Editor & Beta: Khuynh Vân
Sau khi đưa Tạ Dung Tuyên trở về Tạ phủ, xử lý thỏa đáng mọi việc trong hậu sự, đợi đến khi Văn Âm quay lại chỗ ở của mình ngoài thành Yên Châu thì trời đã về khuya.
A Triết đã chờ sẵn trước cửa, vừa thấy nàng trở lại liền vội bước lên đón: “Sư tỷ, sư tỷ, việc này kết cục thế nào rồi?”
Trong một ngày xảy ra nhiều biến cố, dù là Văn Âm cũng thấy đôi chút mỏi mệt. Nhưng nhìn bộ dáng lo lắng của A Triết, nàng không khỏi mỉm cười, bèn đem chuyện xảy ra trong Tạ phủ hôm ấy kể lại cho cậu nghe.
A Triết vốn ở nơi đây đã lâu, khó lắm mới gặp chuyện lớn, dĩ nhiên hỏi han rất kỹ. Đợi nghe Văn Âm nói đến đoạn mình đưa Tạ Dung Tuyên rời khỏi La Vân trại, cậu mới hỏi tiếp: “Còn cô nương Kỷ Châu đã gây ra một trận ầm ĩ như vậy, thế mà sư tỷ lại buông tha à?”
Văn Âm vừa rửa tay bằng nước nóng A Triết dâng lên, vừa nhận lấy khăn lau, thuận miệng đáp: “Tạ Dung Tuyên không chấp nhặt, ta còn có thể làm gì khác?
A Triết chau mày: “Vị Tạ thiếu gia kia… có phải là quá nhu hòa rồi không?
“Ừm… đúng là một người không có tính khí. “Văn Âm ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, song liền nói thêm: “Nhưng tuyệt chẳng phải kẻ dễ bị ức hiếp.
“Sư tỷ nói vậy là sao? “A Triết chưa hiểu.
Văn Âm chỉ nhướng mày, mỉm cười không giải thích. Nàng nhớ lại bản lĩnh của Tạ Dung Tuyên, chỉ vài lời nói đã khiến Kỷ Châu bật khóc nức nở, quả thật là tài năng hiếm thấy.
Nghĩ đến đây, nàng lại tiếp lời: “Nhưng nói cho cùng, lần này cũng xem như Kỷ Châu đã nhận được bài học.”
“Vì sao? “A Triết lập tức tỉnh cả người, tò mò hỏi.
Văn Âm đã lau tay xong, tùy ý đặt khăn xuống, thong thả nói:
“Lục Chẩm Hi hiện đã bị lão gia Lục gia mang về giam trong phủ, đóng cửa suy xét suốt hai năm, chẳng được ra ngoài. Về sau Kỷ Châu e là khó còn cơ hội gặp lại hắn. Qua lần này, nàng ta hẳn chẳng dám tiếp tục ngang ngược như trước nữa.
Nói đến đây, Văn Âm lại nhớ tới cảnh hai vị lão gia lúc chia tay. Vốn tranh chấp với nhau, cuối cùng chẳng ai được lợi, con cái thì đều khiến người ta phiền lòng. Thế nên lúc rời khỏi Tạ phủ, Tạ Vụ cố nén giọng nói với Lục Chẩm Hi:
“Nói đi thì nói lại, hiền chất… hiền chất thân thủ quả nhiên không tầm thường.
Tạ lão gia đã mở miệng, Lục lão gia tự nhiên cũng phải đáp lời. Nhìn sang Tạ Dung Tuyên nhã nhặn đoan trang bên cạnh, ông ta liền khen:
“Hiền chất này… dung mạo cũng như hoa.
Tạ Vụ lại thêm:
“Khinh công của hiền chất thật cao cường, vượt qua ba nóc nhà mà trên ngói chẳng lưu một dấu chân.
Lục lão gia không chịu kém:
“Hiền chất xinh đẹp như vậy, ngày sau ta sẽ sai người đem ít y phục mới ở Minh Thu các tặng cho.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng cười gượng. Nếu không phải Lục Chẩm Hi không chịu nổi nữa, hối thúc phụ thân mau rời đi, e rằng còn có thể khen nhau mãi chẳng dứt.
“Dù sao đi nữa, “Văn Âm khẽ lắc đầu, “chuyện này kể như đã qua, cũng chẳng liên quan gì lớn đến chúng ta.
Nghe vậy, sắc mặt A Triết lập tức ủ rũ, tựa hồ còn muốn nói mà thôi.
Văn Âm lúc ấy đã thu dọn xong, thấy dáng vẻ của hắn thì mỉm cười nửa như đùa:
“Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi còn đứng đây làm gì? Mau về phòng mà ngủ đi.
A Triết do dự một hồi, rốt cuộc hỏi ra:
“Sư tỷ, với bao nhiêu bản lĩnh trong người, sao tỷ cứ mãi ẩn mình nơi đây, chuyên quản mấy chuyện vặt vãnh thế này?
“Những việc này cũng đâu phải không quan trọng. Huống hồ ta còn đang nhận bạc từ Tạ lão gia. “Văn Âm không đồng ý với lời hắn, bình thản nói: “Ngươi nhắc mấy chuyện ngoài lề đó làm chi?
A Triết vốn bị giam chân ở đây đã lâu, rảnh rỗi quá độ nên luôn tìm chuyện để nói. Thấy sư tỷ muốn đuổi mình đi, hắn bèn ôm chặt lấy bàn, không chịu nhúc nhích:
“Vậy thì ta nói chuyện có liên quan!
“Chuyện gì? “Văn Âm hơi khựng lại.
“Sư tỷ từng hứa giúp Tạ công tử trở nên giống một nam nhân. Vậy giờ tiến triển ra sao rồi?
Văn Âm: “….”
“Tức là chưa có tiến triển gì?”
Văn Âm liền đẩy cậu ra ngoài cửa, định đóng sập lại. Nào ngờ A Triết cố sức chống cửa, đôi mắt long lanh chớp chớp: “Về vị Tạ đại công tử ấy, dạo này ta rảnh rỗi thế là bỗng nghĩ ra một khả năng. Sư tỷ có muốn nghe không?”
Văn Âm vốn chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng để ý tới mấy suy đoán vớ vẩn của cậu. Nàng biết rõ tiểu sư đệ thường có nhiều ý nghĩ lệch lạc, hiếm khi nói được điều gì hữu dụng.
Cửa vừa khép lại, mặc cho A Triết gọi to bên ngoài, nàng cũng không đáp. Nhưng những lời vừa rồi lại vô tình gợi lên suy nghĩ trong nàng.
Xưa nay nàng chưa từng gặp người nào giống như Tạ Dung Tuyên. Hắn rõ ràng mong mỏi làm nam tử, nhưng lại khó lòng thay đổi. Ban đầu nàng nhận lời giúp Tạ lão gia, chẳng qua vì có bạc lại rỗi rãi. Thế nhưng tiếp xúc lâu ngày, trong lòng nàng đã dần thay đổi.
Nghĩ tới cảnh hôm qua, giữa sơn trại hiểm nguy, chính mình còn chưa chắc thoát nạn, mà hắn chỉ một mực giục nàng rời đi… khóe môi Văn Âm bất giác khẽ cong lên.
Song rốt cuộc là vì đâu mà hắn chẳng thể thay đổi?
Nàng đã suy đi nghĩ lại nhiều lần, vẫn không tìm ra cốt lỗi. Giờ đây lại chẳng còn tâm trí để truy xét.
Khẽ thở dài, Văn Âm xoay người mở cửa.
A Triết bên ngoài vốn gõ cửa mỏi mệt, đang định bỏ đi. Nghe tiếng mở cửa, cậu lập tức chạy lại, cười híp mắt: “Sư tỷ!”
Văn Âm khoanh tay đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn hắn, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Nói đi. Nếu nói sai, ta sẽ tiễn ngươi về núi bầu bạn với sư phụ đấy.”
A Triết làm như chẳng nghe thấy lời đe dọa, cậu ghé sát lại, hạ giọng thần bí: “Sư tỷ nghĩ xem, Tạ công tử ngày ngày đều ăn mặc chải chuốt, tỉ mỉ đẹp đẽ như vậy là vì điều gì?”
Văn Âm không đổi sắc mặt: “Không biết.”
“A, ta quên mất, sư tỷ vốn chẳng biết trang điểm. “A Triết vừa thốt xong đã bị đập một quyền ngay đầu.
Văn Âm hừ lạnh: “Nói trọng điểm!”
A Triết ôm đầu kêu đau, rồi hạ giọng: “Sư tỷ chưa từng nghe sao? Nữ nhân là vì người mình thương mà làm đẹp. Tạ công tử tuy chẳng phải nữ tử, nhưng ăn mặc lộng lẫy thế kia, ắt cũng là muốn cho ai đó thấy.
Văn Âm lập tức hiểu được ý cậu, nhưng vẫn do dự: “Ý ngươi là…”
Mắt A Triết sáng rực, gật đầu lia lịa: “Ta đoán, e rằng Tạ công tử đã sớm có người mình thầm mến, mà người đó… lại là nam tử!”
Nói dứt, cậu vội dò xét Văn Âm: “Sư tỷ, ta nói có đúng không?”
Văn Âm lặng lẽ không đáp. A Triết lại thao thao bất tuyệt: “Tạ công tử bao năm nay đều tự coi mình như nữ nhân. Đã là nữ nhân, tất nhiên thường đem lòng ái mộ nam tử. Chẳng lẽ chừng ấy năm, hắn chưa từng rung động? Nếu từng động tâm, vậy người đó là nam hay nữ?”
Cậu còn định nói tiếp lý lẽ của mình, nhưng Văn Âm đã lắc đầu: “Tạ công tử hiếm khi bước chân ra khỏi cửa, đi đâu mà tìm được người mình thích?”
A Triết còn muốn cãi, song Văn Âm đã bỏ mặc, trở về phòng nghỉ.
………………….
Sáng hôm sau, như thường lệ, Văn Âm mặc y phục chỉnh tề đến Tạ phủ.
Sóng gió mấy ngày trước đã lắng xuống, trong phủ lại trở về sự yên tĩnh. Tưởng như mọi việc đều bình thường, nào ngờ khi nàng đến viện của Tạ Dung Tuyên, bên trong đã có khách.
Người ấy Văn Âm nhận ra chính là tiểu thiếu gia bướng bỉnh mà nàng gặp lần đầu tới Tạ phủ, ngoài lầu gác của Tạ Dung Tuyên. Nếu nàng nhớ không lầm, tên hài tử đó là Sở Lâm, con một nhà phú thương, lần trước đến Tạ gia là để tạm trú có việc.
Khi Văn Âm bước vào, Tạ Dung Tuyên đang dạy Sở Lâm viết chữ. Hôm nay hiếm thấy hắn mặc bạch y thanh nhã, vạt áo rộng thêu chỉ vàng nhạt, hoa văn tinh xảo, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Trong lòng Văn Âm thầm khen, y phục này quả thật hợp với khí chất thanh tú của hắn.
Dung Tuyên chăm chú dạy chữ, chưa để ý nàng vào. Ngay cả tiểu thiếu gia hay quấy phá kia cũng chẳng phát giác. Văn Âm không quấy rầy, chỉ lặng lẽ tiến lại gần.
Sở Lâm ngồi bên án, tay nhỏ nhắn cầm bút còn vụng về. Tạ Dung Tuyên ngồi sau, nắm tay hắn, dẫn dắt từng nét. Người cầm bút là Sở Lâm, nhưng chữ viết ra lại mang phong thái của Tạ công tử.
Văn Âm cúi đầu nhìn, trên giấy đã đầy hàng chữ nhỏ, nét bút thanh thoát như sen sau mưa, tao nhã tuyệt trần.
Ngầm khen chữ đẹp, nàng lại đưa mắt ngắm người. Dung Tuyên mái tóc đen mượt thả dài, càng làm gương mặt thêm sáng, động tác khẽ vén tóc để lộ băng lụa trắng nơi cổ.
Đó là dấu vết hôm qua băng bó. Nhìn vào, Văn Âm chợt nhớ đến trận chiến và vết thương trên cổ hắn.
Nàng im lặng thật lâu. Đến khi Dung Tuyên dạy xong, mới ngẩng đầu thấy nàng đứng bên.
“Văn Âm cô nương, nàng đến rồi.” Hắn nho nhã mỉm cười, đứng dậy.
Văn Âm khẽ gật, ánh mắt dừng ở vết thương trên cổ: “Vết thương còn đau không?
Dung Tuyên nhẹ nhàng chạm lên băng lụa, dịu giọng:
“Đã đỡ nhiều, hôm qua còn chưa kịp đa tạ cô nương.”
Văn Âm không đến để nghe lời cảm tạ, nàng lắc đầu: “Hôm nay ngươi bị thương, thôi khỏi luyện kiếm. Chúng ta chỉ trò chuyện thôi.”
Tạ Dung Tuyên vui vẻ đồng ý, nhưng y phục vừa dạy chữ bị vương mực, bèn nói phải thay bộ khác rồi sẽ trở lại. Văn Âm vốn đã quen với sự chu toàn của hắn, nên chẳng ngăn cản, chỉ gật đầu.
Chờ hắn rời đi, bên cạnh chợt vang lên một giọng trẻ con: “Ngươi muốn nói chuyện gì với a Tuyên vậy?”
Chính là Sở Lâm vẫn ngồi đấy. Cậu chống cằm, ra vẻ già dặn nhìn Văn Âm, rồi bỗng nói: “Ngươi định tranh A Tuyên với ta sao?”
Câu này thật thú vị, Văn Âm nhướng mày: “Tranh?”
“Trước khi ngưoi tới, đều là A Tuyên bầu bạn với ta. “Sở Lâm không vui, “Từ khi ngươi xuất hiện, A Tuyên không chơi cùng ta rồi.”
Tạ công tử còn có việc riêng, đâu thể mãi kề bên ngươi. “Văn Âm thuận miệng đáp.
Sở Lâm vẫn cau mày: “Nhưng cũng chẳng nên kề cận ngươi. A Tuyên là của đại ca ta!
“Đại ca ngươi? “Văn Âm nghe ra điểm lạ, không hiểu cậu nói tới ai.
Sở Lâm hừ nhẹ, đứng lên: “Phải, A Tuyên và đại ca ta từng đính hôn.”
“Đính hôn? “Văn Âm quả thật kinh ngạc.
Nàng nhớ rõ Tạ lão gia từng kể, Lục gia lão gia có ý muốn gả Lục Chẩm Hi cho Tạ Dung Tuyên, song bị ông từ chối. Tưởng chuyện đã qua, nào ngờ hôm nay mới hay, Tạ Dung Tuyên thực ra từng có hôn ước mà đối tượng lại là người khác!
Dung Tuyên vốn là nam tử, chuyện này Tạ lão gia rõ ràng nhất. Vậy năm ấy, ông vì cớ gì lại bằng lòng lập nên mối hôn sự này?
Gửi phản hồi