Editor & Beta: Khuynh Vân
Người dẫn theo một đám nha hoàn vội vã bước đi kia, chẳng ai khác ngoài thiếu gia Sở gia – Sở Vân Huy, người vừa mới lộ diện ở Yên châu không lâu trước đó.
Cách đây mấy hôm trước, Tạ Dung Tuyên và Sở Vân Huy đã rời khỏi Yên châu. Còn Văn Âm thì vì chuyện của A Triết cũng gấp gáp rời Yên châu, mà chạy đến Minh Thư sơn trang này. Nào ngờ lại gặp ngay đối phương tại đây.
Nếu đã có Sở Vân Huy ở đây, vậy thì… có phải Tạ Dung Tuyên cũng đang ở gần đó?
Thế nhưng Văn Âm đảo mắt tìm một vòng, lại không thấy bóng dáng Tạ Dung Tuyên đâu cả. Chỉ thấy Sở Vân Huy bước đi dồn dập, vừa đi vừa dặn mấy nha hoàn phía sau: “Cẩn thận, đừng làm đổ thuốc, mau lên.”
Vài nha hoàn vội vã đồng thanh đáp lời, cùng hắn đi xuyên qua hành lang, vòng sang một viện khác, rồi mất hút.
Văn Âm đứng tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần, sắc mặt bất giác phức tạp.
Thuốc?
Sở Vân Huy cần thuốc để làm gì?
Trong lòng nàng khó tránh khỏi tò mò, song giờ chẳng có cơ hội tra hỏi, bèn dứt khoát quay về nhiệm vụ chính: bắt đầu đặt ám hiệu khắp nơi trong sơn trang. Cuối cùng, nàng chọn được một chỗ vắng vẻ mà ngồi chờ.
Nàng chờ suốt nửa ngày. Trong khoảng thời gian ấy, thậm chí còn có vài nha hoàn đi ngang, tưởng nàng là khách quý đến dự hội, liền thuận tay pha cho nàng một ấm trà. Thế rồi, đến khi hoàng hôn ngả bóng, rốt cuộc A Triết cũng xuất hiện trước mặt nàng.
“Sư tỷ! Cuối cùng tỷ cũng nghĩ thông, chịu ra tay rồi ư!” Mắt A Triết sáng rực, cả gương mặt tràn ngập phấn khởi.
Văn Âm liếc cậu một lượt, ánh mắt chứa mấy phần chán chường. Tên này lại khoác nguyên bộ dạ hành đen kịt, bên hông còn kè kè một cái mặt nạ. Nàng nhịn hồi lâu, rốt cuộc chẳng nhịn được mà mỉa mai: “Giữa ban ngày ban mặt, ngươi bận đồ dạ hành làm cái gì?”
“Cả đám đều mặc thế mà, sư tỷ! Ta còn đặc biệt chuẩn bị cho tỷ một bộ nữa đây này!” Nói xong, cậu lôi từ sau lưng ra một bọc vải, chìa tới với vẻ mặt hớn hở: “Đệ biết ngay sư tỷ sẽ đến. Chuyện náo nhiệt thế này, sao tỷ nỡ bỏ lỡ được.”
Văn Âm dĩ nhiên không buồn nhận, chỉ thong dong khoanh tay, nhướng mày: “Ngươi nghĩ sai rồi đấy.”
A Triết ngẩn người: “Hả?”
Văn Âm nhìn chằm chằm tên tiểu tử khiến nàng bận tâm đến bạc đầu này, gằn rõ từng chữ: “Ta tới là để xách cổ ngươi về.”
A Triết lập tức biến sắc. Chưa đợi nàng động thủ, cậu đã vội lùi tít ra sau, chui tọt vào sau cây cột, mặt mày cau có: “Không được! Lần này ta tuyệt đối không thể về!”
“Bất luận ở đây xảy ra chuyện gì, cũng chẳng đến lượt ngươi nhúng tay.”
“Nhưng mà… chẳng phải chính sư tỷ từng nói sao?” A Triết nghiến răng, không chịu lùi bước, đối diện ánh mắt nàng, cất giọng vang dội: “Thiên hạ vô đạo thì thanh kiếm trong tay chính là đạo! Việc chúng ta phải làm, chính là thay thiên hạ hành đạo!”
Văn Âm nghe vậy, đáy mắt thoáng lạnh. Nàng phản bác ngay: “Loạn thế đã qua từ lâu. Nay thiên hạ tuy chưa phải thái bình, nhưng cũng chẳng đến lượt một kẻ mới rời nhà đã vung gươm múa mép. Câu ấy vốn cũng là ta nói, sao ngươi không nhớ?”
A Triết còn định cãi, nhưng Văn Âm đã nhanh như chớp vươn tay, khóa chặt cổ tay cậu.
Động tác của nàng mau lẹ đến mức A Triết chẳng kịp phản ứng, vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Thấy nàng sắp lôi cậu ra ngoài sơn trang, cậu cuống cuồng kêu lên: “Nếu đệ nói rằng… một khi chúng ta bỏ đi, trong sơn trang này sẽ có rất nhiều người phải chết, thì sư tỷ cũng mặc kệ sao?”
Đúng lúc này, Văn Âm định hạ thủ nhưng lời kia khiến nàng khựng lại.
A Triết lập tức thấy cơ hội, hí hửng hỏi: “Vậy… sư tỷ không bắt đệ về nữa?”
Văn Âm không phí lời, thẳng tay quẳng hắn xuống ghế đá, rồi ngồi đối diện, lạnh lùng nói: “Nói rõ.”
Đã lâu rồi A Triết không thấy Văn Âm nghiêm túc như thế. Từ khi bọn họ sống ngoài thành Yên châu, nàng suốt ngày chỉ ăn, ngủ, và… bắt nạt cậu. Hai năm qua, việc đứng đắn nhất nàng từng làm, e rằng là giúp Tạ Dung Tuyên… biến thành nam nhân.
Giờ đây thấy nàng thật sự nghiêm nghị, A Triết cũng căng thẳng theo, hạ giọng: “Chuyện này là tam sư bá bảo ta. Có kẻ muốn nhân dịp này mà hạ thủ với các thế gia. Tam sư bá vì bận chỗ khác không thể đích thân đến, nên giao việc này cho đệ. Người của ông ấy đều nghe lệnh đệ điều động. Đệ đã dẫn họ vào sơn trang, hiện đều đang ẩn thân khắp nơi.”
“Ẩn thân?”
Văn Âm vừa nghe vừa nhìn hắn từ đầu tới chân, cuối cùng nhịn không nổi bật ra tiếng: “Ngươi gọi cái bộ dạng mặc dạ hành giữa ban ngày này là ẩn thân ư?”
A Triết ngớ người, vẫn chưa hiểu có gì sai.
Văn Âm thì đã quét mắt quanh viện.
Chỉ một cái liếc, nàng liền nhận ra sau lưng mình, trên đỉnh xà ngang có một bóng người nấp, bên phải rặng cây có hai kẻ squat, bức tường phía trước cũng có người ẩn, thậm chí dưới đất dưới chân còn thoáng động tĩnh.
So với trò hề của A Triết, đám người này mới thật sự là cao thủ giang hồ.
Tam sư bá của nàng chính là minh chủ võ lâm đương thời. Đám thuộc hạ dĩ nhiên đều là tinh anh các môn phái.
Văn Âm thừa biết tam sư bá tuyệt chẳng tin tưởng giao việc cho A Triết. Nói cho cùng, người ông ta muốn trông cậy, ngay từ đầu vốn là… nàng.
Nàng vốn không ưa cái tính mưu mô từng li từng tí của tam sư bá, nhưng tình thế trước mắt, nàng chẳng còn lựa chọn khác.
Thấy nàng lặng im, A Triết biết có cửa rồi, vội vàng nhét bộ dạ hành vào tay nàng, mừng rỡ: “Sư tỷ, ta chuẩn bị cả áo cho tỷ rồi!”
Văn Âm coi như không thấy, chỉ tùy tiện cầm lấy mặt nạ bạc trong bọc, nàng nói: “Thứ này là đủ.”
Nói xong, nàng đứng lên: “Ta cần biết vị trí của các ngươi và tình hình cụ thể. Đưa ta đi gặp người tam sư bá phái tới.”
Ngoài dự liệu, trong đám giang hồ ẩn thân lần này lại có không ít nhân vật vang danh thiên hạ, nhiều vị đại hiệp võ công cao cường, thậm chí có người từng được nàng nhắc đến khi kể chuyện cho Tạ Dung Tuyên nghe.
Người giang hồ làm việc dứt khoát hơn A Triết nhiều. Sau khi gặp mặt, nàng nhanh chóng nắm rõ tình hình. Quả thật có tin tức rằng sơn trang sẽ bị tập kích, nên tam sư bá phái người đến bảo hộ. Nhưng đại hội đã diễn ra mấy ngày, chưa phát hiện dị động, khiến ai nấy vừa an tâm, vừa hồ nghi.
Tin tức kia rốt cuộc thật hay giả? Nếu thật, đối phương sẽ động thủ lúc nào? Không ai dám chắc.
Văn Âm liền hỏi: “Bên ngoài sơn trang có người trông coi không? Còn nguồn nước thì sao?”
Một hán tử đi cạnh nàng đáp ngay: “Bên ngoài có vài huynh đệ canh giữ. Nguồn nước… để ta lập tức phái người đi xem.”
“Đa tạ.”
Người ấy quay đi, song đi chưa được mấy bước, bỗng kìm lòng chẳng đặng quay lại, chần chừ hỏi: “Ba năm trước, trận chiến Lạc thành… người xuất hiện trong Yến Không Tự, có phải là cô nương không?”
Không khí bỗng chốc tĩnh lặng.
A Triết cũng muốn nói gì đó, ánh mắt quét qua Văn Âm, nhưng rốt cuộc không dám.
Văn Âm bình thản đối diện, gương mặt không lộ nửa phần sơ hở. Một lát sau, nàng mỉm cười: “Không phải. Ngươi nhận nhầm người rồi.”
Người kia nghe xong, chẳng biểu lộ đồng tình hay nghi ngờ, chỉ lẳng lặng rời đi.
Tựa như câu hỏi ấy chưa từng tồn tại.
Văn Âm vẫn điềm nhiên, quay lại dặn A Triết: “Ta đi quanh xem xét. Chắc tạm thời chưa có việc gì. Nếu có dị động, lập tức phát tín hiệu cho ta.”
A Triết gật đầu.
Dứt lời, nàng xoay người bước đi, nơi đầu tiên nàng tìm đến chính là nhà bếp.
Nàng hiểu rõ trong sự canh phòng chặt chẽ này, trừ khi triều đình đích thân phái binh, bằng không chẳng ai phá nổi. Đã thế, kẻ địch nếu muốn ra tay, ắt sẽ chọn chỗ ít ai ngờ tới.
Và nhà bếp là nơi dễ hạ thủ nhất.
Hạ độc là thủ đoạn gọn gàng mà hiệu quả.
Thế nhưng, sau khi kiểm tra kỹ, nàng chẳng phát hiện gì khác thường. Chỉ còn lại lò thuốc vẫn cháy, mùi dược thảo lan khắp gian phòng.
Ánh mắt nàng dừng nơi lò thuốc, bất giác nhớ tới cảnh Sở Vân Huy khi nãy dẫn theo nha hoàn bưng thuốc chạy vội.
Là ai mắc bệnh? Lẽ nào chính là Tạ Dung Tuyên?
Ngay lúc nàng còn đang trầm ngâm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Văn Âm lặng lẽ né vào góc khuất.
Quả nhiên, Sở Vân Huy cùng hai nha hoàn bước vào.
“Thuốc sắc xong chưa?”
“Dạ, xong rồi.” Hắn khẽ thở dài, day mi tâm: “Đem đi thôi. Theo ta đến lần nữa.”
Hai nha hoàn nhanh chóng dọn thuốc, rót ra bát, bưng theo sau hắn mà rời đi.
Văn Âm nhìn theo, càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng mới đưa thuốc đi lúc nãy, sao giờ lại mang tiếp? Người trong phòng kia bệnh nặng đến vậy ư?
Trong lòng dấy lên lo lắng, nghĩ đến khả năng người đó là Tạ Dung Tuyên, nàng chẳng do dự bèn thi triển khinh công, lặng lẽ bám theo.
Ba người kia đi thẳng đến một gian phòng. Ngoài cửa có một nha hoàn đứng canh, Văn Âm vừa liếc qua đã nhận ra: chính là nha hoàn vốn theo sát bên Tạ Dung Tuyên ở Tạ gia.
Quả nhiên, người trong phòng chính là Tạ Dung Tuyên.
Sở Vân Huy định đẩy cửa vào, nhưng nha hoàn kia ngăn lại, thấp giọng:
“Công tử vừa mệt, ngài ấy mới ngủ say.”
Sở Vân Huy bật cười khổ, ngó bát thuốc trong tay nha hoàn, bất đắc dĩ lắc đầu:
“Hắn giỏi thật. Bắt ta sắc thêm bát thuốc, rồi lại ngủ vùi.” Hắn ra hiệu đem thuốc vào đặt trên bàn, còn mình thì quay đi, chỉ dặn: “Khi nào hắn tỉnh, nhớ báo cho ta biết.”
Nói xong Sở Vân Huy rời khỏi.
Văn Âm nấp sau gốc cây bên hông phòng, khẽ chau mày.
Tạ Dung Tuyên đã gặp chuyện gì?
Gửi phản hồi