Editor & Beta: Khuynh Vân

Trên giang hồ, gần như không ai là không biết đến cái tên Trục Nguyệt Giáo — Kiều Tố Y.

Bởi người này dung nhan tuyệt thế, được xưng là đệ nhất mỹ nhân giang hồ, sắc mạo khuynh thành, dung quang tựa có thể khiến hoa thẹn nguyệt ẩn; người mê luyến nàng đếm mãi cũng không hết. Ngay cả chủ nhân Vấn Kiếm Các, kẻ xưa nay không gần nữ sắc, năm xưa lần đầu thấy nàng cũng phải kinh diễm thất thần.

Mà danh tiếng của nàng vang dội như thế, gần như sánh ngang Minh chủ Võ Lâm Quý Tử Kinh, không chỉ vì một chữ “đẹp”, mà còn vì bao năm nay nàng hành tẩu giang hồ, chuyện nàng làm, có thể nói là chấn động bốn phương.

Kiều Tố Y vốn là hữu hộ pháp của Trục Nguyệt Giáo, từ nhỏ lớn lên trong giáo, luyện một thân công phu vừa độc vừa tàn. Nàng có gương mặt đẹp như tiên, nhưng lại nuôi trong lòng gan dạ như rắn rết, thiên hạ này dường như không có chuyện gì nàng không dám làm, cũng không có người nào nàng không dám đụng đến. Mười mấy năm một đường tung hoành, danh khí mỗi ngày mỗi lớn, mà kẻ kết oán với nàng cũng vì thế mà nhiều không kể xiết.

Mãi đến gần đây, giang hồ truyền ra một tin — yêu nữ ấy… lại mang thai.

Tin tức này vừa truyền ra gây chấn động thiên hạ. Những kẻ từng dây dưa với nàng nhiều năm, nghe tin ấy đều trợn mắt há hốc mồm, không hiểu nên kinh ngạc vì chính mình quên mất yêu nữ cũng là người, hay phải kinh hãi suy đoán kẻ nào có bản lĩnh khiến yêu nữ cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn.

Nói tóm lại, đây là việc đủ để chấn động toàn bộ võ lâm. Mà cũng đúng lúc này, thiên hạ nhiều người đều sinh tâm tính toán — nhân lúc yêu nữ mang thai, thân thể yếu nhược, chẳng phải là thời cơ tốt nhất để trừ mối họa tâm phúc sao?

Thế là các thế lực trong thiên hạ liền đồng loạt phái người lùng sục bốn phía, cuối cùng tra được tung tích của Kiều Tố Y gần vùng Yên Châu. Đám người ấy vội đến Yên Châu, tra xét tỉ mỉ, phí không ít công phu, mới phát hiện trong một khu rừng ngoài thành có lưu lại dấu vết hỗn loạn.

Từ vết máu và tàn loạn sót lại mà xem, hẳn là đứa nhỏ của Kiều Tố Y đã ra đời, nhiều nhất là mới hai ngày. Hiện tại chính là lúc nàng suy yếu cực điểm, chỉ cần tìm được nàng liền có thể trừ được mối đại hoạn này. Thế là đám người liền bỏ công sức tìm kiếm, mục tiêu cũng từ “phụ nữ sắp sinh” đổi thành “nữ nhân bế hài nhi”.

Nhờ mục tiêu rõ ràng, chẳng bao lâu bọn họ đã tìm được Tạ Dung Tuyên đang ôm một đứa bé trong căn nhà gỗ ngoài thành.

Những kẻ truy sát kia tuy chưa từng gặp mặt Kiều Tố Y, nhưng lời đồn về nàng ta lại nghe qua vô số lần, muốn nhận ra cũng không khó.

Dung nhan thanh tuyệt, quốc sắc thiên hương, một mình xuất hiện nơi hoang vắng, trong lòng ôm trẻ sơ sinh — trong mắt bọn họ, kia không phải Kiều Tố Y thì còn ai?

Chẳng cần suy nghĩ thêm, đám người lập tức bao vây căn nhà.

Tạ Dung Tuyên không rõ lai lịch kẻ đến, nhưng nhìn thấy đám người kia gươm giáo đầy tay, sắc mặt dữ tợn, liền biết chẳng phải người lương thiện. Hắn khẽ ôm chặt đứa trẻ trong lòng, lùi một bước.

Nào ngờ, trong mắt đám người kia, hắn lùi một bước lại thành lùi để chuẩn bị ra tay.

Kẻ cầm đầu quát khẽ: “Yêu nữ sinh sản xong, quả nhiên sợ rồi!”

Gã định dẫn người xông lên, nhưng người bên cạnh vội ngăn lại: “Đại ca! Chớ khinh địch! Đại ca quên năm đó yêu nữ giả vờ trọng thương lùi bước, kết quả đánh đến đường chủ nhà ta đứt hết kinh mạch, đến nay còn chưa lành saoTrục Nguyệt Giáo”

Kẻ đứng đầu nghe vậy liền biến sắc, lập tức bước lùi nửa bộ, những kẻ phía sau cũng đồng loạt lùi theo, ánh mắt nhìn Tạ Dung Tuyên bỗng căng thẳng khác hẳn, cứ như chỉ cần hắn nhấc tay, sẽ rút ra một thanh chủy thủ tẩm độc giấu trong tay áo.

Tạ Dung Tuyên không hiểu vì sao bọn họ sắc mặt đổi xoay như gió, lại vì sao cứ chỉ vào mình mà gọi là yêu nữ. Thấy bọn họ thối lui, lòng hắn ngầm đoán đôi ba phần, bèn ổn định tâm thần, thử tiến lên một bước để mở lời.

Ai ngờ hắn mới nhích lên một bước, đám người kia liền đồng loạt lùi thêm một bước.

Dù Tạ Dung Tuyên không rõ bọn họ muốn gì, nhưng hắn đã từng ở Minh Thư sơn trang, trải qua cảnh sinh tử, nên lúc này vẫn giữ được trấn định. Hiện thời điều cần thiết nhất là hỏi rõ nguyên do. 

Hắn thấy bọn kia rõ ràng muốn động thủ nhưng lại không dám động thủ, bèn mở miệng: “Các vị…..”

Kẻ kia lập tức rút đao, quát lớn: “Yêu nữ còn muốn dối trá gì nữaTrục Nguyệt Giáo”

Tạ Dung Tuyên cố gắng giải thích: “Ta không phải….”

Hắn còn chưa dứt lời, lại nghe tiếng quát át xuống.

“Yêu nữ! Câm miệng! Chớ dùng lời yêu ngôn hoặc chúng lên ta!”

Tạ Dung Tuyên: “……”

Hắn nhất thời thực sự không biết là bọn họ muốn hắn nói hay không muốn hắn nói.

Đã vậy, không thể nói đạo lý, Tạ Dung Tuyên đành ngậm miệng lại. Hài ư trong lòng bị tiếng quát dọa sợ, khẽ khóc nỉ non. Tạ Dung Tuyên chỉ đành cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành.

Đám người ngoài vòng vây nhìn cảnh ấy, một kẻ thấp giọng thì thào: “Đại ca… sao ta thấy yêu nữ này trông không giống kẻ độc ác… mà lại có vẻ…”

Đối phương chưa nói hết, nhưng ai cũng hiểu.

Người trước mắt hoàn toàn không giống yêu nữ tâm địa rắn độc trong truyền thuyết, ngược lại, hắn lại có mấy phần khiến người muốn đến gần.

Ý niệm này vừa nổi lên, cả bọn đều hãi hùng — thứ này mới là đáng sợ nhất!

Yêu nữ nổi danh trên đời, chính là vì càng nhìn càng mê, càng mê càng loạn tâm trí!

Thế là đám người lại càng nắm chặt binh khí, tay run nhẹ, không dám tùy tiện tiến lên.

Cứ thế, một phe bao vây, một người bế hài nhi đứng giữa. Không ai dám động, cũng không ai nói thêm lời nào.

Hai bên lặng lẽ giằng co rất lâu.

Cho đến khi Tạ Dung Tuyên dỗ được đứa nhỏ nín khóc, lại cho uống chút nước, thay tã lót mới, rồi thu dọn xong mọi thứ, đám người ngoài kia vẫn im lìm bất động.

Lúc này, Tạ Dung Tuyên đã dần quen với ánh mắt soi xét của bọn họ, chỉ nghĩ rằng bọn họ không có ý động thủ, trong lòng cũng thả lỏng một phần. Lại nhớ đến việc Văn Âm ra ngoài đã lâu mà chưa quay về, hắn đành khách khí hỏi một câu: “Không biết bây giờ là canh nào rồi?”

Kẻ cầm đầu bên ngoài nắm chặt binh khí đến lòng bàn tay rịn mồ hôi, nghe hắn hỏi thì ngẩn ra một thoáng, theo bản năng đáp: “Canh Thân…”

“Đa tạ.” Tạ Dung Tuyên mỉm cười.

Lời vừa dứt, kẻ kia mới chợt bừng tỉnh, sắc mặt lập tức trầm xuống, quát lớn: “Yêu nữ! Ngươi dám đùa cợt chúng ta?”

Tạ Dung Tuyên còn chưa kịp lên tiếng, bọn người vây ngoài kia rốt cuộc cũng chịu không nổi sự đè nén này nữa. Lưỡi đao chĩa thẳng vào người trong phòng, đôi mắt âm trầm lạnh ngắt, người cầm đầu nghiến răng:

“Hôm nay chúng ta nhất định thay đường chủ báo thù! Ta xem ngươi còn bản lĩnh gì!”

Lời nói vừa dứt, đám người đồng loạt thu liễm thần sắc, sát khí bừng lên, tựa hồ chỉ chờ một tiếng hô liền có thể chém giết ngay lập tức.

Không khí bốn bề bỗng sa sầm, mũi đao phản chiếu ánh dương hắt ra hàn quang, một trận đại chiến như chỉ còn chờ trong khoảnh khắc.

Đúng vào lúc ấy—

Một giọng nữ thanh tê trong trẻo như tiếng chim hót truyền đến từ phía sau đám người: “Các ngươi ai dám động vào hắn… có thể cứ thử xem.”

Tiếng nói mềm nhưng lực lại như có kiếm phong vô hình, thoáng chốc đè xuống từng người một. Bọn người đang chuẩn bị xông lên, thân hình lập tức siết chặt, tay nắm chuôi đao cũng run khẽ, bọn họ hiểu được hàm ý trong câu nói ấy.

Đó không phải uy hiếp.

Mà là cảnh cáo.

Chung quanh thoáng chốc rơi vào yên lặng như chết.

Trong sự yên lặng ấy, Văn Âm dắt A Triết từ rừng ngoài bước nhanh vào, ánh mắt không nhìn lấy đám người kia nửa chừng, chỉ chuyên chú tìm kiếm bóng dáng trong phòng, đến khi nhìn rõ Tạ Dung Tuyên bình yên đứng đó, nàng mới khẽ buông một hơi thở nặng trong lòng.

Thực ra suốt dọc đường trở về, nàng rất gấp. Từ lúc tên tiếp ứng kia nói về việc yêu nữ kia cùng Minh chủ Quý Tử Kinh, nàng liền đoán được tình hình sẽ không đơn giản, chỉ sợ những kẻ kia không phân phải trái liền ra tay với Tạ Dung Tuyên. Trên đường chạy về, nàng trong lòng trăm mối suy đoán, chỉ mong đến kịp, chỉ mong Tạ Dung Tuyên không xảy ra chuyện.

Ai ngờ khi chạy đến nơi mới phát hiện cảnh tượng trước mắt… hoàn toàn vượt khỏi suy đoán.

Ai mà nghĩ đến bọn người này lại bị dọa đến nỗi đứng cứng ngắc không dám động?

Nàng không biết nên nói là danh tiếng của yêu nữ kia quá đáng sợ… hay Tạ Dung Tuyên vô tình diễn quá giống.

Nhưng chỉ cần người bình an là được.

Văn Âm ngoài mặt vẫn như hồ nước lặng, lòng lại vừa thả lỏng vừa âm thầm cười khổ. 

Xác định hắn không thương tổn, nàng mới quay người lại, bình tĩnh nói: “Người các ngươi muốn tìm không phải hắn. Nơi này cũng không có ai mà các ngươi muốn. Mời các vị quay về cho.”

“Nói nhảm! Ngươi bảo đi là đi?”

Bọn kia tiêu hao bao nhiêu thời gian mới lần đến đây, nào chịu rút lui vì một câu nói của một tiểu cô nương. Vừa thấy Văn Âm mảnh mai yếu đuối, một kẻ liền nghiến răng, dứt khoát vung đao bổ thẳng về phía nàng.

Văn Âm vốn còn muốn nói lý, nhưng thấy đối phương ra tay độc ác như vậy, lập tức biết đây không phải bọn chính đạo gì. Nói với hạng này thêm cũng vô dụng.

Trong một thoáng đó, ánh mắt nàng trầm xuống.

Không ai nhìn rõ nàng động thế nào, chỉ thấy bóng người thoắt qua, gió áo xoay nhẹ. Đến khi mọi thứ định hình lại, thì đao đã nằm trong tay nàng, mà lưỡi đao đã kề lên cổ kẻ tập kích.

Toàn bộ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc chớp mắt.

Sân trước nhà nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Lá rừng lả tả theo gió xoay rơi, bóng người kia còn chưa kịp hiểu mình đã thua thế nào, mặt đã trắng bệch, thân hình run rẩy không ngừng.

Từ lúc nàng trở về đến lúc giải quyết xong chuyện này, cũng chỉ ngắn bằng một nén hương.

Chờ khi đám người ấy lùi lũi bỏ chạy hết, Văn Âm mới quay lại, nhíu mày thấp giọng nói: “May mắn đây chỉ là mấy tên tiểu tốt. Nhưng sau này e rằng còn nhiều kẻ tìm đến. Tạ công tử, tốt hơn hết công tử nên quay về Tạ gia. Ta đã liên lụy công tử rồi.”

Nói đến đây, lời nàng hơi khựng lại.

Bởi nàng quay đầu liền thấy Tạ Dung Tuyên đang nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng tựa như ánh xuân trải khắp non xanh nước biếc.

Nắng xuân vương trên mi, ánh nhìn như họa, thời gian như chậm lại.

Chỉ tiếc —

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói không đúng lúc đột nhiên chen vào: “Hai người muốn nói gì thì chờ một chút rồi nói. Trước hết có thể để ta xuống dưới hay không?”

Ba người trong phòng đồng loạt giật mình, cùng ngẩng đầu nhìn lên.

Trên xà nhà, một nữ nhân phong tình diễm lệ đang ngồi trên đó từ khi nào mà không ai hay, môi nàng cười như hoa, mắt hững hờ nhìn xuống.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Tạ cô nương là nam nhânChương 2: Tạ thiếu gia, Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.Chương 3: Xin ngươi, cứu lấy Tuyên nhi nhà ta!Chương 4: Ta lại thua một nam nhân sao?Chương 5: Ngươi đã từng nghĩ tới… mặc nam trang chưa?Chương 6: Thì vẫn là nữ nhân đó thôi mà Chương 7: Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.Chương 8: Văn Âm cô nương thích y sao?Chương 9: Lại ra thế này saoChương 10: So nữ nhi thì ta chưa từng thua.Chương 11: Sắc bén hơn chút, lẫm liệt hơn chút!Chương 12: Nam nữ thọ thọ bất thânChương 13: Ta đã đem lòng cảm mến một cô nương.Chương 14: Ngươi cũng không cần phải tạ ơn ta.Chương 15: Lần đầu gặp phải người giận cũng chẳng có chút khí thế nào như vậy.Chương 16: Một bàn tay lần mò, chậm rãi dò xuống dưới.Chương 17: Rốt cuộc cũng nhớ lại bản thân vốn là nam tử.Chương 18: A Tuyên và đại ca ta từng có hôn ước.Chương 19: Đây có phải là vật của ngươi?Chương 20: Ngươi có nguyện làm tân nương xinh đẹp không?Chương 21: Đêm nay, hình như ngươi có chút khác biệt.Chương 22: Ngươi không lo lắng sao?Chương 23: Công tử vừa mới an giấc.Chương 24: Cũng coi như là khá ngọt ngào.Chương 25: “Bệnh đã khỏi rồi ư?”Chương 26: Xem như là tạ ơn cứu mạng.Chương 27: Cô nương là ai?Chương 28: Đa tạ công tử, ân cứu mạng xin khắc ghi.Chương 29: Cao hứng liền muốn thổi khúc nhạc.Chương 30: Nếu ai cưới được nàng làm thê tử, ắt hẳn sẽ hưởng phúc dài lâu.Chương 31: E rằng đã có người mình thích rồi.Chương 32: Rốt cuộc là tên nào.Chương 33: Ta thấy Văn Âm cô nương như vậy rất tốt.Chương 34: Tặng cho người mình thích.Chương 35: Dịu dàng đến mức có lẽ ngay cả tảng đá cũng bị dỗ cho tan chảy.Chương 36: Yêu nữ này vừa sinh xong, thân thể còn suy yếu! Mau bắt lấy nàng cho ta!Chương 37: “Kẻ nào dám động đến hắn, có thể thử xem.”Chương 38: Con đường ta đi, thực ra ngay từ đầu đã sai rồi.Chương 39: Mùi vị của Minh chủ đại nhân quả thật không tệ.Chương 40: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa sẽ tốt thôi.Chương 41: Người ấy không biết lòng ngươi ư?Chương 42: Khiến người ta tê dại nửa tấc xương mềm.Chương 43: Cẩn thận nhiễm lạnh.Chương 44: Đây là loài hoa Tạ Dung Tuyên yêu thích.Chương 45: Chỉ e chạm mặt vị tướng quân kia.Chương 46: Ta… rất thích.Chương 47: Tạ Dung Tuyên bỗng vô cớ nhớ đến một người.Chương 48: Thất lễChương 49: Chỉ là tiểu thương mà thôi.Chương 50: “Nàng sẽ đến.”Chương 51: Hắn còn cần ta, ta ắt sẽ trở về. 🔒Chương 52: Có còn là dáng vẻ năm xưa chăng. 🔒Chương 53: Sống chết chưa rõ. 🔒Chương 54: Nàng nhất định sẽ tìm hắn trở về. 🔒Chương 55: “Ta đưa ngươi đi.” 🔒Chương 56: A Triết kinh hoảng phát hiện trên người Văn Âm đang khoác áo của Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 57: VÌ sao gương mặt ngươi lại mang thương tích? 🔒Chương 58: Ôm nhau. 🔒Chương 59: Sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương ngươi, trừ khi ta chết. 🔒Chương 60: Ta biết ngươi ở đây. 🔒Chương 61: Đừng bị thương nữa, được không? 🔒Chương 62: Nói tiếp những gì vừa định nói đi. 🔒Chương 63: Nên nghỉ ngơi rồi 🔒Chương 64: Như vậy, chắc là kịp rồi chứ. 🔒Chương 65: Ta có thể vào thăm hắn không? 🔒Chương 66: Vậy ta có thể xin chút phần thưởng không? 🔒Chương 67: Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương. 🔒Chương 68: Ta sẽ sớm quay lại. 🔒Chương 69: Quan tướng quân đâu rồi? 🔒Chương 70: Ngươi cũng có người mà mình thích như vậy sao? 🔒Chương 71: Nếu Tuyên nhi còn ở đây 🔒Chương 72: Tuyên nhi. 🔒Chương 73: Về phòng nghỉ ngơi? 🔒Chương 74: Ai nói nam tử thì không thể là mỹ nhân? 🔒Chương 75: Ngon thật. 🔒Chương 76: Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 77: Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. 🔒Chương 78: Nàng là người đẹp nhất trên đời này! 🔒Chương 79: Ôm chặt ta. 🔒Chương 80: Để ta ở bên nàng làm những điều nàng muốn, được không? 🔒Chương 81: Hơi thở thanh ngọt như lá cỏ non. 🔒Chương 82: Hắn biết nói dối. 🔒Chương 83: Ta bảo đảm. 🔒Chương 84: Đi thôi, đi cứu người. 🔒Chương 85: Trường đao vung xuống, máu văng trên đá xanh. 🔒Chương 86: Người này là người của ta. 🔒Chương 87: Sẽ không sao đâu. 🔒Chương 88:Gió xuân giữ nàng lại, dĩ nhiên nàng không thể phụ tấm lòng gió xuân này. 🔒Chương 89: Ngoại truyện1 – Yêu nữ (Quý Tử Kinh – Kiều Tố Y) 🔒Chương 90: Ngoại truyện 2 – Chúng ta cũng không sợ ngươi bắt nạt nàng đâu. 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc