Editor & Beta: Khuynh Vân
Phải làm sao mới có thể khiến Tạ Dung Tuyên trở nên giống một nam nhân bình thường, chuyện này Văn Âm vẫn chưa nghĩ thông được .
Bất quá, nàng có thể khẳng định một điều, Tạ Dung Tuyên hoàn toàn có thể đi dạy người khác làm sao để trở thành một tiểu thư khuê các hoàn mỹ.
Dịu dàng nhã nhặn, đoan trang đại phương, từng cử chỉ đều không thể bắt lỗi. Văn Âm vốn cho rằng những kẻ trong thành Yên Châu xưa kia vì mê đắm dung mạo mà si mê Tạ Dung Tuyên, mãi đến khi tận mắt trông thấy người ấy, nàng mới hiểu dung mạo cũng chỉ là một phần nguyên cớ.
Người như thế, nếu là nữ tử, tự nhiên khiến người ta nhớ mãi không quên.
Thế nhưng kẻ ấy lại cố tình mang thân nam nhi.
Văn Âm chẳng rõ rốt cuộc thì bản thân có thể dạy hắn điều gì, nhưng lại có chút muốn xin hắn chỉ giáo chuyện trồng hoa và vườn tược.
“……” Nghĩ thật là xa xôi, Văn Âm lắc đầu, gạt hết mớ suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, nhưng lại chẳng thể xua đi nụ cười khi ngắm hoa nơi lầu gác hôm trước của Tạ Dung Tuyên.
Nàng khẽ thở dài, tay xách cần câu, tiếp tục ngồi câu thứ cá vĩnh viễn chẳng thể câu được kia.
Người nhà họ Tạ cực kỳ giữ thời gian, sáng hôm sau đã có mấy hạ nhân đến trước cửa phòng Văn Âm chờ sẵn, đợi nàng thu xếp xong liền đưa nàng vào Tạ phủ trong thành Yên Châu.
Con đường đến chỗ ở của Tạ Dung Tuyên này, Văn Âm đã đi một lần, nay cũng coi như quen thuộc, chỉ là nghĩ đến việc sắp phải gặp lại vị công tử ấy, trong lòng nàng không khỏi dâng lên chút cảm giác khác lạ.
Khi Văn Âm nhìn thấy Tạ Dung Tuyên, đối phương đang tưới hoa trong sân.
Dường như vì muốn tiện hành động, hôm nay Tạ công tử không mặc bộ y phục hoa mỹ như hôm qua nữa, mà thay bằng một tấm áo mỏng màu xanh, váy hoa màu nhạt, tuy giản dị mộc mạc, song vạt váy lại thêu hoa văn tinh xảo phức tạp, đường kim mũi chỉ đều hết sức khéo léo, cầu kỳ. Một mái tóc dài chỉ vấn gọn bằng một cây trâm lưu ly, tóc thả xuống bên vai, kèm theo một đôi khuyên tai bằng ngọc, hoa văn hình thoi, càng tôn thêm ngũ quan vốn đã tú lệ thanh tú.
Hoa lan trong sân nở rộ tươi tắn, mà người trước hoa lại càng kiều diễm hơn cả. Tuy Văn Âm đã lĩnh giáo bản lĩnh của Tạ Dung Tuyên, nay tận mắt trông thấy tình cảnh này vẫn không khỏi thất thần.
Mười ngón tay Tạ Dung Tuyên thon dài, nâng niu chăm sóc hoa lan, thấy Văn Âm bước đến, liền mỉm cười cất lời: “Văn Âm cô nương.”
Văn Âm khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn đóa hoa lan: “Cửu tâm ngân linh, có vẻ như Tạ… Tạ công tử tinh thông hoa đạo.”
Gọi người này là “công tử”, thật khiến chính nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. May mà Tạ Dung Tuyên không lấy làm lạ, chỉ khẽ lắc đầu: “Chỉ là lúc nhàn rỗi có hứng thì tuỳ tiện trồng chút hoa mà thôi. Ta thấy Văn Âm cô nương cũng am hiểu việc này, có dịp thì cùng nhau thưởng hoa.”
Văn Âm tự biết nếu bàn về chuyện này, mình thực chẳng sánh được hắn, đành qua loa đáp lại, rồi hỏi: “Tạ công tử, chúng ta hiện giờ…”
Tạ Dung Tuyên tự nhiên hiểu rõ mục đích Văn Âm đến đây, khẽ cười nói: “Cô nương theo tại hạ.”
Vừa nói vừa quay người dẫn đường, Văn Âm cũng đi theo sau. Hai người men theo lối đi vào bên trong nội viện, Văn Âm mới phát hiện nơi này đã được bày biện lại. Viện mà hôm qua nàng từng ghé qua nay đã được chỉnh đốn lại toàn bộ, đặc biệt chừa ra một khoảng sân rộng, một bên có bàn đá ghế đá, trên bàn còn bày đầy trà điểm, rõ ràng là chuẩn bị cho nàng. Văn Âm không ngờ đối phương tiếp đãi chu đáo đến thế, không khỏi tròn mắt nhìn Tạ Dung Tuyên, trong lòng thầm kinh ngạc vì cách tiếp khách chu toàn và tấm lòng chu đáo ấy.
Tạ Dung Tuyên lại như không để ý đến ánh mắt khác thường của Văn Âm, lúc này đang cúi đầu rót trà cho nàng, giọng nhẹ nhàng nhu hòa: “Nếu có chỗ nào chuẩn bị chưa chu toàn, mong cô nương đừng trách. Nếu còn điều gì cần dùng, xin cứ việc nói thẳng.”
Văn Âm ho nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, không nói gì.
Tạ Dung Tuyên liền mỉm cười: “Lần này làm phiền cô nương rồi, không biết cô nương định dạy như thế nào?”
Lời hắn nói “dạy”, tự nhiên là chỉ việc Văn Âm truyền thụ cách để Tạ Dung Tuyên trở nên giống một nam tử bình thường.
Văn Âm đã nhận lời, tất nhiên không phải buột miệng hứa suông. Tối qua nàng trở mình cả đêm, tuy quanh quẩn trong đầu toàn là gương mặt quá mức xinh đẹp của Tạ Dung Tuyên, nhưng cuối cùng cũng nghĩ ra được vài biện pháp đối phó.
Vậy nên nghe hắn hỏi thế, nàng thu lại vẻ tươi cười, cùng hắn ngồi xuống bên bàn, thấp giọng nói: “Thứ cho ta nói thẳng, trước khi bắt đầu, có một câu nhất định phải hỏi rõ.”
Tạ Dung Tuyên ngồi đoan chính trước mặt, mỉm cười đáp: “Cô nương cứ hỏi.”
Văn Âm nhìn thẳng vào mắt hắn, thu lại mọi ý cười, nghiêm túc nói: “Tạ công tử thực sự muốn thay đổi sao?”
Tạ Dung Tuyên nghe vậy, sắc mặt không biến, gật đầu không chút do dự: “Muốn.”
Văn Âm chờ chính là câu này, đôi mày liễu hơi giãn, khóe môi khẽ cong: “Vậy thì tốt, bắt đầu thôi.”
Muốn một người từ ẻo lả trở nên cứng cáp, trên đời này không có gì hữu hiệu hơn luyện võ.
Luyện công vốn là việc cực khổ, chẳng biết bao nhiêu người vì luyện võ mà thay đổi tính tình. Văn Âm còn nhớ khi A Triết mới vào sư môn là một hài tử rụt rè, thế mà bao năm qua tuy võ nghệ chẳng ra gì, song ít ra cũng thành một nam tử cường tráng.
Vì thế việc đầu tiên nàng làm chính là gọi người mang đến hai thanh kiếm.
Một thanh sắt, do Văn Âm sử dụng. Một thanh gỗ, chuẩn bị cho Tạ Dung Tuyên.
Nàng nâng kiếm sắt lên, thuận tay vung thử vài lần, rồi quay lại nói với Tạ Dung Tuyên: “Luyện kiếm cường thân, cũng cường tâm. Nay ta sẽ dạy ngươi một bộ kiếm pháp, trước tiên ngươi xem qua đã.”
Tạ Dung Tuyên ôm lấy thanh kiếm gỗ, đôi mắt trong trẻo sáng rỡ, mỉm cười gật đầu với nàng.
Văn Âm xuất kiếm, bóng cây xung quanh lay động theo, mấy luồng kiếm quang chợt xé gió rạch khắp viện, tựa như từng đạo sát khí vô hình. Đào hoa mới hé trên cành cũng bị kiếm khí cuốn lên, xoay tròn giữa không trung. Trong khoảnh khắc, cả viện ngập tràn kiếm ý, không khí bỗng trở nên nghiêm lạnh.
Tạ Dung Tuyên từ nhỏ sống như khuê nữ, dĩ nhiên chẳng học qua võ nghệ, bởi vậy Văn Âm cũng không ra tay thật sự, chỉ thi triển sơ qua. Chốc lát sau, nàng liền thu kiếm. Kiếm ý rút đi, song gió kiếm cuốn động chưa ngừng, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên y phục Văn Âm.
Văn Âm xoay người lại, thần sắc thản nhiên, nói với Tạ Dung Tuyên: “Ngươi cứ luyện theo bộ kiếm pháp này, ngươi không có căn cơ, nhất thời chưa học được, nhưng chúng ta có thể từ từ.”
Lời còn chưa dứt, nàng liền khựng lại, bởi bắt gặp trong mắt Tạ Dung Tuyên ánh lên vẻ tán thưởng không hề che giấu.
“Kiếm pháp của Văn Âm cô nương thật đẹp.” Tạ Dung Tuyên tiến lên khen ngợi, bảo người tiếp nhận kiếm trong tay nàng, lại dâng trà, chân thành nói: “Tại hạ đây là lần đầu tiên thấy có người dùng kiếm mà đẹp đến vậy.”
Thật ra không cần ai khen, Văn Âm vốn biết kiếm pháp bản thân cao cường cỡ nào. Người từng tán thưởng nàng không ít, mà kẻ vượt được nàng, quả thật cũng chẳng nhiều. Nhưng đối diện với lời khen này của Tạ Dung Tuyên, chẳng hiểu sao nàng lại hơi ửng hồng gò má. Nàng nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn đối phương, chỉ khẽ nói: “Ta chỉ tùy tiện múa vài chiêu thôi, ngươi cứ học theo là được.”
Nói thì vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi thấy khoan khoái.
Chẳng trách năm đó các công tử trong thành Yên Châu dốc hết tâm sức đi tìm dại đóa dại hoa khắp núi rừng, cũng chẳng trách vì một nụ cười của Tạ Dung Tuyên mà họ thả đèn hoa suốt mấy tháng trời.
Văn Âm nay rốt cuộc mới hiểu được, cảm giác ấy quả thật rất tuyệt.
“……”
Nghĩ đến mục đích hôm nay, Văn Âm vội lấy lại tinh thần, đang định mở miệng giảng tiếp kiếm pháp, nào ngờ chẳng biết Tạ Dung Tuyên đã đến sát bên khi nào, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên.
Văn Âm ngơ ngác nhìn động tác của hắn.
Tạ Dung Tuyên nhẹ nhàng vuốt qua tóc nàng, dịu dàng nói: “Tóc mai cô nương có hơi loạn, không ngại để ta giúp cô nương chỉnh lại chứ?”
Văn Âm ngẩn người, vừa định nói hắn không phân rõ nam nữ, chợt nhớ ra Tạ Dung Tuyên xưa nay vẫn coi mình là một nữ tử, tất nhiên không thấy động tác này có gì không phải.
Chưa kịp lên tiếng, Tạ Dung Tuyên đã cẩn thận giúp nàng chỉnh sửa lại tóc.
Động tác của hắn rất chậm, ôn nhu, tỉ mỉ, lại cực kỳ thuần thục. Ở góc độ này, Văn Âm chẳng thấy rõ biểu tình của Tạ Dung Tuyên, song lại cảm nhận rõ từng nhịp ngón tay hắn khẽ lướt qua mái tóc mình. Bầu không khí đột nhiên yên ắng khiến Văn Âm có chút ngột ngạt, định lên tiếng phá tan tĩnh lặng, thì bên cạnh Tạ Dung Tuyên chợt mở miệng: “Phụ kiện trên tóc cô nương thật đẹp.”
Giọng hắn mềm mượt như tơ, khiến lòng người hơi ngứa ngáy. Văn Âm vội nghiêng người né đi đôi chút, lúng túng nói: “Trâm của ngươi mới đẹp ấy.” Nói về trang sức ăn mặc, nàng thật chẳng bằng vị đại thiếu gia này.
Tạ Dung Tuyên cười khẽ, chạm vào trâm trên đầu mình: “Thật sao? Cây trâm này ta mua ở Tụ Hương Các thành Liễu Châu, ta cũng rất thích.”
“Tụ Hương Các?”
“Phải, nơi ấy không chỉ có trâm đẹp, mà những trang sức khác cũng rất tinh xảo. Nếu cô nương thích, lần sau ta dẫn đi dạo một chuyến.”
“Thật sao? Nhưng ta thấy hình như ta không hợp với loại trâm này.”
“Gương mặt Văn Âm cô nương xinh đẹp, tất nhiên có rất nhiều trang sức phù hợp. Chỉ cần chịu khó chải chuốt, nhất định sẽ càng xinh hơn.”
“Thật ư?”
Tạ Dung Tuyên mỉm cười gật đầu.
Văn Âm: “……” đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Khoan đã, nàng rốt cuộc đang làm gì vậy, vì sao lại cùng một nam nhân thảo luận chuyện trang sức và chải chuốt?
Văn Âm lập tức hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng kết thúc cuộc đối thoại quái gở ấy, trở về chính sự: “Chúng ta tiếp tục nói về kiếm pháp đi.”
Lúc này hai người mới lại tiếp tục bàn đến việc luyện kiếm. Vừa rồi Văn Âm đã biểu diễn xong một lượt, giờ bắt đầu từng chiêu từng thức dạy cho Tạ Dung Tuyên. Thế nhưng vừa nhìn hắn luyện kiếm, Văn Âm lại cảm thấy có điều gì không ổn.
Nàng chăm chú nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng nhận ra, Tạ Dung Tuyên thân mặc trường bào tay rộng, trên người trang sức lấp lánh, vừa múa vừa leng keng dưới nắng trông chẳng giống luyện kiếm, mà giống như đang múa kiếm.
Nói cho cùng, có thể múa kiếm thành ra thế này, quả thực Tạ đại thiếu gia coi như có bản lĩnh.
Văn Âm dài một tiếng thở than, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng: “Tạ công tử, chẳng hay… ngươi đã từng nghĩ tới chuyện đổi sang mặc nam trang chưa?”
Để lại một bình luận