Editor & Beta: Khuynh Vân
Bảo kiếm tặng cho ý trung nhân—không hiểu sao trong đầu Văn Âm bỗng dưng bật ra câu này. Vì vậy, ở trong mắt nàng, thanh kiếm kia, sau này tất nhiên sẽ thuộc về kẻ đã cướp đi trái tim thật sự của Tạ Dung Tuyên, chính là cái “tiểu bạch kiểm” kia mà Tạ Vụ từng lỡ lời nhắc đến.
Khi hỏi ra câu ấy, trong đầu Văn Âm lập tức hiện ra vô vàn suy đoán, người kia rốt cuộc là ai.
Hồi ở Minh Thư sơn trang, trước khi biến cố xảy ra, Tạ Dung Tuyên vẫn luôn bệnh tật, hiếm khi bước ra ngoài, chỉ có Sở Vân Huy thường ở bên cạnh chăm sóc. Người kia tất nhiên chẳng phải Sở Vân Huy. Ngoài trừ lúc ấy, thì chỉ còn đoạn thời gian sau khi biến cố bùng phát, Tạ Dung Tuyên cùng mọi người chui vào mật đạo để tránh nạn, mới có cơ hội gặp gỡ thêm ai khác.
Trong chuyến đi ấy, nàng cùng Tạ Dung Tuyên rõ ràng đồng hành, ngoài bọn họ ra, chỉ còn ba vị tiền bối võ lâm.
Mà ba vị ấy…
Lệ Thành Ngô, tuy cao lớn uy võ, danh vọng trên giang hồ hiển hách, được không ít cô nương ái mộ, nhưng y dùng đao, không dùng kiếm. Còn Khâu Nghiêu, là trưởng lão phái Côn Luân, tuổi tác hơn Tạ Dung Tuyên đến mấy vòng, loại bỏ ngay.
Suy đi tính lại, Văn Âm càng nghĩ càng thấy, người mà Tạ Dung Tuyên một lòng nhớ nhung, hẳn chỉ có thể là một.
Chính là vị đại đệ tử của Vấn Kiếm Các, được giang hồ tôn xưng “Ngọc Tiêu Kiếm Tiên” —Trần Hựu.
Hồi tưởng cảnh biệt ly ngày ấy, trên lầu các, Trần Hựu vì Tạ Dung Tuyên mà thổi khúc tiêu. Trùng hợp thay, Trần Hựu lại dùng kiếm, thân phận còn là đại đệ tử Vấn Kiếm Các. Tất cả manh mối chồng khớp, khiến Văn Âm càng thêm tin chắc tám, chín phần.
Nếu người nhận thanh kiếm không phải Trần Hựu, vậy thì…
Nàng khẽ cúi đầu, đưa mắt nhìn bàn tay buông thõng bên người. Chợt nhớ ra, trong đám người ấy, dùng kiếm cũng chẳng phải chỉ có mình Trần Hựu.
Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng không khỏi sững lại, rồi vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Dung Tuyên.
Nàng đã nghĩ rất nhiều, lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Dù câu trả lời cuối cùng thế nào, nàng tự nhủ mình sẽ không lấy làm ngạc nhiên.
Tim nàng lại đập dồn dập, chưa bao giờ cảm thấy thời khắc chờ đợi lại dài đến vậy. Dưới tiếng ve râm ran, tiếng lá bị gió cuốn xào xạc, nàng dõi mắt nhìn thẳng vào Tạ Dung Tuyên, cuối cùng cũng nghe được câu đáp.
Mà câu đáp kia, lại khiến nàng hoài nghi chính lỗ tai mình.
Bởi câu trả lời của Tạ Dung Tuyên là—Sở Lâm.
Văn Âm ngẩn ra: “… Là cái Sở Lâm mà ta biết kia sao?”
Tạ Dung Tuyên mỉm cười, gật đầu.
Văn Âm giơ tay ra hiệu ngang đầu gối, vẫn chưa cam lòng,cố hỏi thêm: “Là cái tiểu quỷ mới cao đến đây thôi, tên Sở Lâm đó hả?”
Tạ Dung Tuyên ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu.
Văn Âm còn chưa kịp thở phào, hắn liền nhẹ giọng bổ sung: “Cao hơn ngươi nói một chút.”
“…”
Giờ chẳng phải lúc so đo cái tiểu quỷ kia rốt cuộc cao đến đâu. Văn Âm gắt gao nhìn chằm chằm vào Tạ Dung Tuyên, trong đầu muôn ngàn ý nghĩ xô dạt. Chúng hỗn loạn đến mức nàng chẳng biết phải mở miệng từ đâu.
Vừa rồi tâm trí nàng toàn xoay quanh bảy chữ “Bảo kiếm tặng cho ý trung nhân”. Nay nghe hắn nói ra cái tên “Sở Lâm”, trong đầu nàng chỉ còn mỗi một ý niệm—người Tạ Dung Tuyên thích chính là Sở Lâm.
Mà Sở Lâm kia… chẳng qua chỉ là một thằng bé con vừa lùn vừa ngang ngược!
Một lát sau, nàng mới bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi: “Sở Lâm?”
Tạ Dung Tuyên dĩ nhiên chẳng hay biết trong một thoáng vừa rồi, đầu óc nàng đã diễn ra bao kịch trường. Hắn chỉ mỉm cười gật nhẹ: “Ừ. Ngày từ Minh Thư sơn trang trở về, Vân Huy đã đưa Tiểu Lâm về Sở gia. Nói là nó cũng đến tuổi học võ, chuẩn bị cho nó luyện kiếm.”
Nghe đến đây, Văn Âm lập tức tỉnh ngộ, hỏi lại: “Cho nên ngươi định tặng nó một thanh kiếm?”
“Đúng vậy.” Tạ Dung Tuyên gật đầu, khẽ thở than, “Chỉ là ta không rành về binh khí, muốn nhờ cô nương cùng ta đi chọn một phen, không biết cô nương có chịu giúp ta được không?”
Văn Âm hồi thần, chuyện xem kiếm cũng chẳng khó nhọc gì, nên rất nhanh gật đầu đáp ứng, gác bỏ mớ suy nghĩ kia sang bên, lại hỏi: “Khi nào đi?”
Tạ Dung Tuyên cười: “Nếu thuận tiện, hôm nay đi luôn.”
Xưởng đúc đặt ngay trong thành Yên Châu. Văn Âm theo chân Tạ Dung Tuyên tới nơi, mới hay thanh kiếm kia đã được đúc từ trước, nay gần thành hình. Mà người đúc kiếm đâu phải kẻ tầm thường, chính là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất đúc sư Phong Cừu.
Danh tiếng người này, Văn Âm từng nghe tam sư bá nhắc đến hồi trước. Trong mười đại thần binh chấn động võ lâm, có sáu món chính tay ông ta rèn nên. Nhưng vị cao nhân tung hoành khắp chốn, đã nhiều năm bặt vô âm tín, người ta đồn rằng ông đã ẩn danh rút lui. Không ngờ hôm nay nàng lại được gặp ngay tại đây.
Xác nhận thân phận, Văn Âm vội vã hành lễ xưng tiền bối. Tạ Dung Tuyên ở bên nhìn thấy, liền hỏi: “Văn Âm cô nương nhận ra Phong sư phụ?”
Văn Âm gật đầu: “Thần thủ Phong Cừu, ai chẳng biết. Tự nhiên nhận ra.” Nhưng điều khiến nàng lấy làm kỳ lạ chính là, sao Tạ Dung Tuyên sao lại quen biết được vị đại sư này?
Đáp lại nghi vấn, Tạ Dung Tuyên chỉ thản nhiên: “Phong sư phụ vốn là thợ trong Tụ Hương Các. Nhiều đồ trang sức trong đó, đều do ta vẽ kiểu rồi nhờ ông chế tác. Lần này ta muốn đúc kiếm, chẳng biết tìm ai nhờ. Thấy sư phụ rảnh, liền nhờ ông giúp thử một phen. Có điều ông quen làm trang sức, sợ rằng với đúc kiếm chưa nhiều kinh nghiệm, nên muốn phiền cô nương chỉ giáo đôi chút.”
Văn Âm: “…”
Nếu ngay cả thiên hạ đệ nhất đúc sư Phong Cừu mà cũng được gọi là “chưa có kinh nghiệm”, vậy thiên hạ này chắc chẳng còn mấy ai dám nói mình từng có kinh nghiệm đúc kiếm nữa.
Nhưng điều khiến Văn Âm giật mình hơn cả, chính là thiên hạ đệ nhất đúc sư suốt bao năm nay lại lẳng lặng ngồi trong Tụ Hương Các, giúp người ta làm… trâm cài!
Không biết nên khen Tụ Hương Các lợi hại, mời được cao nhân như vậy, hay là khen Phong Cừu lợi hại, đến đúc kiếm lẫn chế trâm đều thông thạo.
Dù sao, trước mặt vị đại sư này, Văn Âm cũng chẳng dám múa rìu qua mắt thợ. Có điều, nàng vốn mê mẩn binh khí, nay gặp được nhân vật trong truyền thuyết, há lại chịu bỏ qua cơ hội? Nàng liền xin ở lại, vừa học vừa phụ giúp, tiện tay chuyện trò cùng Phong Cừu.
Nàng lanh lợi lại hiếu học, Phong Cừu càng nhìn càng ưng ý, chẳng mấy chốc đã trò chuyện không còn khoảng cách, chỉ thiếu điều thu nàng làm đồ đệ. Văn Âm cũng tìm được thú vị từ việc rèn kiếm, những ngày sau đều ghé qua đây. Mỗi lần Văn Âm đến không bao lâu, Tạ Dung Tuyên cũng lại mang đồ ăn đến. Ban đầu là điểm tâm tinh xảo, rượu ngon, sau chẳng hiểu sao biến thành cháo loãng.
Có điều, so với đồ ăn, Văn Âm hứng thú với việc rèn kiếm hơn nhiều. Nàng ăn qua loa, rồi lại nhanh chóng quay về bên lò lửa cùng Phong Cừu.
Hôm ấy cũng như thường lệ, ăn xong chén cháo, nàng cảm ơn Tạ Dung Tuyên rồi đứng dậy định sang xem lò. Chỉ là lần này, Tạ Dung Tuyên cũng đứng dậy theo, khẽ gọi:
“Văn Âm.”
Nàng ngoảnh lại, cười: “Sao vậy?”
Tạ Dung Tuyên rũ mắt nhìn chén cháo trên bàn, như muốn nói điều gì, lại ngẩng lên nhìn nàng, nửa ngày vẫn chưa mở miệng.
Văn Âm lại gọi: “Tạ công tử?”
Nghe tiếng nàng dịu dàng, Tạ Dung Tuyên chớp mắt, cuối cùng mới khẽ hỏi: “Cháo kia, cô nương ăn thấy thế nào?”
Một bát cháo thường, thật khó để nhớ vị ra sao. Huống chi vừa rồi nàng còn vội sang lo việc rèn kiếm, ăn rất qua loa. Nghe y hỏi, Văn Âm ngẩn ra một thoáng, mới khẽ gật đầu: “Ăn ngon.”
Mắt hắn khẽ sáng lên, thấp giọng: “Vậy ngày mai ta lại mang tới?”
Văn Âm gật đầu: “Đa tạ.”
Tạ Dung Tuyên ôn hòa nhìn nàng, chẳng kiềm được mà khẽ cười.
Văn Âm cảm thấy hôm nay hắn có chút khác lạ, nhưng lại chẳng nói rõ được khác ở đâu. Nhìn nụ cười ấy, nàng hơi khó hiểu.
Hắn bèn mỉm cười giải thích: “Chỉ là… hiếm khi thấy cô nương chăm chú như vậy.”
Nghe xong, Văn Âm ngẩn người, khẽ thì thầm: “Vậy sao?”
“Ừ.” Hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt mang ý cười không dứt, giọng cũng dịu dàng: “Ta thấy dáng vẻ ấy của Văn Âm cô nương, rất tốt.”
Thiên hạ có muôn vàn loại người, mỗi người lại mang muôn vàn bộ mặt khác nhau. Ở Minh Thư sơn trang, người giết chóc dứt khoát chính là Văn Âm. Ở bờ sông Thanh Dương, kẻ tiêu dao thả câu cũng là Văn Âm. Nhưng không luận nàng có bao nhiêu dáng vẻ, chỉ có một loại, đây mới là dáng vẻ thật sự nên có.
Trong mắt Tạ Dung Tuyên, dáng vẻ ấy của nàng rất tốt.
Văn Âm khẽ cười, rồi lại quay sang tiếp tục phụ giúp Phong Cừu.
Ngày hôm sau, Tạ gia.
Vì bận tâm đến cái gọi là “người trong lòng” chẳng biết từ đâu ra của Tạ Dung Tuyên,tuy dạo này Tạ Vụ không thường đến gặp hắn, nhưng vẫn hay sai nha hoàn dò hỏi tin tức.
Sáng nay, nghe tin Tạ Dung Tuyên dậy sớm vào bếp nấu cháo.
Nghe vậy, Tạ Vụ hoảng hồn. Tạ Dung Tuyên từ nhỏ vốn được nuôi như nữ nhi khuê phòng, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, thêu thùa ca vũ không thua gì nữ tử. Nhưng riêng khoản nấu nướng thì hoàn toàn trống rỗng. Một người chưa từng đặt chân vào bếp, nay đột ngột đi nấu nướng, bảo sao không khiến người ta giật mình.
Vội vàng chạy đến thì cháo đã nấu xong, người cũng về phòng thay y phục.
Tạ Vụ bèn lén theo đến phòng thì thấy Tạ Dung Tuyên ngồi trước bàn, nhi tử cúi đầu chăm chú nhìn một vật trong tay. Khóe môi cong lên nụ cười dịu nhẹ như gió xuân.
Cảnh tượng ấy khiến tim Tạ Vụ thắt lại, chỉ sợ nhi tử đang nhớ đến cái tiểu bạch kiểm kia.
Nghĩ đến mình một tay nuôi lớn nhi tử, giờ đây hắn lại tâm tâm niệm niệm một kẻ không biết là ai, Tạ Vụ tức giận mà đau lòng.
Ông vội bước ra, hắng giọng, rồi hỏi: “Con à, con đang xem cái gì đó?”
Tạ Dung Tuyên không hay biết phụ thân đã tới, bị giọng nói làm cho giật mình. Hắn vội vàng đứng dậy, giấu vật trong tay ra sau lưng, cúi đầu, hai gò má thoáng ửng hồng
“Phụ thân.”
Để lại một bình luận