Editor & Beta: Khuynh Vân
Thế nhưng, khi Văn Âm thấy vậy, lòng còn đang ngổn ngang suy nghĩ, bên kia, đôi mắt của Tạ Dung Tuyên chợt hé mở, lặng lẽ nhìn nàng trong chốc lát, rồi tựa như vẫn chưa tỉnh hẳn, khẽ nhắm lại, vẻ mệt mỏi lộ rõ, định tiếp tục ngủ.
Văn Âm không rõ ánh mắt ban nãy rốt cuộc là có ý gì, nhưng nàng biết rõnàng tuyệt đối không thể để thời cơ quý giá này trôi qua uổng phí.
Nghĩ thế, nàng liền bước tới, thấp giọng gọi:
“Tạ công tử, chớ vội ngủ!”
Tạ Dung Tuyên hơi cựa mình, lần nữa mở mắt nhìn nàng, thần tình mơ hồ lộ ra vẻ hoài nghi chưa hiểu rõ sự tình, quả thực là bộ dạng say rồi.
Dáng vẻ này khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc, nhưng để xác minh suy đoán trong lòng, Văn Âm chỉ có thể tiếp tục. Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt Tạ Dung Tuyên, do dự một hồi rồi mới khẽ khàng gọi: “Tạ công tử?”
Đợi thêm một hồi, nàng mới xác định người trước mặt quả có khác lạ so với ngày thường, nhưng khác ở chỗ nào thì nhất thời lại khó mà nói rõ. Nàng không thể lập tức nhận định, đành tiếp tục cân nhắc xem nên mở lời thế nào.
Không ngờ, chính lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, Tạ Dung Tuyên đã lên tiếng trước: “Văn Âm cô nương?”
Văn Âm còn chưa kịp đáp lại, chỉ thấy người kia chớp mắt, nghiêng đầu tựa vào mép giường, giọng khẽ khàng mang chút mềm mại sau men say: “Văn Âm cô nương, ta thật sự rất buồn ngủ…”
“Chờ đã! Đừng ngủ vội!” Văn Âm vội vã bắt lấy cổ tay người kia, ngồi xuống bên cạnh, không để hắn thiếp đi.
Tạ Dung Tuyên bị nắm lấy tay, dù có buồn ngủ đến đâu cũng không thể ngủ tiếp, đành mở mắt nhìn nàng, nghe nàng nghiêm túc nói: “Ta có vài điều muốn hỏi công tử, đã lâu rồi vẫn canh cánh trong lòng, chẳng hay công tử có thể vì ta mà giải đáp?”
Tạ Dung Tuyên ngẩn ngơ, hỏi lại: “Giải đáp?”
“Phải.” Văn Âm cũng không vòng vo nữa.
Muốn biết một người có say hay không, cứ nghe hắn nói là rõ, rượu vào lời thật, nàng muốn biết trong lòng hắn nghĩ gì, muốn biết con người thật của hắn, chi bằng cứ thẳng thắn hỏi cho rõ.
Tạ Dung Tuyên người còn mang chút mùi rượu, nghe nàng hỏi, khẽ chớp mắt rồi bỗng cười nhẹ, gật đầu nói: “Văn Âm cô nương cứ hỏi.”
Không rõ có phải là ảo giác hay không, Văn Âm cảm thấy so với vẻ ôn nhu lễ độ thường ngày, Tạ Dung Tuyên lúc này dường như lại dễ gần hơn vài phần.
Nàng cũng không so đo chi nữa, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: “Tạ công tử, nếu công tử vốn không quen với thân phận nam tử, vì sao lại muốn thay đổi?”
Đây là câu hỏi mà từ khi nàng bước chân vào Tạ phủ, gặp được Tạ Dung Tuyên, nàng đã luôn canh cánh trong lòng.
Hắn đã sống mười mấy năm dưới thân phận nữ tử, hành xử nề nếp, đúng mực như một tiểu thư khuê các, rõ ràng ngay cả thân là nam nhi cũng chưa từng thực sự chấp nhận. Nhưng vì sao lại chịu theo nàng học làm nam tử?
Văn Âm chăm chú nhìn hắn, muốn chờ một câu trả lời xác đáng.
Có lẽ vì men rượu, Tạ Dung Tuyên suy nghĩ mông lung thật lâu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, khẽ đáp: “Vì… vì phụ thân ta.”
“Tạ lão gia?” Văn Âm buột miệng hỏi lại.
Tạ Dung Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt lộ ra vài phần hiếm thấy u sầu: “Lúc ta mười tuổi mới biết mình khác người. Ta tưởng mình là nữ, nhưng hóa ra lại là nam. Ta tưởng mình và những thiếu niên khác không giống nhau, sau mới phát hiện… kỳ thực giống.”
“Chính phụ thân nói với ta sự thật. Ông nuôi ta như thế để bảo vệ ta, nhưng giờ những người từng uy hiếp đến tính mạng ta đều đã không còn.”
Hắn nói chậm rãi, rồi tiếp lời: “Trước đây ông muốn ta là một nữ nhi ngoan, ta liền học cách làm nữ nhi. Nay ông muốn ta làm nhi tử của ông, ta cũng không thể khiến ông thất vọng.”
Văn Âm hơi sững người. Không ngờ lại là đáp án như vậy. Nàng khẽ lẩm bẩm: “Chỉ vì vậy thôi sao?”
Tạ Dung Tuyên nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu.
Văn Âm nhìn gương mặt tú lệ kia, dưới ánh đèn lại càng thêm tinh tế rõ nét, lòng chợt rung động, liền hỏi tiếp: “Vậy còn ngươi?”
Tạ Dung Tuyên nhìn nàng, đầy nghi hoặc.
Văn Âm nhẹ giọng dò hỏi: “Còn ngươi thì sao? Đường đường là nam tử, khi buộc phải sống như một thiếu nữ, ngươi thật lòng cam tâm ư? Ngươi thật sự thích mặc y phục của nữ nhi, thích bị chải chuốt thành dáng vẻ đó sao?”
Nàng hỏi xong, liền nín thở chờ đợi đáp án.
Tạ Dung Tuyên trầm mặc, sắc mặt cũng dần trở nên xa cách khó đoán.
Trong phòng phút chốc trở nên yên ắng. Một hồi lâu sau, Tạ Dung Tuyên cuối cùng mới nhẹ giọng đáp: “Ta… không thích.”
Ánh mắt Văn Âm thoắt cái liền sáng rực.
Nàng bận rộn cả một ngày, rốt cuộc cũng nghe được lời thật lòng nàng hằng muốn nghe.
Quả nhiên là có vấn đề! Quả nhiên uống rượu rồi sẽ nói thật!
Văn Âm âm thầm hối hận vì không nghĩ đến cách này sớm hơn, giờ đây nghe được lời từ đáy lòng hắn, liền vội hỏi: “Ngươi có tâm sự gì không? Nếu không thích, sao không nói ra?”
Tạ Dung Tuyên sắc mặt phức tạp, lắc đầu: “Ta không thể nói.”
“Vì sao?” Văn Âm sửng sốt.
Hắn mím môi: “Phụ thân sẽ nổi giận.”
Quả nhiên lại là chuyện liên quan đến Tạ lão gia. Không biết những năm tháng giả nữ đó, Tạ Dung Tuyên đã phải chịu bao nhiêu áp lực, đến nay vẫn chưa thể thoát khỏi thói quen đó.
Văn Âm nghĩ tới đây, nhẹ giọng khuyên: “Giờ Tạ lão gia không ở đây, có điều gì không bằng lòng, sao không thử nói với ta?”
Nàng tỏ rõ thành ý lắng nghe, mà Tạ Dung Tuyên say rồi, tâm trí cũng chẳng còn phòng bị, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, bắt đầu kể khổ: “Phụ thân thật là… quá khó hiểu.”
“Ông ấy đã ép ngươi làm gì?” Văn Âm truy hỏi.
Tạ Dung Tuyên chậm rãi kể: “Ông ấy từng sai người từ Khưu Châu mang về đủ loại hoa điệp, xiêm y, cứ bắt ta phải mặc.”
Nghe vậy, Văn Âm chợt hiểu ra. Hóa ra vấn đề nằm ở Tạ lão gia!
Nàng chau mày hỏi: “Nếu ngươi không mặc thì sao?”
Tạ Dung Tuyên lắc đầu: “Nếu ta không mặc…”
Văn Âm nghiêm túc chờ đợi.
Tạ Dung Tuyên đau khổ đáp: “Thì ông ấy sẽ làm loạn trong nhà.”
Văn Âm: “……???”
Tới đây, nàng mới phát giác mọi chuyện dường như… có gì đó không đúng?
Khi còn đang ngỡ ngàng, Tạ Dung Tuyên say khướt rốt cuộc cũng tìm được người để trút bầu tâm sự, oán giận dồn dập tuôn ra: “Ông ấy chẳng hiểu gì cả, cứ bắt ta mặc mấy bộ xiêm y lỗi thời! Còn đòi ta học người ta cài hoa lên tóc nữa!”
“Ta lần trước mặc chiếc váy thêu hoa bướm, ông lại chê hoa văn không hợp, cứ đòi váy thêu mẫu đơn. Loại váy đó đến vú già còn chẳng thèm mặc, ta sao phải mặc!”
“Lễ Hoa Đăng năm ấy, ông còn bảo người chuẩn bị cả chục cây trâm vàng, nói là nhất định phải ra dáng Tạ tiểu thư, trâm càng nhiều càng tốt… Ai lại cài từng đó trâm lên đầu chứ ”
“Ta mặc màu nguyệt bạch, xanh biếc là hợp nhất, ông cứ ép ta mặc đen thẫm! Màu đó ai mặc cho nổi!”
Văn Âm: “……”
Lặng lẽ cúi đầu nhìn bộ y phục đen sẫm trên người mình, nàng bỗng dưng… chẳng muốn nói gì nữa.
Nàng vất vả cả một ngày, hao tâm tổn trí, cuối cùng mới khiến người ta chịu uống rượu, chỉ mong lột được lớp vỏ giả tạo, xem thử Tạ Dung Tuyên chân thật là ai, vậy mà…
Hóa ra hắn chỉ từ một tiểu thư khuê các ôn nhu dịu dàng biến thành một tiểu thư khuê các dịu dàng ngoài mặt, nổi loạn trong lòng?
Văn Âm nhìn Tạ Dung Tuyên, cảm xúc trong lòng trong khoảnh khắc thật khó mà hình dung.
Lúc này đây, nàng lại lần nữa nhận ra con đường giúp Tạ Dung Tuyên trở về thân phận nam tử, quả thật còn xa và quanh co lắm thay.
Gửi phản hồi