Editor & Beta: Khuynh Vân
“Ta ư?” Văn Âm không ngờ được Tạ Dung Tuyên lại bất chợt hỏi như vậy, nhất thời sững lại, khẽ ngẩn người.
Tạ Dung Tuyên tựa hồ cũng biết lời mình có phần đường đột, bèn nở nụ cười áy náy: “Ta chỉ là hơi tò mò. Theo thiển kiến của ta, cô nương về cả võ học lẫn phẩm hạnh đều vượt xa người thường, ngay cả những bậc nam tử trong thiên hạ cũng khó bì kịp. Vậy nên người có thể khiến cô nương động tâm, hẳn không phải kẻ tầm thường.”
Văn Âm trước nay chưa từng được ai khen ngợi theo cách này, huống chi lời ấy lại là do vị đại thiếu gia Tạ Dung Tuyên người được coi là hoàn mỹ hơn cả nữ tử thiên hạ thốt ra. Điều ấy khiến nàng thoáng bối rối, chớp mắt mấy lần, hồi lâu sau mới nhẹ giọng đáp: “Nếu phải nói, thì ta quả thực từng gặp một người như vậy.”
Tạ Dung Tuyên lặng lẽ nhìn nàng, tỏ ý lắng nghe câu chuyện.
Văn Âm cười khẽ, nét cười như mang theo chút hoài niệm, cúi đầu nói: “Người đó là bậc đại anh hùng mà thiên hạ ai ai cũng biết tới. Dung mạo tuấn mỹ, võ nghệ cao cường, mưu trí hơn người. Điều quan trọng nhất là, y từng vì thiên hạ mà gánh vác đại nghĩa, cứu giúp lê dân, là bậc nam tử thật sự quan tâm thiên hạ. Không giống những công tử chỉ biết hưởng lạc trong thành, cũng chẳng như phường thô phu nơi đầu phố cuối ngõ suốt ngày tranh cãi vì chút chuyện vụn vặt. Nay thiên hạ thái bình, khắp nơi phồn hoa, cũng là nhờ vào những người như y dùng máu và mồ hôi mà đổi lấy.”
Tạ Dung Tuyên chăm chú lắng nghe, hắn chưa từng rời xa khuê viện Tạ phủ, đối với bao chuyện ngoài kia, tự nhiên chẳng thể thấu hiểu sâu sắc, nhưng thông qua lời kể của Văn Âm, vẫn có thể mường tượng đôi chút. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Cô nương và người đó… quen biết chăng?”
“Ta từng trông thấy y từ xa mấy lần, nhưng y thì chẳng biết ta là ai.”
Tạ Dung Tuyên càng nghe càng hứng thú, bèn nhẹ nhàng dò hỏi: “Văn Âm cô nương… có thích người đó không?”
“Thích ư?” Văn Âm lặp lại hai chữ ấy, vẻ mặt thoáng chút trầm ngâm khó hiểu.
Tạ Dung Tuyên dịu dàng cười: “Phải rồi, nam tử như thế, chắc chắn có vô số nữ tử ngưỡng mộ. Nếu ta thật sự là nữ tử, hẳn cũng sẽ động tâm với y mất.”
Văn Âm ngẫm nghĩ giây lát, rồi lắc đầu: “Không, không phải là thích. Tuy ta biết y, nhưng không hề thân quen, làm sao nói là thích được? Ta chỉ ngưỡng mộ, chỉ mong có một ngày, ta cũng có thể trở thành người như y.”
Lời vừa dứt, hai người đồng thời rơi vào trầm mặc.
Cảm giác như
Có chỗ nào đó… không đúng lắm.
Cuối cùng, Tạ Dung Tuyên bật cười khẽ: “Quả không hổ là Văn Âm cô nương, thực không phải nữ tử tầm thường.”
Văn Âm khẽ ho nhẹ, xem như chuyển sang đề tài khác. Ánh mắt nàng lại rơi về phía bàn rượu thức ăn trước mặt, nói: “Lần này ta đưa ngươi ra ngoài, ngoài việc muốn cho ngươi thấy một vài người, còn có một chuyện rất quan trọng nữa.”
“Chuyện gì?” Tạ Dung Tuyên thắc mắc.
“Quán rượu này náo nhiệt như vậy, là vì nơi đây có loại rượu ngon nhất toàn thành Yên Châu.” Văn Âm vừa nói, vừa cúi đầu rót rượu, chờ rượu đầy chén mới đưa đến trước mặt Tạ Dung Tuyên “Sư phụ ta từng nói, đã là nam tử hán đại trượng phu thì không thể không biết uống rượu. Nếu ngươi muốn học làm nam nhân, chi bằng cùng ta học thử cách uống rượu như một nam nhân thực thụ?”
Tạ Dung Tuyên thấy nàng nói vậy, không khỏi có phần do dự, nhìn chén rượu nàng đưa sang, lại không vội đón lấy, chỉ lắc đầu hỏi: “Ta… có thể uống sao?”
Văn Âm hơi kinh ngạc: “Ngươi chưa từng uống à?”
Tạ Dung Tuyên lắc đầu rồi giải thích: “Phụ thân bảo, nữ tử không thể uống rượu.”
“…” Văn Âm suýt chút nữa thì quên mất. Nếu chẳng phải thật lòng coi hắn như nữ nhi mà nuôi dạy, thì Tạ Dung Tuyên sao có thể thành ra cái nết này.
Nàng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại thấy không có gì là lạ. Thực ra, lý do nàng mang Tạ Dung Tuyên ra đây uống rượu, còn một điều nữa: nàng muốn hắn say.
Nàng từng gặp nhiều người, bình thường ôn hòa lễ độ, điềm đạm nhã nhặn, nhưng khi uống rượu vào thì như biến thành một người khác hẳn. Có người cả đời kiềm chế, nhưng chỉ khi uống rượu mới dám trút bỏ mọi thứ, tìm lại bản thân. Nghĩ vậy, nàng thấy phương pháp này không phải không thể thử.
Nàng muốn nhìn xem, sau khi say, Tạ Dung Tuyên sẽ ra sao. Nàng muốn biết, rốt cuộc con người thật của hắn… là thế nào.
Dĩ nhiên những lời này không thể nói thẳng ra, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, nâng chén rượu đưa đến: “Hiện nay thân phận ngươi đã khác, ngươi là Tạ thiếu gia, không còn là tiểu thư nữa, cần gì câu nệ mấy chuyện cũ kỹ đó?” nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu “Huống hồ, rượu này thật sự rất ngon, ngươi không muốn thử một chút sao?”
Nàng không nói dối, tửu quán này đúng là nơi nàng vẫn luôn nhung nhớ, cũng là lý do khi xưa nàng quyết định ở lại ngoài thành Yên Châu.
Bị lời lẽ chân thành lôi kéo, Tạ Dung Tuyên tựa hồ cũng động tâm, rốt cuộc dè dặt đón lấy chén rượu từ tay Văn Âm, cúi đầu nhìn rượu trong chén, lại nhẹ giọng hỏi: “Nhưng ta chưa từng uống… thực sự được không?”
“Rượu ngon ấy à, đã uống rồi thì sẽ biết yêu thích thôi.” Văn Âm thấy hắn đã nhận lấy chén rượu, bèn tự rót cho mình một chén, sau đó nâng lên mỉm cười với hắn “Ta uống trước.”
Dứt lời, nàng ngửa đầu uống cạn.
Tạ Dung Tuyên thấy vậy, cũng không tiện để nàng uống một mình, đành bắt chước nàng, một hơi uống cạn chén rượu kia.
Vừa uống xong, hắn liền bị vị cay nồng xộc lên cổ họng làm cho ho khẽ, hai tay che miệng, khuôn mặt vốn trắng mịn giờ đã ửng đỏ, vô cớ sinh thêm vài phần kiều diễm.
Văn Âm vội vàng đỡ lấy hắn, vừa dò xét thần sắc, vừa hỏi nhỏ: “Rượu mạnh đều như vậy cả, uống quen sẽ đỡ. Giờ ngươi cảm thấy sao?”
Tạ Dung Tuyên ho một hồi mới ngừng được, gương mặt hồng nhạt vẫn chưa tan, dáng vẻ vốn đã tú lệ, nay càng khiến người thương xót. Đừng nói những công tử ngày trước từng si mê Tạ Dung Tuyên, ngay cả Văn Âm lúc này nhìn hắn cũng không khỏi thấy có phần áy náy vì đã dụ người ta uống rượu.
Nhưng rượu đã uống rồi, muốn thấy hắn sau khi say rượu liệu có thể hiện ra phong thái nam tử hay không, cũng chỉ còn cách này. Văn Âm thấy y không trả lời, bèn nghiêng người nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi: “Tạ công tử? Ngươi thế nào rồi?”
Tạ Dung Tuyên ngừng ho, ngẩn người giây lát rồi mới ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu đáp: “Không sao cả, chỉ là lần đầu uống rượu, chưa quen thôi.”
Văn Âm chăm chú quan sát ánh mắt hắn, quả nhiên thấy ánh nhìn trong suốt, ngoài đôi má hơi hồng thì không chút dấu hiệu say.
Xem ra tuy hắn chưa từng uống rượu, nhưng lại chẳng phải loại người uống một chén là gục, nàng biết mình đã đánh giá thấp tửu lượng của hắn, bèn nói: “Không sao, lần đầu uống ai chẳng vậy.” nói xong nàng ngồi lại vào bàn, rót thêm một bình nữa đưa cho hắn.
Quả nhiên, đến lần thứ hai, hắn đã không còn ho sặc. Hai người cứ thế đối ẩm, Văn Âm ôm mộng chuốc say hắn, không ngừng thay hắn rót rượu, chỉ mong có thể nhìn thấy hắn ngã gục.
Văn Âm chuốc hết một bình rượu.
Tạ Dung Tuyên bất động như núi, ngoài đôi má hồng hồng, vẫn tỉnh táo như thường.
Văn Âm chuốc thêm một vò rượu.
Tạ Dung Tuyên vẫn không hề gì, thậm chí thần sắc càng thêm minh tỏ.
Cuối cùng, sau ba vò rượu lớn, Văn Âm… chính nàng là người thua trận.
Nàng đành phải thừa nhận, Tạ Dung Tuyên không giống nam tử ở mọi phương diện, nhưng riêng về khoản uống rượu, quả là kỳ tài hiếm thấy.
Con đường chuốc say hắn, e là không thông rồi. Cuối cùng, Văn Âm đỡ lấy đầu đang choáng váng, đứng lên lảo đảo, thở dài nói: “Thôi, quay về vậy.”
Hai người đứng dậy, mới nhận ra trời đã tối. Ánh hoàng hôn dần lui xuống, ban ngày chuyển sang đêm, gió đêm thổi qua phố phường mang theo làn khí mát lạnh.
Văn Âm nhìn trời, nói: “Để ta đưa ngươi về.” vừa dứt lời, bước chân đã hơi lảo đảo.
Nàng uống nhiều quá, quả thực gắng gượng.
Trong lòng nàng có phần hối hận, sớm biết Tạ đại thiếu gia là ngàn chén không say, thì đã chẳng nghĩ ra trò này. Nàng đành ngồi lại bên bàn, lẩm bẩm: “Để ta nghỉ chút rồi hẵng đi.”
Ai ngờ, Tạ Dung Tuyên bên kia thấy nàng như vậy, lại đột nhiên lên tiếng: “Văn Âm cô nương, để ta đưa cô về đi.”
Văn Âm chưa từng được ai quan tâm như thế, đang định mở lời từ chối thì bỗng khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn y, hỏi: “Ngươi vừa nói gì?”
Tạ Dung Tuyên nhìn nàng, vẻ mặt quan tâm: “Ta đưa cô nương về.”
Văn Âm thật sự không ngờ. Người như Tạ Dung Tuyên, nữ tính còn hơn cả nữ tử, bình thường khuê môn bất xuất, giờ lại chủ động đề nghị đưa nàng về? Thật khiến người khó tin.
Nàng còn đang kinh ngạc, Tạ Dung Tuyên đã lúng túng giải thích: “Cô nương hiện tại không thể đưa ta về, mà ta cũng không dám tự về một mình… chỉ có thể đến chỗ cô nương tá túc một đêm. Không biết cô nương có thể chấp thuận hay không?”
Văn Âm: “…”
Nàng quả là đã nghĩ nhiều rồi.
Dù sao lời y nói cũng có lý, nàng cũng không thể để đại thiếu gia này một thân một mình quay về, đành gật đầu: “Vậy về chỗ ta trước, ta sẽ bảo A Triết báo cho Tạ lão gia biết, để Tạ gia sai người tới đón.”
Hai người nói xong, Tạ Dung Tuyên bèn đỡ lấy nàng, cùng rời khỏi tửu lâu. Kỳ thực Văn Âm cũng không đến nỗi say khướt, vẫn còn tỉnh táo, rất nhanh đã dẫn hắn về tới nơi nàng cư trú bên ngoài Yên Châu thành.
A Triết vốn đang đợi nàng trở về như mọi ngày, vừa trông thấy Tạ Dung Tuyên thì mắt trợn tròn, vội níu lấy nàng, nhỏ giọng hỏi: “Sư tỷ! Vị đại mỹ nhân kia là ai thế ”
Văn Âm lạnh mặt nói ra danh tính, A Triết nghe xong lập tức ngẩn ngơ, ngó tới ngó lui vẫn không thể xác định nổi giới tính của hắn, mặt mày đầy vẻ không tin nổi.
Văn Âm không buồn để ý, chỉ sai cậu mau đi báo tin cho Thế gia tới đón, còn mình thì rửa mặt, uống chút canh giải rượu, lúc này mới dần tỉnh táo.
Xong xuôi, nàng quay lại phòng, bước đến trước gian phòng trong.
Từ khi về tới, Tạ Dung Tuyên vẫn lặng lẽ ngồi trong phòng chờ người nhà tới đón.
Chỉ là lúc này trong phòng hắn quá đỗi yên tĩnh, Văn Âm không biết hắn đang làm gì, trong lòng tò mò, nàng chầm chậm bước vào thấy hắn đang tựa bên giường, dường như đã thiếp đi.
Cả ngày ở ngoài, lại uống bao nhiêu rượu, hẳn là đã mỏi mệt. Tạ Dung Tuyên vốn đã có dung mạo thanh tú như họa, giờ nhắm mắt ngủ say, càng thêm phần tĩnh mịch như tranh vẽ, nhìn từ xa mà cứ ngỡ không thật.
Văn Âm trông thấy gương mặt say ngủ của hắn, trong lòng có chút áy náy. Nàng vốn đã hứa sẽ giúp Tạ lão gia, giúp y khôi phục khí chất nam nhi, thế mà bận rộn đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì, trong lòng càng thêm nôn nóng, đến nỗi bày ra hạ sách này, rốt cuộc lại thành miễn cưỡng ép buộc.
Nghĩ vậy, nàng bước thật khẽ đến bên giường, lấy một chiếc áo mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người hắn.
Động tác tuy nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến Tạ Dung Tuyên đang ngủ chợt cựa mình, mi mắt run lên, chầm chậm mở mắt.
Văn Âm vốn không muốn đánh thức y, định lên tiếng nói đôi câu, nhưng chưa kịp mở miệng, động tác liền khựng lại.
Nàng đối diện với ánh mắt của hắn.
Ánh mắt ấy… khác với bình thường.
Văn Âm ngẩn ra giây lát rồi chợt tỉnh táo, mắt chợt ánh lên vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ… Tạ Dung Tuyên không phải ngàn chén không say, mà chỉ là tới lúc này… mới lộ ra vẻ say sao?
Gửi phản hồi