Editor & Beta: Khuynh Vân

Võ lâm minh chủ Quý Tử Kinh đến khuyên Văn Âm lần thứ hai, cuối cùng vẫn thất bại thê thảm.

Ông ta bám lấy căn nhà gỗ của Văn Âm suốt ba ngày trời, đem hết tuyệt kỹ ba tấc lưỡi không biết mệt chuyên đi tán nhảm khắp thiên hạ ra mà dùng. Nói đến nỗi A Triết ngồi bên nghe thôi mà máu nóng sôi trào, chỉ muốn lập tức theo minh chủ xông lên đánh ác nhân ba ngày ba đêm.

Đáng tiếc, đối thủ của oing lại là Văn Âm—người từ khi còn nhỏ đã nghe sư bá này bắn ra không biết bao nhiêu lời đường mật, đến mức bị lừa mất trên trăm xâu kẹo hồ lô.

Cho nên dù Quý Tử Kinh có nói hùng hồn khí phách thế nào, Văn Âm vẫn chẳng buồn lay động.

Cuối cùng, người của Võ Lâm Minh tìm đến, bảo có đại sự cần minh chủ quay về xử lý. Quý Tử Kinh lúc này mới chịu từ bỏ, theo bọn họ rời đi. Trước khi đi còn không quên tiện tay cuỗm theo một vò rượu ngon nhà nàng.

Nhưng trước khi rời khỏi, Quý Tử Kinh vẫn để lại một câu: “Nếu một ngày nào đó nghĩ thông rồi, cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào.”

Văn Âm gần như câu nào cũng không lọt tai.

Đợi ông ta đi rồi, nàng ôm đống hũ rượu trống không bị uống sạch, đau như cắt thịt, cảm thấy tên kia tám phần là đến để uống sạch rượu nhà nàng chứ không phải để khuyên bảo gì hết.

…………………………

“Sư tỷ!” A Triết đang phụ nàng thu dọn, nhìn một chốc rồi quay đầu sang, rõ ràng có điều muốn nói.

Văn Âm liếc cậu: “Sao?”

A Triết cúi đầu nhìn đống hũ rượu trống dưới đất, lại nhìn bộ đồ trên người mình, nhỏ giọng hỏi: “Sư tỷ… đệ có thể… đi mua một bộ đồ tử tế được không?”

Văn Âm nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy vẫn ổn: “Quần áo trên người đệ không tử tế chỗ nào?”

A Triết lắc đầu lia lịa: “Không phải vậy! Đệ muốn… giống Tam sư bá!”

Văn Âm: “…”

Tam sư bá, chính là vị minh chủ vừa uống sạch rượu nhà nàng.

“Tam sư bá là minh chủ, ngày nào cũng phải gặp người, chỉnh tề một chút cũng bình thường. Còn đệ thì ngày nào cũng ở đây, mặc thế này là được rồi.” Văn Âm quyết không để A Triết thành một bản sao loè loẹt của Quý Tử Kinh.

A Triết lập tức bày ra ánh mắt cún con ướt mưa.

Văn Âm hiểu ngay: “Đệ vẫn không muốn ở đây?”

A Triết vừa định mở miệng giải thích thì nhìn thấy vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Văn Âm, so với sư phụ còn đáng sợ hơn, thế là cậu rụt cổ lại.

Cậu bèn đổi giọng thử dò: “Sư tỷ, không phải tỷ không chịu mua… mà là… chúng ta hết tiền rồi phải không?”

Văn Âm: “…”

A Triết không sợ chết lại hỏi: “À đúng rồi, chuyện bên Tạ công tử kia sao rồi? Tạ lão gia nhờ tỷ giúp thay đổi hắn ta, bây giờ có tiến triển gì không? Mình bao giờ mới nhận được bạc?”

“…”

Nhiều chuyện xảy ra quá, đến lúc A Triết nhắc, Văn Âm mới bừng tỉnh.

Nàng quên thật rồi.

Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Văn Âm tưởng Quý Tử Kinh quay lại uống nốt rượu còn sót, nhưng khi ra cửa mới thấy là người của Tạ gia.

Mấy gia nhân cung kính hành lễ: “Văn Âm cô nương, thiếu gia có chuyện quan trọng muốn mời cô nương đến Tạ phủ một chuyến.”

Hai hôm nay vì Quý Tử Kinh ở đó nên nàng chưa ghé Tạ gia. Nay ông đi rồi thì người Tạ gia liền tới. Văn Âm gật đầu: “Được, ta thu dọn một chút rồi đi.”

………

Đến nơi rồi, nàng mới biết Tạ Dung Tuyên lần này tìm nàng là thật sự có việc.

Từ lúc đầu xuân gặp nhau, theo Tạ gia mà trải qua không ít chuyện. Giờ đã sang đầu hè, thời tiết nóng dần.
Tạ Dung Tuyên từng nói, hắn ít ra khỏi nhà, nhưng mỗi năm đến mùa hè đều cùng Tạ lão gia đi Lưu Châu tránh nóng.

Tạ gia có một trang viện ở vùng Tây Sơn ngoại thành Lưu Châu, cây cối xanh rợp cả núi, dưới núi lại mát mẻ, vô cùng thích hợp tránh nóng.

Rất nhiều tác phẩm của Tạ Dung Tuyên và Sở Vân Huy cũng được hoàn thành ở nơi đó.

Năm nay thời điểm khởi hành đã định, đúng hai ngày nữa.

Mà hắn gọi Văn Âm đến là muốn báo nàng việc này.

“Năm nay, ta muốn mời Văn Âm cô nương cùng chúng ta đến Lưu Châu. Không biết cô nương có đồng ý không?”

Vừa nói xong, hắn tự mình giải thích luôn: “Chuyện luyện kiếm không thể gián đoạn. Hơn nữa nơi ấy phong cảnh rất đẹp, cô nương cũng có thể mang A Triết đi dạo một phen.”

Văn Âm hơi ngạc nhiên, cảm thấy hắn giải thích nhanh quá như hơi che giấu cái gì đó, nhưng nhìn sang Tạ Dung Tuyên, vẻ ôn hòa, chân thành, không giống đang giấu giếm chuyện gì.

Nàng bèn gật đầu: “Cũng được. Ta về báo với A Triết một tiếng.”

Nghĩ kỹ lại, dạo gần đây chỗ nàng ở cứ có người tìm đến, không biết sau này sẽ ra chuyện gì. Đi cùng Tạ Dung Tuyên đến Lưu Châu một thời gian cũng là lựa chọn ổn.

Thấy nàng đồng ý, Tạ Dung Tuyên mỉm cười, ánh mắt mềm như gió xuân: “Vậy hai ngày nữa, ta sẽ phái người đến đón cô nương.”

………………………

Văn Âm về nhà nói lại chuyện này.

A Triết vốn đã chán ở Yên Châu đến phát nấm mốc, nghe nói được đi ra ngoài, ánh mắt lập tức phát sáng như đèn lồng.

Không hỏi đi đâu, đi làm gì—được đi là được!

Tối hôm đó, cậu đã đóng gói xong hành lý, nhanh đến mức Văn Âm nhìn mà chỉ biết thốt lên: “… Ta chịu thua.”

Thời gian trôi nhanh, hai ngày sau vào buổi sớm, quả nhiên như lời đã hẹn, Tạ Dung Tuyên sai người Tạ gia tới đón Văn Âm và A Triết. 

Hai người mang theo những vật dụng đã thu dọn từ trước, liền theo đoàn lên xe ngựa mà đến Tạ gia. Trước đại môn Tạ phủ đã rộn rã, hằng năm đến thời điểm này đều là chuyện trọng yếu, mọi người tự nhiên đã chuẩn bị từ sớm. Tạ Dung Tuyên cũng đã an tọa trong chiếc xa liễn dành riêng cho hắn, biết được Văn Âm và A Triết đã đến, hắn liền sai hạ nhân dẫn hai người lên xe của mình.

Chiếc xe của Tạ Dung Tuyên vốn là đặc chế của Tạ gia, bên ngoài trông như xe thường, nhưng nội thất lại khác xa. Bên trong trải nệm mỏng mềm mại, phảng phất hương trầm thoang thoảng, ngay cả hoa văn bên song cửa cũng được chạm khắc tinh tế. 

Khi Văn Âm và A Triết bước vào, Tạ Dung Tuyên đang cầm một quyển sách trong tay, nhưng tựa hồ cũng không thực xem, nghe tiếng bước chân thì liền ngẩng đầu, nhìn Văn Âm mà mỉm cười: “Văn Âm cô nương, cô nương đến rồi.”

“Ừm.”

Đáy mắt Tạ Dung Tuyên mang ý cười, nhìn hai người an vị trước mặt.

Đoàn xe Tạ gia nhanh chóng khởi hành. Xe này quả thật tinh xảo, ngồi trong đó không cảm thấy lay động chút nào. A Triết vốn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy nên tỏ ra vui mừng, hết sờ đông đến ngó tây mọi thứ trong xe ngựa, lúc lại ló đầu ra ngoài cửa sổ, lát sau lại quay vào ríu rít với Văn Âm kể những điều mình vừa trông thấy.

Tựa hồ đã quên mất bản thân từng theo nàng bôn ba nửa đời, nay chỉ thấy đàn cừu bên đường cũng đủ khiến cậu hưng phấn nói mãi không ngừng. Văn Âm đang buồn ngủ, không hơi đâu đáp lời, chỉ thỉnh thoảng hé mắt ứng vài câu cho phải phép, còn A Triết thì vẫn tinh thần dồi dào không ngớt trò chuyện.

Tạ Dung Tuyên ngồi đối diện, thấy một Văn Âm lười nhác tùy ý và một A Triết hoạt bát như trẻ nhỏ, tuy không chen lời, song ý cười không giấu được nơi đáy mắt.

Ba người ở trong xe nói nói cười cười, vốn dĩ đoạn đường dài đằng đẵng cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Bốn ngày sau, đoàn xe Tạ gia rốt cuộc đến được Liễu Châu.

Bởi vì Sở gia ở Liễu Châu, Tạ Vụ và lão gia Sở gia là giao tình nhiều năm, còn Tạ Dung Tuyên và Sở Vân Huy từ nhỏ đã quen nhau, quan hệ hai nhà cực kỳ thân thiết. Vì vậy, sau khi đến Liễu Châu, Tạ Dung Tuyên trước tiên sắp xếp chỗ ở cho Văn Âm và A Triết tại sơn trang tránh nóng, rồi mới cùng Tạ Vụ vào Sở phủ.

Quả như lời Tạ Dung Tuyên đã nói, phong cảnh trong sơn trang mỹ lệ vô cùng. Sau lưng núi non trùng điệp, mây sương lượn lờ, sương mỏng khẽ phác núi thành nét mực nhạt. Từ trong trang viện nhìn ra, sắc mây và sắc núi hòa quyện, tựa như một bức thủy mặc tinh xảo.

Trong trang viện lại có hồ đài, thủy tạ, khắp nơi đều là cảnh hoa chim thanh thoát. A Triết vừa đặt chân vào sân liền thích thú đến mức chạy khắp nơi xem xét. Văn Âm so với y trầm ổn hơn nhiều, chỉ chậm rãi bước theo phía sau, cũng nhân đó mà dạo một vòng.

Còn tại Sở phủ bên kia, Tạ Vụ và Tạ Dung Tuyên đang làm khách. Vì Sở Vân Huy đi làm ăn chưa về, tiếp đón hai người chỉ có phu nhân và tiểu công tử Sở Lâm mới vừa qua sinh thần.

Bên kia hai vị lão gia lâu ngày gặp nhau có nhiều chuyện cần hàn huyên, Tạ Dung Tuyên liền cùng Sở phu nhân ở cạnh chăm sóc Sở Lâm, hai người cũng trò chuyện nho nhỏ. Tạ Dung Tuyên năm nào cũng tới Liễu Châu, Sở phu nhân hết sức quý mến hắn, coi như hài tử trong nhà. Nay thấy hắn đến, tự nhiên vui mừng, lời quan tâm hỏi han không dứt. 

Nói chuyện được một hồi, Sở phu nhân mới nheo mắt mỉm cười, đem câu đã chuẩn bị từ lâu nói ra: “Ta nghe nói, Tiểu Tuyên nhà ta có người trong lòng rồi?”

Tạ Dung Tuyên vốn đang nói chuyện rất thản nhiên, bỗng nghe được câu này, sắc mặt hòa nhã kia suýt không giữ được. Hắn hơi khựng lại, mắt cúi thấp, giọng nhỏ: “Là… phụ thân nói?”

“Còn không phải là do phụ thân lo cho con sao?” Sở phu nhân thấy mình đoán trúng, nhịn không được che miệng cười. Bên cạnh Sở Lâm còn đang đòi ăn nho, bà bèn hái một quả để trong tay nhưng không bóc, chỉ nhìn Tạ Dung Tuyên cười: “Người kia thế nào? Có làm con phải chịu ủy khuất không?”

Nhắc đến Văn Âm, sắc hồng bên tai Tạ Dung Tuyên càng thêm đậm, lắc đầu, giọng nhẹ như gió: “…Nàng rất tốt.”

“Ngươi xem, còn chưa thành đã bênh người ta rồi.” Sở phu nhân cười đầy ý trêu chọc.

Tạ Dung Tuyên không biết phải nói thế nào để chuyển chủ đề, nhưng Sở phu nhân đã lại mở miệng: “Ta nghe nói người ta còn chưa biết tâm ý của con đúng không?”

Tạ Dung Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu đến cuối không dám ngẩng mắt.

Sở phu nhân nhướng mày, cười nói: “Ta đây có vài biện pháp, có thể giúp con bắt được lòng người đó, con có muốn nghe không?”

Tạ Dung Tuyên khẽ ngẩn, bất giác nhìn sang, nhưng đối diện ánh cười kia, hắn lập tức rụt ánh mắt đi.

Sở phu nhân thấy dáng vẻ ấy thì càng cảm thấy thú vị, nói tiếp: “Năm đó Sở phụ của con cũng bị ta như thế mà bắt được đấy. Thế nào, có muốn thử một lần không?”

Tạ Dung Tuyên cúi đầu rất lâu, rồi mới nhẹ giọng đáp.

Nhưng lời ấy nhẹ đến mức Sở phu nhân chưa nghe rõ: “Hả? Con nói gì?”

Tạ Dung Tuyên như muỗi kêu, tai hồng đến mức muốn nhỏ máu: “…Muốn.”

Sở phu nhân lập tức nở nụ cười vô cùng hài lòng.

……………….

Tới chiều tối, Tạ Vụ mới cùng Tạ Dung Tuyên rời khỏi Sở phủ. Chờ tiễn khách xong, Sở lão gia lúc quay người bỗng nhớ ra chuyện gì, vỗ trán kêu lên: “Đúng rồi! Tạ huynh nói Tiểu Tuyên gần đây có người trong lòng, sao ta lại quên mất chưa hỏi!”

“Lão gia đừng lo chuyện đó nữa.” Sở phu nhân ung dung ngồi phía sau, thấy bộ dạng ấy của ông, liền cười nói: “Việc ấy ta đã chỉ dạy rõ ràng cho Tiểu Tuyên rồi. Nó mà làm theo lời ta, tuyệt đối không sai. Chưa biết chừng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được gặp như ý lang quân của nó.”

Sở lão gia trừng mắt nhìn bà, ngẩn ra một lúc.

Sở phu nhân: “Lão gia làm sao thế?”

“Phu nhân à…” Sở lão gia chần chừ giây lát, mới nói: “Tiểu Tuyên thích… là một cô nương, lấy đâu ra lang quân?”

Sở phu nhân: “…”

Có lẽ vì đã nhìn quen dáng vẻ Tạ Dung Tuyên trong nữ trang, đến lúc biết rõ hắn là nam tử rồi mà vẫn không sao sửa được cách xưng hô. Sở phu nhân ngồi cứng người một lát, lâu sau mới tìm lại được lời: “…Ta quên mất Tuyên nhi vốn là nam nhân.”

Sở lão gia lập tức cảm thấy không ổn, thử hỏi: “Vậy những cách mà nàng vừa dạy…”

Sở phu nhân chột dạ: “…Tất nhiên đều là phương pháp dành cho nữ tử.”

Trong phòng lập tức rơi vào một mảnh tĩnh lặng.

Phu thê Sở thị nhìn nhau, rồi đồng thời ho khan đầy ngượng ngập.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Tạ cô nương là nam nhânChương 2: Tạ thiếu gia, Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.Chương 3: Xin ngươi, cứu lấy Tuyên nhi nhà ta!Chương 4: Ta lại thua một nam nhân sao?Chương 5: Ngươi đã từng nghĩ tới… mặc nam trang chưa?Chương 6: Thì vẫn là nữ nhân đó thôi mà Chương 7: Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.Chương 8: Văn Âm cô nương thích y sao?Chương 9: Lại ra thế này saoChương 10: So nữ nhi thì ta chưa từng thua.Chương 11: Sắc bén hơn chút, lẫm liệt hơn chút!Chương 12: Nam nữ thọ thọ bất thânChương 13: Ta đã đem lòng cảm mến một cô nương.Chương 14: Ngươi cũng không cần phải tạ ơn ta.Chương 15: Lần đầu gặp phải người giận cũng chẳng có chút khí thế nào như vậy.Chương 16: Một bàn tay lần mò, chậm rãi dò xuống dưới.Chương 17: Rốt cuộc cũng nhớ lại bản thân vốn là nam tử.Chương 18: A Tuyên và đại ca ta từng có hôn ước.Chương 19: Đây có phải là vật của ngươi?Chương 20: Ngươi có nguyện làm tân nương xinh đẹp không?Chương 21: Đêm nay, hình như ngươi có chút khác biệt.Chương 22: Ngươi không lo lắng sao?Chương 23: Công tử vừa mới an giấc.Chương 24: Cũng coi như là khá ngọt ngào.Chương 25: “Bệnh đã khỏi rồi ư?”Chương 26: Xem như là tạ ơn cứu mạng.Chương 27: Cô nương là ai?Chương 28: Đa tạ công tử, ân cứu mạng xin khắc ghi.Chương 29: Cao hứng liền muốn thổi khúc nhạc.Chương 30: Nếu ai cưới được nàng làm thê tử, ắt hẳn sẽ hưởng phúc dài lâu.Chương 31: E rằng đã có người mình thích rồi.Chương 32: Rốt cuộc là tên nào.Chương 33: Ta thấy Văn Âm cô nương như vậy rất tốt.Chương 34: Tặng cho người mình thích.Chương 35: Dịu dàng đến mức có lẽ ngay cả tảng đá cũng bị dỗ cho tan chảy.Chương 36: Yêu nữ này vừa sinh xong, thân thể còn suy yếu! Mau bắt lấy nàng cho ta!Chương 37: “Kẻ nào dám động đến hắn, có thể thử xem.”Chương 38: Con đường ta đi, thực ra ngay từ đầu đã sai rồi.Chương 39: Mùi vị của Minh chủ đại nhân quả thật không tệ.Chương 40: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa sẽ tốt thôi.Chương 41: Người ấy không biết lòng ngươi ư?Chương 42: Khiến người ta tê dại nửa tấc xương mềm.Chương 43: Cẩn thận nhiễm lạnh.Chương 44: Đây là loài hoa Tạ Dung Tuyên yêu thích.Chương 45: Chỉ e chạm mặt vị tướng quân kia.Chương 46: Ta… rất thích.Chương 47: Tạ Dung Tuyên bỗng vô cớ nhớ đến một người.Chương 48: Thất lễChương 49: Chỉ là tiểu thương mà thôi.Chương 50: “Nàng sẽ đến.”Chương 51: Hắn còn cần ta, ta ắt sẽ trở về. 🔒Chương 52: Có còn là dáng vẻ năm xưa chăng. 🔒Chương 53: Sống chết chưa rõ. 🔒Chương 54: Nàng nhất định sẽ tìm hắn trở về. 🔒Chương 55: “Ta đưa ngươi đi.” 🔒Chương 56: A Triết kinh hoảng phát hiện trên người Văn Âm đang khoác áo của Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 57: VÌ sao gương mặt ngươi lại mang thương tích? 🔒Chương 58: Ôm nhau. 🔒Chương 59: Sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương ngươi, trừ khi ta chết. 🔒Chương 60: Ta biết ngươi ở đây. 🔒Chương 61: Đừng bị thương nữa, được không? 🔒Chương 62: Nói tiếp những gì vừa định nói đi. 🔒Chương 63: Nên nghỉ ngơi rồi 🔒Chương 64: Như vậy, chắc là kịp rồi chứ. 🔒Chương 65: Ta có thể vào thăm hắn không? 🔒Chương 66: Vậy ta có thể xin chút phần thưởng không? 🔒Chương 67: Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương. 🔒Chương 68: Ta sẽ sớm quay lại. 🔒Chương 69: Quan tướng quân đâu rồi? 🔒Chương 70: Ngươi cũng có người mà mình thích như vậy sao? 🔒Chương 71: Nếu Tuyên nhi còn ở đây 🔒Chương 72: Tuyên nhi. 🔒Chương 73: Về phòng nghỉ ngơi? 🔒Chương 74: Ai nói nam tử thì không thể là mỹ nhân? 🔒Chương 75: Ngon thật. 🔒Chương 76: Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 77: Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. 🔒Chương 78: Nàng là người đẹp nhất trên đời này! 🔒Chương 79: Ôm chặt ta. 🔒Chương 80: Để ta ở bên nàng làm những điều nàng muốn, được không? 🔒Chương 81: Hơi thở thanh ngọt như lá cỏ non. 🔒Chương 82: Hắn biết nói dối. 🔒Chương 83: Ta bảo đảm. 🔒Chương 84: Đi thôi, đi cứu người. 🔒Chương 85: Trường đao vung xuống, máu văng trên đá xanh. 🔒Chương 86: Người này là người của ta. 🔒Chương 87: Sẽ không sao đâu. 🔒Chương 88:Gió xuân giữ nàng lại, dĩ nhiên nàng không thể phụ tấm lòng gió xuân này. 🔒Chương 89: Ngoại truyện1 – Yêu nữ (Quý Tử Kinh – Kiều Tố Y) 🔒Chương 90: Ngoại truyện 2 – Chúng ta cũng không sợ ngươi bắt nạt nàng đâu. 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc