Editor & Beta: Khuynh Vân
Vốn tưởng lời mình có phần đường đột, vị đại công tử kia chưa chắc sẽ thuận theo, nào ngờ chỉ sau một thoáng trầm mặc, nàng liền nghe thấy đối phương khẽ đáp: “Được thôi.”
Văn Âm thoáng sững người, khẽ liếc nhìn về phía Tạ Dung Tuyên.
Tạ Dung Tuyên vẫn nắm thanh mộc kiếm trong tay, song tư thế chẳng giống người luyện võ, mà lại như ôm lấy kiếm bằng cả hai tay. Thấy Văn Âm tựa hồ lấy làm kinh ngạc, hắn chỉ khẽ cười bất đắc dĩ giải thích: “Trước kia từng thử thay đổi, nhưng mặc vào thấy không quen, người khác trông vào cũng chẳng quen, nên lại đổi về.”
Văn Âm chẳng rõ nên nói gì mới phải, ban đầu nàng vẫn ngỡ Tạ Dung Tuyên khăng khăng giữ nguyên nữ phục là bởi không chịu từ bỏ hình tượng thuở trước. Giờ xem ra, đối phương chẳng quá câu nệ như nàng từng nghĩ.
Nàng thoáng ngẫm ngợi rồi lên tiếng: “Vậy… thử đổi một bộ xem sao?”
Tạ Dung Tuyên gật đầu thuận theo, dặn nàng chờ một lát, rồi xoay người vào phòng.
Văn Âm ngồi xuống bên bàn, nhất thời cũng không biết nên làm gì, chỉ đành nhấp từng ngụm trà lẻ tẻ. Từ khi diện kiến dung nhan của Tạ Dung Tuyên, nàng như thể tái định nghĩa hai chữ “mỹ nhân”. Chỉ là, dù mỹ lệ đến đâu hắn rốt cuộc vẫn là thân nam nhi. Hắn trong nữ phục quả là tuyệt sắc kinh tâm, song chẳng rõ diện mạo trong nam trang lại sẽ ra sao.
Nghĩ đến đây, lòng nàng lại nhen lên chút mong đợi.
Nàng chẳng rõ có phải bản thân đã ngước mắt nhìn về cánh cửa phòng đang đóng chặt kia hay không, chỉ biết rằng vẫn luôn lắng nghe động tĩnh trong phòng. Song trong gian phòng ấy lại tĩnh lặng đến lạ, hầu như chẳng truyền ra âm thanh gì, khiến Văn Âm cứ thế chờ đợi trong vô thức. Mãi đến khi nàng cạn ly trà thứ ba, trong phòng mới vang lên tiếng động khẽ, rồi cửa cũng từ bên trong được mở ra, một thân ảnh chậm rãi bước ra ngoài.
Quả nhiên Tạ Dung Tuyên đã đổi sang nam phục. Vóc người vốn mảnh mai, khoác lên mình bộ trường bào trắng rộng rãi lại càng khiến người trông có phần gầy yếu, song đồng thời cũng toát lên một nét phong tư thanh thoát, tựa như tiên khí lượn lờ. Mái tóc vốn được búi cầu kỳ kiểu nữ nhân cũng đã được tháo bỏ, thay bằng kiểu tóc nam nhân, dùng ngọc trâm cài cố định. Toàn thân y tuy giản đơn, nhưng vẫn giữ nguyên phong thái công tử thế gia: ngoài mộc mạc ra, từng món đồ trên người đều là vật tinh xảo chọn lọc kỹ lưỡng. Ngay cả hoa văn thêu chỉ bạc nơi tay áo cũng gần như làm lóa cả mắt nàng.
Tướng mạo Tạ Dung Tuyên chẳng cần bàn cãi gì rồi, bất kể khoác lên kiểu phục sức nào, người khác đều khó lòng rời mắt khỏi hắn. Giờ đây hàng mày ngài dưới nền áo trắng lại càng thêm phần tú lệ, so với chiếc váy lục lam khi trước dường như càng xứng tầm hơn mấy phần.
Nhưng……
Văn Âm nhìn người nọ chầm chậm tiến tới, trong lòng lại dâng lên ngàn vạn cảm giác quái lạ.
Hắn bước từng bước nhỏ, tuy mặc nam phục nhưng bước chân lại nhỏ hơn hẳn so với nam tử bình thường, động tác cũng chẳng mang vẻ dứt khoát nam nhi, ngược lại mềm mại nhã nhặn vô cùng. Đầu hơi cúi thấp, môi hồng răng trắng, da trắng mịn như ngọc, mày cong như vẽ, mắt sáng như nước — khiến cả vườn hoa trước mắt dường như cũng lu mờ không còn sắc thái.
Đẹp thì có đẹp thật, nhưng…
Đây chẳng phải vẫn là một cô nương hay sao?
Văn Âm đột nhiên bừng tỉnh, tròn mắt nhìn Tạ Dung Tuyên, chẳng thể hiểu nổi vì sao một nam nhân lại có thể đem một thân y phục nam nhi mặc đến mức khiến người ta ngỡ như giả trai!
Tạ Dung Tuyên hoàn toàn không đoán được nàng đang nghĩ gì, chỉ hơi không quen bèn khẽ phủi tay áo, rồi khẽ hỏi: “Cô nương thấy thế này có ổn không?”
Văn Âm đảo mắt nhìn y từ trên xuống dưới, nói với vẻ khó xử: “…Ổn thì có ổn, nhưng… có thể phiền công tử lau bớt phấn trên mặt trước được không?”
Tạ Dung Tuyên lắc đầu: “Hôm nay vì phải luyện công, nên ta vốn không có đánh phấn.”
Văn Âm: “…” Tròn mắt nhìn chằm chằm khuôn diện không tỳ vết của hắn.
Tạ Dung Tuyên có chút nghi hoặc, khẽ ngẩng lên đối diện ánh mắt nàng.
Văn Âm chỉ cảm thấy đầu mình như sắp vỡ tung — con đường phía trước xem ra còn lắm chông gai.
…….
Một ngày vất vả trôi qua, khi trở về căn nhà gỗ nơi ngoại thành Yên Châu, A Triết lại như thường lệ chạy ra đón, vừa thấy Văn Âm đã ríu rít hỏi han kết quả, song điều cậu thấy lại là sắc mặt nghiêm túc khác thường của nàng.
“Đại sư tỷ, lần này lại xảy ra chuyện gì vậy?” A Triết ngơ ngác, dè dặt dò hỏi, “Có phải… khó giải quyết lắm không?”
Văn Âm gật đầu, vẻ mặt đầy tâm sự, đoạn bước thẳng về phòng mình.
A Triết không dám bước vào, chỉ dám đứng ngoài ngó vào. Thấy nàng quay đầu, vội hỏi: “Đại sư tỷ đang vướng mắc điều gì vậy?”
Văn Âm ngẫm nghĩ một hồi, lại gật đầu, rồi đột ngột trừng mắt nhìn A Triết, nghiêm giọng hỏi: “Trên đời sao lại có kẻ không đánh phấn mà vẫn đẹp đến thế chứ?”
A Triết: “???”
Vấn đề này đương nhiên không phải điều A Triết có thể trả lời, mà Văn Âm cũng chẳng có ý định nghe câu trả lời. Nàng chỉ là càng tiếp xúc vị đại thiếu gia Tạ gia kia, lại càng cảm thấy thế gian quả thực không có chuyện gì là không thể. Trên đời lại có người như thế, quả thực là nỗi hâm mộ ghen tỵ của mọi nữ nhân.
Thế nhưng kẻ như vậy, lại là một người muốn khôi phục thân phận nam tử.
Ngay cả Văn Âm cũng cảm thấy, chuyện này thật quá đỗi hoang đường.
Song dù là thế, nàng đã nhận lời với lão gia Tạ phủ, chuyện này vẫn phải tiếp tục.
………….
Vài ngày kế tiếp, Văn Âm vẫn đến phủ dạy Tạ Dung Tuyên luyện kiếm hàng ngày. Hai người tuy chẳng nói chuyện nhiều, nhưng cũng dần quen thuộc hơn.
Chỉ là, dù quan hệ giữa nàng và hắn có chút tiến triển, kiếm pháp của Tạ Dung Tuyên lại chẳng có chút tiến bộ nào.
Nói chính xác thì, tuy hắn thông minh, học nhanh, nhưng động tác và khí lực lại không theo kịp. Người khác luyện kiếm thì là kiếm pháp, đến tay hắn lại chẳng hiểu vì sao thành… vũ khúc. Đến cả Tạ lão gia còn nhàn rỗi đàm đạo với Văn Âm cũng nói, dạo gần đây chẳng biết Tuyên nhi học được ở đâu một điệu múa, múa lên nhìn cũng rất hay.
Nghe vậy, Văn Âm thực chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì. Suy đi nghĩ lại mấy hôm, cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp, rồi lại tìm đến tiểu viện của Tạ Dung Tuyên.
Hôm ấy, hắn mặc một thân nam phục màu thanh nhạt, viền áo thêu trúc biếc, càng thêm phần nhã nhặn phong lưu.
Dù đã gặp hắn không ít lần, Văn Âm vẫn không khỏi cảm thán mỗi lần trông thấy vẻ đẹp ấy.
Kỳ thực từ hôm đầu nàng gặp Tạ Dung Tuyên tới giờ, hắn chưa từng mặc lại cùng một bộ y phục. Ngày nào cũng thay đổi, kiểu nào cũng đẹp. Kể từ khi vì thuận tiện luyện võ mà chịu đổi sang nam phục, mỗi lần luyện công đều khoác nam trang, còn những lúc khác lại vẫn trở về nữ phục. Dù đổi tới đổi lui, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn khiến người ta không sao rời mắt được.
Vừa thấy nàng, Tạ Dung Tuyên lập tức sai hạ nhân mang kiếm gỗ và kiếm sắt tới, trao kiếm sắt cho nàng, còn mình vẫn ôm kiếm gỗ như cũ, mỉm cười hỏi: “Văn cô nương, hôm nay chúng ta học chiêu nào?”
Văn Âm cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay hắn, nhớ lại lời Tạ lão gia nói trước đó, không khỏi lắc đầu, đổi giọng nói: “Không cần. Hôm nay chúng ta không luyện kiếm nữa.”
“Không luyện kiếm?” Tạ Dung Tuyên hỏi lại một câu, lần đầu lộ vẻ kinh ngạc trên khuôn diện xưa nay điềm đạm.
Văn Âm hiếm khi thấy vị công tử phong nhã ấy lộ vẻ thất thần, bèn khẽ cong khóe môi, mỉm cười nói: “Phải, không luyện kiếm nữa, hôm nay chúng ta làm một chuyện hữu ích hơn.”
Tạ Dung Tuyên nghi hoặc: “Cô nương muốn làm việc gì?”
Văn Âm hỏi: “Ngươi đã từng ra ngoài dạo chưa?”
Tạ Dung Tuyên khẽ lắc đầu: “Trước khi phụ thân không cho phép ta xuất môn. Ta chỉ từng cùng người đi tránh nóng vài lần, lúc thả hoa đăng cũng theo người ra sông một chuyến, hoặc khi có khách đến nhà thì được ra đại sảnh gặp mặt, ngoài ra đều quanh quẩn trong viện này.”
Câu trả lời này cũng đúng như nàng đã đoán. Tạ Dung Tuyên từng bị nuôi dưỡng như nữ nhi, nghi lễ tiểu thư khuê các há lại có thể sơ sót? Quanh năm sống trong thâm viện, tất nhiên chẳng có cơ hội thấy nhiều biết rộng.
Nghĩ tới đây, Văn Âm cong môi hỏi khẽ: “Tạ công tử có muốn cùng ta ra ngoài dạo một chuyến không?”
Tạ Dung Tuyên chưa từng nghĩ tới điều này, nay nghe Văn Âm đề nghị, bèn sững người giây lát, trầm mặc nhìn nàng, rồi khẽ hỏi: “Được không?”
“Đương nhiên là được.” Văn Âm nói, bấy giờ mới nhận ra Tạ Dung Tuyên vẫn còn điều chưa bằng mình, nếu luận kiến thức từng trải, e là mười người như hắn cũng không bằng nàng. Phát hiện ấy khiến nàng thấy dễ chịu hơn nhiều, bèn cầm lấy cổ tay hắn kéo nhẹ: “Bây giờ ngươi là nam nhân rồi, còn gì gọi là quy củ nữa? Dù ngươi muốn ra ngoài chơi, Tạ lão gia cũng chẳng ngăn đâu. Thậm chí ngươi có muốn tới thanh lâu, ta dám chắc ông ấy cũng không cản.”
“Thanh lâu?” Tạ Dung Tuyên khẽ hỏi.
Văn Âm lúc này mới nhớ ra, hắn ở nhà quanh năm, lại tiếp xúc ít người, e rằng chẳng hiểu thanh lâu là gì, bèn khoát tay: “Thôi bỏ đi, chắc ngươi chẳng hiểu đâu.”
Nào ngờ Tạ Dung Tuyên lại lắc đầu: “Ta biết.”
“Ngươi biết?” Lần này đến lượt Văn Âm sửng sốt.
Tạ Dung Tuyên khẽ gật đầu xác nhận: “Cô nương ở thanh lâu thêu thùa rất khéo.”
“….” Văn Âm suýt nữa quên mất, hắn từng cùng người khác thức suốt đêm thêu ra một bức Cẩm Tú Sơn Hà.
Dẫu Tạ Dung Tuyên hiểu biết về thế giới bên ngoài thế nào, Văn Âm nghĩ, chỉ khi tận mắt trông thấy, hắn mới thực sự hiểu rõ bản thân còn thiếu những gì. Nàng khẽ chớp mắt, cười hỏi: “Sao? Tạ công tử muốn cùng ta ra ngoài dạo một chuyến chứ?”
Lần này, Tạ Dung Tuyên không lập tức đáp lời, mà nhẹ cụp mi mắt xuống.
Văn Âm cúi đầu nhìn, mới phát hiện tay mình vẫn đang đặt trên cổ tay hắn, liền vội vàng rút về, rồi lúng túng đảo mắt khắp nơi, chờ đợi câu trả lời từ Tạ Dung Tuyên.
Qua mấy ngày, sắc hoa đào trên cành trong viện đã rực rỡ hẳn lên, gió thổi qua là một màn cánh hoa tung bay. Văn Âm sốt ruột nhìn đám hoa đào, đếm mãi không xong, chờ một hồi lâu, rốt cuộc nghe thấy giọng Tạ Dung Tuyên khẽ đáp: “Được, chúng ta ra ngoài một chuyến.”
Gửi phản hồi