Editor & Beta: Khuynh Vân
“Đáng tiếc là… không còn đường quay lại nữa.” Kiều Tố Y đưa tay bứt một phiến lá vàng rơi trước ngực, kẹp giữa đầu ngón tay mà đùa nghịch. Tuy khóe môi còn vương ý cười, song vẻ mặt lại khó đoán: “Hắn có chính đạo võ lâm của hắn, ta cũng có chấp niệm của ta. Võ lâm minh chủ đường đường chính chính, sao có thể kết thành một đôi với yêu nữ của Trục Nguyệt giáo?”
Không biết là trùng hợp hay là thiên định. Nhưng như lời Kiều Tố Y đã nói, sự việc đã đến nước này, không ai còn có thể xoay chuyển được.
Tạ Dung Tuyên không biết, vào lúc tái ngộ kia, Kiều Tố Y đã nghĩ đến điều gì, lại đã đối với Quý Tử Kinh nói những gì. Nhưng có một số thứ, quả thực đã thay đổi rồi.
“Nhưng mà ta cũng không xem như là chịu thiệt.” Kiều Tố Y ném phiến lá trong tay xuống đất, quay đầu nói với Tạ Dung Tuyên: “Về sau xảy ra không ít chuyện. Vị minh chủ đại nhân kia tuy là đoan trang chính phái, nhưng cuối cùng vẫn để ta tìm được cơ hội hoàn toàn toại nguyện, cái nên làm đều đã làm rồi.”
Tạ Dung Tuyên ngẩn ra, nhất thời không hiểu được ý tứ của nàng.
Kiều Tố Y nháy mắt, vẻ mặt sâu xa, cười rất ám muội: “Hương vị của minh chủ đại nhân… thực là không tệ đâu.”
Tạ Dung Tuyên từ nhỏ lớn lên trong Tạ gia, chưa từng nghe qua những lời trần trụi ám muội như vậy. Đợi đến khi phản ứng kịp, hai gò má đã nhiễm sắc hồng phớt.
Thấy dáng vẻ ấy, Kiều Tố Y lại càng thấy thú vị, cười trêu tiếp: “Ngươi hẳn còn chưa thích ai đâu. Chờ đến khi có người trong lòng, trải qua chuyện kia rồi, tự nhiên sẽ biết chuyện đó thú vị đến thế nào.”
Lời này khiến Tạ Dung Tuyên càng đỏ đến tận vành tai. Hắn rũ đầu, cố nuốt xuống một hơi, mãi mới bật ra tiếng, nhỏ như muỗi kêu: “Ta…”
“Hửm?” Kiều Tố Y thấy hắn có lời muốn nói, bèn nghiêng đầu chờ đợi.
Tạ Dung Tuyên hơi do dự, ánh mắt rơi xuống phiến lá vừa bị gió cuốn xoay một vòng dưới chân rồi trôi đi. Cuối cùng, hắn nhẹ giọng nói: “Ta có người thích rồi.”
Câu này như để phản bác lời trước đó của Kiều Tố Y.
Kiều Tố Y ôm bụng cười ngả ngớn: “Được rồi được rồi, ngươi không non nớt nữa, được chưa?”
Tạ Dung Tuyên vừa nhận ra mình sao lại vội vã nói ra điều đó, liền mím môi, hoảng hốt chuyển đề tài: “Người không định gặp lại hắn một lần sao?”
“Gặp để làm gì?” Nụ cười của Kiều Tố Y nhạt dần, như hoa sau tàn cuộc vui. Nàng ta siết nhẹ áo choàng trên vai, tiếng nói tan trong gió đêm: “Ta càng đi gần hắn, hắn càng nguy hiểm. Nếu bị người biết minh chủ võ lâm và yêu nữ tà giáo có liên quan… hắn còn làm minh chủ nổi sao?”
Ánh mắt nàng lướt qua căn phòng nơi kia còn sáng đèn. Trong phòng yên tĩnh, không nghe tiếng trẻ khóc. Có lẽ đứa nhỏ ngủ rất yên.
“Hài tử này là ngoài ý muốn. Nhưng không thể có thêm ngoài ý muốn nữa.”
“Ta từng dốc hết sức mà muốn đến gần hắn. Khi đó ta tưởng mình đã rất gần rồi. Chỉ đến sau này mới biết, mình chưa từng thật sự chạm được đến hắn.”
Dù nụ cười của Kiều Tố Y vẫn rực rỡ, nhưng trong đó rõ ràng có phần nặng nề.
“Ta nghĩ, có lẽ đời này ta không thể thật sự đến bên cạnh người ấy.”
“Vốn không phải là người cùng đường, cố bước về phía nhau, kết quả chỉ e sẽ không là điều ai mong muốn. Với ta là vậy, với hắn cũng thế.”
Lời ấy khiến Tạ Dung Tuyên nhẹ lòng nhói lên, khẽ nói: “Thật sự chỉ có thể như vậy sao?”
Kiều Tố Y gật đầu: “Ta không nghĩ ra đường khác.”
Nói đến đây, nàng từ trên cây nhảy xuống, phủi lá rơi trên vai: “Nói bấy nhiêu rồi, ngươi hôm nay cũng mệt, đi nghỉ sớm đi. Ta cũng về—”
Nhưng khi quay đầu, lại thấy Tạ Dung Tuyên vẫn đứng yên dưới ánh sao, ánh sáng bạc phủ lên vai hắn như lặng lẽ mà cô đơn.
Kiều Tố Y ngẩn ra, rồi bật cười: “Ta còn thoáng mở lòng rồi, sao ngươi lại nhìn còn buồn hơn ta vậy?”
“Ta chỉ cảm thấy… có chút không cam lòng.” Tạ Dung Tuyên khẽ nói.
Nụ cười nơi môi Kiều Tố Y chợt khựng lại. Nàng ta nhìn hắn thật lâu, thấp giọng hỏi: “Ngươi cũng có chuyện trong lòng?”
Tạ Dung Tuyên nhìn lại, hỏi rất khẽ: “Có phải có giống nhau hay không… thực sự quan trọng đến vậy sao?”
Kiều Tố Y khẽ mỉm cười.
“Có lẽ không quan trọng đến thế.”
Nụ cười ấy có chút bất đắc dĩ hiếm thấy.
“Nhưng con đường ngươi đi sẽ rất khổ. Khổ hơn ngươi tưởng. Ngươi sẽ phải đối mặt rất nhiều, gánh rất nhiều. Dù sau cùng tay trắng chẳng giữ được gì, thì đó cũng là tự ngươi chọn. Ngươi ngay cả tư cách để oán than… cũng không có.”
Như nàng…. hiện tại.
Tạ Dung Tuyên nhìn Kiều Tố Y, nét mặt nghiêm túc đến nặng nề: “Ngươi có hối hận không?”
“Hối hận?” Kiều Tố Y như lần đầu nghe đến chữ ấy, ngẫm một thoáng, rồi nói: “Chưa từng nghĩ đến.”
Ánh mắt Tạ Dung Tuyên khẽ dao động, rồi y mỉm cười.
“Ta cũng sẽ không hối hận.” Giọng hắn nhẹ, nhưng kiên quyết như đá khắc.
Kiều Tố Y cũng không ở trong hồi ức lâu. Tính nàng ta vốn vậy, dù là bi thương hay hoài niệm, đều không lưu lại lâu.
Kiều Tố Y nhìn Tạ Dung Tuyên từ đầu đến chân, hứng thú hỏi: “Xem ra ngươi nghĩ nhiều lắm. Là vì người ngươi thích đúng không? Là ai vậy? Ta có biết không?”
Tạ Dung Tuyên còn chưa kịp lên tiếng, cửa sổ căn phòng phía xa được mở ra.
Ánh đèn vàng ấm rọi ra, chiếu nhu hòa cả màn đêm.
Văn Âm khoác áo mỏng, tay cầm sách, dựa bên ô cửa: “Khuya rồi, các ngươi chưa nghỉ sao?”
Ánh sáng chiếu nghiêng, đường nét gương mặt nàng mềm mà sáng.
Tạ Dung Tuyên nhìn nàng, khóe môi khẽ cong.
Kiều Tố Y thấy thế, vừa định mở miệng: “Vị tiểu cô nương này đang nói với ta rằng nàng thí—”
Chưa kịp nói hết, Tạ Dung Tuyên đỏ bừng cả mặt, vội nói: “Đứa nhỏ sắp tỉnh rồi, ta vào xem.”
Dứt lời liền chạy vào phòng, không cho ai nói thêm.
Cửa phòng đóng lại.
Kiều Tố Y nhướng mày, nhịn không được cười: “Đúng là thú vị.”
Văn Âm khép sách, nhắc nhở: “Hôm nay ngươi chỉ có thể nghỉ đêm nay. Thân thể nếu không dưỡng, e ngày mai đi không nổi.”
Kiều Tố Y qua loa đáp một tiếng, quả thật cũng mệt bèn chuẩn bị về.
Vừa bước được hai bước, bỗng nghe Văn Âm gọi: “Còn nữa.”
Kiều Tố Y quay lại.
Văn Âm nhìn nàng một lát, rồi chỉ vào gian phòng Tạ Dung Tuyên vừa bước vào: “Hắn là nam nhân.”
Kiều Tố Y: “…”
………….………….………….………….…………
Sáng hôm sau, Kiều Tố Y ôm đứa bé, cùng vài câu từ biệt rồi lên đường.
Tạ Dung Tuyên nhìn nàng ta đi xa, biến mất giữa rừng xanh và sương mỏng.
Văn Âm nhìn theo, trong mắt có chút do dự. A Triết thấy lạ, hỏi: “Sư tỷ đang nghĩ gì vậy?”
Văn Âm lắc đầu: “Hôm qua tại thành, võ lâm minh từng nói có nhiều phe phái truy bắt Kiều Tố Y. Nhưng chúng ta chỉ gặp một phe. Ta tưởng bọn chúng sớm đã phải đến đây rồi. Không ngờ đến giờ vẫn chưa xuất hiện.”
Nàng đã dự liệu đêm qua sẽ có giao chiến, nên một đêm không ngủ.
Nhưng Kiều Tố Y lại bình yên rời đi.
Quá mức thuận lợi. Thuận lợi đến kỳ lạ.
Nghĩ đến đây, Văn Âm bỗng dẫn đường đi về phía rừng bên cạnh. Ba người xé lá tiến lên, đến khi cây cối tản ra, cảnh tượng trước mắt đủ khiến người nín thở.
Một khoảng rừng trống tràn đầy dấu vết giao chiến.
Trên thân cây đầy vết kiếm, lá khô rụng đầy đất.
Giữa đám lá rụng là hàng chục người nằm la liệt, chẳng rõ còn sống hay đã chết.
Văn Âm lập tức đưa tay che mắt Tạ Dung Tuyên: “Đừng nhìn.”
Tạ Dung Tuyên khẽ dừng bước, cả người cứng lại một thoáng, nhưng Văn Âm không quay đầu.
Nàng nắm tay dẫn hắn đi xuyên qua chiến trường, hướng đến một đại thụ phía sau.
Dưới bóng cây ấy —
Võ lâm minh chủ Quý Tử Kinh, một thân dạ hành y đang ngồi tựa gốc cây, cúi đầu lặng lẽ lau kiếm.
Lần đầu tiên, Văn Âm nhìn thấy ở người sư bá tính tình kiêu ngạo kia một vẻ lạnh nhạt… và vắng lặng như vậy.
Gửi phản hồi