Vân Tiêu chưa từng thấy nhiều hài cốt như vậy.
Những bộ hài cốt chất chồng lên nhau, dày đặc đến mức đã hoàn toàn lấp đầy mỏm đá đó, chúng đắp thành một ngọn núi nhỏ, phần nhiều những xác chết rơi thẳng xuống vách núi, hài cốt không còn.
Chung Ly Trạm nói những bộ hài cốt đó ghê tởm không phải vì có quá nhiều xương người. Sau khi Vân Tiêu nhìn rõ tình trạng của hài cốt, nàng cũng lập tức nổi hết da gà, rùng mình dậm chân tại chỗ mấy cái, hai tay không nhịn được mà cào vào cánh tay Chung Ly Trạm.
Chung Ly Trạm: “…”
Cào xong, Vân Tiêu mới nhận ra không ổn lắm, sau đó như để giúp hắn giảm bớt cơn đau do móng tay cào mà thuận thế xoa xoa hai cái trên cánh tay hắn.
Những nơi đầu ngón tay chạm vào đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, trên cánh tay săn chắc ấy, những đường gân xanh hơi nổi lên lại mềm mại, ngoài ra còn cảm nhận được một ít lông tơ, Vân Tiêu không chắc lắm, bèn cúi đầu nhìn xuống nhưng chỉ thấy mỗi ống tay áo của Chung Ly Trạm.
Lại sờ thêm lần nữa?
Điều này rõ là không thích hợp.
Ban đầu Chung Ly Trạm cảm thấy không sao cả nhưng khi bị Vân Tiêu cào hai cái vào cánh tay lại làm lông tơ dựng cả lên.
Thực ra hắn cũng không thể chấp nhận được những thứ dày đặc ghê tởm như này, huống hồ nơi này chi chít quá nhiều, chất đống cao thấp khác nhau khiến người ta không muốn nhìn thêm lần nào nữa.
May mắn là Vân Tiêu không vì quá ghê tởm mà hét lên.
Những bộ hài cốt tích tụ thành đống ngay trên mỏm đá, mỗi khúc xương đều có những lỗ nhỏ li ti như bị côn trùng đục khoét. Trên hộp sọ vẫn còn sót lại một ít chân tóc, từng hốc mắt lõm sâu xuống, xương trên cơ thể cũng đầy những lỗ lớn nhỏ khác nhau, như thể lúc còn sống họ đã bị hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua cơ thể họ.
Ánh trăng chói mắt chiếu vào những cái lỗ trên đống xương trắng kia, làm bề mặt xương bị mài nhẵn ánh lên sự sáng bóng, cũng vì vậy mới có hiệu ứng lấp lánh. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, đó là vô số những lỗ thủng lõm vào hoặc lồi ra, như có vô hình côn trùng đang bò.
Vân Tiêu nheo mắt lại, len lén nhìn lướt qua bả vai Chung Ly Trạm thêm một lần nữa, dù chỉ một cái nhìn mơ hồ, khi nàng xác nhận mình không nhìn nhầm thì da đầu liền tê dại, quay lưng lại không nhìn tiếp nữa, rồi hỏi: “Những bộ xương đó là sao vậy?”
Thứ ghê tởm này, Chung Ly Trạm chỉ nhìn lướt qua liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, lúc hắn còn sống không biết đã tiêu diệt bao nhiêu ổ tà ma như thế này.
Thực ra khi Thần Quỷ Cổ xuất hiện trên người Hiển Đế, hắn đã đoán được tình huống tương tự như thế ở Lăng quốc chắc chắn không chỉ có ở mỗi ngọn núi Kỳ Lân này, nhiều hài cốt như vậy, ít nhất phải hơn hàng ngàn xác người bị chôn vùi và phong hóa trong vách núi.
“Trước đó ta đã có nói với ngươi rồi, bước đầu tiên trong quá trình luyện hóa Thần Quỷ Cổ là phải có ít nhất trăm người bị hạ cổ, rồi bị cổ giết chết, sau đó đặt chung vào một bồn chứa để cổ trùng trong cơ thể hàng trăm người tàn sát lẫn nhau, sau cùng luyện thành Quỷ Cổ.” Chung Ly Trạm hất cằm về phía vách đá đó, nói: “Đó chính là quá trình luyện Quỷ Cổ.”
Khi người còn sống, cổ trùng sẽ chui vào xương cốt và máu mạch của họ, hành hạ những người còn sống sờ sờ đó cho đến chết, sau đó nó sẽ chui ra khỏi xác chết của họ và tìm kiếm vật sống mới.
Nếu trong một bồn chứa chỉ có xác chết thì vật sống không gì khác chính là cổ trùng trên các xác chết khác, chúng sẽ tấn công lẫn nhau và chiếm cứ lãnh thổ của đối phương, tạo ra cảnh tượng xương cốt của những người này bị đục khoét hàng trăm ngàn lỗ.
Vân Tiêu xoa xoa hai cánh tay, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt một cách khó hiểu.
Liệu có phải Thần Quỷ Cổ mà Trọng Khanh đang nắm giữ là từ Vĩ Nhân tộc ra không? Hay là Vĩ Nhân tộc cũng có Thần Quỷ Cổ?
“Hạ cổ có cần điều kiện gì không?” Vân Tiêu quay người nhìn Chung Ly Trạm: “Không lẽ cứ tùy tiện gặp một người, vỗ nhẹ một cái là hạ cổ được sao?”
“Đương nhiên là có điều kiện.” Chung Ly Trạm cụp mắt nhìn Vân Tiêu, đối diện với ánh mắt không biết là cầu thị ham học hay là đề phòng hậu họa của nàng, Chung Ly Trạm khẽ nhướng mày.
Dù loại cổ này có ghê tởm đến đâu thì suy cho cùng tiểu cô nương cũng phải lớn lên, phải hiểu rằng trên thế gian này có những thứ còn đáng sợ hơn cả Hoàng cung người ăn thịt người, nơi mà nàng đã sống từ nhỏ.
Chung Ly Trạm nói: “Nếu là loại cổ hại người thông thường thì chỉ cần chạm vào tay chân là có thể hạ. Nhưng với loại cổ trùng đặc biệt đã luyện thành Thần Quỷ Cổ thì kích thước của nó không hề nhỏ, không thể dễ dàng qua mặt, nếu muốn hạ cổ thành công thì nhất định phải trong tình huống cực kỳ tin tưởng hoặc đánh mất lý trí thì mới làm được.”
“Cực kỳ tin tưởng à, nghĩa là phải thiết lập quan hệ thân thiết trước, một khi đã thiết kế ván cờ thì cần ít nhất là vài ngày, nhiều thì vài năm cũng có khả năng.” Vân Tiêu lắc đầu: “Nhiều xác chết như vậy, người đứng sau chuyện này phải tính toán sâu đến mức nào mới có thể đồng thời vừa bày mưu tính kế vừa thiết lập quan hệ tin tưởng với tất cả bọn họ?”
“Còn đánh mất lý trí, là khiến người đó phát điên hay hóa ngốc hả? Hay là mê man?” Vân Tiêu hỏi ngược lại.
Chung Ly Trạm khẽ chớp mắt một cái, nói: “Ta từng thấy một ngọn núi, trên núi có hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu bộ hài cốt, và bảy mươi chín người sống, sáu mươi nữ tử, mười chín nam tử.”
Vân Tiêu vẫn không hiểu gì cả.
Chung Ly Trạm nói tiếp: “Bảy mươi chín người sống đến từ các chủng tộc khác nhau, các địa phận khác nhau, điểm chung duy nhất là họ đủ trẻ, cũng đủ xinh đẹp và tuấn tú. Họ giỏi thao túng lòng người, dùng tình cảm để dụ dỗ, lấy da thịt làm mồi nhử, thường sẽ hạ cổ trùng khi đang ân ái với một người.”
Làm như vậy thì người bị hạ cổ mới tạm thời quên đi cơn đau do cổ trùng chui vào cơ thể, cam tâm tình nguyện giao cơ thể cho cổ trùng.
Vân Tiêu hiểu ra, lại cảm thấy sởn gai ốc, nàng nghĩ trên đời này chắc hẳn không thể có một nơi nào mà người ta có thể ngu đến mức ấy, đã có hơn hai nghìn người biến mất rồi, vậy mà vẫn có người bị lừa gạt bởi một người xa lạ.
Nhưng rồi ngay lập tức nàng hiểu ra ngọn núi Chung Ly Trạm nói là ở đâu.
Thật sự có một loại kẻ ngốc, ngốc đến cả ổ, tộc nhân của họ trời sinh đã không biết nói dối, người chưa từng ra khỏi núi sâu đều cho rằng lời nói từ miệng những người bên ngoài là chân thành, chứ không phải khẩu phật tâm xà.
“Lúc đó người chết là… hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu người Vĩ Nhân tộc sao?”
Vân Tiêu hỏi xong, Chung Ly Trạm nhún vai.
Lúc đó người chết không phải toàn bộ đều là Vĩ Nhân tộc, dù sao Chung Ly Trạm cũng sẽ không lục lọi trong những xác chết đã hoặc đang thối rữa kia để tìm xem tộc nào chết nhiều nhất. Nhưng quả thức ngọn núi đó nằm trong địa phận Vĩ Nhân tộc lúc bấy giờ, những người chết mà hắn nhìn thấy đều có một cái đuôi dài máu thịt lẫn lộn phía sau.
Vân Tiêu chỉ vào những hài cốt dưới vách núi hỏi: “Vậy… vậy những thứ đó cũng đều là…”
Chung Ly Trạm hỏi ngược lại: “Ngươi muốn đi xem hả?”
Vân Tiêu vội vàng lắc đầu.
Ghê tởm chết đi được, nàng nhìn lướt qua từ xa còn không chịu nổi, huống chi là nhìn ở khoảng cách gần.
Nhưng nơi này nằm trong phạm vi của Vĩ Nhân tộc, cho dù không phải toàn bộ xương cốt đều là Vĩ Nhân tộc thì cũng có phần lớn là Vĩ Nhân tộc rồi.
Vân Tiêu đang do dự, không biết nàng có nên nói những chuyện này cho Từ Dung Triều biết hay không? Dù sao đây cũng là trên núi Kỳ Lân, mà Kỳ Lân Sơn Trang thuộc phạm vi thế lực của Từ Dung Triều, nơi hắn quản lý lại chất chồng hàng trăm hàng ngàn xác chết, khó tránh khỏi nửa đêm bị ma đè.
Chẳng trách thiếu niên từng rất đơn thuần năm đó, hiện tại lại trông có vẻ âm u như vậy, chắc chắn là do hít quá nhiều âm khí!
Chung Ly Trạm nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khẽ nói: “Nàng nghĩ ai có thể giết chết nhiều người Vĩ Nhân tộc như vậy ngay trong địa phận Vĩ Nhân tộc mà không một ai hay biết?”
Vân Tiêu im lặng.
Cũng đúng.
Có thể giết chết nhiều người Vĩ Nhân tộc như vậy trong địa phận Vĩ Nhân tộc, nói không chừng là do nội bộ tộc họ xảy ra chuyện cũng nên. Trên đời này nếu thực sự có phương pháp thành thần, người ở vị trí cao ai mà không động lòng? Tuy Thần Quỷ Cổ là bí thuật nhưng cũng không phải là bí mật kín như bưng, các phiên bản lưu truyền qua các thế hệ có chút thiếu sót so với phiên bản Chung Ly Trạm biết nhưng khó mà đảm bảo sẽ không có kẻ nào rung động, luyện ra một con trước.
“Bây giờ ngươi đã biết cố nhân của nàng ẩn chứa nguy hiểm lớn như vậy, ngươi nên làm gì?” Lời này của Chung Ly Trạm ít nhiều cũng có chút mỉa mai.
Vân Tiêu bĩu môi, không biết nên sửa lại hai từ “cố nhân” kia như thế nào, nghe cứ không đứng đắn thế nào ấy.
Huống chi còn là “cố nhân của ngươi”, lúc Chung Ly Trạm nói ra lời này nghe có vẻ khá nghiến răng nghiến lợi.
Vân Tiêu cười gượng một tiếng, chỉ nói một câu: “Mỗi người đều có số mệnh của mình, thuận theo tự nhiên thôi.”
Nàng cũng không hiểu rõ Từ Dung Triều, năm năm thời gian đủ để thay đổi bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì.
Giả sử kể từ khi Từ Dung Triều mất đuôi liền bắt đầu biến thái muốn thành thần thì sao? Nàng còn đi kể cho hắn biết về bí mật trên núi Kỳ Lân, vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Câu trả lời này có chút làm hài lòng Chung Ly Trạm.
Hắn cảm thấy Vân Tiêu đúng là một tiểu vô lương tâm, cái sự vô lương tâm hướng về người ngoài thì lại rất hợp ý hắn.
“Ngọn núi này ô uế rồi, đổi sang ngọn núi khác bày trận đi.”
Chung Ly Trạm nói xong, Vân Tiêu có chút suy sụp tinh thần à một tiếng, thế là leo núi công cốc rồi.
Chung Ly Trạm thấy vẻ mặt nàng liền muốn bật cười, giơ tay xoa đầu Vân Tiêu rồi nói: “Tối nay quan sát sao thì thấy sáu ngày sau có thể thử dời tinh tú một lần, chúng ta còn thời gian tìm ngọn núi khác.”
Nói cách khác, dù hôm nay ngọn núi này không phát hiện ra những bộ hài cốt kia thì vị trí các tinh tú cũng không thích hợp để bày trận.
Vân Tiêu gật đầu ồ một tiếng, lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
Gió đêm trên đỉnh núi thổi mạnh hơn một chút, thổi khiến Vân Tiêu hơi lạnh, nàng ôm chặt hai cánh tay, mái tóc rối bám vào hai bên má.
Chung Ly Trạm nhìn thoáng mái tóc dài xõa xuống của nàng, ánh mắt khẽ động.
Dây buộc tóc của Vân Tiêu đã đưa cho hắn, nàng chưa kịp mua cái mới nên mái tóc dài này trong gió đêm như một thác nước mực, vương vấn làm xao động lòng người.
Chung Ly Trạm không để lộ biểu cảm gì tiến lên một bước, đến gần Vân Tiêu hơn một chút, ngón tay chỉ về một hướng, nói: “Núi này cao còn có núi khác cao hơn, đi đến đó đi.”
Hắn là linh hồn, không thể chắn được gió núi nhưng hồn thể của hắn nóng rực, ít nhất có thể mang lại cho nàng chút hơi ấm.
Ánh mắt lướt qua con đường lên núi, Chung Ly Trạm lại mở miệng: “Ta dạy ngươi thêm một đạo phù.”
Vân Tiêu vừa nãy còn buồn bã vì không học được bày trận, ngay lập tức tinh thần phấn chấn.
“Được nha được nha!”
––
Chung Ly Trạm nói muốn đổi sang ngọn núi khác bày trận, Vân Tiêu còn tưởng hắn muốn giảm bớt rắc rối sẽ tìm đỉnh núi gần đó nhưng không ngờ hắn lại dành mấy ngày trên đường đi, đi sâu vào những ngọn núi mà Vĩ Nhân tộc sinh sống.
Càng đi sâu vào núi sâu của Vĩ Nhân tộc, Chung Ly Trạm càng trở nên trầm lặng hơn.
Vân Tiêu thỉnh thoảng liếc nhìn hắn mấy lần, bắt đầu nhớ lại sự im lặng của hắn bắt đầu từ khi nhìn thấy những bộ hài cốt dưới vách núi Kỳ Lân.
Vân Tiêu không có ý kiến gì về hài cốt, cũng không có ý kiến gì về Thần Quỷ Cổ, điều duy nhất nàng muốn là bản thân có thể sống tốt, còn về Thần Quỷ Cổ đáng sợ kia thì chỉ cần nó không hạ lên người nàng, vậy nàng cũng không cần phải lo lắng và bận tâm đến những thứ khác.
Kể cả Thần Quỷ Cổ này có liên quan đến người bằng hữu cũ Từ Dung Triều của nàng đi chăng nữa.
Nhưng hiển nhiên Chung Ly Trạm không nghĩ như vậy.
Ngoài mặt, Chung Ly Trạm có thể đem mấy chuyện này ra đùa giỡn trêu chọc cô, trông như không mấy quan tâm nhưng thực chất trong lòng hắn rất coi trọng chuyện này. Vân Tiêu mơ hồ cảm thấy hắn đến núi sâu của Vĩ Nhân tộc không phải để tìm đỉnh núi cao nhất, mà là để khai quật ra kẻ tà ác đã gây ra việc ác này.
Vân Tiêu đã tự học Thần Hành phù, Chung Ly Trạm dạy nàng Lôi Phù, sau đó lại bắt đầu dạy nàng Ngự Phong phù.
Ngự Phong phù và Thần Hành phù có công dụng tương đồng, thực ra cũng là biến thể từ Lục Đinh Lục Giáp Phù. Nhưng Ngự Phong phù có thể giúp người ta tạm thời thuận gió bay lên, ngự gió mà đi, vượt qua núi non, giảm bớt được rất nhiều thể lực.
Vào ngày thứ ba đi sâu vào núi, còn ba ngày nữa là đến ngày Chung Ly Trạm nói dời hành tình, cuối cùng hắn cũng dừng lại trên một đỉnh núi không đi tiếp nữa.
Trời sắp hửng sáng, Vân Tiêu đứng trên đỉnh núi, hiếm hoi có được khoảng thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau lưng nàng Chung Ly Trạm đang khảo sát địa hình để bày trận, thỉnh thoảng ngón tay lại khoa tay múa chân, đi đến một chỗ nào đó kết ấn rồi khắc phù văn lên đá, sau đó mới tiếp tục bước tiếp.
Vân Tiêu nhìn chằm chằm hắn rất lâu, lông mày hắn vẫn luôn khẽ nhíu lại, cho đến khi đứng ở một chỗ cách Vân Tiêu không xa, dường như cuối cùng hắn cũng phát giác ra ánh mắt Vân Tiêu mà liếc mắt nhìn về phía nàng.
Vân Tiêu nở một nụ cười, chớp mắt một cái, chăm chỉ học hỏi chỉ vào ngọn núi cách đó không xa hỏi: “Ngọn núi này và ngọn núi kia có gì khác nhau không? Ta nhớ chúng ta đã đến ngọn núi này hai lần rồi.”
Chung Ly Trạm sững sờ một chút, sau khi ngạc nhiên thì chẳng lấy làm lạ mà giải thích: “Dù sao ta cũng phải chừa đường lui cho ngươi chứ?”
Vân Tiêu không hiểu ra sao.
Vẻ mặt Chung Ly Trạm dịu xuống đôi chút, nghiêm nghị nói: “Những ngọn núi lớn nhỏ quanh đây ta đều đã dẫn ngươi đi qua một lần rồi, ngươi còn nhớ đường về không?”
Vân Tiêu gật đầu, trong lòng không hiểu sao dâng lên một sự hoảng loạn.
Chung Ly Trạm lại nói: “Hiện tại ta bị hạn chế bởi ngươi, bất đắc dĩ mới phải dẫn ngươi ngược xuôi khắp nơi. Nhưng nếu thời cơ không thích hợp, tình huống có gì không đúng, ngươi phải luôn có một phương pháp tự bảo vệ.”
Khi nói chuyện hắn không nhìn Vân Tiêu nữa mà nghiêm túc viết phù văn dưới chân, khẽ nói: “Ta chưa từng dùng Cửu Tinh Liên Nguyệt trận, không đảm bảo được khi đại trận mở ra liệu ta có thể kịp thời trở về và đưa ngươi rút lui toàn thây hay không… Dù Lăng quốc bây giờ đã không phải là Chiếu quốc ngày xưa, dù ta đã không còn là chủ nhân của Ngũ tộc trong thiên hạ nhưng ta vẫn là Chung Ly Trạm, không thể khoanh tay nhìn yêu quỷ hoành hành, coi mạng người như cỏ rác được.”
Vì vậy hắn mới dẫn Vân Tiêu chạy đông chạy tây khắp các dãy núi của Vĩ Nhân tộc.
Đã muốn bày trận, vậy chi bằng giải quyết một lần.
Nơi vứt những hài cốt được dùng để luyện thành Thần Quỷ Cổ không chỉ có mỗi chỗ đó, lấy ngọn núi làm điểm, mạch núi làm tuyến đường. Đợi đến khi trận pháp khởi động, cái đuôi vẫn luôn ngoan cố bám theo hắn và Vân Tiêu không chịu buông kia ấy tất sẽ phát hiện ra manh mối.
“Lần này là ta liên lụy ngươi, Vân Tiêu.”
Chung Ly Trạm đứng thẳng người, nhìn nàng đang ngẩn người, hồi lâu mới lên tiếng: “Vậy ba ngày tiếp theo ngươi muốn học gì? Ta sẽ dạy ngươi.”
Gửi phản hồi