Editor & Beta: Khuynh Vân
Biết rõ sự tình, từ lúc bày kế đến khi bắt giữ được kẻ đột nhập vào Tạ gia, toàn bộ chỉ mất vỏn vẹn một ngày.
Lần hành động này quả thực quá nhanh, nhanh đến mức lúc bị bắt, Lục Chẩm Hi còn mơ hồ chưa hiểu ra chuyện gì, chỉ kịp đưa Kỷ Châu rời đi, cuối cùng Kỷ Châu lại lần nữa trốn thoát, còn y thì bị trói gô đưa thẳng đến trước mặt hai vị Tạ Lục lão gia .
Trông rõ người bị trói là ai, sắc mặt lão gia Lục lão gia tức thì đại biến, không kìm được mà hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn nhi tử.
Lục Chẩm Hi tự biết mình có lỗi, lập tức cúi đầu không dám cãi.
Tạ Vụ ban đầu còn ôm tâm trạng hả hê, thầm nhủ Lục Hoa tên này xưa nay cứ thích tranh cao thấp với mình, nay thì ê mặt quá rồi, xem thử lão còn dám tranh gì nữa không.
Thế là ông khẽ hắng giọng, định lên tiếng, nhưng khi ánh mắt đảo qua Lục Chẩm Hi ủ rũ như gà bị vặt lông, lại trông đến nét mặt xám xịt giận đến tím tái của Lục Hoa, bỗng nhiên những lời trào phúng liền nghẹn lại trong cổ họng, nói chẳng nên lời.
Tạ lão khẽ thở dài, nghĩ một lát rồi bước lên vỗ vỗ vai Lục Hoa, nói: “Không sao cả, trẻ tuổi mà, đôi khi thích mạo hiểm một chút cũng là thường tình.”
Lục Hoa đang tức đến nghiến răng nghiến lợi, giờ nghe Tạ Vụ mở miệng khuyên nhủ, lập tức ngẩn ra, đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn ông.
Tạ Vụ cũng cảm thấy hơi lúng túng. Hai người đấu nhau cả nửa đời người, chưa từng có khi nào nói chuyện hòa khí như hôm nay. Ông bèn sửa lời, nói uyển chuyển hơn: “Hiền chất đã ưa thích cổ ngọc châu bảo nhà ta đến thế, chẳng bằng hôm nào ta tặng ít đồ sang, để hắn xem cho thỏa?”
Lục Hoa hai mắt càng tròn xoe hơn nữa, đến nỗi không thốt nên lời.
Tạ Vụ bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại nhìn Lục Chẩm Hi: “Hiền chất, đã lâu không gặp rồi.”
Lục Chẩm Hi lúc ấy vẫn bị trói, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, miễn cưỡng nhếch môi cười gượng, vừa quay đầu lại đã trông thấy Văn Âm đang đứng phía sau Tạ Vụ.
Sắc mặt y khẽ đổi, như thể cuối cùng cũng hiểu vì sao kế hoạch của mình lại bị vạch trần từ trước.
Để kịp thời báo tin cho Tạ Vụ, Văn Âm từ sớm đã đến Tạ gia, tiện thể đưa Tạ Dung Tuyên trở về. Nay Lục gia xảy ra chuyện như thế, ắt Lục lão cũng không còn hơi sức để mà xem xét Tạ Dung Tuyên có ra sao nữa.
Quả nhiên, Lục Hoa mặt lạnh như sương, chăm chú nhìn đứa con bất hiếu, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng: “Ngươi làm mất mặt còn chưa đủ hay sao?”
Lục Chẩm Hi chỉ biết cười khổ lắc đầu, tỏ rõ sẵn lòng chịu phạt.
Lục Hoa hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, quay sang trừng mắt với một hạ nhân đứng gần đó.
Tên hạ nhân kia vốn đang chăm chú theo dõi cục diện, bất ngờ bị trừng cho một cái, giật nảy mình, vẻ mặt mơ hồ đảo mắt nhìn quanh.
Lục Hoa trầm giọng nói: “Ngươi là hạ nhân mới tới phải không? Ngụ ý của lão gia mà cũng không hiểu à? Ta bảo ngươi mang gậy tới đây.”
Hạ nhân kia vẻ mặt oan uổng: “Lão gia, ta là người của Tạ gia mà…”
Lục Hoa: “…”
Tạ Vụ thực chẳng ngờ Lục Hoa bình thời nói chuyện với hạ nhân mà toàn dùng ánh mắt để truyền đạt, ông sững sờ một hồi mới khoát tay, nói: “Lão hồ ly ngươi định làm gì thế? Đánh hài tử cũng chẳng phải việc hay ho đâu.”
Lục Hoa không nói gì, chỉ đoạt lấy thanh kiếm từ tay một hộ viện bên cạnh, cầm lấy vỏ kiếm, bước nhanh về phía Lục Chẩm Hi, trông chừng sắp ra tay.
Tạ Vụ còn chưa kịp cất lời ngăn lại, bỗng có một hạ nhân khác cuống cuồng chạy tới, vừa thở hổn hển vừa hét lớn: “Lão gia, không xong rồi!”
Hai vị lão gia gần như đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy hạ nhân nọ gấp gáp chạy tới, dừng lại hô: “Lão gia không xong rồi, nữ tặc kia… nữ tặc kia lúc bỏ trốn đã bắt tiểu thư đi rồi!”
“Tiểu… cái gì mà tiểu thư!” Tạ Vụ còn đang định sửa cách xưng hô của hắn, song lời mới nói một nửa đã như bị nghẹn lại, sắc mặt lập tức đại biến: “Ngươi nói gì? Tuyên nhi làm sao?”
Hạ nhân kia nhanh chóng kể rõ tình hình khi ấy: Tạ Dung Tuyên vốn đang định đến xem náo nhiệt, không ngờ lại chạm mặt Kỷ Châu đang bị hộ viện truy đuổi, hai bên vừa vặn đụng vào nhau. Kỷ Châu trông thấy sau lưng Tạ Dung Tuyên có thị nữ hạ nhân theo sau, ăn mặc lại quý khí, lập tức đoán ra thân phận đối phương không đơn giản, bèn một tay bắt lấy Tạ Dung Tuyên làm con tin.
Nàng đã bắt người, hạ nhân Tạ gia cũng không dám mạo hiểm hành động, đôi bên giằng co một hồi, rốt cuộc vẫn để Kỷ Châu mang Tạ Dung Tuyên trốn đi mất. Lúc ấy mới vội vã chạy về báo tin.
Nghe được tin ấy, sắc mặt Tạ Vụ trong khoảnh khắc trở nên đen như đáy nồi, chẳng kém gì Lục Hoa, hai người trừng mắt nhìn nhau, gần như đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía Lục Chẩm Hi.
“Chẩm Hi, nữ tặc đó mang người đi đâu rồi?” Lục Hoa lập tức trầm giọng hỏi.
Lục Chẩm Hi nghe tin xong sắc mặt cũng khẽ biến, giờ bị hỏi tới, mới lắc đầu, giọng mang theo vài phần nặng nề:
“Con không biết.”
“Con và Kỷ Châu vốn chỉ định thuận tay mang vài món đồ, không hề có ý động vào người khác. Nàng ấy bắt người đi đâu… con cũng không rõ.”
Không ai biết Kỷ Châu mang Tạ Dung Tuyên đi rốt cuộc muốn làm gì, cũng không rõ nàng toan tính ra sao, nhất thời cả Tạ gia rơi vào cảnh rối ren hỗn loạn, Tạ Vụ lập tức phân phó mọi người tỏa ra tìm kiếm.
Sau khi đã căn dặn xong, Văn Âm, nãy giờ vẫn đứng ở góc phía sau không nói nửa lời bỗng quay người rảo bước ra ngoài.
Tạ Vụ nhanh chóng chú ý, cất tiếng hỏi: “Văn Âm cô nương, cô muốn đi đâu?”
Lúc này hắn đang nôn nóng vì chuyện của Tạ Dung Tuyên, thật sự không còn tâm trí để quản thêm việc gì khác.
Văn Âm đáp lời: “Ta cũng đi tìm người.”
Tạ Vụ ngạc nhiên: “Cô nương có manh mối gì sao?”
Văn Âm khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: “Không, nhưng thêm một người tìm cũng tốt hơn.”
Nói xong nàng liền rảo bước ra khỏi phủ, một mình đi thẳng ra ngoài thành Yên Châu.
Nàng đích xác không có manh mối, cũng chẳng rõ Kỷ Châu bắt Tạ Dung Tuyên đi là để làm gì, song trong lòng lại có vài phần đoán định. Thành Yên Châu tuy lớn, nhưng nếu muốn ẩn thân dưới mí mắt Tạ gia mà không bị phát hiện, kỳ thực chẳng có bao nhiêu nơi.
Người của Tạ gia tất sẽ tìm những nơi họ có thể tìm, còn nàng, thì sẽ tìm những chỗ họ không thể.
…
Cùng lúc ấy, tại chân núi La Vân phía ngoài thành Yên Châu, có hai người đang ngồi bên bờ suối, trầm mặc không nói.
Sông Thanh Dương chảy xuyên thành Yên Châu, ra khỏi thành thì xuôi về bờ liễu ven đê, rộng mà uốn lượn, đến dưới chân núi thì hẹp lại thành một dòng khe nhỏ, len lỏi chảy róc rách giữa tiếng lá xào xạc.
Tạ Dung Tuyên lặng lẽ ngồi trên một tảng đá, chuyên chú quan sát nữ tử trước mặt.
Người này hẳn chính là Kỷ Châu, người mà Lục Chẩm Hi đã nhiều lần nhắc tới. Dường như nàng có huyết thống của dị tộc, đôi mắt sâu, tròng mắt to hơn người thường, ánh nhìn cũng đặc biệt linh động, giữa đôi mày có vài phần anh khí. Làn da nàng hơi ngăm, tóc dài lượn sóng, tết thành một bím lớn buông sau lưng.
Trong lúc Tạ Dung Tuyên đang lặng lẽ quan sát, Kỷ Châu cũng liên tục liếc nhìn hắn.
Nàng chưa từng gặp nữ tử nào vừa xinh đẹp khuynh thành lại vừa đoan trang nho nhã đến vậy. Dẫu trên đường áp giải đã nhìn mãi không rời mắt, nhưng mỗi khi ánh nhìn chạm tới Tạ Dung Tuyên, vẫn không khỏi thất thần.
So với Tạ Dung Tuyên một thân hoa phục phấn son, trâm ngọc lủng lẳng, đi đường thì “leng keng” như gió lay ngọc chuông, thì bản thân nàng đây… chẳng khác gì một đại hán.
Nghĩ đến đó, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác uể oải cùng chút vị không rõ tên.
Nàng nhìn Tạ Dung Tuyên hồi lâu, chau mày nói: “Ngươi là tiểu thư nhà ấy đúng không? Cứ ở đây với ta một lát đi, ta sẽ không động tới ngươi. Bọn họ bắt A Hi đi, ta chỉ còn cách này. Chỉ cần bọn họ chịu giao người ra, ta sẽ thả ngươi về.”
Tạ Dung Tuyên nãy giờ vẫn im lặng, đến khi nghe lời ấy mới nhẹ giọng gọi: “Kỷ Châu cô nương.”
“Ừm?” Kỷ Châu đang định hỏi, song nghe thấy lời gọi kia thì lập tức cảnh giác, phản hỏi: “Sao ngươi biết tên ta?”
Tạ Dung Tuyên đáp: “Lục công tử nói cho ta biết.”
“Lục công tử?” Có vẻ như Lục Chẩm Hi chưa từng nói tên thật với Kỷ Châu, bởi khi nghe ba chữ này, nàng khẽ sững ra, rồi dường như đã hiểu điều gì, nhìn chăm chăm vào chuỗi chu hoa nơi tóc Tạ Dung Tuyên: “Đây là… châu hoa hôm qua chúng ta lấy trộm ở Tạ gia sao lại ở trên người ngươi?”
Tạ Dung Tuyên khẽ rũ mắt, thành thật đáp: “Lục công tử tặng ta.”
“Ngươi nói gì?” Sắc mặt Kỷ Châu đại biến, như không dám tin: “Sao A Hi có thể tặng ngươi? Ngươi và huynh ấy có quan hệ gì?”
Tạ Dung Tuyên mỉm cười nhìn nàng, không vội đáp lời.
Tạ Dung Tuyên vốn không cười đã tuyệt mỹ, nay lại khẽ cong môi, khiến cảnh vật xung quanh như cũng trở nên mờ nhạt. Kỷ Châu trừng mắt nhìn khuôn mặt ấy, dù có bao nhiêu tự tin cũng không khỏi lui về sau hai bước, lắc đầu không tin: “Không thể nào, người A Hi thích là ta, sao ngươi có thể đoạt người ta yêu?”
“Cô nương đang buồn ư?” Trầm mặc một hồi, Tạ Dung Tuyên rốt cuộc nhẹ giọng hỏi.
Kỷ Châu không hiểu nổi đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì, ánh mắt bắt đầu hiện lên đề phòng.
Tạ Dung Tuyên dường như không để tâm đến địch ý trong nàng, lại dịu dàng nói: “Lúc biết các người trộm đồ trong phòng ta, ta cũng rất buồn.”
Kỷ Châu lập tức khựng lại, nhìn Tạ Dung Tuyên với vẻ sửng sốt, không rõ là bị lời ấy làm cho chấn động, hay là vì nàng đem Lục Chẩm Hi so sánh với một đống trâm hoa mà kinh ngạc.
Ngay lúc Kỷ Châu còn sững người, Tạ Dung Tuyên lại cất lời.
Có vẻ hắn dốc hết can đảm cả đời, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhất, nhẹ cắn môi, nét mặt nghiêm túc: “Nếu Kỷ Châu cô nương đã biết bị đoạt người mình yêu là chuyện đau lòng đến thế, sao còn muốn làm chuyện tương tự với kẻ khác?”
Nói tới đây, hắn lại bổ sung một câu: “Ta… ta có hơi tức giận.”
“….” Kỷ Châu tròn mắt nhìnhắn , thoáng lặng đi một lúc.
Tuy là hiểu được ý trong lời nói, nhưng muốn từ giọng nói mềm nhẹ không một chút khí thế ấy mà cảm nhận được sự tức giận, quả thật… rất khó.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp một người mà đến cả khi nổi giận… cũng không có chút sát khí nào cả.
Gửi phản hồi