tệ, anh không ngoại tình, không bạo lực gia đình, tiền sinh hoạt hàng tháng đều gửi cho em đúng hạn, đối xử với em và các con cũng xem như hết lòng hết sức. Anh còn phải làm gì nữa thì em mới vừa lòng? Hay là anh nghỉ việc, về nhà làm ông bố nội trợ?”
Từ khi nào mà “không ngoại tình, không bạo lực”… những điều vốn là giới hạn cơ bản của một người đàn ông lại trở thành điểm đáng tự hào vậy chứ?
Lâm Nguyệt Sơ khẽ cong môi cười, tay đặt lên ngực, giọng nói ôn hòa: “Hồng Đào, anh là một người bố tốt, tận tụy trong công việc, để cho mẹ con em không phải lo về cơm áo gạo tiền. Giờ em cũng muốn làm một tấm gương tốt cho con, dạy con bằng lời không hay bằng dạy con bằng hành động, em muốn cho các con thấy mẹ của chúng cũng có ước mơ, mẹ của chúng cũng theo đuổi sự độc lập, tự do và vẻ đẹp riêng của mình. Em muốn đi làm.”
Cô đã nói đến mức này rồi, Từ Hồng Đào lập tức hiểu ra, lòng vợ đã quyết như sắt đá, nhưng anh cũng có tính toán riêng.
“Anh ủng hộ em theo đuổi điều em muốn, nhưng điều kiện là phải có người chăm con. Giờ tình hình dịch bệnh căng như vậy, ai dám ra ngoài chứ, lấy đâu bảo mẫu ra? Dù có tìm được thì mẹ em làm sao đây? Những chuyện này đều phải cân nhắc cho kỹ.”
Đó đều là vấn đề thực tế, không thể giải quyết trong chốc lát được. Nhưng có được sự đồng ý của anh, Lâm Nguyệt Sơ vẫn cảm thấy như đã bước được bước đầu trên con đường dài vạn dặm rồi.
“Đợi tình hình dịch bệnh bớt nghiêm trọng, em sẽ đi tìm việc lẫn bảo mẫu. Khi tìm được người thích hợp thì em sẽ để mẹ em về quê nghỉ ngơi.”
Dỗ dành được Lâm Nguyệt Sơ, Từ Hồng Đào bật cười: “Nếu em cũng kiếm được mức lương mỗi năm cả trăm vạn, thì anh ước gì anh được ở nhà nấu cơm, trông con, làm ông chồng lười biếng luôn cho rồi.”
…
Một tuần sau, cuối cùng khu dân cư Lệ Thủy Gia Viên cũng được gỡ bỏ phong tỏa. Bị nhốt trong nhà cả tuần, Từ Hồng Đào vô cùng sốt ruột, vừa gỡ phong tỏa đã lập tức đi làm.
Còn Lâm Nguyệt Sơ, cô nhận được lời mời từ người bạn thân Thẩm Nam: “Thu vàng tháng chín, chính là mùa gặt hái. Mùa hái quả tại Thung lũng sinh thái Kim Sắc chính thức bắt đầu! Hoan nghênh cô Lâm Nguyệt Sơ rủ bạn bè, dắt con dắt mẹ, vui vẻ đến check in du lịch nha.”
Nhìn dòng tin nhắn có phần trêu đùa ấy trên WeChat, Lâm Nguyệt Sơ bật cười thành tiếng.
À phải rồi, sau khi tốt nghiệp, Thẩm Nam cũng vào làm trong một công ty bất động sản, mà Lâm Nguyệt Sơ từng cung cấp dịch vụ cho họ. Đó cũng là lý do tại sao hai người họ vẫn giữ được tình bạn bền lâu như vậy.
Chỉ là công ty của Thẩm Nam chuyển hướng khá sớm, làm bất động sản du lịch văn hóa, lấy được khu đất hơn ngàn mẫu ở vùng ven Bắc Kinh, phát triển nông nghiệp sinh thái thông minh. Dự án này đến nay đã vận hành được tám năm.
Lâm Nguyệt Sơ mở điện thoại, gửi tin nhắn thoại: “Mùa này có thể hái được những gì thế?”
Thẩm Nam trả lời rất nhanh: “Trong Thung lũng sinh thái của bọn tớ có lê giòn, táo ngựa, nho, mận Châu Âu, à còn có hạt dẻ nữa.”
Nghe tên thôi mà Nguyệt Sơ đã thấy miệng khô nước chảy rồi.
Thẩm Nam lại nói thêm: “Trẻ con đến còn có mấy hoạt động học tập trải nghiệm, ví dụ nhue tìm hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với cây trồng, biết cách thu hoạch và chế biến nông sản, rất hợp với bé Nghiêu Nghiêu nhà cậu đấy.”
Lâm Nguyệt Sơ khẽ cười, đúng là nuôi con tốn kém thật. Nào là học lớp năng khiếu, du lịch ngắn ngày vào cuối tuần, rồi trại hè, trại đông… toàn đánh trúng tâm lý của các bậc bố mẹ muốn con cái thành tài.
Cô mở lịch trên điện thoại, thấy sắp đến Trung thu rồi, trẻ con sẽ được nghỉ ba ngày, vừa đẹp để đi du lịch.
“Tớ xem lịch rồi, trước Trung thu là hợp nhất đấy. Ngày 19 tháng 9, cả nhà tớ sẽ qua quấy rầy các cậu nhé.”
“Welcome!”
…
Lâm Nguyệt Sơ kể lại chuyện này với Từ Hồng Đào.
“Thời gian đó không được đâu, bên dự án của công ty anh đang chạy chương trình khuyến mãi. Từ Trung thu đến Quốc khánh, anh đều bận kín lịch.”
Quả nhiên, “tháng chín vàng, tháng mười bạc” của ngành bất động sản chưa bao giờ sai cả.
Lâm Nguyệt Sơ vốn dĩ cũng không trông chờ anh đi cùng, mục đích thật của cô là… xin tiền.
“Giờ tình hình thế này, du lịch xa thì không trông mong được rồi, chỉ có thể cuối tuần đi quanh vùng lân cận cho khuây khỏa thôi. Nhưng bọn trẻ cũng cần ra ngoài ngắm nhìn thế giới, mở mang tầm mắt mà, giờ đi nghỉ mát đều kết hợp với học tập cả.”
Từ Hồng Đào hiểu ra, thế này thì cho vợ đi làm cũng không có hại gì. Cô có thu nhập rồi, sau này chắc cũng không cần ngửa tay xin tiền anh nữa.
“Em nói đi, bao nhiêu?”
Lâm Nguyệt Sơ giơ hai ngón tay, hai nghìn.
“À, với lại anh cho em mượn xe nhé. Khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô Bình Cốc đấy.”
Chạy xe mất một tiếng, chứ đi phương tiện công cộng thì chắc phải đợi đến sang năm.
Từ Hồng Đào gật đầu đồng ý.
Ngày 19 tháng 9, Lâm Nguyệt Sơ dẫn mẹ Khâu Quế Chi cùng hai con Nghiêu Nghiêu và Sâm Sâm, thẳng tiến đến Thung lũng sinh thái Kim Sắc.
Ở ngay lối vào khu dự án là một mô hình máy kéo khổng lồ, biểu tượng tinh thần của nơi này, thể hiện triết lý cốt lõi của dự án.
Bên cạnh là tấm bia đá khắc dòng chữ: “Thành phố trong mơ của chúng ta, không nên bị nhuộm đen như vết mực. Chúng ta sẽ lớn lên như những đóa hoa mùa hạ rực rỡ, xanh mướt tràn đầy sức sống, mỗi phiến lá đều tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh.”
Để lại một bình luận