Editor & Beta: Khuynh Vân

Đã không thể lập tức gặp mặt vị Lục lão gia kia, chi bằng tìm cách tránh đi cuộc hội diện lần này, đây chính là kế sách mà Văn Âm bày ra cho Tạ Vụ.

Nào ngờ, điều không ai ngờ tới chính là vị đại công tử của Lục gia Lục Chẩm Hi, vậy mà cũng không tới.

Tin này truyền đến viện của Tạ Dung Tuyên khi hắn đang gảy đàn, Văn Âm đang ngồi uống trà lắng nghe, nghe nha hoàn thuật lại chuyện ấy, nàng không khỏi ngừng tay, cười cười đầy suy tư mà nói với Tạ Dung Tuyên: “Xem ra vị Lục công tử kia… e là cũng có ẩn tình.”

Tạ Dung Tuyên đoán: “Có lẽ Lục công tử thực sự nhiễm bệnh.”

“Vào đúng thời điểm này mà bệnh, chẳng phải trùng hợp quá hay sao? Có vẻ không chỉ mình chúng ta nghĩ ra biện pháp này.” Văn Âm khẽ lắc đầu, cười, đoạn lại nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Công tử từng gặp vị Lục công tử ấy chưa?”

Tạ Dung Tuyên lắc đầu: “Lục bá bá thường tới Yên Châu, mỗi lần đều dẫn nữ nhi là Lục Tương Tuyết đến, ta với Tuyết nhi vẫn thường gặp mặt, chứ với Lục Chẩm Hi thì chưa từng gặp.”

Văn Âm nghĩ lại cũng phải, xưa nay Tạ Dung Tuyên bị nuôi dưỡng như nữ nhi, Lục lão gia dù thế nào cũng không thể đem nhi tử nhà mình mà so sánh với “nữ nhi” nhà Tạ gia được.

“Song, tuy chưa gặp, nhưng về Lục Chẩm Hi, ta lại biết được không ít.” Thấy Văn Âm có vẻ ngẫm nghĩ điều gì, Tạ Dung Tuyên chẳng hiểu vì sao hơi do dự, như có điều khó nói.

Văn Âm liếc mắt liền nhìn ra, nhướng mày ra hiệu thỉnh vấn, Tạ Dung Tuyên cũng không giấu diếm nữa, chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Lục bá bá từng đề cập đến việc muốn ta và vị công tử ấy đính hôn, song phụ thân ta không đồng ý.”

Văn Âm thoáng ngẩn người, nàng thật không ngờ hai người này còn có giao tình kiểu đó.

“Tạ lão gia…” Nàng định hỏi Tạ lão dùng lý do gì để từ chối hôn sự ấy, thì từ ngoài viện, Tạ Vụ đã sải bước tiến vào, nhíu mày không vui nói: “Cái tên kia mà cũng xứng với Tuyên nhi nhà ta? Tên Lục Chẩm Hi đó vốn là thằng nhãi không biết nghe lời, suốt ngày chạy loạn bên ngoài, gây bao phiền phức. Sau chẳng biết thế nào lại bái sư học kiếm, luyện được chút bản lĩnh, giờ có chút danh tiếng rồi, nhưng mà… hắn thì xứng được với Tuyên nhi của ta chắc?”

Văn Âm: “…”

Nàng thầm nghĩ: lý do Tạ lão gia phản đối, đáng lý đầu tiên phải là thân phận giới tính của Tạ Dung Tuyên mới đúng.

Thấy Tạ Vụ đã đến, Tạ Dung Tuyên liền đứng dậy hành lễ, Tạ Vụ khoát tay bảo ngồi xuống, tiện tay cầm chén trà trên bàn uống cạn, giọng đầy giận dữ: “Cái lão hồ ly kia thật thú vị, ta cũng muốn xem rốt cuộc lão đang bày trò gì!”

“Phụ thân.” Tạ Dung Tuyên dịu giọng hỏi: “Lục bá bá đâu rồi?”

“Ta an bài lão ấy ở trong phòng khách rồi. Ngày mai còn phải đưa lão đi dạo mấy chỗ. Cái lão hồ ly đó, chẳng biết đang giở trò gì nữa, mang cả nhi tử theo rồi lại bảo trên đường bị bệnh, phải vài ngày sau mới đến được.” Tạ Vụ vừa nói vừa trầm ngâm, sau đó quay sang Tạ Dung Tuyên dặn: “Dù thế nào thì mấy hôm nay cũng không thể để lão nhìn ra việc con đang giả bệnh. Để tránh lộ sơ hở, ta sẽ đưa lão đi loanh quanh mấy nơi, còn Tuyên nhi, con phải tạm thời rời khỏi đây.”

Tạ Vụ rất cẩn trọng, Tạ Dung Tuyên cũng lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng rất nhanh, hắn lại lo lắng hỏi: “Vậy… con nên đi đâu?”

Quả thực là vấn đề nan giải. Tạ Dung Tuyên xưa nay ít ra ngoài, một khi ra khỏi nhà, Tạ Vụ cũng chẳng yên tâm, huống chi nếu để người nhà đi theo thì lại càng dễ bị Lục Hoa phát hiện.

Tạ Vụ suy nghĩ một hồi, ánh mắt liền rơi lên người Văn Âm đang ngồi nhàn nhã uống trà bên cạnh.

“Văn Âm cô nương, không biết cô có thể thu nhận Tuyên nhi hai ngày được không?”

Văn Âm đang ung dung nâng chén, mang tâm trạng đứng ngoài cuộc nhìn trò vui, nghe tới đây liền nghẹn một ngụm trà, ho sặc sụa, quay đầu lắp bắp hỏi: “Tại… tại nhà ta?”

Tạ Vụ liên tục gật đầu, chưa đợi nàng phản ứng đã nói: “Vậy phiền cô nương chiếu cố Tuyên nhi.”

Văn Âm còn chưa kịp hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao, thì Tạ Dung Tuyên đã bị phụ thân đẩy đến trước mặt nàng. Hai người nhìn nhau, ai ai cũng không thể hiểu nổi vì sao Tạ lão gia lại đưa ra quyết định chóng vánh như vậy. Nhưng cũng chẳng ai thay đổi được quyết định của ông. Trải qua một phen chuẩn bị, Tạ Dung Tuyên lần thứ hai đến căn nhà nhỏ của Văn Âm nơi ngoại ô Yên Châu.

Đêm đó, Tạ Dung Tuyên từng uống say, mơ hồ nhớ mình đã đến nơi này, song rốt cuộc đã nói gì, làm gì, thì không còn rõ. Chỉ còn lại vài đoạn ký ức lờ mờ. Bởi vậy lần này vào nhà, khi nhìn thấy A Triết, Văn Âm đành phải giới thiệu lại từ đầu.

Lúc Văn Âm đến Yên Châu, vốn đã nghèo túng, căn nhà này cũng là nàng cùng A Triết tự tay đốn củi dựng lên. Cho nên có thể dùng bốn chữ “gia đồ tứ bích” để miêu tả nơi này.

Thấy Tạ Dung Tuyên đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn con, đến cả ghế ngồi cũng chỉ có một cái bị gãy chân, Văn Âm không khỏi đỡ trán nói: “Ngươi… tùy ý tìm chỗ ngồi đi. Nhà chỉ có hai gian phòng, mấy hôm tới ngươi e phải ngủ chung với A Triết một phòng rồi.”

“À?” A Triết nghe xong liền sửng sốt, không khỏi liếc mắt nhìn vị Tạ đại công tử tuấn tú, gãi đầu đỏ mặt: “Như… như thế thật sự được sao?”

Văn Âm nhướng mày cười: “Đều là nam nhân cả, ngươi đỏ mặt cái gì?”

Nào ngờ Tạ Dung Tuyên bên kia cũng đỏ mặt theo, có chút khó nói thành lời: “Văn Âm cô nương… nam nữ thụ thụ bất thân…”

Văn Âm: “…”

Vấn đề quả thật nan giải.

Văn Âm nhìn gương mặt ửng đỏ của Tạ Dung Tuyên, lại nhìn A Triết đang tròn xoe mắt vì sắc đẹp đối phương, nàng bỗng thấy đau đầu đã lâu không gặp.

A Triết và Tạ Dung Tuyên, nam nữ thụ thụ bất thân.

Nàng và Tạ Dung Tuyên, nam nữ thụ thụ… cũng bất thân.

…Vậy rốt cuộc Tạ Dung Tuyên là nam hay là nữ?

Văn Âm chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, không truy cứu thêm, cuối cùng nhường lại gian phòng của mình cho Tạ Dung Tuyên, còn bản thân thì đêm ấy trèo lên ngủ trên cây ngoài cửa. Tạ Dung Tuyên thấy vậy thì hết sức áy náy, nhất quyết muốn ra ngoài nhường phòng lại, nhưng Văn Âm nào dám để vị công tử “khuê các” này phơi sương gió, liền ngăn lại. Cuối cùng Tạ Dung Tuyên tuy ở trong phòng, song vẫn phải mở cửa sổ nhìn thấy Văn Âm ngủ rồi mới chịu yên lòng.

Ngoài phòng có một gốc cổ thụ, không rõ là cây gì, nhưng thân cây xiêu xiêu vẹo vẹo vươn cành tới trước cửa sổ. Tối đó, Tạ Dung Tuyên thay y phục xong, đẩy cửa sổ ra, vừa hay thấy Văn Âm đang ngồi trên cành cây, ôm một quyển sách, mượn ánh đèn bên cạnh mà đọc.

“Văn Âm cô nương vẫn chưa nghỉ sao?” Tạ Dung Tuyên khoác áo đứng ở khung cửa sổ, dịu dàng mỉm cười hỏi.

Văn Âm nghe tiếng thì ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ.

Tạ Dung Tuyên chẳng mang theo bao nhiêu vật dụng, nhưng quần áo lại chuẩn bị rất đầy đủ. Lúc này dường như chưa định ngủ, chỉ đổi sang một bộ váy lụa mỏng màu lam nhạt, lớp sa mỏng phủ bên ngoài càng khiến làn da trắng tựa ngọc càng thêm nõn nà. Tóc dài vừa gội còn đọng hơi nước, rủ xuống sau lưng, dung nhan mờ ảo thoát tục khiến người chẳng nỡ rời mắt.

Văn Âm ngồi trên cây, Tạ Dung Tuyên đứng bên cửa sổ, ánh đèn trong phòng chiếu sáng gương mặt người nọ, chàng khẽ ngẩng đầu, mỉm cười, ánh mắt sáng trong tĩnh lặng khiến Văn Âm khẽ sững người.

Chưa kịp đáp lời, Tạ Dung Tuyên đã hỏi trước: “Văn Âm cô nương đang đọc gì vậy?”

“Binh thư.” Văn Âm khẽ ho một tiếng, cất sách sang một bên, thuận miệng hỏi lại: “Công tử vẫn chưa đi nghỉ sao?”

Tạ Dung Tuyên lắc đầu, đáp nhỏ: “Ta vẫn chưa yên tâm về cô nương.”

“Có gì mà không yên tâm, thuở theo sư phụ bôn ba khắp nơi, ngay cả ổ sói ta còn từng ngủ qua.” Văn Âm đáp qua loa, đang định nói thêm thì bỗng khựng lại, như nghe được tiếng động gì, quay đầu nhìn vào màn đêm.

Tạ Dung Tuyên nhận ra nàng khác thường, hỏi: “Văn Âm cô nương, có chuyện gì sao?”

“Có động tĩnh.” Văn Âm nghiêm mặt đứng dậy, nhìn về phía khúc sông Thanh Dương uốn lượn đổ ra từ nội thành Yên Châu, thấp giọng: “Ta đi xem thử. Ngươi ở lại.”

Tạ Dung Tuyên liền bước tới cửa sổ nói: “Ta đi cùng cô nương!”

Văn Âm sững người: “Ngươi cũng muốn đi?”

Tạ Dung Tuyên gật đầu, đã khoác áo bước ra khỏi phòng, đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nói: “Đêm hôm khuya khoắt, cô nương một mình ra ngoài ta không yên lòng.”

Văn Âm trầm mặc một chốc. Dù chẳng hiểu nổi vị đại thiếu gia yếu ớt này có gì mà dám lo cho nàng, nhưng thấy đối phương kiên quyết, nàng cũng chẳng buồn từ chối, gật đầu: “Được, vậy cùng đi xem.”

Thanh Dương Hà vốn nổi danh là con sông dài, sóng lớn nước xiết, nhưng đến khúc chảy qua Yên Châu thì lại đột ngột trở nên yên bình. Ban ngày, nước sông lững lờ chảy, phản chiếu ánh nắng và nhành liễu duyên dáng, nhưng đến đêm, dòng nước lặng này lại toát ra mấy phần lạnh lẽo, tiếng róc rách trôi qua cũng khiến người ta rùng mình.

Văn Âm cầm đèn đi dọc bờ sông, không quên dặn Tạ Dung Tuyên phía sau: “Cẩn thận, đường trơn.”

Tạ Dung Tuyên vén áo đi qua nhánh liễu, khẽ gật đầu, lại hỏi: “Vừa rồi cô nương nghe được gì?”

“Chưa biết. Có lẽ là động tĩnh từ dưới sông.” Văn Âm từ lâu đã quen với chuyện kỳ quặc ở đây, thuận miệng giải thích: “Khúc sông này lâu lâu lại có chuyện lạ, rồi sẽ quen thôi.”

Tạ Dung Tuyên không cho rằng đây là chuyện quen nổi, bèn hỏi: “Chuyện lạ gì?”

Văn Âm đáp hời hợt: “Tỷ như câu được người dưới sông lên chẳng hạn.”

Tạ Dung Tuyên sững sờ: “Người?”

Văn Âm nói tới đây, bỗng quay đầu lại, mượn ánh đèn nhìn về phía Tạ Dung Tuyên.

Tạ Dung Tuyên hẳn chẳng biết, mấy hôm trước đoạn sông này ba ngày hai bận vớt được người… kỳ thực đều là vì hắn mà ra.

Có điều chuyện này Văn Âm chẳng định giải thích, chỉ nhìn y một chốc rồi xoay người tiếp tục bước đi. Tạ Dung Tuyên cũng nhẹ bước theo sau. Hai người chẳng đi bao xa thì đã tìm ra nguồn động tĩnh khả nghi mà Văn Âm phát hiện.

Dưới một gốc liễu già bên Thanh Dương Hà, lúc này đang có một người ngồi, người ấy hình dung chật vật, tóc tai rũ rượi, khoác một chiếc áo rách tả tơi, bộ dạng điên điên dại dại, miệng còn lẩm bẩm như đang thì thầm với làn nước sông trước mặt.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Tạ cô nương là nam nhânChương 2: Tạ thiếu gia, Tạ Dung Tuyên… không biết làm nam nhân.Chương 3: Xin ngươi, cứu lấy Tuyên nhi nhà ta!Chương 4: Ta lại thua một nam nhân sao?Chương 5: Ngươi đã từng nghĩ tới… mặc nam trang chưa?Chương 6: Thì vẫn là nữ nhân đó thôi mà Chương 7: Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp.Chương 8: Văn Âm cô nương thích y sao?Chương 9: Lại ra thế này saoChương 10: So nữ nhi thì ta chưa từng thua.Chương 11: Sắc bén hơn chút, lẫm liệt hơn chút!Chương 12: Nam nữ thọ thọ bất thânChương 13: Ta đã đem lòng cảm mến một cô nương.Chương 14: Ngươi cũng không cần phải tạ ơn ta.Chương 15: Lần đầu gặp phải người giận cũng chẳng có chút khí thế nào như vậy.Chương 16: Một bàn tay lần mò, chậm rãi dò xuống dưới.Chương 17: Rốt cuộc cũng nhớ lại bản thân vốn là nam tử.Chương 18: A Tuyên và đại ca ta từng có hôn ước.Chương 19: Đây có phải là vật của ngươi?Chương 20: Ngươi có nguyện làm tân nương xinh đẹp không?Chương 21: Đêm nay, hình như ngươi có chút khác biệt.Chương 22: Ngươi không lo lắng sao?Chương 23: Công tử vừa mới an giấc.Chương 24: Cũng coi như là khá ngọt ngào.Chương 25: “Bệnh đã khỏi rồi ư?”Chương 26: Xem như là tạ ơn cứu mạng.Chương 27: Cô nương là ai?Chương 28: Đa tạ công tử, ân cứu mạng xin khắc ghi.Chương 29: Cao hứng liền muốn thổi khúc nhạc.Chương 30: Nếu ai cưới được nàng làm thê tử, ắt hẳn sẽ hưởng phúc dài lâu.Chương 31: E rằng đã có người mình thích rồi.Chương 32: Rốt cuộc là tên nào.Chương 33: Ta thấy Văn Âm cô nương như vậy rất tốt.Chương 34: Tặng cho người mình thích.Chương 35: Dịu dàng đến mức có lẽ ngay cả tảng đá cũng bị dỗ cho tan chảy.Chương 36: Yêu nữ này vừa sinh xong, thân thể còn suy yếu! Mau bắt lấy nàng cho ta!Chương 37: “Kẻ nào dám động đến hắn, có thể thử xem.”Chương 38: Con đường ta đi, thực ra ngay từ đầu đã sai rồi.Chương 39: Mùi vị của Minh chủ đại nhân quả thật không tệ.Chương 40: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa sẽ tốt thôi.Chương 41: Người ấy không biết lòng ngươi ư?Chương 42: Khiến người ta tê dại nửa tấc xương mềm.Chương 43: Cẩn thận nhiễm lạnh.Chương 44: Đây là loài hoa Tạ Dung Tuyên yêu thích.Chương 45: Chỉ e chạm mặt vị tướng quân kia.Chương 46: Ta… rất thích.Chương 47: Tạ Dung Tuyên bỗng vô cớ nhớ đến một người.Chương 48: Thất lễChương 49: Chỉ là tiểu thương mà thôi.Chương 50: “Nàng sẽ đến.”Chương 51: Hắn còn cần ta, ta ắt sẽ trở về. 🔒Chương 52: Có còn là dáng vẻ năm xưa chăng. 🔒Chương 53: Sống chết chưa rõ. 🔒Chương 54: Nàng nhất định sẽ tìm hắn trở về. 🔒Chương 55: “Ta đưa ngươi đi.” 🔒Chương 56: A Triết kinh hoảng phát hiện trên người Văn Âm đang khoác áo của Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 57: VÌ sao gương mặt ngươi lại mang thương tích? 🔒Chương 58: Ôm nhau. 🔒Chương 59: Sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương ngươi, trừ khi ta chết. 🔒Chương 60: Ta biết ngươi ở đây. 🔒Chương 61: Đừng bị thương nữa, được không? 🔒Chương 62: Nói tiếp những gì vừa định nói đi. 🔒Chương 63: Nên nghỉ ngơi rồi 🔒Chương 64: Như vậy, chắc là kịp rồi chứ. 🔒Chương 65: Ta có thể vào thăm hắn không? 🔒Chương 66: Vậy ta có thể xin chút phần thưởng không? 🔒Chương 67: Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đối phương. 🔒Chương 68: Ta sẽ sớm quay lại. 🔒Chương 69: Quan tướng quân đâu rồi? 🔒Chương 70: Ngươi cũng có người mà mình thích như vậy sao? 🔒Chương 71: Nếu Tuyên nhi còn ở đây 🔒Chương 72: Tuyên nhi. 🔒Chương 73: Về phòng nghỉ ngơi? 🔒Chương 74: Ai nói nam tử thì không thể là mỹ nhân? 🔒Chương 75: Ngon thật. 🔒Chương 76: Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Tạ Dung Tuyên. 🔒Chương 77: Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. 🔒Chương 78: Nàng là người đẹp nhất trên đời này! 🔒Chương 79: Ôm chặt ta. 🔒Chương 80: Để ta ở bên nàng làm những điều nàng muốn, được không? 🔒Chương 81: Hơi thở thanh ngọt như lá cỏ non. 🔒Chương 82: Hắn biết nói dối. 🔒Chương 83: Ta bảo đảm. 🔒Chương 84: Đi thôi, đi cứu người. 🔒Chương 85: Trường đao vung xuống, máu văng trên đá xanh. 🔒Chương 86: Người này là người của ta. 🔒Chương 87: Sẽ không sao đâu. 🔒Chương 88:Gió xuân giữ nàng lại, dĩ nhiên nàng không thể phụ tấm lòng gió xuân này. 🔒Chương 89: Ngoại truyện1 – Yêu nữ (Quý Tử Kinh – Kiều Tố Y) 🔒Chương 90: Ngoại truyện 2 – Chúng ta cũng không sợ ngươi bắt nạt nàng đâu. 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc