Từ Dung Cận gọi hai tiếng mẫu thân xong liền ngất lịm đi.
Vân Tiêu và Trọng Khanh không thể nán lại quá lâu trong địa phận Vĩ Nhân tộc, nghe Trọng Khanh nói đây đã là tốp quan sai thứ ba tìm đến núi Kỳ Lân đã là tốp thứ ba rồi. Có vẻ như trong Kỳ Lân Sơn Trang có quản sự làm nội ứng cho Lăng quốc, báo cáo tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra trong Kỳ Lân Sơn Trang và Nhược Xuyên cho phía Kinh Đô.
Nhưng đây đều là những rắc rối mà Từ Dung Triều phải đối mặt sau này, chẳng liên quan gì đến Vân Tiêu.
Từ Dung Cận còn đang bất tỉnh, Trọng Khanh muốn đi, cũng muốn mang theo hắn ta cùng rời đi, Vân Tiêu không có ý kiến gì. Thế là ông lão dán một lá phù lên trán Từ Dung Cận, làm giảm bớt sức nặng của thân hình to lớn của hắn ta rồi tự mình cõng hắn ta lên.
Vân Tiêu thấy tuổi tác ông ta đã cao rồi mà vẫn phải lao tâm khổ tứ vì Hồ tộc.
Trọng Khanh vẫn không nhắc đến chuyện Cửu Tinh Liên Nguyệt trận.
Từ Dung Cận mê man suốt ba ngày, trong lúc đó mơ màng hắn ta có tỉnh lại hai lần, uống được hai ngụm nước, suốt dọc đường đều do Trọng Khanh chăm sóc hắn ta.
Sau khi họ thuận lợi rời khỏi tiểu trấn bên ngoài biên giới Nhược Xuyên rồi men theo đường núi đi về phía Nam. Cuối cùng Vân Tiêu và Trọng Khanh cũng vượt qua được một chặng đường trốn chạy đầy gian nan, bước chân cũng chậm lại hơn nhiều.
Trọng Khanh cõng Từ Dung Cẩn, cõng đến mức cả thể lực lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Mấy người họ tìm được một căn nhà gỗ của thợ săn trong núi, nhìn qua có vẻ nơi này đã lâu không có người đến, lúc này mới yên tâm tạm dừng chân, nghỉ ngơi tử tế một đêm.
Trong nhà gỗ đốt một đống lửa, Trọng Khanh ở lại trông chừng Từ Dung Cận, Vân Tiêu và Chung Ly Trạm vào núi tìm những thứ có thể ăn.
Quả dại trong rừng có rất nhiều, có điều đang là mùa hạ, tuy quả đã mọc nhưng vẫn chưa chín hẳn, lúc ăn vào có vị chua chát.
Vân Tiêu vốn không định hái nhiều nhưng Chung Ly Trạm lại bảo: “Hái nhiều chút, lát nữa nướng gà rừng ăn.”
Vân Tiêu vừa nghe có thịt ăn, đôi mắt lập tức sáng rực!
Tuy nói từ khi nàng theo Chung Ly Trạm thì ngày nào cũng được ăn thịt nhưng đây là lần đầu nàng ăn gà rừng!
Vì mấy ngày trước bọn họ vẫn còn trong phạm vi địa phận Vĩ Nhân tộc, dù là rời xa dãy núi của thị tộc Nhược Xuyên thì dưới chân núi xung quanh vẫn có các thôn xóm của Vĩ Nhân tộc. Những sủng thú của Vĩ Nhân tộc được nuôi thả tự do trong núi, dã thú đều rất nhạy bén, Vân Tiêu để tránh gặp phải phiền phức nên ngoài bắt cá ra thì hầu như rất khó tìm được con mồi khác.
Lúc này lại có gà rừng ăn ư?
“Ở đâu, ở đâu?” Vân Tiêu sán lại gần Chung Ly Trạm, đôi mắt cong cong nhìn hắn, như thể có thể tìm thấy gà rừng trên mặt hắn vậy.
Chung Ly Trạm mím môi khẽ nhếch khóe miệng, hất cằm về một hướng nào đó nói: “Bên kia có động tĩnh, ngươi đừng nhúc nhích, để ta bắt nó.”
Vân Tiêu gật đầu lia lịa.
Sau đó nàng nhìn thấy ngọn đồi không lớn lắm này, mặt đất ở nửa bên nơi họ đang đứng bỗng cuộn lên lớp đất khô. Lớp đất đó như thể sống lại, nhanh chóng dàn trận, từng bức tường đất dựng thẳng đứng xếp thành trận thế bao vây chặt ổ gà rừng.
Gà rừng bé nhỏ đã đời nào nhìn thấy thế trận này bao giờ, bèn phát ra tiếng kêu “cục tác… ” thảm thiết.
Vân Tiêu đang dùng vạt áo đựng quả dại, nàng cũng giống như con gà rừng kia lần đầu tiên thấy thế trận này, trừng to đôi mắt không thể tin nổi nhìn bóng lưng Chung Ly Trạm.
Bắt gà… khó đến thế hả?
Đương nhiên bắt gà không khó đến thế, chẳng qua là lúc này Chung Ly Trạm không có cơ thể thực sự dùng được mà thôi, bèn dùng sức mạnh hồn phách lấy vật liệu ngay tại chỗ để bày trận nhốt gà, tiện thể dạy cho Vân Tiêu một bài học luôn.
“Vừa rồi là Ngự Thổ thuật, sử dụng ngũ hành để bày trận vây địch, ngươi nhìn rõ chưa?”
Chung Ly Trạm hỏi xong, ngoái đầu lại nhìn Vân Tiêu, sau đó liền thấy đôi mắt Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào con gà rừng bị bùn đất bọc kín cả thân thể chỉ chừa lại mỗi cái đầu, nàng khẽ gật đầu.
“Nhìn rõ rồi, nhìn rõ rồi, con gà to thế này, lần đầu tiên ta thấy đấy.”
Chung Ly Trạm ngẩn người, bỗng thấy Vân Tiêu lướt qua người mình, lao thẳng về phía con gà rừng.
Chung Ly Trạm: “…”
Đây là lần đầu tiên hắn thấy bản thân thi triển một loại phù chú trận pháp chưa từng sử dùng bao giờ, vậy mà điều Vân Tiêu quan tâm lại không phải là học tập.
Chung Ly Trạm bắt gà rừng rất nhanh, một ổ gà rừng có tổng cộng bốn con, tất cả chúng đều đang ở trong tư thế bị lớp bùn đất bọc kín thân thể thành một quả cầu, chỉ lộ ra mỗi cái đầu nằm trên bãi cỏ. Trong bãi cỏ còn có cái ổ được làm bằng cỏ dại, trong ổ có mấy quả trứng gà.
Hai tay Vân Tiêu đều đang cầm trái cây, tạm thời không có tay để cầm mấy con gà này, bèn túm hết trứng gà và trái cây vào trong vạt áo, lấy chân đá mấy quả cầu đất gà rừng tròn vo lăn về nhà thợ săn.
––
Trọng Khanh vừa mới mở cánh cửa gỗ rách nát liền có bốn quả cầu đất gà rừng lăn lộc cộc vào, có hai con gà bị dọa đến ngất xỉu, còn hai con khác thì trong quá trình lăn trên đường núi đã va vào cây, chắc là chết rồi.
Lúc này Vân Tiêu sai bảo Trọng Khanh làm việc: “Ông ăn mấy con?”
Trọng Khanh: “… Nửa con.”
Vân Tiêu cười nói: “Vậy nướng hai con!”
Nói xong, nàng hất cằm về phía Trọng Khanh.
Trọng Khanh: “…”
Ông ta đường đường từng là Quốc sư! Sao có thể làm mấy chuyện giết gà này!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày nay ông ta ăn cá đến mức ngán tận cổ rồi…
Vân Tiêu bắt cá ở mép nước, nàng có con dao găm sắc bén, mỗi lần bắt xong sẽ xử lý sạch sẽ ngay tại chỗ rồi mang về. Trọng Khanh đã ăn đồ người khác chuẩn bị sẵn suốt mấy ngày nay cũng không thể ngồi không chẳng làm gì, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn xách hai con gà ra ngoài tìm chỗ xử lý sạch rồi mang về.
Cách nướng gà rừng là do Chung Ly Trạm chỉ dạy Vân Tiêu từng câu từng bước một.
Nhồi đầy quả dại vào bụng gà, sau đó bôi lên da gà một vài loại cỏ mà Chung Ly Trạm bảo nàng tiện tay hái làm gia vị, rồi sau đó cứ thế nướng trên lửa.
Lửa lớn nướng chín những quả dại trong bụng gà, những quả vốn ăn sống thì chua chát, dưới nhiệt độ cao lại tỏa ra mùi thơm nồng nàn, tuy vẫn còn chút vị chát nhưng hương quả đã trung hòa mùi của gà rừng, lớp da gà được bôi nước cỏ cũng trở nên vàng óng, giòn rụm, mỡ gà men theo móng vuốt nhỏ giọt xuống ngọn lửa.
Hai mắt Vân Tiêu cứ nhìn chằm chằm vào con gà, khẽ hỏi Chung Ly Trạm: “Sao ngài sành ăn thế?”
Nướng cá cũng vậy, hắn luôn tìm được loại cỏ thích hợp nhất để khử mùi tanh của cá, cũng biết chính xác quả dại nào có vị gì.
Mỡ gà làm ngọn lửa bùng lên phát ra tiếng lép bép, Chung Ly Trạm thấy dáng vẻ của Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào con gà, trong mắt nàng toàn là hình bóng của con gà nướng, không nhịn được cười: “Ta đã từng ăn qua.”
Vân Tiêu chợt nhớ tới lúc hắn còn rất nhỏ đã đeo một thanh kiếm không biết muốn đi đâu, bèn quay sang nhìn Chung Ly Trạm.
Ánh lửa xuyên qua hồn phách hắn khiến hắn trông rất không chân thật, đôi mắt hồ ly kia cũng không còn hồn nhiên như thời thơ ấu, khi đó trong mắt hắn còn có sự ngây thơ.
“Ngài… không giống đứa trẻ nhà nghèo.” Vân Tiêu còn nhớ rõ năm đó tuy hắn ăn mặc trông rất đơn giản nhưng không giản dị, vải vóc không mới nhưng đều là vải tốt.
Chung Ly Trạm ừ một tiếng: “Nhà giàu sang quyền quý, lớn lên trong nhung lụa vàng son.”
Vân Tiêu chớp chớp mắt, muốn nhìn ra điều gì đó từ trong ánh mắt Chung Ly Trạm. Ánh mắt Chung Ly Trạm lướt qua nàng, Vân Tiêu có tật giật mình vội né tránh ánh mắt như kẻ trộm, lại nghe thấy hắn cười nói: “Muốn biết gì? Cứ hỏi ta.”
“Ngài… bỏ nhà đi sao?” Thực ra Vân Tiêu muốn hỏi là có phải hắn cũng gống như Từ Dung Triều, bởi vì chuyện gì đó mà bị gia tộc bài xích nên mới khi còn nhỏ như vậy một mình đeo kiếm rời đi?
Chung Ly Trạm hiểu ý ở ngoài lời của nàng, hắn lười biếng chống cằm bằng tay trái, ngón tay vô thức gẩy ngọn lửa, trả lời tùy ý như thể đang kể chuyện của người khác: “Nhi tử độc nhất của vọng tộc, phụ mẫu yêu thương, tông tộc đoàn kết, bàng chi thân thiện.”
Chung Ly Trạm sán lại gần Vân Tiêu hơn một chút, khoảnh khắc này ngọn lửa như thể chiếu rọi được vào đôi mắt hắn, loáng thoáng phản chiếu gương mặt Vân Tiêu.
Hắn hạ giọng nói: “Chỉ mình ta là kẻ phản cốt, toan dùng một kiếm quét sạch mọi bất công dưới gầm trời.”
Chung Ly Trạm thực sự cách quá gần, gần đến mức Vân Tiêu gần như cảm nhận được hơi thở giữa họ quấn quýt lấy nhau, còn nóng bỏng hơn cả đống lửa kia.
Đây là lần đầu tiên Chung Ly Trạm nhắc đến quá khứ của mình với người khác, thực ra quá khứ của hắn cũng không phải là bí mật gì. Khi hắn còn sống, kể từ lúc rời bỏ quê hương thì hắn đã là phản đồ của Hy tộc.
Nhưng sau này hắn trở thành Hy Đế, tông tộc Hy tộc lại lấy quan hệ huyết mạch từ hàng trăm năm trước mà bắt quàng làm họ với hắn.
Kể từ khi có suy nghĩ riêng, Chung Ly Trạm muốn đi nhìn thấy sự thật của thế giới này, chưa từng thay đổi mục đích. Hắn hiểu rõ nếu hắn bước đi không kiên định trên con đường thì người đến sau cũng sẽ chỉ sa lầy vào vũng bùn giống như hắn, sau đó bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng hắn cũng không hoàn toàn cô đơn, ít nhất có một người đã mang lại nhiều thay đổi cho cuộc đời đế vương ngắn ngủi và nhàm chán vô vị của hắn.
Chung Ly Trạm từng luôn nghĩ rằng giọng nói đó có khả năng là một cái ta khác mà hắn tưởng tượng ra sau khi thực sự phát điên, nếu không tại sao lại ăn khớp với suy nghĩ của hắn đến vậy, dù cách hành xử khá cực đoan và tà đạo… nhưng kết quả lại gần như không khác so với dự đoán của hắn.
Chung Ly Trạm của khi đó từng nghĩ rằng có lẽ người đó là sự nổi loạn trong cơ thể hắn đã trưởng thành, thậm chí còn phản nghịch hơn hắn một chút.
Giờ đây đã hiểu rõ mọi chuyện, sự nổi loạn của hắn đang đứng ngay trước mắt, dáng vẻ đoan chính, vì khoảng cách quá gần hắn mà hai má và vành tai ửng đỏ, trưng ra một vẻ mặt ngây thơ, muốn nghe hắn tiếp tục kể câu chuyện của mình.
Chung Ly Trạm không vạch trần việc Vân Tiêu giấu giếm hắn về chuyện nàng đã ra lệnh cắt đuôi Vĩ Nhân tộc.
Nàng làm việc quá lỗ mãng, bởi vì không ai dạy nàng nên làm thế nào cho phải. Những cái đuôi bị cắt đứt chất đống ngoài thành, sau khi thối rữa sẽ bốc mùi hôi thối, còn dễ gây ra dịch bệnh, vì vậy hắn đến giải quyết hậu quả, ra lệnh đốt những chiếc đuôi đó.
Những Vĩ Nhân bị cắt đuôi cần một thời gian rất dài để cai nghiện nhưng khi họ mặc y phục sạch sẽ đi lại trên đường, không còn ai chỉ trỏ vào đuôi họ nữa, cũng không có thị tộc nào dám tiếp tục tròng ách kéo xe lên người họ nữa, dần dà họ cũng hiểu được ý đồ của Hy Đế.
Chung Ly Trạm đã giải quyết ổn thỏa hậu quả cho nàng, thiết lập y quán chuyên biệt dành cho Vĩ Nhân tộc, phàm là người Vĩ Nhân tộc có nhu cầu cắt đuôi đều có thể đến y quán để cắt, Chiếu Quốc sẽ chịu trách nhiệm về việc dùng thuốc và phục hồi sau đó của họ.
Thậm chí có thị tộc tự nuôi y sư trong tộc, con cái sau khi sinh ra liền phải cắt bỏ đuôi.
Họ không khác gì các tộc khác.
Trong thời gian Chung Ly Trạm tại vị, thực ra chưa từng nghe thấy lời phàn nàn nào của Vĩ Nhân tộc về hắn, quả thực lúc mới thi hành cắt đuôi thì có đôi lời điều tiếng nhưng sau này số người ủng hộ và kính ngưỡng hắn chiếm đa số.
Còn về sau này tại sao lịch sử lại bôi nhọ những công trạng và thành tích sau đó và sự thay đổi của Vĩ Nhân tộc, chỉ nhắc đến việc hắn cắt cụt sáu vạn cái đuôi của Vĩ Nhân tộc để nấu canh… thì không ai biết rõ.
Vân Tiêu ngậm miệng không nói, hắn cũng coi như không biết, cũng không giải thích hậu quả của những việc nàng đã làm.
Thực ra tâm trạng Chung Ly Trạm lúc này rất vi diệu, xen lẫn giữa việc biết nàng là ai và sợ rằng nếu bây giờ hai người nhận nhau sẽ ảnh hưởng đến việc nàng tái xuất hiện trong quá khứ của hắn.
“Tiểu Tiên Nữ.” Chung Ly Trạm bỗng gọi một tiếng.
Vân Tiêu ngẩn người, hỏi ngược lại: “Sao ngài lại gọi ta là Tiểu Tiên Nữ?”
Chung Ly Trạm cười nói: “Khen ngươi xinh đẹp.”
Mặt Vân Tiêu càng đỏ hơn, nàng cảm thấy Chung Ly Trạm rất kỳ lạ, ánh mắt hắn nhìn nàng khiến Vân Tiêu có chút khó chống đỡ, dường như ngay cả nhiệt độ trên người hắn cũng nóng hơn cả đống lửa, khiến nàng toát một lớp mồ hôi mỏng.
Chung Ly Trạm lại hỏi: “Nếu không thì nên gọi ngươi là gì? Tiêu Tiêu?”
Vân Tiêu hít vào một hơi, hỏi ngược lại: “Không thể gọi ta là Vân Tiêu sao?”
“Không phải chúng ta là bằng hữu tốt nhất sao?” Chung Ly Trạm nói chuyện theo kiểu lẽ ra là phải thế: “Sao bằng hữu tốt nhất có thể gọi thẳng tục danh giống như những người khác được? Dù sao cũng phải có cách xưng hô đặc biệt dành cho nhau mới phải chứ.”
Là vậy sao?
Vân Tiêu mím môi… hình như cũng đúng?
“Vậy ngài gọi ta là Tiêu Tiêu?” Vân Tiêu thăm dò.
Chung Ly Trạm gật đầu, Tiểu Tiên Nữ cũng được, Tiêu Tiêu cũng được, đều rất thân mật.
Vân Tiêu chớp mắt, trong lòng dâng lên chút vui mừng, nàng lại hỏi: “Vậy ta nên gọi ngài là gì?”
Chung Ly Trạm nhìn đôi mắt nàng lấp lánh ánh lửa, nhớ lại cái đêm mà hắn dạy nàng Lôi phù, ánh lửa chưa tàn cũng phản chiếu trong đồng tử nàng như vậy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt nàng.
Chung Ly Trạm không biết xấu hổ mà tranh thủ chiếm hời: “Gọi ta là ca ca.”
Vân Tiêu: “…”
Đột nhiên tim đập rộn ràng hơn, mặt đỏ đến mang tai, một thứ cảm xúc giống như xấu hổ quanh quẩn trong lòng Vân Tiêu. Cảm giác quái lạ đó lại càng mãnh liệt hơn.
––
Bên phía đối diện của đống lửa, Trọng Khanh cau chặt mày, hai mắt dán chặt vào Vân Tiêu rồi lại thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt đánh giá sang bên cạnh nàng.
Đến rồi đến rồi, lại đến nữa rồi!
Thập Nhất điện hạ lại tự nói chuyện một mình! Thậm chí còn lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi nữa!
Trọng Khanh đã biết bên cạnh Vân Tiêu chắc chắn có một cao nhân vô hình, ban đầu ông ta còn nghĩ có lẽ cao nhân đó là một vị trưởng lão nào đó của Hy tộc, nhưng giờ xem ra sao mối quan hệ của người đó với Thập Nhất điện hạ lại bất thường thế nào ấy?
Nhìn họ thì thầm to nhỏ cứ như bên cạnh không có người nào, mặc dù Trọng Khanh không nghe rõ họ nói gì nhưng chỉ cần nhìn vành tai đỏ bừng của Vân Tiêu cũng đủ biết chắc chắn không phải lời lẽ trong sáng gì!
“Ăn!”
Bỗng nhiên một giọng nói phá vỡ bầu không khí xung quanh đống lửa trong nhà thợ săn.
Tiếng ca ca của Vân Tiêu còn chưa kịp thốt ra thì đã có người lên tiếng trước.
Từ Dung Cận ngồi dậy từ đống cỏ khô, nửa gương mặt bị cháy đến trắng bệch cả mắt trông như mặt quỷ, nửa bên gương mặt còn lại lộ ra vẻ ngây dại.
Đỉnh đầu hắn đội cỏ khô, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào con gà nướng bên đống lửa, nói: “Bụng bụng, đói! Mẫu thân, ta ăn!”
Lúc Từ Dung Cận gọi mẫu thân thì nhìn về phía Vân Tiêu, trên mặt hắn ta cònlộ ra một nụ cười đơn thuần, rồi lại nhìn về phía Trọng Khanh, gọi: “Đại ca, Dung Cận bụng bụng, đói đói!”
Vân Tiêu bất ngờ làm mẹ: “…”
Trọng Khanh bất ngờ làm ca: “???!!”
Từ Dung Cận không hề hay biết những trao đổi lặng thầm bằng ánh mắt giữa hai người này, chỉ biết người cứu hắn ta và giúp hắn ta không còn đau đớn nữa là mẫu thân, người đút uống nước và cõng hắn ta là đại ca.
Trên đời này, chỉ có hai người này là tốt nhất với hắn ta!
Gửi phản hồi