Editor & Beta: Khuynh Vân
Lửa bùng nổ chớp nhoáng, tiếng nổ ầm vang như long trời lở đất, chấn động cả sơn trang. Ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, mấy bóng người đã đồng loạt phóng ra, xông thẳng về phía đám đông.
Đất đá vỡ tung, gạch ngói bắn ra tứ phía trong ánh lửa rực trời. Khói bụi cuồn cuộn dâng lên, che mờ cả tầm mắt, tiếng kêu hoảng loạn và bước chân dồn dập nối nhau vang khắp nơi. Đám công tử thế gia vốn chưa từng trải qua hiểm cảnh, mặt mày ai nấy đều biến sắc, hoảng hồn đến run rẩy.
Không ai ngờ tai hoạ lại xảy đến đột ngột như thế. Người trong lửa loạn ào ào tháo chạy ra ngoài. Ngay lúc ấy, trong màn khói đặc quánh bỗng vang lên một giọng nói dõng dạc, trầm tĩnh mà kiên quyết: “Không ai được rời khỏi sơn trang!”
“Lập tức phong tỏa đại môn, trấn thủ bốn phía cửa ngõ!”
Tuy đang trong cảnh nguy cấp, nhưng ai nấy đều nghe ra giọng ấy là của một nữ tử.
Nữ nhân này là ai? Vì sao lại ngăn cản không cho người rời đi?
Đám công tử nghe chẳng lọt tai, vẫn có kẻ liều mạng xông về phía cổng lớn, ý muốn mở cửa chạy trốn.
Nhưng cũng có người hiểu rõ mệnh lệnh kia, lập tức nghe theo mà hành động.
Những kẻ nghe theo chính là nhóm giang hồ khách sớm đã ẩn nấp trong sơn trang. Khi thấy Văn Âm lao ra, bọn họ không hề do dự, đồng loạt xuất thủ ứng cứu. Nhờ vậy, vụ nổ mới không gây thêm tổn thất thảm trọng.
Đám công tử quý tộc chẳng rõ giọng nói ấy thuộc về ai, nhưng những giang hồ hào kiệt kia lại hiểu hơn ai hết. Họ lập tức tản đi, trấn thủ các lối ra vào. Có kẻ đã chạy như bay đến trước đại môn, vừa định mở cửa thoát thân, thì chớp nhoáng mưa tên lại ập tới, ánh đao lạnh buốt lóe ra giữa hàn quang, mấy bóng đen từ bên ngoài nhảy vào, lưỡi đao như sương chực bổ xuống người.
May thay, nhóm giang hồ nhân sĩ kịp thời tới nơi kéo người trở lại. Kiếm bạc sáng loáng chắn ngang lưỡi đao, một trận ác đấu nổ ra. Đôi bên đều hiểu đánh tiếp cũng chẳng ích gì. Các hiệp khách giang hồ ép đối thủ ra ngoài, rồi “rầm” một tiếng, đóng sập đại môn lại!
……………….
Tiếng động long trời ấy tất nhiên cũng kinh động những người trong động đá. Tuy vụ nổ đã qua, nhưng ngọn lửa trong sơn trang vẫn cháy rừng rực. Nhiều người sợ hãi, chen chúc tới gần đại môn, thấy cảnh tượng kia thì sững lại, mặt mày tái mét nhìn cánh cửa đóng chặt.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?”
“Ta không muốn ở đây! Họ là ai? Chẳng lẽ muốn lấy mạng ta?”
Tiếng hoảng loạn nối nhau không dứt.
Trong góc tối sau lưng đám đông, Văn Âm mới buông người vừa cứu ra. Nàng còn chưa kịp lo liệu tình thế đã cúi đầu nhìn người ấy, thấp giọng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Người được nàng cứu chính là Tạ Dung Tuyên. Hắn cũng nhìn nàng, chỉ thấy nữ tử này mang mặt nạ, lại cố ý đổi giọng, nên tạm thời chẳng thể nhận ra. Vừa rồi, hắn được nàng nhanh tay kéo khỏi pho tượng Phật nổ tung, thân pháp của nàng tựa như ảo ảnh, thoáng chốc đã đưa hắn xuyên qua dòng người. Khi hắn đặt chân xuống đất vẫn còn chao đảo, may nhờ nàng đưa tay đỡ mới dần ổn định lại.
“Không việc gì. Đa tạ cô nương.” Tạ Dung Tuyên thấp giọng đáp.
So với đám công tử quý tộc kia, phản ứng của hắn quả thực đã coi như điềm tĩnh lắm rồi. Văn Âm thoáng nhớ tới chuyện xảy ra trên sơn trại trước đó, thầm nghĩ đời này Tạ công tử hiếm khi gặp biến cố, thế nhưng lần nào cũng vừa khéo bị nàng bắt gặp. Không biết là may mắn hay xui xẻo.
Dẫu sao thì chỉ cần hắn bình an, nàng cũng bớt một phần lo lắng.
Dứt lời, Văn Âm buông tay, xoay người bước về phía đám đông.
Khói bụi giờ đã tan phần nào, ánh lửa vẫn bốc lên dữ dội, nhưng tầm mắt so với trước đã sáng tỏ hơn. Ngoài sơn trang, thi thoảng còn có tiếng động vọng lại, song chẳng rõ kẻ địch có tính toán gì.
A Triết dẫn nhóm người giang hồ vừa giao thủ ở cửa lớn tiến đến, im lặng như chờ đợi mệnh lệnh. Đám công tử thì chẳng đoán ra kẻ mang mặt nạ này toan tính điều gì, nhưng giờ là lúc sống chết trước mắt, đâu còn hơi sức để tranh cãi, bèn cùng nhau nín lặng.
Đúng lúc ấy, Văn Âm bước ra từ phía sau đám đông.
A Triết thấy nàng, mắt sáng rực, vội vàng tiến tới. Mấy những vị hiệp khách kia cũng bước theo sau.
Văn Âm khẽ gật đầu với họ, dịu giọng: “Đa tạ chư vị.”
Mấy người kia khoát tay, tỏ ý chẳng cần khách sáo. Văn Âm không dong dài thêm, liền nói: “E rằng sau này còn phải phiền các vị nhiều nữa.”
Nói dứt lời, nàng xoay người, ngẩng giọng về phía mọi người trong trang: “Các vị! Vài ngày trước chúng ta nhận được tin có kẻ muốn nhắm vào Minh Thư sơn trang, thời điểm chính là mấy hôm đại hội. Để tránh kinh động, chúng ta không dám hé nửa lời. Thực ra, người của ta đã sớm ẩn nấp khắp nơi trong sơn trang. Xem ra bọn kia công không vào được, mới nghĩ kế tạo loạn muốn lừa các vị chạy ra ngoài. Nhưng tuyệt đối không thể trúng kế!”
Nói đến đây, giọng nàng nghiêm lại: “Trong sơn trang này mới là chỗ an toàn nhất. Người của ta sẽ bảo vệ mọi người. Xin chư vị tạm ở lại.”
Trong tình cảnh thế này, ai nấy đều lúng túng nhìn nhau, chẳng dám quyết định vội.
Một lão nhân chống gậy bước ra, mặt mày tái xanh vì hoảng, giọng run run: “Ngươi bảo sao chúng ta tin ngươi được?”
Lão vừa dứt lời, lại có người khác chen vào: “Phải đó, ở trong này đã chắc gì an toàn? Nhỡ chúng phá cửa vào thì sao? Lẽ nào phải ngồi chờ chết?”
Tiếng bàn tán dấy lên khắp nơi. Văn Âm khẽ chau mày. A Triết bên cạnh cũng thoáng lúng túng, không biết phải dỗ dành thế nào. Nàng lắc nhẹ đầu ra hiệu, tâm vẫn trấn định, định mở lời:
“Các vị—”
Chưa dứt, thì một giọng nói khác chậm rãi vang lên: “Ta tin lời vị cô nương này.”
Âm thanh quen thuộc ấy khiến Văn Âm chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Nàng quay đầu, liền thấy Tạ Dung Tuyên thong dong bước tới.
Dung mạo hắn vẫn như cũ, đoan trang nhã nhặn tựa danh môn khuê tú, trên người vương chút bụi khói, song chẳng hề khiến hắn trở nên chật vật.
Hắn nhìn thẳng Văn Âm, giọng êm nhẹ nhưng đủ rõ: “Vừa rồi chính vị cô nương này và những người của nàng ấy đã cứu chúng ta một mạng. Cứu người mà còn hại người, trên đời há lại có lẽ ấy?”
Câu nói khiến đám đông lặng đi. Tạ Dung Tuyên nối tiếp:
“Huống chi, ta còn biết họ là ai.”
“Giang Nam Tú Đao Môn, môn chủ Lệ Thành Ngô.”
“Côn Luân phái, đại trưởng lão Khâu Nghiêu.”
“Trường Ninh Sơn Vấn Kiếm Các, đại đệ tử Trần Hựu.”
Hắn vừa cất giọng xướng danh, bao nhiêu cặp mắt đều rúng động. Những cái tên kia quả thật lừng lẫy, thậm chí hài đồng hát đồng dao cũng có nhắc tới. Bao truyền thuyết giang hồ từ thôn xóm đến tửu quán, ai mà chẳng từng nghe.
Vậy mà giờ đây, bọn họ sừng sững ngay trước mắt.
Nghe Tạ Dung Tuyên đọc tên từng người, chẳng riêng gì đám công tử kinh ngạc, ngay cả Văn Âm cũng thoáng chấn động. Hắn cả ngày ở trong khuê phòng, sao lại nhận ra được những vị đại hiệp này?
Dẫu nàng từng kể cho hắn vài chuyện giang hồ, nhưng nói thế nào thì đáng lý ra hắn chưa từng gặp mặt mới phải.
Song lúc này không phải lúc nghĩ ngợi. Lời Tạ Dung Tuyên vừa dứt, Sở Vân Huy cũng bước ra, bất đắc dĩ cười: “Ta cũng thấy ở đây còn đỡ hơn.”
Nói xong hắn còn phe phẩy chiếc quạt trong tay. Chỉ tiếc, cây quạt quý báu vừa mới bị nổ cháy thủng một lỗ, thành ra đành gập lại, ngón tay chỉ về phía đại môn: “Các ngươi không thấy sao? Ra khỏi cửa ấy, chỉ e bị bắn thành cái rổ. Vừa rồi còn chưa sáng mắt ư?”
Chúng nhân á khẩu, chẳng ai dám phản bác. Ai cũng biết ra ngoài cực kỳ nguy hiểm, nhưng ở trong cũng chẳng yên thân.
Thấy không khí dần lắng xuống, Văn Âm liền an bài cho mọi người dập tắt lửa, thu dọn tàn cuộc. Bản thân nàng cùng A Triết và nhóm hiệp khách tuần tra khắp sơn trang, còn những người khác được an trí trong đại sảnh và sân viện.
Điều tra một vòng, không phát hiện tung tích đáng nghi. Bọn mai phục ngoài trang cũng không dám hành động lỗ mãng. Văn Âm còn tra xét người đã đem mười pho tượng Phật đất tới tặng chủ trang, nhưng chủ nhân một mực khẳng định chẳng hề hay biết, manh mối đến đây liền dứt.
Không thể hành động vội vàng, nàng cũng chẳng nóng nảy. Tuần tra xong, lại trở về an ủi đám người trong trang.
Hai canh giờ trôi qua từ vụ nổ, đám công tử từ sợ hãi chuyển sang bồn chồn. Văn Âm hiểu thời gian không thể kéo dài mãi, song trước khi địch lộ sơ hở, nàng cũng đành nhẫn nại chờ. Nghĩ đến đây, bước chân vô thức đưa nàng đến trước một gian phòng u tối.
Trong phòng vọng ra tiếng động khe khẽ. Nàng đang định bước vào, lại bất ngờ chạm mặt kẻ từ trong đi ra.
Hai người suýt nữa đụng nhau. Văn Âm vội dừng lại, thấy Tạ Dung Tuyên bước ra, liền bật miệng hỏi: “Ngươi làm gì ở trong đó?”
Dứt lời mới chợt nhớ mình đang đeo mặt nạ, lẽ ra chẳng nên để lộ giọng quen thuộc.
Nhưng Tạ Dung Tuyên chẳng hề để ý, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay nàng: “Cô nương bị thương. Ta tìm ít dược cho cô nương.”
Văn Âm sững ra, theo ánh mắt hắn nhìn xuống mới thấy mu bàn tay mình có vết trầy nhỏ, chắc là khi cứu hắn đã bị mảnh đá sượt qua.
Nàng vốn không bận tâm mấy vết thương lặt vặt, nếu hắn không nhắc, hẳn nàng cũng chẳng hay biết. Nàng lập tức lắc đầu: “Không cần.”
“Để ta băng lại cho.” Tạ Dung Tuyên nói khẽ, giọng chân thành: “Xem như báo đáp ân cứu mạng.”
Ngữ khí ấy thật khó lòng cự tuyệt. Văn Âm im lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu.
Hắn dẫn nàng vào phòng, an vị ngồi xuống, rồi tự tay lấy nước sạch rửa vết thương. Động tác dịu dàng cẩn trọng đến mức khiến nàng thoáng ngẩn người.
Nhìn bóng dáng chăm chú kia, Văn Âm lại nhớ tới cảnh hắn công khai gọi tên những đại hiệp ban nãy. Trong lòng nàng vốn đầy nghi hoặc, bèn hỏi: “Ngươi… sao lại biết họ là những vị tiền bối giang hồ ấy?”
Gửi phản hồi