Vân Tiêu cũng không ngờ bản thân lại tình cờ chứng kiến đúng khoảnh khắc Thần Quỷ Cổ trong cơ thể Từ trưởng lão phát tác. Sau cơn choáng váng kéo dài, linh hồn của nàng dần nghe thấy những âm thanh ồn ào, khi mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong cổ điện Nhược Xuyên.
Ban đầu Vân Tiêu không biết mình đang ở nơi nào, còn tưởng mình lại đến một thời không hoàn toàn khác nhưng khi nhìn thấy Từ trưởng lão ngồi trên xe lăn, nàng mới dần dần nhớ ra vị lão giả này chính là tổ phụ của Từ Dung Triều, lúc này mới xác định mình đã quay trở về.
Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, biết lúc này hành động đúng đắn nhất là đợi Chung Ly Trạm tìm đến.
Vân Tiêu đang ở trạng thái linh hồn, những gì đôi mắt nhìn thấy cũng khác người thường. Khi Từ trưởng lão nói chuyện, nàng đã cảm nhận được sinh mệnh lực của ông ấy đang dần trôi đi, dường như có thứ gì đó đang nhấp nháy trong cơ thể ông ấy với tốc độ rất nhanh.
Thứ đó phát ra ánh sáng đỏ nhạt, sau khi chui vào lồng ngực Từ trưởng lão thì liền bất động, cùng lúc đó sắc mặt Từ trưởng lão cũng đột ngột trở nên khó coi.
Ông ấy gần như ngã xuống đất ngay lập tức, không cho bất kỳ ai có cơ hội kịp phản ứng.
Nhưng Vân Tiêu lại nhận ra trước khi Từ trưởng lão ngã xuống đất, sau gáy ông ấy bỗng hiện lên một đạo chú văn, chú văn đó nhanh chống ẩn vào da thịt, biến mất cùng lúc ông ấy ngã xuống.
Mọi chuyện phát sinh trên người Từ trưởng lão sau đó giống hệt như những gì Vân Tiêu đã thấy ở Hiển Đế khi dưới tháp Thần Tiêu. Thực ra lúc đó nàng không nghĩ nhiều, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nàng từng thấy nét chữ đó rồi.
Đạo chú văn lóe lên rồi biến mất ở gáy Từ trưởng lão, nàng từng thấy nét chữ viết như vậy, chỉ là nhất thời không nhớ ra rốt cuộc đã thấy ở đâu.
Hơn nữa nàng không thể để Từ trưởng lão chết, trong cơ thể ông ấy có Thần Quỷ Cổ, lại liên kết với đống bạch cốt khắp các ngọn núi, chắc chắn kẻ muốn dùng cơ thể Từ trưởng lão để nuôi thành Thần Quỷ Cổ vẫn còn đang ở Nhược Xuyên! Đây chẳng phải chính là chân tướng mà Chung Ly Trạm muốn Vĩ Nhân tộc đề phòng sao?
Vân Tiêu không biết nhập xác, nàng theo bản năng lao về phía Từ trưởng lão, khoảnh khắc linh hồn chạm vào cơ thể đối phương liền điều động mọi ý thức muốn điều khiển ông ấy. Lúc đó Từ trưởng lão chưa chết, dường như ông ấy cảm nhận được có một cỗ lực lượng xông vào cơ thể mình, hai linh hồn nhìn nhau trong bóng tối, sau đó Vân Tiêu đã có thể điều khiển hai tay ông ấy đâm vào tim mình một cách chuẩn xác và dứt khoát.
Những chuyện xảy ra sau đó chính là những gì Chung Ly Trạm đã nhìn thấy.
Sau khi linh hồn Vân Tiêu trở về cơ thể của chính mình cũng không lơi lỏng cảnh giác, nàng vẫn luôn cố suy nghĩ xem mình đã thấy nét chữ viết chú văn như vậy từ khi nào? Mãi đến vừa rồi, nàng mới chợt nhớ ra.
Thực ra Vân Tiêu cũng không hoàn toàn vì Chung Ly Trạm và Vĩ Nhân tộc mới Cứu Từ trưởng lão.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên mình nghe nói về Từ Dung Triều, chính là vì Tứ hoàng tử miệng thối nói về cái đuôi của Từ trưởng lão nên Từ Dung Triều đã đấm hắn ta một quyền bất tỉnh ngay trước mặt mọi người.
Từ trưởng lão rất quan trọng đối với Từ Dung Triều… Dẫu rằng mỗi người đều có số mệnh của riêng mình nhưng cũng có lúc gặp chuyện bất bình trên đường đời.
Đây là đạo lý nàng học được từ vị Bồ Tát Chung Ly Trạm này.
––
Từ Dung Triều nói phong tỏa Nhược Xuyên, y thực sự đúng là bất chấp tất cả để nắm quyền kiểm soát toàn bộ dãy núi Nhược Xuyên trong tay trong thời gian nhanh nhất.
Năng lực của Vĩ Nhân tộc không nằm ở cái đuôi của họ, khả năng ngự thú của Từ Dung Triều cũng rất xuất sắc. Vốn dĩ bởi vì chuyện hài cốt xuất hiện trong núi, y đã phân tán một phần sủng thú của mình ra ngoài, giờ đây tiếng sáo trúc vừa vang lên, đám dã thú nằm phục trong rừng núi thi nhau hưởng ứng.
Từ Dung Triều không biết rốt cuộc Từ gia đóng vai trò gì trong chuyện này nhưng y biết Từ gia không đáng tin, những người khác bên cạnh y cũng đều không đáng tin.
Nếu ngay cả người thân thiết nhất cũng lừa dối mình từ đầu đến cuối thì bằng hữu bên cạnh rất có thể là tai mắt canh chừng mình.
Y đã ngu ngốc quá nhiều năm rồi.
“Điên rồi, điên rồi! Từ Dung Triều điên rồi!”
“Chẳng phải hắn ta đã rời khỏi Nhược Xuyên từ lâu rồi sao? Dựa vào cái gì mà triệu hồi lũ súc sinh này đến chặn đường chúng ta?”
“Trong Nhược Xuyên nhiều hài cốt như vậy, mỗi ngày cũng có người chết, chẳng lẽ hắn ta muốn nhốt chúng ta lại rồi để chúng ta cũng chết rục ở trong này sao?”
Trong các thị tộc Nhược Xuyên vang lên đủ loại âm tiếng nói, cũng không phải không có người đi phản kháng nhưng đúng như Từ Dung Triều nói cách nói lý lẽ ở Nhược Xuyên chính là đánh một trận, ai thắng người đó có quyền lên tiếng.
Từ Dung Triều sẽ không đối chiến với những gia chủ trạc tuổi Từ trưởng lão trong các thị tộc. Nhưng đã có thể ngồi lên được vị trí gia chủ thì dưới tay những người đó luôn có vài con dã thú hung dữ. Sủng thú do Từ Dung Triều nuôi lớn cũng không phải dạng vừa, huống hồ y còn có bãi chăn thả riêng ở núi Kỳ Lân, bầy thú lớn đông đảo đến mức khó có thể tưởng tượng.
Dã thú phong tỏa núi, cả ngày lẫn đêm đều vang lên tiếng gầm rú hú hét.
Vân Tiêu vốn định đuổi khéo Từ Dung Triều đi, sau đó cùng Chung Ly Trạm nhân cơ hội này rời khỏi, dù sao tin tức mà nàng có thể cung cấp cho Từ Dung Triều chỉ có bấy nhiêu, tiếp theo là chuyện riêng của Vĩ Nhân tộc bọn họ, không liên quan đến nàng nữa.
Nhưng Từ Dung Triều không cho nàng đi.
Bởi vì sống chết của Từ trưởng lão chưa rõ, hơn nữa trông có vẻ Vân Tiêu biết chú pháp lợi hại gì đó có thể cứu mạng.
Cũng bởi vì Vân Tiêu lỡ lời nói thêm một câu kia, Từ Dung Triều nói y sẽ tìm ra những nam tử phù hợp với yêu cầu ngoại hình mà Vân Tiêu nhắc đến trong thời gian nhanh nhất, rồi để Vân Tiêu nhận diện từng người một tìm ra hung thủ.
Vân Tiêu: “…”
Nếu nàng thực sự muốn đi, Từ Dung Triều ngăn được nàng sao?
Vân Tiêu hừ một tiếng, nàng đâu còn là nàng của quá khứ, bị nhốt trong một góc Hoàng cung không có tự do. Trong ba ngày tưởng chừng hồn phách Chung Ly Trạm một đi không trở lại, Vân Tiêu đã học được không ít thứ từ hắn, sau này muốn sống an ổn trên đời cũng không thành vấn đề.
Nhưng Vân Tiêu vẫn ở lại trong cổ điện Nhược Xuyên.
Lúc này trong cổ điện chỉ có nàng và Từ trưởng lão đang hôn mê bất tỉnh là hai người sống, còn những gia chủ kia đã về rồi, các trưởng lão cũng đã về.
Bọn họ đều phải ở lại nơi ở của mình để bàn bạc cách đối phó với Từ Dung Triều đột ngột nổi điên hoặc đề phòng nguy cơ tiềm ẩn trong Nhược Xuyên có quấn lấy mình hay không.
Cổ điện nằm trên đỉnh cao nhất của Nhược Xuyên, thực chất là một lầu các khá hoa lệ, chỉ là vẫn giữ lại những trang trí và bài trí cổ xưa, trong điện còn có một số trận pháp đơn giản, dùng để phòng ngừa thiên tai nhân họa khiến cổ điện sụp đổ hư hại.
Vân Tiêu tìm một chiếc ghế thái sư trong cổ điện, rồi bê ra hậu viện của cổ điện, đặt đối diện với dãy núi phía Tây, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt sắc của mặt trời ngả về tây trên non sông hữu tình.
Trên đỉnh núi thỉnh thoảng có thể thấy bóng đen lướt qua từ xa, đó là dã thú đang tuần tra, trên trời đàn chim bay lượn tứ phía, từng đôi mắt đang lùng sục những kẻ có ý đồ bỏ trốn trong núi.
Đúng là cảnh tượng thần kỳ chưa từng thấy bao giờ.
“Bản lĩnh lợi hại thật đấy.” Vân Tiêu nói với Chung Ly Trạm: “Đám chim bay thú chạy này đều nghe theo sự điều động của Từ Dung Triều.
Nhìn một màn này thì quả thực y là thiên tài ngàn năm có một của Vĩ Nhân tộc, thảo nào mới hơn mười tuổi đã được chọn làm người kế nhiệm trưởng lão tiếp theo, hơn nữa cả tộc đều không có ai phản đối.
Ánh mắt Vân Tiêu khẽ lay động, không biết nghĩ đến điều gì, buộc miệng thốt ra: “Ta cũng muốn có bản lĩnh như vậy.”
Chung Ly Trạm đột nhiên hiểu ra ẩn ý trong lời nói của nàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng, xoa xoa mấy cái không mấy dịu dàng: “Lúc này mới tự trách, có phải hơi muộn rồi không?”
Vân Tiêu sững người, ngẩng đầu nhìn hắn.
Chung Ly Trạm liếc nhìn nàng: “Tại sao khi đó nàng lại muốn cắt đuôi của tên đó?”
Đồng tử Vân Tiêu co rút lại, cảm xúc chưa kịp dâng trào đã nhanh chóng bình ổn lại, chuyện đã qua lâu rồi, thực ra nàng cũng không để tâm lắm, dù sao cũng không thể thay đổi được nữa.
Vân Tiêu hoàn toàn có thể bịa ra vô số lời nói dối để qua mặt Chung Ly Trạm nhưng không biết có phải vì nàng từng sống trong thân phận của hắn trong một khoảng thời gian hay không, mà nội tâm không tự chủ được mà cảm thấy quan hệ giữa nàng và Chung Ly Trạm đã có sự thay đổi. Người này, ngoài việc mạnh mẽ, an tâm và đáng tin cậy, còn trở thành đối tượng duy nhất trên thế gian này mà nàng có thể nói thật lòng cũng không sợ bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác lạ.
“Vì hắn ta và Vân Mật đã trở thành hảo bằng hữu.” Khi Vân Tiêu nói ra câu này, bàn tay đặt trên đầu gối không kìm được mà nắm chặt.
Vân Tiêu nói: “Ta không phải người tốt, cũng không rộng lượng, nhưng đối với người bằng hữu đầu tiên kết giao trong đời này, ta luôn muốn bản thân là người đặc biệt, là duy nhất.”
Lúc đó nàng chỉ có mình Từ Dung Triều là bằng hữu, Từ Dung Triều lại bị các hoàng tử và cung nữ bài xích, cho nên nàng đương nhiên cho rằng mình cũng là người bằng hữu duy nhất của Từ Dung Triều. Cho đến khi nàng không còn là người đặc biệt trong mắt bằng hữu của mình nữa, thậm chí người bằng hữu khác của hắn còn là kẻ thù của nàng.
“Coi như là ghét ai ghét cả tông ty họ hàng, cũng có chút không cam tâm và không nỡ.” Vân Tiêu hít sâu một hơi: “Ta hận Vân Mật, hận cả Từ Dung Triều trở thành bằng hữu với Vân Mật, không cam tâm mình kém hơn Vân Mật trong cách đối nhân xử thế, lại không nỡ nhìn hắn ta vẫy đuôi với Vân Mật.”
Chung Ly Trạm không thực sự hiểu được tâm lý này của Vân Tiêu, hắn không có trải nghiệm của Vân Tiêu, không thể trở thành nàng. Nhưng hắn biết lúc này khi Vân Tiêu nhìn thấy một mặt xuất sắc khác của Từ Dung Triều, khi nhận ra việc nàng cắt đứt đuôi y năm xưa đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho y thì sẽ thấy áy náy, ít nhất nàng không phải đã hết thuốc chữa.
“Vậy nên sau khi làm bằng hữu với ngươi rồi thì không thể kết giao bằng hữu với người khác nữa à?”
Rõ ràng Chung Ly Trạm đang nói đùa, hắn đã biết quá khứ giữa Vân Tiêu và Từ Dung Triều, cũng coi như gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng nên không nhắc đến những chuyện đó nữa.
Vân Tiêu không cho rằng câu nói này của hắn là nói đùa, ngược lại nghiêm túc đáp: “Đúng.”
Chung Ly Trạm lại hỏi: “Người nào kết giao với kẻ thù của ngươi, thì dẫu cho ngươi có từng thích người đó đến đâu cũng sẽ trở mặt thành thù sao?”
Vân Tiêu gật đầu không chút do dự: “Phải!”
Là tình cảm bướng bỉnh, kỳ quặc, lại mang tính xâm chiếm.
Chung Ly Trạm từ từ nhếch khóe miệng: “Quả thật bá đạo, Vân Tiêu.”
Bàn tay nắm chặt của Vân Tiêu từ từ buông lỏng, ừ một tiếng: “Ta bá đạo như vậy đấy, cho nên làm bằng hữu với ta phải thận trọng, vì ta không phải người dễ chung sống.”
Hoặc là nàng tiếp tục giả vờ làm bé thỏ trắng, mọi người ai nấy khoác lên mình lớp vỏ giả dối, làm những người bằng hữu giả tạo chỉ vì lợi ích của nhau.
Hoặc là chấp nhận bộ mặt thật nhất của nàng, từ đó coi nàng là duy nhất, kiên định đứng về phía nàng, mãi mãi không thay lòng đổi dạ.
Chung Ly Trạm nhìn đỉnh đầu Vân Tiêu, nàng hơi cúi đầu không biết đang nghĩ gì, hắn vẫn luôn quan sát nàng.
Hắn tiếp xúc với Vân Tiêu lâu rồi, thực ra không khó để đoán ra một phần suy nghĩ thật của nàng. Thực ra nàng có thể yêu ghét rõ ràng, chỉ là mười lăm năm qua, Vân Tiêu chưa từng nhận được tình yêu thực sự thuộc về riêng nàng, do đó cũng không ai có thể thực sự nhìn thấu chân tâm của nàng.
Cuộc trò chuyện tùy ý lần này, tuy không nhiều lời nhưng đối với Vân Tiêu thì chẳng khác nào lột đi một lớp da của nàng, là lớp ngụy trang dùng để bảo vệ bản thân giống như loài nhím.
Chung Ly Trạm ấy thế mà… đã sớm biết nàng là kẻ lừa đảo, hiểu rõ bản tính của nàng rồi.
Hắn vòng ra trước mặt Vân Tiêu, một tay vịn đầu gối hơi khụy người xuống.
Vân Tiêu ngồi trên ghế thái sư thành ra cao hơn Chung Ly Trạm một chút, Chung Ly Trạm ngước mắt lên nhìn nàng, hiện tại hai người đang ở khoảng cách cực gần.
“Như vậy xem ra chẳng phải ta là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí bằng hữu tốt của ngươi sao?” Chung Ly Trạm nghiêng đầu, mắt cong cong cười với nàng.
Nụ cười này khác với mọi nụ cười nàng từng thấy trong quá khứ, không có vẻ phóng túng ngông cuồng, cũng không có vẻ dịu dàng thương hại, dường như từ khoảnh khắc nàng gọi tên hắn là Chung Ly Trạm, họ đã không còn là mối quan hệ giữa Hy Đế và tín đồ nữa.
Câu hỏi tu từ này cũng không liên quan đến việc sinh tử của họ bị trói buộc vào nhau.
Vân Tiêu không tránh ánh mắt của Chung Ly Trạm, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú, dường như đang thăm dò sự kiên định của đối phương.
Chung Ly Trạm thấy Vân Tiêu mãi không trả lời, liền hiểu vẫn phải để bản thân hắn tự tiến tới một bước này.
“Hãy làm bằng hữu với ta nhé, Vân Tiêu.” Bàn tay Chung Ly Trạm nhẹ nhàng đặt lên những ngón tay đang bấm chặt của Vân Tiêu.
Vân Tiêu như bị điện giật, muốn rút tay về: “Ngoài ta ra, hiện giờ ngài cũng không thể có bằng hữu nào khác được nữa.”
Quả đúng là một nữ tử sắc bén như con dao nhỏ.
Chung Ly Trạm cười một cái: “Đúng vậy, cho nên ngươi có bằng lòng cho ta cơ hội này không?”
Vân Tiêu nhìn đôi mắt cong cong của hắn, hồn phách của hắn ánh lên tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, cả người dịu dàng ân cần đến lạ. Đây là lần đầu tiên có người sẵn sàng ngước nhìn nàng, bỏ qua bản tính tồi tệ của nàng, dùng giọng điệu cầu xin để nàng trở thành bằng hữu của hắn.
Vân Tiêu chợt nhớ đến sự thật lịch sử về việc Chung Ly Trạm chết khi còn trẻ, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy trong lồng ngực trào dâng một nỗi chua xót tựa như bị ngâm trong giấm lâu năm, mang theo chút đau đớn khó nhận ra.
Vân Tiêu biết nàng đang buồn, khác với những lần nàng buồn cho chính mình trong quá khứ, nàng biết rõ giờ phút này này nàng đang buồn vì Chung Ly Trạm.
Hắn thật tốt.
Người tốt như vậy, sao sau này lại tráng niên mất sớm chứ?
Chung Ly Trạm bị ánh mắt của nàng nhìn đến mức hô hấp tạm dừng. Thật kỳ lạ làm sao, rõ ràng trong mắt nàng không hề phản chiếu hình bóng hắn nhưng hắn lại cảm thấy trong mắt nàng tràn ngập hình ảnh của hắn.
Vân Tiêu mở miệng: “Nói trước những lời khó nghe nhé, đã làm bằng hữu của ta rồi thì sau này ngài không được đối xử tốt với người khác nữa.”
Chung Ly Trạm muốn nói là hắn hoàn toàn không thể tiếp xúc với ai khác. Nhưng không biết có phải vì ánh mắt Vân Tiêu nhìn hắn rất khác lạ, dường như nàng đang nghĩ đến chuyện gì đó đau lòng và buồn bã, cả người đang chìm trong trạng thái rất cần người khác dỗ dành an ủi.
Vì vậy Chung Ly Trạm gật đầu: “Được.”
“Cũng không được nhắc đến mặt tốt của người khác trước mặt ta.”
“Được.”
“Tin tưởng vô điều kiện mọi lời ta nói.”
“… Được thôi.”
“Không được bắt nạt ta, không được làm tổn thương ta, không được phản bội ta.”
“Đương nhiên.”
“Ta mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi xếp vị trí đầu tiên trong lòng ngài.”
Chung Ly Trạm há miệng, ngẩn người một chút, rồi lại nhìn Vân Tiêu.
Đây là yêu cầu đối với bằng hữu sao? Yêu cầu đối với người yêu cũng chỉ đến thế này là cùng.
Nhưng Vân Tiêu rất nghiêm túc, chính sự nghiêm túc này khiến Chung Ly Trạm có chút hoảng hốt. Quả nhiên thiếu nữ chưa từng nếm trải tình yêu này không hiểu sự khác biệt giữa bằng hữu và người yêu.
“Ta đồng ý với ngươi.” Chung Ly Trạm nhướng mày với nàng: “Vậy thì chúng ta đã là bằng hữu rồi chứ?”
Thực ra Vân Tiêu cũng không hiểu rõ lắm nhưng nàng vẫn gật đầu, hiếm khi tỏ vẻ kiêu kỳ: “Từ nay về sau, chúng ta là bằng hữu.”
“Vậy có phải giữa bằng hữu nên thẳng thắn với nhau không?” Chung Ly Trạm hỏi.
Vân Tiêu mím môi, lại gật đầu.
Giọng Chung Ly Trạm nhẹ nhàng và từ tốn, từng bước dẫn dắt: “Cái người có dáng người cao ráo, thân hình gầy gò đó, ngươi vẫn chưa cho ta biết kẻ đó là ai.”
Vân Tiêu đã im lặng một lần, lần này bị Chung Ly Trạm dồn vào thế bí, nàng lập tức nói: “Ngài lừa ta! Ngài không thật lòng muốn làm bằng hữu với ta, ngài chỉ muốn moi tin từ ta thôi!”
Chung Ly Trạm nhìn vào đôi mắt của nàng, trấn an: “Ta chỉ đang dạy ngươi hiểu ngoài những yêu cầu ngươi đưa ra thì sự tồn tại của bằng hữu còn có thể chia sẻ niềm vui, gánh vác nỗi buồn, cùng sống cùng chết, cùng chung hoạn nạn.”
Vân Tiêu bối rối bấm ngón tay, nàng không nghĩ có thể giấu Chung Ly Trạm mãi, chỉ là vì Thần Quỷ Cổ liên quan đến tính mạng của rất nhiều người Vĩ Nhân tộc, chứ thực chất nàng không hề muốn dính líu vào chuyện đó.
“Ta đã nhìn thấy một đạo chú văn trên gáy Từ trưởng lão, chính vì đạo chú văn đó mà Thần Quỷ Cổ đang ngủ say trong cơ thể ông ấy mới thức tỉnh.”
Vân Tiêu nói: “Còn nhớ ta từng nói vốn dĩ ta đã biết Phản Chú từ trước không? Vào năm ta năm tuổi từng gặp một người trong cung, vóc dáng người đó cao ráo, thân hình gầy gò, người đó che mặt rất bí ẩn, dường như rất quen thuộc với ta… Người đó dạy ta Phản Chú để tự vệ, nét chữ của người đó giống hệt nét chữ chú văn trên gáy Từ trưởng lão.”
Gửi phản hồi