Editor & Beta: Khuynh Vân

Cuối cùng, dù trăm phần không tình nguyện, Văn Âm vẫn phải dẫn Quý Tử Kinh về chỗ ở của mình.

Lúc mới vào cửa, Quý Tử Kinh trầm mặc không nói một lời. Văn Âm vốn có bao điều muốn hỏi, nhưng mà trông thấy thần sắc ông ta như vậy, lại đành phải nén xuống. Mãi đến khi bốn người cùng trở vào trong căn nhà gỗ, nàng mới quay đầu hỏi.

“Không biết sư bá định khi nào rời đi?”

Nghe nàng nói vậy, Quý Tử Kinh liền bật cười. Nụ cười ấy xoá sạch khí lạnh u tối khi nãy, khiến ông ta thoạt nhìn lại có mấy phần hoà nhã, dễ gần. 

Quý Tử Kinh mặc dạ hành y, không hiểu sao trong lòng ngực còn nhét một cây quạt xếp. Giờ ông ta mở quạt phe phẩy, khẽ lắc đầu nói: “Sư bá vừa mới đến nơi của ngươi đã vội muốn đuổi ta đi rồi sao?”

Văn Âm hiểu rõ tính tình tam sư bá này hơn ai hết. Kẻ này mặt dày vô song, mềm không ăn, cứng cũng không nghe. Để ông ta bám được thì khó lòng thoát khỏi.

Nếu không phải trông thấy dáng vẻ thần hồn ly tán khi trước của ông ta, nàng ngay cả cửa cũng sẽ không mở cho bước vào.

Giờ nghĩ nhiều cũng muộn. Quý Tử Kinh như không hề nghe lời nàng, lại quay sang phía A Triết: “A Triết, phòng của ngươi ở đâu? Mau cho ta đổi một bộ y phục. Mặc bộ này khó mà nói chuyện cho ra dáng được.”

Ông ta chỉ chính là bộ dạ hành y bê bết máu trên người mình.

A Triết khi nãy còn vì chuyện Kiều Tố Y rời đi mà canh cánh trong lòng, vốn chẳng biết nên mở lời thế nào với vị tam sư bá này. Chẳng ngờ Quý Tử Kinh thoắt cái đã trở lại dáng vẻ thường ngày, khiến những lời an ủi còn chưa kịp nói ra đã nghẹn nơi cổ họng. Cậu chỉ đành lập tức đáp:

“Ta… ta đi lấy ngay. Chỉ là không biết tam sư bá mặc có hợp hay không…”

Quý Tử Kinh nhướng mày ra hiệu cho hắn cứ đi. A Triết vội chạy vào phòng, lát sau ôm ra mấy bộ y phục.

Quý Tử Kinh nhận lấy lại không thay ngay, chỉ nhìn ngắm một hồi rồi bỗng dài giọng thở than, ánh mắt quét sang A Triết.

A Triết nhất thời căng thẳng: “Tam sư bá… có chuyện gì sao?”

Quý Tử Kinh lại thở dài, nhìn chằm chằm rồi bất giác vỗ vai, nâng mấy bộ áo lên lắc nhẹ: “Ngươi bình thường… đều mặc mấy thứ này?”

A Triết ngẩn ra, nhìn bộ ngắn khố màu đen kia, thành thật đáp: “Ta vẫn luôn mặc vậy. Loại này tiện hoạt động, tay áo ngắn làm việc cũng đỡ vướng, áo đen dẫu bẩn cũng khó bị thấy. Đây còn là sư tỷ đặc biệt chọn riêng cho ta cơ.”

Quý Tử Kinh nghe xong liền quay đầu nhìn sang Văn Âm, không nhịn nổi lại lắc đầu liên hồi.

Văn Âm hỏi: “Tam sư bá lại thở dài cái gì?”

“Thở cho A Âm con đây tuy là nữ nhi, mà chẳng biết chút gì gọi là thu sửa trang phục.” Ông ta vừa nói vừa mỉm cười với A Triết: “A Triết à, mấy năm nay theo sư tỷ ngươi, kể cũng khổ cho ngươi rồi. Hôm khác sư bá dẫn ngươi đến Minh Thu Các, sắm vài bộ áo mới tử tế.”

A Triết nghe vậy mắt sáng hẳn lên, mừng rỡ ra mặt.

Văn Âm: “…”

Nàng chợt cảm thấy nếu không mở miệng, A Triết kiểu gì cũng sẽ lắc đuôi mà chạy theo mất. Nghĩ vậy, nàng đảo mắt, ánh nhìn rơi lên người Tạ Dung Tuyên đang yên lặng ở góc phòng.

Tạ Dung Tuyên: “?”

Văn Âm nhoẻn một nụ cười. Tạ Dung Tuyên lập tức đỏ mặt sững người.

Không đợi hắn nói gì, Văn Âm đã thong thả bảo: “Minh Thu Các thì không cần đi. Ở đây vốn có một vị đại sư của Minh Thu Các. Những bộ y phục mà sư bá mặc thường ngày, chỉ e đều do vị này thiết kế.”

Quý Tử Kinh nghe vậy liền khựng lại: “Cái gì?”

Văn Âm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Dung Tuyên.

Quý Tử Kinh lập tức hiểu ra, ánh mắt cũng chuyển sang Tạ Dung Tuyên, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

Lát sau ông ta hỏi: “Công tử Tạ gia?”

Thế gian hiếm ai lần đầu gặp Tạ Dung Tuyên mà không gọi hắn là “cô nương”, chỉ riêng ông ta mở lời đã gọi “công tử”. 

Văn Âm nhìn thoáng đã hiểu: chắc hẳn trước khi đến đây, Quý Tử Kinh đã âm thầm tra xét lai lịch người bên cạnh nàng.

Nhưng ông ta chỉ biết thân phận nam nhi của Tạ Dung Tuyên, lại không biết mối liên hệ sâu xa với Minh Thu Các.

Quý Tử Kinh nhìn kỹ bộ y trên người Tạ Dung Tuyên, thần sắc lộ vẻ kinh nghi, bèn thử hỏi: “Đầu năm nay Minh Thu Các có ra một bộ ‘Lưu Vân Cẩm Tú’, dải áo của nó là màu gì?”

Tạ Dung Tuyên đáp không chút do dự: “Màu đen.”

Quý Tử Kinh đổi sắc, vội hỏi tiếp: “Vậy còn ‘Tử Ngọc Yên Hoa’, cổ áo thêu hình gì?”

“Hạc trắng.”

“Vì sao bộ ấy lại đắt đến vậy?”

“Bởi được dệt từ loại ‘huỳnh hỏa lưu ly ti’ quý hiếm ở phương Nam. Toàn bộ Minh Thu Các chỉ có ba bộ dùng chất liệu đó.”

Nghe xong, Quý Tử Kinh rốt cuộc dừng lời, từ từ quay sang, sắc mặt mang theo chấn động:

“Thật sự… là ngươi sao”

Tạ Dung Tuyên khẽ gật đầu. Gặp được Quý Tử Kinh lần này, quả là gặp đúng kẻ đối trang phục cực kỳ khắt khe. Trên gương mặt Tạ Dung Tuyên cũng theo đó mà điểm thêm vài phần mỉm cười ôn hoà.

Thế là tiếp đó, hai người bèn ở trong phòng mà bàn luận một phen về việc người trong giang hồ nên ăn mặc thế nào để vừa giữ được uy nghi mà không mất khoan hòa, vừa sắc sảo lại chẳng khiến người cảm thấy bức người.

A Triết thì cả nửa đời đều mặc một thân như tiểu sai dịch chạy đầu đường cuối ngõ, nghe chẳng hiểu được nửa câu, chỉ có thể mờ mịt quay đầu nhìn về phía Văn Âm, ánh mắt cầu cứu chẳng biết nên làm sao.

Văn Âm vốn đối với những lời bàn y phục kia không có chút hứng thú, liền quay người ra cửa, chỉ bỏ lại một câu:

“Ta đi câu cá.”

……………………………….

Dẫu Văn Âm trăm điều không muốn, Quý Tử Kinh ngày ấy chung quy vẫn ở lại chỗ nàng. Một lần ở liền đến tận đêm. Văn Âm bèn tỏ vẻ bất mãn: “Võ lâm minh chủ không cần bận chuyện thiên hạ đại sự à, sao lại có thời gian rảnh đến nơi này tiêu dao?”

Quý Tử Kinh đáp: “Hiện tại ta đang làm đây không phải vì đại sự trong thiên hạ hay sao? Giang hồ trước mắt sắp bất ổn rồi, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc.”

Văn Âm vừa nghe đã biết. Kẻ này lần này tới, tám phần vì Kiều Tố Y mà đến, nhưng đã đến lại không chịu đi, ắt không chỉ là thế. Nghe ra đối phương thật có ý muốn nàng ra tay, nàng không cần suy nghĩ liền từ chối: “Những chuyện ấy ta không có thời gian cũng không xen nổi. Sư bá, lần trước ta đã nói rất rõ.”

Quý Tử Kinh như đã biết nàng sẽ nói vậy, ông ta vẫn hỏi: “Con thật có thể làm ngơ bỏ mặc sao?”

“Việc của chính ta còn lo không hết, tất nhiên không có rảnh mà quản việc của người ngoài.” Văn Âm thản nhiên.

Quý Tử Kinh đành bất lực giang tay, không nói thêm nữa. Văn Âm nói mình muốn vào phòng nghỉ ngơi, cũng không lại để ý đến ông ta.

Chờ nàng đi rồi, Quý Tử Kinh chỉ khẽ lắc đầu, ở trong sân đi dăm ba bước, rồi nhún chân nhảy lên cây đại thụ giữa sân, tìm một chỗ thoải mái mà dựa lưng ngồi xuống.

Lúc này người Tạ gia đã tới đón Tạ Dung Tuyên. Hắn thu xếp xong hành trang, vừa bước ra cửa phòng đã thấy cảnh Quý Tử Kinh ngồi trên cành cây, chân thoải mái đong đưa.

Tạ Dung Tuyên đứng nhìn một lúc, ánh cười nơi đáy mắt trở nên dịu lại.

Quý Tử Kinh đang uống thứ rượu ngon mà ông moi từ trong góc mà Văn Âm cất giấu. Uống được mấy hớp mới phát hiện ánh mắt Tạ Dung Tuyên, bèn dừng lại hỏi: “Tạ công tử có điều gì muốn nói?”

Tạ Dung Tuyên không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nhìn về phía thân cây mà nhẹ giọng nói: “Đêm qua, phu nhân cũng ngồi ở đúng chỗ này.”

Động tác Quý Tử Kinh cứng đờ. Hắn không cần hỏi cũng biết “phu nhân” mà đối phương nói đến là ai.

Tạ Dung Tuyên chỉ nói thế rồi liền xoay người, chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa bước được vài bước khỏi sân, người ngồi trên cây lại mở miệng: “Nàng… dạo này ra sao?”

Tạ Dung Tuyên dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Quý Tử Kinh vốn vì không thể chịu nổi những bộ y phục của A Triết nên đã tự bỏ tiền đi Yên Châu thành chọn một bộ áo trắng tiêu sái khoác lên người. Giờ ông ngồi nơi cành cây, tay áo bay theo gió, chân nhàn nhã đong đưa, thoáng nhìn có mấy phần giống tiên khách cầm ngọc tiêu nơi sương tuyết.

Ông ta còn nâng rượu lên, uống từng ngụm nhỏ. Khi thấy Tạ Dung Tuyên quay đầu, ông chỉ khẽ cười, lắc tay:

“Thôi. Coi như ta nói mê sảng…”

Tạ Dung Tuyên suy nghĩ một lát, mới đáp rất nghiêm túc: “Phu nhân… không được tốt cho lắm.”

Quý Tử Kinh khựng lại, im lặng thật lâu, tựa hồ ngay cả tiếng gió thổi qua lá cũng không lay được.

Cuối cùng mới thấp giọng hỏi: “Đứa nhỏ thì sao?”

Ông ta dừng một chút, giọng khẽ trầm, mang một tia u buồn khó thấy: “Ta chưa từng gặp nó. Là nam hay nữ?”

“Nam.” Tạ Dung Tuyên nói, “Thoạt nhìn… có vài phần giống ngài.”

“Vậy sao…” Quý Tử Kinh lẩm bẩm, không kiềm được bật ra một tiếng cười nhẹ.

Nếu ông ta biết Kiều Tố Y từng nói hài tử mới sinh xấu đến không muốn nhìn, không biết còn cười được hay không.

Tạ Dung Tuyên không nói thêm.

Gia nhân đã chuẩn bị xe ngựa ở ngoài. Hắn nhìn thoáng qua phòng Văn Âm, thấy cửa đã đóng, liền bất đắc dĩ mỉm cười, quay lại chào từ biệt Quý Tử Kinh rồi rời đi khỏi nơi đã khiến hắn trải qua quá nhiều biến hóa trong hai ngày ngắn ngủi.

Quý Tử Kinh vẫn ngồi trên cây, tay nâng bầu rượu, nhưng không uống, cũng không nói, chỉ chìm trong suy nghĩ trầm lặng.

Cho đến khi cửa phòng lại vang tiếng mở nhẹ, ông ta mới hơi nheo mắt nhìn qua.

Văn Âm đứng trước cửa, ánh mắt trực tiếp dán lên bầu rượu trong tay ông: “Sư bá, đó là rượu ta cất ba năm.”

“Hèn gì thơm đến vậy.” Quý Tử Kinh đưa bầu rượu lên ngửi, hướng nàng mỉm cười: “Muốn uống chung một chén không?”

Văn Âm bất mãn viết rõ trên mặt. Đáng tiếc đối phương làm như không thấy.

Nàng thản nhiên nói: “Sau này về núi, ta muốn năm vò Vân Hồ Túy. Một vò cũng không được thiếu.”

“Được được được, muốn mười vò ta cũng đưa.” Quý Tử Kinh cười mà thuận theo, “Chỉ sợ sư phụ ngươi thấy ngươi uống rượu lại đuổi đánh nửa quả núi.”

Văn Âm đi đến ngồi xuống bên bàn đá dưới tán cây, im lặng một hồi mới chậm rãi nói: “Sư bá thật không muốn gặp nàng sao?”

Câu này hỏi đến đột ngột, còn đột ngột hơn cả chiếc lá từ trên cành rơi xuống.

Nhưng Quý Tử Kinh trả lời rất nhanh, như thể câu ấy vốn đã quanh quẩn trong lòng từ lâu.

Một chiếc lá rơi vào ly rượu trước mặt Văn Âm, sóng rượu khẽ lay, gợn lên một vòng lăn tăn.

Tiếng ông nhẹ như gió, mà nặng tựa cả ba thu: “Chờ thêm đi… chờ thêm một chút nữa… sẽ được thôi.”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Tạ cô nương là nam nhânChương 2: Tạ thiếu gia, Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.Chương 3: Xin ngươi, cứu lấy Tuyên nhi nhà ta!Chương 4: Ta lại thua một nam nhân sao?Chương 5: Ngươi đã từng nghĩ tới… mặc nam trang chưa?Chương 6: Thì vẫn là nữ nhân đó thôi mà Chương 7: Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.Chương 8: Văn Âm cô nương thích y sao?Chương 9: Lại ra thế này saoChương 10: So nữ nhi thì ta chưa từng thua.Chương 11: Sắc bén hơn chút, lẫm liệt hơn chút!Chương 12: Nam nữ thọ thọ bất thânChương 13: Ta đã đem lòng cảm mến một cô nương.Chương 14: Ngươi cũng không cần phải tạ ơn ta.Chương 15: Lần đầu gặp phải người giận cũng chẳng có chút khí thế nào như vậy.Chương 16: Một bàn tay lần mò, chậm rãi dò xuống dưới.Chương 17: Rốt cuộc cũng nhớ lại bản thân vốn là nam tử.Chương 18: A Tuyên và đại ca ta từng có hôn ước.Chương 19: Đây có phải là vật của ngươi?Chương 20: Ngươi có nguyện làm tân nương xinh đẹp không?Chương 21: Đêm nay, hình như ngươi có chút khác biệt.Chương 22: Ngươi không lo lắng sao?Chương 23: Công tử vừa mới an giấc.Chương 24: Cũng coi như là khá ngọt ngào.Chương 25: “Bệnh đã khỏi rồi ư?”Chương 26: Xem như là tạ ơn cứu mạng.Chương 27: Cô nương là ai?Chương 28: Đa tạ công tử, ân cứu mạng xin khắc ghi.Chương 29: Cao hứng liền muốn thổi khúc nhạc.Chương 30: Nếu ai cưới được nàng làm thê tử, ắt hẳn sẽ hưởng phúc dài lâu.Chương 31: E rằng đã có người mình thích rồi.Chương 32: Rốt cuộc là tên nào.Chương 33: Ta thấy Văn Âm cô nương như vậy rất tốt.Chương 34: Tặng cho người mình thích.Chương 35: Dịu dàng đến mức có lẽ ngay cả tảng đá cũng bị dỗ cho tan chảy.Chương 36: Yêu nữ này vừa sinh xong, thân thể còn suy yếu! Mau bắt lấy nàng cho ta!Chương 37: “Kẻ nào dám động đến hắn, có thể thử xem.”Chương 38: Con đường ta đi, thực ra ngay từ đầu đã sai rồi.Chương 39: Mùi vị của Minh chủ đại nhân quả thật không tệ.Chương 40: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa sẽ tốt thôi.Chương 41: Người ấy không biết lòng ngươi ư?Chương 42: Khiến người ta tê dại nửa tấc xương mềm.Chương 43: Cẩn thận nhiễm lạnh.Chương 44: Đây là loài hoa Tạ Dung Tuyên yêu thích.Chương 45: Chỉ e chạm mặt vị tướng quân kia.Chương 46: Ta… rất thích.Chương 47: Tạ Dung Tuyên bỗng vô cớ nhớ đến một người.Chương 48: Thất lễChương 49: Chỉ là tiểu thương mà thôi.Chương 50: “Nàng sẽ đến.”Chương 51: Hắn còn cần ta, ta ắt sẽ trở về. 🔒Chương 52: Có còn là dáng vẻ năm xưa chăng. 🔒Chương 53: Sống chết chưa rõ. 🔒Chương 54: Nàng nhất định sẽ tìm hắn trở về. 🔒Chương 55: “Ta đưa ngươi đi.” 🔒Chương 56: A Triết kinh hoảng phát hiện trên người Văn Âm đang khoác áo của Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 57: VÌ sao gương mặt ngươi lại mang thương tích? 🔒Chương 58: Ôm nhau. 🔒Chương 59: Sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương ngươi, trừ khi ta chết. 🔒Chương 60: Ta biết ngươi ở đây. 🔒Chương 61: Đừng bị thương nữa, được không? 🔒Chương 62: Nói tiếp những gì vừa định nói đi. 🔒Chương 63: Nên nghỉ ngơi rồi 🔒Chương 64: Như vậy, chắc là kịp rồi chứ. 🔒Chương 65: Ta có thể vào thăm hắn không? 🔒Chương 66: Vậy ta có thể xin chút phần thưởng không? 🔒Chương 67: Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương. 🔒Chương 68: Ta sẽ sớm quay lại. 🔒Chương 69: Quan tướng quân đâu rồi? 🔒Chương 70: Ngươi cũng có người mà mình thích như vậy sao? 🔒Chương 71: Nếu Tuyên nhi còn ở đây 🔒Chương 72: Tuyên nhi. 🔒Chương 73: Về phòng nghỉ ngơi? 🔒Chương 74: Ai nói nam tử thì không thể là mỹ nhân? 🔒Chương 75: Ngon thật. 🔒Chương 76: Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 77: Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. 🔒Chương 78: Nàng là người đẹp nhất trên đời này! 🔒Chương 79: Ôm chặt ta. 🔒Chương 80: Để ta ở bên nàng làm những điều nàng muốn, được không? 🔒Chương 81: Hơi thở thanh ngọt như lá cỏ non. 🔒Chương 82: Hắn biết nói dối. 🔒Chương 83: Ta bảo đảm. 🔒Chương 84: Đi thôi, đi cứu người. 🔒Chương 85: Trường đao vung xuống, máu văng trên đá xanh. 🔒Chương 86: Người này là người của ta. 🔒Chương 87: Sẽ không sao đâu. 🔒Chương 88:Gió xuân giữ nàng lại, dĩ nhiên nàng không thể phụ tấm lòng gió xuân này. 🔒Chương 89: Ngoại truyện1 – Yêu nữ (Quý Tử Kinh – Kiều Tố Y) 🔒Chương 90: Ngoại truyện 2 – Chúng ta cũng không sợ ngươi bắt nạt nàng đâu. 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc