Quỷ Bà Tử nhíu mày đến mức trán nhăn lại thành một khối, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế, điếu thuốc lá kẹp giữa đôi môi.
Tôi nắm chặt gấu áo, nhìn chằm chằm vào Quỷ Bà Tử.
Khói thuốc mờ ảo làm cho khuôn mặt của ông ta trở nên u ám như phủ trong màn sương…
Một lúc sau, Quỷ Bà Tử mới u uất nói: “Việc này lẽ ra ta không quản.”
“Lưu Thủy Quỷ nuôi Âm Sinh Tử, đáng lẽ phải chết.”
“Nhưng ta không ngờ rằng, La Âm Bà lại chết… Mẫu sát không thể giết bà ấy được.”
Lời này làm tôi kinh hãi đến lạnh sống lưng!
Mẫu sát chính là mẹ tôi, bà luôn tìm cách hại tôi, La Âm Bà và cha tôi chắc chắn bị bà ấy hại chết.
Nhưng Quỷ Bà Tử lại nói rằng bà ta không thể giết được La Âm Bà?!
Điều này sao có thể?
Tôi lập tức nói ra sự nghi ngờ của mình!
Nhưng Quỷ Bà Tử chẳng thèm để ý đến tôi…
Ông ta nhìn qua chú Hai của tôi, nói rằng ông và La Âm Bà có quan hệ cũ, phải làm rõ nguyên nhân cái chết của La Âm Bà.
Giờ ông ta sẽ đi cùng chúng tôi đến Lý Gia Thôn, đợi chúng tôi vớt xác La Âm Bà lên, sau khi xem qua sẽ nói chuyện khác.
Chú Hai mặt mày hớn hở, ngăn tôi không hỏi thêm.
Quỷ Bà Tử đã đồng ý giúp đỡ, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa!
Quỷ Bà Tử đi ra cửa trước, chú Hai theo sát sau lưng.
Tôi đi sau cùng, trong đầu rối như tơ vò…
Không lâu sau, chúng tôi đã quay lại bờ sông Hà Gia Thôn.
Trở về bến đò Lý Gia Thôn là lúc trời vừa qua giữa trưa.
Chúng tôi không ở lại bến.
Vì phải đợi đến khi trời tối mới có thể vớt xác.
Thêm nữa, cha tôi chết một cách đặc biệt, dù có Quỷ Bà Tử ở đây, chú Hai vẫn cần chuẩn bị nhiều thứ để đảm bảo mọi việc suôn sẻ.
Vì vậy chú Hai bảo tôi đưa Quỷ Bà Tử về nhà, chờ đêm đến rồi quay lại bến đò, chú đi tìm để mua tam sinh tế phẩm.
Ba người chúng tôi chia làm hai đường trước bến đò.
Tôi dẫn Quỷ Bà Tử về nhà mình.
Lúc này trời vừa qua trưa, bụng tôi cũng đã rỗng.
Mời Quỷ Bà Tử ngồi xuống, tôi chạy vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn.
Nhà tôi nghèo, chẳng có nổi miếng thịt.
Cháo trắng, bánh mì, đậu phộng rang, đó là bữa ăn tươm tất nhất.
Quỷ Bà Tử cũng không chê, sau khi ăn xong thì ông ta nhắm mắt dưỡng thần.
Còn tôi ngồi thẫn thờ trước bậc cửa.
Từ ngưỡng cửa nhà tôi đi thẳng ra ngoài, chỉ cách mấy chục mét là mặt nước sông Huyền, đi chéo khoảng một hai trăm mét là đến bến đò thôn.
Không biết ngồi bao lâu, tôi bỗng nhìn thấy một người dân từ đường thôn đi đến.
Hắn ta còng lưng, khoanh tay, đứng ngoài sân nhà tôi, cứ đứng đó mà nhìn vào trong.
Gần lại, tôi mới nhận ra, mặt người này trắng bệch, ánh mắt lơ đễnh, giống như ban ngày gặp ma sống vậy…
Hắn ta càng nhìn chằm chằm vào nhà tôi, tôi càng cảm thấy không thoải mái.
Cuối cùng tôi không thể chịu nổi, cầm lấy một cây gậy, bước tới hỏi người đó muốn làm gì.
Hắn ta lại bày ra bộ mặt tang tóc nhìn tôi, u uất nói: “Lý Âm Dương, mày đã liên lụy đến cái chết của La Âm Bà, còn muốn hại chết người nữa.”
Giọng nói và thần thái của hắn sao lại toát lên vẻ tử khí? Như thể vô cùng tuyệt vọng.
Tôi nghe mà đầu óc mụ mị.
Rồi tôi nghĩ, người dân ở thôn này đúng là có bệnh.
Tại sao bất kể chuyện gì, hễ là người chết đều phải đổ lên đầu tôi?!
Nhưng trong lòng tôi cũng đau đớn như kim châm.
La Âm Bà vì tôi mà chết trong dòng sông Huyền.
Bà ấy vốn chẳng liên quan gì đến chuyện này…
Đang lúc tôi bần thần, người thôn dân đó đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, bất ngờ giơ tay, đẩy mạnh vai tôi một cái!
Cú đẩy này bất ngờ và mạnh mẽ!
Tôi chẳng kịp né tránh, trực tiếp bị ông ta đẩy ngã xuống đất.
Kêu lên một tiếng đau đớn, tôi ngã ngồi xuống đất, xương cụt đau thấu xương.
Khi tôi lật người dậy, người thôn dân đó đã chạy mất dạng…
Tôi thầm chửi trong lòng, chuyện gì thế này?
Nhưng bỗng dưng, khóe mắt tôi mới nhìn thấy trên vai mình lại có một dấu tay thấm máu!
Lập tức đầu tôi ong lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng…
Người thôn dân này kỳ lạ, sao lại để lại cho tôi một dấu tay máu?!
Đằng sau bỗng vang lên tiếng ho khan khàn khàn.
Tôi vô thức quay đầu lại, mới phát hiện ra Quỷ Bà Tử đang đứng ở cửa, khuôn mặt nhăn nheo nhìn chằm chằm vào vai tôi.
Chưa kịp để tôi lên tiếng, Quỷ Bà Tử đã nheo mắt, lạnh lùng nói: “Máu người chết, xúi quẩy! Cởi ngay cái áo đó ra!”
Cả người tôi lập tức nổi da gà…
Tôi vội vàng chạy vào phòng, thay ngay cái áo đó ra.
Khi trở lại phòng khách, Quỷ Bà Tử lại ngồi xuống ghế.
Ông ta kẹp một điếu thuốc lá trong miệng, bất ngờ quay đầu nhìn tôi, nói: “Lý Âm Dương, trong thôn này, người muốn ngươi chết không ít đâu.”
Tim tôi giật thót một cái.
Những năm qua, thôn dân quả thực đều mong tôi sớm chết đi…
Mỗi lần họ mắng chửi tôi, đều thật sự độc ác.
Nói về những chuyện quá đáng, ngoài lần thôn dân đến đưa linh đường để nguyền rủa tôi, thì còn lần này, tôi bị người ta dùng máu người chết in dấu tay trên vai…
Nghĩ đến đây, mặt tôi tái nhợt nói: “Sống trên sông, chết trên sông, Diêm Vương điểm danh không quá giờ Tý, họ luôn xem tôi là kẻ xui xẻo… chửi tôi suốt hai mươi năm qua.”
Quỷ Bà Tử lại đột nhiên lắc đầu, nói: “Chửi ngươi so với chuyện vừa rồi không giống nhau, đó là dấu tay của người chết, nó sẽ khiến ngươi gặp phải ma quỷ.”
Nói xong, Quỷ Bà Tử lại cúi đầu, không nói nữa.
Trong lòng tôi nổi lên một nỗi sợ hãi, gặp ma quỷ ?
Mẹ tôi đã đủ hung hãn rồi, còn để tôi gặp thêm ma quỷ…
Đây không phải là muốn mạng tôi sao?!
Tôi sợ đến chết khiếp, hỏi ngay Quỷ Bà Tử, vậy tôi đã thay áo rồi sẽ không sao nữa chứ?
Nhưng Quỷ Bà Tử vẫn không nói lời nào, như thể đã ngủ thiếp đi…
Suốt buổi chiều hôm đó, tôi lo lắng không yên.
Cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây, màn đêm bắt đầu nuốt chửng ánh chiều.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng…
Trời sắp tối rồi…
Chưa kịp nói gì, Quỷ Bà Tử đã mở mắt đứng dậy, bước ra khỏi nhà tôi, ông ta đi về phía bến đò.
Khi chúng tôi đến trước bến đò, trời đã hoàn toàn tối đen.
Trên bến đò, bày hai cái bàn dài!
Gió lạnh rít lên từng cơn, nghe như tiếng khóc của quỷ.
Trên bàn dài trải vải trắng, bàn phía trước, đặt đầu lợn, đầu bò, đầu dê!
Bàn sau là linh đường.
Hai bên là đèn cầy đỏ, ở giữa là lư hương, phía sau là hai tấm bài vị.
Hai tấm bài vị này, một cái là của cha tôi, cái còn lại là của La Âm Bà!
Ngay lập tức, tôi cảm thấy lòng mình đau đớn vô cùng!
Chú Hai đưa chúng tôi lên bến đò, chú ấy nghiêm túc nói với Quỷ Bà Tử, anh trai chú chết oan, người vớt xác chết oan dưới nước rất nghiêm trọng, oán khí rất nặng. Chú vớt xác sẽ không dễ dàng nên cần Quỷ Bà Tử trấn giữ bên cạnh.
Trái ngược với chú Hai, Quỷ Bà Tử khá bình tĩnh, ông nhắc nhở chú sau khi vớt được xác Lưu Thuỷ Quỷ thì nhớ vớt xác La Âm Bà.
Tất nhiên chú Hai liên tục gật đầu.
Sau đó chú vỗ vai tôi, nói tôi không nên khóc như vậy, nam nhi mà khóc sướt mướt thì còn ra thể thống gì?
Kế tiếp chú nói tôi chèo thuyền để chú nhảy xuống vớt xác.
Nhưng tôi nói, tôi là con trai của ông, việc này nên để tôi làm.
Ông nuôi tôi 20 năm, tôi không chăm lo cho ông lúc về già được, ít nhất phải đưa ông đi ở đoạn đường cuối……
Chương 1: Thai nhi dưới sông Chương 2: Ôn dịch Chương 3: Bóng Đêm Chương 4: Quỳ xuống Chương 5: Cổ ngọc Chương 6: Con tàu tan vỡ Chương 7: Quỷ Chương 8: Lương tâm Chương 9: Phải chết Chương 10: Tôi sẽ hiểu được Chương 11: Lần câu cá thứ hai thất bại Chương 12: Lên bờ Chương 13: Khai âm Chương 14: Đau quá Chương 15: Kế thừa Chương 16: Tiền của người chết Chương 17: Tạ Tiểu Hoa Chương 18: Vàng trong thời điểm khó khăn Chương 19: Ngã xuống ôm xác Chương 20: Tiền hàng được thông quan Chương 21: Tử cẩu lại đến Chương 22: Mẫu tử sát gây rối Chương 23: Tiếp âm Chương 24: Vào thành làm việc Chương 25: Vớt thi tại Mạnh Phủ Chương 26: Ngươi mong nàng chết? Chương 27: Dạ ngữ Chương 28: Đục thuyền Chương 29: Giày thêu Chương 30: Hai lần vớt Chương 31: Thai không đủ Chương 32: Phạm huý Chương 33: Thi thể nam nằm ngửa Chương 34: Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói thì không thể tùy tiện Chương 35: Người giấy Chương 36: Nhiều kỹ năng không bao giờ thừa Chương 37: Thi thể chết nằm lên thuyền Chương 38: Dạng này phải bị ngâm lồng heo Chương 39: Thi thể nằm bên xác đen Chương 40: Thanh giả tự thanh Chương 41: Sao không vớt La Âm Bà? Chương 42: Bị điếc hay bị mù? Chương 43: Chó đào cửa, mèo cắn xác, xác chết hít thở Chương 44: Tiền này đừng đụng vào Chương 45: Không dám quản Chương 46: Chết không thấy xác Chương 47: Người vớt xác mặc kệ quỷ trên bờ Chương 48: Đuổi người Chương 49: Tử đảo ôm âm thai Chương 50: Mào gà, đuôi gà 🔒 Chương 51: Gặp quỷ 🔒 Chương 52: Cha giết con, con giết cha 🔒 Chương 53: Âm thai mở mắt, người sống mất mạng 🔒 Chương 54: Mẫu sát tán oán 🔒 Chương 55: Cửa hàng giấy đổi chủ? 🔒 Chương 56: Muốn tấm da 🔒 Chương 57: Khoảng không quan tài 🔒 Chương 58: Đổ tội 🔒 Chương 59: Tuổi còn trẻ sao lại mù 🔒 Chương 60: Người chết là lớn 🔒 Chương 61: Tiên sinh không có nhà 🔒 Chương 62: Phòng nhỏ 🔒 Chương 63: Đống Lửa 🔒 Chương 64 Âm thai hung 🔒 Chương 65: Ăn Thịt Mẹ 🔒 Chương 66: Hậu lễ 🔒 Chương 67: Ông chủ hiểm độc, thằng nhãi vô lương tâm 🔒 Chương 68: Hình nhân đen 🔒 Chương 69: Hoa Tai Vàng 🔒 Chương 70: Hà Quỷ Bà có cháu gái, tên là Hà Trĩ 🔒 Chương 71: Tiếp Âm Bà không tiếp người sống 🔒 Chương 72: Rừng Liễu, Con Chồn Trắng 🔒 Chương 73: Câu Hồn, Nước Dâng 🔒 Chương 74: Mày và cái lão chết tiệt đó, đều phải treo cổ! 🔒 Chương 75: Chồn già thành tinh, hại người không ít 🔒 Chương 76: Che Mắt 🔒 Chương 77: Sát thuật “liều mạng” 🔒 Chương 78: Chó đào cửa 🔒 Chương 79: Thời khắc đại âm 🔒 Chương 80: Cha! 🔒 Chương 81: Điều tối kỵ thứ ba – Huyệt lõm gió, nhất định tuyệt tự 🔒 Chương 82: Không thể để người vào 🔒 Chương 83: Toàn lời ma quỷ, mở mắt thành kẻ mù 🔒 Chương 84: Theo con về được không? 🔒 Chương 85: Hồn Phi Phách Tán 🔒 Chương 86: Phó văn 🔒 Chương 87: Gặp Quỷ 🔒 Chương 88: Lấy cái chết để ép buộc 🔒 Chương 89: Cái tát 🔒 Chương 90: Hắc sát hóa huyết, Huyết sát Phá thi 🔒 Chương 91: Chết Bất Đắc Kỳ Tử 🔒 Chương 92: Cắn môi 🔒 Chương 93: Quỷ Tinh Điểm Xác 🔒 Chương 94: Ăn hương, uống sáp 🔒 Chương 95: Dán bùa 🔒 Chương 96: Dòng nước như cung lật, chôn ắt gặp tai ương 🔒 Chương 97: Trước huyệt có nước là thương tâm 🔒 Chương 98: Có kẻ thêm dầu vào lửa 🔒 Chương 99: Ngươi sắp chết rồi 🔒 Chương 100: Con đường trúc phía nam, thịt nát người chết 🔒 Chương 101: Trộm gà trộm chó – Từ Bạch Bì 🔒 Chương 102: Hắn muốn mẹ ngươi 🔒 Chương 103: Tôi có thể đi theo anh không? 🔒 Chương 104: Tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo 🔒 Chương 105: Con chuột 🔒 Chương 106: Đứt ngón tay 🔒 Chương 107: Không tiền cứu mạng 🔒 Chương 108: Rơi xuống sông 🔒 Chương 109: Ai cũng có tư lợi 🔒 Chương 110: Kẻ trong cuộc u mê 🔒 Chương 111: Lần Đầu Gặp Mặt Hứa Xương Lâm 🔒 Chương 112: Tôi không thích anh ta 🔒 Chương 113: Mặt chữ Quốc, nếp nhăn chữ Tỉnh 🔒 Chương 114: Con chết yểu là lỗi của cha 🔒 Chương 115: Cậu ấy là khách 🔒 Chương 116: Cấp thuỷ trùng thi, thi xiết cổ 🔒 Chương 117: Người chết hưởng hương ắt hại người 🔒 Chương 118: Rơi Xuống Nước 🔒 Chương 119: Nam đồng 🔒 Chương 120: Còn có “người” thứ ba 🔒 Chương 121: Giếng khô rỉ máu, người sống mất tích 🔒 Chương 122: Em Vợ 🔒 Chương 123: Xác dưới giếng, ban ngày gặp quỷ 🔒 Chương 124: Trăm Chó Một Ngao 🔒 Chương 125: Điểm đáng ngờ 🔒 Chương 126: Giả Thần Giả Quỷ 🔒 Chương 127: Trong trang viên không có quái gở 🔒 Chương 128: Người độc ác hơn ma 🔒 Chương 129: Xác Chết Giấu Trong Nhà 🔒 Chương 130: Ôm cây đợi thỏ 🔒 Chương 131 Người đáng thương có chỗ đáng hận 🔒 Chương 132: Ta, sẽ không nhận mệnh 🔒 Chương 133: Mất vợ tuyệt hậu, tôi còn gì nữa? 🔒 Chương 134 Cánh tay tử thi, răng chó đen 🔒 Chương 135 Vớt thủy trùng thi, bụng nhô cao 🔒 Chương 136 Kinh hoàng dưới nước 🔒 Chương 137: Phá Thai 🔒 Chương 138: Phối Hợp 🔒 Chương 139 Anh không tin tôi, tôi cũng không tin anh 🔒 Chương 140: Thói quen sưu tầm thi thể 🔒 Chương 141: Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm? 🔒 Chương 142: Tự sát là bất hiếu, chết sẽ xuống vạc dầu 🔒 Chương 143: Người Canh Gác Đêm – Phu Canh 🔒 Chương 144: Tam Châu, Đường Trấn 🔒 Chương 145: Âm Dương Tiên Sinh 🔒 Chương 146: Địa Tướng Lư, Tưởng Nhất Hoằng 🔒 Chương 147: Số mệnh của âm sinh tử thật khổ nhỉ? 🔒 Chương 148: “Trạch Kinh”, “Cốt Tướng” 🔒 Chương 149: Lần gặp đầu tiên với Cẩu Huyền 🔒 Chương 150: Tổ Sư Gia Hiển Linh 🔒 Chương 151: Viên châu mục nát 🔒 Chương 152: Kẻ mới chưa hiểu đời 🔒 Chương 153: Tiểu nhân 🔒 Chương 154: Thi thể chui vào hang 🔒 Chương 155: Chưa đủ tư cách 🔒 Chương 156: Khóa cửa trấn thi 🔒 Chương 157: Đút đan 🔒 Chương 158: Cẩu Huyền, anh to gan thật! 🔒 Chương 159: Ta rất hài lòng 🔒 Chương 160: Thái độ 🔒 Chương 161: Học tập tinh hoa trăm nhà 🔒 Chương 162: Âm Dương, chú Hứa sẽ không lừa cậu 🔒 Chương 163: Ân sư như núi 🔒 Chương 164: Tính toán, biến khéo thành vụng 🔒 Chương 165: Ác Khí 🔒 Chương 166: Miêu gia thôn 🔒 Chương 167: Kẻ độc ác, khó được kết cục tốt 🔒 Chương 168: Có kẻ hại người! 🔒 Chương 169: Nhà phơi xác 🔒 Chương 170: Tự sát 🔒 Chương 171: Khó lòng chịu đựng 🔒 Chương 172: Lúc gặp loạn thế 🔒 Chương 173: Chẳng gì hung hiểm hơn kẻ vô ơn 🔒 Chương 174: Tôi không muốn thấy ông bị trời phạt 🔒 Chương 175: Biện pháp thỏa hiệp 🔒 Chương 176: Hung thi sau cửa sắt, tránh phạm vào Bát Tiên 🔒 Chương 177: Phá ương hung phụ nên chôn tại núi 🔒 Chương 178: Án Kiếm Thuỷ trước gò 🔒 Chuong 179: Cửa mở 🔒 Chương 180: Tín nhiệm là tấm gương cũng là trang giấy 🔒 Chương 181: Chôn người 🔒 Chương 182: Vào Nhà 🔒 Chương 183: Thi Thể Đè Thân 🔒 Chương 184: Quỳ Thi 🔒 Chương 185: Tưởng Nhất Hoằng, đệ tử đời thứ hai mươi lăm, trấn giữ 🔒 Chương 186: Trống lui quân 🔒 Chương 187: Hà Khôi Trảm Thi Phù 🔒 Chương 188: Quỷ Họa Phù 🔒 Chương 189: Hà Thần cưới bé gái 🔒 Chương 190: Lấy một, trả một 🔒 Chương 191: Từ chối 🔒 Chương 192: Bát Quái Pháp 🔒 Chương 193: Tiếng súng vang lên 🔒 Chương 194: Nuôi một con sói mắt trắng 🔒 Chương 195: Hà Thần 🔒 Chương 196: Quay về 🔒 Chương 197: Chuyến đi này không vô ích 🔒 Chương 198: Đêm mưa bão, trộm cướp xông vào, cẩn thận lửa cháy 🔒 Chương 199: Chết không đổi tính 🔒 Chương 200: Thợ săn và con mồi 🔒 Chương 201: Không lớn không nhỏ 🔒 Chương 202: Hai con cá vàng không đủ 🔒 Chương 203: Quan tài gỗ ngũ quỷ 🔒 Chương 204: Gỗ bị sét đánh ngay trên đỉnh mộ 🔒 Chương 205: Mãng Bào và Đỉnh Đới Hoa Linh 🔒 Chương 206: Bí mật của ngươi 🔒 Chương 207: Đơn độc đến tìm ta 🔒 Chương 208: Yểu Mệnh Đoản Thọ 🔒 Chương 209: Mười Ngón Liền Tim 🔒 Chương 210: Tầm Thuật 🔒 Chương 211: Tham Thì Thâm 🔒 Chương 212: Đốt 🔒 Chương 213: Phu Canh rơi xuống nước 🔒 Chương 214: Tổn Thất Lớn 🔒 Chương 215: Một dàn Phu Canh 🔒 Chương 216: Một nhà ba người 🔒 Chương 217: Một nhà không nói hai lời 🔒 Chương 218: Quy củ không thể thay đổi 🔒 Chương 219: Trong loạn thế, mạng người có giá 🔒 Chương 220: Đại Âm Chi Thời, Người Mặc Da 🔒 Chương 221: Sói Lửa Nổi Lên 🔒 Chương 222: Cho ngươi cơ hội cuối 🔒 Chương 223: Vây Công 🔒 Chương 224: Lối Tắt 🔒 Chương 225: Trâu vàng, quan mão, phất trần 🔒 Chương 226 Giữa ban ngày, xác chết chặn đường 🔒 Chương 227: Thoát chết trong gang tấc 🔒 Chương 228: Tử Thù 🔒 Chương 229: Đạo sĩ nhúng tay 🔒 Chương 230: Uy danh vang xa 🔒 Chương 231: Liễu Thiên Ngưu 🔒 Chương 232: Dầu hết đèn tắt 🔒 Chương 233: Thanh Thi Bao Trùm Làng 🔒 Chương 234: Rút Lui 🔒 Chương 235: Đun nấu 🔒 Chương 236: Thanh thi phóng huyết 🔒 Chương 237 Ta không tin ngươi 🔒 Chương 238: Thỉnh thần tụ đỉnh, tinh khí bất tán 🔒 Chương 239: Đời người chỉ có hai chữ tình nghĩa 🔒 Chương 240: Chủ chết bộc theo 🔒 Chương 241: Nơi chôn thân 🔒 Chương 242: Nhà dột lại gặp mưa đêm 🔒 Chương 243: Con Bài Mặc Cả 🔒 Chương 244: Quẻ cuối cùng 🔒 Chương 245: Trao đổi, điều kiện 🔒 Chương 246: Bát Quái Hổ Đầu Kính 🔒 Chương 247: Hậu nhân của La Âm Bà 🔒 Chương 248: Tôi tin cô, cô cũng nên tin tôi 🔒 Chương 249: Sông có núi, đáy khoét thành rãnh, dòng nước treo lơ lửng 🔒 Chương 250: Huyện Giới Môn 🔒 Chương 251: Suy diễn phong thủy đồ 🔒 Chương 252: Trấn Huyền Hồ 🔒 Chương 253: Ban ngày có oán khí 🔒 Chương 254: Nước có thể đục núi 🔒 Chương 255: Thi trôi 🔒 Chương 256: Biệt Hữu Càn Khôn 🔒 Chương 257: Nhanh chân đến trước 🔒 Chương 258: Tuyệt mệnh hung phụ, lục đinh thiên âm trấn thi 🔒 Chương 259: Mũi tên sắc bén xung Thiên Can, không chết cũng tàn phế 🔒 Chương 260: Vị tiên sinh bị đánh gãy chân 🔒 Chương 261: Thái Sơ độc nhất, không có gì khởi đầu trước nước 🔒 Chương 262: Nữ Sát Mệnh Tiễn 🔒 Chương 263: Kỳ quặc? 🔒 Chương 264: Phù Phá 🔒 Chương 265: Lần đầu gặp Phù Khế 🔒 Chương 266: Sẩy chân, trật lưng 🔒 Chương 267: Sẩy tay giết người 🔒 Chương 268: Hoạ không phạm đến người nhà, làm hại người không hại con cái 🔒 Chương 269: Đào mộ 🔒 Chương 270: Nổ súng, giết hắn 🔒 Chương 271: Nhà cũ của thợ quan tài 🔒 Chương 272: Hậu tiên sinh tính sinh, Lỗ quan tài đoán tử 🔒 Chương 273: Khô thi cầm rìu 🔒 Chương 274: Một rìu đoạn dương thọ 🔒 Chương 275: Nhục nhã đến tận xương cốt 🔒 Chương 276: Hậu tiên sinh, chúng ta có hiểu lầm 🔒 Chương 277: Tam Tướng Lao Ngục 🔒 Chương 278: Biến hoá khôn lường 🔒 Chương 279: Ta sợ gì báo ứng? 🔒 Chương 280: Phù Khế tự thiêu 🔒 Chương 281: Điều kiện 🔒 Chương 282: Trong thời loạn, khó có công lý 🔒 Chương 283: Quan Thuật 🔒 Chương 284: Liễu Hóa Yên đồng hành 🔒 Chương 285: Dâng lễ 🔒 Chương 286: Hà thần điểm nữ 🔒 Chương 287: Bạch Hồ Tiên 🔒 Chương 288: Cứu người 🔒 Chương 289: Khiêu Thần 🔒 Chương 290: Trong quan tài không có thi cốt, dưới nước chẳng có Hà Thần 🔒 Chương 291: Cầu cứu 🔒 Chương 292: Vô Diện 🔒 Chương 293: Mất mát 🔒 Chương 294: “Nhân Nghĩa” của Bạch tiên sinh 🔒 Chương 295: Anh nợ chúng tôi 🔒 Chương 296: Đông Bắc 🔒 Chương 297: Các ngươi làm mồi 🔒 Chương 298: Da người sống 🔒 Chương 299: Phần Sơn Khai Môn 🔒 Chương 300: Tìm mòn cả giày vẫn không thấy? 🔒 Chương 301: Hai lần tính kế 🔒 Chương 302: Ngươi làm hắn bị thương, chúng ta không chết không thôi! 🔒 Chương 303: Đừng động vào anh ấy! 🔒 Chương 304: Hướng Đông Bắc 🔒 Chương 305: Chặn Đường! 🔒 Chương 306: Vạch trần 🔒 Chương 307: Ăn miếng trả miếng 🔒 Chương 308: Tin tức 🔒 Chương 309: Người quen cũ 🔒 Chương 310: Mắt sư tử đá vỡ 🔒 Chương 311: Âm dương tiên sinh trẻ tuổi, thần bà hạ cửu lưu 🔒 Chương 312: Đồng đoạn 🔒 Chương 313: Kẻ không học mà đòi có thuật! 🔒 Chương 314: Thay tôi xả giận 🔒 Chương 315: Cầu xin các người 🔒 Chương 316: Quan mục nát, quan đồng 🔒 Chương 317: Bà ta đến rồi 🔒 Chương 318: Con chồn vàng chắp tay 🔒 Chương 319: Cút ngay cho tao! 🔒 Chương 320: Tin hắn 🔒 Chương 321: Cồn giữa sông 🔒 Chương 322: Quan tài đồng rỉ sét 🔒 Chương 323: Tam Kiếm Trảm Tang, Ngũ Thạch Trấn Quỷ 🔒 Chương 324: Quan mục và thi thể ướt 🔒 Chương 325: Người thầy không học vấn cũng chẳng nghề nghiệp! 🔒 Chương 326: Âm sát, thất thần 🔒 Chương 327: Mặt trái trong lòng 🔒 Chương 328: Giả danh lừa bịp 🔒 Chương 329: Nửa đêm, bà lão 🔒 Chương 330: Âm thác dương sai – Từ Bạch Bì 🔒 Chương 331: Bị bắt 🔒 Chương 332: Để lại một lá thư 🔒 Chương 333: Truyền âm ngàn dặm 🔒 Chương 334: Dương toán tiên sinh 🔒 Chương 335: Đòi lại công bằng 🔒 Chương 336: Tôi muốn gặp hắn 🔒 Chương 337: Học nghệ không tinh 🔒 Chương 338: Ai mới thực sự là kẻ quá quắt? 🔒 Chương 339: Căng như dây đàn 🔒 Chương 340: Giữ Người 🔒 Chương 341: Thay cô cầu quẻ 🔒 Chương 342: Bồng nhi 🔒 Chương 343: Pháp môn biết cái chết 🔒 Chương 344: Cầu con 🔒 Chương 345: Một đồng tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán 🔒 Chương 346: Một ngón tay 🔒 Chương 347: Nuôi không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm là sự biếng nhác của thầy 🔒 Chương 348: Chặt chín ngón tay 🔒 Chương 349: Không mời mà đến 🔒 Chương 350: Mời tiên sinh giúp nhà họ Đinh điểm trạch 🔒 Chương 351: Tôi có thể giúp 🔒 Chương 352: Kế sách 🔒 Chương 353: Hại người và cứu người 🔒 Chương 354: Khưu tiên sinh 🔒 Chương 355: Một lần chiêm ngưỡng phong thái tiên sinh 🔒 Chương 356: Ngươi giúp bọn họ xem phong thuỷ! Ngươi sẽ không chết tử tế đâu! 🔒 Chương 357: Ông Đinh, chúng ta có thể nói riêng một chút chứ? 🔒 Chương 358: Tâm cơ thâm sâu 🔒 Chương 359: Những gì nhà họ Đinh xứng đáng có, rồi sẽ đến từ từ 🔒 Chương 360: Rời đi 🔒 Chương 361: Trở về 🔒 Chương 362: Âm khí sông Huyền nặng thêm mấy phần 🔒 Chương 363: Thoát thân thật giỏi, da Hoàng Tiên 🔒 Chương 364: Không một ai ra khỏi Lý Gia Thôn 🔒 Chương 365: Tử đảo kêu oan 🔒 Chương 366: Đầu thôn, ánh lửa 🔒 Chương 367: Tế lễ ở bến tàu 🔒 Chương 368: Ánh mắt 🔒 Chương 369: Đạo trưởng, chân tôi đâu rồi! 🔒 Chương 370: Nguyền ngươi chết không nhắm mắt, nguyền hắn chết không người đưa tang! 🔒 Chương 371: Xác túm đuôi 🔒 Chương 372: Thỉnh Châm 🔒 Chương 373: Đưa ta quẻ đầu tiên, ta giúp cậu giết hắn 🔒 Chương 374: Mắt mù 🔒 Chương 375: Vong nhân hóa đạo, chiêu hồn thuật 🔒 Chương 376: Đại nguy cơ 🔒 Chương 377: Ông Tưởng nguy kịch 🔒 Chương 378: Âm Dương huynh, tôi theo các người một chuyến 🔒 Chương 379: Quay lại Địa Tướng Lư 🔒 Chương 380: Thiên địa hợp mà vạn vật sinh, âm dương giao mà biến hóa khởi 🔒 Chương 381: Tưởng tiên sinh, nhất nhật vi sư, chung sinh vi phụ 🔒 Chương 382: Mười ba roi gia pháp nhà họ Liễu 🔒 Chương 383: Lấy hình làm gốc, dùng Kim để luận quẻ! 🔒 Chương 384: Mò xương 🔒 Chương 385: Đời sau sống, đời trước chết – đào xương cải mệnh 🔒 Chương 386: Âm Dương, con đường sau này, phải dựa vào chính con 🔒 Chương 387: Khởi quẻ! 🔒 Chương 388: Phong bế lỗ tai, không nghe ngoại âm 🔒 Chương 389: Đôi mắt hoàn toàn khác biệt 🔒 Chương 390: Mũi lõm xuống, cốt nhục chia lìa 🔒 Chương 391: Mắt lệch, tiểu nhân 🔒 Chương 392: Ngón nghề Phân Kim của họ Ngô 🔒 Chương 393: Ương Lang Thần Chú 🔒 Chương 394: Cửa 🔒 Chương 395: Xích Túc Mẫu Tử Sát 🔒 Chương 396: Ngô Hiển Trường 🔒 Chương 397: Âm khí của ngươi đâu rồi 🔒 Chương 398: Thủy Ngân Đồng Thi 🔒 Chương 399: Cha cậu vì sao mà chết? 🔒 Chương 400: Gà mổ mắt 🔒 Chương 401: Trúng độc 🔒 Chương 402: Mượn tiền Trấn Mệnh 🔒 Chương 403: Giải độc 🔒 Chương 404: Tao ái mộ cô ấy thì liên quan gì đến mày! 🔒 Chương 405: Mày có chỗ nào hơn tao? 🔒 Chương 406: Đi đêm nhiều mà không chịu đi đường ngay thẳng, sớm muộn gì cũng đụng phải quỷ Vô Thường 🔒 Chương 407: Tiếng súng 🔒 Chương 408: Kẻ giết cha, há có thể lưu lại nhân gian? 🔒 Chương 409: Chuyển nguy thành an 🔒 Chương 410: Tư tâm và lựa chọn 🔒 Chương 411: Ngọn núi kỵ sát 🔒 Chương 412: Kiềm Tây Nam, Bàn Giang 🔒 Chương 413: Thiên Nguyên tiên sinh, Tưởng Bàn 🔒 Chương 414: Tỳ Hưu Thủ Tài 🔒 Chương 415: Tiên sinh, ngài đoán thật chuẩn 🔒 Chương 416: Gian môn song sắc, quan sự kéo đến 🔒 Chương 417: Mưu tâm 🔒 Chương 418: Nghịch tử Tưởng Bàn, tiễn cha quy thiên 🔒 Chương 419: Huyệt Thủy Tinh ở Hồng Hà, Bàn Giang 🔒 Chương 420: Mẹ chết, con nhỏ 🔒 Chương 421: Tái ngộ Cẩu Huyền 🔒 Chương 422: Manh Mối 🔒 Chương 423: Bà ta chết cũng đáng! 🔒 Chương 424: Huyết sát không hại người 🔒 Chương 425: Thiên Nguyên tướng thuật và Địa Tướng kham dư – ai mạnh ai yếu? 🔒 Chương 426: Con rể ở rể 🔒 Chương 427: Diệt khẩu 🔒 Chương 428: Tư thông 🔒 Chương 429: Hai biến số 🔒 Chương 430: Gánh tội 🔒 Chương 431: Địa Long trở mình, sơn thể sụp đổ 🔒 Chương 432: Đồng hành, Trấn Quan Sơn 🔒 Chương 433: Nghĩa Trang “Mã Hạn” 🔒 Chương 434: Nó muốn ra ngoài 🔒 Chương 435: Quan Sơn Quỷ Tinh 🔒 Chương 436: Đỏ đen, tai kiếp Hỏa Hình 🔒 Chương 437: Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân 🔒 Chương 438: Hôn Sự 🔒 Chương 439: Không thể vào núi, không thể xuống nước 🔒 Chương 440: Sinh cơ đoạn tuyệt 🔒 Chương 441: Trăm cỗ quan tài 🔒 Chương 442: Người dẫn thi Mã Khoan 🔒 Chương 443: Dẫn thi nhiếp hồn thuật 🔒 Chương 444: Lời nguyền 🔒 Chương 445: Xuống giếng 🔒 Chương 446: Gặp thi thể 🔒 Chương 447: Trấn Thi Đồng Xích 🔒 Chương 448: Đa tạ ân cứu mạng! 🔒 Chương 449: Nơi này nguy hiểm, huynh đệ chúng tôi xin đi trước một bước 🔒 Chương 450: Lại cứu người 🔒 Chương 451: Trở mặt vô tình 🔒 Chương 452 Ẩn giấu 🔒 Chương 453: Vì huynh đường đột 🔒 Chương 454: Thiên Nguyên Thập Đạo, Quách Thiên Ngọc 🔒 Chương 455: Cậu không nhìn rõ được diện tướng trước mắt 🔒 Chương 456: Tôi không tính nổi ông ta 🔒 Chương 457: Mất cả chì lẫn chài 🔒 Chương 458: Cán long chi long vô cùng vô tận 🔒 Chương 459: Cưỡng đoạt dân nữ 🔒 Chương 460: Nhảy sông tự vẫn 🔒 Chương 461: Còn có kẻ khác 🔒 Chương 462: Oan có đầu, nợ có chủ 🔒 Chương 463: Ngươi là con bé nhà ai? 🔒 Chương 464: Lão tử sắp chết rồi à? 🔒 Chương 465: Tử tướng biến đổi 🔒 Chương 466: Một vân một mạng 🔒 Chương 467: Các người đều giống hắn cả! 🔒 Chương 468: Thiên y vô phùng 🔒 Chương 469: Cô ấy có tội gì? 🔒 Chương 470: Loạn thế, thiện ác đan xen! 🔒 Chương 471 Lấy thiên tinh định vị, mở cánh cửa đặc biệt 🔒 Chương 472 Người đàn ông biến mất 🔒 Chương 473: Nhất định phải tát cho anh một cái! 🔒 Chương 474: Bần đạo, Liễu Hóa Đạo 🔒 Chương 475: Chịu phạt 🔒 Chương 476: Lộ xung sát, phòng đơn tai 🔒 Chương 477: Sai là bọn họ 🔒 Chương 478: Có một người trợ giúp 🔒 Chương 479: Mẫu oán tử, đoạn châm 🔒 Chương 480: Thần chú Trấn Áp! 🔒 Chương 481: Mấy người vô tội? 🔒 Chương 482: Lên đường tới tộc Khương 🔒 Chương 483: Gặp lại Liễu Thiên Ngưu Chương 484: Đệ tử không sai! Chương 485: Mệnh số của anh ta không tầm thường 🔒 Chương 486: Tiên sư Khương tộc 🔒 Chương 487: Quan Tinh Trạch 🔒 Chương 488: Phong Thủy Bàn 🔒 Chương 489: Hắn là hy vọng của Khương tộc 🔒 Chương 490: Thay hắn bói một quẻ 🔒 Chương 491: Đời này đừng bước vào Khương tộc nửa bước 🔒 Chương 492: Chạy! 🔒 Chương 493: Lệnh triệu tập của Liễu gia 🔒 Chương 494: Mệnh ta ở bốn phương 🔒 Chương 495: Bị bắt 🔒 Chương 496: Lại trở về Thiên Tâm Thập Đạo 🔒 Chương 497: Rất nhiều người sợ ông, nhưng tôi không sợ 🔒 Chương 498: Đao kiếm treo xà 🔒 Chương 499: Hắn phải cảm ơn tôi 🔒 Chương 500: Không có gạo sao? 🔒 Chương 501: Khất thực, tặng bảo 🔒 Chương 502: Đoạn tay, bát vỡ, thọ tận mà chết 🔒 Chương 503: Hậu sự, trở về 🔒 Chương 504: Cánh tay đứt 🔒 Chương 505: Hồng nhan họa thủy? 🔒 Chương 506: Chú Hai vừa ý cô ấy 🔒 Chương 507: Bố cục 🔒 Chương 508: Máu mào gà 🔒 Chương 509: Hung xạ 🔒 Chương 510: Ám tiễn 🔒 Chương 511: Vô oán vô cừu 🔒 Chương 512: Quý nhân đa vong sự 🔒 Chương 513: “Tin tức” 🔒 Chương 514: Tôi cũng muốn biết 🔒 Chương 515: Chính tôi đã tiễn tiểu thư xuống nước! 🔒 Chương 516: Câu hồn 🔒 Chương 517: Mắt của ông, sao cũng khác thường? 🔒 Chương 518: Dùng tướng cách phỏng dung 🔒 Chương 519: Dưới nước không có thi thể 🔒 Chương 520: Ta và bọn chúng không liên quan 🔒 Chương 521: Lý gia đại trạch 🔒 Chương 522: Thợ khiêng quan 🔒 Chương 523: Thi thể vô chủ 🔒 Chương 524: Trộm mộ 🔒 Chương 525: Gây họa 🔒 Chương 526: Thi đầu 🔒 Chương 527: Ngươi là thứ quỷ gì? Sao hung đến vậy? 🔒 Chương 528: Bát Tiên Áp Thi Trận 🔒 Chương 529: Không gặp 🔒 Chương 530: Vị thiếu gia đó 🔒 Chương 531: Bí mật được che giấu 🔒 Chương 532: Lương tâm ông không thấy hổ thẹn sao? 🔒 Chương 533: Thi thể bên dưới lớp cát 🔒 Chương 534: Cỏ cây sinh mặt, lão thú uẩn đan 🔒 Chương 535: Phù khế nhập sông Huyền 🔒 Chương 536: Ngài giết hắn, là thay trời hành đạo 🔒 Chương 537: Quyết định 🔒 Chương 538: Lý tiên sinh há có thể cầu? 🔒 Chương 539: Trinh phụ 🔒 Chương 540: Trở về 🔒 Chương 541: Tiểu Lý tiên sinh nhiều thêm vài phần phong sương 🔒 Chương 542: Thai chết trong bụng 🔒 Chương 543: Tuyệt duyên 🔒 Chương 544: Cổ quái 🔒 Chương 545: Danh phận 🔒 Chương 546: Tình nhân 🔒 Chương 547: Thối rữa 🔒 Chương 548: Cậu chính là chủ nhân của Địa Tướng Lư? 🔒 Chương 549: Một cái đầu, đổi hai năm mạng 🔒 Chương 550: Môi khô trắng bệch 🔒 Chương 551: Mượn giống 🔒 Chương 552: Lục Phủ Phù 🔒 Chương 553: Bế quan 🔒 Chương 554: Hà thị quỷ bà có con gái, lại theo tiên sinh rời nhà, trăng sáng chứng lòng 🔒 Chương 555: Nội tướng thiên 🔒 Chương 556: Tôi không ác 🔒 Chương 557: Cuộn Da Dê 🔒 Chương 558: Vũ Hóa Thi 🔒 Chương 559: Thay Tưởng tiên sinh thanh lý môn hộ! 🔒 Chương 560: Kịch chiến! 🔒 Chương 561: Kiêng dè 🔒 Chương 562: Phong thủy đấu phong thủy 🔒 Chương 563: Hồ đãng tụ sa 🔒 Chương 564: Lục Kiến Thủy 🔒 Chương 565: Gương Mặt 🔒 Chương 566: Âm Mộc Khắc Âm 🔒 Chương 567: Giăng Bẫy 🔒 Chương 568: Biến Số 🔒 Chương 569: Giờ Tý canh ba, nửa đêm trăm hồn kinh động 🔒 Chương 570: Tai mọc nốt đen, ắt gặp họa nước! 🔒 Chương 571: Tôi muốn gương và roi 🔒 Chương 572: Xanh đen 🔒 Chương 573: Xanh đen 🔒 Chương 574: Phan gia cẩn thận! 🔒 Chương 575: Nước tràn vào 🔒 Chương 576: Trời sáng rồi, nhưng trời vẫn chưa sáng 🔒 Chương 577: Một sợi tóc động, toàn thân đều động 🔒 Chương 578: Ngọn nến trên mặt hồ 🔒 Chương 579: Mệnh của ngươi, tính không chuẩn! 🔒 Chương 580: Săn mồi! Ứng mệnh! 🔒 Chương 581: Quẻ dành cho Tưởng Bàn 🔒 Chương 582: Dự tính ban đầu 🔒 Chương 583: Cắt Băng Khánh Thành 🔒 Chương 584: Tín vật 🔒 Chương 585: Ngã ngựa 🔒 Chương 586: Ngủ chung 🔒 Chương 587: Mũ vành 🔒 Chương 588: Nhà họ Vương khiêng quan tài 🔒 Chương 589: Được Thiên Tài Tinh ưu ái 🔒 Chương 590: Nơi Ẩn Thân! 🔒 Chương 591: Oan gia ngõ hẹp 🔒 Chương 592: Tướng binh thương 🔒 Chương 593: Vu oan giá họa 🔒 Chương 594: Hạ độc 🔒 Chương 595: Kinh Trập 🔒 Chương 596: Loạn thế nhiều bất nghĩa, âm dương có thủy có chung 🔒 Chương 597: Ngày con thành hôn, ta cũng nên tặng một phần hạ lễ 🔒 Chương 598: Phán đoán 🔒 Chương 599: Ngày Kinh Trập, Lý Độn Không 🔒 Chương 600: Thư 🔒 Chương 601: Đi xa 🔒 Chương 602: Lại đến Hồng Hà 🔒 Chương 603: Trăm năm khó gặp 🔒 Chương 604: Bát Trạch Tiên 🔒 Chương 605: Đạo sĩ Nhược Quan 🔒 Chương 606: Bí pháp Trộm Thọ 🔒 Chương 607: Đoản Thọ Đột Tử 🔒 Chương 608: Hút dương thọ, đoạn hồn phách 🔒 Chương 609: Làm Mồi 🔒 Chương 610: Dân chạy nạn 🔒 Chương 611: Hắn đã trộm thứ gì? 🔒 Chương 612: Tuổi Thọ 🔒 Chương 613: Không thể để kẻ đó chạy thoát 🔒 Chương 614: Một quẻ tính tận Âm Dương Giới 🔒 Chương 615: Đấu Trộm Thọ 🔒 Chương 616: Cho hắn một ngụm đất 🔒 Chương 617: Kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết 🔒 Chương 618: Mồi nhử 🔒 Chương 619: Tôi muốn mời một vài người bạn cũ 🔒 Chương 620: Pháo hoa 🔒 Chương 621: Hai người 🔒 Chương 622: Có việc nhờ cậy 🔒 Chương 623: Lẽ nào ngươi không muốn cha mẹ mãi còn, vợ con mãi bên? 🔒 Chương 624: Tiểu hữu, xem ra chúng ta rất có duyên? 🔒 Chương 625: Đại lễ 🔒 Chương 626: Một kẻ cũng đừng hòng thoát! 🔒 Chương 627: Đạo sĩ cưỡi Thiên Ngưu, đuôi trâu hóa roi kinh hồn 🔒 Chương 628: Thi Sát Nhiếp Thanh 🔒 Chương 629: Cờ Phướn Ngũ Sắc 🔒 Chương 630: Thiêu hủy 🔒 Chương 631: Điềm báo 🔒 Chương 632: Long mạch xếp trên nước, đúng vị trí, lương đầy vạn kho 🔒 Chương 633: Tiên sinh từ phương xa đến 🔒 Chương 634: Anh là kẻ điên 🔒 Chương 635: Tầm long điểm huyệt 🔒 Chương 636: Thiên Nguyên Địa Tướng 🔒 Chương 637: Vào Mộ 🔒 Chương 638: Hắn bị thương rồi sao? 🔒 Chương 639: Bốn ngón tay đứt 🔒 Chương 640: Dương Giang của Khai Dương 🔒 Chương 641: Đại Tiên Sinh, Viên Hóa Thiệu 🔒 Chương 642: Thiếu gia vẫn còn đọc sách 🔒 Chương 643: Mất Hồn 🔒 Chương 644: Tôi và cậu ấy có duyên 🔒 Chương 645: Hồn ở trên người anh 🔒 Chương 646: Tam Dương Hợp Phù 🔒 Chương 647: Chu Tinh Nghĩa 🔒 Chương 648: Mắt cua không được con phụng dưỡng, mắt tôm tuy hiển vinh nhưng thọ chẳng dài 🔒 Chương 649: Gió lớn chớ để líu lưỡi 🔒 Chương 650: Đạo Tràng Cửu Cung 🔒 Chương 651: Các người chính là biến số! 🔒 Chương 652: Cuối cùng cũng gặp! 🔒 Chương 653: Đòn gánh của thợ cạo, chỉ nóng một đầu 🔒 Chương 654: Cha vẫn luôn dõi theo con 🔒 Chương 655: Quỳ xuống 🔒 Chương 656: Con đã nhớ bài học chưa? 🔒 Chương 657: Đánh cược bằng chính mạng này! 🔒 Chương 658: Nơi này vẫn còn có thi thể 🔒 Chương 659: Vị khách không mời mà đến 🔒 Chương 660: Nó phải quỳ dưới chân ta mà chết 🔒 Chương 661: Đây chính là mệnh số sao? 🔒 Chương 662: Ngày trước không oán, ngày nay không thù 🔒 Chương 663: Được cứu 🔒 Chương 664: Một cây khó chống đỡ 🔒 Chương 665: Trời không tuyệt đường người 🔒 Chương 666: Dưỡng Hồn Pháp 🔒 Chương 667: Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên 🔒 Chương 668: Người ứng kiếp 🔒 Chương 669: Ác thi vũ hóa 🔒 Chương 670: Bá Châu 🔒 Chương 671: Chúng ta và anh hữu duyên 🔒 Chương 672: Đây là cơ duyên của nó 🔒 Chương 673: Mối thù chưa dứt 🔒 Chương 674: Bây giờ tôi rất muốn giết người 🔒 Chương 675: Đổi bộ quần áo, đưa ông đi báo thù 🔒 Chương 676: Đó là thật lòng 🔒 Chương 677: Cậu xem, đây là gì? 🔒 Chương 678: Chạy rồi sao? 🔒 Chương 679: Thiên Nguyệt Nhật, chết vì lao phổi 🔒 Chương 680: Phế tuyệt, mũi đen, lỗ mũi lộ, da thịt khô 🔒 Chương 681: Kê Nương lấy chồng 🔒 Chương 682: Cứng rắn 🔒 Chương 683: Nào có chuyện mang họ? 🔒 Chương 684: Nói thẳng mọi chuyện 🔒 Chương 685: Tôi thấy anh túng thiếu 🔒 Chương 686: Chú dùng kim châm con 🔒 Chương 687: Mệnh số 🔒 Chương 688: Sinh cơ ở nơi khác 🔒 Chương 689: Huynh trưởng đi nhận lỗi 🔒 Chương 690: Người sống tính theo giáp tý, người âm tính theo năm tiên mệnh 🔒 Chương 691: Một cầu Long Lâu Bảo Điện, hai cầu Đăng Tiên Sơn 🔒 Chương 692: Vũ Hóa 🔒 Chương 693: Nhiều năm là bao nhiêu năm? 🔒 Chương 694: Cùng bàn đại kế 🔒 Chương 695: Năm tiên sinh, hai đạo sĩ 🔒 Chương 696: Anh chết đi tạ tội còn hơn 🔒 Chương 697: Nghi Long tiên sinh 🔒 Chương 698: Bái sư học nghệ 🔒 Chương 699: Đắc tội 🔒 Chương 700: Con muốn bảo vệ cha 🔒 Chương 701: Hai lá bùa 🔒 Chương 702: Nuốt Người 🔒 Chương 703: Hình nhân giấy Nhìn Trộm 🔒 Chương 704: Ba mươi năm trước 🔒 Chương 705: Điểm bất thường 🔒 Chương 706: Kẻ Xâm Nhập 🔒 Chương 707: Đường ai nấy đi 🔒 Chương 708: Đồng lòng chống địch 🔒 Chương 709: Xác chết 🔒 Chương 710: Có người không thể vào 🔒 Chương 711: Sớm nghe đạo, tối chết cũng cam lòng 🔒 Chương 712: Chết cũng không đi 🔒 Chương 713: Tôi chỉ nhìn một cái thôi! 🔒 Chương 714: Cảnh Môn và Tử Môn 🔒 Chương 715: Người như gỗ mục, máu thịt mọc nấm 🔒 Chương 716: Đại phong thủy táng sống, mười năm sinh Vũ Thi 🔒 Chương 717: Con đường lát đá 🔒 Chương 718: Ông ta hiểu Xích Pháp 🔒 Chương 719: Âm Dương phân độ 🔒 Chương 720: Trước khu mộ 🔒 Chương 721: Quản Thức Đăng Thiên Táng 🔒 Chương 722: Không đầu 🔒 Chương 723: Mở quan tài 🔒 Chương 724: Kẻ xâm lược 🔒 Chương 725: Đấu ác thi 🔒 Chương 726: Cơ quan trùng trùng 🔒 Chương 727: Thiên Ti Phanh Thây 🔒 Chương 728: Phù 🔒 Chương 729: Ngũ Nhạc Định Mệnh Phù 🔒 Chương 730: Hang động 🔒 Chương 731: Một lối đi khác 🔒 Chương 732: Nấm Đầu Thi 🔒 Chương 733: Dĩ hòa vi quý! 🔒 Chương 734: Đại cục làm trọng 🔒 Chương 735: Lấy đan 🔒 Chương 736: Âm sai dương thác 🔒 Chương 737: Tàn thư táng ảnh 🔒 Chương 738: Thoát khỏi cửa tử 🔒 Chương 739: Ta mang về một bất ngờ 🔒 Chương 740: Biết co biết duỗi? Vô sỉ tiên sinh? 🔒 Chương 741: Liêu huynh, anh không cần đau buồn 🔒 Chương 742: Bội thu trở về 🔒 Chương 743: Phân chia 🔒 Chương 744: Yêu cầu 🔒 Chương 745: Bói một quẻ 🔒 Chương 746: Bổ mệnh 🔒 Chương 747: Thương hải tang điền, ngày gặp lại khó mong 🔒 Chương 748: Dị cốt nhô cao 🔒 Chương 749: Tiệc chia tay 🔒 Chương 750: Trở lại Đạo Tràng Cửu Cung 🔒 Chương 751: Tôi muốn có một cơ hội 🔒 Chương 752: Lợi dụng 🔒 Chương 753: Lên núi đao, xuống biển lửa, chết cũng cam lòng 🔒 Chương 754: Hình như hạt bàn tính, trăm việc rối ren 🔒 Chương 755: Trong bụng không có thai 🔒 Chương 756: Đậy nắp quan tài, đóng đinh phong quan 🔒 Chương 757: Một xác đổi một mạng 🔒 Chương 758: Lá che mắt 🔒 Chương 759: Xuống đáy vực 🔒 Chương 760: Quỷ Mộc Quan Tài Trận 🔒 Chương 761: Thợ làm hình Nhân Giấy, Phu Canh, thợ đóng quan tài 🔒 Chương 762: Thi Ban Trên Người Sống 🔒 Chương 763: Hoàng Tuyền Diệu Khí hung ác nhất 🔒 Chương 764: Tiên Thiên Bát Quái Bàn 🔒 Chương 765: Tẩu Thi 🔒 Chương 766: Tràn huyết 🔒 Chương 767: Thiên Nguyên làm nhãn, Dương Công định huyệt 🔒 Chương 768: Trận pháp 🔒 Chương 769: Không xứng 🔒 Chương 770: Không một bóng người 🔒
Cỡ chữ: 18px
A-
Mặc định
A+
Màu nền:
Mặc định
Sáng
Sepia
Tối
Để lại một bình luận