Vân Tiêu phụng mệnh phải đến tháp Thần Tiêu nhưng nàng không hề muốn gặp Trọng Khanh Tiên sư sớm như vậy.

Nàng nghĩ dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là có thể giết chết Hiển Đế. Đợi Hiển Đế chết rồi, chắc chắn trong kinh thành sẽ đại loạn, đến lúc đó nàng sẽ nhân cơ hội này rời đi, triệt để thoát khỏi lồng giam Kinh Đô. Cho nên đối với việc đi gặp Trọng Khanh Tiên sư để lĩnh giáo về chú thuật, Vân Tiêu không còn dụng tâm như trước.

Tuy nhiên, chỉ cần Vân Tiêu vẫn là Thập Nhất điện hạ của Lăng quốc một ngày thì nàng không thể làm trái thánh chỉ. Mặc dù bị chậm trễ một lúc nhưng nàng vẫn rời cung vào đầu giờ chiều. Suốt đường vừa đi vừa nghỉ, mất gần hai canh giờ, đến tận khi mặt trời sắp lặn nàng mới tới được tháp Thần Tiêu.

Khi đến gần tháp Thần Tiêu, Chung Ly Trạm liền phát giác có điều không đúng, hắn kéo tay Vân Tiêu lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ngọn tháp cao gần ngay trước mắt, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Vân Tiêu cũng bị hắn làm cho căng thẳng, im lặng chờ Chung Ly Trạm lên tiếng.

Mãi một lúc lâu Chung Ly Trạm mới trầm giọng nói: “Nhắm mắt lại.”

Vân Tiêu nghe lời nhắm hai mắt lại, còn chưa kịp hỏi han gì thì nàng đã cảm thấy tay chân mình không còn chịu khống chế mà bước về phía trước.

Vân Tiêu kinh hãi trong lòng nhưng rồi lập tức hiểu ra Chung Ly Trạm đang biến nàng thành vật chứa để nhập hồn. Bởi vì trong cơ thể nàng có Cốt Kiếm của hắn, chỉ cần hồn phách hắn quay về Cốt Kiếm là có thể khống chế thân thể. Nhưng suy cho cùng Vân Tiêu là người sống chứ không phải vật chết, hắn cũng không có cố ý che chắn nàng, cho nên tuy Vân Tiêu không nhìn thấy gì, không thể khống chế thân thể nhưng vẫn mơ hồ biết mình đang làm gì.

Chung Ly Trạm dùng thân thể nàng di chuyển rất nhanh, Vân Tiêu có thể cảm nhận được gió thổi rất nhanh sượt qua bên tai.

Nàng cố gắng muốn mở mắt ra nhưng vẫn không nhìn thấy được gì cả. Giữa không gian tối đen, bỗng nhiên Vân Tiêu nhìn thấy một chút ánh sáng, ánh sáng đỏ rực lóe lên những phù văn cổ xưa ở khoảng cách rất xa.

Nàng chỉ kịp chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay trước phù văn, đủ thấy tốc độ của Chung Ly Trạm kinh người đến mức nào.

Những phù văn ấy nhảy nhót trong bóng tối như thể có sinh mệnh, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, Vân Tiêu tạm thời không để ý đến những thứ đó, chỉ chăm chăm ghi nhớ kỹ những văn tự này.

“Tâm khắc bất lão chú, xác sinh phàm địa hoa.”

Giọng nói của Chung Ly Trạm vang lên, giây tiếp theo một đạo bạch quang lóe lên trước mắt Vân Tiêu, cơ thể lại quay về với sự khống chế của nàng, tầm nhìn cũng dần được mở ra.

Nàng không kịp nhìn kỹ bản thân đang ở đâu, xung quanh có những gì, bởi vì khi nàng vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Hiển Đế đang nằm trong vũng máu.

Trên nền đá đen kịt khắc những rãnh phù chú sâu hoắm như những con rắn bò ngoằn ngoèo trên nền đất. Giờ phút này Hiển Đế đang nằm dang rộng tứ chi trên phiến đá, ở trung tâm nơi những phù chú hội tụ, y phục chỉnh tề nhưng nét mặt dữ tợn.

Trong những rãnh phù chú kia đầy máu tươi, lan dần ra xung quanh từng chút một.

Vân Tiêu nhất thời quên cử động, Hiển Đế trước mặt nàng vẫn còn sống, lồng ngực ông ta đang phập phồng yếu ớt, đôi môi tái nhợt hé mở, đồng tử run rẩy vì đau đớn. Nhưng ông ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng hít thở cũng không có như thể bị người ta bịt kín miệng mũi đến mức sắp chết vì ngạt thở.

Thấy máu tươi sắp chảy đến chân Vân Tiêu, Chung Ly Trạm thấy nàng vẫn chưa phản ứng, liền đưa tay kéo nàng một cái.

Vân Tiêu lùi lại một bước.

Hiển nhiên Hiển Đế cũng nhìn thấy Vân Tiêu, đôi mắt ông ta gắt gao dán vào nàng, trong ánh mắt vừa có sự sợ hãi, vừa có kinh ngạc, lại còn có một tia cầu xin.

Vân Tiêu sửng sốt trong giây lát, nhìn Chung Ly Trạm bên cạnh.

Vừa nãy câu mà hắn niệm là chú ngữ sao? Là hắn mượn thân thể mình để giết Hiển Đế sao?

Đây không phải là cách mà bọn họ đã thỏa thuận trước đó, không phải nói là để nàng mượn sức mạnh của hắn tự ra tay sao?

Không đợi Vân Tiêu kịp suy nghĩ và hỏi han, phía sau nàng đã truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Vân Tiêu muốn né tránh, nhưng khi nàng nhìn rõ nơi mình đang đứng thì không khỏi hoảng hốt.

“Ngươi… Ngươi đưa ta đến nơi nào rồi?”

Vân Tiêu kinh hoàng nhìn xung quanh, nơi này giống như một cái giếng sâu khổng lồ, chỉ có một lối ra vào, cũng chính là nơi phát ra âm thanh. Nhìn kỹ hơn, ngay cả trên vách tường của cái giếng sâu này cũng khắc đầy phù văn của chú ngữ cổ xưa, khi ngẩng đầu nhìn lên, gần như không thấy đỉnh giếng, ở nơi cao nhất lờ mờ thấy ánh sáng đang nhấp nháy trông như một ngọn đuốc sắp tắt.

Ánh lửa đột nhiên vỡ vụn như những đóa hoa sắt nở rộ, những đốm lửa li ti rơi xuống từ trên cao, rơi đến nửa chừng thì tắt ngúm. Những phù văn được chiếu sáng lờ mờ khởi động, tạo thành một trận pháp cổ xưa, thu hẹp lại từng chút một như thể muốn chôn vùi hoàn toàn cái giếng sâu vốn đã chật hẹp này.

Cuối cùng tiếng bước chân cũng đến gần. `

Trọng Khanh xông vào từ lối ra vào duy nhất, vừa vào đã nhìn thấy Vân Tiêu đang đứng bên cạnh thi thể Hiển Đế.

Đúng rồi, thi thể.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Vân Tiêu quan sát xung quanh, Hiển Đế đã chết rồi.

Ông ta chết rất nhanh, hơn nữa còn rất kỳ lạ.

Dưới thân thể Hiển Đế như có những sinh vật nhỏ bé đang ngọ nguậy, chúng ăn hết huyết nhục của Hiển Đế rồi chen lấn tranh giành nhau để sinh trưởng ra từ bảy khiếu của ông ta, xuyên qua làn da, nở rộ trên cơ thể ông ta thành những đóa hoa đỏ thẫm gần như biến thành đen, trông giống như móng vuốt quỷ.

Vân Tiêu chưa từng thấy cái chết như vậy, giọng nói của Chung Ly Trạm u uẩn vang lên bên tai nàng: “Thần Quỷ Cổ.”

Tiếng nói này cùng với cơn gió nhẹ truyền đến từ lối ra khiến Vân Tiêu không khỏi rùng mình. Nàng không biết Thần Quỷ Cổ là gì, nhưng phàm là thứ có chữ “Cổ” đi kèm thì đều không phải thứ tốt lành.

Mãi một lúc lâu Trọng Khanh mới tìm lại được giọng nói của mình, cũng nói một câu: “Thần Quỷ Cổ, nhất định… nhất định là Thần Quỷ Cổ…”

Vân Tiêu kinh ngạc vì ông ta lại biết.

Trọng Khanh ngẩng đầu nhìn, thấy phù chú dưới giếng sâu đã khởi động trận pháp, những đóa hoa kia như thể sống dậy, từ từ cắn nuốt thân thể Hiển Đế, các chú văn hấp thụ huyết nhục của Hiển Đế, toàn bộ cấm địa hóa thành một con quái vật nuốt chửng tất thảy.

Mọi thứ đều quá trùng hợp, khi cấm vệ quân dẫn theo một nhóm tiên sư bước vào cấm địa này, vừa nhìn thấy Vân Tiêu và Trọng Khanh liền hô to: “Chính là Thập Nhất điện hạ đã liên thủ với Trọng Khanh Tiên sư giết chết Bệ hạ!”

Lời này vừa thốt ra, những người đi theo phía sau cũng như trúng phải chú ngữ gì đó, lẩm bẩm lặp lại câu nói này, trực tiếp định tội cái chết của Hiển Đế lên đầu Vân Tiêu và Trọng Khanh.

Vân Tiêu trợn tròn mắt.

Nàng đúng là muốn mạng Hiển Đế thật nhưng nàng còn chưa kịp động thủ mà, sao có thể nói là nàng giết được?

Trọng Khanh cũng hoàn hồn từ sự khiếp sợ, không hiểu tại sao mình lại trở thành kẻ hung thủ hợp mưu giết chết Hiển Đế cùng Vân Tiêu.

Hai người nhìn nhau, trong khi những cấm vệ quân dẫn theo tiên sư muốn vây chặt lấy hai người.

“Đại trận đã khởi động, phàm là vật sống đều khó thoát khỏi. Nơi này không nên ở lâu, đợi chúng ta ra ngoài rồi bổn tiên sư sẽ giải thích với chư vị sau.” Trọng Khanh vẫn còn lý trí, nếu bọn họ còn tranh cãi ở chỗ này nữa thì tất cả sẽ chỉ biến thành chất dinh dưỡng cho trận pháp mà thôi.

Nhưng những người đó nào có chịu nghe ông ta, bọn họ đã kết luận là Vân Tiêu cấu kết với Trọng Khanh giết chết Hiển Đế nên tất nhiên muốn trừng trị hai người họ theo pháp luật.

Dù Trọng Khanh có ngốc đến mấy cũng biết mình đã trúng bẫy, ông ta nhìn sang Vân Tiêu liền thấy Vân Tiêu đã cắn rách ngón tay rồi nhỏ máu lên lá phù. Ông ta ngây người nhìn lá phù vàng trong tay Vân Tiêu nổi lên một vòng sáng, ngay sau đó bóng người đã biến mất trước mắt.

Những người khác cũng tận mắt chứng kiến Vân Tiêu biến mất giữa không trung, sợ hãi hét lên là quỷ, lại có người gọi thẳng là yêu quái.

Trọng Khanh nhất thời luống cuống tay chân, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến một câu: “Ông còn không đi à?”

Trọng Khanh lập tức nhận ra đây là giọng nói của Vân Tiêu, ông ta giật mình, vội vàng nói: “Thập Nhất điện hạ?”

Vậy mà Nàng vẫn còn ở đây sao?

Vân Tiêu cũng không ngờ Trọng Khanh đường đường là Quốc sư, vậy mà không thể tự cứu lấy chính mình. Nàng cũng không do dự nhiều, dù sao trong tình huống hiện tại cũng không có thời gian để nàng do dự.

Nàng vẽ một tấm Ẩn Thân phù, dán lên mặt Trọng Khanh rồi kéo lão già đã qua tuổi ngũ tuần này tránh khỏi đám đông, chạy về phía lối ra duy nhất.

Trọng Khanh không dám nói nửa lời, im lặng đi theo sau Vân Tiêu. Những tiếng hô giết chóc kia bị bọn họ bỏ lại rất xa đằng sau, từng tiếng “Chính là Thập Nhất điện hạ đã liên thủ với Trọng Khanh Tiên sư giết chết Bệ hạ” đã thu hút thêm nhiều người bên ngoài tháp Thần Tiêu.

Ông ta bị buộc phải lên chung một thuyền với Vân Tiêu, Trọng Khanh vừa không cam lòng lại vừa thấy may mắn.

Không cam lòng vì không biết đã rơi vào bẫy của kẻ nào, bị trở thành tội nhân mưu nghịch giết vua, thấy may mắn vì Vân Tiêu không bỏ rơi ông ta một mình ở đó. Nếu không thì dù ông ta có thể sống sót rời khỏi tháp Thần Tiêu, cũng không thoát khỏi kiếp nạn này.

Dù sao Trọng Khanh cũng đã lớn tuổi rồi, chạy theo Vân Tiêu rất xa rồi mới dám thở phì phò, mở miệng hỏi: “Có… có thể nghỉ một lát được không?”

Vân Tiêu hất tay ông ta ra, Trọng Khanh vội vàng hoảng loạn chụp lấy phía trước, sợ lúc này Vân Tiêu sẽ bỏ rơi ông ta.

Hai người đều dán Ẩn Thân phù nên không ai nhìn thấy ai, trên con phố đông đúc náo nhiệt, hai giọng nói ẩn trong con hẻm nhỏ, không dám để người khác nghe thấy.

Vân Tiêu hỏi: “Ông có đi hay không?”

Trọng Khanh không hiểu, hoảng sợ hỏi: “Đi… đi đâu?”

“Rời khỏi kinh thành.”

Bốn chữ này vừa thốt ra, Trọng Khanh lập tức muốn bác bỏ, làm sao ông ta có thể rời khỏi kinh thành vào lúc này? Thế chẳng phải là thừa nhận ông ta sợ tội mà bỏ trốn sao? Nhưng nghĩ lại, ông ta ở lại thì có thể giải thích thế nào nữa? Dù sao cả kinh thành cũng không tìm ra được người thứ hai có thể dùng chú ngữ giết chết Hiển Đế, huống hồ Hiển Đế còn chết trong tháp Thần Tiêu.

Chỉ khi rời khỏi tháp Thần Tiêu, Vân Tiêu mới phát hiện hóa ra cái giếng sâu kia là đáy của tháp Thần Tiêu, được xây dựng y hệt như phần mộ của Chung Ly Trạm, lấy mặt đất làm trục ngang, nhìn từ trên xuống tháp Thần Tiêu là bia mộ, nhưng lật ngược lại mà xem, đáy tháp Thần Tiêu cũng có một cấm địa giếng sâu với độ sâu bằng cả chục tầng lầu.

Hiển Đế vừa chết, ngay lập tức có một đám người dễ dàng tìm thấy lối vào cấm địa, rồi hô hào đánh giết, luôn miệng nói tận mắt thấy nàng và Trọng Khanh cấu kết giết vua. Đây rõ ràng là một âm mưu không thể trốn thoát, cũng không thể tự chứng minh.

Hiện tại nàng còn có thể nhân lúc sự việc chưa hoàn toàn lan rộng mà rời khỏi kinh thành, một khi tin tức Hiển Đế đã chết được truyền từ tháp Thần Tiêu ra ngoài, đến lúc đó Kinh Đô sẽ bị phong tỏa, cấm ra vào, tiên sư sẽ dùng trận phù rà soát kỹ từng người một, Vân Tiêu sẽ khó mà đi được.

Vân Tiêu hỏi lần thứ hai: “Ông có đi không?”

Lần này Trọng Khanh không do dự nói: “Đi!”

Trọng Khanh đã già nhưng không hồ đồ, những gì mà Vân Tiêu vừa nghĩ đến, ông ta cũng đoán ra được ngay lập tức. Ở lại thì có trăm miệng cũng khó giải thích, rời kinh thành trước, đợi sự việc lắng xuống, tân đế kế vị, Kinh Đô trị an trở lại, lúc đó ông ta lại lặng lẽ trở về, luôn có thể tìm được chút bằng chứng nào đó.

Lần này không cần Vân Tiêu kéo, Trọng Khanh chủ động đi theo sau Vân Tiêu chạy thẳng về phía cổng thành, cho dù có chạy rụng cả bộ xương già cũng không dám dừng lại, càng không dám quay đầu lại.

Tiếng la hét ồn ào truyền đến từ cách đó không xa, ở cuối đám đông có người cưỡi ngựa lớn tiếng hô: “Hạ cổng thành! Khóa lại!”

Lính gác trước cổng thành thấy người kia giơ cao cờ xí, vội vàng hợp sức cùng người bên cạnh hạ cổng thành lại. Trước khi cổng thành đóng lại, hình như có một làn gió thổi qua trước mặt bọn họ, người khóa cổng thành ngẩn người một thoáng rồi ấn cái khóa lớn của cổng thành xuống.

Âm thanh trầm đục nặng nề rơi xuống đất, đóng lại mọi tạp âm trong kinh thành.

Trước cổng thành Kinh Đô vẫn còn rất nhiều bách tính chưa kịp đi vào, bao gồm cả những công tử thế gia chỉ ra ngoài du ngoạn chốc lát cũng mơ hồ không hiểu gì, tiếng nghi hoặc dần dần dâng lên.

Cái chết của Hiển Đế không thể che giấu quá lâu, huống chi kẻ đứng sau vốn có ý định loan tin, chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, cả Kinh Đô người người đều cảm thấy bất an, đóng cửa cài then, không dám phát ra chút tiếng động nào.

––

Sau nhiều ngày mưa, bầu trời được gột rửa trở nên trong vắt, đêm xuống sao lấp lánh đầy trời.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ban ngày ánh nắng ấm áp không một gợn mây, đêm đến trăng lưỡi liềm treo cao, cả dải ngân hà rộng lớn vô tận.

Trong núi sâu cách Kinh Đô bốn mươi dặm, một nhóm lửa nhỏ đã cháy gần tàn, mấy con cá nướng gác hai bên được nướng ngoài giòn trong mềm, tỏa ra mùi thơm phức.

Vân Tiêu cầm con cá nướng cắn một miếng, nóng đến mức phải há miệng thổi ra hơi nóng, chọc cho quỷ bên cạnh bật cười khẽ.

Vân Tiêu liếc Chung Ly Trạm.

Mấy con cá này đều là do Chung Ly Trạm bắt, tuy Hy Đế giờ chỉ còn một sợi quỷ hồn nhưng cũng không phải là một con quỷ không có năng lực. Hắn bảo Vân Tiêu nhặt một viên đá rồi tự mình nắm cổ tay Vân Tiêu dùng sức ném đi, độ chính xác và lực đạo không thể chê vào đâu được, chẳng mấy chốc mấy con cá béo đã lật bụng nổi lên mặt nước.

Chung Ly Trạm tìm thấy một ít hương thảo có thể dùng làm gia vị trong rừng, sau đó hướng dẫn cho Vân Tiêu sơ chế cá, thoa nhựa hương thảo lên, đặt bên cạnh đống lửa, nướng thơm phức chảy mỡ.

Một miếng này vừa trôi xuống bụng, quả nhiên không uổng công nàng tốn nhiều sức lực như vậy.

Vân Tiêu hỏi Trọng Khanh có ăn không.

Trọng Khanh cúi gằm mặt, lão già đã qua tuổi ngũ tuần nào còn chút dáng vẻ thanh cao uy nghiêm của trước kia, tóc tai rối bời, mắt đầy tơ máu.

Ông ta nhìn Vân Tiêu như nhìn thấy quái vật, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: Đang chạy trối chết mà, ngươi còn ăn được hả? Sao ngươi nuốt trôi được?!

Vân Tiêu vui vẻ, không ăn càng tốt, không ăn thì toàn bộ là của nàng hết.

Thấy Vân Tiêu ăn ngon lành như vậy, không hề vì chuyện hôm nay mà mất khẩu vị, Trọng Khanh mới hỏi: “Lúc đó làm sao Thập Nhất điện hạ lại ở chỗ đó vậy?”

“Ông bảo ta đến mà, không nhớ ư? Ba ngày trước, ở Càn Hòa cung, ông bảo Hiển Đế mở lời muốn thảo luận về chú thuật với ta, nên ta mới đến.” Lúc này Vân Tiêu hoàn toàn không hề có chút cung kính mà gọi thẳng tên Hiển Đế.

Trọng Khanh lại hỏi: “Ý ta là làm sao Thập Nhất điện hạ tìm được lối vào? Làm sao lại ở trong cấm địa?”

Vân Tiêu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy còn Trọng Khanh Tiên sư thì sao? Thần Quỷ Cổ là gì, ông có thể trả lời ta không?”

Trọng Khanh nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Vân Tiêu nói: “Khi ấy ta đã quan sát kỹ cái gọi là cấm địa của ông, dưới tháp Thần Tiêu chỉ có một lối ra vào, vậy lúc đó sao Hiển Đế lại ở đó? Ông đã tận mắt thấy ông ta chết đi đúng không? Điều này có phải là nói thực ra hung thủ không hề đi xa? Ví như… hung thủ giết chết Hiển Đế xong, phát hiện ta đến nên vội trốn đi, sau khi ta đến lại giả vờ vội vàng chạy tới, làm ra vẻ là người chứng kiến?”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Lấy bàn đào làm vật tế, xin hãy giết phụ thân taChương 2: Cô không thích ăn đàoChương 3: Không chỉ hắn đau, Vân Tiêu cũng đauChương 4: Vân trong áng mây, Tiêu trong lụa mỏngChương 5: Bây giờ, hãy rút thanh kiếm này raChương 6: Con thỏ có cái đuôi dàiChương 7: Đào thối nói thành đào tiên. Nhà xí nói thành tẩm cungChương 8: Nàng không coi hắn là nam nhân sao?Chương 9: Bồ Tát mang lòng chính nghĩaChương 10: Nhưng trớ trêu thay, Chu Tuyền Lễ lại nuốt trọn cục phân nàyChương 11: Hy Đế là đang… chống lưng cho tín đồ sao?Chương 12: Vân Tiêu, ngươi có cốt kiếm trong ngườiChương 13: Nhưng sau đó hắn vẫn phát điênChương 14: Nổi điên xong thì chết sao?Chương 15: Nếu hỏi nàng là ai thì nàng là Tiểu Tiên NữChương 16: Vân Tiêu đã giết hắnChương 17: Chu Tuyền Lễ là do Vân Tiêu giết.Chương 18: Không qua khỏi mà chết, một xác hai mạng.Chương 19: Nàng thích chính mình, thích tất cả mọi thứ thuộc về mình.Chương 20: Chẳng lẽ nàng thực sự muốn biến thành thỏ?Chương 21: Thế nào gọi là lừa gạt chứ?Chương 22: Thập Nhất điện hạ đã liên thủ với Trọng Khanh Tiên sư giết chết Bệ hạ!Chương 23: Lẽ nào trên đời này thực sự có thần sao?Chương 24: Bộ dạng này của Vân Tiêu quá giống bị quỷ nhập rồi!Chương 25: Chung Ly Trạm chỉ nghe thấy giọng nói của nàng.Chương 26: Có bùn!Chương 27: Ai là ca ca của ngươi.Chương 28: Ít nhất hắn có thể chạm vào nàng.Chương 29: Con người luôn dễ dàng tham lam những gì mình khó khăn lắm mới có được.Chương 30: Chung Ly Trạm thật kỳ lạ, hắn rất không ổn!Chương 31: Sao lại có một công chúa tốt như vậy…Chương 32: Nếu ta và Từ Dung Triều cùng rơi xuống nước…Chương 33: Ta từng thấy một ngọn núi, trên núi có hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu bộ hài cốt.Chương 34: Thế nào gọi là mỗi người đều có số mệnh của mình? Sao có thể thuận theo tự nhiên thôi?Chương 35 Chiếu quốc hơn hai nghìn năm trước!Chương 36: Nếu bàn về làm súc sinh thì vẫn là các ngươi giỏi hơn.Chương 37: Quân thượng là một quân thượng tốt, còn tốt hơn cả Hoàn Đế!Chương 38: Có vẻ như có thứ gì đó đã nảy mầm rồi.Chương 39: Nói cho cô biết tên của ngươi.Chương 40: Nàng ấy cũng là ảo giác của hắn sao?Chương 41: Linh hồn của Vân Tiêu đã trở về rồi!Chương 42: Không phải ngươi là người lương thiện nhất thiên hạ sao?Chương 43: Hãy làm bằng hữu với ta nhé, Vân Tiêu.Chương 44: Để luyện Thần Quỷ Cổ, ngươi đã giết không ít người rồi nhỉ?Chương 45: Ngay cả khi nàng nói chuyện vô lý, hắn cũng sẽ cảm thấy nàng đáng yêu.Chương 46: Đệ xem, con người có khi còn đáng sợ hơn dã thú nhiều.Chương 47: Ngài thực sự là người bằng hữu tốt nhất của ta.Chương 48: Gọi ta là ca ca.Chương 49: Dáng vẻ này của nàng giống như đang che chở cho con non.Chương 50: Hình như phụ thân đang bay. 🔒Chương 51: Cha mẹ ngươi sinh muội muội cho ngươi rồi à? 🔒Chương 52: Đã là số một thì cũng phải là duy nhất. 🔒Chương 53: Để ta làm người yêu của ngài. 🔒Chương 54: Hình như hạnh phúc và vui vẻ đã hóa thành một thứ có hình dạng cụ thể vào khoảnh khắc này. 🔒Chương 55: Muội muội được Thần Nữ chấp nhận rồi, Thần Nữ đưa muội muội đi rồi! 🔒Chương 56: Lúc này mới nhìn thấy diện mạo thật của núi Quỷ Nữ. 🔒Chương 57: Nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đi sai đường đâu. 🔒Chương 58: Ừm, cứ thế này thôi, không được hôn thêm nữa. 🔒Chương 59: Đại ca tìm nữ nhân! 🔒Chương 60: Lão phu thủ trận, người lạ chớ vào. 🔒Chương 61: Bút mực hóa thành đao, đâm vào vị quân vương từng tin tưởng hắn ta. 🔒Chương 62: Vân Tiêu cảm thấy tiếc nuối, lẽ ra nên hôn một cái mới đúng. 🔒Chương 63: Nếu kẻ yếu không thể tự cứu mình, vậy hãy để kẻ mạnh cân bằng lại quy tắc. 🔒Chương 64: Đây là hoa hải đường nàng đã trồng! 🔒Chương 65: Các nàng lại dám quyến rũ Chung Ly Trạm ư! 🔒Chương 66: Từng nấc thang lên mây, từng linh hồn bị đè cong vẹo. 🔒Chương 67: Ngươi cũng lương thiện lắm mà, Tiểu Tiên Nữ. 🔒Chương 68: Đầu chàng có đau không, Chung Ly Trạm. 🔒Chương 69: Mỗi lần nhìn nhiều thêm một chút là lại thấy thích hơn một chút. 🔒Chương 70: Số phận bất công này, thậm chí các nàng còn không thể vùng vẫy để thoát ra. 🔒Chương 71: Vì yêu mà chết, liệu có đáng không? 🔒Chương 72: Tại sao lúc đó chàng không ôm ta, hôn ta? 🔒Chương 73: Nàng ta hận, nàng ta oán, nàng ta đố kỵ! 🔒Chương 74: Thần tiên không hề tốt đẹp như những gì họ từng tưởng tượng. 🔒Chương 75: Có lẽ hiện giờ, kẻ lần trước gọi ta là nữ nhi đã hài cốt mục rữa từ lâu rồi 🔒Chương 76: Và ngươi mãi mãi cũng không thể trở thành thần. 🔒Chương 77: Đại hoàng tử vừa đăng cơ thành tân đế thì Tiêu Dao Vương liền qua đời. 🔒Chương 78: Thập Nhất điện hạ Vân Tiêu từ khi sinh ra đã mang theo điềm xấu, sở hữu thân thể miễn nhiễm với thương tổn. 🔒Chương 79: Hình như Vân Tiêu đã… minh hôn với Sát Thần trong truyền thuyết rồi? 🔒Chương 80: Liếc một cái sang bên trái, rồi lại liếc một cái sang bên phải 🔒Chương 81: Mặc y phục vào đi, ta ôm nàng ngủ, được không? 🔒Chương 82: Vân Tiêu thầm nghĩ nàng rất thích những buổi sáng như thế này 🔒Chương 83: Không ngủ được! Hoàn toàn không ngủ được! 🔒Chương 84: Thần y của Độ Tiên thành à, ta biết vị đó 🔒Chương 85: Nàng không thấy mấy ngọn núi kia giống như một người mẹ và những đứa con của bà ta sao? 🔒Chương 86: Ta có thể thỉnh thần 🔒Chương 87: Ca ca dẫn ngươi đi tìm cái ăn 🔒Chương 88: Nhìn xem! Đây là Tiêu Tiêu của hắn, là Tiểu Tiên Nữ của hắn 🔒Chương 89: Mượn danh thần y để đồ sát chúng sinh, đáng chết! 🔒Chương 90: Chung Ly Trạm, chàng thật dịu dàng 🔒Chương 91: Chính là nàng! Vị tiên tử này có thể trị bệnh Ác Đồng đấy! 🔒Chương 92: Đôi môi mỏng của lão ta khẽ mấp máy, chỉ có ba chữ giết ta đi 🔒Chương 93: Rõ ràng người kia là người Hy tộc… 🔒Chương 94: Giết ta đi… Hãy giết ta thật đi! 🔒Chương 95: Tính mạng của trăm người so với tính mạng của ngàn vạn người thì có đáng là bao? 🔒Chương 96: Tạ thần y điên rồi! Tất cả chuyện này đều là một cái bẫy! 🔒Chương 97: Độ Tiên thành không phải Độ Nhân thành 🔒Chương 98: Nếu như lão ta chưa từng rời khỏi Đông Châu… nhưng trên đời này không có nếu như 🔒Chương 99: Tất cả tội ác đã hóa thành tro tàn 🔒Chương 100: Tuy nàng không thích hợp làm mẹ của ngươi nhưng có thể làm tỷ tỷ của ngươi mà 🔒Chương 101: Cô không ăn thịt trẻ con 🔒Chương 102: Lúc chàng hung dữ trông thật đẹp! 🔒Chương 103: Hắn lớn lên trong tình yêu thương và sự kỳ vọng của phụ mẫu 🔒Chương 104: Vậy so với ta, nàng thích cái nào hơn? 🔒Chương 105: Con người, quyền lực, thực lực, tiền bạc, thiếu một thứ cũng không được 🔒Chương 106: Trọng Khanh hiểu rõ ông ta không đấu lại Tư Đồ Âm Ly 🔒Chương 107: Nếu thế gian thái bình thì thanh kiếm của hắn ta đã chẳng cần phải tuốt khỏi vỏ 🔒Chương 108: Lệnh lang như gió, tự tại giữa đất trời 🔒Chương 109: Nàng đã đi… rất lâu rồi 🔒Chương 110: Sau này, rốt cuộc ta và nàng là huynh muội, hay là… 🔒Chương 111: Hắn của sau này rất thích tiểu cô nương này 🔒Chương 112: Họ đùa giỡn phàm nhân nhưng lại cực kỳ giống với phàm nhân 🔒Chương 113: [Vẫn còn một câu chuyện nữa mà nàng chưa kể 🔒Chương 114: Bước đầu tiên của việc yêu một người chính là học cách bày tỏ 🔒Chương 115: Có thể đây là lần cuối cùng ta đến tìm chàng rồi, ca ca 🔒Chương 116: Chung Ly Trạm là kẻ ngốc nhất thế gian 🔒Chương 117: Ta hy vọng mình có thể giống như ngọn lửa khiến chẳng ai dám đụng vào 🔒Chương 118: Hắn không nên chết! Hắn cũng không thể chết! 🔒Chương 119: Lại thêm ba ngày rồi ba ngày nữa trôi qua, Vân Tiêu vẫn chưa trở lại 🔒Chương 120: Nhưng chỉ một mình Vân Tiêu thôi, hắn cũng không muốn đánh đổi 🔒Chương 121: Nàng muốn đi con đường mà hắn muốn đi 🔒Chương 122: Người khổng lồ trên mây, thân thể trắng tinh khiết 🔒Chương 123: Chắc là sắp được đi gặp phu quân để đoàn viên ân ái rồi 🔒Chương 124: Khi mở mắt ra, Vân Tiêu đã thấy trong tay mình có thêm một thanh kiếm 🔒Chương 125: Với diện mạo của hai người họ, nếu bảo là phụ tử ruột thịt thì cũng chẳng ai nghi ngờ 🔒Chương 126: Ngày mai hẳn sẽ là một ngày đẹp trời 🔒Chương 127: Hẹn gặp lại ở tương lai, Tiểu Tiên Nữ 🔒Chương 128: Mượn thân xác của Vân Tiêu để khiến Chung Ly Trạm phục sinh 🔒Chương 129: Kẻ đi săn đã lọt vào cái hố sâu do con mồi đào sẵn 🔒Chương 130: Hoàng huynh vẫn dễ tính như xưa 🔒Chương 131: Cảnh Nghiên sắp phát điên rồi, bà ta hoàn toàn sụp đổ! 🔒Chương 132: Hắn dùng linh hồn mình để sưởi ấm đêm đông giá rét của nàng 🔒Chương 133: Hắn quá tham lam rồi 🔒Chương 134: Bởi nhu nhược mà sinh dục vọng, bởi dục vọng mà sinh chiếm hữu 🔒Chương 135: Chắc là Chung Ly Trạm sẽ khóc mất thôi? 🔒Chương 136: Hãy nói với âm thanh đó rằng, ngươi vẫn còn sống 🔒Chương 137: Nếu như… ông ta đưa Vân Tiêu đến trước mặt Quân thượng thì sao? 🔒Chương 138: Quân thượng chắc hẳn thất vọng về ông ta lắm 🔒Chương 139: Quả nhiên những kẻ sinh ra đã có kiếm cốt có mạng lớn, cứng cỏi khó bẻ gãy 🔒Chương 140 “Ngươi… Ngươi không hề trúng thuật điều khiển con rối!” 🔒Chương 141: Rung động điên cuồng! 🔒Chương 142: Là quân thần, cũng là bằng hữu 🔒Chương 143: Dù người này có ngàn vạn cái sai nhưng sau cùng vẫn giữ được một chữ trung với nước với dân. 🔒Chương 144: Trời sẽ sập, nhưng cũng sẽ không sập 🔒Chương 145: Cảm ơn nàng, Tiêu Tiêu 🔒Chương 146: Không phục à? Tức giận đi? Muốn giết ta sao? 🔒Chương 147: Từ đây, trời là trời, đất là đất 🔒Chương 148: Được chết trong vòng tay Vân Tiêu cũng hoàn toàn xứng đáng! 🔒Chương 149: Lần này, cuối cùng Chung Ly Trạm cũng có thể cùng nàng thưởng thức rồi 🔒Chương 150: Đó là lần đầu gặp gỡ, cũng là cuộc trùng phùng 🔒Chương 151: Thưa phụ thân, thưa mẫu thân, nàng là Vân Tiêu 🔒Chương 152: Từ nay về sau, Chung Ly Trạm ta chỉ biết nhìn phu nhân mà đi theo 🔒Chương 153: Vân Tiêu vẫn là một Vân Tiêu tốt bụng như thế 🔒Chương 154: Đây là thời đại của Vân Tiêu 🔒Chương 155: Kết thúc chính văn 🔒Chương 156: Vọng Sơn Hân Vinh, Càn Khôn Minh Thịnh (Ngoại truyện) 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc