Editor & Beta: Khuynh Vân
Lời kia vừa thốt, hàm chứa quá nhiều nội tình, khiến cho cả hai,một là Văn Âm, một là Tạ Dung Tuyên đều phải lặng đi giây lát mới tiêu hóa hết ý tứ trong đó.
Rồi sau đó, thần sắc của đôi bên đều trở nên hết sức vi diệu.
Trầm mặc hồi lâu, Văn Âm rốt cuộc nhịn không được mà cất tiếng hỏi: “Ngươi …. ngay cả nhà mình cũng chẳng nhận ra?”
Người nọ gãi đầu, tiếp tục cười khan: “Lưu lạc bên ngoài đã lâu, trí nhớ khó tránh có phần mơ hồ… Nhưng nhìn thấy phụ thân ta thì vẫn nhận ra ngay.”
“…”
Văn Âm lại lần nữa chìm vào trầm mặc, không biết nên mắng từ đâu cho phải.
Người kia chỉ vào hai chân mình, thở dài than: “Ta cũng chịu không ít giáo huấn rồi, phụ thân ta vì chuyện đó suýt chút nữa đánh gãy chân ta, may mà giờ đã khỏi.”
Văn Âm liếc nhìn đôi chân y đang lành lặn chẳng chút thương tích, rồi hỏi: “Đây là chuyện khiến ngươi phiền não?”
Người nọ lắc đầu thở dài: “Đương nhiên không phải, chuyện đó chẳng tính là gì, phụ thân ta dù có giận cũng chẳng nỡ đánh chết ta. Sau khi ta bị bắt về, lại bị đánh một trận, chỉ đành ở nhà dưỡng thương. Phụ thân ta nghe kể những chuyện ta từng trải qua mấy năm nay thì không nói gì thêm, nhưng khi nhắc đến Kỷ Châu…”
“Ngươi đã nói với ông ấy về quan hệ giữa ngươi và Kỷ cô nương?” Trong lúc Văn Âm còn bận trong lòng mắng thầm cái kẻ ngu ngốc này, thì chỉ có Tạ Dung Tuyên là vẫn một lòng quan tâm tới tiến triển câu chuyện.
Người nọ gật đầu, lại nói tiếp: “Chuyện mấy năm nay ta làm, phụ thân ta chẳng buồn quản, mà cũng quản chẳng nổi. Nhưng ông ấy xưa nay vẫn luôn mong ta cưới một vị tiểu thư nhà danh gia vọng tộc làm thê, trước kia còn suýt chút nữa định sẵn một mối hôn nhân, may mắn là bên đó không chịu gả, việc này mới chưa thành.”
“Nghe nói vị tiểu thư đó xinh đẹp, nhưng ta đến mặt mũi nàng ra sao còn chưa từng thấy, bảo ta lấy một người xa lạ là điều ta vạn lần không thể chấp nhận. Người ta thích chỉ có mình Kỷ Châu, người ta muốn cưới cũng chỉ có Kỷ Châu. Vì lo lắng an nguy của nàng, ta sốt ruột muốn tìm nàng, cho nên đã đem mọi chuyện thẳng thắn nói rõ với phụ thân, ai ngờ lại khiến ông giận tím mặt, phụ tử một phen cãi vã, rốt cuộc ông vẫn không chịu để ta rời nhà.”
Tạ Dung Tuyên chau mày, lo lắng hỏi: “Kỷ cô nương không tìm thấy huynh, nhất định sẽ rất lo.”
“Đúng vậy, Kỷ Châu tưởng ta bị bắt giam tra tấn, nên vô cùng lo lắng, vì thế mà còn…”
“Còn sao?” Văn Âm khó hiểu vì sao người nọ đang nói giữa chừng lại đột nhiên dừng lại, song nghĩ đi nghĩ lại, e là chẳng có chuyện gì tốt lành.
Quả nhiên, người nọ vô cùng u oán mà nói: “Kỷ Châu vì tìm ta, liền xông vào nhà ta mà đại náo một trận.”
Văn Âm hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Người nọ đáp: “Kỷ Châu vốn thích mấy trò kỳ quặc, nàng từng học được vài món cơ quan bí thuật từ nhóm người giang hồ, rồi tự tay làm ra không ít món đồ nhỏ. Nàng để lại thư, truyền lời rằng nếu phụ thân ta không lập tức thả ta ra, nàng sẽ khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên. Phụ thân ta lúc đầu chẳng tin, nào ngờ hôm sau trong nhà đã có không ít người bị ăn nhầm thuốc tẩy, nôn thốc nôn tháo, sổ mũi xổ bụng; ngay cả sổ sách do hạ nhân trình lên cũng bị người động tay động chân, lại còn có một mũi tên lửa bắn tới suýt nữa thiêu cháy cả thư phòng nhà ta.”
… Vị Kỷ cô nương kia quả là biết cách làm loạn.
Đang lúc Văn Âm âm thầm cảm thán, người nọ lại tỏ ra oan ức muôn phần: “Phụ thân ta bị dọa đến phát điên, mà lại chẳng bắt được Kỷ Châu để trút giận, đành quay về đánh ta thêm một trận.”
Văn Âm cùng Tạ Dung Tuyên: “…” Hai người bèn cố gắng bày ra vẻ mặt đồng cảm.
“Kỷ Châu không biết ta chính là người trong nhà đó, chỉ nghe nói thiếu gia nhà ấy đã về, liền tưởng phụ thân ta không chịu giao người, định bắt cóc nhi tử ông ta cho hả giận.” Nói đến đoạn ấy, sắc mặt người nọ vẫn còn chút hoảng hốt, cười khổ bảo: “Phụ thân ta gần như đem hết người trong phủ điều tới canh gác nơi ta ở, tầng tầng lớp lớp canh phòng, không cho Kỷ Châu có cơ hội cướp người. Ta muốn báo tin cũng không được, Kỷ Châu thì không vào được liền mỗi ngày bày trò quấy phá, ta mỗi bữa ăn đem lên là thế nào cũng bị phát hiện có độc, có tà thuật, thậm chí là cả… xuân dược…”
“……” Chuyện đã tới nước gà bay chó sủa thế này, Văn Âm thực khó mà tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc bấy giờ. Mà nếu vị kỳ nữ tên Kỷ Châu kia biết được người mình ám toán chính là kẻ mình ngày nhớ đêm mong, không biết sẽ có phản ứng gì.
Tóm lại, những ngày tháng ấy là quãng thời gian thê thảm nhất trong đời người nọ.
Ngọn đèn trong tay Văn Âm bị gió đêm lay động, ánh sáng dần lụi tàn. Nàng cúi đầu, khẽ vặn tim đèn, sau lại hỏi: “Chuyện khiến ngươi phiền lòng, hẳn không chỉ có vậy?”
Chuyện người nọ kể đều là chuyện của mấy tháng trước, nay y đã có thể ra ngoài, hiển nhiên là đã được tự do.
Quả nhiên Văn Âm đoán không sai, người nọ cũng đang nhìn ánh lửa leo lét kia, chớp mắt một cái rồi nói tiếp: “May mà Kỷ Châu náo loạn suốt bao nhiêu ngày, phụ thân ta rốt cuộc không chịu nổi, định đưa ta ra ngoài tránh bớt tai ương. Đúng lúc có việc trong một gia tộc ở Yên Châu, phụ thân muốn đích thân tới thăm dò, liền mang ta theo. Mà ta từng theo sư phụ lang bạt nhiều năm, cũng học được chút bản lĩnh, nên vừa rời khỏi nhà liền dùng chút thủ đoạn thoát thân, chạy đi tìm Kỷ Châu.”
Không ngờ chuyện của người này lại vòng vo khúc khuỷu đến thế, Văn Âm hơi nhướng mày, rồi lại hỏi: “Vậy rốt cuộc chuyện khiến ngươi rầu rĩ là gì?”
Người nọ thở dài thườn thượt, ôm đầu than: “Ban đầu ta định tiếp tục giấu giếm thân phận, rồi nhân lúc phụ thân chưa tìm ra, đưa Kỷ Châu đi khỏi, tiếp tục sống những tháng ngày như xưa. Nhưng bây giờ xem ra… chuyện e khó như ta mong muốn.”
“Hử?” Văn Âm khó hiểu sao y lại nói vậy.
Người nọ bèn giải thích: “Kỷ Châu muốn ta cùng nàng tới trộm một nhà.”
Văn Âm dường như đã đoán ra điều gì, nhanh chóng hỏi: “Là nhà nào?”
Sắc mặt người nọ vừa nghiêm lại, lại mang theo vài phần u sầu, đoạn đáp: “Là Tạ gia ở Yên Châu, chính là nơi phụ thân ta định ghé thăm lần này. Trước kia trộm nhà mình thì còn dễ nói, chứ nếu ta mà lén lút làm trò đó ở Tạ gia, bị phụ thân phát hiện, thì…”
Người nọ không dám tưởng tượng tiếp, lại chìm vào vẻ ảm đạm như ban đầu.
Chỉ là y không hề phát giác – ngay khi hai chữ “Tạ gia” được thốt ra, thần sắc của Văn Âm và Tạ Dung Tuyên đều có biến hóa vi diệu.
Hai người khẽ liếc nhìn nhau, không đợi người nọ nói tiếp, Văn Âm đã nghiêm mặt nhìn y, chậm rãi hỏi: “Ngươi tên… chẳng phải là Lục Chẩm Hi đấy chứ?”
Người nọ sững lại một chốc, đoạn tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại: “Sao cô nương biết?”
Văn Âm: “……” Thực chẳng biết nên trả lời sao mới phải. Nàng nghiêng đầu nhìn Tạ Dung Tuyên trong bộ xiêm y mỏng manh, thân hình mảnh dẻ khiến người sinh lòng thương xót, rồi lại nhìn về phía Lục Chẩm Hi đang rách rưới nhếch nhác, nghĩ đến việc hai vị lão gia nhà họ vì sợ con mình bị lép vế mà vắt óc nghĩ đủ cách ngăn cản bọn họ gặp mặt… Thế nhưng giờ nàng nhìn rồi nhìn—
Ai tài giỏi hơn ai, thật đúng là khó phân cao thấp.
Ngay lúc đó, Tạ Dung Tuyên rốt cuộc cũng lên tiếng, thấp giọng hỏi: “Các người thật sự muốn đi trộm Tạ gia?”
Lục Chẩm Hi ngồi bên bờ sông, một tay chống cằm, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Kỷ Châu muốn đi, ta bèn theo nàng. Bọn ta vốn đã định xong rồi, sẽ hành động vào giờ Tý đêm mai.”
Nói xong, mặt y hiện lên một nụ cười khổ, đoạn phủi phủi lớp bụi trên người, chậm rãi đứng dậy, thành khẩn nói với hai người: “Thôi, tâm sự nặng nề bao ngày, hôm nay rốt cuộc cũng thổ lộ được, lòng nhẹ đi nhiều. Tuy không biết hai vị cô nương là ai, nhưng cũng xin cảm tạ các người đã lắng nghe.”
Văn Âm thấy đầu óc Lục Chẩm Hi hình như thiếu mất một sợi dây thần kinh, y đem thân phận cùng kế hoạch kể một lèo ra hết, vậy mà đến giờ vẫn chưa hỏi hai người là ai.
Lục Chẩm Hi nói dứt, đang định rời đi, ai ngờ mới bước được hai bước liền “a” một tiếng như nhớ ra điều gì, quay đầu lại.
Văn Âm cứ ngỡ rốt cuộc hắn cũng nhớ ra phải hỏi thân phận hai người, ai ngờ đại công tử họ Lục kia lại nở nụ cười với Tạ Dung Tuyên, bước lên một bước rồi nói: “Tiên tử quả là tuyệt sắc nhân gian, tại hạ đã rong ruổi bao năm, chưa từng thấy nữ tử nào dung mạo hơn người như nàng. Để cảm tạ nàng đã lắng nghe ta trút bầu tâm sự, ta muốn tặng một vật.”
Y vừa nói vừa đưa tay vào ngực áo, lục lọi trong lớp vải rách bươm một hồi, rồi móc ra một vật, trao cho Tạ Dung Tuyên.
“…” Tạ Dung Tuyên cúi nhìn vật kia, bỗng nhiên lặng lẽ không nói.
Văn Âm nghiêng đầu nhìn theo, liền hiểu vì sao Tạ Dung Tuyên lại lộ ra biểu cảm như vậy, bởi vì món đồ đó là một chuỗi châu hoa tinh xảo, chính là chuỗi mà trước đây khi hai người ra phố chơi, Tạ Dung Tuyên đã mua ở chợ.
Mà châu hoa đó, vốn dĩ là đồ của Tạ Dung Tuyên.
Tất nhiên Lục Chẩm Hi chẳng hề biết chuyện này, chỉ cười hào sảng nói: “Thứ này là hôm nay bọn ta đến Tạ gia thăm dò rồi tiện tay lấy về, trông cũng có giá trị lắm. Ta cũng chẳng rõ đó là phòng của ai, chỉ biết trong đó có không ít trang sức châu ngọc, bọn ta tiện tay chọn vài món làm quà tặng người. Chuỗi này là thứ đẹp nhất trong số đó, ta thấy rất hợp với tiên tử, nên tặng nàng. Không cần cảm ơn đâu.”
Tạ Dung Tuyên ngắm châu hoa trong tay, thần sắc còn u ám hơn cả lúc bị ép mặc váy xanh lục kiểu cũ của phụ thân.
Lục Chẩm Hi nhìn trời, khoát tay nói tiếp: “Trời cũng gần sáng rồi, ta nên cáo từ thôi. Việc này trọng đại, chỉ mong hai vị đừng tiết lộ ra ngoài.”
Nói xong, y phất tay cười lớn, vận khinh công rời đi nhanh như gió.
Và thế là đêm ấy, Tạ Dung Tuyên liền đem toàn bộ sự tình bẩm báo với Tạ lão gia.
Gửi phản hồi