Editor & Beta: Khuynh Vân
Té ra, Tạ Dung Tuyên đã có người mình thích rồi.
Người ấy rốt cuộc là ai? Có thể khiến Tạ Dung Tuyên động lòng phải có phong thái thế nào?
Và… là nam hay là nữ?
Mang theo một bụng nghi hoặc, Văn Âm cùng Tạ Vụ lặng lẽ nhìn nhau. Cả hai sắc mặt đều trầm trọng, nhưng không ai dám phá vỡ sự im lặng trước tiên.
Quả thật đây chẳng phải chuyện nhỏ, khó trách Tạ Vụ trông ra mới hốt hoảng đến thế. Mà nhìn bộ dạng ấy, trong lòng Văn Âm cũng không khỏi sinh ra chút cảm giác kỳ lạ.
Nàng ngẫm ngợi hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Người đó… là ai?”
Tạ Vụ nhăn nhó lắc đầu: “Không biết.”
Văn Âm lại hỏi: “Từ khi nào?”
Nghe xong, Tạ Vụ lại lắc đầu: “Cũng không biết.”
Văn Âm lặng người, nhất thời chẳng biết phải tiếp lời thế nào.
Tạ Vụ thở dài một hơi, vội vã đứng dậy, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại mấy vòng trước mặt Văn Âm rồi mới buột miệng: “Quan trọng nhất là, ta đến giờ còn chẳng biết đối phương là nam hay nữ!”
Văn Âm: “…”
Trong phòng, im lặng quái dị lại lần nữa bao trùm. Hai người đều nhận ra suy nghĩ của mình và đối phương e là giống nhau.
Sau một hồi chần chừ, Văn Âm mới dè dặt hỏi: “Ngài … sao biết được Tạ Dung Tuyên hắn…”
Lời còn chưa dứt, Tạ Vụ đã cắt ngang: “Nhi tử ta, chẳng lẽ ta lại không rõ? Vài hôm trước từ Minh Tú sơn trang trở về, nó không buồn cùng ta trò chuyện, cứ trốn trong phòng chẳng biết làm gì. Nghe nha hoàn nói, có khi nó ngồi luyện chữ, viết viết rồi lại cười một mình, chẳng hiểu nghĩ cái gì.”
Lời vừa dứt, trong đầu Văn Âm chợt hiện lên nụ cười nơi khóe môi Tạ Dung Tuyên khi chia tay hôm nọ. Nàng mường tượng dáng vẻ hắn khi viết chữ mà mỉm cười, hẳn cũng giống như khi ấy.
Nghĩ đến đây, môi nàng cũng không khỏi cong lên.
“Đứa nhỏ này trước nay có chuyện gì đều nói cho ta biết, lần này ta gặng hỏi thế nào cũng chỉ đáp là ‘không có gì’, chết sống chẳng chịu mở miệng.” Tạ Vụ nói mà đau lòng, nhưng dứt lời lại chẳng thấy Văn Âm hưởng ứng.
Ông quay đầu nhìn, chỉ thấy nàng đang mỉm cười. Ông sững lại, lẩm bẩm: “Ngươi sao cũng… vừa nói vừa cười thế kia?”
Văn Âm vội thu lại nụ cười: “Xin Tạ lão gia tiếp lời.”
Tạ Vụ chau mày: “Ta chỉ thấy không ổn. Bình thường, đứa nhỏ lớn lên chưa từng dính dáng đến chuyện nam nữ, nay hiếm khi có người trong lòng, vốn là điều đáng mừng. Nhưng ta thì lại…” Ông khẽ cười khổ, cúi đầu nhìn mớ giấy tản mát trên bàn, bất đắc dĩ nói tiếp: “Dung Tuyên vốn đơn thuần, trải đời chưa nhiều, ta chung quy vẫn thấy không yên tâm.”
Nói đến đây, ánh mắt ông lại rơi trên người Văn Âm.
Văn Âm hỏi: “Ý của Tạ lão gia là?”
“Ta vội vã mời cô nương tới, chính là muốn nhờ cô nương một việc.” Tạ Vụ hạ giọng: “Dung Tuyên đã không chịu cho ta biết, ta cũng không tài nào dò ra. Nay ngươi với nó gần gũi nhất, mỗi ngày lại dạy nó luyện kiếm. Ta muốn nhờ cô nhân tiện lưu tâm, thử thăm dò xem rốt cuộc là tên tiểu bạch kiểm nào đã cướp đi tấm chân tình của con ta.”
Nghe đến đây, Văn Âm mới hiểu ra nguyên do Tạ lão gia mời mình tới, bất giác rơi vào trầm ngâm.
Tạ Dung Tuyên quả thật có người trong lòng rồi ư?
Nếu bởi chuyến đi Minh Tú sơn trang, thì tình hình khi ấy nàng đều rõ mồn một. Lúc sự việc xảy ra, Tạ Dung Tuyên từ đầu đến cuối vẫn ở bên nàng, làm sao còn cơ hội gặp gỡ người khác?
Cùng đi, ngoài nàng ra, chỉ có ba vị tiền bối giang hồ.
Chẳng lẽ là…
Trong lòng Văn Âm thoáng động, hình bóng nụ cười chia tay kia vẫn lẩn khuất trong tâm trí. Một ý niệm mơ hồ liền dấy lên, khiến nàng bỗng im lặng, thấp thoáng mang theo suy đoán kỳ quái.
Nhưng rất nhanh, nàng gắng sức đè xuống.
“Tạ cô nương?” Tạ Vụ đợi hồi lâu không thấy nàng đáp, liền khẽ gọi.
Văn Âm hoàn hồn, đáp: “Có đây, Tạ lão gia.”
Tạ lão gia ngồi lại, ngồi cũng không yên, đứng cũng chẳng xong, trông bộ dáng khó chịu vô cùng. Ông gục đầu vào tay, nhìn Văn Âm, thở dài sầu muộn: “Giờ ta chỉ trông cậy vào cô nương. Cô nương chịu giúp ta chứ?”
Đối diện lời khẩn khoản ấy, Văn Âm tất nhiên chẳng nỡ chối từ, chỉ gật đầu: “Ta sẽ thử. Nhưng cũng không chắc hắn chịu nói cùng ta.”
“Không sao, không sao. Nếu là cô nương, biết đâu lại dò ra được.” Tạ Vụ nghe vậy thì thở phào, lại dặn dò thêm đôi câu, rồi gọi người dẫn Văn Âm đi gặp Tạ Dung Tuyên.
Văn Âm lòng vẫn còn vương nghi hoặc, chưa kịp nghĩ nhiều, liền theo nha hoàn bước vào viện của Tạ Dung Tuyên. Lúc này nàng mới sực nhớ việc trước kia mình từng mang mặt nạ, giả bộ cao thâm để cứu người. Nhưng nay muốn trốn cũng chẳng kịp nữa rồi.
Đúng lúc ấy, Tạ Dung Tuyên đang tưới hoa trong sân. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức giao với Văn Âm.
Hôm nay hắn mặc một thân áo gấm sắc vàng nhạt, vạt áo khẽ bay trong gió, nổi bật giữa tán lá xanh biếc mùa hạ, tựa hồ một cánh bướm nhè nhẹ xoè cánh.
Văn Âm nhìn gương mặt quen thuộc kia, nghĩ đến chuyện cũ, bất giác thoái lui nửa bước, còn ngập ngừng không biết nên bước vào hay quay ra.
Nhưng chưa kịp quyết định, Tạ Dung Tuyên đã mỉm cười gọi trước: “Văn Âm cô nương.”
Người ta đã mở lời, nàng nào còn đường lui. Văn Âm âm thầm tự cười bản thân sao lại bối rối thế này, rồi dứt khoát tiến lên.
Chuyện ở Minh Tú sơn trang, nàng vốn mang mặt nạ, sau lại bị Tạ Dung Tuyên nhận ra. Đã bị nhận ra, sớm muộn cũng cần có lời giải thích. Văn Âm bèn mở miệng: “Hôm đó…”
Ai ngờ nàng chưa kịp nói hết, Tạ Dung Tuyên đã cười, cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay: “Cô nương có biết loài hoa này tên gì không?”
Văn Âm chưa từng chuyên tâm nghiên cứu hoa cỏ, nhưng vì có người bạn thích loài này nên cũng ít nhiều nghe qua. Dù chẳng hiểu hắn bỗng đổi đề tài làm gì, nàng vẫn thuận theo ánh mắt nhìn sang, rồi khẽ thốt: “Thanh Long Ngọa Mặc Trì.”
Loài mẫu đơn quý, cánh tím thẫm, nhụy xanh biếc, tựa một con thanh long cuộn mình nơi mực đen.
Tạ Dung Tuyên thấy nàng đoán trúng, cũng không lấy làm lạ, chỉ gật đầu cười: “Đúng vậy. Ta trồng loài này đã lâu, vốn chẳng nở hoa. Vậy mà từ lúc trở về từ Minh Tú sơn trang, lại nở rộ. Ta ngẫm, loài hoa này thật hợp với Văn Âm cô nương.”
“Ta ư?” Văn Âm lẩm bẩm, lại nhìn đóa mẫu đơn kia, bỗng lặng thinh.
Tạ Dung Tuyên cũng không giải thích thêm, xoay người đi vào phòng chuẩn bị luyện kiếm. Vừa đi vừa như thuận miệng hỏi: “Từ hôm chia tay đến nay, cũng gần một tháng chưa gặp. Không biết cô nương ở Yên Châu dạo này thế nào?”
Văn Âm thoáng ngẩn người.
Hai người nào phải một tháng không gặp? Từ lúc rời thị trấn nhỏ ngoài Minh Tú sơn trang đến nay, mới có mấy ngày mà thôi. Rõ ràng Tạ Dung Tuyên đã nhận ra nàng, nhưng lại cố tình lờ đi mà không hề nhắc đến.
Văn Âm lập tức hiểu ý.
Hắn biết nàng che mặt là vì chẳng muốn lộ thân phận, trở về Yên Châu cũng không đến Tạ phủ ngay, hẳn do không muốn giải thích. Vì thế, để khỏi làm khó nàng, hắn đành xem như chưa từng có chuyện gì.
Giữa hai người, dường như mọi việc ở Minh Tú sơn trang chưa từng tồn tại.
Thấu được ý ấy, Văn Âm khẽ thở dài, thêm một lần cảm khái sự tinh tế trong lòng hắn. Nàng liền hòa nhã, thuận theo: “Ở Yên Châu vẫn như cũ, không có gì đổi thay. Còn công tử? Chuyến đi này có quen không?”
Tạ Dung Tuyên dừng lại, tuỳ ý đáp đôi câu. Hai người trò chuyện qua lại mấy lời khách sáo, toàn là chuyện vốn không xảy ra, mà nói cứ như thật.
Đột nhiên, ánh mắt Tạ Dung Tuyên rơi xuống mu bàn tay nàng, thấp giọng hỏi: “Vết thương của cô nương đã khá hơn chưa?”
Nếu hắn giả vờ không biết chuyện ở Minh Tú sơn trang, ắt hẳn cũng chẳng thể biết nàng từng bị thương.
Vậy mà lúc này lại hỏi thẳng ra. Không khí vốn đang giả vờ bình thản, lập tức lặng ngắt.
Hắn lại bổ sung: “Ta chỉ thấy… hình như cô nương có vết thương.”
Văn Âm: “…”
May sao phản ứng nàng đủ nhanh, lập tức đáp: “Không nặng lắm, chỉ do đùa giỡn với A Triết mà ngã trầy thôi. Ta đã đánh cho hắn một trận rồi, coi như trả xong.”
Nghe vậy, Tạ Dung Tuyên bật cười.
Nụ cười ấy lọt vào mắt Văn Âm, lại khiến nàng nhớ tới lời Tạ lão gia: gần đây Dung Tuyên cười nhiều hơn, đôi lúc thất thần, thậm chí ăn mặc cũng tỉ mỉ hơn trước.
Vậy rốt cuộc là ai đã khiến hắn đổi khác đến vậy?
“Văn Âm cô nương.”
Nghe tiếng gọi, nàng giật mình, hỏi: “Sao vậy?”
Lần này, gương mặt hắn hiện ra vài phần do dự. Giọng hắn thấp hẳn: “Ta nhờ hạ nhân chuẩn bị vài thứ, muốn tìm thợ giỏi ở Liễu Châu rèn một thanh kiếm. Nhưng ta không am hiểu, muốn thỉnh cô nương cùng đi xem. Không biết cô nương có tiện chứ?”
Nếu hắn nói muốn chế tác châu ngọc, trang sức, nàng còn chẳng lấy làm lạ. Nhưng nay lại nói muốn rèn kiếm, thực khiến người giật mình.
“Kiếm?” Nàng tròn mắt.
Tạ Dung Tuyên khẽ gật, ngập ngừng rồi nói: “Ta muốn tặng cho người khác.”
Trong đầu Văn Âm lập tức vang lên lời Tạ Vụ, lại liên tưởng đến tất cả việc vừa rồi, kết quả hiện rõ ngay. Người có liên quan đến thay đổi này, hẳn chính là kẻ sẽ nhận thanh kiếm kia.
Nắm được mấu chốt, giọng nàng cũng trầm xuống, nhìn thẳng Tạ Dung Tuyên, thần sắc khó lường: “Thanh kiếm này… Tạ công tử định tặng cho ai?”
Gửi phản hồi