Vân Tiêu chợt cảm thấy eo mình bị một lực mạnh nắm chặt, hơi ấm từ hồn phách Chung Ly Trạm áp vào lưng. Nàng bị nam nhân cao lớn ôm vào lòng rồi xoay người, vừa vặn lướt qua con sói.
Đôi mắt hồ ly hẹp dài lạnh lùng nhìn con sói, tiếng chú ngữ trầm thấp thổi qua vành tai Vân Tiêu, mây đen tụ lại, lá phù vàng được Vân Tiêu ném ra trước đó bị gió đêm cuốn ra khỏi bụi cỏ rồi như hóa thành một mũi tên đâm vào thân con sói.
Một tiếng sấm chớp chợt vang lên, con sói kia còn chưa kịp rú lên đã hóa thành một xác chết cháy đen.
Tim Vân Tiêu vẫn đập rất nhanh, nàng nín thở không dám nhúc nhích. Ngọn lửa xung quanh xác con sói vẫn chưa tắt, theo từng đợt gió thổi lửa càng lúc càng lớn, ánh lửa thu hút tất cả dã thú trong rừng đến.
Giữa những tiếng gầm gừ không ngừng của thú dữ, xen lẫn trong đó là tiếng còi huýt, hơn trăm con dã thú từ bốn phương tám hướng tiến lại gần.
Chung Ly Trạm cụp mắt nhìn thoáng thiếu nữ trong lòng, lưng nàng áp vào lồng ngực hắn, cả người vẫn trong tư thế cứng đờ không nhúc nhích.
Chung Ly Trạm tưởng rằng nàng sợ hãi, bèn nói: “Hoàn hồn, thở đi.”
Vân Tiêu chớp chớp mắt, nàng đã hoàn hồn từ lâu rồi, huống hồ trong tình huống thế này nàng cũng không dám lơ đễnh, đây là thời khắc sinh tử đấy.
Nhưng mà…
Vân Tiêu giơ tay vỗ vỗ cánh tay Chung Ly Trạm, nói: “Ta không thở được là do ngài siết chặt quá.”
Chung Ly Trạm: “…”
Hắn dừng lại, buông lỏng cánh tay. Lúc này Vân Tiêu mới thở hổn hển, cơ thể của nàng cũng hạ thấp xuống một chút, Chung Ly Trạm mới chợt phát hiện ra hóa ra vừa nãy hắn vẫn luôn siết nàng đến mức chỉ mũi chân chạm được đất.
Vân Tiêu ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, lại nhìn xung quanh một lượt, ngọn lửa lớn đang lan rộng, bầy thú đang áp sát, nàng đứng thẳng người, nhíu chặt mày.
Nàng chỉ vừa mới rời khỏi phạm vi kiểm soát của Lăng quốc, không muốn gây chuyện ở địa phận Vĩ Nhân tộc.
Vân Tiêu liếc Chung Ly Trạm bằng ánh mắt đầy hàm ý rồi xoay người bỏ chạy, nàng chạy rất chậm, vừa chạy vừa vẽ Thần Hành phù.
Chung Ly Trạm thấy nàng lại lấy giấy phù ra, bèn liếc nhìn ngón tay bị nàng cắn rách vừa mới nãy, cơ thể nàng đặc biệt, những vết thương nhỏ lành lại rất nhanh, hiện giờ đầu ngón tay chỉ hơi ửng đỏ, ngay cả da cũng không bị rách.
Chung Ly Trạm mím môi rồi nắm lấy cổ tay Vân Tiêu, ngăn nàng tiếp tục viết.
Đã lành rồi thì cũng không cần thiết phải cắn thêm lần nữa, thứ như Thần Hành phù đâu phải cứ nói vẽ được ngay lập tức là vẽ được đâu?
Tiếng vó ngựa truyền đến, Vân Tiêu quay đầu nhìn lại.
Nàng thấy ở đằng trước bầy thú khổng lồ có vài người đang cưỡi những con ngựa cao lớn, những con ngựa đó cao hơn nhiều so với ngựa bình thường, một người xuống ngựa lao về phía con sói bị sét thiêu chết, đau lòng kêu lên tên sủng thú của mình.
Còn mấy người khác ngồi trên lưng ngựa vây quanh đám lửa, điều đầu tiên họ nghĩ đến là dập lửa, chỉ có một người trong số họ cưỡi ngựa đuổi theo không dừng lại, càng lúc càng nhanh.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi, trên đầu cài trâm lông vũ và các món đồ trang sức chạm khắc bằng xương, thân hình cao lớn như một ngọn núi nhỏ đứng trên lưng ngựa. Y đứng vững vàng trên lưng ngựa, lấy ra một cây cung, rút một mũi tên từ sau lưng, đôi mắt như chim ưng nhìn thiếu nữ đang chạy nhanh trên đồng cỏ.
Đúng lúc này Vân Tiêu quay đầu lại, tất nhiên cũng cảm nhận được sát khí từ trên người đối phương.
Cây cung được kéo căng hết cỡ, mũi tên nhắm thẳng vào lưng Vân Tiêu.
Một lá Thần Hành phù được viết bằng cánh hoa hải đường được Chung Ly Trạm nhét vào tay Vân Tiêu, nàng liền thu hồi ánh mắt. Ngay giây tiếp theo như có cơn cuồng phong cuốn qua đồng cỏ dại, chỉ trong chớp mắt thiếu nữ đã biến mất trước mặt những người đang đuổi theo.
“Chuyện gì vậy?!”
“Nàng ta là người hay là quỷ vậy? Sao đột nhiên biến mất rồi?”
“Không, không phải biến mất, mà là chạy trốn, không ngờ nhanh đến vậy, là tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp.”
Một nhóm người đuổi theo sát phía sau lập tức vây quanh một nam nhân trẻ tuổi. Bọn họ cảm thán tốc độ chạy trốn của Vân Tiêu, cũng có người tò mò nhìn nam nhân vẫn đang đứng trên lưng ngựa.
“Tại sao Thiếu quân không bắn tên?”
Rõ ràng vừa nãy khi ngài ấy kéo căng cung tên, thiếu nữ đó vẫn chưa chạy thoát, với năng lực của Thiếu quân chắc chắn có thể ghim nàng ta xuống đất!
Tay Từ Dung Triều nắm chặt cung tên đến mức mu bàn tay nổi gân xanh, còn hơi run rẩy nhè nhẹ. Đôi mắt y vẫn nhìn về hướng thiếu nữ đột ngột biến mất ban nãy, trái tim đập nhanh đến mức hơi thở cũng rối loạn.
Là y đã nhìn nhầm sao?
Đôi mắt và gương mặt giống hệt, giống đến tám phần trong ký ức của y.
Nhưng làm sao có thể?
Nàng ấy là công chúa Lăng quốc, sao xuất hiện ở nơi tiếp giáp giữa Vĩ Nhân tộc và Nhân tộc được?
––
Trở lại quán trọ, cửa quán trọ đã bị cài chốt bên trong.
Vân Tiêu gõ cửa, chưởng quỹ ra mở cửa nhìn thấy nàng còn sửng sốt và kinh ngạc một lát, sửng sốt vì thiếu nữ này trông còn khá trẻ nhưng lại thực sự dám ra ngoài lúc trời tối đến giờ này mới quay về, kinh ngạc vì nàng lại không xảy ra chuyện gì cả.
Phải biết rằng những con dã thú trên núi đó có khứu giác rất nhạy bén, hễ có người ngoài đến trấn bọn chúng nhất định sẽ tiến lên ngửi ngửi, huống chi nàng còn lang thang ở bên ngoài.
Vân Tiêu trở về phòng, lại phát hiện Trọng Khanh đang ngồi trong phòng nàng.
Dù sao Vân Tiêu cũng lớn lên trong Hoàng cung, bên cạnh cũng không có thứ gì quan trọng cần phải khóa cửa nên khi nàng cùng Chung Ly Trạm rời khỏi quán trọ, nàng chỉ khép hờ cửa phòng.
Trọng Khanh cũng đã ngâm mình trong một bồn tắm thật lâu, rửa sạch bụi trần, sau đó liền sao chép lại Cửu Tinh Liên Nguyệt trận mà mình nhớ được. Rồi ông ta mới ôm bí thuật trong bí thuật của Hồ tộc, trịnh trọng gõ cửa phòng Vân Tiêu.
Kết quả Vân Tiêu không có ở trong phòng, ông ta ngồi trong phòng chờ mãi, chờ đến mức ngủ gà ngủ gật, bây giờ vừa ngủ dậy, cuối cùng cũng chờ được Vân Tiêu trở về.
Thực ra Trọng Khanh còn hơi lo lắng, sợ Vân Tiêu chạy trốn một mình rồi.
Thần Quỷ Cổ không phải là thứ tốt lành, một mình ông ta mang theo Thần Quỷ Cổ chưa chắc đã có thể an toàn trở về Hồ tộc. Trọng Khanh không biết bản lĩnh của Vân Tiêu lớn đến mức nào nhưng người đi cùng Vân Tiêu vẫn luôn dùng Ẩn Thân phù chắc chắn không thể xem thường.
Biết đâu đối phương chính là một trong hai vị trưởng lão thần bí chưa từng lộ diện của Hy tộc thì sao?
Lúc này thấy Vân Tiêu trở về, Trọng Khanh bèn thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám phàn nàn gì, chỉ đẩy quyển trục về phía trước: “Giao cho ngươi.”
Vân Tiêu liếc nhìn quyển trục, sau khi biết đây là thứ gì cũng dứt khoát đưa lá Thần Hành phù mà nàng chưa vẽ xong trong quá trình chạy trốn cho đối phương nói: “Ta nghiên cứu một chút đã.”
Trọng Khanh thấy Thần Hành phù chỉ có một nửa cũng không băn khoăn nhiều. Vì dù rằng ông ta đã biết vẽ Ẩn Thân phù nhưng chưa một lần thành công triệu hồi thần Trị Nhật tương trợ, chưa từng có hiệu quả.
Trọng Khanh cầm lấy Thần Hành phù rồi đứng dậy định rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn ngoái đầu nhìn Vân Tiêu, do dự một lúc mới mở miệng: “Lần sau nếu ngươi có việc ra ngoài, có thể nói với lão phu một tiếng được không?”
Vân Tiêu kỳ quái nhìn ông ta: “Ông quản ta?”
Trọng Khanh khựng lại, ông ta quản nàng? Ông ta quản được nàng sao? Chẳng qua là ông ta sợ nàng bỏ chạy một mình thôi…
“Tùy ngươi.”
Để lại hai chữ này, Trọng Khanh già cả lại thức đêm xem phù, không muốn để ý đến Vân Tiêu nữa.
––
Trong phòng bỗng yên tĩnh trở lại, Vân Tiêu ngồi bên bàn trải Cửu Tinh Liên Nguyệt trận mà Trọng Khanh đưa đến.
Chất giấy bình thường, mực nước cũng không tốt lắm, chắc là Trọng Khanh mượn mấy thứ này từ chưởng quỹ, ở mép bức họa có vết mực bị tràn ra nhưng điều đó không ngăn cản được Vân Tiêu bị trận pháp này thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi mở ra.
Không hổ là bí thuật của Hồ tộc, Cửu Tinh Liên Nguyệt trận phức tạp đến mức tầng tầng lớp lớp, trận lồng trong trận, gần như bao gồm tất cả kiến thức của Vân Tiêu về trận pháp.
Tuy nàng biết không nhiều trận pháp nhưng đều có thể tìm thấy bóng dáng của mỗi trận pháp trong Cửu Tinh Liên Nguyệt trận.
Trận pháp này bị tàn khuyết, có vài chỗ Trọng Khanh để trống nhưng kết cấu tổng thể vẫn còn. Vân Tiêu chỉ miễn cưỡng nhìn ra đại khái, giống như lúc Trọng Khanh hiểu Phản Chú vậy.
Vân Tiêu cũng chỉ có thể nhìn ra Cửu Tinh Liên Nguyệt trận này nối liền thời không. Trên dưới là giới hạn về thời gian, trên là quá khứ, dưới là tương lai, chính giữa là hiện tại, còn trái phải là giới hạn về không gian và phần lớn khoảng trống đều nằm ở hai nơi này.
Trận pháp này lấy góc nhìn từ trên cao để nhìn dòng sông thời gian, kéo cả nghìn năm trước lẫn nghìn năm sau đều thu vào trong trận pháp trên giấy này.
Trận pháp thông thường bày trận bằng ngũ hành, lợi dụng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nhưng Cửu Tinh Liên Nguyệt trận lại bày trận bằng tinh hà, phàm nhân không thể lay chuyển sức mạnh thiên địa, nên chỉ đành phải chờ đợi cơ hội thiên thời địa lợi.
Như Trọng Khanh đã nói, dù cho trận pháp này không tàn khuyết đi nữa, nếu không phải là ngày mà chín tinh tú thẳng hàng với mặt trăng thì cũng không gặp được cơ duyên.
Vân Tiêu bĩu môi, khẽ nói: “Hơi lỗ rồi.”
Dù sao phù chú mà nàng dạy cho Trọng Khanh cũng là thứ thực sự hữu dụng.
Chung Ly Trạm vẫn luôn im lặng không nói lại lên tiếng: “Không lỗ đâu.”
Vân Tiêu quay đầu lại, liền thấy tóc hắn rủ xuống trên vai nàng, Chung Ly Trạm cách nàng rất gần nhưng không dựa sát vào người nên vừa rồi nàng không hề phát hiện ra.
Dựa vào ánh nến mờ ảo, ánh mắt Chung Ly Trạm trầm tư nhìn chằm chằm vào trận pháp, phương pháp mà người khác không thể dùng, không có nghĩa là hắn không thể dùng.
Sở dĩ hắn muốn đến Đông Châu là vì đó là quê hương của hắn, là sào huyệt của Hy tộc. Có lẽ hắn có thể tìm thấy đoạn lịch sử phù hợp với chân tướng và cũng tìm ra nguyên nhân cái chết của mình ở đó.
Nhưng Đông Châu cũng chưa chắc còn lưu giữ lại ghi chép lịch sử chân thật, dẫu sao cũng hơn hai ngàn năm đã trôi qua, dù có lưu giữ cũng chưa chắc đáng tin cậy. Nguyên nhân cái chết của hắn, chỉ có đích thân nhìn thấy mới được xem là thật.
Có Cửu Tinh Liên Nguyệt trận này, hắn có thể nhân cơ hội này xem thử rốt cuộc hắn chết vì lý do gì?
Thánh Tiên từ đâu mà đến?
Vì sao hắn lại trở thành kẻ điên bị người người kêu đánh?
Những hành vi tàn ác mà theo trí nhớ của hắn vốn chẳng phải do bản thân gây ra, những chuyện đó là sao?
Trảm Hồn kiếm đóng sâu trong linh hồn hắn, tháp Thần Tiêu mọc lên từ đất bằng và cả những chuyện sau này hắn chưa thể hoàn thành… Từng chuyện một hắn đều phải làm rõ.
Vân Tiêu thấy hắn nhìn đến thất thần, không dám lên tiếng, đợi đến khi Chung Ly Trạm đứng thẳng người mới khẽ hỏi: “Ngài có thể khôi phục trận pháp này không?”
“Không khó lắm.”
Hai chữ này vừa thốt ra, Vân Tiêu liền ngây người.
Mấy nghìn năm qua, bí thuật Hồ tộc chưa từng được phá giải, cũng chưa từng thành công lần thứ hai, vậy mà hắn lại bảo là khôi phục không khó lắm?
Ánh sáng trong mắt Vân Tiêu còn sáng hơn gấp trăm lần ánh nến trên bàn trong đêm tối. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn Chung Ly Trạm, trong lòng nghĩ quả không hổ là Hy Đế! Số kiến thức mà nàng có thể học được từ hắn quá nhiều!
Chung Ly Trạm lại nói: “Chín tinh tú là một đường thẳng, xuyên qua quá khứ và tương lai, mặt trăng đơn độc là linh hồn, mang theo sức mạnh sao trời mà dâng lên.”
Ngón tay hắn chạm vào trận pháp nói: “Hiện tại các tinh tú đang xoay quanh mặt trăng là vì dòng chảy thời gian vẫn đang bình thường. Ngươi hãy tưởng tượng bản thân chính là mặt trăng, với phương vị hiện tại thì chỉ cần ngươi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy những tinh tú kia. Nếu có được sức mạnh di chuyển tinh tú, nghịch chuyển tinh hà, khi ấy ngươi sẽ trở thành mặt trăng trong cửu tinh liên nguyệt, mượn sức mạnh của các tinh tú hòa vào dòng thời gian thì sẽ có khả năng quay trở về quá khứ.”
“Sức mạnh di chuyển tinh tú ư?” Vân Tiêu há to miệng, cười gượng gạo: “Ai mà di chuyển được chứ?”
Chung Ly Trạm dời ánh mắt từ trận pháp sang gương mặt Vân Tiêu, nói: “Nói cho bọn chúng một tiếng, bảo chúng tự di chuyển, không phải vậy là được rồi sao?”
Vân Tiêu: “…”
Nàng nghi ngờ hắn đang đùa giỡn với nàng nhưng ánh mắt hắn lại quá đỗi có sức thuyết phục.
Chung Ly Trạm hỏi lại Vân Tiêu: “Có dám thử một lần không?”
Vân Tiêu: “!!!”
Hắn có thể di chuyển các tinh tú thật sao?!
Không đợi đầu óc kịp phản ứng, miệng Vân Tiêu đã nhanh hơn một bước trả lời: “Dám!”
“Lá gan của ngươi cũng lớn thật.” Chung Ly Trạm nói: “Nếu thành công sẽ có thể thấy được quá khứ, nếu không thành công thì linh hồn vĩnh viễn đắm chìm trong dòng sông thời gian, trôi dạt ngoài trần thế. Ngay khi ngươi đã chết rồi, cũng không hoàn toàn chết hẳn, ngươi có thể nhìn thấy vạn sự vạn thời vạn vật nhưng vạn sự vạn thời vạn vật lại không thể nhìn thấy ngươi.”
Miệng Vân Tiêu lại nhanh hơn não một bước: “Giống như ngài bây giờ sao?”
Chung Ly Trạm: “…”
Tay hắn xoa nhẹ đầu Vân Tiêu một cái: “Không giống.”
Sao lại giống được?
Bên cạnh hắn có nàng, hắn chính là Sát Thần được tín đồ của mình thức tỉnh, hắn không phải kẻ mà vạn vật không thể nhìn thấy, ít nhất hắn có thể chạm vào nàng.
Chung Ly Trạm chẳng qua chỉ dọa Vân Tiêu một chút mà thôi.
Nếu thực sự muốn bày trận thì người thực hiện cũng là hắn. Trận pháp này vốn dĩ không cần nhục thể làm vật dẫn, dùng linh hồn qua lại quá khứ, để hắn thực hiện là thích hợp nhất.
––
“Từ Dung Triều!”
Giọng nói trong trẻo vang lên.
Giữa ngày hè, tiếng ve kêu inh ỏi, ánh mặt trời gay gắt như muốn sấy khô lá cây. Một màu xanh đậm che khuất tầm nhìn của y, những âm thanh ồn ào vọng đến từ xa, chỉ có giọng nói đó là càng lúc càng gần y.
Trong ánh sáng xanh lục có một bóng người màu đỏ cam chạy ra như ngọn lửa nhảy nhót đến trước mặt.
“Từ Dung Triều.”
Nước lạnh buốt đổ từ đỉnh đầu hắn xuống, nước trong suốt cuốn trôi những màu xanh, làm sạch tầm nhìn của y, sự mát lạnh xua tan cái nóng, đồng thời cũng khiến thần trí y tỉnh táo lại vài phần.
Y nhìn thấy một đôi mắt ngoan ngoãn, tròn xoe, rất thuần khiết.
Trên tay nàng cầm một cái ấm trống rỗng, mặt trời sau lưng nàng tạo thành vài vòng hào quang. Từ Dung Triều ngửi thấy hương trà thoang thoảng, sau đó mới kịp phản ứng lại mình đã bị say nắng đến ngất xỉu, chính thiếu nữ đã hắt một ấm trà lạnh để cứu y.
Nàng nói: “Từ Dung Triều, bọn họ đều không phải người tốt, đều là kẻ lừa đảo.”
Từ Dung Triều vô cùng tán đồng, nếu không phải những người đó lừa y thì y cũng sẽ không nóng đến mức ngất đi.
Nàng nói: “Ta sẽ không lừa ngươi.”
Một cỗ hàn ý đột ngột ập đến, tầm nhìn Từ Dung Triều càng lúc càng rõ ràng hơn, y thấy cái ấm nước trong tay nữ hài biến thành một con dao găm sắc bén, đó là món quà y tặng nàng.
Trên con dao găm máu me đầm đìa, nàng vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn đó nhưng lại lạnh lùng thốt ra một câu với y: “Ta sẽ không lừa ngươi.”
Huyết quang ập đến trong chớp mắt.
Cơn đau gãy xương khiến y giật mình tỉnh giấc.
Từ Dung Triều ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa.
Y gọi người hầu bên ngoài, giọng khàn khàn hỏi: “Người mà ta bảo ngươi tìm, đã tìm thấy chưa?”
Người hầu cung kính quỳ xuống: “Bẩm Thiếu quân, đã tìm thấy dấu vết, người đó đang ở huyện Bình Lạc.”
Từ Dung Triều đứng dậy, khoác áo ngoài bước nhanh ra ngoài.
Mấy vị thế gia công tử nghe thấy động tĩnh bèn nghi hoặc đi theo ra ngoài, nhìn nhau đầy khó hiểu.
“Trời còn chưa sáng, Thiếu quân định đi đâu vậy?”
“Chắc là đã tìm thấy nữ tử dẫn sấm sét đốt chết Đạp Phong rồi.”
“Hình như Thiếu quân quen biết nữ tử đó, hôm qua còn thủ hạ lưu tình thả nàng ta đi mà, chẳng lẽ… đó là tình nhân của Thiếu quân?”
Khi nói những lời này, các vị thế gia công tử không hề che giấu, Từ Dung Triều nghe thấy hết trước khi ra khỏi cửa.
Tình nhân ư?
… Rõ ràng là kẻ thù.
Gửi phản hồi