Editor & Beta: Khuynh Vân
Thần thái cùng động tác của Tạ Vụ thật khiến người ta chẳng thể xem nhẹ. Văn Âm thoáng ngẩn ra, thấp giọng hỏi: “Lão gia, có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy lời này, Tạ Vụ như bừng tỉnh, vội vã chớp mắt mấy cái, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt Văn Âm. So với lúc xem hương nang khi nãy, ánh mắt ông còn nghiêm túc hơn vài phần, giống như qua ngần ấy thời gian mới lần đầu nhận ra nàng, đem từng đường mày nét mắt soi kỹ mới coi là đủ.
Văn Âm bị ông nhìn chằm chằm như vậy, cũng im lặng hồi lâu.
Không rõ đã qua bao lâu, Tạ Vụ mới dường như thoát khỏi sự kinh ngạc, thở phào một hơi thật dài, đưa tay đập ngực lẩm bẩm: “May quá, may quá.”
Văn Âm: “?”
Sắc mặt Tạ Vụ đã dịu đi, song vẫn còn ngờ vực. Ông nghĩ nghĩ, rồi lại hỏi dò: “Văn Âm cô nương, dạo này… Tuyên nhi có từng nói với cô điều gì kỳ quái không?”
Đối diện với câu hỏi của Tạ Vụ, Văn Âm hơi chau mày, trầm ngâm một lúc mới lắc đầu: “Ý lão gia là sao?”
Nếu bảo kỳ quái, thì nàng thấy Tạ Dung Tuyên vốn đã chẳng phải hạng người bình thường; chuyện kỳ quặc gì xảy đến với hắn cũng đâu có gì lạ.
Không nhận được đáp án như ý, Tạ Vụ do dự giây lát rồi đổi giọng: “Vậy… nó có từng làm chuyện gì kỳ quái với cô nương không?”
Văn Âm lại lắc đầu. Nghĩ ngợi một chốc, nàng chợt nhớ ra điều gì, bèn nói: “Hôm qua ta và Phong sư phụ uống rượu, thấy hắn trốn trong phòng thêu hoa. Việc ấy có tính không?”
Tạ Vụ phẩy tay: “Việc ấy tất nhiên không tính.”
Trong mắt Tạ Vụ, Tạ Dung Tuyên ngồi thêu thùa vốn là chuyện thường tình, dĩ nhiên chẳng có gì lạ. Chỉ là nghĩ đến đây, lông mày ông lại cau chặt, khẽ lắc đầu: “Xem ra tiểu tử nàyvẫn chưa dám nói ra.”
“Hửm?” Văn Âm khẽ hỏi, chỉ cảm thấy hôm nay lời lẽ hành động của Tạ Vụ thực sự có phần cổ quái.
Tạ Vụ lại lắc đầu, không định nói thêm, chỉ vội dặn nàng vài câu rồi khép lại cuộc trò chuyện.
………………………….
Tiễn Văn Âm xong, Tạ Vụ liền tức tốc tới gác của Tạ Dung Tuyên. Khi ông đến nơi thấy hắn đang ngồi bên án vẽ, cầm bút vẽ tranh. Thấy Tạ Vụ bước vào, Tạ Dung Tuyên vội đứng bật dậy, mặt ửng đỏ, luống cuống chắn trước bàn như muốn che giấu.
Song Tạ Vụ thản nhiên chắp tay sau lưng tiến vào, liếc một cái đã thấy rõ bức họa phía sau lưng y, liền buông thẳng:
“Đừng giấu nữa, vẽ Văn Âm cô nương đúng không?”
Bí mật bị lật tẩy, sắc hồng trên mặt Tạ Dung Tuyên càng lan rộng, tựa hoa đào tháng ba, càng thêm kiều mị. Nhưng hắn vẫn cố giấu bức họa ra sau lưng.
Tạ Vụ lúc này đã bình tĩnh trở lại, không còn kinh hãi như khi mới biết chuyện. Ông đi mấy bước tới bàn, ngồi xuống, nhướng mày cười: “Sao vậy, chuyện này mà cũng giấu phụ thân à?”
“Phụ thân…” Tạ Dung Tuyên gần như không biết phải nói gì, chỉ hoang mang muốn ngăn ông lại.
Nhưng Tạ Vụ nào giống hắn, chẳng có chút do dự nào. Ông hề hề cười, ghé sát lại:
“Đã thích Văn Âm cô nương, vì sao không chịu nói ra?”
Dung Tuyên mặt đỏ hồng chưa tan, nghe vậy liền đưa tay che mặt nóng rực, chỉ khẽ lắc đầu.
Tạ Vụ bèn tự mình đoán: “Con đang lo sợ điều gì?”
Lời này khiến mắt Tạ Dung Tuyên thoáng lay động, chậm rãi hạ tay, gật nhẹ.
“Lo gì chứ? Con là nhi tử Tạ Vụ, còn sợ người ta chê bai sao?” Tạ Vụ bất bình kêu lên.
Dung Tuyên vẫn không đáp, song thần sắc rõ ràng bị đoán trúng. Tạ Vụ trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng hiểu ra: “Con thật sự sợ chuyện đó ư?”
Dung Tuyên nghiêng người, ánh mắt rơi trên bức họa vừa vẽ. Quả nhiên đúng như Tạ Vụ nghĩ, đó là Văn Âm, nàng đứng dưới một gốc đào, đôi mắt khẽ ngước, tầm nhìn xa xăm. Trong mắt kia ẩn chứa khí độ kiên nghị, chẳng phải phô trương lộ liễu, mà là kiên quyết bất khuất, khiến người khó lòng quên nổi.
Đó là cảnh tượng lần đầu hắn gặp Văn Âm, nhưng trong mắt nàng lại là ánh nhìn của hôm ở Minh Thư sơn trang, khi nàng dấn thân ngăn địch, bảo vệ mọi người rời đi.
Ánh mắt ấy, hắn đã ghi nhớ rất lâu cũng nhung nhớ rất lâu.
Dung Tuyên nhìn bức họa, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười dịu dàng, lại bất lực thở than: “Người như Văn Âm cô nương, sao có thể thích một kẻ như con?”
Hắn còn nhớ, có lần Văn Âm đưa hắn rời Tạ gia, đi nhìn khắp người đời. Khi ấy, hai người ngồi trong tửu lâu, nàng kể cho hắn nghe đủ loại nam tử trong thiên hạ, và cuối cùng, nàng nói đến đại anh hùng.
Ánh mắt nàng khi ấy, hắn vĩnh viễn không quên.
Trong mắt hắn, Văn Âm như gió, nàng phóng khoáng, tiêu dao, không bị ràng buộc. Nhưng ở Minh Thư sơn trang, nàng lại như một ngọn lửa rực, chói sáng, tựa hồ muốn thiêu rụi mọi xiềng xích.
Cũng từ giây phút ấy, hắn mới hiểu rõ “anh hùng” trong lời nàng là hình dáng thế nào. Đồng thời, hắn cũng nhận ra mình và hình tượng ấy vốn chẳng cùng một loại người, cả đời khó mà trở thành như thế.
Song bóng hình Văn Âm đã in sâu nơi tâm khảm, chẳng thể phai mờ. Dù biết bản thân khó làm nàng động lòng, hắn vẫn chẳng kìm được, muốn từng chút, từng chút đến gần.
Tình cảm này, ngay chính bản thân hắn cũng chẳng thể nói rõ.
Tạ Vụ nào hiểu hết được sự rối ren ấy, chỉ thoải mái ngồi rung chân, nói: “Vì sao Văn Âm cô nương lại không thể thích con? Con không thử, sao biết kết quả?”
Dung Tuyên ngơ ngác nhìn, khẽ thốt: “Phụ thân?”
Tạ Vụ nói đến đây liền đứng dậy, phủi tay áo, dáng vẻ cười mà như không: “Nếu ta bảo ta có cách khiến Văn Âm cô nương thích con thì sao?”
Dung Tuyên nghe vậy, mắt lộ vẻ mông lung, chưa kịp hiểu rõ nhưng đáy mắt lại thoáng dâng lên một tia mong mỏi.
Tạ Vụ vỗ vai con, hạ giọng cười: “So với mấy thứ lộn xộn ngoài kia, người con thích là Văn Âm cô nương, phụ thân yên tâm hơn nhiều. Thế này nhé, đã lo rằng nàng không thích dáng vẻ bây giờ của con, thì ta cùng con sửa sang một chút là được.”
Dung Tuyên cúi đầu hỏi nhỏ: “Ý phụ thân là?”
Tạ Vụ đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghiêm giọng: “Trước tiên phải thay đổi y phục. Con mặc thế này đâu ra dáng nam tử.”
Ông chỉ ngay bộ cẩm bào trên người mình: “Ví như thế này!”
“…”
Dung Tuyên nhìn bộ áo xanh thẫm thêu hoa văn đồng tiền đỏ sậm, viền chỉ kim óng ánh trên người phụ thân, bỗng cảm thấy… nghe lời ông, quả thực không phải chủ ý hay ho.
……………………..
Ngày hôm sau.
Khi hai phụ tử Tạ Dung Tuyên còn đang phiền não vì chuyện Văn Âm, thì bản thân Văn Âm cũng gặp một rắc rối khác.
Nguồn cơn phiền não ấy, chính là vật nàng thấy khi mở cửa vào buổi sớm.
Nói cho đúng, đó chẳng phải vật, mà là một người — một hài đồng trắng trắng mập mập, trông như mới sinh chưa bao lâu, hiện đang nằm trong giỏ tre.
Giỏ tre đặt ngay trước cửa phòng nàng. Vừa mở cửa ra, Văn Âm liền chạm phải ánh mắt tròn xoe đen láy của đứa nhỏ. Trong khoảnh khắc im lìm ấy, nó bỗng đỏ bừng mặt, rồi gào khóc thất thanh.
“Có chuyện gì ngoài kia vậy, sư tỷ?” A Triết bị tiếng khóc làm tỉnh, dụi mắt lò dò bước ra, vừa đến cửa đã thấy cảnh tượng.
Nhìn rõ trong giỏ có một hài đồng đỏ hỏn đang gào, A Triết lập tức cứng người, mắt trợn to.
Tiếng khóc khiến đầu óc Văn Âm ong ong, trông thấy phản ứng ấy của A Triết, nàng liền cau mày: “Đây chẳng lẽ là đứa nhỏ do ngươi gây chuyện bên ngoài sinh ra, giờ tìm tới cửa đấy hả?”
A Triết hoảng hốt lắc đầu như trống bỏi: “Không phải, không phải đâu!”
Nói xong lại ngập ngừng nhìn Văn Âm: “Sư tỷ… chẳng lẽ là… của tỷ?”
“… Ta tìm đâu ra người sinh con cho ta?” Văn Âm bật cười, bước ra ngoài ngó quanh, xác nhận chẳng thấy bóng người, mới khom mình nhấc giỏ tre lên. Nhìn hài đồng vẫn khóc nức nở, nàng bất lực nói: “Dù sao cũng không thể để nó cứ thế này, nghĩ cách nào dỗ nó nín đi.”
Một đứa nhỏ từ đâu bỗng xuất hiện, khiến cả hai không khỏi nghi ngờ. Nhưng từ lúc thấy Văn Âm đến giờ, hài đồng chỉ khóc mãi không dứt, làm họ chẳng có tâm trí mà suy tính. Đành cuống cuồng dỗ dành.
Tưởng chừng dỗ yên rồi sẽ thong thả suy xét, nào ngờ càng dỗ càng vô ích.
Hài đồng gào từ đầu, khóc đến lúc ngắt quãng, rồi vừa vung nắm tay béo núc đấm loạn vừa khóc, thế nào cũng không chịu nín. Văn Âm và A Triết, vốn chưa từng chăm trẻ con, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau mà đoán nguyên nhân.
“Lúc ban đầu vì sao nó khóc nhỉ?” A Triết thở dài hỏi.
Văn Âm im lặng. Nàng dĩ nhiên không tiện thừa nhận là vì nàng… lỡ trừng mắt với nó một cái, thế là nó òa khóc.
A Triết lại nhìn sắc mặt nàng, tiếp lời: “Thường hài tử thấy cái gì mới vui vẻ?”
Văn Âm nghĩ ngợi: “Ngươi thử múa một bộ kiếm pháp cho nó xem?”
“….”
A Triết lắc đầu lia lịa, rồi chợt đoán: “Tiểu oa thường tìm thân mẫu, có phải vì thấy chúng ta không giống nên mới khóc mãi?”
Văn Âm đáp: “Nếu biết mẫu thân nó ở đâu, ta cần gì loay hoay như này?”
A Triết đành ngao ngán lắc đầu. Đang định nói thêm, thì hài đồng lại giãy giụa trong tay hắn, khóc càng to.
A Triết thở dài thườn thượt, phải gào lên át tiếng khóc: “Sư tỷ! Mau nghĩ cách đi, nó khóc thêm chút nữa đệ cũng khóc theo mất! Mau đi tìm mẫu thân nó về thôi!”
Văn Âm im lặng. Nếu tìm được mẫu thân nó, hẳn đã chẳng có cảnh hài đồng bị bỏ trước cửa.
Trong lúc chưa có cách, nàng nghe tiếng khóc mà càng thêm phiền muộn. Chợt trong đầu lóe ý: “Đã không tìm được thì tìm một người giống mẫu thân nó nhất là được.”
Một người… dịu dàng đến mức, có khi dỗ được cả đá tảng mềm lòng.
Gửi phản hồi