Editor & Beta: Khuynh Vân
“……”
Gần đây Văn Âm đã từng nghe không ít lời đồn đại quái đản về vị đại tiểu thư Tạ gia, nhưng sự việc hôm nay, có lẽ là điều hoang đường nhất trong số đó.
Nàng sững người hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được, trừng mắt nhìn vị công tử nọ, đến lúc định thần thì khóe môi rốt cuộc nhịn không nổi mà cong lên, bật cười “phụt” một tiếng.
Vị Tạ đại tiểu thư khiến cho toàn Yên Châu thành điên đảo, khiến đám công tử thế gia ra đủ trò điên rồ để lấy lòng… vậy mà hóa ra lại là nam nhân! Văn Âm chỉ cảm thấy trên đời này e rằng không còn chuyện cười nào thú vị hơn thế nữa. Nghĩ đến mấy ngày nay, đám người ấy khiến Yên Châu thành nháo nhào đến mức nàng ở ngoài thành cũng bị vạ lây, nàng chỉ cảm thấy chân tướng này thực sự buồn cười đến cực điểm.
Công tử nọ thấy Văn Âm bật cười, tâm can càng thêm buồn bực uất nghẹn, lập tức lại khóc òa lên. Cuối cùng vẫn là Văn Âm cùng A Triết khuyên nhủ mãi, mới khiến người nọ dần ổn định lại.
Văn Âm vất vả lắm mới trấn an được người, lại gặp đám hạ nhân từ Yên Châu chạy tới tìm người, mới đưa vị công tử ấy về thành.
Song sự tình lại không đơn giản như nàng tưởng. Văn Âm vẫn đánh giá quá thấp năng lực gây họa của vị đại tiểu thư—à không, phải gọi là Tạ đại thiếu gia kia. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, số người nhảy sông ở Yên Châu thành lại tăng thêm không ít.
Khéo thay Văn Âm lại cư ngụ ngay gần hạ du sông Thanh Dương, mỗi kẻ nhảy sông đều trôi tới trước cửa nhà nàng và mắc lại ở bờ đá, người người đều thoi thóp còn chút hơi tàn, mà nàng thì không nỡ giả vờ không thấy, cuối cùng đành phải nhọc lòng cứu cả đám lên bờ.
Không kẻ nào ngoại lệ, toàn là vì không chịu nổi cú sốc người trong mộng hóa ra lại là nam tử mà quyết tuyệt gieo mình. Người nào được cứu cũng đều là bộ dạng sống chẳng còn thiết tha, Văn Âm lại phải lần lượt khuyên nhủ từng kẻ một, nhất thời chốn cư ngụ của nàng thành ra nơi tụ họp oán thán của các công tử, người người ôm đầu khóc rấm rứt, an ủi lẫn nhau, cuối cùng bị Văn Âm nhịn hết nổi mà đuổi cả bọn về thành.
Ban đầu Văn Âm còn cho rằng Tạ Dung Tuyên là hồng nhan họa thủy, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, nàng đã chắc chắn một điều: bất kể là hồng nhan hay không, người kia—đích thực là một họa thủy.
Sau này vì lòng hiếu kỳ, Văn Âm bèn tra hỏi kỹ hơn, mới biết được rằng: thì ra phụ thân của Tạ Dung Tuyên, tức Tạ lão gialà Tạ Vụ, năm xưa từng tiêu diệt một bọn sơn tặc từng khiến thương hội phương Nam điêu đứng. Lũ ấy vốn là hạng tâm địa độc ác, dù bị tiêu diệt hơn nửa và bị đuổi khỏi phương Nam, nhưng vẫn ôm hận chẳng buông. Khi chạy trốn từng để lại lời thề: “Dù có thế nào, cũng phải khiến Tạ gia tuyệt hậu.”
Lúc đầu Tạ lão gia chẳng hề để tâm, vẫn sống những ngày an ổn. Sau đó cưới thê, sinh được một mụn con, lão vui mừng khôn xiết, nâng niu như châu báu. Ai ngờ hài tử ấy, vừa tròn một tuổi đã bị người hạ độc mà chết. Tạ lão gia thống khổ phẫn nộ, sai người điều tra, nhưng mãi chẳng tra ra hung thủ, lúc này mới nhớ đến lời thề của đám ác đồ năm xưa, trong lòng bắt đầu tin rằng chúng thực sự muốn tuyệt đường hậu duệ của lão.
Vì vậy, lão vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao. Sau đó phu nhân lại lần nữa có thai, lần này lại sinh ra… một nam hài.
Tạ lão gia sợ hãi cực độ, sợ đứa nhỏ này rồi cũng sẽ bị hại như ca ca nó, cuối cùng đành nghĩ ra một cách, đó là tuyên bố với bên ngoài rằng hài tử lần này là… nữ nhi.
Từ đó, Tạ tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng như nữ hài, còn được đặt một cái tên cô nương: Tạ Dung Tuyên.
Quả nhiên, lũ ác đồ kia không tiếp tục động thủ nữa, Tạ Dung Huyên an ổn trưởng thành, dung mạo ngày một xinh đẹp đoan trang, trở thành đệ nhất mỹ nhân Yên Châu thành.
Những việc nháo loạn vì cái tên này thì khỏi cần nhắc đến nữa.
Mãi đến khi lũ tặc năm xưa cuối cùng cũng bị bắt, Tạ lão gia mới buông được gánh nặng trong lòng, cảm thấy nhi tử không còn gặp nguy hiểm, bèn công bố với mọi người rằng: vị Tạ đại tiểu thư xưa nay, kỳ thực là nam tử, tên thật là Tạ Dung Tuyên.
Vì tin tức này, Yên Châu thành mới hỗn loạn như ngày nay.
Những chuyện này Văn Âm nghe xong cũng chỉ thấy thú vị, dù sao thì với nàng mà nói, Tạ đại thiếu gia dù là nam hay nữ, cũng chẳng liên quan gì tới mình. Chỉ mong cơn sóng gió này sớm lắng xuống, để nàng còn được sống những tháng ngày yên ổn.
Nhưng nghĩ như vậy, vẫn là quá lạc quan.
Sau khi liên tục vớt được mấy công tử trẻ tuổi lên bờ, hôm ấy Văn Âm lại vớt lên… một lão nhân.
Đánh giá trên dưới vị lão nhân sau khi tỉnh dậy vẫn mang vẻ mặt như chết rồi, Văn Âm không khỏi cảm khái trong lòng—quả nhiên lợi hại vẫn là vị Tạ thiếu gia, không chỉ khiến lớp trẻ vì mình sinh tử, mà đến bậc trưởng giả cũng vì mình mà tìm cái chết. Nói sao cũng là một loại bản lĩnh.
A Triết cũng nghĩ như vậy, hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Văn Âm ho nhẹ một tiếng, rất chi là quen tay quen việc hỏi vị lão giả: “Lão bá…”
Lão nhân kia vẫn chìm đắm trong u sầu, không hồi đáp, Văn Âm cũng không lấy làm lạ, bởi những người được nàng vớt lên mấy hôm nay đều cùng một bộ dạng sinh vô khả lạc.
Nàng tiếp tục hỏi: “Lão bá đây… chẳng lẽ cũng là vì Tạ Dung Tuyên mà nhảy sông?”
Lão nhân nghe thấy ba chữ “Tạ Dung Tuyên”, liền không kìm được mà thở dài não nề, gương mặt tức thì sụ xuống.
Quả nhiên nàng đoán đúng rồi.
Văn Âm cùng A Triết lại nhìn nhau thêm một lượt, Văn Âm liền mang bài nói cũ ra an ủi: “Lão bá cũng đừng đau lòng quá. Trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ. Huống chi tuổi tác ngài cũng… cũng không còn nhỏ nữa, cần gì phải khổ sở vì một kẻ mà là nam là nữ cũng không rõ như vậy? Ngài nói có đúng không?”
Lời vừa dứt, lão nhân lại đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc cổ quái nhìn Văn Âm chằm chằm.
Văn Âm không để ý tới phản ứng kỳ lạ ấy, chỉ một lòng mong được sớm tiễn người đi, bèn hỏi tiếp: “Lão bá ở trong thành ngụ tại đâu? Là người nhà nào? Để A Triết đưa ngài về.”
Lão nhân trừng mắt, thần tình vẫn cổ quái, nghe nàng hỏi xong mới chậm rãi đáp: “Ta họ Tạ.”
“Tạ?” Văn Âm thuận miệng hỏi lại, rồi quay đầu gọi A Triết: “A Triết, mau đưa người về.”
Dứt lời, lại quay đầu hỏi: “Tạ gia nào?”
Lão nhân đáp: “Yên Châu chỉ có một Tạ gia.”
“…”
Trong phòng tức khắc tĩnh lặng như tờ.
Lão nhân kia nhìn ánh mắt sững sờ của hai người, khẽ thở dài, giọng u uẩn: “Ta là phụ thân của Tạ Dung Tuyên.”
Văn Âm, A Triết: “……”
Văn Âm nào ngờ, bản thân vớt người lên từ sông, vậy mà lại vớt được Tạ lão gia.
Tạ Vụ sau khi nói rõ thân phận, cũng không vội rời đi, mà giống như các vị công tử trước đó, thản nhiên ngồi lại trong nhà Văn Âm bắt đầu trút nỗi lòng.
Tạ lão gia tuổi già mới sinh quý tử, trưởng tử bị hại, thứ tử tuy bình an lớn lên, nhưng gây ra họa cũng chẳng nhỏ. Việc lão tức đến mức phải nhảy sông, kỳ thực cũng không thể tách rời khỏi Tạ Dung Tuyên.
Xét cho cùng, vị Tạ lão gia này, chính là nguồn cơn cho mấy lần hỗn loạn trong Yên Châu thành.
Văn Âm cùng A Triết đứng một bên, thấy Tạ lão gia nhấp ngụm trà, than vắn thở dài không ngớt. Thở mãi rồi cuối cùng cũng mở lời tự trách: “Là lỗi của ta…”
Hai người nhìn nhau, nhất thời không hiểu sao lão đột nhiên lại nói lời ấy.
May là Tạ lão gia chẳng có ý đợi hồi đáp, chỉ là mượn nơi để thổ lộ mà thôi.
Lão nhấp một ngụm trà, vẻ mặt khổ sở: “Dung Tuyên từ nhỏ không biết phân biệt nam nữ, bị bọn ta nuôi như nữ hài. Nhưng tính tình là nam hài, thích múa đao luyện kiếm, chẳng ưa gì vá may hay ăn diện.”
Chuyện này nghe thì cũng khá hợp lẽ, Văn Âm chẳng biết nên đáp lời ra sao, chỉ yên lặng lắng nghe.
Tạ lão gia nâng chén trà, lại quên cả uống, chỉ lắc đầu thở dài: “Nhưng cũng vì ta sợ. Năm xưa ca ca nó bị người hại chết, nếu để lộ thân nam nhi, thể nào cũng bị hại tiếp. Ta, ta đành…”
“Đành làm sao?” Văn Âm chờ ông nói tiếp.
Tạ lão gia bất đắc dĩ nói: “Ta đành phải mời người dạy nó mấy năm cầm kỳ thi họa, ca vũ nữ công…”
Dừng một lúc, có lẽ do thói quen xưa còn đó, ông không kìm được mà tán tụng nhi tử nhà mình: “Dung Tuyên nhà ta múa đẹp lắm. Năm ấy từng múa dâng lên An vương gia, làm cả đám người ngây ngẩn tại chỗ.”
Văn Âm: “……”
Tạ lão gia nói xong câu đó, rồi lại đau đớn che mặt: “Đều tại ta cả. Từ sau hai năm học nữ công, Dung Tuyên chưa từng đả động đến đao kiếm nữa.”
“Như vậy chẳng phải càng tốt sao?” Văn Âm nói.
Tạ lão gia xưa nay vốn lo con mình lộ thân nam nhi, nay con đóng vai đại tiểu thư tốt như vậy, lẽ ra phải vui mừng mới đúng.
Nhưng lời là thế, Tạ lão gia lại lộ vẻ buồn bã, than: “Nay Dung Tuyên đã khôi phục thân phận nam nhi rồi.”
Văn Âm khẽ nhướng mày. A Triết nghe tới đó, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tạ lão gia buồn khổ đến thế, không nhịn được bật thốt: “A!”
Tạ lão gia cúi đầu, giọng đau khổ: “Nhưng Dung Tuyên… chưa từng sống như một nam nhân bao giờ…”
Văn Âm lại rơi vào im lặng.
Tóm lại là: Tạ đại thiếu gia Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.
Văn Âm xưa nay hành tẩu thiên hạ, từng gặp không ít chuyện lạ kỳ, nhưng việc như hôm nay, quả thực là lần đầu.
Khó khăn lắm mới nghe hết lời than thở của Tạ lão gia, Văn Âm và A Triết sau phút ngỡ ngàng cũng bắt đầu nghĩ cách.
“Hay là cho hắn đi học võ luyện công?” Văn Âm đề nghị.
“Hoặc cho hắn kết giao cùng mấy công tử thế gia, gặp nhiều người rồi sẽ khá hơn.” A Triết góp lời.
Nhưng Tạ lão gia nghe vậy chỉ lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ, có lẽ đã từng thử qua hết rồi mà vô hiệu.
A Triết chống cằm nghĩ hồi lâu, đột nhiên sáng mắt nói: “Hay là… tìm một cô nương, để hắn nếm thử mùi vị nam nhân đi?”
Lời vừa ra, trong phòng lại rơi vào tĩnh mịch.
Văn Âm liếc mắt nhìn sư đệ, nửa cười nửa không: “Sư đệ, thì ra ngươi cũng biết nhiều chuyện đấy.”
A Triết lập tức câm miệng.
Nhưng bên kia, Tạ lão gia lại thở dài thườn thượt: “Cách này… ta cũng đã thử rồi.”
Hai mắt A Triết sáng lên, lập tức hỏi: “Kết quả ra sao?”
Tạ lão gia ủ rũ, lắc đầu than: “Ta mời một hoa khôi từ thanh lâu, để nàng ở chung một đêm với Dung Tuyên, còn khóa trái cửa phòng. Kết quả sáng hôm sau, hai người họ thêu suốt được một bức thêu sơn thủy tráng lệ. Lúc tiễn đi, nàng kia còn khen tay nghề thêu của Dung Tuyên quá đỗi tinh xảo, đòi bái hắn làm sư học nghệ…”
Văn Âm và A Triết nghe đến đây, đều sững người như hóa đá.
Gửi phản hồi