Editor & Beta: Khuynh Vân

Lần đầu tiên Văn Âm nghe đến cái tên “Tạ Dung Tuyên”, chính là khi nàng mới đặt chân đến Yên Châu thành. Khi ấy, Tạ Dung Tuyên là đệ nhất mỹ nhân của Yên Châu, tự nhiên trở thành đề tài được người người bàn tán sôi nổi.

Lòng người vốn hiếu kỳ, khi đó Văn Âm cũng từng thầm nghĩ, mỹ nhân danh chấn thiên hạ ấy rốt cuộc có dung mạo thế nào. Về sau lại chứng kiến mấy phen chuyện cười náo loạn, tận mắt thấy vô số kẻ vì Tạ Dung Tuyên mà làm ra bao hành vi hoang đường, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại càng thêm tò mò: mỹ mạo dường nào mà có thể khiến người ta mê muội đến vậy?

Dù cho vị đệ nhất mỹ nhân Yên Châu kia từ nữ cải nam, song nay đứng nơi này, nhìn lên cảnh sắc nơi lầu các ẩn mình sau tàng cây, cuối cùng thì Văn Âm cũng chân chính được thấy dung mạo của Tạ Dung Tuyên.

Đang độ đầu xuân, cây cối trong viện Tạ gia vừa trải qua một mùa đông giá rét, vẫn chưa kịp phủ đầy sắc xanh, song gió xuân đã kịp ghé qua Yên Châu, nơi sân vườn ngoài lầu các, một cây đào đang nở ra đóa hoa đầu tiên, tô điểm sắc màu đầu tiên của mùa xuân.

Tạ Dung Tuyên đứng nhìn cành đào nở rộ, mày mắt giãn ra, cong thành một nụ cười dịu dàng ôn hòa.

Trong khoảnh khắc ấy, Văn Âm rốt cuộc hiểu ra, vì sao khi trước có người giữ chặt nhánh hương thanh mới nở, chỉ để kịp đưa tới dâng Tạ Dung Tuyên, cầu một nụ cười nơi người.

Người này… thật sự quá đỗi đẹp đẽ. Không phân biệt nam hay nữ, chẳng liên quan y phục, chỉ cần một ánh mắt đủ khiến người ta không thể rời mắt. Dẫu thân là nữ tử, Văn Âm cũng bất giác ngây ra chốc lát.

Bất quá dung mạo thì cũng chỉ là dung mạo, dẫu đẹp đến đâu mà chỉ là họa thủy chuyên gây họa, thì cũng chẳng thể khiến Văn Âm sinh hảo cảm. Đối với những công tử Yên Châu ngày ngày vì Tạ Dung Tuyên mà phí tâm hao sức, nàng vẫn không sao hiểu nổi, thậm chí còn cho là nực cười. Nàng muốn xem thử, vị Tạ đại công tử này ngoài dung mạo ra, còn có bản lĩnh gì.

Lúc Văn Âm  đang nghĩ ngợi, có vẻ người trong lầu các đã ngắm hoa đủ chán, chầm chậm xoay người rời khỏi khung cửa sổ, thân ảnh biến mất sau bức tường.

Bóng dáng ấy vừa khuất, lầu cao cùng hoa đào vẫn còn, nhưng cảnh sắc tựa hồ liền thiếu đi vài phần sinh khí, trống vắng đến lạ thường.

Văn Âm không nói một lời, nha hoàn dẫn đường phía trước khẽ cất tiếng: “Cô nương, chúng ta vào thôi.”

Văn Âm gật đầu, theo nàng cùng tiến vào viện nơi toạ lạc lầu các ấy.

Viện của Tạ Dung Tuyên chính là nơi trồng cành đào kia. Cành còn chưa phủ kín sắc hồng, chỉ vài đóa hoa nhỏ lưa thưa đón gió, song bước vào viện rồi, điều khiến Văn Âm không ngờ tới là—trong viện còn có một tiểu nam hài chừng năm sáu tuổi đang trèo cây hái hoa. Nhưng vì vóc dáng nhỏ bé, tay chân lại ngắn, quằn quại một hồi cũng chẳng hái nổi bông nào, ngược lại còn khiến bản thân mắc kẹt giữa thân cây, lên chẳng được mà xuống cũng không xong, hốc mắt đỏ hoe, suýt nữa bật khóc.

Nhìn thấy Văn Âm và nha hoàn đi tới, tiểu oa nhi như thấy được cứu tinh, lớn tiếng gọi: “Này! Cái tên kia! Mau thả ta xuống!”

Văn Âm nghe cái lối xưng hô chẳng khách khí chút nào ấy, không khỏi khoanh tay đứng dưới cội đào, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cái tên kia? Ngươi gọi ai đấy?”

“Gọi ngươi chứ còn ai!” Tiểu tử kia vừa sợ vừa giận, nhưng vẫn không quên lên mặt: “Không thấy bản thiếu gia bị kẹt trên cây không xuống được sao! Còn không mau cứu ta!”

Văn Âm nhìn hắn như cười như không, chẳng hề có ý định ra tay.

Nha hoàn bên cạnh vội cười khổ nói: “Vị này là Sở tiểu công tử ở Liễu Châu, lần này theo gia đình tới Yên Châu du ngoạn, hiện đang tá túc tại đây.” Rồi lại quay sang gọi: “Sở Lâm thiếu gia, xin đừng làm rộn, vị cô nương này là khách quý do lão gia mời tới.”

Sở Lâm rõ ràng là loại trẻ con được nuông chiều từ bé, chẳng để tâm thân phận của Văn Âm là gì, tiếp tục la hét đòi phạt người, nào là đợi phụ thân đến nhất định sẽ nghiêm trị… Văn Âm chẳng để tâm lời đe doạ ấy, chỉ đứng nhìn cậu la hét, đến khi cậu mệt phờ, nàng mới lười nhác nói: “Thế nào? Còn chưa muốn xuống thì cứ tiếp tục mắng đi.”

Sở Lâm sớm đã mệt đến chẳng buồn mắng nữa, thở hổn hển trợn mắt nhìn nàng, lại có vẻ như đã hết hơi rồi.

Hai người giằng co một hồi, Sở Lâm vừa lấy lại sức, còn định tiếp tục khẩu chiến, nào ngờ một bước giẫm hẫng, thân hình chao đảo sắp rớt xuống đất.

Cây đào tuy không cao, nhưng với hài tử thì cũng chẳng phải thấp, Sở Lâm mặt mày tái mét, cho rằng phen này chắc xong rồi, lập tức hoảng hốt giãy giụa khắp nơi, chỉ mong nắm được thứ gì đó.

Tiếng hét còn chưa dứt đã có một bóng người lao vụt tới. Sau gáy đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh, đến khi Sở Lâm nhìn rõ cảnh vật, thì bản thân đã được Văn Âm xách từ sau cổ, vững vàng hạ xuống đất.

Tiểu tử lập tức ngây người.

Văn Âm buông tay, nhướng mày giễu cợt: “Còn sức mắng người không?”

Tưởng rằng cậu đã sợ đến vỡ mật sẽ không dám há mồm nữa. Nào ngờ cậu cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại nhe răng trợn mắt quát lên: “Sao ngươi không ra tay sớm hơn! Có biết bản thiếu gia sợ muốn chết không hả?”

Văn Âm nghe thế không nhịn được cười, đang định trêu ghẹo thêm mấy câu, thì từ đằng xa chợt truyền đến một tiếng gọi khẽ: “Tiểu Lâm.”

Nghe tiếng ấy, Sở Lâm đang tranh cãi inh ỏi liền lập tức im bặt, sau đó thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nở nụ cười ngây thơ vô tội, quay đầu reo lên: “Tuyên tỷ tỷ!”

Văn Âm cũng thu lại vẻ trêu đùa, nhìn theo cậu. Cửa lầu các ngay trước mặt, người mà Văn Âm vừa trông thấy từ xa khi nãy, nay đã từ trong lầu bước ra.

Sở Lâm vội vàng chạy tới, nhào vào lòng Tạ Dung Tuyên làm nũng. Tạ Dung Tuyên cúi người ôm lấy tiểu hài tử, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau vết bụi bẩn trên gương mặt nhỏ. Động tác của hắn dịu dàng vô hạn, cúi đầu nói khẽ, mày cười mắt cong, mỗi cử chỉ đều ung dung trang nhã, khiến Văn Âm đứng ngây người ra đó.

Tiểu bá vương vừa rồi còn nhảy nhót như khỉ trước mặt nàng, lúc này ngoan ngoãn như thỏ non, nằm trong lòng Tạ Dung Tuyên, không còn chút nào vẻ hung hăng khi trước.

Phải đến khi dỗ dành xong Sở Lâm, Tạ Dung Tuyên mới ngẩng đầu, hướng Văn Âm khẽ gật đầu mỉm cười: “Khiến cô nương chê cười rồi.”

Tuy hôm nay đã ba lần chạm mặt Tạ Dung Tuyên, nhưng đến lúc này mới coi là chính thức đối diện. Tầm mắt giao nhau, Văn Âm chỉ tiếp xúc được ánh nhìn kia trong thoáng chốc, đã lập tức dời mắt đi, lúng túng đáp: “Không… không có gì…”

Do trời đã về chiều, Tạ lão gia cũng chỉ muốn để đôi bên gặp mặt trước. Sau khi chào hỏi xong, nha hoàn liền giải thích mục đích Văn Âm tới đây.

Thực tình mà nói, bản thân Văn Âm cũng cảm thấy lý do mình nhận lời thật quá đỗi hoang đường. Còn đối với Tạ Dung Tuyên mà nói, bỗng dưng xuất hiện một người, nói muốn dạy hắn cách làm nam nhân, thực là một chuyện rất đỗi đường đột. 

Văn Âm vốn tưởng đối phương sẽ không vui, nào ngờ Tạ Dung Tuyên lại cực kỳ bình thản, vẫn ôn hoà nhỏ nhẹ, không chút tức giận, thậm chí còn vô cùng khách khí. Hai người hàn huyên thêm đôi câu, Văn Âm mới cáo từ, định sáng sớm hôm sau sẽ quay lại.

Nàng cứ vậy rời khỏi Tạ gia, lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ nơi ngoại thành.

A Triết, kẻ không thể đi cùng vì phải trông nhà, đã sớm đợi ở cửa. 

Vừa thấy Văn Âm về, cậu liền nhào tới hỏi: “Sư tỷ sư tỷ! Sao rồi? Việc này có dễ kiếm tiền không?”

Với A Triết, người đã cùng Văn Âm chịu khổ mấy năm trời thì không gì quan trọng bằng tiền.

Thế nhưng Văn Âm lại chẳng đáp lời, chỉ nhìn A Triết bằng ánh mắt quái dị.

A Triết nhận ra có điều gì không ổn, vội hỏi: “Sao vậy? Cái tên Tạ Dung Tuyên kia làm gì tỷ rồi?”

“Ta…” Văn Âm trầm mặc hồi lâu mới thốt được một câu, rồi quay đầu nhìn A Triết, thần sắc có phần ủ rũ.

A Triết chớp chớp mắt: “Sư tỷ? Tỷ sao thế?”

Văn Âm lắc đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ không cam lòng, nghiến răng nói: “A Triết, ta… ta thua rồi…”

A Triết ngẩn ra: “Hả?”

Văn Âm ngồi xuống ghế, ngã gục trên bàn, giọng nghẹn ngào: “Ta lại thua một nam nhân!”

“Hắn căn bản còn nữ nhân hơn cả nữ nhân! Dung mạo đẹp đẽ, thanh âm dễ nghe, đối nhân xử thế dịu dàng, không thể bắt lỗi ở đâu! Toàn thân cứ như đang phát sáng ấy!” Văn Âm úp mặt vào tay, giọng nói buồn bực vẳng ra từ kẽ tay: “Ngươi không biết đâu, tiểu tử kia ở trước mặt ta thì nhảy nhót như khỉ, nhưng vừa gặp Tạ Dung Tuyên liền ngoan ngoãn như thỏ! Ngươi nói xem trên đời sao lại có loại nam nhân như vậy?”

“…”

Lần đầu tiên A Triết thấy Văn Âm đả kích đến vậy, mặt mày nhăn nhó, đứng bên không biết nói gì, cậu suy nghĩ hồi lâu mới dè dặt hỏi: “Thế còn chuyện tỷ hứa giúp hắn học làm nam nhân… tỷ thấy có nắm chắc phần nào không?”

Nghe xong, Văn Âm im lặng một thoáng, rồi ngẩng đầu với sắc mặt trịnh trọng, nàng lắc đầu: “Không, một phần nắm chắc cũng không có.”

Nàng ngẫm nghĩ thêm một lát, rồi lại nghiêm túc bổ sung: “Căn bản là không thể nào!”

← Chương trước
Mục lục
Chương sau →
Chương 1: Tạ cô nương là nam nhânChương 2: Tạ thiếu gia, Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.Chương 3: Xin ngươi, cứu lấy Tuyên nhi nhà ta!Chương 4: Ta lại thua một nam nhân sao?Chương 5: Ngươi đã từng nghĩ tới… mặc nam trang chưa?Chương 6: Thì vẫn là nữ nhân đó thôi mà Chương 7: Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.Chương 8: Văn Âm cô nương thích y sao?Chương 9: Lại ra thế này saoChương 10: So nữ nhi thì ta chưa từng thua.Chương 11: Sắc bén hơn chút, lẫm liệt hơn chút!Chương 12: Nam nữ thọ thọ bất thânChương 13: Ta đã đem lòng cảm mến một cô nương.Chương 14: Ngươi cũng không cần phải tạ ơn ta.Chương 15: Lần đầu gặp phải người giận cũng chẳng có chút khí thế nào như vậy.Chương 16: Một bàn tay lần mò, chậm rãi dò xuống dưới.Chương 17: Rốt cuộc cũng nhớ lại bản thân vốn là nam tử.Chương 18: A Tuyên và đại ca ta từng có hôn ước.Chương 19: Đây có phải là vật của ngươi?Chương 20: Ngươi có nguyện làm tân nương xinh đẹp không?Chương 21: Đêm nay, hình như ngươi có chút khác biệt.Chương 22: Ngươi không lo lắng sao?Chương 23: Công tử vừa mới an giấc.Chương 24: Cũng coi như là khá ngọt ngào.Chương 25: “Bệnh đã khỏi rồi ư?”Chương 26: Xem như là tạ ơn cứu mạng.Chương 27: Cô nương là ai?Chương 28: Đa tạ công tử, ân cứu mạng xin khắc ghi.Chương 29: Cao hứng liền muốn thổi khúc nhạc.Chương 30: Nếu ai cưới được nàng làm thê tử, ắt hẳn sẽ hưởng phúc dài lâu.Chương 31: E rằng đã có người mình thích rồi.Chương 32: Rốt cuộc là tên nào.Chương 33: Ta thấy Văn Âm cô nương như vậy rất tốt.Chương 34: Tặng cho người mình thích.Chương 35: Dịu dàng đến mức có lẽ ngay cả tảng đá cũng bị dỗ cho tan chảy.Chương 36: Yêu nữ này vừa sinh xong, thân thể còn suy yếu! Mau bắt lấy nàng cho ta!Chương 37: “Kẻ nào dám động đến hắn, có thể thử xem.”Chương 38: Con đường ta đi, thực ra ngay từ đầu đã sai rồi.Chương 39: Mùi vị của Minh chủ đại nhân quả thật không tệ.Chương 40: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa sẽ tốt thôi.Chương 41: Người ấy không biết lòng ngươi ư?Chương 42: Khiến người ta tê dại nửa tấc xương mềm.Chương 43: Cẩn thận nhiễm lạnh.Chương 44: Đây là loài hoa Tạ Dung Tuyên yêu thích.Chương 45: Chỉ e chạm mặt vị tướng quân kia.Chương 46: Ta… rất thích.Chương 47: Tạ Dung Tuyên bỗng vô cớ nhớ đến một người.Chương 48: Thất lễChương 49: Chỉ là tiểu thương mà thôi.Chương 50: “Nàng sẽ đến.”Chương 51: Hắn còn cần ta, ta ắt sẽ trở về. 🔒Chương 52: Có còn là dáng vẻ năm xưa chăng. 🔒Chương 53: Sống chết chưa rõ. 🔒Chương 54: Nàng nhất định sẽ tìm hắn trở về. 🔒Chương 55: “Ta đưa ngươi đi.” 🔒Chương 56: A Triết kinh hoảng phát hiện trên người Văn Âm đang khoác áo của Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 57: VÌ sao gương mặt ngươi lại mang thương tích? 🔒Chương 58: Ôm nhau. 🔒Chương 59: Sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương ngươi, trừ khi ta chết. 🔒Chương 60: Ta biết ngươi ở đây. 🔒Chương 61: Đừng bị thương nữa, được không? 🔒Chương 62: Nói tiếp những gì vừa định nói đi. 🔒Chương 63: Nên nghỉ ngơi rồi 🔒Chương 64: Như vậy, chắc là kịp rồi chứ. 🔒Chương 65: Ta có thể vào thăm hắn không? 🔒Chương 66: Vậy ta có thể xin chút phần thưởng không? 🔒Chương 67: Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương. 🔒Chương 68: Ta sẽ sớm quay lại. 🔒Chương 69: Quan tướng quân đâu rồi? 🔒Chương 70: Ngươi cũng có người mà mình thích như vậy sao? 🔒Chương 71: Nếu Tuyên nhi còn ở đây 🔒Chương 72: Tuyên nhi. 🔒Chương 73: Về phòng nghỉ ngơi? 🔒Chương 74: Ai nói nam tử thì không thể là mỹ nhân? 🔒Chương 75: Ngon thật. 🔒Chương 76: Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 77: Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. 🔒Chương 78: Nàng là người đẹp nhất trên đời này! 🔒Chương 79: Ôm chặt ta. 🔒Chương 80: Để ta ở bên nàng làm những điều nàng muốn, được không? 🔒Chương 81: Hơi thở thanh ngọt như lá cỏ non. 🔒Chương 82: Hắn biết nói dối. 🔒Chương 83: Ta bảo đảm. 🔒Chương 84: Đi thôi, đi cứu người. 🔒Chương 85: Trường đao vung xuống, máu văng trên đá xanh. 🔒Chương 86: Người này là người của ta. 🔒Chương 87: Sẽ không sao đâu. 🔒Chương 88:Gió xuân giữ nàng lại, dĩ nhiên nàng không thể phụ tấm lòng gió xuân này. 🔒Chương 89: Ngoại truyện1 – Yêu nữ (Quý Tử Kinh – Kiều Tố Y) 🔒Chương 90: Ngoại truyện 2 – Chúng ta cũng không sợ ngươi bắt nạt nàng đâu. 🔒
Cài đặt đọc

Để lại một bình luận