Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân

“Trong thư nhà, Tần Khiếu có viết rằng, có khả năng Nhị vương đã bắt nhốt Tiên đế để mưu đồ đoạt vị ở Dương Lăng, thánh chỉ chưa chắc là thật. Dặn dò gia quyến chờ đợi tin tức, bản thân sẽ về Dương Lăng trước, một là để quét sạch tiếng xấu phản quốc, hai là sau khi hỏi rõ thực hư, sẽ ra lệnh cho Khiếu Vân Quân chia binh nam hạ, tiến kinh phò tá thiên tử.”

Ở Đại Ngụy lúc ấy, đây chính là lựa chọn sáng suốt. Đánh trận tối kỵ nhất là hậu phương xảy ra chuyện, đặc biệt là Khiếu Vân Quân phụ thuộc vào lương thảo quanh Dương Lăng. Nếu nơi đó bị soán quyền đoạt vị, các tướng sĩ sớm muộn gì cũng sẽ chết đói ở tiền tuyến.

Lần trở về Dương Lăng này, Tần Khiếu không chỉ vì bản thân mình mà còn là để kháng Yến.

Bức thư nhà do Tần Bất Ngữ viết được mọi người chuyền tay nhau đọc. Trong số những người dự thẩm hôm nay có không ít lão tướng trong quân từ triều trước, họ thậm chí vừa xem thư vừa lục lại quân lệnh cũ để đối chiếu. Ngôn từ trong thư, thậm chí nét chữ đều có nhiều điểm tương đồng với phong cách khi xưa của Tần Khiếu.

“Ngô tướng quân, ngài là cựu thần của Binh Bộ, ngài thấy bức thư này thế nào?”

Ngô tướng quân đến dự thẩm thay mặt Binh Bộ trầm ngâm hồi lâu, rồi đáp: “Những niên hiệu, thuật ngữ hành quân trong thư này đều khớp với cách dùng thường nhật của Tần công. Theo ý ta, đây không giống như thứ một tiểu thư chốn khuê phòng có thể viết ra được.”

“Nhưng cũng không thể dễ dàng tin theo. Nếu nàng ta có chuẩn bị từ trước, dò hỏi đôi chút thì việc bịa ra những điều này cũng đâu phải chuyện khó.” Bạc Hữu Đức hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp lời: “Huống hồ gì nếu sự tình là thật, thì một kẻ võ phu lại dám tự tiện điều binh phò tá thiên tử, chẳng phải Tần gia cũng là kẻ mưu nghịch phạm thượng sao?”

Lời này Bạc Hữu Đức vừa nói ra, người dự thẩm hai bên liền nhìn lão ta y như kẻ ngốc.

Miêu Thiếu Khanh khẽ ho khan, nhắc nhở: “Vậy theo Bạc đại nhân, triều ta hiện nay liệu có tính là tự tiện điều binh phò tá thiên tử không?”

Bạc Hữu Đức sững người, mặt đỏ gay, chỉ đành lấp liếm: “Hôm nay công đường chỉ luận vụ án này!”

Nhưng lời muốn rút lại cũng đã muộn, ngự sử bên ngoài đã sớm ghi nhớ lại tất cả, chuẩn bị ngày mai lên triều hạch tội lão ta một phen, tiện thể kiếm công trạng cuối năm.

Miêu Thiếu Khanh không thèm dây dưa thêm với lão ta nữa, quay sang hỏi: “Tần thị, theo lời ngươi nói, sau khi bức thư nhà này được gửi đi, Tần Khiếu không dám trực tiếp điều động quân thủ vệ ở Đế Giang Quan để tránh Bắc Yến phát giác việc Khiếu Vân Quân chia quân, nên đành tự mình mạo hiểm tiến về Dương Lăng trước, có đúng không?”

Tần Bất Ngữ khẽ gật đầu, đáp: “Tổ phụ từng căn dặn chúng ta, nếu chuyến đi này không thuận lợi ắt có đại họa, khi ấy phải lập tức quay về mẫu gia để lánh nạn.”

Tần gia là một gia tộc lớn ở Lạc Quận, trên dưới có hàng trăm nhân khẩu, di dời chẳng thể nào xong trong một sớm một chiều. Nếu Song Xu bỏ đi quá sớm lại sợ người đời dị nghị, càng khiến cho tội danh Tần Khiếu muốn hiến nữ cầu hàng thêm phần xác thực, bởi vậy chỉ đành ở nhà để đợi tin.

“Thái Hợp năm thứ 13, mồng 1 tháng 10, Tần Quốc công chỉ dẫn theo vài thân vệ, vừa đến Dương Lăng liền bị giam lỏng ở phủ đệ của quan lâm thời ở Đông Thành. Ban đầu triều đình phái người Đại Lý Tự đến thẩm vấn, Tần công khẳng khái nói rằng gia tộc trung liệt đời đời, tuyệt không có chuyện cấu kết với Bắc Yến.”

“Mồng 9 tháng 10, có một bức mật tín gửi đến Dương Lăng, nội dung nói rõ Khiếu Vân Quân sẽ mở Đế Giang Quan cho Bắc Yến tiến vào trong lúc thay quân, thư có ấn ký binh phù làm chứng.”

Đây chính là điểm then chốt nhất của vụ án, bức mật tín kia là bằng chứng trực tiếp, mà ấn ký binh phù trên thư chỉ Tần công mới có.

“Dù mật tín đó đã bị thiêu huỷ theo Tần công, nhưng trong cung đã nhiều lần giám định mà vẫn chưa thể kết luận là giả, hơn phân nửa là thật. Thái giám phụ trách giám định ấn binh đã chết trong loạn quân, nhưng bản sao tấu chương giám định vẫn còn ở đây, không làm giả được.” Miêu Thiếu Khanh đưa ra một xấp văn bản, mọi người cùng truyền tay nhau xem, cuối cùng được đặt trước mặt Tần Bất Ngữ.

“Tần thị, ngươi là người Tần gia, hẳn sẽ rõ ấn ký binh phù là thật hay giả chứ, mời xem kỹ bản sao khắc lại này.”

Các quan ngoại thần đang ngồi dự thẩm bên dưới đều thầm mắng Miêu Thiếu Khanh là đồ phản cốt, đưa ra bằng chứng rõ ràng thế này thì bức thư nhà của Tần Bất Ngữ khi nãy chẳng còn sức thuyết phục nữa. Nếu nàng ấy không đưa thêm được chứng cứ nào khác, e là hôm nay sẽ chết chắc.

Tần Bất Ngữ ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt chính là bản sao của bức mật tín kia, từng câu từng chữ đều là nét chữ quen thuộc, đặc biệt là phần binh phù cuối thư — binh phù Khiếu Vân Quân là hình hổ, chia làm hai nửa âm dương, khớp nhau mới có hiệu lực nên không thể giả mạo.

Nhất là phần dương ấn có một chỗ sứt mẻ hình tam giác, Tần Bất Ngữ nhớ rất rõ.

“Xem ra ngươi chẳng còn gì để nói nữa.” Bạc Hữu Đức thấy nàng ấy im lặng thật lâu thì mừng rỡ trong lòng, tay đã đặt lên kinh đường mộc, gấp gáp đến nỗi không chờ nổi mà hô: “Mật tín là thật, Trấn quốc công Tần Khiếu mưu phản thất bại tự vẫn, chứng cứ xác thực, bản quan phán ——”

“Khoan đã.”

Miêu Thiếu Khanh ngắt lời: “Bản quan còn chưa trình bày xong chứng cứ, Bạc Thượng thư nếu nhàn rỗi thì xin mời từ từ dùng trà trước đi.”

Bạc Thượng thư cả buổi còn chưa đưa ra được chứng cứ nào, giờ trừng mắt đáp: “Chứng cứ này là do chính ngươi đưa, tội phụ cũng đã nhận rồi, còn gì cần phải bàn nữa?”

“Thật ra, chứng cứ này không phải là do hạ quan điều tra ra, mà là do Hạ đại nhân…” Miêu Thiếu Khanh ngừng một chút, quay người hướng về phía cung điện ở xa, chắp tay trước ngực: “… Là vị kia trong cung điều tra ra, đã để phủ bụi trong Đại Lý Tự hơn một năm rồi.”

“Cho dù là để bụi 3 năm hay 5 năm cũng vậy thôi, chứng cứ sờ sờ như này rồi ngươi còn…”

“Ta nói ‘hơn một năm’ là bởi vì năm nay vừa lúc lại có thu hoạch khác. Vài tháng trước, triều đình đã bắt được phản tướng Công Tây Tể.” Miêu Thiếu Khanh mỉm cười, nói: “Nếu đã bắt được phản tướng thì đương nhiên phải lôi lại vụ án cũ ra kiểm tra xem chứng cứ có thật hay không.”

Bạc Hữu Đức sững người, một luồng bất an vô danh bao phủ khắp người lão ta.

Đại Lý Tự dám tiếp nhận vụ án này, sao có thể lại tay không mà mở công thẩm được chứ… Kẻ họ Hạ kia nuôi thuộc hạ giỏi thật, vào cung rồi mà còn chưa chịu yên!

Miêu Thiếu Khanh đầy tự tin rút ra một tờ giấy viết đầy chữ, nói: “Tiền bộ đường đại nhân nhà chúng ta từng nói rằng trí nhớ tốt cũng không bằng lông cùn đầu bút. Khi nãy đã chứng minh với chư vị công khanh và bá tánh ngoài công đường rằng mật tín là thật rồi, nội dung lại khác hẳn với thư nhà mà Tần thị nói. Mà kẻ chủ lực trong vụ phản loạn, Công Tây Tể — trên thực tế chính là người trực tiếp mở cửa, đầu hàng Bắc Yến, chẳng lẽ lại không biết về bức mật tín ấy? Huống chi còn có ước hẹn về thời gian, bố trí, làm sao mà hắn ta lại không biết được bên trong ghi những gì?”

Tần Bất Ngữ bất chợt ngẩng đầu, chỉ nghe Miêu Thiếu Khanh tiếp tục: “Công Tây Tể khi đó bị áp giải về Đại Lý Tự, do chính bản quan và lão Thượng thư Hình Bộ cùng thẩm vấn. Nhưng mà những gì hắn ta biết về bức mật tín kia lại khác rất nhiều với bản vừa rồi, trái lại có nhiều điểm trùng khớp với nội dung thư nhà của Tần thị.”

Nói rồi, hắn mở ra một tờ giấy trắng, nét mực rõ ràng, viết rằng: Tần công khi đi đã dặn dò Công Tây Tể, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nếu ông không thể quay về, sẽ sai thân vệ đưa binh phù ra, khi đó Khiếu Vân Quân thấy binh phù liền chia 3 vạn quân ra tiến kinh phò tá thiên tử.

“Mồng 10 tháng 10, thấy binh phù, chia 3 vạn quân, đi đường tắt từ Lộ Châu vào Dương Lăng… Y như lời Tần thị đã nói!”

Mà Công Tây Tể là hạng người nào chứ? Đã sớm phản bội Đại Ngụy rồi, chẳng có lý do gì phải nói dối trong chuyện nhỏ nhặt chẳng thể vãn hồi này. Huống hồ gì, bao nhiêu năm qua Khiếu Vân Quân luôn tranh chấp với triều đình Đại Ngụy chỉ vì một điều — bọn họ không phản quốc trước. Chính là hoàng thất Đại Ngụy đã đổi tướng ngay trước trận chiến, hại chết Tần Quốc công. Ngay cả khi giao thủ với Bắc Yến, họ cũng chỉ chuốc lấy thất bại, nên thà phản luôn cho rồi.

Nếu năm đó không có một Việt Vương Phong Diễm đột nhiên xuất hiện, e rằng đối tượng phải gánh chịu oán hận nợ máu từ bách tính đã chẳng phải nhà họ Tần, mà là hoàng tộc Phong thị rồi.

“Ngươi cũng đã nói Công Tây Tể bị bắt ở Dương Lăng, lỡ như trước đó hắn ta đã âm thầm liên lạc với phạm phụ này rồi thì sao?” Bạc Hữu Đức vội la lên.

“Liên lạc để làm gì chứ? Chẳng lẽ Tần thị biết trước rằng thân phận nàng ấy sẽ bị phát hiện ra à?” Lần này đến lượt Miêu Thiếu Khanh châm chọc mỉa mai, “Huống hồ người bắt Tần thị lúc ấy chính là Bạc đại nhân ngài đây. Lẽ nào ngay cả ngài cũng được báo trước nên sớm đã đợi sẵn ngoài cửa cung để bắt người, thế nên mới tạo cơ hội cho nàng ấy lật lại bản án hôm nay?”

Bạc Hữu Đức như thể bị mắc xương cá ở cổ họng, nuốt không trôi, đầu óc rối như tơ vò, chỉ còn biết một điều duy nhất là hôm nay tuyệt đối không thể để vụ án của Tần gia bị lật lại.

— Vụ án nhà họ Tần vốn đã như nắm chắc 10 phần rồi, chỉ cần không bị lật lại thì những người năm đó tuyệt đối không dám mở miệng. Nhưng nếu tình thế ép buộc thì… Tần Xu phải chết.

Vạn nhất bất đắc dĩ thì… giết Tần Xu.

Hai mắt Bạc Hữu Đức nhìn Tần Bất Ngữ dần loé lên ánh sáng, trong lòng thầm nghĩ, một tuyệt sắc giai nhân ở nhân gian thế này, bản quan cũng chẳng muốn giết ngươi đâu… nhưng vì đại cục, không thể không giết.

“Bốp!” Lão ta đập mạnh kinh đường mộc, nói: “Hôm nay vụ án chưa rõ ràng, bằng chứng hai bên có mâu thuẫn, chờ đối chiếu chứng cứ xong rồi mới tiếp tục thăng đường. Miêu Thiếu Khanh, ngươi có ý kiến gì không?”

Giờ đã muốn lui đường?

Miêu Thiếu Khanh liếc nhìn ánh mặt trời đang dần ngả về phía Tây, trầm ngâm một lát — chứng cứ của Tần gia hôm nay coi như đã vững vàng rồi, không nên nóng vội. Huống chi kẻ đứng sau màn thao túng mưu hại Tần công vẫn chưa để lộ sơ hở gì, hắn còn cần nhiều thời gian hơn.

“Cũng được, mọi người đều đã mệt mỏi rồi, để hôm khác lại thăng đường.”

Hắn lại chẳng thấy được hơi thở dài nhẹ nhõm trong âm thầm của Bạc Thượng thư, cùng sát khí bừng lên dưới đáy mắt lão ta.

Chư vị công khanh dự thẩm trên chính đường thấy còn chưa đã ghiền, ngược lại sứ thần từ các nước phiên bang thì đã tranh nhau đến gần bắt chuyện với Tần Bất Ngữ.

“Tần tiểu thư, quốc chủ Gia Nam quốc chúng ta nay vẫn chưa lập hậu, mới 31 tuổi thôi, ngài ấy cực kỳ ngưỡng mộ phong cảnh Trung Nguyên, nếu được gặp Tần tiểu thư, ắt sẽ tôn sùng như tiên nữ.”

“Thôi đi, quốc chủ Gia Nam các ngươi có hơn 20 phi tần, 10 mấy hài tử rồi. Không bằng ngươi gả sang Thục Quốc bọn ta đi, là ngoại gia của hoàng hậu Đại Ngụy đấy, sẽ không bạc đãi tiểu thư đâu.”

“Thục chủ các ngươi cũng 40 tuổi rồi còn gì!”

“Nhưng Thái tử của chúng ta chỉ mới 18 thôi, vừa đáng yêu lại ngọt ngào. Cũng sắp đến Tết rồi, ngài ấy sẽ sớm đến đi sứ Đại Ngụy thôi, nếu tiểu thư không ngại thì gặp thử một lần xem sao.”

“……”

Nhìn thấy tình hình trên chính đường sắp loạn thành cái chợ, Miêu Thiếu Khanh vội vàng sai người hộ tống Tần Bất Ngữ lên xe ngựa.

Ngoài cửa Đại Lý Tự, từ giữa trưa chờ đến hoàng hôn, cuối cùng chỉ đợi được một tờ bố cáo tạm lui đường.

Bá tánh nhìn chiếc xe lớn chở Tần Xu được hơn 30 vệ binh hộ tống về phủ, phần lớn đều bực bội bất mãn, vốn đã định giải tán, không ngờ xe vừa đến giữa đường, mấy gã nam nhân mặc y phục ngắn đã kêu gào suốt từ sáng đến giờ lập tức chặn ngang đoàn xe, lớn tiếng hô:

“Chẳng phải là quan phủ bọn họ đang đùa giỡn lừa gạt bá tánh mang nợ máu trong nhà như chúng ta à! Lui đường này rồi lại lui đến bao giờ nữa? Chúng ta bị lũ phản quốc Tần gia này hại chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn ả Tần thị kia gả đi ăn ngon mặc đẹp, chẳng thà hôm nay liều mạng với phạm phụ đó, để cho Tần gia bọn họ tuyệt đường hương khói đi!”

Tiếng nói vừa dứt, phảng phất như đã có hẹn từ trước, mấy trăm người trong nháy mắt chen lấn từ bốn phương tám hướng tới, xô đẩy chèn ép những bá tánh bản địa khác, xông thẳng vào đoàn xe ngựa. Những bá tánh khác từ xa đến cầu công đạo cũng đỏ hoe đôi mắt.

“Tiện phụ nhà họ Tần! Trả mạng người nhà ta đây!”

Vệ binh kinh hãi thất sắc, vội vàng vây quanh xe ngựa, nhưng vẫn không đỡ nổi từng đợt dân loạn như sóng trào, chẳng bao lâu liền rơi vào tình thế không chống đỡ nổi nữa.

Đúng lúc gã nam nhân cầm đầu đã bò lên xe ngựa, tay chuẩn bị duỗi ra để mở cửa, thì đột nhiên sau lưng có tiếng quát lớn, gã bị ai đó nắm cổ áo quăng bay ra xa.

Một tráng hán lật tung cái nón tre bay phần phật, vung gậy sắt quét sạch một mảng người, đứng trên đầu xe, đôi mắt trừng to giận dữ nhìn khắp bốn phía:

“Ê! Lũ điêu dân rỗi hơi kia! Mau buông mẫu thân của lão tử ra!!”

Giọng tráng hán vang như sấm rền, bộ dạng hung ác, mặt mũi dữ dằn, khiến một đám người sợ đến lùi lại một đoạn.

“Ngươi, ngươi là ai? Sao dám đứng về phía phản tặc kia?”

“Lão tử là trại chủ của Tam Giang Hội – Phân Vân Giao Lương Trảm! Người này hôm nay sẽ do Tam Giang Hội chúng ta định đoạt, ai dám đấu với lão tử một trận thì lên?!”

Các bá tánh nghe thấy cái tên “Tam Giang Hội” thì lập tức hét toáng lên rồi tản ra, ai nấy chỉ lo chạy thoát thân.

“Báo quan! Mau báo quan đi! Là lục lâm của Tam Giang Hội! Là cái loại giết người không chớp mắt đấy!!!”

Người quá đông, ai nấy chỉ lo tháo chạy, ngược lại lại chắn luôn đường tiếp viện của quan binh ở cuối phố.

Đám lục lâm của Tam Giang Hội lập tức xông đến cướp xe ngựa, hét:

“Đại ca, cổng thành ở gần đây, cứ lao đến cổng thành thôi! Xông ra ngoài là có người tiếp ứng rồi!!”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Từ nhân tài thành Tài nhânChương 2: Lãnh cung trong truyền thuyếtChương 3: Kỳ án thứ nhấtChương 4: Huyền thi trong Phật đườngChương 5: Hạ lang và Hạ nươngChương 6: Vấn thiền (问禅) – Vấn an thiền sưChương 7: Bóng người bên cửa sổChương 8: Xoá bỏ nghi ngờ trước bàn thờ PhậtChương 9: Phụ thân con không phải là phụ thân của conChương 10: Nhai TíChương 11: Có rồng ắt thiêngChương 12: Chiếu tướngChương 13: Xét xửChương 14: Dời sông đổi núi lộ trời trongChương 15: Chân tướngChương 16: Đền mạngChương 17: Cung đấuChương 18: Cây giấu xácChương 19: Xác chết trầm hươngChương 20: Vương Bá ManChương 21: Cầu thânChương 22: Kỳ án mớiChương 23: Bị bắt tăng caChương 24: Rặng mây hé mở ra sắc trời trongChương 25: Thử nghiệmChương 26: Sắc đẹp trầm ngưChương 27: Tiết phu nhânChương 28: Tuyệt thếChương 29: Hồng Tuyến nương nươngChương 30: Hai mặtChương 31: Địa laoChương 32: Dạ hànhChương 33: Giương cờChương 34: Tần XuChương 35: Máu độcChương 36: Thu lướiChương 37: Tấn chứcChương 38: Phong hàoChương 39: Nước đụcChương 40: Lam HậuChương 41: Dấu chân hồng trên tuyếtChương 42: Bánh trung thuChương 43: Phố Lung HoaChương 44: Biệt trangChương 45: Trầm mộngChương 46: Trong biển lửa  Chương 47: Dò hỏiChương 48: Thính tràChương 49: Thử tràChương 50: Tàng Châu ĐiệnChương 51: Bách Tẩu Yến 🔒Chương 52: Thăng đường 🔒Chương 53: Công thẩm 🔒Chương 54: Nhận cốt 🔒Chương 55: Loạn cảnh 🔒Chương 56: Bóng mờ 🔒Chương 57: Biết điều 🔒Chương 58: Cùng dạo chơi 🔒Chương 59: Tâm đắc 🔒Chương 60: Kẻ điên mất bútChương 61: Kỹ thuật luận tộiChương 62: Thu Bình Chương 63: Thẩm vấnChương 64: Bút lông sói bạch ngọc Chương 65: Bắt mạchChương 66: Long tửChương 67: Chuyện nhàn tảnChương 68: Bất NgữChương 69: Chăn gấmChương 70: Nữ nhi của phản thầnChương 71: Tần thịChương 72: Mặt trời mọcChương 73: Phân công điều tra ánChương 74: Từ không thành cóChương 75: Tượng gỗChương 76: Yến tiệc sinh thần (1)Chương 77: Yến tiệc sinh thần (2)Chương 78: Nổi sát khíChương 79: Tuyết mai yếnChương 80: Nghe nước chảy đá lộ*Chương 81: Quận chúaChương 82: Nó vẫn còn là một đứa trẻChương 83: Pháp hộiChương 84: Thẩm vấnChương 85: Phủ Thừa tướngChương 86: Nghị sựChương 87: Gian kếChương 88: Số mệnhChương 89: Ngày xét xửChương 90: Nghi ngờChương 91: Cướp ngườiChương 92: Săn hổChương 93: Thị phiChương 94: Lạc hoa nơi Lạc QuậnChương 95: “Ngày mai”Chương 96: Quốc thưChương 97: Phong phiChương 98: Rước dâuChương 99: Hà Châu Thường thịChương 100: Chẳng phụ đôi bênChương 101: Chu Dao HềChương 102: Yến tiệcChương 103: Khiêu khíchChương 104: Đêm tập kíchChương 105: Hồi kinhChương 106: Vương gặp vươngChương 107: Hồi cungChương 108: Đêm giao thừaChương 109: Biểu tượng sắc đẹpChương 110: Trao đổiChương 111: Trả nợChương 112: Hồng TuyếnChương 113: Tử đằngChương 114: Kiếp Hồng Tuyến (1)Chương 115: Kiếp Hồng Tuyến (2)Chương 116: Kiếp Hồng Tuyến (3)Chương 117: Đông hạ mãi trôiChương 118: Cục diện thay đổiChương 119: Mạng nhệnChương 120: Nanh vuốt lộ diệnChương 121: Tiên đếChương 122: Phong thanh 🔒Chương 123: Khói lửa 🔒Chương 124: Loạn chiến 🔒Chương 125: Ánh rạng đông 🔒Chương 126: Đoạt vị 🔒Chương 127: Hồi triều 🔒Chương 128: Sắp chết 🔒Chương 129: Thu ngọn 🔒Chương 130: Giết! 🔒Chương 131: Đạo diệt 🔒Chương 132: Đêm dài lửa tàn 🔒Chương 133: Chu Nhan Đoạn 🔒Chương 134: Trường An (Hết) 🔒Chương 135: Ngoại truyện – Nữ thích khách hoàn lương ký 🔒Chương 136: Ngoại truyện – nghiệp Đế vương 🔒Chương 137: Ngoại truyện – Kẻ Mang Kiếp Tàn 🔒Chương 138: Ngoại truyện – Mộng nhặt hoa 🔒
Cài đặt đọc

Một phản hồi cho “Chương 91: Cướp người”

  1. Ảnh đại diện chỉ thích ngủ hoi
    chỉ thích ngủ hoi

    ad đang bận ạ, 10 ngày ùi mà ko thấy ad đăng chương mới ạ

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc