Editor & Beta: Khuynh Vân
Nữ tử kia mang dáng vẻ lười nhác tiêu sái, nhưng dù che giấu cách nào cũng chẳng thể giấu được sắc diện tái nhợt yếu ớt cùng thân hình đầy vết phong sương chật vật.
Văn Âm thậm chí chẳng cần suy đoán, liền nói ra thân phận người đến: “Giáo đồ Trục Nguyệt giáo Kiều Tố Y?”
Nữ tử nhướng mày khẽ cười, từ trên xà nhà tùy ý nhảy xuống, không hề phủ nhận lời Văn Âm.
Văn Âm nhìn vẻ trắng bệch trên gương mặt nàng ta, ngoài mặt vẫn bình thản, lòng đã chuyển qua trăm ngàn suy tính. Nhưng nàng đối với người này lại biết chẳng được bao nhiêu, cũng khó vì thế mà đoán định ý đồ đối phương.
Cuối cùng đành khẽ thở dài hỏi: “Ngươi đến đây từ khi nào?”
“Cũng chỉ sớm hơn ngươi một chút mà thôi.” Kiều Tố Y nửa tựa vào tường, thân thể yếu nhược đến mức dường như đứng cũng chẳng vững.
Văn Âm chăm chú nhìn nàng một lát, rốt cuộc vẫn vươn tay dìu đỡ: “Phiền toái là ngươi dẫn tới, tất nhiên không thể bỏ mặc không quản.”
Kiều Tố Y để mặc nàng đỡ, cả người vô lực dựa lên vai Văn Âm, bên khóe môi lại hiện ra một tia cười nhàn nhạt, thấp giọng nói: “Ngươi so với vị sư bá phụ bạc vô tình kia của ngươi, quả nhiên là tốt hơn nhiều.”
Vừa nói, thân đã được Văn Âm dìu vào gian trong đặt ngồi xuống giường. Trên chiếc giường ấy, đứa trẻ nhỏ còn đang say ngủ. Kiều Tố Y cúi đầu nhìn, nhíu mày, đưa tay chọc chọc má đứa bé, lẩm bẩm: “Xấu quá.”
Tạ Dung Tuyên lúc này đã theo hai người vào nhà. Y nhìn Kiều Tố Y, lại nhìn đứa nhỏ đang ngủ bên cạnh, trong lòng nhanh chóng có suy đoán: “Người…. là thân mẫu của hài tử này?”
Lông mày Kiều Tố Y vẫn chau chặt, nàng ta chống tay nằm xuống bên cạnh đứa trẻ, giọng có chút uể oải: “Có phải không giống lắm?”
Tạ Dung Tuyên còn chưa kịp đáp, nàng đã chỉ vào đứa nhỏ rồi lại chỉ vào chính mình: “Nó xấu như vậy, ta lại xinh đẹp thế này.”
“…”
Người khó đối phó luôn sẽ có kẻ khó đối phó đến ứng phó. Văn Âm nhìn cảnh trước mắt, thực khó tưởng tượng ngày nàng ta và Tam sư bá chung sống, rốt cuộc là ai bị ai nói đến á khẩu không nói nổi lời nào.
Kiều Tố Y lại buồn rầu: “Các ngươi nói xem, tên Quý Tử Kinh kia có phải vì nhi tử quá xấu mà không chịu nhận không?”
Văn Âm nghẹn lời, phía sau Tạ Dung Tuyên lại bật cười.
Kiều Tố Y chống cằm nhìn hắn.
Tạ Dung Tuyên mỉm cười giải thích: “Tất cả trẻ sơ sinh đều vậy. Qua một thời gian sẽ nở nét. Hài tử này có tướng mạo rất đẹp, không cần lo lắng.”
“Thật vậy sao?”
Kiều Tố Y đáp một câu, dáng vẻ vẫn nửa tin nửa ngờ. Tạ Dung Tuyên liền bắt đầu giảng giải cách chăm trẻ. Tuy đã làm mẫu thân, nhưng Kiều Tố Y chẳng hiểu gì. Vì thế nghe đến đâu, sắc mặt liền dần trầm tĩnh lại đến đó.
Văn Âm để mặc hai người trò chuyện. Đợi lúc câu chuyện tạm ngừng mới hỏi: “Vậy tiếp theo ngươi định thế nào?”
Lời này là hỏi Kiều Tố Y, nhưng lại không chỉ một chuyện.
Nàng ta sinh hạ con với Minh chủ võ lâm Quý Tử Kinh. Kế đó sẽ quyết định ra sao?
Huống hồ hiện nay các thế lực đều đang truy lùng tung tích nàng ta. Tuy vừa rồi một nhóm người đã bị nàng đánh lui, nhưng e rằng sẽ không phải chỉ có một nhóm. Mà nơi này nàng cũng không thể lưu lại lâu. Tất cả đều chờ nàng ta hạ quyết định.
Kiều Tố Y hiểu rõ, không có vẻ lo lắng gì, chỉ cười bâng quơ rồi nói: “Hôm nay, đa tạ ngươi.”
Kiều Tố Y, yêu nữ Trục Nguyệt giáo vốn ngạo nghễ phóng túng, thiên hạ này làm gì có kẻ nào nàng không dám chọc vào. Có thể được người như nàng ta nói lời cảm tạ, vốn là điều hiếm có.
Nhưng Văn Âm tiếp nhận câu “tạ” ấy lại chẳng thấy vinh dự chút nào, thậm chí nhướng mày: “Ngươi còn nên cám ơn A Triết đã dỗ con giúp ngươi nửa ngày, và Tạ công tử đã chăm con thay ngươi.”
Cả đời này của Kiều Tố Y chưa từng dễ dàng nói lời cảm tạ, vất vả nói được một câu lại gặp phải loại tính tình kỳ quái như Văn Âm, liền nghẹn một hồi, dứt khoát đổi chủ đề: “Ta sẽ không liên lụy các ngươi. Ta chỉ nghỉ lại một đêm. Bọn chúng không đến nhanh như vậy. Đợi qua đêm nay, ta sẽ bế đứa trẻ rời đi.”
“Tấm thân cô nương bây giờ…” Tạ Dung Tuyên không biết nàng ta là ai, nhưng vẫn hiểu tình cảnh.
Song Kiều Tố Y hoàn toàn không để tâm: “Từ trước đến nay ta gặp họa sinh tử đâu chỉ một lần. Khi đó không ai giết được ta, bây giờ càng không ai. Dù mang theo đứa nhỏ, cũng chẳng ai có thể làm gì được ta.”
Lời nàng ta nói quả quyết đến mức không chút chần chừ. Nhưng Văn Âm không tin như thế. Tuy vậy đây cũng chẳng phải chuyện nàng có thể can dự.
Nàng chỉ hỏi tiếp: “Vậy còn Tam sư bá? Người của võ lâm minh nói ông ta đang trên đường đến. Ngươi thật không định gặp một lần?”
“Gặp làm gì?” Kiều Tố Y cúi đầu nhìn đứa trẻ. Dường như tiếng nói của bọn họ làm nó động giấc, nó cựa quậy như sắp khóc. Kiều Tố Y lập tức cúi xuống xem, may mắn chỉ động một chút rồi lại yên.
Nàng cong môi cười: “Minh chủ võ lâm gặp yêu nữ tà giáo như ta, không phải nên lấy mạng ta mới hợp lẽ sao?”
Văn Âm không đáp, cũng không khuyên thêm. Chuyện giữa hai người bọn họ, người ngoài không thể xen vào.
Cuối cùng, Văn Âm vẫn để nàng ở lại một đêm, Tạ Dung Tuyên cũng ở lại.
………………………………..
Đến đêm, hài đồng lại tỉnh dậy khóc không ngừng. Văn Âm và A Triết hai người trong võ nghệ là thiên tài, nhưng trong việc dỗ trẻ thì lại là phế vật, hoàn toàn bó tay. Kiều Tố Y đã bắt đầu muốn biểu diễn phi đao để dỗ trẻ ngủ, còn nói rằng lần trước nàng ta làm vậy rất hiệu nghiệm.
Văn Âm thấy phi đao lóe sáng, để tránh trong nhà thủng thêm mấy cái lỗ, đành lập tức ngăn nàng ta lại rồi cầu cứu Tạ Dung Tuyên.
Tạ Dung Tuyên buộc phải ở lại. Quả nhiên chỉ cần y ra tay, đứa trẻ liền ngừng khóc, được y nhẹ nhàng dỗ ngủ, sau đó y khoác áo bước ra ngoài, muốn hít thở khí đêm.
Nhưng ngoài sân đã có người.
Kiều Tố Y ngồi trên một gốc cây, lưng tựa thân cây, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao.
Tạ Dung Tuyên thoáng kinh ngạc. Với tình trạng thân thể nàng ta hiện tại, thì không nên ra gió.
Trong thực tế, bao nhiêu cảnh sinh tử nàng ta đều đi qua, chút gió này chẳng tính là gì.
Kiều Tố Y ngồi im, thấy hắn đi ra liền híp mắt cười gọi: “Là ngươi à. Tiểu Ly nhà ta đa tạ ngươi chiếu cố.”
“Tiểu Ly?” Tạ Dung Tuyên khẽ lặp lại.
Kiều Tố Y gật đầu: “Ừ, tên của đứa bé.”
Nàng ta không nói ý nghĩa cái tên, chỉ thuận miệng. Rồi vén tóc bên tai lại tiếp tục ngắm sao.
So với sự phóng túng bất chấp của Kiều Tố Y, Tạ Dung Tuyên rõ ràng nhã nhặn dè dặt hơn nhiều.
Hắn đáp nhẹ: “Thân thể phu nhân chưa bình phục, nên nghỉ ngơi mới phải.”
“Nằm trên giường chưa chắc đã nghỉ ngơi tốt.” Ánh mắt Kiều Tố Y không rời bầu trời. “Thuở trước ta không có nơi để đi, lang bạt khắp nơi. Lần nào bị thương cũng nằm ngoài nơi hoang dã thế này, nhìn trời, nhìn trăng… nghĩ nhiều chuyện.”
Tạ Dung Tuyên nói: “Hẳn phu nhân có nhiều tâm sự.”
Kiều Tố Y bật cười: “Cũng chẳng có tâm sự gì đặc biệt. Chỉ là nhìn trời như vậy, sẽ dễ ngủ hơn.”
Nói rồi, nàng ta quay đầu: “Ngươi có muốn nghe ta kể một câu chuyện không?”
Tạ Dung Tuyên vẫn luôn là người lắng nghe tốt. Hắn gật đầu.
Gió đêm nhẹ thổi. Kiều Tố Y khẽ ho, giọng trầm thấp đi: “Ngươi hẳn đã nghe Văn Âm nói, ta là Hộ pháp của Trục Nguyệt giáo. Dùng lời người đời các ngươi mà nói, ta chính là yêu nữ.”
“Ngươi có biết, vì sao ta vào Trục Nguyệt giáo không?”
Nàng ta không đợi đáp, tiếp tục nói: “Ta vốn không phải yêu nữ. Ta và phụ mẫu từng sống ở thành Thanh Châu phương Nam, một gia đình bình thường nhất. Nhưng thời loạn nổi lên, phụ mẫu đưa ta chạy nạn, gặp phải bọn cướp làm ác trong loạn lạc. Khi phụ mẫu mất, vận khí ta tốt nên được người cứu.”
“Khi đó ta mới tám tuổi. Người cứu ta là một thiếu niên lớn hơn ta vài tuổi. Tuy cứu ta, nhưng bề ngoài lúc nào cũng lạnh nhạt, không để ý đến ai.”
Nhắc lại chuyện xưa, giọng nàng pha chút dịu dàng: “Ta không nơi nương tựa, liền đi theo hắn. Hắn không để ý ta, ta lại cứ nói chuyện, dựa gần. Rồi ta phát hiện, hắn kỳ thực không lạnh nhạt như vẻ ngoài.”
“Nửa năm đó ta đều đi theo hắn. Ta tưởng mình có thể đi mãi. Nhưng một ngày kia, hắn nói phải trở về. Lúc ấy ta mới biết hắn là người của cái mà giang hồ gọi là ‘tà giáo’ Trục Nguyệt giáo. Cũng lúc đó ta mới biết, tà giáo không phải toàn là kẻ đại ác không thể dung thứ như lời thiên hạ.”
Nàng nhẹ nhắm mắt, giọng như gió: “Hắn không cho ta theo. Ta không đành, nên tự tìm đường đến. Ta mất hai năm trời, cuối cùng vào được Trục Nguyệt giáo, bái làm môn hạ dưới trướng Hộ pháp.”
Tạ Dung Tuyên hỏi: “Người có gặp lại hắn không?”
Kiều Tố Y nhìn xuống người dưới tán cây, lắc đầu: “Không.”
“Họ nói hắn đã chết trong một nhiệm vụ một năm trước. Bị chôn trong một thung lũng. Ta nghe tin rất đau lòng. Nhưng việc đã thành, chẳng thể đổi. Sau đó ta tìm đến thung lũng ấy, tìm được mộ phần hắn. Mỗi năm ta đều đến tế.”
Kiều Tố Y nói, giọng không mang buồn thương, Tạ Dung Tuyên nghe ra khác lạ, còn chưa hỏi, nàngta đã nói tiếp:
“Nhưng ta không ngờ năm năm trước, ta lại gặp được hắn.”
“Hắn không chết. Không những không chết, mà còn có một thân phận hoàn toàn khác.”
“Minh chủ võ lâm Quý Tử Kinh.”
“Lúc ấy ta mới biết, từ đầu đến cuối, hắn chính là nội ứng chính đạo phái đến Trục Nguyệt giáo. Tên giả, thân phận giả, ngay cả tính tình cũng là giả. Ta vì hắn mà phí biết bao tâm sức đi vào con đường này… cuối cùng mới biết con đường ta đi…”
“…. ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi.”
Để lại một bình luận