Editor & Beta: Khuynh Vân
Đợi đến khi đã nói rõ ràng mọi chuyện với Tạ lão gia, Văn Âm mới biết, thì ra mấy biện pháp mà họ từng bàn đến trước kia sở dĩ đều chẳng có hiệu nghiệm, là bởi vì vị Tạ thiếu gia kia– hắn… không thích gần gũi với nam tử.
“Tuyên nhi nói nam nữ thụ thụ bất thân, thật chẳng muốn gần gũi với những người ấy, ngay cả tiên sinh dạy võ cũng chẳng thể đến gần, ai da, ta cũng thật không nghĩ ra cách gì nữa.”
Lý do này khiến Văn Âm nhất thời nghẹn họng không biết đáp ra sao.
Nam nữ thụ thụ bất thân thì cũng là chuyện thường tình, nhưng Tạ thiếu gia kia, bản thân hắn chính là nam nhân, vậy thì cái thụ đó là cái thụ của nhà ai?
“Thật sự không còn cách nào khác ư?” Văn Âm cũng cảm thấy việc này quả thật có chút khó xử.
Tạ lão gia thở dài uể oải: “Còn có thể có cách gì đây, nó không chịu tiếp xúc với nam tử, chẳng lẽ ta lại tìm một cô nương đến dạy võ cho nó sao, thế gian này làm gì có cô nương như vậy chứ.”
Nghe được lời này, A Triết nãy giờ vẫn bận rộn pha trà cho lão nhân bỗng khựng tay, tựa hồ nghĩ ngợi gì đó rồi “A” một tiếng.
Tạ lão gia cũng sững người, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn lên.
Trong phòng lập tức im phăng phắc. Văn Âm vẫn một bên nghe Tạ lão gia nói chuyện, một bên thu dọn cần câu và lưỡi câu lúc nãy dùng để đi câu cá. Nghe thấy trong phòng bỗng lặng ngắt như tờ, nàng mới từ từ ngẩng đầu lên liền thấy Tạ lão gia và A Triết, hai người ấy đều đang trân trân nhìn mình.
“Các người nhìn ta làm gì?” Văn Âm dừng tay, nhíu mày hỏi.
A Triết “hì hì” cười hai tiếng, xoay sang nói với Tạ lão gia: “Lão gia, e rằng trên đời thật có một vị cô nương như vậy đấy.”
Văn Âm nghe câu này, lập tức trừng mắt lườm cậu một cái, tiếp đó ném thẳng cần câu trong tay về phía A Triết. A Triết hốt hoảng nhảy dựng tránh né, mà cần câu xé gió rít lên, đâm thẳng vào tường gỗ, tạo ra một lỗ lớn.
Một chiêu này thực sự đẹp mắt vô cùng, phần đuôi cần câu còn lộ ra bên ngoài, lắc lư rung động, phát ra âm thanh “ong ong” rền rĩ, khiến đôi mắt của Tạ lão gia cũng phải trố lên sững sờ.
Văn Âm bất mãn đứng dậy, định ra tay dạy dỗ tên tiểu tử miệng mồm không biết giữ kẽ này một phen, A Triết vội vàng trốn ra sau lưng Tạ lão gia, kêu lớn: “Sư tỷ tha mạng!”
Văn Âm nào thèm đếm xỉa, mặc cậu trốn thế nào cũng chẳng trốn khỏi tay nàng, nàng khẽ động thân hình, chẳng rõ ra tay thế nào đã túm được A Triết từ sau lưng Tạ lão gia rồi lôi ra, A Triết kêu khổ không ngớt liền bị nàng gõ một cái lên đầu rõ đau.
Nào ngờ khi Văn Âm chuẩn bị gõ thêm lần nữa, thì Tạ lão gia bỗng “vút” một tiếng đứng bật dậy từ trong ghế, như bắt được cọng rơm cứu mạng, rưng rưng nước mắt hướng nàng kêu lên: “Cô nương! Xin người đấy! Cầu xin người hãy cứu lấy Tuyên nhi của ta!!!”
Văn Âm: “……”
Kỳ thực Văn Âm không cảm thấy hành vi của bản thân có gì khác người.
Nàng cũng chẳng thấy mình có bản lĩnh lớn lao gì, có thể dùng thân nữ nhi mà dạy cho một nam nhân biết thế nào là…ờ làm một nam nhân.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, cuối cùng nàng vẫn đồng ý giúp Tạ lão gia một phen, nguyên nhân không gì khác, chính là vì… Tạ lão gia ra giá quá hậu hĩnh rồi.
Thân là một kẻ nghèo túng, vì không có tiền nên phải phiêu bạt khắp nơi, rốt cuộc mới tìm được một mảnh đất ở ngoại Yên Châu thành mà dựng tạm một gian lều trú thân, một người như vậy đối diện với món tiền ấy, thật chẳng thể thốt ra được hai chữ “khước từ”.
Vì vậy, sau khi chuẩn bị đơn giản một phen, Văn Âm đưa Tạ lão gia trở về Tạ phủ, đồng thời cũng bước qua cánh cổng lớn Tạ gia.
Tuy Yên Châu thành cách kinh đô một khoảng khá xa, nhưng lại là một nơi vô cùng phồn hoa, thương nhân tụ hội, khách buôn bốn phương tề tựu, đây là trọng địa phía nam vô cùng quan trọng. Trong Yên Châu thành, nếu nói đến thế gia vọng tộc danh vọng lẫy lừng, thì không ai sánh bằng Tạ gia.
Tạ lão gia trở về phủ đương nhiên là chuyện lớn kinh động toàn phủ, mọi người đều ra nghênh đón, thấy lão gia bình an vô sự thì mừng rỡ vô cùng, đồng loạt đưa người trở lại tiền viện Tạ phủ.
Phủ đệ Tạ gia quả thật đẹp đẽ phi phàm, theo lời Văn Âm, thậm chí có thể nói là xa hoa. Nàng theo mọi người bước qua cánh cổng lớn nguy nga, lại đi dọc hành lang quanh co, vượt qua mấy lớp viện mới đến được chính sảnh.
Người ra đón không ít, mồm năm miệng mười, thi nhau ân cần hỏi han, vây lấy Tạ lão gia khiến người không thở nổi. Tạ lão gia đành phải ứng phó từng người một, rồi mới kể lại chuyện Văn Âm cứu mạng mình và nguyên do đưa nàng về phủ.
Văn Âm không thích náo nhiệt, đối với lời cảm tạ của mọi người cũng chỉ gật đầu cho qua, chẳng nói gì thêm.
Mà Tạ lão gia không hiểu sao vẫn có vẻ tâm trí chẳng đặt cả ở đây, mãi đến khi qua một hồi lâu, ông mới chau mày, cắt lời mọi người, hỏi: “Tuyên nhi đâu rồi?”
Nghe Tạ lão gia hỏi, người trong phủ đều im bặt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lúc sau mới có người thấp giọng nói: “Vừa rồi không phải thiếu gia còn ở đây sao? Sao giờ lại không thấy nữa rồi?”
Lúc này mọi người mới nhớ lại, Tạ lão gia nhíu mày nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi phía sau tấm rèm lụa.
Người trong phòng cũng theo ánh mắt ông nhìn qua, ở nơi đó, rèm lụa nhẹ nhàng lay động trong gió, phía sau rèm là một dãy màn châu, gió lay nhẹ lụa, màn châu theo đó phát ra những tiếng leng keng thanh thúy, còn sau tầng lớp lụa mỏng và màn châu ấy, ẩn hiện một bóng người.
Ấy là một người ăn mặc như nữ tử, vóc dáng so với những cô nương bình thường thì cao hơn một chút, song lại chẳng khiến người ta thấy lạ lẫm, trái lại vô cùng thanh thoát. Xuyên qua lớp rèm châu, Văn Âm chẳng thể nhìn rõ dung mạo, nhưng những đường nét lờ mờ sau làn lụa kia lại càng tăng thêm phần mỹ lệ, chỉ thoáng nhìn một lần, đã khiến người như bị câu mất hồn phách.
Gần như ngay khoảnh khắc ấy, Văn Âm liền biết chắc thân phận của người kia.
Bởi lẽ bất kể là nam hay nữ, trong Yên Châu này, dung nhan đến mức ấy, ngoài vị Tạ Dung Tuyên mà những năm gần đây người người đều truyền tụng, e là không còn ai khác nữa.
Tạ Dung Tuyên vừa hiện thân, trong sảnh liền lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều dừng cả trên thân ảnh nọ.
Văn Âm cũng hiếu kỳ, xuyên qua lớp rèm mà ngắm nhìn.
Tạ lão gia trầm mặc giây lát, rồi ho khẽ một tiếng, mở lời: “Tuyên nhi.”
“Phụ thân.” Bên kia tấm rèm, Tạ Dung Tuyên đáp lời. Giọng hắn dễ nghe lạ thường, tuy mang theo âm điệu trầm thấp của nam tử, song lại mềm mại dịu dàng, nghe vào tai khiến người ta chẳng khỏi rung động trong lòng.
Tạ lão gia từ xa nhìn con, chau mày rồi lại thở dài: “Tuyên nhi, lại đây.”
Nghe thế, Tạ Dung Tuyên sau lớp rèm vẫn không nhích bước, chỉ đứng yên tại chỗ, nhẹ giọng nói: “Nhi tử bất hiếu khiến phụ thân lo lắng, nhi tử chỉ muốn nhìn một cái, thấy phụ thân bình an vô sự là đủ rồi.”
Dứt lời, chẳng để ai nói thêm câu nào, hắn đã xoay người bước đi, rất nhanh đã rời khỏi sảnh đường.
Văn Âm bất giác nhìn theo bóng lưng ấy, đáng tiếc… đến cuối cùng cũng không thấy rõ dung mạo.
Khi Tạ Dung Tuyên xuất hiện, ánh mắt mọi người đều dồn cả lên người hắn, đến lúc hắn rời đi, đại sảnh mới dần khôi phục lại sự náo nhiệt, ai nấy lại bắt đầu chuyện trò, Tạ lão gia cũng bị cuốn vào dòng người hỏi han một lần nữa, phải mãi sau mới có thể thoát ra để trò chuyện cùng Văn Âm.
“Tuyên nhi biết ta giờ thấy nó là thấy lo, nên vẫn luôn tránh mặt ta, không muốn ta phiền lòng.” Tạ lão gia lắc đầu, trong lòng đầy tâm sự nói với Văn Âm: “Ta sẽ không đến gặp nó nữa. Nay trời đã muộn, lát nữa sẽ để hạ nhân đưa cô nương đến gặp mặt, từ mai, chuyện của Tuyên nhi đành nhờ cậy cô nương vậy.”
Văn Âm thực chẳng biết nên nói gì lúc này, đành thuận miệng đáp lời. Tạ lão gia lúc này mới gọi người đến, dẫn nàng đến chỗ ở của Tạ Dung Tuyên.
Tạ phủ quả thực không nhỏ, Văn Âm theo người dẫn đường đi một vòng quanh co mới đến được tiểu viện nơi Tạ Dung Tuyên cư ngụ.
Người dẫn là một tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, có vẻ là người hầu cận bên Tạ Dung Tuyên. Hai người đi ngang một khu vườn, đúng lúc muôn hoa đua nở, hương sắc ngập lối, Văn Âm buột miệng tán thưởng, nha đầu ấy liền tươi cười đáp: “Những thứ này đều là do đại tiểu… thiếu gia sai người trồng. Thiếu gia thích nhất là hoa lan, trong vườn có nhiều khóm lan còn là do người tự tay chăm bón nữa đó.”
Văn Âm chẳng ngờ vị thiếu gia kia lại còn biết trồng hoa. Phải biết rằng trồng hoa thì dễ, nhưng muốn nuôi dưỡng cho tốt lại vô cùng khó, cần ngày ngày chăm sóc, mà tâm tư còn phải tinh tế tỉ mỉ.
Dù thường ngày không quá hứng thú, nhưng vì từng theo người khác học hỏi, nên Văn Âm cũng am hiểu đôi phần. Nếu luận trồng hoa, người thường e chẳng sánh nổi nàng.
Nàng không nhịn được, liền hỏi: “Không biết khóm nào là do đại thiếu gia tự tay trồng?”
Tiểu nha đầu vốn có ý khoe khoang, nghe Văn Âm hỏi thì lập tức chỉ về phía trước: “Cô nương xem, kia chính là do thiếu gia nhà ta tự tay trồng đó.”
Văn Âm nhìn theo, thấy rõ hình dáng đóa lan nọ.
Nàng vừa liếc qua đã nhận ra, đó là một loại hàn lan, tên là Ngân Linh. Cánh hoa thon dài, mỏng nhẹ, giữa có một cành hoa vươn lên, trên nhánh ấy có chín đoá hoa nhỏ nhắn thanh tú, hoa tâm điểm tuyết trắng, đó là loại Cửu Tâm Ngân Linh khó trồng bậc nhất.
Giây phút ấy, Văn Âm sững người. Nếu để bằng hữu mê trồng hoa của nàng mà thấy, e là đã nhào lên quỳ bái rồi cũng nên.
Khó trách cả Yên Châu thành đều vì Tạ Dung Tuyên mà điên đảo, đến như nàng từng có định kiến với hắn, lúc này cũng chẳng thể không thừa nhận, hắn quả thực có vài phần bản lĩnh.
Hai người lại tiếp tục đi sâu vào trong, cảnh sắc quanh vườn ngày càng tinh xảo khác lạ. Văn Âm vừa tán thưởng, nha đầu đã nói: “Kỳ thực khu vườn này trước kia chẳng như vậy, sau này thiếu gia sửa sang lại mới thành ra như giờ.”
Đoạn đường kế tiếp, Văn Âm nghe nàng kia liên tục kể về Tạ Dung Tuyên, từ cầm kỳ thư họa đến thi từ ca phú, dường như chẳng có gì mà hắn không tinh thông.
Khi đã gần đến nơi ở của hắn, nha đầu bèn chỉ tay về phía một tòa lầu các khuất sau tán cây xanh mướt: “Đó chính là phòng của thiếu gia.”
Văn Âm ngẩng đầu nhìn, đúng lúc nắng chiều chan hòa, nàng liếc thấy bên cửa sổ mở rộng của tòa các, có một bóng người đứng đó.
Mâu như thu thủy, mi nhược viễn sơn, giai nhân đình đình, di thế độc lập.
*Câu thơ “Mâu như thu thủy, mi nhược viễn sơn, giai nhân đình đình, di thế độc lập” miêu tả vẻ đẹp của một người phụ nữ. Cụ thể, “mâu như thu thủy” nghĩa là đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu, “mi nhược viễn sơn” nghĩa là lông mày thanh tú như núi mùa xuân, “giai nhân đình đình” ý chỉ người đẹp đài các, thanh tao, và “di thế độc lập” ám chỉ sự độc lập, khác biệt với thế gian.
Những lời ấy… không ngờ lại có thể đặt lên một nam tử.
Sau khi Văn Âm trông thấy dung nhan thật của Tạ Dung Tuyên, trong lòng bỗng buột một câu: “Quả là yêu nghiệt.”
Gửi phản hồi