Editor & Beta: Khuynh Vân

Việc đưa Tạ Dung Tuyên ra ngoài dạo chơi vốn chỉ là quyết định bộc phát, song với Tạ gia mà nói thì lại là chuyện chẳng hề nhỏ nhặt gì. Dù sao thân phận và tình trạng của Tạ Dung Tuyên cũng quá đỗi đặc biệt. Sau khi được hắn đáp ứng, Văn Âm vốn định lập tức bẩm báo với Tạ lão gia, thế nhưng Tạ Dung Tuyên lại lắc đầu, rất nhanh liền nói: “Không cần đâu, chúng ta cứ thế mà đi thôi.”

Văn Âm thoáng do dự: “Thật sự không cần sao?”

“Chỉ là đi dạo vài bước, sẽ không có việc gì đâu.” Tạ Dung Tuyên khẽ cười bất đắc dĩ, “Nếu kinh động đến phụ thân, e rằng lại sinh thêm rắc rối.”

Qua lời giải thích của Tạ Dung Tuyên, Văn Âm mới hiểu ra vì cớ gì hắn không muốn để lão gia biết chuyện. Trước nay, Tạ Dung Tuyên hầu như quanh năm suốt tháng đều ở trong nhà, lần xuất môn gần đây nhất cũng là vào tiết Hoa đăng hằng năm, chỉ để đi xem hội đèn lồng một phen. Bởi vì Tạ lão gia luôn canh cánh lo lắng cho sự an nguy của hắn, cho nên mỗi lần Tạ Dung Tuyên ra ngoài, ông liền muốn lôi cả nhà theo hộ tống, khiến một nửa sự náo nhiệt của hội đèn lồng cũng bị Tạ gia chiếm hết.

Mà sự đời sau đó cũng đã chứng minh sự cẩn trọng của Tạ lão gia là hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì danh tiếng của Tạ tiểu thư quá lớn, đêm ấy người ta chẳng buồn ngắm đèn nữa, mà đều ùa tới chỉ để ngó xem dung mạo của vị đệ nhất mỹ nhân đất Yên Châu. May mà có đông người bảo vệ, mới có thể bảo toàn được Tạ Dung Tuyên trong yên ổn.

Nghe đám nha hoàn kể lại chuyện năm xưa, Văn Âm mới chợt tỉnh ra, thì ra bản thân đã làm một việc có phần khinh suất. Nàng lưỡng lự hỏi: “Thật sự không cần nói với lão gia một tiếng sao?”

Tạ Dung Tuyên lại trông rất an tâm: “Ta đi cùng cô nương mà, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Quả đúng vậy, trong Yên Châu thành này, người có thể làm Tạ Dung Tuyên bị thương ngay dưới mí mắt nàng, e rằng cũng chưa chắc có. Huống hồ trong mắt nàng, việc đưa Tạ Dung Tuyên ra ngoài là để quan sát cách nam tử nhân gian sống thế nào, nếu mang theo một đoàn người, thì còn gì là quan sát, chẳng khác nào rêu rao du ngoạn.

Cho nên, chỉ đắn đo chốc lát, Văn Âm liền gật đầu đáp ứng, quyết định cứ thế đưa hắn ra ngoài.

Tạ Dung Tuyên sửa soạn một phen. 

Nói là sửa soạn, kỳ thực cũng chẳng mang theo gì mấy, chỉ là thay một bộ y phục khác.

Để tránh bị nhận ra, Văn Âm đặc biệt bảo hắn thay sang nam trang. Tuy rằng hắn có mặc nam phục thì vẫn chẳng khác một tiểu thư là mấy, song ít nhất cũng không đến nỗi quá thu hút ánh nhìn.

Sau khi thay y phục xong, Tạ Dung Tuyên bước ra khỏi phòng, hỏi Văn Âm: “Văn Âm cô nương, chúng ta đi ngay bây giờ ư? Nếu không muốn để phụ thân hay biết, e rằng phải cẩn thận một chút, có lẽ nên nghĩ cách dẫn dụ nhóm hộ viện đi chỗ khác mới được.”

Thoạt nhìn cũng biết, Tạ Dung Tuyên chưa từng làm qua việc gì giấu phụ thân mình, có lẽ mỗi ngày đều chỉ ở trong phòng gảy đàn, viết chữ, đọc sách. Văn Âm nhướng mày, bật cười khẽ: “Không cần, chúng ta cứ thế mà đi.”

“Cứ thế mà đi?” Tạ Dung Tuyên nghi hoặc hỏi lại, chưa kịp nói thêm điều gì, đã cảm thấy thắt lưng bỗng bị siết chặt, không kìm được bật ra một tiếng hốt hoảng.

Văn Âm vươn tay ôm ngang lưng Tạ Dung Tuyên, khẽ vận thân pháp, mũi chân điểm nhẹ lên cành đào, đã mang theo người lướt qua tường cao, phóng ra ngoài viện Tạ gia. Tạ Dung Tuyên chưa từng chứng kiến khinh công thần tốc như thế bao giờ, chẳng còn nghĩ được điều gì khác, chỉ biết siết chặt lấy eo nàng, để mặc nàng đưa mình bay qua mái ngói và tường cao trong Tạ phủ. Cuối cùng, Văn Âm mang theo hắn dừng lại vững vàng ở một góc tường ngoài phủ.

Dù có mang theo người, song với Văn Âm mà nói thì chẳng đáng gì. Đợi đến khi Tạ Dung Tuyên đứng vững, nàng mới thả hắn ra, nháy mắt cười nói: “Thế là ra rồi nhé.”

Vừa nói, nàng vừa quay người rảo bước hướng về phía ngõ nhỏ, cười nói tiếp: “Đi thôi, tới tửu quán xem thử.”

Bởi vì dung mạo Tạ Dung Tuyên quá mức xuất chúng, nên khi hai người cùng đi trên phố, tự nhiên không tránh khỏi ánh mắt của người qua kẻ lại. Song nhờ có giáo dưỡng, hắn không tỏ ra chút ngượng ngập nào, vẫn giữ vẻ đoan trang như cũ. Mà Văn Âm cũng chẳng để tâm, thản nhiên bước đi, bởi vì hôm nay là lần đầu nàng đưa Tạ Dung Tuyên ra ngoài chơi, nên vừa đi vừa cất lời giải thích: “Nơi này là khu chợ, được xem là một trong những nơi náo nhiệt nhất Yên Châu. Người ở đây đông, lại đủ mọi hạng người. Phụ thân ngươi bảo ta dạy ngươi cách làm một nam nhân, nhưng thực ra nam nhân cũng phân ra nhiều hạng. Đợi lát nữa đến tửu lâu, ta sẽ nói rõ cho ngươi biết, còn hiện tại thì—”

Lời còn chưa dứt, nàng đã phát giác người bên cạnh không theo kịp, vội ngoái đầu nhìn lại, tìm một lúc mới thấy Tạ Dung Tuyên đang đứng trước một quầy bán trâm hoa.

Vị Tạ đại thiếu gia này học cách làm nam nhân thì chưa biết được bao nhiêu, mà bản năng nữ tử thì chẳng sót lấy một phần. Mới chớp mắt thôi mà hắn đã dừng lại trước một gian hàng bán trang sức.

“Văn Âm cô nương, mấy cây trâm hoa này đẹp quá.” Thấy nàng đến, Tạ Dung Tuyên nhoẻn miệng cười, giơ một cây trâm lên, đưa ra trước mặt nàng, hỏi: “Cô thấy cái này thế nào?”

Thần sắc Văn Âm thoáng kỳ quái, không nhịn được liếc sang bà chủ quầy hàng. Bà chủ là một phụ nhân tóc đã hoa râm, đang dùng ánh mắt có phần thăm dò mà nhìn Tạ Dung Tuyên, khóe miệng còn ẩn hiện nụ cười có ý vị sâu xa.

Văn Âm biết bà ta hẳn đã nhìn ra điều gì đó. Quả thật, một nam nhân nhìn trâm hoa mà vui mừng đến thế, đúng là hơi… kỳ lạ. Nàng còn chưa kịp nghĩ ra nên giải thích thế nào, thì đã thấy bà chủ mỉm cười nháy mắt, ghé sát tai Tạ Dung Tuyên nhỏ giọng nói: “Cô nương xinh đẹp như vậy, cây trâm này nhất định rất hợp với cô.”

Văn Âm: “……”

Tạ Dung Tuyên nghe vậy thì sửng sốt, ngơ ngác nhìn bà: “Sao bà biết ta là…”

Văn Âm: “……” Quả nhiên Tạ thiếu gia chưa từng coi mình là nam tử.

Bà chủ cười hì hì, vẻ đầy đắc ý: “Dạo gần đây có không ít tiểu thư giả trang nam nhi ra phố chơi, ta trông quen lắm rồi. Tuy ngươi mặc nam phục nhưng ánh mắt cử chỉ, ta nhìn là biết ngay, không sai được đâu.”

Văn Âm đã không biết phải nói gì cho phải. Thấy Tạ Dung Tuyên quá ưng ý cây trâm kia, nàng bèn vội trả tiền rồi lôi hắn rời đi. Lúc đi khỏi, bà chủ còn vẫy tay dặn hắn làm một cô nương thì nên về nhà sớm kẻo gặp phải du côn háo sắc.

Tạ Dung Tuyên đi theo Văn Âm một đoạn, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi nhỏ: “Vì sao bà ấy lại nhận ra ta là nữ tử?”

Văn Âm nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt hắn, trong bụng thầm nghĩ: với tư thái đoan trang còn hơn cả khuê nữ nhà danh gia như ngươi, không nhận ra mới là lạ.

Nhưng rốt cuộc nàng không thể nói thẳng, chỉ đành lắc đầu: “Có lẽ là đoán bừa thôi, đừng nghĩ nhiều, chúng ta vào tửu lâu đi.”

Vừa nói đến đó, chợt thấy trong đám đông có một tiểu hài tử chừng năm sáu tuổi chạy vụt tới, vô tình vấp phải ngã ngay trước mặt hai người. Tạ Dung Tuyên lập tức cúi người đỡ lấy nó. Hài tử được hắn đỡ dậy xong, ngẩng đầu nhìn hắn chốc lát, bỗng cười tươi như hoa, giọng ngọt ngào: “Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.”

Nói xong, hài tử chắp tay tạ ơn rồi tung tăng chạy mất, để lại Tạ Dung Tuyên đang đứng tại chỗ, mặt mày hoang mang.

Văn Âm đứng bên chứng kiến toàn bộ, khẽ ôm trán bất đắc dĩ mà nói ra sự thật: trên đời này giả trang làm nam tử không ít, nhưng Tạ Dung Tuyên là người thất bại nhất.

Thế nhưng hắn lại là nam tử đích thực.

Chuyện như vậy đúng là quái lạ vô cùng.

Không rõ đoạn đường xảy ra bao nhiêu việc kỳ khôi, cuối cùng Văn Âm cũng đưa được Tạ Dung Tuyên đến tửu lâu.

Tửu lâu này không phải là nơi nổi danh nhất Yên Châu, nhưng lại là nơi đông khách nhất. Bởi lẽ nó không chuyên đãi tiểu thư công tử hay vương tôn quý tộc, mà là nơi tụ họp của giới giang hồ và dân thường. Giang hồ nhân sĩ đến đây để trao đổi tin tức, kết giao bằng hữu, còn dân chúng thì ghé qua uống rượu, nghe kể chuyện giết thời gian.

Cũng bởi vậy mà khách khứa ở đây đủ hạng người, long xà hỗn tạp.

Sở dĩ Văn Âm chọn nơi này để đưa Tạ Dung Tuyên đến, cũng là vì nguyên cớ ấy.

Tửu lâu náo nhiệt vô cùng, Văn Âm và Tạ Dung Tuyên chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, kêu vài món ăn nhẹ rồi lặng lẽ quan sát.

Tạ Dung Tuyên chưa từng có trải nghiệm thế này bao giờ, liền chăm chú ngắm nhìn đám đông. Văn Âm biết hắn đang nghĩ gì, bèn đưa mắt đảo qua một vòng, lên tiếng: “Ta từng nói với ngươi, nam nhân trong thiên hạ chia ra làm nhiều hạng, mà trong tửu lâu này, ngươi có thể nhìn thấy đủ cả.”

Nghe nàng nói, Tạ Dung Tuyên lập tức tập trung lắng nghe.

Văn Âm liếc sang một bàn bên cạnh, nơi hai người đang tranh cãi đến mức suýt nữa ra tay đánh nhau, hạ giọng: “Thấy hai kẻ kia không? Đó là một loại. Loại nam nhân này ghét nhất là động não, thích nhất là đánh nhau. Trong mắt họ, không có chuyện gì mà nắm đấm không giải quyết được. Họ gọi là mãng phu, thích uống rượu bằng bát, thích la hét chửi bới, thích xắn tay áo lao vào ẩu đả.”

Tạ Dung Tuyên nghe vậy, nhìn sang hai người kia, quả thấy họ mặt đỏ tía tai, giơ tay múa chân, trận chiến dường như sắp bùng phát.

May thay, một người khác từ bên cạnh vội vã bước tới, cười nịnh hót can ngăn hai người.

Văn Âm chỉ tiếp: “Đó là kiểu thứ hai, là hạng người thật thà. Thường ăn mặc chỉnh tề, gặp ai cũng cười hiền lành, ai nói gì cũng không giận, tính khí hiền hòa, chỉ tiếc không có chủ kiến, bị người ta dắt mũi.”

Tạ Dung Tuyên trầm ngâm gật đầu, bỗng ánh mắt dừng lại ở một góc xa, hỏi: “Vậy còn loại kia thì sao?”

Văn Âm theo ánh nhìn hắn nhìn sang, thấy một công tử ăn vận lộng lẫy ngồi giữa bảy tám mỹ nhân, tay trái nắm tay một người, tay phải hôn cổ người khác, mặt mày cười hớn hở.

Tạ Dung Tuyên nhìn nụ cười hắn, hỏi: “Hắn cũng là người thật thà sao?”

Văn Âm: “……”

Nàng lập tức che mắt Tạ Dung Tuyên, khẽ ho một tiếng: “Loại đó ngươi khỏi cần quan tâm.”

Tạ Dung Tuyên quả nhiên không nhìn nữa, chỉ khẽ mỉm cười hỏi: “Vậy trong mắt Văn Âm cô nương, thế nào mới là nam tử đáng để cô động lòng?”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Tạ cô nương là nam nhânChương 2: Tạ thiếu gia, Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.Chương 3: Xin ngươi, cứu lấy Tuyên nhi nhà ta!Chương 4: Ta lại thua một nam nhân sao?Chương 5: Ngươi đã từng nghĩ tới… mặc nam trang chưa?Chương 6: Thì vẫn là nữ nhân đó thôi mà Chương 7: Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.Chương 8: Văn Âm cô nương thích y sao?Chương 9: Lại ra thế này saoChương 10: So nữ nhi thì ta chưa từng thua.Chương 11: Sắc bén hơn chút, lẫm liệt hơn chút!Chương 12: Nam nữ thọ thọ bất thânChương 13: Ta đã đem lòng cảm mến một cô nương.Chương 14: Ngươi cũng không cần phải tạ ơn ta.Chương 15: Lần đầu gặp phải người giận cũng chẳng có chút khí thế nào như vậy.Chương 16: Một bàn tay lần mò, chậm rãi dò xuống dưới.Chương 17: Rốt cuộc cũng nhớ lại bản thân vốn là nam tử.Chương 18: A Tuyên và đại ca ta từng có hôn ước.Chương 19: Đây có phải là vật của ngươi?Chương 20: Ngươi có nguyện làm tân nương xinh đẹp không?Chương 21: Đêm nay, hình như ngươi có chút khác biệt.Chương 22: Ngươi không lo lắng sao?Chương 23: Công tử vừa mới an giấc.Chương 24: Cũng coi như là khá ngọt ngào.Chương 25: “Bệnh đã khỏi rồi ư?”Chương 26: Xem như là tạ ơn cứu mạng.Chương 27: Cô nương là ai?Chương 28: Đa tạ công tử, ân cứu mạng xin khắc ghi.Chương 29: Cao hứng liền muốn thổi khúc nhạc.Chương 30: Nếu ai cưới được nàng làm thê tử, ắt hẳn sẽ hưởng phúc dài lâu.Chương 31: E rằng đã có người mình thích rồi.Chương 32: Rốt cuộc là tên nào.Chương 33: Ta thấy Văn Âm cô nương như vậy rất tốt.Chương 34: Tặng cho người mình thích.Chương 35: Dịu dàng đến mức có lẽ ngay cả tảng đá cũng bị dỗ cho tan chảy.Chương 36: Yêu nữ này vừa sinh xong, thân thể còn suy yếu! Mau bắt lấy nàng cho ta!Chương 37: “Kẻ nào dám động đến hắn, có thể thử xem.”Chương 38: Con đường ta đi, thực ra ngay từ đầu đã sai rồi.Chương 39: Mùi vị của Minh chủ đại nhân quả thật không tệ.Chương 40: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa sẽ tốt thôi.Chương 41: Người ấy không biết lòng ngươi ư?Chương 42: Khiến người ta tê dại nửa tấc xương mềm.Chương 43: Cẩn thận nhiễm lạnh.Chương 44: Đây là loài hoa Tạ Dung Tuyên yêu thích.Chương 45: Chỉ e chạm mặt vị tướng quân kia.Chương 46: Ta… rất thích.Chương 47: Tạ Dung Tuyên bỗng vô cớ nhớ đến một người.Chương 48: Thất lễChương 49: Chỉ là tiểu thương mà thôi.Chương 50: “Nàng sẽ đến.”Chương 51: Hắn còn cần ta, ta ắt sẽ trở về. 🔒Chương 52: Có còn là dáng vẻ năm xưa chăng. 🔒Chương 53: Sống chết chưa rõ. 🔒Chương 54: Nàng nhất định sẽ tìm hắn trở về. 🔒Chương 55: “Ta đưa ngươi đi.” 🔒Chương 56: A Triết kinh hoảng phát hiện trên người Văn Âm đang khoác áo của Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 57: VÌ sao gương mặt ngươi lại mang thương tích? 🔒Chương 58: Ôm nhau. 🔒Chương 59: Sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương ngươi, trừ khi ta chết. 🔒Chương 60: Ta biết ngươi ở đây. 🔒Chương 61: Đừng bị thương nữa, được không? 🔒Chương 62: Nói tiếp những gì vừa định nói đi. 🔒Chương 63: Nên nghỉ ngơi rồi 🔒Chương 64: Như vậy, chắc là kịp rồi chứ. 🔒Chương 65: Ta có thể vào thăm hắn không? 🔒Chương 66: Vậy ta có thể xin chút phần thưởng không? 🔒Chương 67: Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương. 🔒Chương 68: Ta sẽ sớm quay lại. 🔒Chương 69: Quan tướng quân đâu rồi? 🔒Chương 70: Ngươi cũng có người mà mình thích như vậy sao? 🔒Chương 71: Nếu Tuyên nhi còn ở đây 🔒Chương 72: Tuyên nhi. 🔒Chương 73: Về phòng nghỉ ngơi? 🔒Chương 74: Ai nói nam tử thì không thể là mỹ nhân? 🔒Chương 75: Ngon thật. 🔒Chương 76: Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 77: Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. 🔒Chương 78: Nàng là người đẹp nhất trên đời này! 🔒Chương 79: Ôm chặt ta. 🔒Chương 80: Để ta ở bên nàng làm những điều nàng muốn, được không? 🔒Chương 81: Hơi thở thanh ngọt như lá cỏ non. 🔒Chương 82: Hắn biết nói dối. 🔒Chương 83: Ta bảo đảm. 🔒Chương 84: Đi thôi, đi cứu người. 🔒Chương 85: Trường đao vung xuống, máu văng trên đá xanh. 🔒Chương 86: Người này là người của ta. 🔒Chương 87: Sẽ không sao đâu. 🔒Chương 88:Gió xuân giữ nàng lại, dĩ nhiên nàng không thể phụ tấm lòng gió xuân này. 🔒Chương 89: Ngoại truyện1 – Yêu nữ (Quý Tử Kinh – Kiều Tố Y) 🔒Chương 90: Ngoại truyện 2 – Chúng ta cũng không sợ ngươi bắt nạt nàng đâu. 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc