Editor & Beta: Khuynh Vân
Sau khi nói rõ tính toán của mình với Linh Nhi, Tạ Dung Tuyên liền đưa Văn Âm quay trở về Tạ phủ.
Vốn dĩ Văn Âm không hề ngờ được, chuyến đi này lại khiến nàng chạm mặt một nhân vật mà gần đây nàng đã nhiều lần nghe nhắc đến.
Đại công tử nhà Sở thị ở Liễu Châu, vị hôn phu từng có hôn ước với Tạ Dung Tuyên, đại ca của Sở Lâm, Sở Vân Huy.
Thực ra thoạt đầu, Văn Âm chưa thể nhận ra thân phận của Sở Vân Huy. Khi hai người trở về, ngoài cửa lớn Tạ phủ có một cỗ xa mã cao lớn đang dừng, phía sau còn có mấy cỗ tiểu xa đi kèm, đều do một nhóm xa phu mặc áo xanh điều khiển.
Cỗ xe ngựa kia, Văn Âm chưa từng thấy bao giờ, tất nhiên chẳng phải xe của Tạ gia. Nhìn kiểu dáng, rõ ràng xuất thân từ hào môn thương hộ, vách xe còn khắc rõ gia văn. Văn Âm liếc qua xe ấy, rồi lại quay đầu nhìn Tạ Dung Tuyên, nghĩ hắn biết rõ ngọn ngành.
Tạ Dung Tuyên cũng đang ngắm nhìn cỗ xe, chỉ là bên môi lại khẽ cong, lộ một nét cười.
Quả nhiên là người quen.
Văn Âm cất giọng nghi hoặc: “Đây là…”
Tựa hồ đoán được nàng đang băn khoăn, Tạ Dung Tuyên liền đáp: “Là Vân Huy.”
Đúng lúc ấy, cỗ xa mã dừng trước cửa lớn Tạ phủ bỗng chuyển động, rèm xe khẽ nhấc, một bóng người tiêu sái chậm rãi bước xuống. Dung mạo hắn quả nhiên như lời truyền, tuấn mỹ sáng sủa, thoát tục xuất trần. Trên người khoác một thân bạch y tinh khiết, tay cầm quạt mực, trên quạt lại điểm tô văn tự kim sắc. Phong thái tùy ý mà ung dung, dung hợp hai phần phóng khoáng cùng nho nhã, thành một thân ảnh khiến người khó quên.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Văn Âm bỗng dưng lại nhớ đến Tạ Dung Tuyên.
Nếu nói dung mạo, giả như Tạ Dung Tuyên hóa thành nam tử, e rằng cũng chẳng khác biệt bao nhiêu so với người này.
Huống chi, từ y phục đến cách ăn mặc, tựa hồ đều cùng một lối.
Chợt nghĩ đến đây, thần sắc Văn Âm trở nên khó tả. Nàng nhìn chằm chằm vị đại công tử Sở gia vừa xuất hiện, bỗng như ngộ ra điều gì.
“A Tuyên, đã lâu không gặp.”
“Vân Huy, ngươi rốt cuộc cũng đến.”
Tạ Dung Tuyên tiến đến trước mặt Sở Vân Huy. Hai người nhìn nhau, đều mỉm cười chào hỏi, rồi bất ngờ lại quay sang khen ngợi y phục đối phương.
“…” Văn Âm nhất thời không biết nên bày ra thần sắc gì đối diện với đôi bằng hữu kỳ lạ này, bèn lặng lẽ đứng sang một bên.
Sau đó, Sở Vân Huy liền quay người, mở hòm xe, đem những loại vải vóc mới và y phục tân chế từ hiệu vải ra cho Tạ Dung Tuyên xem. Tạ Dung Tuyên vừa ngắm vừa thấp giọng luận bàn cách phối đồ và ý tưởng trong mấy ngày gần đây. Hai người xem xét hết thảy hàng hóa trong mấy cỗ xe, lúc ấy Sở Vân Huy mới chú ý đến Văn Âm, nàng vẫn im lặng không xen vào được.
Văn Âm tinh thông không ít sự đời, nhưng riêng về chuyện ăn mặc trang sức thì hoàn toàn chẳng có sở trường, chỉ đành ngồi yên lắng nghe.
Lúc này, Tạ Dung Tuyên mới nhớ ra bản thân mải mê quá, chưa kịp để ý đến nàng, liền áy náy gật đầu rồi quay sang giới thiệu Văn Âm với Sở Vân Huy.
Dĩ nhiên Văn Âm sớm đã đoán được người này chính là Sở Vân Huy, song điều nàng bận tâm lại là chuyện khác. Nàng ấp úng nhìn hai người, hỏi: “Chẳng phải hai người đã đính thân…”
“Chỉ là trò diễn.” Tạ Dung Tuyên khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ đáp.
Sở Vân Huy cũng bật cười, đưa tay ra hiệu: “Chuyện của A Tuyên ta đã sớm rõ ràng. Ta còn muốn tìm một tiểu nương tử hiền lành, chứ cưới hắn thì đâu hợp? Cái gọi là hôn ước, chỉ do Tiểu Lâm không biết nội tình nên lắm lời mà thôi.”
Nói rồi, hai người mới giảng giải cặn kẽ duyên do.
Tạ và Sở vốn đều là thế gia. Thuở bé, Sở Vân Huy thường theo phụ thân tới Tạ gia, bởi vậy cùng Tạ Dung Tuyên là thanh mai trúc mã. Dung Tuyên hiếm khi thân cận cùng nam tử khác, nhưng cùng Vân Huy lại có thể kết giao thâm tình. Ngoài việc từ nhỏ đã quen biết, còn bởi cả hai cùng chung sở thích.
Sở gia mở hiệu vải, lại quản cả châu báu. Trứ danh nhất thiên hạ là Minh Thu các và Tựu Hương các, đều là sản nghiệp Sở gia. Vì thế Sở Vân Huy tinh thông trong lĩnh vực này, mỗi lần tới Tạ gia đều mang theo một đống trân bảo. Trang sức y phục trong phòng Tạ Dung Tuyên hầu như đều từ tay Sở gia đưa tới. Còn về phần Vân Huy, trong lòng hắn, Dung Tuyên cũng chẳng phải chỉ là một bằng hữu bình thường.
“A Tuyên thực sự giúp chúng ta đại ân.” Nói tới đây, Sở Vân Huy không khỏi bật cười, “Trong Minh Thu các cùng Tựu Hương các, rất nhiều y phục trang sức đều do A Tuyên đích thân thiết kế. Danh tiếng của hai các được như ngày nay, không thể không kể tới công lao của A Tuyên.”
Văn Âm: “…”
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thật sự không biết nên đáp lời ra sao.
Vốn dĩ nàng nghĩ Tạ Dung Tuyên chỉ coi chuyện ăn mặc là sở thích, không ngờ hóa ra từ lâu đã biến nó thành kế sinh nhai. Hôm qua nàng còn trách hắn suy nghĩ chưa đủ, giờ ngẫm lại, chính nàng cũng chẳng nghĩ được nhiều hơn là bao.
Hồi lâu sau, Văn Âm mới hoàn hồn, khẽ hỏi: “Vậy cây trâm mà Linh Nhi mang về…”
“Đúng vậy, là ta thiết kế, Vân Huy mời thợ thủ công làm ra.” Tạ Dung Tuyên mỉm cười đáp.
Trong chốc lát, vị tiểu thư Tạ gia hóa thành danh gia thiết kế châu báu của Tựu Hương các. Văn Âm quả thực có chút khó lòng thích ứng.
Nhưng hiện tại, họ vẫn còn việc trọng yếu hơn.
Trò chuyện hồi lâu, Tạ Dung Tuyên bèn hỏi: “Ngươi có thể kiếm cho ta một bộ hỉ phục không?”
“Hỉ phục?” Sở Vân Huy nghe vậy liền sửng sốt, “Ngươi sắp thành thân? Đối tượng là nam hay nữ?”
Tạ Dung Tuyên lắc đầu: “Không phải ta.”
Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, Sở Vân Huy cũng theo đó mà trầm ngâm: “Chuyến này ta đâu có mang theo hỉ phục. Nhưng trong mấy kiện y phục, có vài bộ váy, sửa lại chút có thể dùng thử.”
Tạ Dung Tuyên khẽ cười, theo Sở Vân Huy đi xem hết y phục và châu báu mang theo. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Văn Âm, dịu giọng nói: “Văn Âm cô nương, không biết có thể nhờ cô nương giúp ta một việc không?”
Vốn dĩ Văn Âm cũng muốn biết Tạ Dung Tuyên định làm gì, nên khi y vừa mở lời, nàng liền gật đầu đáp ứng ngay.
Thế là suốt cả một ngày, Văn Âm tận mắt chứng kiến Tạ Dung Tuyên cùng Sở Vân Huy đem một tấm hồng y bình thường làm thành bộ hỉ phục hoa lệ. Tay nghề tinh diệu đến mức khiến một người từ nhỏ chỉ quen múa thương luyện kiếm như nàng cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Mãi cho đến khi Tạ Dung Tuyên cẩn thận gấp bộ hỉ phục lại, cất vào trong hòm, Văn Âm vẫn còn ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn.
……..
Ba ngày sau, Linh Nhi và Trần Húc, nhi tử lão bản tiệm mì, cử hành hôn lễ.
Nói là hôn lễ, thực ra lại hết sức đơn sơ. Một kẻ què lấy một cô nương đen gầy nhà nghèo, đối với người ngoài chẳng phải chuyện hệ trọng. Thành thử hôm ấy, khách khứa được mời chẳng có bao nhiêu, đoàn nghênh thân cùng tân lang cộng lại cũng chỉ vài người mà thôi.
Tân lang được người dìu đỡ đứng chờ ngoài cửa. Văn Âm bước ra nói dăm câu khách sáo, rồi vội vàng trở vào phòng tân nương, gọi với những người đang bận rộn bên trong: “Xong chưa? Bên ngoài người ta đến cả rồi.”
“Được rồi.” Tạ Dung Tuyên đang ngồi trước mặt Linh Nhi, đặt chiếc lược gỗ trong tay xuống, dịu dàng cười nói: “Quay lại để ta xem nào.”
Linh Nhi trong bộ hỉ phục đỏ thẫm, động tác thoáng cứng ngắc, tựa hồ chưa quen mặc thứ y phục hoa lệ này.
Nàng ấy cẩn thận đứng lên, chuỗi hạt châu lưu ly buông rủ theo động tác khẽ lay động, phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Nàng ấy xoay người lại.
Văn Âm suýt chút nữa chẳng nhận ra thiếu nữ trước mặt.
Khuôn mặt lấm lem và thân hình gầy gò ngày thường đều biến mất. Được Tạ Dung Tuyên chỉnh trang, Linh Nhi nay lộ ra đôi mắt phượng sáng trong, như sao đêm long lanh. Nàng ấy hơi rụt rè, lại thêm thẹn thùng, dưới ánh nhìn của Tạ Dung Tuyên và Văn Âm thì lúng túng không yên.
Văn Âm chăm chú ngắm nhìn một lát, nhướng mày mỉm cười, thật lòng khen: “Một tân nương xinh đẹp.”
Được khen ngợi, gò má Linh Nhi đỏ bừng, e ấp tựa như đào hoa tháng ba.
“Thôi, ra ngoài thôi, tân lang đợi đã lâu rồi.” Văn Âm nhắc.
“Chờ một chút.” Tạ Dung Tuyên hơi cúi người, không biết từ đâu lấy ra một cây trâm lưu ly sắc đào, cài lên tóc Linh Nhi, rồi mỉm cười dịu dàng: “Bây giờ thì được rồi.”
Khoé mắt Linh Nhi đã ươn ướt, tựa như muốn nói điều gì, song lại không thốt nên lời. Tạ Dung Tuyên lại giúp nàng chỉnh tà váy, sau cùng phủ khăn voan đỏ, giọng êm ái mà ấm áp: “Đi đi thôi.”
Văn Âm dìu Linh Nhi ra cửa. Trước khi bước qua ngạch cửa, Linh Nhi ngoái đầu, giọng khẽ nghẹn: “Đa tạ… đa tạ Tuyên tiểu thư, đa tạ Văn Âm tỷ.”
Tạ Dung Tuyên cùng Văn Âm thoáng nhìn nhau, cả hai đều thấy nụ cười sâu trong mắt đối phương. Văn Âm khẽ nghiêng đầu, dắt Linh Nhi ra khỏi cửa.
Ngoài phòng, tân lang và phụ thân Linh Nhi đã chờ từ lâu. Khi Linh Nhi được dìu ra, tân lang lập tức tiến lại. Hắn tuổi còn trẻ, mặt mũi hiền hậu, chỉ là quả đúng như lời đồn, một chân tật nguyền, phải chống gậy mới bước được. Thế nhưng gương mặt đầy nụ cười, nắm chặt tay Linh Nhi, lại chẳng nỡ buông.
Linh Nhi dường như xấu hổ, khăn voan che mặt, chỉ nhỏ giọng đáp: “A Húc, mọi người chờ lâu rồi.”
Tân lang bấy giờ mới như chợt tỉnh, dắt tân nương ra ngoài. Hôn lễ rốt cuộc chính thức bắt đầu.
Vốn tưởng tiệc cưới thưa thớt, nào ngờ Sở Vân Huy chẳng biết từ đâu gọi tới một đoàn nghinh thân rộn ràng đứng sẵn ngoài cửa, làm cho dân trong ngõ xúm lại xem náo nhiệt. Ngõ nhỏ xưa nay chưa từng huyên náo như vậy: tân nương mặc hỉ phục được dìu lên kiệu, khắp nơi trống chiêng rộn rã, vui mừng như tết.
Đêm ấy, mãi đến khi tiệc cưới tan, Tạ Dung Tuyên và Văn Âm mới cùng nhau trở về.
Ngõ hẹp thường ngày tĩnh lặng, nay giăng đầy hoa đăng kết trướng, từng dấu vết đều là công sức của hai người. Bữa tiệc từ thưa thớt ban đầu hóa thành tưng bừng náo nhiệt. Trong yến tiệc còn kẻ ngà ngà say, ngoài đường cũng có tốp năm tốp ba cười nói dắt díu nhau về.
Ánh trăng đêm ấy sáng trong, hoà cùng đèn hoa rực rỡ. Bóng người in trên phiến đá xanh bị kéo dài thành những vệt nhạt. Văn Âm cúi đầu nhìn bóng mình, tâm tình hiếm khi thảnh thơi. Có những việc ở nhân gian, dẫu trong lòng rõ ràng, vẫn chẳng thể lý giải: vì sao khi nhìn nụ cười của người khác, bản thân cũng bất giác mỉm cười theo; vì sao đi bên cạnh Tạ Dung Tuyên trong con ngõ tầm thường này, nàng lại có thể cảm nhận được thi vị như xuân hoa thu nguyệt. Có lẽ, sự tốt đẹp trong nhân sinh, luôn mang theo sức mạnh nhuộm sắc vạn vật quanh mình.
“Đây là lần đầu ta dự hôn lễ.” Văn Âm bước chầm chậm, mũi chân giẫm lên bóng dài dưới đất, bật cười khe khẽ, “Thì ra là thế này.”
“Rất náo nhiệt.” Dù giờ phút này, Tạ Dung Tuyên vẫn giữ phong thái ung dung. Hắn theo sau, ngắm bóng lưng Văn Âm, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, “Rất vui.”
“Ừ, rất vui.” Văn Âm ngẩng đầu, ánh mắt sáng, quay lại nhìn Tạ Dung Tuyên, nói: “Nếu ta là Linh Nhi, nhất định sẽ nhớ mãi ngày hôm nay cả đời.”
Tạ Dung Tuyên chỉ mỉm cười, không đáp.
Văn Âm bỗng khựng lại, chăm chú nhìn dung nhan Tạ Dung Tuyên dưới ánh trăng, khẽ thốt: “Đêm nay… dường như ngươi…”
“Văn Âm cô nương?” Tạ Dung Tuyên cất tiếng, giọng trầm thấp.
Văn Âm chính nàng cũng chẳng rõ cảm giác khác lạ trong lòng từ đâu mà tới. Nàng khẽ ngập ngừng, rồi chậm rãi nói: “Có chút… không giống thường ngày.”
Tạ Dung Tuyên khó hiểu, nhưng Văn Âm lại dần tự sáng tỏ.
Thì ra, cái gọi là giới hạn nam nữ mà nàng vẫn nghĩ ở trên người Tạ Dung Tuyên, vốn không hề rõ rệt, cũng chẳng quan trọng đến vậy.
Khóe môi Văn Âm khẽ cong, nàng không giải thích nữa, chỉ đổi lời hỏi: “Còn vị công tử Sở Vân Huy kia thì sao? Ta thấy hắn tới rồi lại rời đi.”
“Vân Huy vốn không quen cảnh náo nhiệt, đã về trước đợi ta rồi.” Nhắc đến Sở Vân Huy, Tạ Dung Tuyên như sực nhớ ra, liền nói tiếp: “Vài hôm nữa, ta sẽ cùng Vân Huy rời Yên Châu một chuyến. Khi ấy, cô nương tạm thời không cần tới Tạ phủ.”
Nghe vậy, Văn Âm không khỏi ngẩn người.
Để lại một bình luận