Chung Ly Trạm cảm thấy dường như nhịp tim của mình đã ngừng đập, sau khi ngừng thở một lúc mới hoàn hồn lại.
Hắn nhắm hai mắt lại, ý thức tách ra khỏi cơ thể Vân Tiêu.
Bàn tay thon dài ôm lấy eo Vân Tiêu, bàn tay kia đỡ vai nàng, hồn phách Chung Ly Trạm như một làn khói đen chậm rãi thành hình sau cơ thể Vân Tiêu, trông giống như một ngọn núi nhỏ khiến người ta tin cậy, che chắn những ánh mắt khác thường phía sau nàng.
Vân Tiêu không biết cách kiểm soát cơ thể người khác nên việc dùng cơ thể Từ trưởng lão không thể cười được thì thôi đi, ngay cả tiếng nàng chào Chung Ly Trạm cũng chỉ có mình hắn nghe thấy.
Thứ nằm trong lòng bàn tay nàng vẫn đang vùng vẫy muốn thoát ra, tình hình xung quanh cũng không cho phép nàng và Chung Ly Trạm nói chuyện nhiều.
Giờ phút này Chung Ly Trạm đang đỡ thân thể Vân Tiêu, để nàng quay lưng lại với mọi người, trông như nàng vẫn đang đứng yên ở đó. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Từ trưởng lão, chính xác hơn là nhìn xuyên qua cơ thể Từ trưởng lão để thấy Vân Tiêu đang nhập vào Từ trưởng lão, lông mày nhíu chặt.
Cằm hơi hất lên, ý tứ rất rõ ràng rằng hắn muốn nàng quay trở về.
Vân Tiêu không lên tiếng được, chỉ đành lắc lắc bàn tay phải.
Ánh mắt Chung Ly Trạm lướt qua bàn tay đang nắm chặt của nàng, ánh mắt trầm xuống, càng thêm lạnh lẽo hơn: “Ngươi thật là to gan!”
Vân Tiêu mím môi.
Nàng đúng là có chút bốc đồng nhưng lần bốc đồng này cũng không hẳn là chuyện xấu.
“Tổ phụ!”
Giọng Từ Dung Triều từ xa xa vọng đến.
Hai ngày nay, sau khi y rời khỏi ngọn núi có bố trí trận pháp liền ngựa không ngừng vó chạy về Từ gia. Người của Từ gia thấy y đột nhiên trở về cũng có hơi nghi ngờ trong lòng. Kể từ khi Từ Dung Triều bắt đầu nói dối đã có thể xem như làm rất trôi chảy, thuần thục, y dò hỏi được tin tức từ Từ gia biết được Từ trưởng lão đến cổ điện liền vội vã chạy đến.
Nhược Xuyên nằm sâu trong núi, đường núi không dễ đi, dù Từ Dung Triều cưỡi trên lưng dã thú chạy bôn ba suốt đêm, cuối cùng vẫn đến trễ một bước.
Vừa nãy y đã vô tình đụng phải gia chủ thị tộc vội vã chạy ra ngay bên ngoài Cổ Điện, nghe vị gia chủ thị tộc đó nói tổ phụ đột nhiên hộc máu ngã xuống đất không đứng dậy nổi, thậm chí dùng tay không móc tim chính mình ra, lúc này e rằng đã chết rồi.
Từ Dung Triều không dám tin, y ruột gan rối bời, đầu óc trống rỗng, giây phút đó chỉ có một suy nghĩ là y đã đến trễ rồi!
Từ Dung Triều xông vào cổ điện, trong đại điện còn có những người khác canh giữ ở đó, vẻ mặt bọn họ đầy sự hoảng sợ, không dám đi cũng không thể đi.
Từ Dung Triều nhìn thấy Vân Tiêu ở đấy, bóng dáng màu đỏ cam xuất hiện trước mắt khiến đầu óc Từ Dung Triều như nổ tung. Nhất là khi y nhìn thấy lồng ngực tổ phụ như bị thủng một lỗ lớn, máu me đầm đìa, mà người gần ông nhất chỉ có Vân Tiêu.
Nàng lừa y?
Nàng lại lừa y!
Nàng không phải nên ở trên ngọn núi kia sao? Nhưng tại sao nàng phải lừa y, bảo y phải tạm thời ngăn chặn hành động của các huynh trưởng, còn nàng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tổ phụ, và quả nhiên tổ phụ đã bị trọng thương sắp chết!
“Vân Tiêu ——”
Từ Dung Triều tiến lên định kéo người Vân Tiêu nhưng y còn chưa chạm vào được cánh tay Vân Tiêu, thiếu nữ hơi cúi đầu dịch sang bên cạnh hai bước, tránh khỏi động tác của Từ Dung Triều.
Từ Dung Triều nào chịu buông tha nàng: “Có phải là ngươi không? Có phải là ngươi đã ra tay với tổ phụ ta không?”
Chung Ly Trạm nhẹ nhàng ôm cơ thể Vân Tiêu vào lòng, rồi nhìn sang gương mặt của Từ Dung Triều đang trợn trừng mắt đến mức như sắp nứt toác, thầm nghĩ mấy ngày này hẳn là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Từ Dung Triều rồi.
Một người chưa bao giờ nói dối bị buộc phải học nói dối xong thì sau này sẽ không còn dễ dàng tin tưởng ai nữa.
“Rốt cuộc Từ Dung Triều ta có chỗ nào có lỗi với ngươi! Mà khiến ngươi hại ta hết lần này đến lần khác!” Từ Dung Triều gào thét với Vân Tiêu rồi xoay người quỳ gối bên cạnh Từ trưởng lão, từng giọt nước mắt trào ra, hai tay y luống cuống lơ lửng trên vết thương như một lỗ thủng của Từ trưởng lão.
Cảm xúc căng thẳng suốt mấy ngày nay của Từ Dung Triều sụp đổ vào khoảnh khắc này. Đến tận giờ phút này y mới hiểu ra rằng Nhược Xuyên không phải là Nhược Xuyên mà y từng biết, người thân cũng không phải người thân mà y vẫn tin. Ngay cả tổ phụ, người đối xử tốt nhất với y trên đời này, dù cho y đến núi Kỳ Lân cũng chưa từng bỏ rơi y, y cũng không bảo vệ được.
“Tổ phụ, tổ phụ…”
Vân Tiêu mượn đôi mắt vẫn đục của Từ trưởng lão nhìn Từ Dung Triều đang đẫm lệ, rồi nhìn những gương mặt với thần sắc khác nhau đang đứng xung quanh, sự tức giận vì bị Từ Dung Triều chất vấn vô cớ cũng cũng dần tan đi một chút.
Vân Tiêu nhìn Chung Ly Trạm, gương mặt Chung Ly Trạm trông thật nguy hiểm, đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
Vân Tiêu: “…”
Nàng dùng ý niệm điều khiển cơ thể Từ trưởng lão, khó nhọc đứng dậy.
Không ai ngờ được một ông lão bị móc tim ra lại còn có thể cử động được. Từ Dung Triều cũng giật mình, y vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt rồi đỡ Từ trưởng lão, không thể tin nổi nhìn ông ấy bước từng bước đi về phía Vân Tiêu.
Bàn tay già nua đầy nếp nhăn ấy lật ngửa lòng bàn tay, chậm rãi hướng về phía Vân Tiêu mà mở ra. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc trong tay ông ấy là thứ gì thì đã thấy “Vân Tiêu” giơ tay lên, một tay kết ấn rồi đặt lên tay Từ trưởng lão.
Thứ đang nhảy múa trên tay Từ trưởng lão nhanh chóng yên tĩnh lại.
Khi Vân Tiêu vừa chạm vào tay mình liền cảm thấy linh hồn không sao khống chế nổi đang muốn tiến sát lại gần cơ thể mình, tầm nhìn nàng mờ đi vài lần, cảm giác choáng váng như khi ở trong Cửu Tinh Liên Nguyệt trận lại ập đến, Vân Tiêu lập tức nhắm tịt hai mắt.
Lúc nàng mở mắt ra lần nữa, liền trông thấy Từ trưởng lão đổ thẳng người ra sau trước mặt nàng.
“Tổ phụ!”
Từ Dung Triều không biết Từ trưởng lão đã đưa gì cho Vân Tiêu. Y vội vàng đỡ lấy Từ trưởng lão đã mất hết ý thức, cả người khụy xuống ngồi bệt đất, để Từ trưởng lão dựa vào cơ thể y rồi ngước mắt nhìn Vân Tiêu.
Vân Tiêu đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Từ Dung Triều, rồi cúi xuống nhìn bàn tay phải vẫn đang nắm chặt của mình, tay nàng dính máu của Từ trưởng lão, một mùi tanh tưởi khó tả đang tỏa từ lòng bàn tay nàng.
Cảm giác chân thực dưới chân cho nàng biết bản thân đã thực sự trở về hoàn toàn rồi. Mà thứ đang tạm thời ngủ yên trong lòng bàn tay cũng cho nàng biết rằng những gì nàng phát hiện ra khi còn ở trong trạng thái linh hồn đều là sự thật.
“Từ Dung Triều.”
Sau nhiều năm xa cách, Vân Tiêu lại gọi tên y một lần nữa.
Từ Dung Triều nín thở, nhìn Vân Tiêu xòe lòng bàn tay, giơ thứ trong lòng bàn tay nàng đến trước mặt y.
Nàng không hề che giấu hay nói vòng vo mà nói thẳng: “Đây là Thần Quỷ Cổ, Hiển Đế đã bị nó giết chết, có người muốn dùng nó để giết chết tổ phụ ngươi.”
Từ Dung Triều sững sờ.
Bàn tay Vân Tiêu nhỏ nhắn, trắng trẻo, lúc này trong lòng bàn tay nàng đang nằm một loài bọ sát có vỏ cứng, nhiều chân toàn thân đỏ tươi, thứ trông tương tự như loài bò sát này trên đỉnh đầu có một chiếc râu nhọn hoắt như kim. Trên thân bò sát đầy phù văn, ánh sáng màu vàng nhạt hóa thành sợi tơ trói chặt tất cả tay chân của nó.
Từ Dung Triều đột nhiên cúi đầu nhìn Từ trưởng lão trong lòng, y không tận mắt chứng kiến nhưng cũng biết thứ này là do Từ trưởng lão tự đâm thủng lồng ngực và móc ra từ tim.
Vân Tiêu thấy y có phản ứng khác, liền nói: “Nếu ngươi tin ta thì hãy đi tìm tên đó, có thể thôi thúc Thần Quỷ Cổ chứng tỏ tên đó đang ở trong khu rừng núi này, nhất định không xa nơi đây.”
Nếu bản thân nàng muốn tìm một người ở trên ngọn núi này không hề dễ dàng, nhưng trái lại Từ Dung Triều có sủng thú, bước chân của dã thú nhanh, có thể đánh hơi thấy nhiều mùi hơn, muốn tìm ra một người ngoài đang ẩn náu ở Nhược Xuyên không khó.
Từ Dung Triều không mở miệng nói gì trong khoảng thời gian rất lâu, y cúi đầu như thể đang nhìn Từ trưởng lão không biết còn sống hay đã chết.
Vân Tiêu biết y chưa chắc còn sẵn lòng tin nàng, thấy Từ Dung Triều vẫn còn đang do dự, Vân Tiêu nhíu mày, tiến lên một bước đẩy y ra.
Một tay nàng giơ lên vẽ lơ lửng trên lồng ngực Từ trưởng lão, miệng niệm chú ngữ, tay viết phù văn. Cùng với phù văn trên đầu ngón tay nàng ấn xuống, khi câu chú ngừng lại, cuối cùng vết thương ở ngực Từ trưởng lão cũng ngừng chảy máu.
Đây là điều Chung Ly Trạm đã dạy nàng, nàng đều nhớ kỹ.
Chỉ là dùng vẫn rất bất tiện, khi thấy vết thương của Từ trưởng lão đã cầm máu nhưng chưa khép lại, Vân Tiêu bèn ngước mắt nhìn Chung Ly Trạm đang đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn không tốt lắm.
Chung Ly Trạm híp mắt, môi mím chặt lạnh lùng, chỉ nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.
Vân Tiêu chớp mắt, nhìn Từ trưởng lão, rồi lại nhìn Chung Ly Trạm, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần.
Thấy Chung Ly Trạm vẫn không lay chuyển, Vân Tiêu dứt khoát mở lời: “Giúp ta một chút đi mà… Không phải ngài là người lương thiện nhất thiên hạ sao?”
Chung Ly Trạm: “…”
Từ Dung Triều giật mình, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Vân Tiêu, không biết nàng đang nhìn gì, lại đang nói chuyện với ai.
Vân Tiêu nói xong mới chợt nhận ra lời mình vừa nói có vẻ hơi mỉa mai. Nàng nở một nụ cười gượng gạo, lại nháy mắt vài cái ra hiệu với Chung Ly Trạm, nàng có nhiều lời cần nhanh chóng rời khỏi nơi đông người này để nói riêng với hắn.
Nhịp tim Chung Ly Trạm chỉ dần dần bình tĩnh lại khi cuối cùng Vân Tiêu đã trở về cơ thể mình, thiếu nữ cả gan làm càn này hoàn toàn không hay biết linh hồn nàng vốn đã lệch khỏi trung tâm trận pháp, sau đó khi hắn nhìn thấy nàng lại nhập vào cơ thể của một người hấp hối sắp chết, điều đó đối với hắn đáng sợ đến nhường nào.
Rốt cuộc nàng có biết nhập hồn có ý nghĩa gì không?
Nàng có khả năng sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể già nua đó vĩnh viễn không ra được, cũng có thể chết theo khi đối phương qua đời.
Vậy mà nàng còn dám cười với hắn, nàng còn như thể đang khoe công, dâng vật quý mà giơ con Thần Quỷ Cổ nàng bắt được cho hắn xem!
Chung Ly Trạm tức đến nghiến răng, hắn có vô số lời thô tục muốn thốt ra nhưng khi đối diện với gương mặt Vân Tiêu, mọi lời nói ấy đều nuốt xuống. Sau cơn tức giận Chung Ly Trạm hơi buồn bực nghĩ: Thôi bỏ đi, nàng bình an vô sự là được.
Ít nhất nàng đã trở về an toàn.
Không gì quan trọng bằng nàng.
Thở dài không tiếng động, đại thiện nhân Chung Ly Trạm tiến lên hai bước, ngồi xổm bên cạnh Vân Tiêu, khẽ nói: “Ngươi đã làm rất tốt rồi.”
Hắn giống như khi giảng dạy cho nàng, vừa vẽ chú văn trên ngực Từ trưởng lão, vừa nói: “Ngươi đã ngăn chặn Thần Quỷ Cổ bén rễ nảy mầm trong cơ thể ông ấy, ít nhất đã giữ được mạng, vết thương này có khép lại hay không cũng chẳng khác biệt gì lớn, có tỉnh lại được hay không hoàn toàn tùy thuộc vào tạo hóa của ông ấy.”
Vân Tiêu cảm nhận được hơi ấm từ Chung Ly Trạm khi hắn áp sát vào người mình, không nhịn được liếc sang nhìn hắn. Đập vào mắt là gương mặt nghiêng của Chung Ly Trạm, cùng với đôi môi mấp máy khi hắn nói chuyện, rồi lại nhìn sang bàn tay đang vẽ chú, hơi thở Vân Tiêu chợt hụt đi một nhịp.
Nàng đã dùng đôi mắt của hắn để nhìn người khác, nàng đã dùng miệng của hắn để ra lệnh, nàng đã dùng tay của hắn học theo nét chữ của hắn để phê duyệt những tấu chương kia.
Nàng trở về quá khứ thông qua Cửu Tinh Liên Nguyệt trận, rồi nhập vào cơ thể hắn, trở thành hắn trong một khoảng thời gian ngắn… Hắn có đoạn ký ức về việc này không?
Nàng đã đưa ra những quyết sách giống hệt với những gì được ghi chép trong lịch sử, không hề thay đổi quỹ đạo cuộc đời của hắn, liệu việc đó là đúng hay sai đây?
Chung Ly Trạm nhận thấy Vân Tiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, hắn niệm xong câu chú cuối cùng rồi liếc sang nhìn nàng.
Vân Tiêu vẫn chưa hoàn hồn, nàng ngây người đối diện với đôi mắt của Chung Ly Trạm, nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp đó không hề phản chiếu bất cứ thứ gì, nhất thời cảm thấy đáng tiếc.
Những ngày nàng trở thành Chung Ly Trạm đều không tìm thấy một chiếc gương nào để nhìn kỹ hắn của lúc đó.
“Nhìn gì vậy?” Chung Ly Trạm vừa nãy còn rất nhẹ nhàng, lúc này lại không vui.
Vân Tiêu bĩu môi, giả vờ rất ấm ức tội nghiệp: “Ngài đừng quát ta.”
Chung Ly Trạm muốn nói lại thôi, Vân Tiêu lại nói: “Ta còn tưởng ta sẽ chết trong trận pháp, không bao giờ trở về được nữa… Gặp lại ngài, ta thực sự rất vui, Chung Ly Trạm.”
Nàng gọi tên hắn chứ không phải danh xưng cung kính lấy lòng là Hy Đế, một tiếng gọi cả họ lẫn tên này, nghe giống như đang nũng nịu làm hòa, kéo gần khoảng cách giữa hai người họ.
Nhắc đến chuyện nàng tưởng rằng bản thân sẽ không thể trở về được nữa, hơi thở Chung Ly Trạm hơi rối loạn một thoáng, cuối cùng cũng mềm lòng.
“Không có quát ngươi.” Hắn nói: “Chỉ là… lo lắng cho ngươi thôi.”
Vân Tiêu thút thít: “Vậy ta còn có thể nhìn ngài không?”
“…” Chung Ly Trạm: “Nhìn, cho ngươi nhìn.”
Vân Tiêu cong cong đôi mắt nhìn hắn, vẻ mặt giống như rất thỏa mãn.
Quả nhiên chiêu này bách phát bách trúng.
Vân Tiêu thấy sau khi Từ trưởng lão cầm máu và vết thương khép lại thì tử khí trên mặt cũng nhạt đi, lúc này mới đứng dậy quay mặt về phía Từ Dung Triều nói: “Từ trưởng lão tạm thời sẽ không chết, ngươi có thể yên tâm. Nhưng muốn hạ Thần Quỷ Cổ vào người ông ấy thì chắc chắn phải là người thân cận hoặc người ông ấy cực kỳ tin tưởng. Người đó vẫn còn ở Nhược Xuyên, ngươi có nhiều thú vật như vậy, chi bằng đi tìm kẻ đó.”
Từ Dung Triều biết Từ trưởng lão tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, lập tức tỉnh táo khỏi cơn hỗn loạn, rồi quay đầu nhìn những người trong cổ điện, y cảm thấy mỗi một người ở đây đều giống như hung thủ.
Lần này thực sự phải để bầy thú bao vây ngọn núi, không cho ai được phép rời đi!
Vân Tiêu thấy khí thế quanh người y đột ngột thay đổi, khựng lại một chút, vẻ mặt kỳ lạ nói: “Thử tìm theo hướng nam tử có vóc dáng cao ráo, thân hình gầy gò thử xem.”
Từ Dung Triều ngạc nhiên nhìn Vân Tiêu nhưng Vân Tiêu lại không giải thích những điều thừa thãi.
Nàng không có gì để nói với Từ Dung Triều, nếu có nói, cũng là nói với Chung Ly Trạm.
Từ Dung Triều không nghi ngờ gì, y phải kiểm soát cục diện Nhược Xuyên càng sớm càng tốt.
Thấy Từ Dung Triều đã rời đi, Vân Tiêu mới xích lại gần Chung Ly Trạm, vai nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn, nói: “Tốt rồi, hắn ta đi rồi, chúng ta cũng mau đi thôi!”
Chung Ly Trạm: “…”
Vân Tiêu thấy hắn bất động, bèn hoài nghi ngẩng đầu, sau đó đối diện với ánh mắt gần như có thể nhìn thấu tất cả của Chung Ly Trạm.
Hắn nói: “Tên đó đi rồi, ngươi nên nói cho ta biết cái người cao ráo, thân hình gầy gò đó là ai.”
Vân Tiêu nhất định đã biết điều gì đó trước khi hắn đến, nếu không tại sao lại chủ động nhập vào cơ thể Từ trưởng lão và cứu ông ấy một mạng?
Gửi phản hồi