Editor & Beta: Khuynh Vân

Nhiều năm về trước, Văn Âm dắt một con ngựa, ôm theo một thanh kiếm, theo con đường núi quanh co từ sơn môn mà bước ra.

Sư phụ từng nói thiên hạ loạn thế, chiến hỏa ngút trời, dân sinh khốn khổ. Nàng ôm chí nguyện muốn đổi thay cục diện, xuống núi với hy vọng có thể ở nơi ly loạn ấy viết nên một đoạn nhân sinh của riêng mình. 

Từ trên núi xuống, dặm trường gió bụi, nàng đã đi rất lâu, gặp được vài người, trải qua vài chuyện, và cũng tận mắt chứng kiến trận quyết chiến cuối cùng chấm dứt loạn thế ba năm trước ở La Thành, Yến Không miếu.

Chiến loạn đã kết thúc, nhưng thiên hạ vẫn chưa yên ổn. Diệt trừ ngoại địch, kế đó lại là sóng ngầm dưới mặt hồ phẳng lặng: đấu tranh phe phái, tranh chấp quyền thế, phân định chiến công.

Trong trận La Thành năm ấy, nàng lấy cờ vây mà cùng đại tướng quân Quan Tuyết luận thế cục, lần đầu tiên hiển lộ phong mang trước thiên hạ. Cũng từ đó, Văn Âm nhận được vô số thư mời kết giao từ các môn phái.

Nhưng địch mạnh đã mất, các phái muốn chiêu nạp nàng cũng chỉ là để đối phó với nội loạn sắp tới. Cuộc chiến như vậy rốt cuộc đúng hay sai? Ai mới là chính nghĩa? Văn Âm không cách nào phân định, mà cũng chẳng muốn phân định, bởi thế đã trái hẳn đạo nghĩa trong lòng nàng. Nàng từng nghĩ sẽ đổi thay thiên hạ, song lấy một thân một kiếm thì có thể xoay dời thế cục được không? Sau cùng, nàng bắt đầu hoài nghi, rồi tự phản tỉnh, buộc phải rời xa trung tâm rối ren ấy.

Nàng đến Yên Châu, dựng một căn lều nhỏ ven sông, ngày ngày thả câu dạo chơi, coi như đoạn tuyệt với thế sự.

Nàng biết mình chẳng thể làm anh hùng, bởi sớm đã đánh mất tâm niệm ban đầu của một cường giả.

Những chuyện cũ ấy, nàng đã lâu chẳng nhớ tới, dần dần cũng quên đi. Cho đến hôm nay, nghe thấy Tạ Dung Tuyên nói: ngay lần đầu gặp, hắn đã cảm thấy nàng chính là bậc anh hùng.

Nàng vốn tưởng cả đời sẽ giam mình nơi thành Yên Châu, nào ngờ lại còn có người nói với nàng những lời ấy.

Thật chẳng có câu nào khiến người ta động lòng hơn.

“Ta không thể thành người như cô nương.” Tạ Dung Tuyên khẽ rũ mi mắt, khóe môi điểm nụ cười, ánh mắt lại nghiêm cẩn rơi xuống vết thương nơi tay nàng, giọng điệu cũng nghiêm cẩn khác thường: “Chỉ là, nếu ta có thể làm chút gì cũng đã là điều tốt.”

Giọng hắn vốn ôn nhu, nay lại nhẹ nhàng như kể một mẩu chuyện uốn lượn trầm bổng. Nghe vào tai, bỗng khiến tim Văn Âm vô cớ run lên một nhịp.

Nàng mau chóng định thần, gạt bỏ chuyện cũ, lắc đầu nói: “Ta không phải người như ngươi nghĩ đâu, e sẽ khiến ngươi thất vọng.”

Tạ Dung Tuyên chỉ cười nhạt một tiếng “Ừm”, không tranh biện. Song dáng vẻ kia hiển nhiên là đã nhận định ý mình, lời Văn Âm chẳng lọt được vào lòng hắn, chỉ xem như thuận miệng ứng đáp mà thôi.

Văn Âm cũng không muốn nhiều lời, im lặng dõi theo hắn băng bó cho mình. Một vết thương bị xoay tới xoay lui hai lần, động tác của Tạ Dung Tuyên càng lúc càng thuần thục.

Đợi băng bó xong, mọi người cũng đã nghỉ ngơi kha khá. Bên kia, Lệ Thành Ngô đeo lại thanh đại đao, đứng dậy hỏi: “Đi thôi?”

Văn Âm gật đầu: “Để chư vị tiền bối chờ lâu rồi.”

Lệ Thành Ngô cười cười, chẳng nói thêm, liền xoay người đi trước. Tạ Dung Tuyên còn khoác trường bào đen của Khâu Nghiêu, đứng dậy theo. Có điều vì ngồi quỳ chữa thương cho Văn Âm khá lâu, nên khi đứng lên hắn thoáng lảo đảo. Văn Âm vội đỡ lấy, rồi dứt khoát nắm tay hắn: “Đi nào.”

Tạ Dung Tuyên chăm chú nhìn nàng, không hề từ chối. Hai người tay nắm tay, cùng theo mấy vị tiền bối giang hồ tiếp tục lên đường.

Trước đó mọi người vừa trải qua kịch chiến, thể lực đều suy kiệt, nhưng nghỉ ngơi đôi chút, tốc độ đi đường đã nhanh hơn nhiều. Tuy sức lực của Tạ Dung Tuyên vẫn chẳng bằng người khác, may nhờ Văn Âm nắm tay dìu đi, rốt cuộc cũng theo kịp. Mấy người cuối cùng cũng ra khỏi mật đạo.

Không ngờ lối ra mật đạo lại nằm sau một tảng đá lớn ven hồ.

Khỏi nói cũng biết, từ trong hắc ám tịch mịch bước ra, mấy vị tiền bối nhìn thấy hồ nước liền phấn chấn hẳn. Lệ Thành Ngô cúi xuống rửa sạch máu trên đại đao, Khâu Nghiêu cũng rửa tay mặt, chỉ có Trần Hựu thì hứng cảnh đẹp, thân ảnh bay lên, đứng trên lá sen mà thổi tiêu, áo trắng tung bay, làm như chẳng phải vừa qua một hồi chém giết.

Hồ rộng thênh thang, xanh biếc giao với trời xanh, bờ cỏ xanh non, liễu rủ mơn man, thật là cảnh đẹp hiếm thấy. Văn Âm đứng bên hồ, ngắm cảnh mà lòng vui sướng, sống sót sau tai kiếp quả thực là đại hỉ. Nàng ngoảnh lại nhìn Tạ Dung Tuyên, chợt thấy hắn cũng đang chuyên chú nhìn mình.

Thoáng thất thần, nàng mới nhận ra tay vẫn còn nắm tay hắn, bèn buông ra, rồi nhìn quanh ven hồ. Rất nhanh, nàng thấy được dấu vết mọi người rời đi trước đó, cùng ám hiệu A Triết để lại.

Văn Âm bước tới nhận ra đó là dấu chỉ hướng đông, liền dẫn mọi người đi tiếp.

Chưa đi được bao xa, mấy cao thủ đã cảm thấy động tĩnh. Lệ Thành Ngô dừng chân, mặt lạnh: “Là ai?”

Từ trong rừng bước ra mấy người, Văn Âm nhận ra đó là nhóm giang hồ theo A Triết chuyển người khỏi sơn trang. Hóa ra đều là đệ tử Vấn Kiếm Các. Thấy Văn Âm, bọn họ mừng rỡ: “Đại sư huynh! Quả nhiên đuổi kịp rồi!”

Sau đó, mọi người mới biết, đây chính là nhóm mà A Triết sắp xếp lưu lại để tiếp ứng.

Quả nhiên A Triết lo chu toàn. Văn Âm hỏi thăm tung tích, rồi được dẫn đi hợp hội với những người còn lại.

Rời mật đạo đi về hướng đông chẳng xa là đến thị trấn. Mọi người trong sơn trang lúc ấy đều trú tại đó. Các đại thế gia vốn đã có nhiều người canh bên ngoài, nghe tin đều đổ dồn tới, nhất thời khiến thị trấn vốn vắng lặng nay chật ních vòng trong vòng ngoài.

Văn Âm và nhóm người đến nơi, thấy cảnh tượng ấy, quả là hỗn loạn mà may mắn. Thoát hiểm rồi, các công tử tiểu thư trong sơn trang vô cùng cảm kích, song mọi việc còn chưa dứt, kế tiếp ắt phải điều tra rõ hung thủ đứng sau.

Náo nhiệt khi tới, vội vã khi đi. Văn Âm ở lại lo việc hậu sự hai ngày, tới ngày thứ ba, người nhà Tạ gia và Sở gia cũng đến.

Tin truyền đến lúc nàng còn trong khách điếm. Ba ngày nay bận rộn xử lý việc Minh Thư sơn trang, cũng chưa gặp lại Tạ Dung Tuyên. Nghe nói hắn sắp theo gia nhân trở về, nàng lại nhớ đến đoạn đối thoại trong mật đạo hôm nào.

Hắn phải đi, theo lẽ nàng nên tiễn. Tới cổng trấn, nàng mới phát hiện không chỉ mình mà Lệ Thành Ngô, Khâu Nghiêu và Trần Hựu cũng đến.

Người đến sớm nhất là Trần Hựu, còn bi thương thổi liền ba khúc tiêu trên nóc lầu để tiễn biệt.

Vốn chẳng nghĩ đến những chuyện phát sinh này, Tạ Dung Tuyên nhìn mọi người tới tiễn, chỉ cười nhẹ cúi mình: “Lần này vẫn phải đa tạ chư vị.”

Lệ Thành Ngô khoát tay: “Không cần khách sáo, ai nên cảm tạ ai còn khó nói.”

Tạ Dung Tuyên cười, rồi từ tay hạ nhân lấy ra một chiếc trường bào đen thêu chỉ vàng, trao trả cho Khâu Nghiêu:
“Tiền bối, áo choàng mượn trước đã bị gươm chém rách. Đây là ta tự sửa một cái khác, không biết có vừa thân không?”

Khâu Diêu ngẩn ra vội nhận lấy, xem qua liền yêu thích chẳng nỡ buông tay, cười nói: “Vừa, vừa! Tiểu cô nương khéo tay như vậy, ai cưới được ngươi về chắc chắn hưởng phúc!”

Hiểu lầm như thế, Văn Âm cũng chẳng lạ gì nữa. Người có thể nhận ra Tạ Dung Tuyên là nam tử, e thật sự chưa có.

Tạ Dung Tuyên cúi đầu, im lặng giây lát, rồi bỗng ngẩng đầu, gương mặt thoáng ửng hồng, ánh mắt long lanh, khẽ nói: “Tiền bối, ta là nam tử.”

Một lời thốt ra, Khâu Nghiêu hóa đá, trừng mắt nhìn hắn. Bên cạnh “choang” một tiếng, Lệ Thành Ngô lần đầu tiên tuột tay, đại đao rơi xuống đất, nện ra một hố to.

Trên lầu, Trần Hựu vẫn tiêu sáo dạt dào, song thình lình lạc một nốt, khiến tiếng sáo chói tai, làm người nghe phải bịt tai.

Tạ Dung Tuyên dường như đã liệu trước phản ứng ấy, không lấy làm lạ. Hắn chỉ ngoảnh lại nhìn Văn Âm, người vẫn đứng xa xa giấu mọi cảm xúc dưới mặt nạ. Hắn mỉm cười: “Nói ra mới nhớ, ta vẫn chưa biết danh tính cô nương.”

Văn Âm nghĩ, bản thân ở Yên Châu chỉ muốn làm kẻ nhàn vân dã hạc, chẳng cần để lộ thân phận, liền bình thản lắc đầu: “Gặp gỡ như bèo nước, cần chi tên họ.”

Nói xong, nàng nhìn thẳng vào mắt y.

Trong mắt Tạ Dung Tuyên thoáng hiện nét thất vọng, song chỉ chớp mắt đã tan, hắn khẽ hỏi: “Không biết bao giờ còn có thể gặp lại?”

Văn Âm đáp: “Có duyên ắt gặp lại.”

Một câu, dứt khoát mà chẳng để lại hứa hẹn gì.

Tạ Dung Tuyên như muốn nói lại thôi, sau lưng Sở Vân Huy đã giục giã, xe ngựa Tạ gia sắp khởi hành. Cuộc biệt ly ngắn ngủi kết thúc, hắn theo Sở Vân Huy lên xe, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn.

Văn Âm cũng quay người, định trở về khách điếm nghe báo cáo về Minh Thư sơn trang.

Nào ngờ vừa xoay lưng, A Triết bỗng từ đâu nhảy ra, lớn tiếng: “Sư tỷ! Sư bá tam đến rồi! Đang tìm tỷ kìa!”

Giọng A Triết không nhỏ, lập tức mọi người quanh đó đều nhìn qua. Văn Âm vốn chẳng mấy muốn dây dưa với vị sư bá chuyên sai đồ đệ làm cu li kia, chỉ uể oải đáp một tiếng, định theo A Triết rời đi.

Chẳng ngờ sau lưng vang lên một giọng dịu dàng: “A Triết công tử, không biết ngươi có mấy vị sư tỷ?”

A Triết chẳng hiểu câu hỏi từ đâu vọng tới, liền thuận miệng chỉ tay: “Tất nhiên chỉ có một vị sư tỷ này thôi.”

Văn Âm: “…”

Nói xong mới thấy có gì sai sai. A Triết sững người, vội ngoảnh lại, liền thấy người vừa hỏi chính là Tạ Dung Tuyên đang đứng trước xe ngựa.

Ánh mắt hắn khó dò, lặng lẽ nhìn nàng, rồi đột nhiên mỉm cười, nụ cười rực rỡ như họa.

Sau đó hắn quay người, cùng Sở Vân Huy lên xe.

Mãi đến khi xe ngựa khuất bóng, A Triết mới ngẩn ngơ thốt lên: “Sư tỷ, sao hắn biết tên ta?”

Văn Âm nhàn nhạt đáp: “Bởi vì ngươi… quên mang mặt nạ.”

Trong lòng nàng lúc này rối rắm vô cùng. Bởi nàng chợt thấy, màn kịch chia ly cao thâm bí hiểm mà mình vừa cố diễn ra, có vẻ… hơi ngốc.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Tạ cô nương là nam nhânChương 2: Tạ thiếu gia, Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.Chương 3: Xin ngươi, cứu lấy Tuyên nhi nhà ta!Chương 4: Ta lại thua một nam nhân sao?Chương 5: Ngươi đã từng nghĩ tới… mặc nam trang chưa?Chương 6: Thì vẫn là nữ nhân đó thôi mà Chương 7: Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.Chương 8: Văn Âm cô nương thích y sao?Chương 9: Lại ra thế này saoChương 10: So nữ nhi thì ta chưa từng thua.Chương 11: Sắc bén hơn chút, lẫm liệt hơn chút!Chương 12: Nam nữ thọ thọ bất thânChương 13: Ta đã đem lòng cảm mến một cô nương.Chương 14: Ngươi cũng không cần phải tạ ơn ta.Chương 15: Lần đầu gặp phải người giận cũng chẳng có chút khí thế nào như vậy.Chương 16: Một bàn tay lần mò, chậm rãi dò xuống dưới.Chương 17: Rốt cuộc cũng nhớ lại bản thân vốn là nam tử.Chương 18: A Tuyên và đại ca ta từng có hôn ước.Chương 19: Đây có phải là vật của ngươi?Chương 20: Ngươi có nguyện làm tân nương xinh đẹp không?Chương 21: Đêm nay, hình như ngươi có chút khác biệt.Chương 22: Ngươi không lo lắng sao?Chương 23: Công tử vừa mới an giấc.Chương 24: Cũng coi như là khá ngọt ngào.Chương 25: “Bệnh đã khỏi rồi ư?”Chương 26: Xem như là tạ ơn cứu mạng.Chương 27: Cô nương là ai?Chương 28: Đa tạ công tử, ân cứu mạng xin khắc ghi.Chương 29: Cao hứng liền muốn thổi khúc nhạc.Chương 30: Nếu ai cưới được nàng làm thê tử, ắt hẳn sẽ hưởng phúc dài lâu.Chương 31: E rằng đã có người mình thích rồi.Chương 32: Rốt cuộc là tên nào.Chương 33: Ta thấy Văn Âm cô nương như vậy rất tốt.Chương 34: Tặng cho người mình thích.Chương 35: Dịu dàng đến mức có lẽ ngay cả tảng đá cũng bị dỗ cho tan chảy.Chương 36: Yêu nữ này vừa sinh xong, thân thể còn suy yếu! Mau bắt lấy nàng cho ta!Chương 37: “Kẻ nào dám động đến hắn, có thể thử xem.”Chương 38: Con đường ta đi, thực ra ngay từ đầu đã sai rồi.Chương 39: Mùi vị của Minh chủ đại nhân quả thật không tệ.Chương 40: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa sẽ tốt thôi.Chương 41: Người ấy không biết lòng ngươi ư?Chương 42: Khiến người ta tê dại nửa tấc xương mềm.Chương 43: Cẩn thận nhiễm lạnh.Chương 44: Đây là loài hoa Tạ Dung Tuyên yêu thích.Chương 45: Chỉ e chạm mặt vị tướng quân kia.Chương 46: Ta… rất thích.Chương 47: Tạ Dung Tuyên bỗng vô cớ nhớ đến một người.Chương 48: Thất lễChương 49: Chỉ là tiểu thương mà thôi.Chương 50: “Nàng sẽ đến.”Chương 51: Hắn còn cần ta, ta ắt sẽ trở về. 🔒Chương 52: Có còn là dáng vẻ năm xưa chăng. 🔒Chương 53: Sống chết chưa rõ. 🔒Chương 54: Nàng nhất định sẽ tìm hắn trở về. 🔒Chương 55: “Ta đưa ngươi đi.” 🔒Chương 56: A Triết kinh hoảng phát hiện trên người Văn Âm đang khoác áo của Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 57: VÌ sao gương mặt ngươi lại mang thương tích? 🔒Chương 58: Ôm nhau. 🔒Chương 59: Sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương ngươi, trừ khi ta chết. 🔒Chương 60: Ta biết ngươi ở đây. 🔒Chương 61: Đừng bị thương nữa, được không? 🔒Chương 62: Nói tiếp những gì vừa định nói đi. 🔒Chương 63: Nên nghỉ ngơi rồi 🔒Chương 64: Như vậy, chắc là kịp rồi chứ. 🔒Chương 65: Ta có thể vào thăm hắn không? 🔒Chương 66: Vậy ta có thể xin chút phần thưởng không? 🔒Chương 67: Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương. 🔒Chương 68: Ta sẽ sớm quay lại. 🔒Chương 69: Quan tướng quân đâu rồi? 🔒Chương 70: Ngươi cũng có người mà mình thích như vậy sao? 🔒Chương 71: Nếu Tuyên nhi còn ở đây 🔒Chương 72: Tuyên nhi. 🔒Chương 73: Về phòng nghỉ ngơi? 🔒Chương 74: Ai nói nam tử thì không thể là mỹ nhân? 🔒Chương 75: Ngon thật. 🔒Chương 76: Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 77: Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. 🔒Chương 78: Nàng là người đẹp nhất trên đời này! 🔒Chương 79: Ôm chặt ta. 🔒Chương 80: Để ta ở bên nàng làm những điều nàng muốn, được không? 🔒Chương 81: Hơi thở thanh ngọt như lá cỏ non. 🔒Chương 82: Hắn biết nói dối. 🔒Chương 83: Ta bảo đảm. 🔒Chương 84: Đi thôi, đi cứu người. 🔒Chương 85: Trường đao vung xuống, máu văng trên đá xanh. 🔒Chương 86: Người này là người của ta. 🔒Chương 87: Sẽ không sao đâu. 🔒Chương 88:Gió xuân giữ nàng lại, dĩ nhiên nàng không thể phụ tấm lòng gió xuân này. 🔒Chương 89: Ngoại truyện1 – Yêu nữ (Quý Tử Kinh – Kiều Tố Y) 🔒Chương 90: Ngoại truyện 2 – Chúng ta cũng không sợ ngươi bắt nạt nàng đâu. 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc