Editor & Beta: Khuynh Vân
“Văn Âm cô nương à.” Sau khi kể rõ đầu đuôi hết thảy nguyên do, Tạ lão gia đưa ánh mắt như trông thấy Bồ Tát sống nhìn về phía Văn Âm, giọng lạc hẳn đi mà hỏi: “Ngươi nói xem, có cách nào khiến Tuyên nhi trong vòng hai ngày trở nên giống một nam nhân bình thường hay không, chỉ hai ngày thôi cũng được mà…”
Văn Âm lặng lẽ lắng nghe lời ấy, đối diện ánh mắt của Tạ lão gia, rốt cuộc mở lời: “Lão gia muốn nghe lời thật hay lời dối đây?”
Tạ lão gia: “…Ngươi nói lời dối cho lão cảm thấy dễ chịu một chút đi.”
Văn Âm đương nhiên chẳng có nhã hứng để chiều lòng lão gia tử, do dự chốc lát rồi nói: “Lấy tình hình của Tạ công tử hiện tại, nhất thời thật khó lòng thay đổi.”
Lời này đương nhiên Tạ lão gia hiểu rõ hơn ai hết, bằng không cũng chẳng vội vàng sốt ruột đến nhường ấy. Thế nhưng ông vẫn không nhịn được mà giãy giụa thêm một phen: “Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào ư? Nếu lão hồ ly ấy mà trông thấy ta sinh nhi tử lại nuôi thành nữ nhi, thể nào cũng cười nhạo ta cả đời, đi đến đâu cười đến đó…”
Văn Âm cảm được sự nóng ruột của ông, im lặng một lát rồi mới nói tiếp: “Nhưng mà, cũng chưa hẳn là hoàn toàn vô kế khả thi.”
Nghe vậy, Tạ lão gia lập tức phấn chấn tinh thần, vội thu lại vẻ đau khổ ban nãy, tràn đầy kỳ vọng hỏi: “Cách gì vậy, Văn Âm cô nương mau nói đi, mau nói đi.”
Văn Âm trầm ngâm: “Xưa nay vẫn có câu, những gì mắt thấy, chưa chắc đã là thật.”
Tạ lão gia quả là đầu óc thương nhân, nghe đến đó ánh mắt liền sáng rỡ, lập tức tiếp lời: “Ý ngươi là… làm giả?”
Văn Âm nói: “Tuy Tạ công tử khó mà bỏ được thói quen nữ tử, nhưng nếu không nói, không cử động, thì người ngoài chẳng nhìn ra được gì.”
Nàng vừa nói vừa mỉm cười gật đầu.
Bởi tin tức phụ tử Lục gia sẽ đến Yên Châu đã sớm truyền về, Tạ gia lúc này cũng không còn đường khác để chọn, đành phải tạm thời dự liệu như vậy. Sau khi đã định đoạt, Tạ lão gia liền lập tức dẫn Văn Âm đến viện của Tạ Dung Tuyên. Khi ấy Tạ Dung Tuyên vẫn mặc bộ váy áo thường ngày, Tạ lão gia vội bảo hắn thay sang y phục nam tử, tuy Tạ Dung Tuyên không hiểu nguyên do, song cũng rất nhanh nghe lời mà đổi y phục, sau đó trở lại đứng trước mặt hai người.
Thế nhưng không rõ vì sao, dù đã khoác lên bộ thanh y bạch sam, khi Tạ Dung Tuyên im lặng đứng đó, trông vẫn là dáng vẻ yên tĩnh nhã nhặn của một nhi nữ.
Tạ lão gia nhìn mà chỉ cảm thấy, nhi tử nhà mình cho dù có ra ngoài đường, cũng tất sẽ bị người ta nhận lầm là tiểu thư nhà nào giả nam trang ra ngoài du ngoạn.
Ông không hề hay biết, chuyện đó… thật ra cũng đã từng xảy ra rồi.
Lão gia tử khổ sở vô cùng, khổ đến nỗi tóc cũng như sắp rụng cả, bèn quay đầu lại hỏi Văn Âm: “Ngươi có thấy chỗ nào không ổn không?”
Văn Âm cũng thấy đau đầu: “…Chỗ nào cũng không ổn.”
Tạ lão gia ôm mặt: “Rốt cuộc là không ổn chỗ nào?”
Vì cớ gì rõ ràng đã ăn mặc ra hình nam tử, thế mà Tạ Dung Tuyên vẫn khiến người ta thoáng nhìn liền cho là một nữ tử? Dù nói là do dung mạo quá mức nhu hòa, nhưng thiên hạ này thiếu gì nam tử có diện mạo dịu dàng? Sao chỉ có mình Tạ Dung Tuyên là như vậy?
Văn Âm cũng từng nghĩ về điều ấy không ít lần, nhưng vẫn chưa rõ đầu mối nằm ở đâu.
Tạ lão gia nghĩ mãi không thông, bất giác chán nản ngồi phịch xuống bên bàn.
Tạ Dung Tuyên từ đầu đến cuối cũng chẳng hiểu hai người kia đang toan tính chuyện gì, chỉ thấy thần sắc phụ thân có phần khác thường, liền bước tới với vẻ áy náy: “Phụ thân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Tạ lão gia ngẩng đầu chạm vào ánh mắt nhi tử, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, bất đắc dĩ vỗ vai Tạ Dung Tuyên: “Aiz, không có gì, không có gì, chỉ là nghĩ mãi không ra thôi.”
“ Con khiến cha khó xử rồi?” Tạ Dung Tuyên vô cùng hổ thẹn, tuy hắn rất ít ra ngoài, đối với thế sự không hiểu mấy, nhưng trong việc quan sát sắc mặt người khác lại rất tinh tế.
Trước dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của hắn, Tạ lão gia chẳng thể trách mắng gì được, ôm nỗi uất nghẹn trong lòng mà nén mãi, rốt cuộc chỉ đành đem mũi dùi trút lên người Lục gia: “Tất cả là tại lão hồ ly kia!”
Nghe lão gia nói như vậy, Tạ Dung Tuyên lập tức dịu giọng khuyên giải, có lẽ do thường ngày vẫn quen làm việc này, chẳng bao lâu sau, lửa giận của lão gia đã bị dập tắt cả, thậm chí quên bẵng luôn mục đích đến đây, nắm tay nhi tử mà đầy cảm khái nói: “May mà Tuyên nhi nhà ta hiểu chuyện, theo ta thấy, hai đứa con nhà tên hồ ly ấy có cộng lại cũng không sánh được với con.”
Văn Âm: “…”
Nàng nhìn Tạ Dung Tuyên đang mỉm cười dùng khăn lụa chấm mồ hôi giúp lão gia, không hiểu sao lại nhớ đến lần đầu tiên đến viện này, từng thấy cảnh Tạ Dung Tuyên mỉm cười dỗ dành một tiểu hài nghịch ngợm như khỉ mà khiến nó ngoan ngoãn đến lạ thường.
Trừ Tạ Dung Tuyên ra, Văn Âm chưa từng gặp ai ôn hoà độ lượng đến vậy, giống như chỉ cần một ánh nhìn liền khiến người ta buông hết phòng bị. Khi ấy nàng từng nghĩ, nếu thật sự trên đời có Bồ Tát, e rằng cũng chính là hình dung này.
Nghĩ đến đây, Văn Âm bỗng ngẩn ra, rốt cuộc cũng nắm được mấu chốt.
Ánh mắt.
Chính như vừa rồi nàng cảm nhận, ánh mắt của Tạ Dung Tuyên dịu dàng mềm mại quá mức, khiến người ta tựa như đắm mình trong ôn tuyền, toàn thân rã rời, mà ánh mắt như thế, vốn dĩ không nên thuộc về một nam tử. Bởi vậy, người ngoài mới thoạt nhìn đã nhận định hắn là nữ nhân.
Vất vả lắm mới tìm được gốc rễ, Văn Âm lập tức đem nhận định này nói cho Tạ lão gia biết, lão gia tử nghe xong lập tức đập đùi kêu to, quả nhiên là như nàng nói.
Vì vậy, Văn Âm liền quay sang nói với Tạ Dung Tuyên: “Tạ công tử, nhìn ta đi.”
Tạ Dung Tuyên đã nghe rõ cuộc đối thoại trước đó, bèn nhìn sang Văn Âm, ánh mắt vẫn nhu hòa như nước.
Văn Âm lắc đầu: “Không được, không được, đổi ánh mắt khác.”
Ánh nhìn Tạ Dung Tuyên thoáng lộ vẻ mơ hồ nghi hoặc, liền từ một tiểu thư khuê các dịu dàng đoan trang biến thành một tiểu nữ tử ngây ngô chưa tỏ chuyện đời.
“Không phải ánh mắt đó!” Văn Âm vội vàng lắc đầu, nói: “Phải sắc hơn, lạnh hơn một chút!”
Tạ Dung Tuyên ngẩn người đứng tại chỗ, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ ánh mắt lạnh lùng là dáng vẻ thế nào.
Văn Âm thấy mệt mỏi, bèn mở miệng giải thích: “Chính là cái ánh mắt khi ngươi nhìn vật gì mình ghét, ghét đến độ hận không thể băm nát ra ấy, thử xem sao?”
Lần này cách nói đã cụ thể hơn, Tạ Dung Tuyên rất nhanh liền hiểu, sau đó nhìn thẳng về phía Văn Âm.
Kết quả là, từ một cô nương ngây thơ chưa hiểu sự đời, Tạ Dung Tuyên liền hóa thành nữ tử yếu đuối khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.
Văn Âm cố nhịn mãi rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi: “…Ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì vậy?”
Tạ Dung Tuyên thu hồi ánh mắt, thành thật đáp: “Cà tím.”
…Thì ra Tạ đại công tử còn là một vị thiếu gia kén ăn.
Thế là ánh mắt này cũng không dùng được. Văn Âm suy nghĩ rồi nói tiếp: “Dùng ánh mắt mà lúc bị lão gia bắt ngươi mặc váy xanh cài hoa ấy!”
Tạ lão gia giật mình: “???”
Tạ Dung Tuyên nghe vậy liền hiểu ý, ánh mắt liền biến, lập tức thay bằng vẻ sắp khóc đến nơi, đau khổ không muốn sống.
Tạ lão gia: “Có đến mức như vậy không?”
Văn Âm: “…”
Cố gắng mất nửa ngày trời, nàng cảm thấy việc biến Tạ đại công tử thành một nam nhân, có lẽ chính là thách thức lớn nhất đời mình.
Cuối cùng ba người vẫn không có tiến triển gì, chỉ đứng giữa sân mà nhìn nhau. Tạ lão gia ôm đầu đau khổ than: “Hay là ta giờ đi tìm người nửa đường chặn tên hồ ly kia lại, đánh bất tỉnh rồi khiêng về Trần Châu cho xong…”
Thế nhưng, tóm lại thì Tạ lão gia vẫn chẳng thể thực sự làm được việc ấy, bởi ngay khi lời vừa thốt ra khỏi miệng, bên ngoài đã có một gia đinh hớt hải chạy vào, lớn tiếng báo: “Lão gia, lão gia! Không hay rồi! Lục lão gia đã đến, hiện giờ đang ở bên ngoài chờ ạ!”
Tạ Vụ nghe xong, lập tức toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt, tựa như sét đánh ngang tai.
“Làm sao đây, làm sao bây giờ…” Tạ Vụ lẩm nhẩm như tụng kinh, đi tới đi lui trong viện, rõ ràng là không dám ra tiếp Lục lão gia.
Tạ Dung Tuyên cũng mang vẻ lo lắng nhìn phụ thân mình, không biết nên mở lời khuyên giải từ đâu, ngược lại là Văn Âm nghĩ ngợi chốc lát, bỗng nhiên nói: “Nói đến cũng khéo, ta còn có một cách, tạm thời có thể ứng phó qua được.”
Tạ Vụ lập tức hai mắt sáng rực, tràn đầy hy vọng nhìn về phía Văn Âm.
Văn Âm khẽ mỉm cười, đem chủ ý của mình nói ra.
Nửa khắc sau, Tạ lão gia đã bày ra nụ cười niềm nở, nghênh tiếp Lục lão gia – Lục Hoa từ phương xa tới ngay tại đại đường.
Tuổi tác Lục Hoa và Tạ Vụ tương đương, vóc dáng cũng giống nhau, ngay cả y phục trên người cũng có vài phần tương tự. Lục Hoa vừa bước chân vào sảnh, hai người lập tức đưa mắt nhìn nhau, ngầm đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, đoạn đồng thời mở lời chào hỏi.
“Tạ huynh, từ lúc ly biệt tại Khâm Châu đến nay, quả là đã lâu không gặp.”
“Quả thật đã lâu không gặp, ta sớm đã muốn mời huynh đến Yên Châu ta du ngoạn một phen rồi.”
Hai người nhìn nhau cười, sau đó Tạ Vụ quay đầu sai bảo hạ nhân: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lục lão gia từ xa tới, chẳng mau dâng trà!” Vừa nói vừa quay đầu cười với Lục Hoa: “Nào nào, Lục huynh mời ngồi.”
Lục Hoa cười ha hả mấy tiếng, liền an tọa xuống ghế bên cạnh Tạ Vụ.
Chẳng mấy chốc trà đã được dâng lên, Lục Hoa nhấp một ngụm, bấy giờ mới dài giọng thở ra một hơi, vẻ mặt lộ ra vài phần ưu phiền.
Tạ Vụ thần sắc bất động, hơi nhướng mày, chậm rãi hỏi: “Lục huynh có tâm sự gì sao?”
Lục Hoa nghe vậy, chẳng lập tức đáp lời, chỉ khẽ thở dài thêm một tiếng rồi mới nói: “Còn không phải bởi đứa tiểu tử nhà ta đó sao.”
“Ồ?” Tạ Vụ cúi đầu nhấp trà, lông mày hơi chau lại, rồi lại khôi phục dáng vẻ tươi cười: “Lệnh lang làm sao vậy?”
Lục Hoa làm bộ phiền muộn, than: “Tên tiểu tử ấy mấy năm trước chẳng phải chê ở nhà quá chán hay sao, rồi liền lén bỏ nhà trốn đi.”
Bỏ nhà đi thì càng hay, mà nếu không chịu quay về thì lại càng tốt.
Tạ Vụ thầm nghĩ trong bụng, ngoài mặt lại ra vẻ quan tâm: “Vậy phải làm sao, hắn không bị thương đấy chứ? Giờ đã về rồi à?”
“Về rồi.” Lục Hoa thở dài bất đắc dĩ, “Chỉ là ta sau này mới biết, hóa ra hai năm ấy hắn trốn đi học kiếm, học kiếm thì thôi đi, lại còn bái sư thiên hạ đệ nhất thần kiếm, theo người ta phiêu bạt khắp nơi, còn bị gọi là gì mà Tuyết Y Danh Kiếm. Giờ thì người đã về, nhưng cũng rước không ít phiền phức theo. Việc hắn làm trong hai năm qua truyền đi không ít, rất nhiều tiểu cô nương cứ nhất quyết đến tận cửa đòi gặp hắn, cửa nhà ta sắp bị giẫm sập đến nơi, suốt ngày náo nhiệt không thôi, chẳng được yên ổn lúc nào.”
“Cũng vì thế mà ta mới tranh thủ được chút thời gian sang Yên Châu nghỉ ngơi.” Nói đến đây, Lục Hoa cười cười, quay sang bảo Tạ Vụ: “Vẫn là chốn này của các ngươi thanh tĩnh hơn.”
Lông mày Tạ Vụ khẽ giật, chẳng nói gì.
Lục Hoa đưa mắt nhìn quanh, như vừa chợt nhớ ra chuyện gì, liền hỏi: “Phải rồi, hôm nay sao không thấy Tuyên nhi? Trước kia Tuyên nhi vẫn thường giả dạng nữ tử, mãi đến dạo gần đây ta mới biết thì ra là nam tử. Tạ huynh quả là giấu kỹ thật, ngay cả ta cũng bị lừa.”
Hắn nói đến đây, liền kéo dài giọng hỏi tiếp: “Tuyên nhi từ nhỏ đã quen mặc váy áo nữ tử, nay trở về thân phận nam tử, chẳng biết đã quen chưa?”
Tạ Vụ trợn mắt nhìn Lục Hoa, mặt ngoài thì không tỏ cảm xúc, gắng gượng nặn ra nụ cười: “Tất nhiên là đã quen. Bản thân vốn là nam tử, có gì mà không quen?”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Lục Hoa mỉm cười, “Có điều Tuyên nhi đâu rồi?”
Tạ Vụ ho nhẹ một tiếng, lắc đầu ra vẻ lo lắng: “Thật chẳng may, hôm qua Tuyên nhi bị cảm lạnh, giờ còn đang dưỡng bệnh, không tiện gặp khách.”
“Ồ?” Lục Hoa làm ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tạ Vụ.
Tạ Vụ không để cho hắn có cơ hội hỏi thêm, lập tức đứng dậy hỏi ngược lại: “Còn Chẩm Hi đâu? Tiểu tử ấy chẳng phải đi cùng huynh đến đây sao?”
Lục Hoa do dự nhìn Tạ Vụ, một lát sau mới đáp: “Cũng không may, Chẩm Hi trên đường đến đây bị…à không hợp thủy thổ, cũng đang bệnh rồi.”
“…”
Cả một sảnh đường bỗng rơi vào tĩnh lặng, sắc mặt hai người đồng loạt trở nên cổ quái, dường như trong lòng đều vừa bừng tỉnh ra điều gì.
Gửi phản hồi