Tông Hoắc trợn trừng mắt nhìn đăm đăm tên “gã sai vặt” kia, gã sai vặt cúi đầu, có vẻ hoảng loạn đặt bát canh sâm xuống, rồi lập tức vội vã lui ra ngoài.
“Tên kia đứng lại cho bản công tử!”
Một ngọn lửa bỗng bùng cháy hừng hừng từ bụng dưới của Tông Hoắc. Gã sai vặt kia linh hoạt như một con rắn, chỉ trong chớp mắt đã lẻn ra khỏi cửa, chạy trốn mất dạng.
Đợi đến khi gã sai vặt kia đã lui xuống, hắn ta mới đột nhiên cảm thấy người nọ quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy gương mặt đó ở đâu đó trong trạch viện. Nhưng hắn ta đường đường là Hoắc công tử, sao có thể nhớ gương mặt của một gã sai vặt, thậm chí còn thấy quen mắt nữa?
Tai của đám tử sĩ ngoài cửa nhạy bén vô cùng, lập tức tiến lên: “Công tử!?”
Nhưng họ chỉ thấy Tông Hoắc đang húp từng ngụm lớn canh sâm vào miệng, giống như đang ăn tươi nuốt sống ai đó.
…
“Gọi hết tất cả gã sai vặt trong viện tới đây!” Sau khi ăn xong, Tông Hoắc lạnh lùng ra lệnh.
Chẳng bao lâu sau, hơn mười gã sai vặt xếp thành một hàng, ai nấy đều run như cầy sấy. Trước đó là tất cả tỳ nữ trong viện gặp họa, lẽ nào lần này lại đến lượt tất cả gã sai vặt gặp nạn sao?
Thủ lĩnh tử sĩ nhìn chằm chằm Tông Hoắc: “Rốt cuộc công tử muốn làm gì?”
Tông Hoắc nhìn chằm chằm đám gã sai vặt kia: “Ngẩng đầu lên cho bản công tử.”
Dù mấy gã sai vặt sợ hãi đến nhường nào cũng chỉ có thể làm theo lệnh, từng người dè dặt ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ kinh hoảng tột cùng.
Bọn họ cảm thấy ánh mắt hung ác kia chẳng khác nào đang lăng trì lên người mình, đôi mắt ấy cứ quét tới quét lui tạo thành một kiểu tra tấn dài dằng dặc.
Không có, không có gương mặt kia.
Ngọn lửa vô danh trong người Tông Hoắc lại bùng lên, không biết có phải do canh sâm quá ngấy hay không mà hắn ta thấy đầu đau nhức, cả người khô nóng.
“Tất cả đều ở đây hết à?”
Thủ lĩnh tử sĩ lạnh lùng đáp: “Tổng cộng có mười sáu gã sai vặt, kiểm lại không thiếu một ai, đều ở đây hết.”
Không thể tự dưng lại nhiều thêm một người nào nữa.
Tuy thủ lĩnh tử sĩ không biết dụng ý của Tông Hoắc khi đột nhiên gọi tất cả gã sai vặt tới đây để làm gì nhưng vẫn nhìn hắn ta: “Chúng thuộc hạ là vì bảo vệ an nguy cho công tử.”
Tông Hoắc đột nhiên hung hăng trừng thủ lĩnh tử sĩ, gương mặt kia xuất hiện trước mắt hắn ta năm lần bảy lượt, lần nào cũng đều biến mất không cách nào tìm ra được. Rốt cuộc người đó là ai?
Rốt cuộc hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực Tông Hoắc vẫn không thoát ra được.
Trong một ngõ nhỏ hẻo lánh không mấy ai để ý ở hậu viện, một thân hình mảnh mai mặc y phục gã sai vặt chậm rãi bước ra. Người đó tháo khăn vải quấn trên đầu xuống, lập tức lộ ra một mái tóc đen dày đổ xuống như thác, che khuất gò má trắng ngần.
Nàng cởi y phục gã sai vặt trên người ra, lộ ra trang phục của nha hoàn bên trong. Nàng vo tròn bộ y phục trong tay, sau đó tiện tay ném vào góc tường.
——
Sau khi trời tối, cuối cùng Tông Hoắc cũng yên tĩnh lại, ngọn đèn dầu trong phòng cũng đã tắt hẳn.
Thủ lĩnh tử sĩ đứng trong sân, đứng trước mặt hắn là hai tử sĩ mà hắn từng ra lệnh đi theo Doãn Vô Thường trước đó. Giờ phút này, mấy người đưa mắt nhìn nhau ra hiệu: “Thủ lĩnh, có thể xuất phát rồi.”
Chỉ có ba người bọn họ đi, phần lớn tử sĩ vẫn ở lại trạch viện, trong khoảng thời gian này nếu có biến cố cũng đủ sức ứng phó.
Nếu không phải do thủ lĩnh tử sĩ đa nghi, nhất quyết muốn đi xem gian nhà tranh kia thì đêm nay cũng sẽ không có sự thay đổi về nhân lực như vậy.
“Đi.” Ánh mắt thủ lĩnh tử sĩ trầm xuống: “Chúng ta có một canh giờ, đi nhanh về nhanh.”
Ba người gật đầu với nhau. Trên bầu trời đêm, ba bóng dáng lao vút trên không, rất nhanh đã biến mất không một tiếng động.
Trong rừng có ve đang kêu vang, bọ ngựa đang bắt ve.
Tối nay trù thần Doãn Vô Thường còn vô cùng chu đáo hầm cho Tông Hoắc một chén trà an thần để ban đêm ngủ ngon hơn.
Nhưng ngay khi Tông Hoắc chìm vào giấc ngủ được một canh giờ, đúng ngay lúc thủ lĩnh tử sĩ vừa dẫn theo hai thuộc hạ vừa rời đi không bao lâu, người đang ngủ say bỗng nhiên mở bừng mắt. Trong đôi mắt ấy là tròng mắt đỏ như máu đã không còn xuất hiện trong nhiều ngày qua.
Chỉ là đêm nay không ai nhìn thấy được điều này, cho dù có người canh giữ cũng hoàn toàn không nhận ra những biến hóa này của Tông Hoắc.
Trên đường phố Ngô Châu văng vẳng tiếng người gõ mõ cầm canh, nơi xa xa còn có tiếng ca nữ bay bổng. Ba tên tử sĩ vận khinh công lao về con phố nơi Doãn Vô Thường từng đi lấy nguyên liệu nấu ăn vào ban ngày. Trí nhớ của tử sĩ vốn xuất sắc, nhìn qua một lần là không bao giờ quên, vì vậy dưới sự dẫn đường của hai người kia, bọn họ đã tìm đúng địa điểm đó không sai một ly.
Ngô Châu vào ban đêm cũng thi hành giờ giới nghiêm, do đó ngoài ba bóng dáng của ba người họ ra thì lúc này trên phố vắng vẻ như quỷ vực.
“Thủ lĩnh, chính là nơi này!”
Tên tử sĩ kia trợn to mắt nhìn khoảng không đen ngòm trước mặt. Nơi vốn là một căn nhà tranh vào ban ngày, bây giờ đã bị dỡ bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại một con hẻm nhỏ hẹp trống không.
Tay thủ lĩnh tử sĩ nắm chặt chuôi đao, cực kỳ cảnh giác quan sát bốn phía: “Cẩn thận có trá.”
Nhà tranh đã bị dỡ bỏ sạch, không cần nói cũng biết nhất định có vấn đề. Cái gọi là trù thần Doãn Vô Thường kia…
“Chúng ta mau chóng quay về, giết Doãn Vô Thường, bảo vệ công tử.”
Ngay lúc thủ lĩnh tử sĩ hạ lệnh, trong bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng xé gió khe khẽ.
Bản năng đã được huấn luyện của tử sĩ lập tức phản ứng trước, ba người xoay người trên không, tránh được mũi tên bắn tới từ xa.
Hai mắt thủ lĩnh tử sĩ trợn trừng, bọn họ vừa tới đây đã rơi ngay vào ổ mau phục!
Trên mái nhà, dường như có một giọng trầm thấp vang lên: “Đã tới đây rồi thì không cần quay về nữa.”
Thủ lĩnh tử sĩ trừng mắt nhìn bóng dáng mơ hồ trên mái nhà, quát lớn: “Khẩu khí lớn thật!” Vừa dứt lời, đao của hắn đã rời vỏ, đâm thẳng về phía người trên nóc nhà.
Bọn họ đều là tử sĩ đứng đầu được tuyển chọn kỹ càng, có thể lấy một địch mười. Cho dù chỉ có ba người họ, cũng không phải đối phương muốn chặn là chặn được.
“Lên.” Dưới ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, gương mặt lạnh lùng của Bùi Huyện lộ ra.
Bùi Huyện cùng với năm tên ám vệ Bùi gia chạy tới Ngô Châu từ trước đã bố trí xong xuôi tất cả mọi thứ từ lâu, chỉ chờ đến này hôm nay. Đêm nay, bọn họ đối chiến với ba tên tử sĩ này, không phải địch chết thì là chính mình vong.
Tiếng binh khí va chạm vang lên giữa bầu trời đêm, cho dù bách tính Ngô Châu ở trong nhà nghe được âm thanh khiến lòng người kinh hãi ấy, cũng chỉ càng rúc sâu hơn vào chăn, không ai dám mở cửa liếc nhìn dù chỉ hé mắt nhìn một chút.
——
Trong Vọng Nguyệt lâu, khi Tông Sở Khách nói xong câu “Đợi ngươi tới âm tào địa phủ, ắt sẽ hiểu mọi chuyện đều không phải trò đùa.” Bầu không khí trong tửu lâu bỗng chốc hoàn toàn thay đổi.
Sát khí tỏa ra từ đám người áo đen do ông ta dẫn tới gần như nuốt chửng cả tửu lâu. Bùi Đàm bị bọn họ vậy ở chính giữa, trở thành con mồi chờ bị xẻ thịt.
“Giết.”
Tông Sở Khách lạnh lùng hạ lệnh, thản nhiên như thể đang nói chuyện thường ngày.
Tên hộ vệ bên cạnh Bùi Đàm cũng lập tức động thủ, binh khí bên hông rời vỏ nhanh như chớp, nghênh chiến trực diện một tên áo đen.
Sau đó mới phát hiện ra kỳ thực thứ được rút ra từ bên hông hộ vệ không phải đao mà là một thanh trường kiếm lóe lên hàn quang.
Trong đám hộ vệ Đại Đường, số người sử dụng kiếm đã không còn nhiều bằng người sử dụng đao. Bất kể là ám vệ hay nội vệ, trang bị tiêu chuẩn bên người đều là đao.
Bởi vì từ lâu kiếm đã bị coi là thứ đẹp mắt mà không thực dụng.
Muốn giết người thấy máu, xác nhận sinh tử, vẫn là đao sắc bén và nhanh hơn.
“A!!” Đám người áo đen hô lên một tiếng, sau đó hơn mười bóng dáng lao nhanh như tia chớp về phía Bùi Đàm. Mà Bùi Đàm vẫn giữ nguyên dáng vẻ im lặng của mình, không hề có chút biến hóa hay nhúc nhích.
Đòn tấn công dồn hết toàn lực của hơn mười mấy tên áo đen bỗng chốc như bị mắc vào một tấm lưới.
Gương mặt của tên hộ vệ Bùi gia dùng kiếm kia sắc bén như được dao khắc thành, thanh kiếm trước ngực xoay thành một đường cong như vũ công đang múa, tức khắc chặn hết tất cả thanh đao đang tấn công của đám người áo đen.
Không thể nào! Ngay cả cao thủ nội vệ hạng nhất trong cung cũng chưa chắc làm được như vậy!
Tông Sở Khách thoắt cái đứng bật dậy.
Còn Bùi Đàm vẫn giữ nguyên động tác cúi đầu ngồi ngay ngắn, không biết từ lúc nào trong tay đã vân vê một chiếc chén không trên bàn, đang thong thả xoay chuyển tới lui.
Rất nhanh sau đó, thanh trường kiếm khó tin kia thật sự biến thành thần binh.
Tên hộ vệ ấy di chuyển giữa vòng vây của mười mấy tên người áo đen, vậy mà lại có cảm giác vô thanh tự tại như đã bước vào quỷ vực. Bởi vì từ đầu đến cuối ngoài tiếng xuất kiếm và tiếng đao kiếm va chạm, bản thân hộ vệ này chưa từng phát ra bất cứ một âm thanh nào, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không có biến động.
Ngón tay của Tông Sở Khách bắt đầu cứng đờ, hơn mười mấy cao thủ hàng đầu dưới trướng ông ta lại có thể không phá nổi phòng tuyến của một người ư.
Trừ phi kẻ này đã không còn là người nữa.
“Thượng thư đại nhân đang nghĩ rốt cuộc người này là ai, có phải không?” Lúc này Bùi Đàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Tông Sở Khách hỏi.
Rốt cuộc ánh mắt căm hận của Tông Sở Khách đã không còn che giấu nữa, quét thẳng lên mặt Bùi Đàm.
Bùi Đàm chậm rãi lắc chén, hồi lâu mới nói: “Tông Thượng thư, đây là đệ nhất cao thủ của Bùi gia ta, Bích Lạc.”
Bích Lạc…
Bích lạc hoàng tuyền, lên trời xuống đất, truy hồn vô thường.
Với những gia tộc như Bùi thị, đương nhiên sẽ nuôi dưỡng cao thủ ám vệ nhiều không đếm xuể. Bùi Đàm đi đâu cũng chỉ mang theo một mình Bùi Huyện nên tất nhiên rất dễ khiến những người như Tông Sở Khách hiểu lầm. Nhưng trên thực tế, võ công của Bùi Huyện ở Bùi gia còn lâu mới được tính là số một.
Giờ phút này, cao thủ chân chính của Bùi gia mới thật sự xuất hiện tại đây.
Lòng bàn tay của Tông Sở Khách gần như muốn bóp nát: “Hộ vệ của ngươi chỉ có một người, thể lực của một người cũng có lúc cạn kiệt, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Lão phu muốn xem thử các ngươi có thể chống đỡ đến bao giờ!”
Bùi Đàm cầm chén rượu không nói gì, chỉ thấy Tông Sở Khách lạnh lùng xoay người, lại ngồi xuống bên cạnh bàn một lần nữa.
Cho dù là cao thủ xuất sắc nhất cõi đời này nhưng chỉ cần vẫn là phàm thai trên thế gian thì cuối cùng cũng sẽ có lúc dầu cạn đèn tắt. Một người đối đầu hơn mười người, nhìn thì có vẻ mạnh đến kinh người, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành nỏ mạnh hết đà.
Tông Sở Khách nhìn thấu điều này, càng trở nên lạnh lùng hơn.
“Lão phu cũng nên để tên tiểu tử ngươi nếm thử mùi vị chậm rãi chờ chết là như nào.” Mùi vị mà năm đó ông ta và Tông Hoắc từng nếm trải, cũng nên để Bùi Đàm nếm thử, mới coi như trút hận.
Bùi Đàm chậm rãi cúi đầu, khẽ lắc đầu.
Nhưng nửa canh giờ trôi qua, rồi một canh giờ trôi qua, mặt trời bên ngoài đã thay đổi vị trí.
Cao thủ tên Bích Lạc kia vẫn như vậy, mày kiếm không động, như máy móc ngăn cản từng đợt công kích của người áo đen. Trái lại đám người áo đen đã có người rịn ra mồ hôi trên trán.
Quái vật.
Đây là suy nghĩ của tất cả người áo đen đang giao chiến.
Sao trên đời có thể tồn tại một quái vật không biết mệt mỏi, không biết đói khát như vậy. Liệu đây… đây có còn là người không?
Nghi hoặc như vậy lại dâng lên trong lòng lần nữa.
Khóe mắt Tông Sở Khách gần như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm hơn mười mấy tên thuộc hạ, nắm tay siết chặt: “Bùi, Đàm! Rốt cuộc tên tiểu tử ngươi đang giở trò gì hả!?”
Vì sao mọi thứ đều không giống như kế hoạch.
Bùi Đàm nhìn Tông Sở Khách: “Bùi mỗ vừa rồi đã nói, người ta rất dễ bị một chiếc lá che mắt khiến cho không nhìn thấy được phong cảnh thật sự. Cũng giống như Thượng thư đại nhân lúc này… chẳng phải cũng như vậy sao?”
Tròng mắt của Tông Sở Khách gần như lồi ra: “Ngươi bớt đánh đố với lão phu đi, hôm nay lão phu nhất định phải… giết ngươi!”
Ánh mắt hung ác của ông ta lia về phía phu phụ Tử Thiền Nhi và Văn lang đang co rúc cùng một chỗ trên mặt đất.
Gửi phản hồi