Editor & Beta: Khuynh Vân
Sau khi nói xong mấy lời kia, chẳng bao lâu sau, Tạ Dung Tuyên đã thiếp đi lần nữa.
Hôm ấy, cuối cùng vẫn là A Triết đến Tạ phủ báo tin, đích thân Tạ lão gia đến đón hắn về.
Suốt dọc đường, ánh mắt Văn Âm nhìn Tạ lão gia rất có điều khác lạ, khiến ông không khỏi bối rối, ngơ ngác chịu đựng ánh mắt ấy rồi vội vã đưa con về phủ.
Ngày hôm sau, lúc Văn Âm đến Tạ phủ thì đã muộn hơn thường nhật. Khi gặp lại Tạ Dung Tuyên, hắn đã khôi phục vẻ như ngày thường, cứ như đêm qua chưa từng có lời đối thoại kia. Văn Âm chăm chú nhìn hắn hồi lâu, mới chắc chắn rằng đối phương thực sự đã quên hết chuyện đêm trước.
Nàng khẽ thở ra một hơi, cũng tốt.
“Văn Âm tỷ, tỷ tới rồi.” Tạ Dung Tuyên đang ngồi gảy đàn, thấy nàng đến thì liền đứng dậy, hôm nay hắn lại mặc một bộ xiêm y mà Văn Âm chưa từng thấy qua: trường bào tay rộng, váy lưu tiên trắng ngà, giữa mi tâm điểm chu sa, khiến gương mặt vốn đã thoát tục nay lại càng thanh nhã thoát trần.
Hắn vừa đứng dậy nhìn Văn Âm, chợt như phát hiện điều gì, liền nở nụ cười: “Y phục hôm nay của Văn Âm tỷ khác mọi ngày một chút.”
Quả là lần đầu tiên nàng không mặc đồ tối màu. Văn Âm cúi đầu nhìn áo lam nhạt trên người, không đáp lời, chỉ bảo: “Công tử đợi ta đã lâu rồi ư?”
Tạ Dung Tuyên khẽ lắc đầu, cười nói: “Ta cũng mới tỉnh dậy không lâu.”
Văn Âm biết hôm qua say rượu không phải chỉ mình nàng, tuy Tạ Dung Tuyên trông vẫn ung dung như thường, kỳ thực say còn lợi hại hơn nàng nhiều, bằng không sao có thể nói ra bao điều như vậy.
Chỉ là nàng cố ý đưa hắn ra ngoài chuốc rượu, không biết hôm nay hắn nghĩ lại có lấy làm giận không.
Đang nghĩ ngợi, Tạ Dung Tuyên lại lên tiếng: “Hôm qua…”
Quả nhiên là định nhắc đến chuyện đêm qua. Văn Âm lập tức tập trung lắng nghe, chỉ thấy hắn mỉm cười, nói: “Đa tạ Văn Âm tỷ.”
Văn Âm không ngờ mình lại được hắn nói lời cảm tạ, ngẩn ra một lúc mới nghe hắn dịu giọng nói tiếp: “Đó là lần đầu ta được một mình cùng người khác ra ngoài dạo chơi, cũng là lần đầu uống rượu với người khác.”
Hiểu rõ ý hắn, Văn Âm chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một tiếng thở dài. Nàng bèn bảo: “Nếu công tử thích, ngày sau ta có thể đưa công tử đi chơi nhiều nơi hơn. Hôm qua ta chỉ đưa công tử tới tửu lâu, bên ngoài còn biết bao cảnh đẹp chưa từng ngắm đến.”
“Có thể sao?” Tạ Dung Tuyên có vẻ rất vui, khẽ hỏi một câu.
Văn Âm gật đầu. Vị Tạ công tử lớn này kỳ thực cũng không phải loại quá mực yếu đuối khó chiều, đưa hắn ra ngoài giải sầu cũng chẳng sao. Chỉ là chuyện chuốc rượu, nàng e là sau này không dám làm lần nữa.
Hai người chuyện trò một hồi, cuối cùng Văn Âm vẫn cảm thấy cách uống rượu hay đi chơi đều chẳng phải thượng sách, chi bằng cứ tiếp tục luyện kiếm là hơn.
Nghĩ vậy, nàng liền lấy kiếm ra, dự định hôm nay lại cùng Tạ Dung Tuyên luyện tập một phen. Nào ngờ chưa kịp ra chiêu, chợt thấy một nha hoàn hấp tấp chạy tới.
Người ấy chính là Xuân Thảo, nha hoàn lần trước từng dẫn Văn Âm vào gặp Tạ Dung Tuyên, vẫn luôn hầu hạ bên cạnh hắn.
Xuân Thảo vội vàng đến nơi, sắc mặt hoảng loạn, vừa thấy Tạ Dung Tuyên đã thở không ra hơi, nói: “Không xong rồi thiếu gia! Nô tỳ vừa nghe người ta nói, Lục lão gia ở Trần Châu dẫn thiếu gia nhà họ đến Yên Châu, giờ đang trên đường, chắc hai ngày nữa là tới!”
Nói một hơi chưa kịp thở, rõ là vô cùng bối rối.
Văn Âm đứng cạnh nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi, đành quay sang nhìn Tạ Dung Tuyên, chẳng rõ Lục gia Trần Châu là ai, mà khiến Xuân Thảo sợ hãi đến thế.
May là Tạ Dung Tuyên vẫn bình tĩnh, chỉ hơi cau mày như đang cân nhắc.
Không khí trong viện bỗng thay đổi. Văn Âm đưa mắt nhìn giữa hai người, rồi nghe Tạ Dung Tuyên cúi đầu dịu giọng: “Đến thì đến, chuẩn bị chu đáo là được, Xuân Thảo chớ có hốt hoảng.”
Xuân Thảo lắc đầu: “Nhưng mà…”
Nàng chưa nói hết câu thì bên ngoài lại có một gia đinh chạy đến truyền lời. Lần này là Tạ lão gia gọi Văn Âm đến thư phòng gặp mặt.
Nghe lời ấy, Văn Âm lập tức liên hệ đến chuyện Xuân Thảo vừa nói, trong lòng liền hiểu rõ, biết chuyến này Tạ lão gia cho gọi, tất có liên quan đến Lục gia.
Nàng quay đầu nhìn lại, Tạ Dung Tuyên săn sóc bảo: “Văn Âm tỷ hãy mau đến gặp phụ thân, ta sẽ ở đây đợi tỷ trở về.”
Văn Âm gật đầu, theo người kia rời khỏi viện, đến thư phòng Tạ lão gia.
Lúc nàng bước vào, chỉ thấy Tạ lão gia đang ngồi trước bàn, vẻ mặt u sầu, tay cầm bút ghi ghi chép chép, được chốc lại ngẩng đầu lên, thở dài liên tục, thần sắc vừa giận vừa lo, còn có phần sốt ruột.
“Lão gia.” Văn Âm nhẹ giọng gọi một tiếng rồi bước vào. Tạ lão gia là người rất dễ gần, tính khí cũng ôn hòa, từ sau khi được nàng vớt lên từ dưới sông, hai người đã quen thân hơn.
Thấy nàng đến, Tạ Vụ lập tức đứng dậy, nhìn nàng hồi lâu chẳng nói tiếng nào, cuối cùng chỉ thở dài sườn sượt.
Quả nhiên là có chuyện lớn.
Văn Âm biết mình đoán chẳng sai, liền mở lời: “Lão gia, có chuyện gì xảy ra chăng?”
Tạ Vụ ngồi xuống, dõi mắt nhìn lá thư trên bàn, mặt mày khổ sở, hồi lâu mới nói: “Dạo gần đây vất vả cho cô nương, vì giúp đỡ Dung Tuyên mà hao tâm tổn sức.”
Văn Âm hiểu rõ, những vị lão gia nhà thế tộc mỗi khi nói đến chính sự, thường hay quanh co một hồi. Lời vòng vo càng nhiều, nghĩa là chuyện phía sau càng hệ trọng, trong lòng họ càng thêm do dự và e ngại.
Nàng không lộ sắc mặt, chỉ lắc đầu nói: “Không phiền gì cả. Ta đã nhận lời lão gia, tất nhiên phải dốc lòng tương trợ.”
Tạ Vụ lại thở dài một hơi, rồi nói: “Chỉ tiếc Dung Tuyên không nên thân, học bao lâu mà chẳng thấy chuyển biến gì.”
Câu nói này thật quá dài dòng, Văn Âm không biết ông còn định nói đến bao giờ mới chịu vào chính đề, đành thuận miệng ứng đối: “Công tử đã quen mang thân phận nữ tử, muốn đổi sang làm nam tử, quả là cần thêm chút thời gian.”
“Ôi, chẳng biết phải đến bao giờ nữa.” Tạ Vụ lắc đầu đầy u sầu.
Văn Âm rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi lời lẽ quanh co, liền ngước mắt dò xét, rồi hỏi thẳng: “Lão gia lo lắng chuyện này, có phải là vì Lục gia ở Trần Châu đến?”
Nghe nàng nói vậy, thân hình Tạ Vụ liền khựng lại, sắc mặt cũng biến đổi hẳn.
Văn Âm thấy rõ vẻ mặt ấy, biết mình đoán chẳng sai. Xem ra nguyên nhân khiến Tạ lão gia bất an, chính là nhà họ Lục. Chỉ không rõ vị Lục lão gia ấy đến đây rốt cuộc là vì điều gì mà khiến Tạ lão gia lo lắng đến thế?
Lời đã nói ra, Tạ Vụ không còn giả vờ bình tĩnh, vội túm lấy tay áo nàng, vẻ mặt khẩn trương: “Văn Âm cô nương, tuy nói ra có phần đường đột, nhưng chẳng hay cô nương có cách nào khiến Dung Tuyên trong hai ngày tới nhìn… nam tử một chút được không?”
Văn Âm ngẩn ra, dường như chưa hiểu hết ý. Tạ Vụ đau khổ lặp lại: “Chỉ hai ngày thôi! Hai ngày là được rồi!”
“…” Văn Âm thật chẳng nghĩ ra phương cách nào khiến một công tử yểu điệu nho nhã trong vòng hai ngày bỗng hóa thành trượng phu khí khái. Nàng đành hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tạ Vụ từ trước tới nay tuy hy vọng Tạ Dung Tuyên có thể trở thành một nam tử thực thụ, nhưng xưa nay cũng chưa từng quá khắt khe, đôi khi vẫn giữ thói quen xưa, nói chuyện với người khác còn hay gọi Dung Tuyên là nữ nhi, cứ tấm tắc khen con mình dịu dàng nhu thuận, thông tuệ hiền hậu.
Không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên nóng lòng như lửa đốt, cứ như thể mong Tạ Dung Tuyên ngay lập tức trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.
Trong lúc Văn Âm còn đang lấy làm khó hiểu, Tạ Vụ liền buông tiếng thở dài, rồi giận dữ mà bất đắc dĩ nói: “Còn chẳng phải vì lão hồ ly Lục Hoa kia sao!”
Văn Âm chưa từng gặp người tên Lục Hoa, song nghe họ Lục liền lập tức tỉnh ngộ, hỏi: “Chẳng hay là lão gia nhà họ Lục ở Trần Châu?”
Tạ Vụ nghe thấy tên ấy liền tỏ vẻ khó chịu, gật đầu: “Chính hắn.”
Xem ra trong đó có không ít chuyện cũ. Văn Âm lại hỏi: “Vị Lục lão gia đó có gì bất thường?”
“Hắn bao năm không đến Yên Châu, lần này tự dưng tới, nhất định là mang tâm tư gì đó, chẳng thể có chuyện tốt!” Nhắc đến người kia, Tạ Vụ gần như nghiến răng, đứng phắt dậy, đi qua đi lại trong phòng.
Văn Âm nghe đến đây, đoán người kia hẳn là nhân vật khó dây vào, chỉ cầu sao cơn sóng gió này đừng cuốn lấy Tạ Dung Tuyên là được.
Nàng nghĩ thế, bèn hỏi tiếp: “Chẳng hay Lục lão gia có mục đích gì?”
“Mục đích của hắn ư, ta chỉ cần ngón chân nghĩ cũng ra!” Tạ Vụ hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói: “Tên đó từ nhỏ đã chẳng thuận mắt ta, lúc học chung thư viện thì chỗ nào cũng muốn hơn người, chuyện gì cũng muốn lấn ta một đầu. Vất vả lắm ta mới kế thừa gia nghiệp, hắn liền đến tranh giành làm ăn, giành cả khách hàng! Thậm chí mấy tửu lâu trong thiên hạ, hắn cũng phải cố ý mở đối diện với ta. Hắn tranh giành với ta mấy chục năm vẫn chưa chịu thôi, giờ đến lượt con hắn cũng muốn so bì!”
Văn Âm: “???”
Sao bỗng dưng cảm thấy chuyện này… có chút không đúng lắm?
Tạ Vụ không để ý đến sắc mặt dần trở nên quái dị của nàng, tiếp tục nghiêm trọng mà nói: “Tên hồ ly ấy cũng có một đứa con, tuổi ngang với Dung Tuyên nhà ta.”
Hắn cau mày, đập bàn tức giận: “Nhưng hồi đó Dung Tuyên ta mang thân phận nữ nhi, hắn chẳng thể đem nhi tử mình ra so bì.”
Văn Âm: “…Vậy thì đâu cần phải so nữa?”
Tạ Vụ càng nói càng phẫn nộ: “Vậy mà hắn vẫn không chịu bỏ qua! Hắn bèn về nhà, cùng thê tử cố công một năm sinh thêm một nữ nhi, vừa mới biết nói đã chạy tới Tạ gia, đòi hát một khúc cho ta nghe. Hừ, Dung Tuyên nhà ta sao có thể kém hơn, khi ấy nó đã biết múa rồi!”
Văn Âm: “……”
Nàng đột nhiên cảm thấy sự lo lắng của mình ban nãy quả thật quá dư thừa.
Mấy vị lão gia thế tộc, cả ngày chỉ lo tính toán mấy chuyện này sao
Tạ Dung Tuyên là vậy, Tạ lão gia cũng là vậy, ngay cả Lục lão gia chưa từng gặp mặt kia, xem ra cũng là người nhàn rỗi đến hóa rồ.
Đang lúc Văn Âm câm nín không nói nên lời, Tạ Vụ lại đắc ý bảo: “Nhưng mà, dù hắn hơn ta ở đâu, riêng khoản nữ nhi thì xưa nay chưa từng thắng nổi ta!”
Tiếc là, sự đắc ý này không kéo dài được lâu. Bởi lão lập tức nhớ lại tình cảnh hiện tại, bèn lại u sầu: “Hỏng rồi hỏng rồi! Tên hồ ly ấy nhất định là nghe được chuyện Dung Tuyên, nên mới vội vàng chạy tới, còn dẫn cả nhi tử theo, chắc chắn là muốn chờ xem ta mất mặt! Giờ thì làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây!”
Để lại một bình luận