Editor & Beta: Khuynh Vân

Đối diện với nghi hoặc của Văn Âm, động tác băng bó vết thương của Tạ Dung Tuyên không hề ngừng, chỉ nhàn nhạt mỉm cười: “Ta có một bằng hữu, nàng từng kể cho ta nghe rất nhiều cố sự giang hồ, tất cả đều do ta nghe từ nàng ấy.”

Văn Âm nghi hoặc: “Chỉ nghe kể chuyện, mà ngươi đã có thể nhận ra người ngoài đời thực?”

Tạ Dung Tuyên gật đầu: “Người trong giang hồ ăn mặc đều rất khác biệt, mỗi một người ta đều ghi nhớ cẩn thận.”

“Ăn mặc?” Văn Âm không ngờ lại là đáp án này, khẽ thì thào thêm một câu.

Tạ Dung Tuyên mỉm cười giải thích: “Giang Nam Túy Đao Môn môn chủ, Lệ đại hiệp Lệ Thành Ngô, tóc đã hoa râm, sau lưng đeo Huyền Thiết đại đao, ưa mặc hắc y, lưng thắt đai đỏ.”

“Còn Đại trưởng lão Côn Lôn phái Khâu Diêu, cây gậy trong tay ông ta chính là Hoàng Dương mộc, cũng là binh khí của ông ta. Trên đó có ba vết đao, lưu lại khi quyết đấu trên đỉnh Tuyết Sơn năm xưa. Ông ta thường mặc áo choàng dài chấm đất, toàn thân giấu kín bên trong.”

Nói đến đây, dường như Tạ Dung Tuyên còn có điều ngập ngừng. Văn Âm nhìn ra, bèn hỏi ngay: “Sao vậy?”

Tạ Dung Tuyên do dự đáp: “Chỉ là, ta từng xem qua chất liệu áo choàng đó, nếu là mùa đông thì không sao, nhưng vào tiết trời này mà khoác thứ ấy, e là dễ sinh phong nhiệt. Chẳng hay người trong giang hồ có nội công hộ thể, lẽ nào thực sự không sợ nóng?”

Văn Âm: “…”

Tất nhiên nàng sẽ không nói cho y biết, đó chính là bảng hiệu của người ta. Hành tẩu giang hồ, muốn vang danh thiên hạ, một thân y phục há có thể tùy tiện thay đổi?

Nàng bèn thuận miệng ứng phó một câu. Tạ Dung Tuyên lại nói tiếp: “Trường Ninh Sơn Vấn Kiếm Các đại đệ tử Trần Tự, ưa mặc bạch y, bên hông đeo ngọc tiêu, sau gáy có hình xăm ngọn lửa, thêm nữa, từ lòng bàn tay phải đến tận cánh tay lúc nào cũng quấn băng trắng. Vị đại hiệp này có y phục đặc biệt nhất, cho nên ta nhớ kỹ.”

Văn Âm khi kể chuyện, đối với những chi tiết y phục chỉ nhắc thoáng qua. Nay nghe Tạ Dung Tuyên nói rành rọt như thế, không khỏi giật mình.

Lúc ban đầu, nàng còn tưởng Tạ đại công tử bị những anh hùng hảo hán giang hồ ấy khơi dậy hùng tâm tráng chí, muốn thay đổi bản thân. 

….Kết quả, nàng kể một buổi dài dằng dặc, điều mà Tạ công tử thực sự để tâm lại chỉ là… y phục?!

Có lẽ nhận ra tâm trạng Văn Âm đã đổi khác, Tạ Dung Tuyên lại mỉm cười giải thích: “Ta vốn thay Minh Thu các thiết kế y phục và trang sức, nên đặc biệt chú ý điểm này. Người trong giang hồ ăn vận kỳ lạ, ta không khỏi tò mò tìm hiểu nhiều hơn. Chỉ là, đến nay ta vẫn chẳng rõ, có vài bộ trang phục thực ra có ẩn ý gì.”

“……”

Người trong giang hồ nhiều lắm, nhưng lưu danh thiên hạ lại chẳng mấy ai. Ban đầu vừa xuất đạo, muốn để người đời ghi nhớ, phần lớn đều nghĩ ra chiêu trò trong y phục.

Ví như một thời từng lưu hành kiểu một tay áo buông thõng, các thiếu hiệp ngày nào cũng hở nửa lồng ngực, chẳng rõ là nóng hay lạnh.

Rồi lại có một thời, người người ưa mặc trường bào rộng tay, áo dài quét đất, múa kiếm thì phong lưu phóng khoáng, tiên phong đạo cốt, hấp dẫn ánh nhìn vô số. Nhưng chỉ thịnh hành một dạo, vì khi thực chiến, áo dài quét đất chỉ thêm vướng víu. Đánh xong một trận, áo quần rách nát, thần tiên đâu chẳng thấy, nhìn qua còn giống ăn mày.

Cũng từng có phong trào thắt đai trên trán. Văn Âm còn nhớ rõ năm ấy, trong đại hội võ lâm, đệ tử các phái lên đài tỷ thí, mười người hết chín kẻ buộc khăn trán. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào màu sắc mà phân biệt, còn chủ trì đại hội thì gào khản cổ: “Đỏ đánh thắng Vàng! Xanh đang quần nhau với Đen!”

Vậy mà nhờ một trận ấy, chủ nhân Vấn Kiếm Các liền nổi danh… nhưng biệt hiệu “Lục Đầu Đai” thì theo mãi không thôi. Đi trên giang hồ, lão hữu còn hay trêu: “A Lục, A Lục!”

Quả như Tạ Dung Tuyên nói, cách ăn vận của giới giang hồ so với công tử thế gia quả thực muôn phần cổ quái.

Lúc này, Tạ Dung Tuyên đã băng bó xong cho Văn Âm. Thực ra vết thương này chẳng đáng ngại, chỉ cần xử lý qua loa là ổn. Thu dọn đồ đạc trên bàn xong, hắn quay lại hỏi: “Không biết tiếp theo cô nương có tính toán gì?”

“Đơn giản thôi.” Văn Âm đáp gọn, “Chờ.”

Tạ Dung Tuyên chăm chú lắng nghe, nhìn sắc mặt nàng, không nhịn được hỏi: “Cô nương không sợ sao?”

Tạ Dung Tuyên lắc đầu, cười bất đắc dĩ: “Đương nhiên là sợ. Nhưng lúc này có sợ cũng vô ích, chi bằng bình tĩnh mà tìm cách ứng phó.”

Lời thì đơn giản, nhưng thật sự đến lúc hiểm nguy, mấy ai giữ được bình tĩnh? Văn Âm nhớ lại lần trước trong sơn trại, khi cứu Tạ Dung Tuyên, hắn cũng là dáng vẻ trấn định không loạn. Giờ đây gặp cảnh khốn khó, hắn vẫn có thể giữ tâm an ổn. Nói cho đúng, đó chính là sự dịu dàng đặc biệt thuộc về Tạ Dung Tuyên. Dẫu năng lực hữu hạn, hắn vẫn tận sức không để mình trở thành gánh nặng.

Nghĩ đến đây, Văn Âm khẽ mỉm cười, rồi thong thả nói: “Chúng ta ở trong chờ, bọn chúng ở ngoài chờ. Chúng muốn nhốt chúng ta ở đây, ta nào thể ở mãi trong sơn trang? Lương thực, nước uống chẳng mấy chốc sẽ cạn. Khi đó, bắt buộc phải phá vây.”

Tạ Dung Tuyên gật đầu, tán thành.

Nhưng Văn Âm chợt đổi giọng: “Song ta chưa từng định phá vây.”

Tuy Tạ Dung Tuyên ít khi rời Tạ phủ cũng không hẳn ngu ngơ. Với trí tuệ của hắn, tất nhiên nhanh chóng đoán ra dụng ý nàng.

Quả nhiên, Tạ Dung Tuyên trầm ngâm một thoáng, rồi hỏi: “Cô nương đã có đường khác?”

Văn Âm gật đầu, chắp tay sau lưng bước ra ngoài, nói: “Chủ nhân sơn trang này vốn không phải là chủ nhân thực sự. Nơi này trước kia thuộc về một vị vương gia tiền triều. Mà vị vương gia kia tính tình đa nghi, cực kỳ thận trọng. Ta đoán, lúc xây sơn trang, ông ta tất sẽ lưu cho mình một đường lui.”

Tạ Dung Tuyên thấp giọng: “Mật đạo?”

Văn Âm gật đầu: “Không lâu trước đây, ta phái người tra xét, quả nhiên phát hiện một đường mật đạo, thông ra ngọn núi cách đây mấy dặm. Mọi người theo lối đó rời đi, rất nhanh sẽ thoát hiểm.”

Nhưng mà, sự tình tự nhiên chẳng thể giản đơn như vậy. Nếu để đối phương nhận ra ý đồ, trong lúc rút lui mà bị đánh lén, thì chẳng những mật đạo bại lộ, còn rước lấy họa lớn hơn.

Vì vậy, cần phải có kế khác phối hợp.

Tạ Dung Tuyên nhìn Văn Âm, tựa hồ chờ đáp án. Văn Âm mỉm cười: “Bởi thế, ta mới cố tình án binh bất động. Bên ngoài càng chắc rằng chúng ta chỉ muốn phá vây, thì họ càng an tâm vây khốn, chẳng mấy khi xông vào. Giữ chặt cửa còn dễ hơn mạo hiểm tấn công.”

Nói dứt câu, nàng ngẩng nhìn bức tường cao của sơn trang, mấy dây leo lay động trong gió. Thanh âm nàng thấp đi: “Nhân lúc bọn họ chờ đợi, chúng ta để đa số nhân thủ rút lui trước. Chỉ để lại một nhóm người ở đây che mắt và lo đường hậu.”

Tạ Dung Tuyên nghe xong, vẫn nhíu mày: “Thời cơ rút lui thì sao?”

“Đã gần rồi.” Văn Âm đáp.

“Người lo hậu?”

“Ta, cùng vài vị tiền bối giang hồ.”

Kẻ địch bên ngoài lợi hại ra sao, mọi người từng thấy rõ. Một khi nhân mã rút hết, chỉ còn lại mấy người lo đường hậu, tất là cục diện chín chết một sống.

Tạ Dung Tuyên định mở lời, Văn Âm đã lắc đầu: “Trừ cách này, chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Nàng dứt khoát như vậy khiến Tạ Dung Tuyên nghẹn lời. Hắn chỉ im lặng nhìn nàng, cuối cùng khe khẽ hỏi: “Cô nương là ai?”

Từ lúc gặp nhau trong biển lửa, đến khi băng bó vết thương, Tạ Dung Tuyên chưa từng hỏi tên tuổi Văn Âm. Nàng mang mặt nạ, ắt không muốn lộ thân phận. Hắn vốn hiểu điều đó, nên lựa chọn không hỏi.

Giờ phút này, câu hỏi kia chẳng phải vì tò mò, mà là từ trong lòng cảm khái. Người có thể suy tính thấu đáo, có thể gánh vác trọng trách như vậy, rốt cuộc là ai?

Văn Âm khẽ cười, vừa định đáp, từ xa Sở Vân Huy đã đi tới.

Thấy nàng mang mặt nạ, hắn thoáng sững người, rồi nhìn ra sau lưng nàng là Tạ Dung Tuyên. Hắn khẽ gật đầu với nàng, rồi vội bước đến trước Tạ Dung Tuyên: “Sao ngươi lại ở đây?”

Tạ Dung Tuyên thuật lại chuyện giúp Văn Âm băng bó, Sở Vân Huy liền thúc giục hắn rời đi. Văn Âm mới nói: “Các ngươi mau chuẩn bị, thời cơ đến ngay thôi.”

………………………….

Quả nhiên, thời cơ đến rất nhanh.

Hai canh giờ sau, A Triết vội vã tới báo tin. Văn Âm lập tức triệu tập mọi người trong sơn trang, công bố kế hoạch.

Nghe nói có mật đạo, ai nấy đều mừng rỡ, hối hả muốn rời đi ngay. Văn Âm bèn giao việc cho các nhân sĩ giang hồ hộ tống nhóm công tử thế gia rút lui, còn nàng thì không hề có ý đi theo.

Bóng Tạ Dung Tuyên khuất dần trong đoàn người, Văn Âm nghiêng đầu gọi khẽ A Triết, thấp giọng: “Vài vị tiền bối sẽ cùng ta thủ sơn trang. Còn lại, giao cả cho ngươi, nhất định phải bảo vệ mọi người.”

A Triết lần đầu gánh trọng trách, nghe vậy thần sắc nghiêm nghị, cắn răng gật mạnh: “Sư tỷ yên tâm!”

Văn Âm mỉm cười, vỗ nhẹ vai thiếu niên: “Đi đi.”

“Sư tỷ!” A Triết vừa đi được hai bước, lại quay đầu, giọng nghèn nghẹn: “Sư tỷ… bảo trọng.”

Văn Âm chỉ cười không đáp. A Triết không dám chần chừ thêm, quay lưng dẫn đoàn người chui vào mật đạo.

Người trong trang rút đi rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, sơn trang đã vắng lặng, chỉ còn tiếng gió và vài bước chân dồn dập. Ngoài kia, kẻ địch cũng nhận ra điều lạ, lập tức hàng chục mũi tên lông vũ bắn vào, lại có thêm vô số thân ảnh áp sát. Văn Âm cùng mấy vị tiền bối giang hồ tung mình chặn đứng, chuẩn bị nghênh chiến.

Ánh nắng chói chang phản chiếu lưỡi tên, bóng người từ bốn phía vây đến. Văn Âm đứng trong sân rộng, ngoảnh lại, vừa hay thấy bên cạnh có một thân ảnh khoác áo choàng dày nặng—chính là Côn Lôn đại trưởng lão Khâu Nghiêu.

Ông ta quấn mình trong áo choàng, vẻ mặt âm trầm khó dò, song thái dương đã ướt đẫm mồ hôi, áo choàng đen loang một mảng ướt sũng.

Nhìn cảnh ấy, Văn Âm chợt nhớ lời Tạ Dung Tuyên khi trước, không nhịn được lẩm bẩm: “Quả nhiên thiên hạ không có môn công phu nào giúp giải nhiệt.”

Khâu Nghiêu nghe thấy, liền quay đầu lại, ánh mắt hiện dấu ? rành rành.

Văn Âm khẽ cười, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nàng bỗng thấy Tạ Dung Tuyên thật thú vị—ngay cả điều hắn bận tâm cũng kỳ lạ đến đáng yêu.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Tạ cô nương là nam nhânChương 2: Tạ thiếu gia, Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.Chương 3: Xin ngươi, cứu lấy Tuyên nhi nhà ta!Chương 4: Ta lại thua một nam nhân sao?Chương 5: Ngươi đã từng nghĩ tới… mặc nam trang chưa?Chương 6: Thì vẫn là nữ nhân đó thôi mà Chương 7: Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.Chương 8: Văn Âm cô nương thích y sao?Chương 9: Lại ra thế này saoChương 10: So nữ nhi thì ta chưa từng thua.Chương 11: Sắc bén hơn chút, lẫm liệt hơn chút!Chương 12: Nam nữ thọ thọ bất thânChương 13: Ta đã đem lòng cảm mến một cô nương.Chương 14: Ngươi cũng không cần phải tạ ơn ta.Chương 15: Lần đầu gặp phải người giận cũng chẳng có chút khí thế nào như vậy.Chương 16: Một bàn tay lần mò, chậm rãi dò xuống dưới.Chương 17: Rốt cuộc cũng nhớ lại bản thân vốn là nam tử.Chương 18: A Tuyên và đại ca ta từng có hôn ước.Chương 19: Đây có phải là vật của ngươi?Chương 20: Ngươi có nguyện làm tân nương xinh đẹp không?Chương 21: Đêm nay, hình như ngươi có chút khác biệt.Chương 22: Ngươi không lo lắng sao?Chương 23: Công tử vừa mới an giấc.Chương 24: Cũng coi như là khá ngọt ngào.Chương 25: “Bệnh đã khỏi rồi ư?”Chương 26: Xem như là tạ ơn cứu mạng.Chương 27: Cô nương là ai?Chương 28: Đa tạ công tử, ân cứu mạng xin khắc ghi.Chương 29: Cao hứng liền muốn thổi khúc nhạc.Chương 30: Nếu ai cưới được nàng làm thê tử, ắt hẳn sẽ hưởng phúc dài lâu.Chương 31: E rằng đã có người mình thích rồi.Chương 32: Rốt cuộc là tên nào.Chương 33: Ta thấy Văn Âm cô nương như vậy rất tốt.Chương 34: Tặng cho người mình thích.Chương 35: Dịu dàng đến mức có lẽ ngay cả tảng đá cũng bị dỗ cho tan chảy.Chương 36: Yêu nữ này vừa sinh xong, thân thể còn suy yếu! Mau bắt lấy nàng cho ta!Chương 37: “Kẻ nào dám động đến hắn, có thể thử xem.”Chương 38: Con đường ta đi, thực ra ngay từ đầu đã sai rồi.Chương 39: Mùi vị của Minh chủ đại nhân quả thật không tệ.Chương 40: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa sẽ tốt thôi.Chương 41: Người ấy không biết lòng ngươi ư?Chương 42: Khiến người ta tê dại nửa tấc xương mềm.Chương 43: Cẩn thận nhiễm lạnh.Chương 44: Đây là loài hoa Tạ Dung Tuyên yêu thích.Chương 45: Chỉ e chạm mặt vị tướng quân kia.Chương 46: Ta… rất thích.Chương 47: Tạ Dung Tuyên bỗng vô cớ nhớ đến một người.Chương 48: Thất lễChương 49: Chỉ là tiểu thương mà thôi.Chương 50: “Nàng sẽ đến.”Chương 51: Hắn còn cần ta, ta ắt sẽ trở về. 🔒Chương 52: Có còn là dáng vẻ năm xưa chăng. 🔒Chương 53: Sống chết chưa rõ. 🔒Chương 54: Nàng nhất định sẽ tìm hắn trở về. 🔒Chương 55: “Ta đưa ngươi đi.” 🔒Chương 56: A Triết kinh hoảng phát hiện trên người Văn Âm đang khoác áo của Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 57: VÌ sao gương mặt ngươi lại mang thương tích? 🔒Chương 58: Ôm nhau. 🔒Chương 59: Sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương ngươi, trừ khi ta chết. 🔒Chương 60: Ta biết ngươi ở đây. 🔒Chương 61: Đừng bị thương nữa, được không? 🔒Chương 62: Nói tiếp những gì vừa định nói đi. 🔒Chương 63: Nên nghỉ ngơi rồi 🔒Chương 64: Như vậy, chắc là kịp rồi chứ. 🔒Chương 65: Ta có thể vào thăm hắn không? 🔒Chương 66: Vậy ta có thể xin chút phần thưởng không? 🔒Chương 67: Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương. 🔒Chương 68: Ta sẽ sớm quay lại. 🔒Chương 69: Quan tướng quân đâu rồi? 🔒Chương 70: Ngươi cũng có người mà mình thích như vậy sao? 🔒Chương 71: Nếu Tuyên nhi còn ở đây 🔒Chương 72: Tuyên nhi. 🔒Chương 73: Về phòng nghỉ ngơi? 🔒Chương 74: Ai nói nam tử thì không thể là mỹ nhân? 🔒Chương 75: Ngon thật. 🔒Chương 76: Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 77: Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. 🔒Chương 78: Nàng là người đẹp nhất trên đời này! 🔒Chương 79: Ôm chặt ta. 🔒Chương 80: Để ta ở bên nàng làm những điều nàng muốn, được không? 🔒Chương 81: Hơi thở thanh ngọt như lá cỏ non. 🔒Chương 82: Hắn biết nói dối. 🔒Chương 83: Ta bảo đảm. 🔒Chương 84: Đi thôi, đi cứu người. 🔒Chương 85: Trường đao vung xuống, máu văng trên đá xanh. 🔒Chương 86: Người này là người của ta. 🔒Chương 87: Sẽ không sao đâu. 🔒Chương 88:Gió xuân giữ nàng lại, dĩ nhiên nàng không thể phụ tấm lòng gió xuân này. 🔒Chương 89: Ngoại truyện1 – Yêu nữ (Quý Tử Kinh – Kiều Tố Y) 🔒Chương 90: Ngoại truyện 2 – Chúng ta cũng không sợ ngươi bắt nạt nàng đâu. 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc