Editor & Beta: Khuynh Vân
Đương kim võ lâm minh chủ Quý Tử Kinh là một nhân vật kỳ lạ.
Mười bốn tuổi đã xuất sơn, không rõ gốc gác tông môn, một mình dạo khắp giang hồ. Mười sáu tuổi đã danh chấn thiên hạ, mười bảy tuổi đoạt ngôi đầu trong đại hội võ lâm, hai mươi ba tuổi được quần hùng đồng tôn làm minh chủ. Dẫu không hẳn là minh chủ trẻ nhất trong lịch sử, song cũng đủ gọi là một nhân vật truyền kỳ.
Nay người này đã ngoài ba mươi hai, trấn giữ võ lâm nhiều năm, từng làm không ít việc lớn. Trong giang hồ danh tiếng anh hùng lưu truyền không ít, nhưng luận đến thanh thế, vẫn là vị minh chủ này đứng đầu.
Song, mặc kệ trong mắt người đời y có địa vị cao ngất, bản lĩnh ghê gớm thế nào, Văn Âm vẫn không muốn dính dáng đến vị minh chủ này quá nhiều.
Bởi vì đây chính là tam sư bá của nàng. Từ nhỏ nàng đã biết người này, so với thiên hạ, nàng càng rõ tính nết ông ta hơn.
Bề ngoài tưởng chừng quang minh lỗi lạc, kỳ thực lại là một con cáo già trăm mưu nghìn kế. Việc gì có thể đùn đẩy cho người khác, quyết chẳng chịu ra tay. Gặp lúc có thể bẫy người thì tuyệt chẳng nương tình. Sai khiến người nhà thì càng trơn tru thành thục. Với hạng người như thế, Văn Âm tránh được bao xa thì tránh bấy nhiêu.
Khổ nỗi, phiền phức cứ tự tìm đến cửa. Nàng đã ẩn thân ở Yên Châu thành nhiều năm, rốt cuộc vẫn bị tam sư bá tìm ra.
Giờ đây, người kia đã ngồi chờ trong khách điếm, dĩ nhiên Văn Âm không thể tránh mặt, đành theo A Triết trở về.
Khi nàng đến, minh chủ võ lâm đang ngồi trong phòng uống rượu.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Quý Tử Kinh không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn chén rượu, mỉm cười: “A Âm à, thật lâu không gặp.
Quý Tử Kinh dáng vẻ vẫn trẻ trung, dung mạo sáng sủa, mày kiếm mắt sáng khiến người dễ sinh thiện cảm. Y phục trên người chỉ là một bộ áo xanh giản dị, song khoác lên lại mang mấy phần thoát tục. Có lẽ do thường cùng Tạ Dung Tuyên chung đụng, nên Văn Âm nhìn người lúc nào cũng hay để ý đến y phục trước. Thoáng nhìn, nàng liền nhận ra bộ áo này trông quen mắt, do dự một thoáng, rốt cuộc nhịn không được mà khẽ nói: “Minh Thu Các?
Nghe ba chữ ấy, Quý Tử Kinh mới ngẩng lên, thoáng kinh ngạc rồi bật cười: “Sao ngươi biết đây là áo Minh Thu Các chế tác?
Y phục trên người ông ta quả thật giống hệt phong cách Tạ Dung Tuyên. Nếu chẳng phải do chính tay Tạ công tử làm, thì ắt cũng từ tay Minh Thu Các mà ra. Võ lâm minh chủ khoác y phục của Tạ Dung Tuyên, nếu để hắn biết, chẳng rõ sẽ có bộ dạng thế nào. Nghĩ tới đây, Văn Âm thấy buồn cười vô cùng.
Thấy nàng không đáp, Quý Tử Kinh tự nói tiếp: “Chúng ta đã không gặp nhau từ trận La Thành ba năm trước. Nay gặp lại, sao A Âm không lộ chút vui mừng nào?
Văn Âm không chút khách khí: “Thấy tam sư bá, thật chẳng có gì đáng cao hứng.
Tất nhiên Quý Tử Kinh hiểu nguyên do, bèn tặc lưỡi lắc đầu: “Ngươi theo sư phụ học nghệ nhiều năm, xuống núi lại cứ rúc trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô Yên Châu, để sở học không được phát huy, thật đáng tiếc. Lần này ta tìm ngươi tới giúp, chẳng phải là dịp tốt để ngươi thi thố sao?
“Sư bá hẳn rõ ta không hề hứng thú. “Văn Âm lắc đầu.
Quý Tử Kinh thản nhiên đặt chén rượu sang một bên, sắc mặt như cũ nhưng giọng nói nghiêm hẳn: “A Âm, ngươi cho rằng trong thời thế hôm nay, ngươi thật có thể đứng ngoài sao?
Văn Âm ngồi xuống đối diện, thấp giọng đáp: “Vô vi nhi vi, chẳng phải là lời sư phụ thường nói ư?
Quý Tử Kinh khẽ cười, nhìn nàng: “Không làm và chẳng thể làm, há lại cùng một nghĩa?
Văn Âm mím môi, im lặng.
Ông ta lại cười: “Ngươi không chịu bước ra, vậy ta đẩy ngươi đi, chẳng phải cũng giống sao?
“Sư bá. “Văn Âm vội lắc đầu ngăn lại, nhẹ giọng: “Ở Yên Châu ta sống rất tốt.
Quý Tử Kinh hơi khựng, nhìn nàng thật lâu, rồi mới nói: “Thật vậy sao?
Văn Âm gật đầu không do dự.
Ông ta lại cười, lần này là một nụ cười khổ. Sau đó thần sắc dần buông lỏng, phất tay: “Biết rồi biết rồi. Việc Minh Thư sơn trang nhờ cả ngươi. Dù sao, bất kể thế nào, khi nào ngươi nghĩ thông, cứ đến võ lâm minh tìm ta. Nếu vẫn không muốn, thì thỉnh thoảng đến thăm sư bá này cũng được.
Nói xong, ông ta không gặng ép nữa. Văn Âm thở phào, mỉm cười đáp: “Vâng, sư bá.
……………..
Sự vụ ở Minh Thư sơn trang cuối cùng cũng kết thúc. Văn Âm nào muốn dính vào chuyện của Quý Tử Kinh thêm nữa, ông ta cũng hết cách giữ nàng lại. Ở trong trấn lo liệu hậu sự không lâu, nàng liền dắt A Triết quay về Yên Châu.
A Triết có phần bất mãn, nhưng biết rõ tính tình Văn Âm, đành im lặng theo nàng về.
Nào ngờ, điều khiến Văn Âm không ngờ tới là “vừa về chưa được bao lâu, hôm sau đã thấy người nhà họ Tạ đến đón nàng như cũ.
Nhìn đám gia nhân họ Tạ đứng chờ từ sáng sớm, nàng ngạc nhiên: “Sao các ngươi biết ta đã trở lại?
Gia nhân vội đáp: “Thưa Văn Âm cô nương, thiếu gia dặn bọn ta mỗi ngày đều tới xem một lần.
Tạ gia chỉ có một vị công tử, dĩ nhiên là Tạ Dung Tuyên. Tính ngày, hẳn năm hôm trước hắn đã về. Vậy mà từ khi về, ngày nào cũng cho người đến đón nàng. Văn Âm nghe xong, trong lòng thoáng sững.
Trước kia nàng còn chưa kịp nghĩ đến, nay nhắc đến Tạ Dung Tuyên, nàng chợt nhớ đến những chuyện ở Minh Thư sơn trang. Nghĩ tới lúc chia tay, hắn mỉm cười thoáng qua, trong lòng nàng lại dấy lên muôn ngàn rối rắm.
Thân phận của nàng e rằng đã bị hắn đoán ra. Chuyện ở sơn trang kia không thể coi như chưa từng xảy ra. Nếu Tạ Dung Tuyên hỏi đến, nàng biết đáp sao đây? Văn Âm chỉ mong trong mắt hắn, mình mãi là một kẻ nhàn rỗi ẩn dật bên sông núi, chứ không phải dáng vẻ ở Minh Thư sơn trang.
Thành ra, nghe tin Tạ gia cho người đón, nàng thật chẳng biết nên lấy bộ mặt nào đối diện.
Nghĩ ngợi một lát, nàng dứt khoát nói: “Phiền các ngươi chuyển lời rằng hôm nay ta còn bận việc, chưa thể qua. Đợi khi xong, ta sẽ tự đến Tạ phủ.
Gia nhân Tạ gia nghe vậy, cũng không nài ép, sớm cáo lui.
Văn Âm nói có việc, kỳ thực cũng chẳng phải thoái thác. Quả thật nàng có chuyện cần làm. Sau khi tiễn đám người ấy đi, nàng liền vào phòng viết thư cho sư phụ đã lâu không gặp, kể rõ chuyện ở Minh Thư sơn trang. Thư viết xong, nàng giao A Triết mang đi. Đến lúc hoàn tất, nàng mới trở về phòng nghỉ, lòng lại bắt đầu lo lắng chuyện phải đối diện với Tạ Dung Tuyên.
Tưởng rằng thoái thác như vậy sẽ được yên vài ngày, ai ngờ hôm sau, đám gia nhân Tạ phủ lại đến, còn đến sớm hơn hẳn thường lệ.
Thấy Văn Âm ngờ vực, bọn họ vội vàng khổ sở giải thích: “Lần này không phải thiếu gia sai, mà là lão gia.
“Tạ lão gia? “Văn Âm càng kinh ngạc. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mấy tên gia nhân đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đáp:
“Chúng ta cũng không rõ. Chỉ thấy lão gia vô cùng lo lắng, từ sáng sớm đã giục chúng tôi mời Văn Âm cô nương gấp. Ắt hẳn là việc hệ trọng, mong cô nương đi cùng ta đến gặp lão gia.
Nghe vậy, Văn Âm mới bớt lưỡng lự, nhanh chóng đồng ý, thu xếp xong liền theo họ vào Tạ phủ. Lòng nàng vẫn thắc mắc: việc gì có thể khiến Tạ lão gia sốt ruột đến thế?
Đến nơi, đi qua hành lang vào thư phòng, chỉ thấy Tạ lão gia ngồi trước án, thần sắc trĩu nặng, đang viết gì đó.
Thấy nàng đến, ông vội ngẩng đầu: “Văn Âm cô nương tới rồi, mau ngồi mau ngồi.
Từ lúc vào cửa, Văn Âm đã dõi mắt nhìn thần sắc của ông, mong đoán được vài phần. Nhưng ông gọi nàng đến gấp gáp như thế, lại bỗng im lặng, chỉ ngồi đó thở dài, bộ dạng vừa như ưu sầu, vừa như không hẳn ưu sầu.
Dáng vẻ quả là kỳ lạ. Bao năm nay nàng giỏi xem nét mặt người khác, vậy mà chưa từng gặp kiểu này. Bất giác trong lòng nghi hoặc, đành mở miệng trước: “Tạ lão gia, không biết đã xảy ra chuyện gì? Có cần đến sự giúp sức của ta sao?
Nghe vậy, Tạ lão gia lại thở dài một hơi, rồi nhìn thẳng nàng.
Khoảnh khắc ấy, Văn Âm chợt thấy quen quen. Nàng nhớ ra “lần trước khi Lục lão gia dẫn nhi tử là Lục Chẩm Hy đến Yên Châu, ông ta cũng có điệu bộ này. Tạ lão gia vốn có thói quen: việc càng gấp gáp, lại càng phải nói chậm; việc càng quan trọng, càng phải cân nhắc kỹ mới chịu mở lời.
Nghĩ vậy, nàng chẳng vội giục, chỉ thong thả nhận chén trà từ tay gia nhân, kiên nhẫn đợi.
Chốc lát sau, Tạ lão gia lại thở dài, rốt cuộc mở miệng: “Văn Âm cô nương, gần đây Dung Tuyên rời nhà, việc này chắc ngươi biết.
Quả nhiên, việc khiến ông ta nóng ruột, tất có liên quan đến Tạ Dung Tuyên. Văn Âm hiểu rõ, khẽ gật đầu.
“Dung Tuyên đi Minh Thư sơn trang, theo Vân Huy tham dự một bữa tiệc. Nào ngờ giữa tiệc xảy ra sự cố, ta cũng hãi hùng không ít. Dung Tuyên chẳng kể rõ, may mà có kinh vô hiểm, bình yên trở về.
Nghe vậy, Văn Âm càng chắc chắn: Tạ Dung Tuyên chưa hề nói chuyện nàng có mặt ở sơn trang với phụ thân.
Nàng im lặng giây lát, rồi hỏi: “Ý lão gia lo lắng, là việc liên quan đến Minh Thư sơn trang?
“Có liên quan hay không, ta không rõ. Chỉ là từ sau khi trở về, Dung Tuyên liền có chút khác thường. “Tạ lão gia nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hạ giọng như thổ lộ bí mật: “Văn Âm cô nương, ta nghi ngờ… Dung Tuyên ở bên ngoài… e rằng đã trúng tiếng sét ái tình rồi.
Văn Âm vừa nhấp ngụm trà, nghe xong câu này thì lập tức sặc, ho khù khụ không dứt.
Gửi phản hồi