Editor & Beta: Khuynh Vân

Sở Vân Huy vốn định rời đi trước, lúc sắp bước ra cửa còn dặn dò nha hoàn mấy câu. Nhân lúc hai người đang nói chuyện, Văn Âm đã lẹ làng như én, tung người qua cửa sổ lẻn vào trong phòng.

Cửa sổ khép lại không một tiếng động, trong phòng tối mờ mịt, lặng ngắt như tờ. Văn Âm quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Tạ Dung Tuyên đang nằm trên giường ngủ say.

Sắc mặt y so với trước rõ ràng tiều tụy hơn nhiều, hẳn bởi vì bệnh tật mà ngay cả khi ngủ, lông mày vẫn hơi nhíu lại, như còn vướng bận điều gì.

Văn Âm lặng lẽ bước đến gần, nhớ lại dáng vẻ Tạ Dung Tuyên hôm trước khi may hỉ phục cho Linh Nhi, lúc tỉ mỉ vẽ phấn tô son, trong lòng nàng lại dâng lên một tia ấm áp.

Ngay sau đó là xót xa. Người như thế này, đáng lẽ không nên nằm yếu ớt trên giường bệnh.

Nàng cúi người, khẽ vén góc chăn, rồi đưa tay bắt mạch cho y.

May thay, tình hình so với nàng tưởng tốt hơn nhiều. Văn Âm vốn lo đám người kia sẽ động tay động chân vào thuốc của Tạ Dung Tuyên, nào ngờ hắn không hề bị hạ độc, cũng chẳng bị thương, chẳng qua chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi.

Thể chất hắn vốn đã không cường tráng, từ lúc trước nàng dạy hắn luyện kiếm đã nhận ra điều này. Huống hồ hắnít khi ra khỏi cửa, nay đi đường dài, không hợp thủy thổ rồi bị bệnh cũng chẳng lạ.

Biết không có gì đáng ngại, Văn Âm mới yên tâm phần nào.

Chỉ là, ánh mắt nàng chợt rơi vào chén thuốc nha hoàn đặt sẵn trên bàn, trong lòng lại dấy lên mối nghi hoặc: Bệnh cũng chẳng nặng, sao lại phải sắc thuốc uống hết lần này đến lần khác?

Đang nghĩ ngợi, nàng chợt thoáng thấy bên trán Tạ Dung Tuyên lấm tấm mồ hôi. Người như hắn vốn không giống kẻ luyện võ, khi bệnh thì không có nội lực chống đỡ, dù là bệnh nhỏ cũng khó lòng chịu nổi. Giờ sắc mặt trắng bệch, tóc bên mai đã ướt sũng. Văn Âm khẽ thở dài, rút khăn tay lau đi mồ hôi, lại thấy môi hắn khô nứt, bèn bưng nước đến, nhẹ nhàng thấm ướt cho hắn.

Tạ Dung Tuyên vẫn ngủ say. Văn Âm mới có cơ hội ngắm kỹ dung nhan. Không như ngày thường, tóc hắn xõa dài rối loạn trên gối, áo trắng cũng có phần lơi lả. Nhưng cho dù là dáng vẻ thế này, vẫn khiến người ta khó lòng rời mắt, thậm chí còn có phong thái khác hẳn thường ngày.

Sinh ra bộ dạng thế này, bảo sao năm ấy hắn khiến cả thành Yên Châu điên đảo.

Văn Âm chống cằm bên giường ngắm hắn một lát, rồi mới đứng dậy định rời đi. Chẳng ngờ vừa nhổm dậy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập đang tiến thẳng đến đây.

Nàng vốn lén vào thăm Tạ Dung Tuyên, nếu bị phát hiện thì khó lòng giải thích. Tình thế cấp bách, nàng vội nấp sau tấm màn cạnh giường.

Cửa phòng bật mở, ánh dương tràn vào. Người trên giường khẽ nhíu mày, lông mi run động, từ từ tỉnh lại.

Kẻ vào là Sở Vân Huy, tay bưng chén thuốc thứ ba. Hắn đặt thuốc lên bàn, rồi quay lại nói: “Đừng trốn nữa, có trốn cũng chẳng thoát, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi đi.”

Tạ Dung Tuyên mơ màng mở mắt, nhưng không ngồi dậy, chỉ trở mình định ngủ tiếp. Sở Vân Huy lập tức bước đến bên giường, nâng giọng: “Đại công tử, đại tiểu thư, rốt cuộc ngươi phải thế nào mới chịu uống thuốc!

Tạ Dung Tuyên yếu ớt hé mắt, ánh nhìn thăm thẳm, khẽ nói: “Vân Huy, trong sơn trang này ngươi còn nhiều việc phải lo, nhiều người phải gặp. Đừng vì ta mà lỡ dở, dù sao ta…

Câu nói dịu dàng tha thiết, nghe còn có chút khiến người ta muốn rơi lệ.

Tiếc rằng Sở Vân Huy chẳng chút động lòng, chỉ hừ lạnh, ngồi xuống giường: “Dù sao nếu ta không ép ngươi, Tạ bá bá sẽ cầm chổi đuổi đánh ta mất. Đừng giả vờ, bệnh thì uống thuốc, không uống sao mà khỏi?”

Văn Âm nấp trong góc nghe thế thì vừa kinh ngạc vừa buồn cười: Tạ Dung Tuyên ôn hòa tao nhã như vậy, chẳng ngờ lúc bệnh lại trẻ con đến mức này, chỉ vì một chén thuốc mà giở trò.

Tạ Dung Tuyên cúi đầu không đáp. Sở Vân Huy bèn hỏi: “Ngươi nói đi, phải thế nào mới chịu uống?”

Tạ Dung Tuyên khẽ lắc đầu. 

Sở Vân Huy lại nhắc: “Không phải Tạ bá bá đã mời Văn Âm cô nương tới dạy ngươi kiếm pháp sao? Sao học mãi mà vẫn cứ yếu ớt, gió thổi là ngã thế này?”

Nghe nhắc tới tên mình, Văn Âm lập tức nín thở.

“Sinh bệnh là do ta, không liên can gì tới Văn Âm cô nương. “Tạ Dung Tuyên ho nhẹ, rồi gắng ngồi dậy. Áo trắng rộng thùng thình, tóc dài rủ bên vai, cả người toát ra vẻ tĩnh nhã như tranh. 

Đáng tiếc bên cạnh có kẻ chẳng biết thưởng thức, chỉ cười mỉa: “Vậy ngươi nói thử xem, Văn Âm cô nương đã dạy ngươi cái gì?”

Trong đầu Văn Âm lập tức lướt qua hàng loạt kiếm pháp, từ Thiên Thanh kiếm thức thứ nhất đến thứ chín, lại cả cung thuật, thương pháp… đếm mỏi cả mười ngón tay.

Nào ngờ Tạ Dung Tuyên thong dong đáp: “Chuyện kể. Văn Âm cô nương kể cho ta nghe rất nhiều giai thoại giang hồ thú vị.”

Văn Âm: “…”

Sở Vân Huy nhướng mày: “Còn gì nữa?”

Câu hỏi này cũng vừa khéo đúng điều Văn Âm muốn hỏi.

Tạ Dung Tuyên hồi tưởng, mặt mỉm cười dịu dàng: “Nàng còn đưa ta ra chợ dạo, gặp vài người, rồi mua cho ta một cây trâm ngọc.”

Sở Vân Huy sửng sốt: “Chỉ vậy thôi?”

Hắn đâu biết, kẻ nấp trong màn cũng đang trợn mắt há hốc mồm. Bao công sức dạy kiếm pháp hai tháng trời, hắn lại chẳng nhớ gì, chỉ nhớ… mua trâm?

May mà cuối cùng y cũng lơ đãng thêm vào câu “từng theo Văn Âm luyện qua mấy đường kiếm pháp”. 

Sở Vân Huy vốn không hứng thú với chuyện đó, chủ yếu là muốn bắt hắn uống thuốc. Hai bên lời qua tiếng lại hồi lâu, rốt cuộc Tạ Dung Tuyên miễn cưỡng uống được nửa bát.

Trong góc, Văn Âm đã nín thở hai canh giờ, chỉ mong hắn mau uống hết để Sở Vân Huy đi, nàng còn thoát thân. Nhưng vị đại công tử, hay nói đúng hơn, đại tiểu thư này vẫn ương bướng không chịu uống nốt.

Khi nàng nghĩ có lẽ phải chờ thêm hai canh giờ nữa, ngoài viện chợt vang lên tiếng huýt gió như chim kêu — tín hiệu của A Triết.

Văn Âm bị nhốt trong phòng quá lâu, nhìn hai người kia giằng co chỉ vì chén thuốc, nàng thật sự không chịu nổi nữa. Liền rút mặt nạ A Triết đưa rồi đeo lên, không thèm để ý Sở Vân Huy cùng Tạ Dung Tuyên vẫn còn trong phòng, nàng phóng ra từ góc tối, tung người qua cửa sổ, chớp mắt đã biến mất ngoài trời.

Sở Vân Huy vẫn còn bưng chén thuốc, ngơ ngác nhìn khung cửa sổ rộng mở. Rồi quay sang Tạ Dung Tuyên: “Vừa rồi… có thứ gì đó bay ra ngoài hay không?

Tạ Dung Tuyên: “…”

………………………

Khó khăn lắm mới thoát khỏi phòng Tạ Dung Tuyên, Văn Âm chẳng buồn nghĩ xem hai người kia sẽ đoán thế nào, chỉ thở phào nhẹ nhõm, rót trà nhấp một ngụm, rồi hỏi A Triết: “Thế nào?

A Triết lắc đầu: “Nguồn nước không có vấn đề, những nơi trong trang chúng ta có thể nghĩ tới đều đã kiểm tra, vẫn không tìm ra.”

Nói xong hắn lại ngập ngừng: “Sư tỷ, vừa nãy tỷ đi đâu vậy?”

Tất nhiên Văn Âm không định kể chuyện Tạ Dung Tuyên, huống hồ việc ấy cũng chẳng liên quan đến nguy cơ Minh Thư sơn trang, thế là nàng bâng quơ gạt đi.

Bọn giang hồ trà trộn vào trang có cả thương nhân, thế gia tử đệ. Văn Âm cũng theo đó mà ở trong phòng đã chuẩn bị sẵn. Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm sau nàng và A Triết lại tiếp tục dò xét khắp nơi.

Địch ẩn mình, ta lộ diện, càng phải cẩn trọng từng li từng tí. Hội lớn chỉ còn ba ngày là kết thúc, yến tiệc cuối cùng sắp mở, Văn Âm càng bố trí người ngầm khắp bốn phía, đề phòng sóng gió đổ tới.

Nàng ngồi trong một tòa đình, hỏi: “Bốn phía các viện đã an bài nhân thủ chưa?”

A Triết gật đầu: “Xong cả rồi, Đông viện nhiều nhất, bọn thế gia tử đệ hầu hết ở đó.”

Văn Âm khẽ gật, chợt nhớ lại phòng Tạ Dung Tuyên hôm qua, hẳn thuộc Nam viện.

“Nam viện cũng phải bố trí nhiều người, tuyệt đối không được sơ sẩy. “Nàng dặn, rồi như sực nhớ, lại nói: “Còn một chỗ nữa, ngươi cho người trông coi giúp ta.”

“Ở đâu? “A Triết ngẩn ra.

Văn Âm khẽ nói ra, A Triết lập tức gật đầu, quay bảo một người giang hồ đi truyền lệnh.

Nàng ngồi lại, tùy tay bốc miếng điểm tâm A Triết mang theo.

Nàng nâng lên ngắm nghía chứ không vội ăn, khiến A Triết giật mình tưởng có vấn đề, hoảng hốt hỏi: “Sư tỷ! Có chuyện gì sao?”

Văn Âm cắn một miếng, chép miệng: “Ngọt thật.”

A Triết: “???”

Nàng chỉ cười, đứng dậy bỏ đi.

Chiều hôm ấy, mãi lúc sau Tạ Dung Tuyên nhăn nhó uống xong bát thuốc đắng. Không biết từ khi nào, trên bàn đã xuất hiện thêm một đĩa điểm tâm.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Tạ cô nương là nam nhânChương 2: Tạ thiếu gia, Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.Chương 3: Xin ngươi, cứu lấy Tuyên nhi nhà ta!Chương 4: Ta lại thua một nam nhân sao?Chương 5: Ngươi đã từng nghĩ tới… mặc nam trang chưa?Chương 6: Thì vẫn là nữ nhân đó thôi mà Chương 7: Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.Chương 8: Văn Âm cô nương thích y sao?Chương 9: Lại ra thế này saoChương 10: So nữ nhi thì ta chưa từng thua.Chương 11: Sắc bén hơn chút, lẫm liệt hơn chút!Chương 12: Nam nữ thọ thọ bất thânChương 13: Ta đã đem lòng cảm mến một cô nương.Chương 14: Ngươi cũng không cần phải tạ ơn ta.Chương 15: Lần đầu gặp phải người giận cũng chẳng có chút khí thế nào như vậy.Chương 16: Một bàn tay lần mò, chậm rãi dò xuống dưới.Chương 17: Rốt cuộc cũng nhớ lại bản thân vốn là nam tử.Chương 18: A Tuyên và đại ca ta từng có hôn ước.Chương 19: Đây có phải là vật của ngươi?Chương 20: Ngươi có nguyện làm tân nương xinh đẹp không?Chương 21: Đêm nay, hình như ngươi có chút khác biệt.Chương 22: Ngươi không lo lắng sao?Chương 23: Công tử vừa mới an giấc.Chương 24: Cũng coi như là khá ngọt ngào.Chương 25: “Bệnh đã khỏi rồi ư?”Chương 26: Xem như là tạ ơn cứu mạng.Chương 27: Cô nương là ai?Chương 28: Đa tạ công tử, ân cứu mạng xin khắc ghi.Chương 29: Cao hứng liền muốn thổi khúc nhạc.Chương 30: Nếu ai cưới được nàng làm thê tử, ắt hẳn sẽ hưởng phúc dài lâu.Chương 31: E rằng đã có người mình thích rồi.Chương 32: Rốt cuộc là tên nào.Chương 33: Ta thấy Văn Âm cô nương như vậy rất tốt.Chương 34: Tặng cho người mình thích.Chương 35: Dịu dàng đến mức có lẽ ngay cả tảng đá cũng bị dỗ cho tan chảy.Chương 36: Yêu nữ này vừa sinh xong, thân thể còn suy yếu! Mau bắt lấy nàng cho ta!Chương 37: “Kẻ nào dám động đến hắn, có thể thử xem.”Chương 38: Con đường ta đi, thực ra ngay từ đầu đã sai rồi.Chương 39: Mùi vị của Minh chủ đại nhân quả thật không tệ.Chương 40: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa sẽ tốt thôi.Chương 41: Người ấy không biết lòng ngươi ư?Chương 42: Khiến người ta tê dại nửa tấc xương mềm.Chương 43: Cẩn thận nhiễm lạnh.Chương 44: Đây là loài hoa Tạ Dung Tuyên yêu thích.Chương 45: Chỉ e chạm mặt vị tướng quân kia.Chương 46: Ta… rất thích.Chương 47: Tạ Dung Tuyên bỗng vô cớ nhớ đến một người.Chương 48: Thất lễChương 49: Chỉ là tiểu thương mà thôi.Chương 50: “Nàng sẽ đến.”Chương 51: Hắn còn cần ta, ta ắt sẽ trở về. 🔒Chương 52: Có còn là dáng vẻ năm xưa chăng. 🔒Chương 53: Sống chết chưa rõ. 🔒Chương 54: Nàng nhất định sẽ tìm hắn trở về. 🔒Chương 55: “Ta đưa ngươi đi.” 🔒Chương 56: A Triết kinh hoảng phát hiện trên người Văn Âm đang khoác áo của Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 57: VÌ sao gương mặt ngươi lại mang thương tích? 🔒Chương 58: Ôm nhau. 🔒Chương 59: Sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương ngươi, trừ khi ta chết. 🔒Chương 60: Ta biết ngươi ở đây. 🔒Chương 61: Đừng bị thương nữa, được không? 🔒Chương 62: Nói tiếp những gì vừa định nói đi. 🔒Chương 63: Nên nghỉ ngơi rồi 🔒Chương 64: Như vậy, chắc là kịp rồi chứ. 🔒Chương 65: Ta có thể vào thăm hắn không? 🔒Chương 66: Vậy ta có thể xin chút phần thưởng không? 🔒Chương 67: Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương. 🔒Chương 68: Ta sẽ sớm quay lại. 🔒Chương 69: Quan tướng quân đâu rồi? 🔒Chương 70: Ngươi cũng có người mà mình thích như vậy sao? 🔒Chương 71: Nếu Tuyên nhi còn ở đây 🔒Chương 72: Tuyên nhi. 🔒Chương 73: Về phòng nghỉ ngơi? 🔒Chương 74: Ai nói nam tử thì không thể là mỹ nhân? 🔒Chương 75: Ngon thật. 🔒Chương 76: Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 77: Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. 🔒Chương 78: Nàng là người đẹp nhất trên đời này! 🔒Chương 79: Ôm chặt ta. 🔒Chương 80: Để ta ở bên nàng làm những điều nàng muốn, được không? 🔒Chương 81: Hơi thở thanh ngọt như lá cỏ non. 🔒Chương 82: Hắn biết nói dối. 🔒Chương 83: Ta bảo đảm. 🔒Chương 84: Đi thôi, đi cứu người. 🔒Chương 85: Trường đao vung xuống, máu văng trên đá xanh. 🔒Chương 86: Người này là người của ta. 🔒Chương 87: Sẽ không sao đâu. 🔒Chương 88:Gió xuân giữ nàng lại, dĩ nhiên nàng không thể phụ tấm lòng gió xuân này. 🔒Chương 89: Ngoại truyện1 – Yêu nữ (Quý Tử Kinh – Kiều Tố Y) 🔒Chương 90: Ngoại truyện 2 – Chúng ta cũng không sợ ngươi bắt nạt nàng đâu. 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc