Editor & Beta: Khuynh Vân
Khi được gọi tới giúp, việc đầu tiên Tạ Dung Tuyên làm, lại là chuyện không ai ngờ tới, hắn chỉ đơn giản ôm lấy tiểu tổ tông kia vào lòng.
Thế mà tiểu tổ tông vừa rồi còn khóc trời long đất lở, phút chốc liền nín bặt, chẳng những yên ổn mà còn có vẻ rất thích thú. Nó ngoan ngoãn để mặc Tạ Dung Tuyên ôm, đôi bàn tay trắng nõn lại vươn ra nắm lấy một lọn tóc dài của y mà nghịch ngợm.
Tạ Dung Tuyên chẳng ngăn cản, mặc cho tiểu oa nhi đùa nghịch, trong mắt tràn ngập ôn hòa, nhẹ giọng thở than: “Đứa nhỏ này có bộ dáng thật khôi ngô.”
Văn Âm và A Triết đứng bên, lòng còn ngổn ngang kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng đã tận mắt chứng kiến Tạ Dung Tuyên dỗ nín cơn khóc dữ dội kia, nhưng lại không tài nào hiểu nổi rốt cuộc hắn làm cách nào. Chuyện này quả thật kỳ dị quá mức.
Tạ Dung Tuyên nói xong, ôm đứa bé quay sang nhìn Văn Âm, bất đắc dĩ cười: “Văn Âm cô nương, tiểu oa này là thế nào vậy?”
Văn Âm cũng lắc đầu, vẻ mặt bất lực: “Ta cũng không rõ.”
Thấy thế, A Triết đành mặt mày ủ dột, đem hết chuyện từ đầu sáng đến giờ mà kể lại.
Nghe xong, đến Tạ Dung Tuyên cũng thoáng sững người. Hắn cúi đầu nhìn tiểu hài tử vẫn chưa hiểu sự đời trong lòng mình, khẽ thở dài: “Vậy thì… tiểu oa này là bị bỏ rơi sao?”
Văn Âm và A Triết đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Quả như Tạ Dung Tuyên nói, đứa trẻ này đúng là bị vứt bỏ. Ai đã đem nó đến đây, vì sao lại đặt ở chốn này, cả ba người đều không sao đoán được.
Trong khoảnh khắc yên lặng, Tạ Dung Tuyên xót xa hỏi tiếp, giọng nhẹ như gió: “Là nam hay nữ vậy?”
“Là nam.” A Triết vội đáp.
Trước khi Tạ Dung Tuyên đến, bọn họ đã thử đủ cách đối phó với cơn khóc nhè kia. Không phải vì ướt tã, cũng chẳng đói bụng, tìm khắp nguyên nhân mà vẫn không biết vì sao nó khóc. Chỉ đến khi Tạ Dung Tuyên ôm lên, tiểu gia hỏa mới chịu yên.
Văn Âm thầm nghĩ: Có khi nó chỉ muốn tìm một người ưng mắt để ôm nó thôi.
Động tác Tạ Dung Tuyên ôm trẻ cực kỳ thuần thục. Hắn ngắm đứa nhỏ trong tay, trong mắt ánh lên thương tiếc, thấp giọng thì thầm: “Nếu không tìm được song thân của nó, chi bằng chúng ta nuôi dưỡng.”
Văn Âm nghe vậy, trong lòng cũng chẳng lấy làm to tát. Nuôi một hài đồng thì có gì, chẳng phải nàng đã sẵn nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi như A Triết đó sao? Thêm một đứa nhỏ, nhiều lắm chỉ khác ở chỗ đứa nhỏ này biết khóc còn A Triết thì không.
Nhưng nàng lại không thể vội vàng gật đầu. Hài đồng này xuất hiện quá mức quỷ dị.
Chỗ nàng ở là phía nam thành Yên Châu, trước mặt là khu rừng không lớn không nhỏ, phía sau là núi La Vân hiểm trở, bên cạnh có sông Thanh Dương chảy qua. Đường vào rừng chẳng dễ đi, lá cây che kín lối, chẳng mấy ai tùy tiện mò vào. Sau núi lại có La Vân trại, càng không ai muốn bén mảng.
Người thường nếu muốn bỏ con, há lại vất vả trèo đèo vượt suối, tìm đến tận nơi này sao?
Rõ ràng không phải trùng hợp.
Có người cố ý mang đến, cố ý đặt đứa trẻ trước cửa, cố ý khiến nàng phát hiện và nuôi dưỡng.
Nhưng là ai? Và vì mục đích gì?
Vấn đề dồn dập, khiến Văn Âm chưa thể quyết đoán. Nhưng một sinh mệnh bày ra ngay trước mắt, bọn họ tất nhiên không thể khoanh tay mặc kệ.
“Nói gì thì nói, trước tiên cứ giữ nó lại đã, chuyện khác để ta tra xét sau.” Văn Âm gật đầu quyết định.
Nghe vậy, Tạ Dung Tuyên bế đứa bé mà nở nụ cười. Dường như hắn đặc biệt thích tiểu hài tử này, khiến A Triết đứng bên cũng phải kinh ngạc. Cậu tò mò ghé lại hỏi: “Rốt cuộc ngươi làm sao mà khiến nó ngừng khóc vậy?”
Tạ Dung Tuyên chỉ dịu dàng cười: “Tiểu oa vốn ngoan, không cần lo lắng.”
“….” Văn Âm và A Triết đều muốn phản bác: Ngươi có biết trước khi ngươi đến, nó khóc dữ dội thế nào không?
Chẳng mấy chốc, hài đồng đã thiếp ngủ trong lòng Tạ Dung Tuyên, bàn tay nhỏ bé vẫn còn níu chặt tóc hắn. Hắn cẩn thận rút tóc ra, đặt nó lên giường, rồi mới quay người bước ra ngoài.
Văn Âm và A Triết đã đứng chờ. Thấy hắn khép cửa lại, Văn Âm liền hỏi: “Ngươi từng chăm hài tử sao?”
Tạ Dung Tuyên gật đầu: “Tiểu Lâm hồi nhỏ thường đến Tạ gia, đều do ta trông nom, nên ta cũng biết đôi chút.”
“Sở Lâm?” Văn Âm ngạc nhiên.
Hắn gật đầu. Văn Âm lúc này mới hiểu vì sao Sở Lâm lại thân thiết với Tạ Dung Tuyên đến vậy.
Sau khi đáp xong, Tạ Dung Tuyên mới hỏi điều y để tâm nhất: “Văn Âm cô nương, về lai lịch đứa nhỏ này, cô nương có manh mối gì không?”
Văn Âm lắc đầu, song thần sắc lại ngẫm nghĩ. Thấy nàng còn đang tính toán, hắn cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ chờ. Chẳng bao lâu, Văn Âm khẽ nói: “Tiểu oa nhi còn rất nhỏ, chắc chỉ mới sinh. Vải bọc thân nó vốn là áo của người lớn, chất liệu thường, hẳn là kẻ kia vội vã mượn được ở đâu đó. Vậy thì, có lẽ nó được sinh ngay gần đây.”
“Có khi nào… chính thân mẫu nó đặt ở đây?” A Triết nghe xong, không nhịn được hỏi lớn.
Văn Âm liếc cậu, đáp: “Nhưng chúng ta lại không nghe thấy chút động tĩnh nào. Người đó tất phải có võ công cao cường, hẳn là người trong giang hồ.”
Người trong giang hồ tìm đến tận nơi này, đặt hài tử tại đây — nghĩ đến đó, Văn Âm đã mơ hồ đoán được phương hướng cần điều tra.
Từ trước đến nay, nàng hiếm khi lộ diện trong võ lâm, lần duy nhất chỉ là ở Minh Tú sơn trang. Mối liên hệ duy nhất với giang hồ, có lẽ chính là vị tam sư bá hiện làm Minh chủ võ lâm. Nếu kẻ kia biết được chỗ ở của nàng, tất là do tam sư bá tiết lộ. Muốn tra rõ, trước hết phải đi tìm ông.
Nghĩ đến chuyện lại phải diện kiến vị tam sư bá kia, Văn Âm chỉ cảm thấy nhức đầu.
Nhìn thấy nét biến đổi trên gương mặt nàng, Tạ Dung Tuyên không khỏi hỏi: “Văn Âm cô nương, có điều khó xử sao?”
“Không có gì.” Nghe vậy, Văn Âm khẽ lắc đầu, đứng dậy, trong lòng đã định sẵn chủ ý. Nhưng điều tra thì cần thời gian, việc trước mắt phải giải quyết vẫn là đứa nhỏ kia.
Tiểu oa mới sinh, nào đã ăn được thứ gì khác. Văn Âm nghĩ, vẫn phải tìm chút sữa cho nó mới xong. Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng liền nói ra, rồi lại bổ sung: “Không biết có thể phiền công tử ở lại trông nom tiểu oa một lát không?”
Nghĩ tới nghĩ lui, có thể khiến tiểu gia hoả kia không còn khóc quấy, e rằng chỉ có Tạ Dung Tuyên mà thôi.
“Ở lại đây?” Tạ Dung Tuyên chưa vội đáp, sắc mặt hơi khác lạ.
“Không tiện sao?” Văn Âm hỏi lại.
Tạ Dung Tuyên lắc đầu, đảo mắt nhìn quanh gian phòng, gương mặt bất giác hơi ửng đỏ, chưa để nàng hỏi tiếp, đã cong mày nở nụ cười: “Vậy ta ở đây đợi cô nương trở về.”
Thấy rốt cuộc có người chịu trông tiểu tổ tông này, Văn Âm thở phào một hơi, xoay người muốn đi. A Triết cũng hớt hải chạy theo. Nàng nhìn là biết cậu đã bị trận gào khóc vừa rồi dọa sợ, chẳng dám ở lại cùng tiểu gia hoả nữa, đành tùy ý. Dù sao với bản lĩnh dỗ hài tử của Tạ Dung Tuyên, thật chẳng cần A Triết đứng đó vướng víu.
…………………………….
Tìm đồ ăn cho oa nhi vốn không khó, chẳng bao lâu Văn Âm đã đưa A Triết vào thành Yên Châu, lo xong chỗ ăn uống. Nhưng nàng không quay về ngay, mà dẫn A Triết ghé vào một tửu quán.
Giang hồ xưa nay có câu: “Chỗ nào có người, chỗ đó có giang hồ.” Mà người trong giang hồ lại hành tẩu khắp nơi, thế nên Võ Lâm Minh đều cài đặt tai mắt trong mỗi thành trấn. Dù Văn Âm không phải người trong Võ Lâm Minh, nhưng đối với thủ đoạn cùng thế lực của tam sư bá thì rõ như lòng bàn tay.
Tửu quán này chính là một trong những chỗ tai mắt đó.
Nàng tới đây, dĩ nhiên để tra xét chuyện đứa trẻ.
Chẳng bao lâu, đã gặp được người tiếp ứng. Đối phương không nhận ra nàng, nhưng biết minh chủ có vài vị sư điệt. Văn Âm chỉ cần báo rõ thân phận, lập tức mở miệng hỏi: “Không rõ minh chủ hiện ở nơi đâu?”
Người kia thở dài, cười khổ: “Cô nương có chuyện gấp lắm sao?”
Thấy sắc mặt đối phương có chút quái dị, Văn Âm nhíu mày: “Sao vậy?”
Người kia đành giải thích: “Nếu không gấp, xin cô nương hãy chờ thêm vài ngày. Minh chủ hiện nay… sợ là không rảnh quản chuyện khác.”
Nghe xong, Văn Âm lại thấy thú vị. Sư bá nàng cả đời chỉ giỏi bày trò làm phiền thiên hạ, rất hiếm khi bị ai phiền đến. Thế nên nàng bật cười, nhướng mày: “Ngươi cứ nói đi, tam sư bá ta gặp rắc rối gì?”
Người nọ do dự giây lát, cuối cùng hạ giọng: “Minh chủ đang truy tung yêu nữ Trục Nguyệt giáo.”
“Yêu nữ?” Văn Âm chưa từng nghe đến danh xưng ấy, nhưng mà với đại danh Trục Nguyệt giáo thì chẳng lạ gì. Một tà giáo từng đấu chọi cùng chính đạo bao năm, hiển nhiên thế lực không nhỏ. Nhưng nghĩ kỹ, chỉ để đuổi bắt một yêu nữ, há lại khiến đường đường Võ Lâm Minh chủ phải đau đầu đến vậy?
Quả nhiên, việc đâu đơn giản thế. Người nọ gật đầu, mặt lại nhăn nhó: “Yêu nữ ấy… hiện mang thai, tính ngày thì e sắp lâm bồn.”
“Có con?” Văn Âm vừa mới cả buổi sáng bị tiếng khóc trẻ con tra tấn, giờ nghe tới hai chữ này, thần sắc lập tức biến đổi, nghiêm giọng hỏi: “Con của ai?”
Người kia đáp tỉnh bơ: “Đương nhiên là của yêu nữ.”
Văn Âm sửa lại: “Ý ta là, yêu nữ cùng… ai?”
Người nọ bấy giờ mới cẩn thận nhìn quanh, hạ thấp giọng: “… của minh chủ.”
Văn Âm: “…”
Nàng vốn tưởng phải mất bao công sức mới moi ra chút manh mối, không ngờ lại tra ra nhanh như thế, mà còn ngoài dự liệu đến mức này. Đường dây gần như đã nối liền: người biết chỗ ở của nàng chẳng nhiều, trong đó có tam sư bá Quý Tử Kinh. Mà tam sư bá lại vướng chuyện cùng yêu nữ, còn sinh hạ hài tử, thì yêu nữ tất nhiên rõ ràng tình hình.
Thế nên ——
Chính nàng ta đã tự mình đem hài tử tới, đặt ngay trước cửa nhà nàng.
“Yêu nữ ấy hiện còn tung tích không?” Văn Âm hỏi gấp.
Người kia lắc đầu, than thở: “Chúng ta chỉ biết nàng ta từng xuất hiện tại đây. Nhưng võ công nàng cao cường, từng dấy sóng gió khắp võ lâm, chính tà đều kiêng dè. Dù mang thai, chúng ta vẫn chẳng địch nổi. Một khi nàng muốn ẩn thân, tìm thế nào cũng vô ích. Minh chủ đã lùng suốt hai ngày, vẫn không có kết quả.”
Văn Âm nghe, lòng vẫn thấy bất ổn. Nàng tạm gạt chuyện tình ái mờ ám giữa sư bá và yêu nữ, chỉ hỏi: “Sư bá gấp rút tìm nàng ta để làm gì?”
Người kia đáp thật: “Yêu nữ ấy bản lĩnh cực cao, các thế lực đều kiêng sợ. Nay nghe nàng sắp sinh, mọi phe phái đều phái người đến, muốn bắt, muốn diệt, đủ cả. Ngoài minh chủ, ít ra còn ba thế lực đang săn lùng. Minh chủ muốn mau tìm thấy trước bọn họ.”
Nghe tới đây, Văn Âm cau mày, lòng thoáng dấy lên dự cảm chẳng lành, liền hỏi: “Bọn chúng… đã tới rồi ư?”
Người kia chau mày, khẽ thở dài: “Đúng vậy. Nghe đâu mấy phe ấy đã lần ra tung tích yêu nữ ở ngoại thành Yên Châu, e còn đến trước cả minh chủ.”
Văn Âm nghe xong, môi mím chặt, gương mặt nghiêm hẳn lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ những chuyện vừa qua đã nối liền thành một.
Trên đời chỗ ẩn thân nào chẳng có, vì sao yêu nữ lại chọn đúng nơi này?
Bởi nàng ta không phải để trốn, mà là để cầu cứu, tìm một con đường sống. Nàng ta biết bản thân thân đang trong vòng bão tố, sinh con xong, thân thể yếu ớt, tất khó bảo toàn hài tử. Thế nên nàng đem đứa trẻ gửi trước cửa nhà nàng — bởi nàng là sư điệt của Quý Tử Kinh. Nàng ta tin với thân phận đó, tất sẽ có cách bảo vệ nó.
Chỉ là…..
Văn Âm chưa kịp nghĩ hết, trong lòng chợt rùng mình. Bởi nàng rời đi tra xét, lại để Tạ Dung Tuyên và đứa bé ở lại căn nhà gỗ kia.
Sắc mặt nàng bỗng biến đổi, lập tức xoay người chạy gấp.
“Đại sư tỷ! Sao vậy?” A Triết còn chưa hiểu rõ, thấy nàng bỏ đi, vội vã đuổi theo.
Văn Âm trầm giọng, nét mặt nghiêm khắc: “Tạ Dung Tuyên và tiểu oa gặp nguy rồi.”
Nếu như lời kia là thật, thì các thế lực đã tra đến ngoại thành, tất nhiên không bỏ qua căn nhà nàng ở. Bọn chúng ắt đang trên đường tới đó. Mà trong nhà là Tạ Dung Tuyên cùng tiểu oa…
Nàng không dám nghĩ tiếp, chỉ cầu còn kịp!
Lúc này, trong căn nhà nhỏ ven sông.
Tạ Dung Tuyên ngồi bên cửa sổ, ôm đứa nhỏ vừa tỉnh dậy, lấy chút đồ ăn cho nó. Tiểu oa nhi ngoan ngoãn, chẳng khóc chẳng nháo, lần này không nghịch tóc hắn nữa, mà nắm chặt lấy vạt áo không chịu buông. Nhìn tiểu oa mềm yếu trong lòng, nụ cười Tạ Dung Tuyên dịu dàng ấm áp, như ánh xuân rọi chiếu.
Ấy vậy mà, biến cố bất ngờ kéo tới.
Một tràng âm thanh quái dị vang lên bốn phía. Tạ Dung Tuyên cảnh giác, lập tức ôm đứa nhỏ đứng dậy, khẽ che chở trong lòng, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Trước căn nhà gỗ, chẳng rõ từ đâu, đã xuất hiện mấy chục người. Thân khoác áo xám, binh khí loang loáng hàn quang, sát khí ngùn ngụt.
Chúng dường như đã chuẩn bị sẵn, áp sát trước cửa nhưng chưa vội xông vào. Tất cả đều nghiêm túc nhìn hắn — người đang bế đứa bé trong lòng, thần sắc căng chặt.
Có kẻ phía sau rút đao, toan động thủ. Nhưng người cầm đầu lập tức giơ tay ngăn lại, ánh mắt cảnh giác, trầm giọng: “Cẩn thận.”
Người kia khựng lại, căng thẳng nhìn Tạ Dung Tuyên trong phòng, thấp giọng hỏi: “Lão đại… đây chính là yêu nữ ấy sao?”
Tên cầm đầu quét mắt nhìn kỹ Tạ Dung Tuyên cùng đứa bé, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên dung nhan hắn, hừ lạnh: “Gương mặt thế này, ngoài yêu nữ Trục Nguyệt giáo Kiều Tố Y ra, còn ai vào đây? Trong thiên hạ, mỹ nhân tuyệt sắc bậc nhất chẳng mấy người đâu.”
“Yêu nữ, rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi rồi.” Y liếc nhìn đứa nhỏ trong lòng Tạ Dung Tuyên, khóe môi nhếch cười lạnh: “Xem lần này ngươi còn chạy đi đâu được?”
Nói thế, nhưng vẫn chưa dám cho người xông vào, hiển nhiên đối với Tạ Dung Tuyên còn mang nỗi dè chừng.
Tạ Dung Tuyên vốn chỉ an tâm chờ Văn Âm quay về, nào ngờ đợi được một lũ chẳng lành. Hắn chau mày, nghi hoặc hỏi: “Ý các ngươi là gì?”
Một câu ngắn gọn, lọt vào tai chúng lại thành mùi mẫn khác hẳn.
Tên đầu lĩnh nhíu mày, giọng lạnh thêm vài phần: “Xem ra ngươi không định ngoan ngoãn chịu trói?”
Tạ Dung Tuyên chưa kịp đáp, nhưng thấy thế tới hùng hổ, biết ngay mình đã gặp rắc rối lớn. Hắn khẽ lui một bước, siết chặt đứa nhỏ.
Đám kia vừa thấy hắn lùi, lập tức khí thế phấn chấn, lớn tiếng quát: “Yêu nữ vừa sinh, thân thể còn yếu! Mọi người đừng sợ! Mau bắt lấy ả!”
Tạ Dung Tuyên: “……?”
Gửi phản hồi