Trọng Khanh không ngờ Vân Tiêu lại chỉ thẳng mình là hung thủ, trong lúc hoảng hốt đã vội vàng nói: “Thần Quỷ Cổ là thứ mà ai muốn hạ là hạ được sao? Chưa nhắc đến chuyện khác, chỉ riêng việc nuôi Thần Quỷ Cổ đã không phải là chuyện đơn giản rồi. Ta nhập tiên đạo mấy chục năm cũng chưa từng thấy ai nuôi thành công! Rất nhiều người nuôi Thần Quỷ Cổ không những không nuôi được mà trái lại còn bị cổ giết chết, số lượng nhiều không đếm xuể, thứ tà thuật như thế cũng chỉ có người Hy tộc các ngươi mới có!”
Vân Tiêu khẽ nhướng mày, không mấy bận tâm đến lời mắng nhiếc của Trọng Khanh.
Có điều trải qua phép thử này, có thể biết quả thực Trọng Khanh không phải là hung thủ giết Hiển Đế.
Vân Tiêu nói: “Không cần biết ông có muốn hay không thì hiện giờ ông và ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nhìn những thị vệ kia xông vào cấm địa, bọn họ cũng đã bị hạ một loại chú ngữ ám thị nào đó từ trước, chúng ta đều là một mắt xích trong kế hoạch của hung thủ đứng sau.”
Sắc mặt Trọng Khanh càng thêm khó coi, trong lòng đầy phẫn uất.
Phải biết là trước khi lễ tế tự Thánh Tiên bị phá hủy, số lần ông ta gặp Vân Tiêu có thể đếm trên đầu ngón tay, càng không thể có bất kỳ dính líu gì đến nàng.
Nếu nhất định phải nói có chỗ liên quan thì chính là ông ta thấy hứng thú với chú ngữ mà Vân Tiêu biết, hơn nữa trước đó ông ta cũng từng nghĩ nếu quả thực Vân Tiêu có thiên phú về phù chú, ông ta có thể thu Vân Tiêu vào tháp Thần Tiêu làm đệ tử.
Đương nhiên, bây giờ những điều này đều trở thành lời nói suông, không cần phải nhắc lại nữa.
Vân Tiêu vừa ăn cá, vừa trầm tư, qua một lúc lâu mới nói: “Ông đừng ở đó nghĩ ngày thường đã đắc tội với ai, có thời gian này chi bằng nghĩ xem nếu cả ông và ta đều chết trong kế hoạch lần này thì ai là người có lợi hơn?”
“Chu Thân?” Trọng Khanh lập tức nhắc đến cái tên này.
Chu Thân –– Tiêu Dao Vương.
Lăng quốc chỉ có một vị vương khác họ. Bởi vì ngay đến nhi tử của mình Hiển Đế cũng không quá tin tưởng, không muốn trao quyền. Ví như trưởng tử Vân Quang Sung đã hơn hai mươi tuổi vẫn còn ở trong cung chưa được phong vương, cũng chưa xuất cung lập phủ, hơn nữa nhất cử nhất động đều nằm dưới sự giám sát của ông ta, từ đó có thể thấy được Hiển Đế hành sự cẩn thận đến mức nào.
Hiện giờ Thái tử chưa được lập, Hiển Đế cũng đã chết, bất kể là lập trưởng tử hay lập người hiền tài, người có thể được nhắc đến cũng chỉ có Đại hoàng tử Vân Quang Sung và Tam hoàng tử Vân Quang Việt. Nhưng Chu Tuyền Lễ mới chết trong Thu Thủy điện của Vân Quang Việt cách đây không lâu nên đương nhiên Vân Quang Việt vô duyên với hoàng vị rồi.
Chu Thân báo thù cho nhi tử nên đứng về phía Đại hoàng tử sao?
Khống chế Đại hoàng tử, phò tá Đại hoàng tử, thế là ông ta có thể trở thành Nhiếp chính vương quyền khuynh triều chính sao?
Đây đều là suy đoán của Trọng Khanh, càng nghĩ ông ta càng cảm thấy có khả năng.
“Muốn hãm hại giết ngươi là vì trong cái chết của Chu Tuyền Lễ, Vân Mật đã cắn ngươi một miếng, hơn nữa trong chuyện phá hủy tế đàn trước đó Chu Tuyền Lễ cũng có dính líu đến ngươi. Có thể nói cái chết của Chu Tuyền Lễ đều là do ngươi dạy hắn cái chú ngữ gì đó, cho nên Chu Thân muốn mạng ngươi.” Trọng Khanh hít một hơi khí lạnh: “Ông ta muốn ta chết là vì Hồ tộc sao?”
Bởi vì ông ta là trưởng lão Hồ tộc, mà bây giờ dã tâm của Hồ tộc ngày một lớn hơn, thậm chí đã vươn tay đến Đông Châu của Hy tộc. Thực ra Trọng Khanh vốn giữ ý kiến phản đối trong chuyện này, chỉ là Chu Thân kiên quyết, thêm nữa có thư từ của mấy vị trưởng lão khác trong bổn tộc Hồ tộc, cho nên Trọng Khanh mới im lặng.
Chẳng lẽ Chu Thân cảm thấy ông ta không thể khống chế được, giữ lại cũng là mối họa ngầm, vì vậy muốn thay một người phù hợp nghe lời hơn ngồi vào vị trí của ông ta?
Trọng Khanh nổi da gà khắp người, bỗng chốc trông già đi mười tuổi, nhìn như thể một chân đã bước vào quan tài
Dù sao Chu Thân là chất nhi trong họ, dù đã ra khỏi ngũ phục* nhưng cũng là truyền thừa nhất mạch. Vì tương lai của Hồ tộc, ông ta không biết đã tạo bao nhiêu điều kiện thuận lợi cho Chu Tuyền Lễ, vậy mà Chu Thân lại có thể ra tay tàn độc với ông ta vào lúc này.
*Ra khỏi ngũ phục: tức là quan hệ huyết thống đã xa, không còn chịu tang cho nhau theo nghi lễ
Trọng Khanh hít sâu một hơi, dựa vào thân cây bên cạnh nhắm mắt lại không nói nữa.
Nếu không phải ông ta vẫn còn thở dốc, Vân Tiêu đã tưởng ông ta bị tức chết rồi.
Dù sao tuổi tác đã cao, tức giận quá mà chết cũng là chuyện thường tình.
Nàng bĩu môi, sau khi mấy con cá béo đều đã vào bụng, Vân Tiêu mới lấy cớ đi đến dòng suối rửa tay để tạm thời tách khỏi Trọng Khanh.
Dẫm lên những mảng ánh bạc lốm đốm rải rác do ánh trăng xuyên qua tán lá cây tạo thành trong rừng sâu, Vân Tiêu hỏi Chung Ly Trạm: “Rốt cuộc Thần Quỷ Cổ là gì?”
Chung Ly Trạm nói: “Theo truyền thuyết là một loại cổ trùng được nuôi bằng huyết mạch thuần khiết. Để nuôi loại cổ này cần ba bước, bước thứ nhất là tìm hơn trăm người và cấy cổ trùng vào cơ thể họ, để cổ trùng hoàn toàn hòa vào máu của họ; bước thứ hai là giết những người đó, nhét thi thể của họ vào trong cùng một cái bồn chứa, chờ cổ trùng tàn sát lẫn nhau, tranh đấu đến khi chỉ còn lại một con cổ duy nhất; bước thứ ba chính là tìm một người có huyết mạch đủ chính thống, dùng máu của người đó để nuôi cổ trùng, cho đến khi trên người cổ trùng phủ đầy chú văn.”
Vân Tiêu chỉ nghe thôi cũng biết loại cổ trùng này nhất định rất lợi hại.
“Cái gọi là huyết mạch đủ chính thống thì làm sao để phân biệt được?”
Chung Ly Trạm nói: “Trong thiên hạ có ngũ tộc, Hy tộc, Nhân tộc, Vĩ Nhân tộc, Ỷ tộc, Hồ tộc, ngũ tộc truy ngược lại nguồn gốc tổ tiên luôn có thể tìm được một huyết mạch tiệp cận với huyết mạch chính thống nhất. Tương truyền huyết mạch đó thừa hưởng sức mạnh tổ tiên của bổn tộc, trong máu có thần ý.”
“Thần ý?”
Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn Chung Ly Trạm, vừa có chút bất ngờ cũng vừa có chút tò mò, nàng chớp chớp mắt, ánh mắt như đang hỏi hắn có phải đang nói đùa không.
Lẽ nào trên đời này thực sự có thần sao?
Chung Ly Trạm nhìn ra ý tứ trong mắt nàng nhưng không phản bác, cũng không cười nhạo, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, lại khiến Vân Tiêu thầm kinh hãi.
Với Lăng quốc và nhân gian ngày nay, đừng nói là cái gọi là thần ý, cho dù là Thánh Tiên, Sát Thần Hy Đế thì trong mắt và trong lòng đại đa số mọi người đều là truyền thuyết, là câu chuyện thần thoại.
Nếu không phải từ nhỏ cơ thể Vân Tiêu đã khác biệt so với người khác, hơn nữa nàng lại có trí nhớ nhìn qua một lần là không quên và có chút thiên phú về phù chú thì nàng cũng sẽ không tin trên đời này có Sát Thần, nhưng sự thật là Sát Thần đang ở ngay bên cạnh nàng.
Chung Ly Trạm mà bọn họ coi là thần thoại truyền thuyết đã từng tồn tại, cho dù khác với sử ký ghi lại, nhưng hồn phách của hắn vẫn có thể tồn tại trên thế gian.
Vân Tiêu không hiểu rõ chuyện hai ngàn năm trước, vậy phải chăng điều đó có nghĩa là hai ngàn năm trước, những vị thần mà người cùng thời với Chung Ly Trạm coi là thần thoại truyền thuyết cũng thực sự từng tồn tại sao?
“Ngài… từng gặp thần chưa?” Vân Tiêu hỏi ra câu này một cách hơi lúng túng.
Chung Ly Trạm khẽ chớp mắt một cái, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Cũng coi như đã gặp.”
Nữ nhân không biết sẽ xuất hiện khi nào, cũng không biết rời đi khi nào, mang đến rắc rối cho hắn rồi lại giải quyết mối nguy cho hắn, uyên bác cổ kim, có thể tiên tri tương lai, tự xưng là Tiểu Tiên Nữ. Sao có thể không tính là “Thần” duy nhất mà hắn từng tiếp xúc chứ?
Vân Tiêu nghe hắn đã từng gặp thần, hơi mất tự nhiên hỏi: “Cái thần ý mà ngài vừa nói lại là gì vậy?”
“Thần ý chính là một ý niệm thần minh giáng lâm thế gian, ban tặng sức mạnh cho phàm nhân. Trong truyền thuyết, ngoại trừ Nhân tộc, các chủng tộc còn lại trong ngũ tộc đều được ban tặng thần ý, cho nên chúng ta mới có được năng lực khác hẳn người thường.” Chung Ly Trạm giải thích cho Vân Tiêu những câu chuyện thần thoại trong thời đại của hắn, giải thích nguồn gốc sức mạnh của ngũ tộc.
“Thần ý ban tặng cho Vĩ Nhân tộc chiếc đuôi, có năng lực giao tiếp với dã thú, ban tặng cho Ỷ tộc vẻ đẹp, khiến họ có thể được nhiều người yêu thương, mượn sức mạnh mà sinh tồn, ban tặng cho Hồ tộc khả năng khống chế trận pháp, ban tặng cho Hy tộc sự trường thọ…”
Vân Tiêu ngắt lời: “Không đúng, không đúng, rõ ràng Hy tộc là thiên phú về phù chú.”
Chung Ly Trạm liếc nàng, ánh mắt đầy ẩn ý, bỗng bật cười: “Ai nói?”
Vân Tiêu đáp: “Trong sách viết như vậy, hơn nữa cho đến nay, người Hy tộc quả thực am hiểu phù chú hơn.”
Nhất là sau khi thiên phú trường thọ bị Chung Ly Trạm nguyền rủa biến mất.
Chung Ly Trạm lại cười to hơn: “Phù chú là thiên phú của cô, chứ không phải thiên phú của Hy tộc.”
Vân Tiêu sững sờ, nàng còn muốn hỏi gì đó nhưng Chung Ly Trạm đã kéo chủ đề trở lại Thần Quỷ Cổ: “Mặc dù Nhân tộc không được ban tặng thiên phú nhưng các chủng tộc được ban tặng thiên phú lại gặp vấn đề trong việc sinh sản, cho nên số lượng Nhân tộc càng lúc càng đông đảo… Tóm lại, lúc bấy giờ Ngũ tộc đều có Đế vương, Ngũ Đế được cho là những người được trời chọn, mang thiên ý trong huyết mạch. Còn con cháu đời sau của họ, cũng chính là bước thứ ba của Thần Quỷ Cổ, là đối tượng tốt nhất để dùng máu nuôi cổ.”
“Cái gọi là Thần Quỷ Cổ chính là trước hết nuôi cổ trùng thành Quỷ Cổ, còn gọi là Bất Tử Cổ, sau đó dùng máu còn sót lại thần ý để tưới tắm nuôi dưỡng, khiến Bất Tử Cổ từ Quỷ Cổ hóa thân thành Thần Cổ. Có truyền truyền nói rằng nếu gieo loại cổ này vào cơ thể một người nào đó thì có cơ hội khiến người đó thành Thần.”
Vân Tiêu à một tiếng.
Đi đến bên bờ suối, nàng rửa sạch vết bẩn trên tay, tiện tay hái mấy đóa hoa dại bên bờ suối nghịch chơi: “Chẳng lẽ người hạ cổ lên Hiển Đế còn hy vọng ông ta có thể thành Thần sao?”
“Cô còn chưa nói xong đâu.” Chung Ly Trạm nói: “Thực ra cái truyền thuyết kia không hoàn chỉnh. Thần Quỷ Cổ đúng là một trong những bước để khiến người ta thành Thần, Thần Quỷ Cổ gieo vào cơ thể một người nào đó sẽ hút cạn máu huyết của người đó, sau khi máu huyết bị hút cạn, thất khiếu của người đó sẽ nở ra những đóa hoa yêu dị, nở hoa mới được coi là nuôi cổ thành công, mà loại cổ này cần hai mươi bốn con.”
Vân Tiêu nhớ lại trạng thái chết của Hiển Đế ngày hôm nay, hiểu ra con cổ trùng trên người Hiển Đế đã được nuôi thành công.
Sau lưng nàng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh.
Vân Tiêu đã lật xem tất cả sách trong cung, trừ những sách cấm thực sự không có cơ hội xem thì những sách có thể xem nàng đều đã xem hết. Nhưng xem nhiều sách như vậy, nàng vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng hiểu được một phần vạn phù chú trận pháp trên thế gian, càng không biết trên đời này lại có một bí thuật có thể khiến người ta… thành Thần?
Nghe có vẻ quá hoang đường, nhưng những lời này từ chính miệng Chung Ly Trạm nói ra lại không còn hoang đường như vậy nữa.
“Cần hai mươi bốn con cổ trùng, có phải là vì trên cơ thể người có hai mươi bốn đường kinh mạch không?”
Vân Tiêu vừa hỏi xong, liền nhìn thấy trong ánh mắt Chung Ly Trạm có vài phần vui vẻ: “Con thỏ thông minh thật.”
Vân Tiêu: “…”
Không phải chỉ giết một trăm người là có thể nuôi thành Thần Quỷ Cổ, nếu trong một trăm người đã chết bị nhét cùng một bồn chứa kia, cuối cùng bên trong không có con cổ trùng nào sống sót, thì có nghĩa là tất cả bọn họ đều chết vô ích, sẽ có một trăm người tiếp theo gặp tai ương.
Để nuôi thành một con Quỷ Cổ đã không biết cần bao nhiêu mạng người, lại còn cần máu của người có huyết mạch chính thống để nuôi dưỡng, nếu nuôi không đúng cách, con cổ đó cũng sẽ chết, tất cả lại phải làm lại từ đầu.
Cho dù đã nuôi được một con Thần Quỷ Cổ nhưng gieo Thần Quỷ Cổ vào cơ thể một người nào đó, cuối cùng cổ trùng đó không thể nuốt chửng hoàn toàn máu huyết trên người đối phương, không thể nở hoa, con cổ trùng đó cũng coi như không còn giá trị.
Cổ trùng này được nuôi dưỡng từ bao nhiêu núi xác biển máu chất đống, vậy mà cần đến hai mươi bốn con!
Thậm chí Vân Tiêu còn không dám nghĩ sau khi hai mươi bốn con cổ trùng này được nuôi thành công, đứng đằng sau con cổ trùng đó là bao nhiêu mạng người.
Trong mỗi một đường kinh mạch đều có một con Thần Quỷ Cổ trưởng thành, giúp thân thể phàm tục của đối phương lột xác thành thân thể bất tử mang theo thần ý.
Vân Tiêu cảm thấy da đầu tê dại.
Chung Ly Trạm nhìn ra Vân Tiêu đang sợ hãi, suy cho cùng dù tiểu công chúa trưởng thành trong sự lừa lọc đấu đá của Hoàng cung nhưng e rằng chuyện đáng sợ nhất từng thấy trong đời cũng chỉ là hãm hại và giết người báo thù. Làm sao nàng có thể biết được dã tâm và dục vọng trong lòng của phàm nhân lớn đến mức nào, nếu một người đã có chấp niệm muốn thành thần thì có thể gây ra bao nhiêu cuộc tàn sát khiến người ta kinh hãi?
Hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Vân Tiêu, đang sắp xếp từ ngữ để an ủi nàng, liền thấy Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
“Thần Quỷ Cổ trên người Hiển Đế đã được nuôi thành công!” Vân Tiêu tiếc nuối nói: “Vậy mà ta lại không mang nó ra ngoài!”
Chung Ly Trạm à một tiếng, chỉ vào bụi cỏ không xa sau lưng nàng, nói: “Đừng lo, thằng nhóc đó đã mang nó ra rồi.”
Vân Tiêu nghe vậy đột nhiên quay người lại, thấy ngay trong rừng cây tối đen, sau cây đại thụ không xa, Trọng Khanh với vẻ mặt không thể tin được, nhìn Vân Tiêu như đang nhìn một kẻ điên.
Sau khi Vân Tiêu đến bờ suối, Trọng Khanh liền lập tức đi theo, chủ yếu là sợ Vân Tiêu lén lút bỏ trốn sau lưng. Nhưng ông ta thấy tiểu công chúa đều tự lẩm bẩm một mình suốt trên đường đi. Khi đến bên bờ suối, dưới ánh trăng bàng bạc, tầm nhìn của ông ta càng rõ ràng hơn, lúc này mới phát hiện bất kể nàng làm gì cũng nhường ra một khoảng trống, hành vi kỳ quái đến mức khiến Trọng Khanh sợ hãi.
Ông ta xác định nàng không phải đang tự nói một mình.
Trọng Khanh đã nắm chặt lá phù vàng chuyên dùng để bắt quỷ hàng yêu trừ tà trong tay áo, ông ta căng thẳng hỏi Vân Tiêu: “Ngươi… đang nói chuyện với ai vậy?”
Gửi phản hồi