Editor & Beta: Khuynh Vân
Chân núi, bên bờ sông Thanh Dương.
Đôi mắt Kỷ Châu khẽ trợn, chưa thể tin tưởng, lại hỏi Văn Âm một lần nữa: “Nàng ấy rõ ràng biết đường quay về, sao có thể vừa khéo đụng phải bọn thổ phỉ kia? Huống hồ…”
“Từ trước đến nay hắn chưa từng ra khỏi cửa một mình. Ngươi nghĩ ngươi thả hắn đi như vậy liệu có thể bình yên trở về Tạ gia sao?” Văn Âm liếc nàng ta một cái, thần sắc so với ngày thường nghiêm nghị hơn bội phần, trong giọng nói lại có vài phần uy nghi lạnh lùng, hoàn toàn không hợp với tuổi tác, nàng trầm giọng nói tiếp:
“Kỷ Châu cô nương, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Từ đầu đến cuối, có chuyện nào mà không phải chỉ một câu ‘ngươi tưởng rằng”?”
Kỷ Châu bị lời này làm nghẹn, không thốt được lời nào. Khác với Tạ Dung Tuyên, lời Văn Âm nói ra chẳng chút dịu dàng, lời nào lời nấy sắc như dao bén, khiến nàng ta không sao chống đỡ được .
Nàng ta cúi đầu nhìn xuống lớp lá khô, cành gãy dưới chân, hồi lâu mới nhịn không được, lo lắng nói: “Nếu… nếu quả thực nàng ấy bị bọn họ bắt đi, sẽ ra sao?”
“Ngươi nghĩ thế nào?” Văn Âm nhàn nhạt đáp.
Kỷ Châu chỉ vừa nhớ tới những tội ác mà Văn Âm vừa nhắc đến của bọn thổ phỉ Lạc Vân trại, cả người đã run lẩy bẩy, thanh âm khẽ run: “Nàng… nàng sẽ bị chúng làm nhục ư?”
Nghe vậy, Văn Âm thoáng ngẩn ra, rồi mới dần thu lại vẻ nặng nề, thản nhiên nói:
“Chuyện đó… sẽ không đâu.”
Kỷ Châu ngạc nhiên vô cùng. Đám thổ phỉ kia vốn là bọn cướp bóc, cưỡng dâm, ác sự tày trời, dung mạo Tạ Dung Tuyên lại mỹ lệ đến vậy, cớ sao Văn Âm lại quả quyết rằng bọn chúng không dám xuống thủ?
………..
Trong Lạc Vân trại.
Căn phòng lặng ngắt như tờ, mọi người đều trừng mắt nhìn về một phía, ánh mắt như muốn rớt ra ngoài hốc.
Ánh nhìn bọn chúng rơi trên ngực Tạ Dung Tuyên, sau khi áo bị xé toạc. Da thịt trắng nõn mịn màng, như bạch ngọc không tỳ vết, thế nhưng ….lại bằng phẳng.
Một mảnh thẳng tắp, đừng nói sóng lượn gợn sóng, ngay cả vệt khe nho nhỏ của nữ nhân cũng tuyệt không có.
Trong bầu không khí kỳ dị ấy, một tên thổ phỉ lắp bắp buột miệng: “Cái… cái mỹ nhân này lại không có ngực à, ha ha ha…”
Tiếng cười gượng gạo lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của đồng bọn ép tắt.
Còn Tạ Dung Tuyên, từ cơn hoảng hốt cùng xấu hổ vừa rồi, rốt cuộc nhớ lại bản thân vốn là nam tử, liền từ từ thoát khỏi bàn tay đang cứng ngắc của tên đầu lĩnh, lẳng lặng kéo lại vạt áo rách nửa chừng, rồi ngẩng lên, có chút ngượng ngập mà giải thích: “Thực ra… ta là nam tử.”
Lời vừa thốt ra, cả gian phòng càng thêm tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một chân của tên đầu lĩnh còn đang đè lên người hắn, một tay còn đặt bên cần cổ, áo ngoài thì đã cởi tung dưới đất, xung quanh đồng bọn cũng đã xếp ghế, lấp lóe ánh cười chờ trò vui.
Kết cục lại hóa ra… là nam nhân!
Tên đầu lĩnh chỉ cảm thấy thể diện mình mất sạch, sắc mặt xanh rồi lại trắng, ánh mắt hung ác như muốn xé xác Tạ Dung Tuyên.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Dung Tuyên khẽ nói: “Các ngươi… có thể nghe ta nói mấy câu không?”
“Không thể.” tên đầu lĩnh lạnh lùng đáp gọn.
“…”
Đây là lần đầu tiên trên con đường cảm hóa của Tạ Dung Tuyên, hắn nếm phải thất bại.
Tên đầu lĩnh hồi thần từ cơn chấn động, lập tức sa sầm nét mặt: “Muốn đi ư? Nào có chuyện dễ dàng như thế.”
Gã ta vừa dứt lời, mấy tên thổ phỉ quanh đó cũng vung đao bước tới, ánh thép sáng loáng, mắt trợn dữ tợn nhìn chằm chằm vào Tạ Dung Tuyên.
Dung Tuyên lùi nửa bước, lưng chạm phải vách đá lạnh lẽo. Hắn kéo vội vạt áo bị xé, ngón tay khẽ run, mi nhíu chặt, mở miệng hỏi: “Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?”
Tên đầu lĩnh hừ lạnh: “Tất nhiên phải cho ngươi biết, trêu chọc lão tử kết cục ra sao!”
Hắn vung đao sáng rực, đặt thẳng lên cổ Tạ Dung Tuyên.
Máu tươi rỉ ra từ vết cắt, chảy theo làn da trắng nõn, khiến y nhăn mặt, khẽ cắn môi. Hắn muốn lên tiếng, nhưng xung quanh lưỡi đao đã vây bủa tứ phía, không còn đường thoát.
Đúng lúc đó—
“Có ta ở đây, các ngươi thử động đến hắn xem!”
Tiếng quát lạnh lùng, cánh cửa nhà gỗ lập tức bị một cước đá bật tung, bụi bay mịt mù. Giữa làn khói bụi, một thân ảnh đường hoàng bước vào.
Bọn thổ phỉ đồng loạt quay đầu, liền thấy sau lớp khói xám mờ, chính là một thiếu nữ thanh tú, mày mắt lạnh lùng.
Tạ Dung Tuyên thoáng ngỡ khi được cứu, lại vội vã cau mày, thấp giọng hối thúc: “Văn Âm cô nương, mau đi đi, nơi này nguy hiểm!”
Người tới, chính là Văn Âm.
Văn Âm từ lúc dò được tin nơi Kỷ Châu, liền tức tốc chạy đến, chính là e Tạ Dung Tuyên gặp nạn. Trong lòng nàng nghĩ, người kia xưa nay ít khi rời phủ, chưa từng gặp hiểm cảnh tất sẽ hoảng loạn bất lực. Ai ngờ, vừa đến nơi, câu đầu tiên của hắn lại là khuyên nàng rời đi.
Lòng nàng thoáng dao động, nhưng vừa trông thấy vết máu đỏ hằn trên cổ Tạ Dung Tuyên, sắc mặt nàng lập tức sầm xuống, quát lạnh: “Các ngươi dám thương tổn hắn?”
Đám thổ phỉ thoạt đầu còn ngây ra, kế đó thấy chỉ là một cô nương nhỏ tuổi, bèn phá lên cười. Tên đầu lĩnh nhìn từ đầu tới chân, nhếch mép: “Vừa hay, huynh đệ ta bao ngày chưa được vui vẻ, nay có nữ nhân tự dâng tới cửa.”
Lời vừa thốt, Văn Âm liền chau mày, lửa giận trong mắt chực bùng.
Ngay lúc nàng sắp ra tay, bỗng một tên khác kêu lớn: “Khoan đã, lão đại!”
Tên đầu lĩnh không nhịn được quát: “Lại chuyện gì nữa?”
Tên kia chỉ thẳng Văn Âm, sắc mặt nghiêm trọng: “Các ngươi nhìn kỹ đi! Nữ tử gì mà ngực phẳng lỳ. Chắc chắn cũng là nam nhân giả trang!”
“…” Văn Âm.
Bọn thổ phỉ bừng tỉnh, đồng loạt đổi sang vẻ giận dữ, giơ đao muốn chém tới.
Khí tức lạnh lẽo trên người Văn Âm lập tức tràn ra, nàng nheo mắt, chuẩn bị động thủ.
Đúng khi ấy, Kỷ Châu cũng vội vã đuổi kịp đến nơi, vừa vào đã thấy thế cục giằng co, liền lao lên: “Để ta đối phó bọn chúng!”
Tiếc rằng trên người nàng chẳng mang kiếm, mới xông lên đã bị mấy lưỡi đao chém tới trước mặt, suýt nữa bị thương.
May thay, Văn Âm ở phía sau kịp kéo nàng ta về, đẩy đến chỗ Tạ Dung Tuyên rồi thản nhiên dặn: “Ở yên đó, đừng gây thêm loạn. Hãy bảo hộ Tạ Dung Tuyên.”
Kỷ Châu còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Văn Âm tiến thẳng vào vòng vây.
Đao quang chớp lòe, bọn thổ phỉ gầm thét xông lên.
Tạ Dung Tuyên khẩn trương nhìn, khẽ hỏi: “Kỷ Châu cô nương, chúng ta nên làm gì để giúp nàng ấy?”
Ban đầu Kỷ Châu còn muốn xuất thủ, song vừa nhìn thấy chiêu thức ung dung của Văn Âm, liền sững sờ, lẩm bẩm: “Nàng… hẳn không cần chúng ta giúp.”
Nói rồi, nàng mở to mắt, kinh hãi nhìn theo từng bước điêu luyện của thiếu nữ kia: “Nàng mạnh lắm. Có lẽ là người lợi hại nhất ta từng gặp.”
Trong thoáng chốc bọn họ trò chuyện, toàn bộ đám thổ phỉ đã gục ngã, kẻ thì lăn lộn rên rỉ, kẻ thì tay gãy chẳng gượng dậy được.
Văn Âm bước qua từng tên để đến bên Tạ Dung Tuyên, cô khẽ chau mày nhìn vết thương nơi cổ hắn: “Đau lắm không?”
Vừa nghe nhắc, Tạ Dung Tuyên mới nhớ đến máu nơi cổ, liền nhẹ giọng đáp: “Có hơi đau.”
Văn Âm biết hắn vốn quen sống trong sự bảo bọc, chưa từng trải qua hiểm cảnh, nay chịu nhiều sợ hãi dĩ nhiên không thể xem như vô sự. Gương mặt nàng khi ấy đã trở lại điềm tĩnh như thường, hoàn toàn khác hẳn khí thế khi giao đấu, chỉ còn sự lo lắng cho thương thế của hắn.
Nàng nhìn quanh, không có vật gì để cầm máu, cuối cùng đành bất lực nói: “Ngươi ráng chịu một chút, ta đưa ngươi về Tạ phủ.”
Dung Tuyên gật đầu thuận theo, để nàng dắt tay rời đi. Nhưng đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại, ngoái nhìn đám thổ phỉ nằm la liệt, lại nhìn Kỷ Châu còn đứng yên, bèn mỉm cười khẽ gọi: “Kỷ Châu cô nương, chúng ta đi trước.”
Kỷ Châu nhìn dáng vẻ song song của hai người, do dự rồi hỏi: “Liệu A H icó gặp nguy hiểm không?”
“Không đâu.” Tạ Dung Tuyên biết nàng lo cho Lục Chẩm Hi, liền mỉm cười dịu dàng đáp: “Cô nương yên tâm.”
Nghe vậy, Kỷ Châu mới tạm thở phào, cúi đầu chốc lát, rồi ngẩng lên, nhìn vào vạt áo Tạ Dung Tuyên đã rách toạc, khẽ nói: “Y phục ngươi hỏng cả rồi. Cầm ngoại bào của ta mặc đi. Thân phận tiểu thư mà lộ thế này, bị người ta nhìn thấy e chẳng hay…”
Dung Tuyên mỉm cười, khẽ lắc đầu.
“Không cần.”
Kỷ Châu còn định khuyên, nhưng Văn Âm đã lên tiếng thay: “Hắn là nam nhân.”
Dứt lời, hai người quay gót rời đi, để lại Kỷ Châu hóa đá tại chỗ, còn bọn thổ phỉ trên mặt đất nghe thấy phản ứng của nàng, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy… được an ủi ít nhiều.
Gửi phản hồi