Editor & Beta: Khuynh Vân
Không có bất kỳ tung tích gì của Tạ Dung Tuyên. Văn Âm không biết bản thân có thật sự tìm được người hay không, song nàng biết rõ nên đi đâu để tìm.
Người của Tạ gia vốn đông đảo, khắp nơi trong thành Yên Châu đều có tai mắt của Tạ gia, muốn tìm một kẻ trong thành không phải việc khó, tất nhiên chẳng cần đến Văn Âm nhúng tay.
Nàng phải đi, chính là đến nơi Tạ gia không thể tìm được.
Nơi ấy ở ngoài thành Yên Châu, gọi là núi La Vân.
Tuy núi La Vân cách Yên Châu chẳng xa, nhưng dân trong thành hiếm ai dám bén mảng đến đó, bởi trên núi có một sơn trại, tên là La Vân trại.
Văn Âm chạy bằng tốc lực nhanh nhất, chỉ trong chốc lát đã đến chân núi. Gần như chẳng phí chút sức lực nàng đã bắt gặp Kỷ Châu.
Dẫu chưa từng diện kiến nàng ta, song ở Tạ phủ từng nghe lão gia miêu tả về y phục dung mạo của người này, nên vừa thoáng nhìn là Văn Âm liền nhận ra ngay. Lúc tìm thấy, Kỷ Châu đang ngồi xổm bên bờ sông, bóng lưng lẻ loi đơn chiếc, còn mang theo vài phần đơn bạc.
Nhưng bên cạnh nàng ta, lại chẳng hề có bóng dáng Tạ Dung Tuyên.
Văn Âm cau chặt mày, trong lòng thoáng hiện điều chẳng lành.
Chẳng lẽ Tạ Dung Tuyên lỡ lời chọc giận Kỷ Châu, rồi bị nàng ta hạ thủ? Hay là hai người chạm trán thổ phỉ La Vân trại, thế là Kỷ Châu bèn bỏ mặc?
Bất kể giả đoán nào cũng khiến nàng lo lắng không yên. Trong trí nhớ hiện lên những ngày đồng hành cùng Tạ Dung Tuyên, tuỳ đối phương có đôi phần mơ hồ với chuyện nam nữ, song tính tình lại dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ rời xa. Nếu Tạ Dung Tuyên quả thật xảy ra bất trắc, nàng thực sự chẳng dám tưởng tượng.
Nghĩ vậy, Văn Âm liền trầm tĩnh lại, âm thầm chuẩn bị động thủ.
Nàng bước lên, chau mày hỏi: “Tạ Dung Tuyên đâu?”
Kỷ Châu chẳng quay đầu, chỉ lẳng lặng nhìn mặt sông, tựa như không coi Văn Âm vào mắt.
Văn Âm bất giác theo ánh mắt nàng nhìn ra phía trước.
Khúc Thanh Dương hà chảy quanh chân núi La Vân, lòng sông đã hẹp lại, nhưng nước chảy gấp gáp hơn trong thành Yên Châu nhiều lần, tiếng nước róc rách quanh quẩn bốn bề.
Mấy ngày trước, Văn Âm từng vớt không ít người từ Thanh Dương hà, nhưng với dòng chảy thế này, nếu có ai bị ném xuống, tất sẽ nhanh chóng bị cuốn đi, chẳng thể lưu lại dấu vết.
Ý niệm ấy thoáng qua, tim nàng chợt giật thót. Nàng lập tức bước đến, nắm chặt vai Kỷ Châu, kéo nàng qua một bên, giọng trầm hẳn: “Kỷ Châu cô nương, Tạ Dung Tuyên ở đâu?”
Vừa thốt ra lời này, Văn Âm liền sững lại.
Bởi đôi mắt Kỷ Châu mắt đẫm lệ, lẳng lặng nhìn nàng, như thể bị nhắc đến điều gì thương tâm mà âm thầm rơi lệ.
Văn Âm không ngờ sẽ thấy cảnh ấy. Chẳng phải cách đây không lâu, người này còn náo loạn ở Tạ phủ, lại còn cướp đi Tạ đại thiếu gia sao? Cớ gì giờ đây lại ngồi khóc ở chốn này?
Trong lòng nàng có muôn phần khó hiểu, còn chưa kịp gạn hỏi, Kỷ Châu đã đưa tay gạt lệ, khàn giọng cất lời: “Ngươi nói Tạ Dung Tuyên… chính là vị Tạ tiểu thư bị ta mang ra ngoài kia ư?”
Tạ Dung Tuyên vốn chẳng phải tiểu thư, mà là công tử. Nhưng Văn Âm vẫn gật đầu, ngập ngừng nhìn Kỷ Châu, muốn nghe rõ ngọn nguồn.
Sắc mặt Kỷ Châu u ám, nhưng rốt cục vẫn kể lại sự tình.
…
Khi Tạ Dung Tuyên lấy thái độ không bận tâm đến uy thế để biểu lộ phẫn nộ, còn Kỷ Châu chẳng mảy may động lòng, chỉ thấy ý nghĩ của hắn nực cười, liền lạnh lùng hừ một tiếng: “Sao có thể so sánh châu hoa và A Hi? Huống hồ chẳng phải nó vốn là của ngươi sao? Không phải các ngươi bỏ bạc mua về à? Mà bạc ấy từ đâu ra? Chẳng phải cũng từ kẻ khác mà có?”
Tạ Dung Tuyên lắc đầu, nghiêm túc phản bác: “Nếu nói vậy, thì Lục công tử kia cũng vốn chẳng phải của cô nương, sao lại nói cướp đoạt tình lang?”
Kỷ Châu ngẩn ra. Tạ Dung Tuyên lại dịu giọng nói: “Cô nương có biết quá khứ của hắn ra sao, hắn muốn điều gì, hắn có nguyện ý cùng cô nương làm chuyện trộm cướp này không?”
“Ngươi hết lần này đến lần khác lôi hắn vào hiểm cảnh, khiến hắn bị bắt giữ, đó gọi là thật sự yêu ư?”
Những lời bất ngờ kia khiến mặt Kỷ Châu sa sầm, khó chịu nên cãi lại: “Quá khứ có gì trọng yếu? Hắn thương ta, hắn nguyện làm thế vì ta, có gì sai?”
Tạ Dung Tuyên cụp mắt, khẽ nói: “Nếu chân tướng thân phận hắn lại là loại công tử nhà giàu mà ngươi hận nhất, thì đối với cô nương có còn trọng yếu không?”
Kỷ Châu lập tức nghe ra ẩn ý, sắc mặt khẽ biến: “Hắn thật sự là…”
“Cô nương.” Tạ Dung Tuyên cắt lời, bất đắc dĩ mỉm cười: Quả nhiên để ý.”
Kỷ Châu câm lặng. Từng lời nàng ta nói, lại bị Tạ Dung Tuyên phản bác từng câu từng chữ. Đối diện với vị đại tiểu thư tưởng chừng mềm yếu chưa từng thấy đời này, nàng lại trở nên lúng túng chẳng biết làm sao.
Giữa lúc nàng ta còn lặng im, Tạ Dung Tuyên lại mỉm cười, giọng ôn hòa như ngày thường: “Kỷ Châu cô nương, ta có thể nói vài lời không?”
“Ngươi… ngươi muốn nói gì?” Kỷ Châu nhìn gương mặt rạng nắng xuân của hắn, thấy hắn từng bước tiến lại gần, nàng chẳng kìm được lùi mấy bước, thấp giọng lẩm bẩm: “Chờ đã… sao ta cảm giác ngươi đang phát sáng…”
…
Nghe đến đây, Văn Âm đã vô cùng kinh ngạc, rốt cục không nhịn được, mở miệng hỏi: “Các ngươi đã nói gì?”
Thần sắc Kỷ Châu phức tạp, than dài rồi thốt: “Nàng nói với ta rất nhiều chuyện, có điều ta từng nghĩ tới, cũng có điều chưa từng nghĩ. Nếu trên đời này thật sự có Phật…”
Văn Âm chớp mắt, chẳng hiểu nàng ám chỉ gì.
Kỷ Châu tiếp lời: “Ắt hẳn cũng sinh ra hình dáng như nàng ấy vậy.”
Văn Âm: “…”
“Ta chưa từng gặp người nào dịu dàng đến thế. Vốn dĩ ta chỉ muốn vì mẫu thân mà gây rối báo thù, song nàng nói đúng, việc ta làm căn bản chẳng thể tìm ra kẻ thù thật sự, chỉ khiến A Hi bị liên lụy cùng chịu khổ. Thật ra ta sớm đã biết…” Kỷ Châu ôm gối ngồi bên sông, giọng nhỏ dần: “Nhưng ngoài cách này, ta chẳng nghĩ ra đường nào khác…”
Nghe thế, Văn Âm quả thực sững sờ.
Ngày trước, nàng từng chứng kiến Tạ Dung Tuyên chỉ mấy lời đã khiến lũ hài tử ương ngạnh ngoan ngoãn như thỏ, nhưng hôm nay nghe từ miệng Kỷ Châu, nàng vẫn thấy việc này thật quá sức kỳ lạ.
Khi đến đây, nàng còn lo Tạ Dung Tuyên sẽ bị Kỷ Châu ức hiếp ra sao, chẳng ngờ kết quả lại là… hắn căn bản chẳng cần người đến cứu.
Trong lúc Văn Âm vẫn còn kinh ngạc, Kỷ Châu lại nói: “Ta thấy nàng ấy rất giống một người.”
Văn Âm giật mình: “Ai?”
“Mẫu thân ta.” Giọng Kỷ Châu nghẹn ngào: “Thấy nàng, ta lại nhớ đến người.”
“…” Văn Âm thực chẳng biết phải giải thích thế nào cho nàng hiểu “mẫu thân” ấy thực ra là một nam tử. Chẳng kịp an ủi Kỷ Châu đang khóc nức nở, điều nàng bận tâm hơn lại là: “Vậy giờ Tạ Dung Tuyên ở đâu?”
Kỷ Châu lau nước mắt, giọng khàn: “Ta đã thả nàng ấy, để nàng ấy tự trở về.”
“Cái gì?” Văn Âm lập tức đứng phắt dậy, sắc mặt ngưng trọng.
Kỷ Châu chưa hiểu phản ứng ấy có ý gì, còn đang ngơ ngác nhìn nàng. Văn Âm quay đầu quét mắt bốn phía, thần sắc bỗng trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói:“Ngươi không biết sao? Chỗ này gọi là núi La Vân, trên núi có La Vân trại. thổ phỉ ở đây giết người cướp của, vô cùng hung ác, dân Yên Châu không ai dám tới gần.”
Nàng quay lại nhìn Kỷ Châu, rồi nói: “Tạ Dung Tuyên hiếm khi rời Tạ phủ, đường ở đây vốn chẳng quen. Ngươi mang hắm đến rồi lại thả ra, chẳng khác nào ném thẳng vào miệng bầy cường đạo.”
Kỷ Châu trợn to mắt, nước mắt cũng dừng lại, vội vàng đứng bật dậy.
…
Quả nhiên, phán đoán của Văn Âm không hề sai, nỗi lo ấy hoàn toàn không thừa. Bởi ngay lúc này, Tạ Dung Tuyên chẳng hề biết đường núi La Vân, đã bị thổ phỉ bắt giam trong trại.
Lâu nay bọn La Vân trại ẩn cư nơi núi hoang rừng vắng, ngày thường chặn đường cướp của, danh tiếng hung ác lan xa. Ai ai cũng biết hiểm nguy, nên không kẻ nào dám mang nữ quyến đi ngang, bởi thế cả nửa tháng cũng khó thấy bóng một cô nương. Nay hiếm hoi bắt được một “tiểu thư” từ chân núi, lại còn là mỹ nhân tuyệt sắc chưa từng thấy, đám thổ phỉ nào kìm được ánh mắt thèm khát.
Mấy tên cường đạo canh giữ trong gian phòng giam Tạ Dung Tuyên, vừa trố mắt vừa nuốt nước bọt, liếc nhau thấp giọng: “Đây… đây là mỹ nhân từ đâu rơi xuống thế?”
“Không phải do ta nhặt dưới chân núi sao, chắc là đại tiểu thư nhà nào, ngay cả La Vân trại cũng chẳng biết, vừa rồi còn cảm ơn chúng ta đưa đường nữa kìa.”
Nghe vậy, cả bọn bật cười ha hả, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Tạ Dung Tuyên.
Hắn bị đám người ép vào góc tường, rốt cuộc cũng hiểu mình rơi vào chốn nào. Vài tên thổ phỉ tiến đến, bàn tay dơ bẩn không ngừng sờ soạng. Hắn dựa chặt lưng vào tường, cố sức né tránh, mặt trắng bệch, cắn môi run giọng: “Các ngươi… muốn làm gì?”
“Làm gì à?” Một tên đầu lĩnh nghe thế bật cười lớn, quay sang đồng bọn: “Các ngươi nghe thấy chưa, nàng hỏi ta muốn làm gì, ha ha ha!”
Cả bọn cười rộ lên, ánh mắt càng thêm dâm loạn. Tên cầm đầu không thèm để ý đến sự giãy giụa vô lực của Tạ Dung Tuyên, thô bạo mà ép hắn vào góc khác, cởi phắt áo khoác vứt xuống đất, cười gian trá: “Tất nhiên là muốn dạy nàng làm sao mới là một cô nương ngoan ngoãn.”
Gã vừa cười vừa túm chặt cổ tay hắn, bàn tay còn lại từ từ lần đến cổ.
“Mùi trên thân thể cô nương thật là dễ chịu.” Gã hít một hơi, áp mặt vào cổ Tạ Dung Tuyên, tay kia dần trượt xuống. Môi dưới của hắn bị cắn đến rướm máu, càng khiến sắc đỏ kia thêm diễm lệ. Hắn giãy dụa theo bản năng, song sức yếu đâu sánh nổi kẻ thô bạo, chẳng mấy chốc đã bị ép chặt trên tường, không sao động đậy.
Bàn tay thô ráp lướt qua cổ một lượt, gã ta bật cười điên cuồng, lực đạo bỗng mạnh mẽ.
“Xoẹt” một tiếng, y sam trên người Tạ Dung Tuyên đã bị xé toạc…
Gửi phản hồi