Editor & Beta: Khuynh Vân
Đêm khuya yên tĩnh, bên bờ sông vắng bỗng hiện lên một bóng người, quả là sự tình khiến người ta rợn sống lưng.
Song nếu là người thường thì ắt đã hãi sợ, nhưng kẻ bước đến nơi đây lúc này là Văn Âm, với nàng, cảnh tượng như vậy chẳng mấy khiến lòng chấn động.
Nàng nhìn người nọ đầy suy tư, định tiến lên, song lại bị một bàn tay trắng trẻo mát lạnh giữ lấy cổ tay khiến nàng khựng bước.
Văn Âm quay đầu, cúi nhìn bàn tay đang đặt nơi cổ tay mình, theo cánh tay nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt mang theo ít nhiều dị sắc của Tạ Dung Tuyên.
Không hiểu vì sao, Văn Âm lại như chợt đọc hiểu được thần sắc trong ánh mắt kia, Tạ Dung Tuyên vốn đã sinh ra dung mạo xuất chúng, giờ lại mang theo đôi ba phần sợ hãi trong mắt, trông càng khiến lòng người xót thương. Nhìn gương mặt kia, dù trong lòng đã rõ ràng giới tính thật sự của hắn, song Văn Âm cũng khó lòng nảy sinh nổi chút nghiêm cẩn về chuyện “nam nữ thụ thụ bất thân”, liền xoay tay nắm lấy tay hắn, mỉm cười trấn an: “Đừng lo.”
Tạ Dung Tuyên do dự gật đầu, cuối cùng cũng theo nàng tiến về phía người nọ bên sông.
Kẻ kia hình như chưa nhận ra sự hiện diện của hai người, vẫn lầm rầm điều gì đó. Văn Âm xách đèn, đưa Tạ Dung Tuyên tiến đến phía sau y, rồi cất tiếng hỏi: “Ngươi đang nhìn gì vậy?”
Thanh âm bất ngờ vang lên từ phía sau, nhưng người nọ chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ khẽ cười một tiếng, vẫn không quay đầu: “Ta đang xem con sông này rốt cuộc sâu bao nhiêu, nếu ta cắm đầu xuống, liệu có chết đuối được không.”
“Lòng sông tuy không cạn, nhưng không đến nỗi chết người.” Văn Âm liền đáp.
Người nọ lấy làm lạ: “Vì sao vậy?”
Văn Âm ung dung tiến lên: “Vì sẽ bị ta vớt lên thôi.”
Người nhảy sông chẳng ít, khéo là vì con sông này chảy ngang cửa nhà nàng, mà nàng lại chẳng nỡ thấy chết không cứu, nên kẻ nào cũng bị nàng vớt cả.
Nghe xong lời này, người nọ bật cười thành tiếng, cả vai run lên, đoạn phủi bụi đất trên người đứng dậy, xoay người đối diện với hai người.
Vừa giáp mặt, đôi bên đều sững sờ.
Văn Âm và Tạ Dung Tuyên lấy làm kinh ngạc là bởi, người nọ tuy áo quần rách rưới tả tơi, nhưng thoạt nhìn lại chẳng giống ăn mày, ngược lại là một công tử trẻ tuổi có dung mạo xuất chúng, đôi mắt trong sáng, khóe môi mỉm cười như có như không, dù thân thế lạc lõng thảm đạm, phong tư vẫn không suy chuyển.
Còn người nọ tỏ ra sửng sốt, thì Văn Âm chẳng cần nghĩ cũng đoán ra, ắt hẳn là bị vẻ đẹp của Tạ Dung Tuyên làm cho kinh động.
Bởi người đời nhìn thấy dung nhan Tạ Dung Tuyên mà không lay động, quả thực chẳng nhiều, huống chi nàng còn phát hiện người kia đang không chút e dè mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Tạ Dung Tuyên bị nhìn đến đỏ ửng mặt, liền lui nửa bước, nép về sau lưng Văn Âm.
Văn Âm khẽ ho một tiếng, lôi ánh nhìn người nọ về với thực tại. Y liền nhoẻn cười, chớp mắt nói: “Không ngờ bên bờ sông nơi Yên Châu này lại có thể gặp được tiên tử, xem ra hôm nay ta cũng chẳng quá xui xẻo.”
Tạ Dung Tuyên trước nay chưa từng nghe người ta thốt lời buông thả như vậy, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Văn Âm thì chẳng thể khoanh tay ngồi nhìn, bèn tiến lên chắn trước Tạ Dung Tuyên, muốn che khuất tầm mắt người kia.
Chỉ khổ nàng vóc dáng nhỏ nhắn, thực chẳng thể che nổi vị công tử Tạ gia cao ráo, người kia dường như cũng chẳng hề để ý tới thân hình thấp bé của nàng, trực tiếp vượt qua ánh mắt nàng, cười với Tạ Dung Tuyên: “Tiên tử khuya khoắt đến đây, chẳng lẽ là nghe được nỗi khổ tâm của ta, đặc biệt tới giúp ta giải sầu?”
“…” Văn Âm ngửa đầu nhìn kẻ vô lễ trước mặt, chỉ muốn nhảy lên đấm cho một cú, “Chúng ta không nghe được nỗi sầu của ngươi, nhưng đúng là đã bị ngươi quấy nhiễu chẳng ít.”
Người nọ như chẳng bận tâm đến lời Văn Âm, lại còn mỉm cười với Tạ Dung Tuyên lần nữa, sau một hồi mới thu lại nụ cười, thở dài buồn bã, rồi ngồi trở xuống mép sông, co người vào tấm áo rách trong gió đêm: “Tiên tử đã đến, chi bằng nghe ta nói vài lời?”
Người này lai lịch cổ quái, ngôn hành cũng chẳng bình thường, Văn Âm trong chốc lát khó thể nhìn thấu được, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại có chút hiếu kỳ đối với điều y sắp nói. Bèn quay sang nhìn Tạ Dung Tuyên, thấy hắn gật đầu, nàng cũng ngồi xuống cách người nọ không xa: “Ngươi muốn nói gì?”
Người nọ tựa vào thân liễu già, nghịch vài cành liễu trước mặt, chậm rãi hỏi: “Tiên tử vốn là thân nữ tử, hẳn là cũng hiểu rõ chuyện nữ nhi thường tình, không biết có thể giúp ta giải mối nghi nan?”
Văn Âm nghe vậy khẽ liếc Tạ Dung Tuyên một cái, lắc đầu bật cười: “Chuyện này thì… chưa chắc.”
Nào ngờ lời chưa dứt, Tạ Dung Tuyên đã nhẹ giọng nói: “Công tử xin cứ nói.”
Văn Âm tức thì ngưng lời, quả nhiên là có người hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc mình là nam hay nữ.
Bất quá lúc này cũng không phải lúc để truy cứu chuyện đó, Tạ Dung Tuyên đã trút bỏ cảnh giác, trở lại dáng vẻ bình thường, dịu giọng hỏi: “Công tử có chuyện phiền muộn gì?”
“Phiền muộn thì tất nhiên là có, mà còn chẳng nhỏ.” Người nọ vừa nói vừa cười, chẳng rõ là cười thật hay gượng cười. Dưới ánh đèn trong tay Văn Âm, y đưa mắt nhìn về phía dòng nước róc rách chảy: “Ta đã phải lòng một cô nương.”
Chuyện vốn dĩ nghe chừng đơn giản, nếu chỉ có thế, hắn cũng đâu cần nửa đêm nửa hôm ra đây phát rồ. Văn Âm chăm chú nhìn y, hỏi tiếp: “Các ngươi xảy ra chuyện gì?”
Người nọ gật đầu thật thà, bắt đầu kể.
“Ta vốn là một công tử thế gia, nhưng phụ thân quản giáo rất nghiêm, ta lại là kẻ không chịu bị ràng buộc. Sau một lần gây chuyện, ta lén bỏ nhà đi.”
Văn Âm và Tạ Dung Tuyên liếc nhau một cái, Tạ Dung Tuyên từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, tất nhiên chẳng hiểu nổi lối hành xử ấy, còn Văn Âm thì ngược lại, hoàn toàn thấu hiểu.
Nàng tiếp lời: “Về sau thì sao?”
Người nọ tiếp tục: “Về sau ta phiêu bạt khắp nơi, lúc đầu chẳng biết làm gì, cũng không kiếm được tiền, thường xuyên đói lả ngoài đường. Mãi mấy năm sau, không biết thế nào, ta bỗng trở thành một cao thủ kiếm pháp có tiếng.”
Văn Âm: “…” Khoảng cách giữa hai giai đoạn này quả thật khiến người ta không khỏi nghi hoặc. Ngay cả nàng cũng bắt đầu tò mò rốt cuộc những năm tháng kia hắn đã trải qua biến cố gì, mới khiến một công tử thế gia biến thành cao thủ kiếm đạo trong một đêm?
Song dường như y không hề có ý định giải thích, vì trọng điểm của y không nằm ở đó. Y nói tiếp: “Khi ấy ta đã buông bỏ thân phận cũ, đi khắp nơi, kết giao được không ít bằng hữu giang hồ, và chính lúc đó ta quen biết Kỷ Châu.”
Dù người nọ chưa nói rõ, nhưng Văn Âm và Tạ Dung Tuyên cũng đoán được, cái tên Kỷ Châu hẳn là cô nương mà hắn thầm mến.
“Ta và Kỷ Châu tâm đầu ý hợp cùng nhau hành tẩu giang hồ. Kỷ Châu là một nữ đạo tặc, chuyên cướp người giàu giúp người nghèo, ta liền đồng hành cùng nàng. Thời gian ở cạnh nhau lâu dần, chúng ta cũng cứ thế mà thành đôi.”
Diễn tiến này vẫn trong dự đoán, có vẻ cũng chưa có gì quá mức phiền não.
Văn Âm hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó mọi chuyện bắt đầu rắc rối.” Gương mặt người nọ hiện vẻ khổ sở, “Kỷ Châu chưa bao giờ biết thân phận thực sự của ta. Ta vốn định sau khi hai bên thân thiết hơn sẽ kể rõ, nhưng trong một lần say rượu, ta mới biết phụ mẫu nàng bị một lão gia đại hộ bức tử. Từ đó nàng thề phải luyện võ cướp phú tế bần, kẻ mà nàng hận nhất chính là bọn lão gia nhà giàu, tiếp đến là đám thiếu gia sinh ra trong nhung lụa. Biết vậy rồi, ta lại càng không dám nói thật.”
Văn Âm đã nghe vô số chuyện về hiệp đạo, nhưng chưa từng nghe đến cái tên Kỷ Châu, đoán chừng cũng là một tân binh mới ra giang hồ thử vận mà thôi, việc cướp nhà giàu chia nhà nghèo vốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Nàng nghĩ vậy, liền nhàn nhạt bảo: “Nói tiếp đi.”
Người nọ gật đầu:
“Sau đó, hai ta vẫn lang bạt, cướp của người giàu. Để tránh nguy hiểm, chúng ta không bao giờ ở một nơi quá ba ngày. Nhưng lần đó, tại một tòa thành, chúng ta phát hiện nhà đại hộ kia có quá nhiều của cải, đoán chắc là ức hiếp dân chúng mà gom góp, nên hận thấu xương, quyết ở lại mấy ngày, ngày nào cũng đến ‘mượn’ chút.”
“Quả thật là nhà đó rất giàu, chúng ta trộm được không ít, nào ngờ chuyến cuối cùng lại trúng bẫy mai phục. Vừa bước vào, đã bị phát hiện.”
Nghe đến đây rốt cuộc cũng có cao trào, Văn Âm hứng thú hỏi: “Các ngươi trốn thoát không?”
Người nọ thở dài, lộ vẻ bất đắc dĩ: “Lúc ấy tình thế nguy cấp, đối phương lại cao tay, với công lực của ta và Kỷ Châu vẫn không thể thoát thân. Bất đắc dĩ, ta chỉ còn một lựa chọn.”
“Nếu hai người cùng chạy, ắt sẽ bị bắt. Nhưng nếu chỉ cứu được một người, vẫn còn hy vọng. Khi ấy ta lập tức đẩy Kỷ Châu ra ngoài, bản thân thì xông lên cản địch. Kỷ Châu ban đầu không chịu đi, nhưng tình huống cấp bách chẳng cho phép chần chừ, cuối cùng nàng cũng trốn ra, còn ta thì bị bắt.”
Vì người thương mà quên mình lao vào hiểm nguy, hành động ấy quả thực khiến lòng người cảm động. Nghe đến đây, Tạ Dung Tuyên nôn nóng muốn biết đoạn sau, không nhịn được hỏi: “Bọn họ có làm khó ngươi không?”
Tình hình lúc đó, nếu bị bắt chắc chắn là thảm, không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng. Nghĩ đến đây, Tạ Dung Tuyên không khỏi lo lắng.
Nào ngờ câu trả lời của người nọ lại khiến cả hai ngẩn người: “Không có.”
Văn Âm sửng sốt: “Không có?” Trộm nhiều của cải như vậy, mà lại không bị tra tấn? Ngay cả nàng cũng thấy khó hiểu.
Người nọ gãi mũi, cười khổ: “Đến lúc gặp được gia chủ mới biết… hóa ra chỗ ta trộm được lại là của nhà mình.”
Gửi phản hồi