Trước đây Diêm Thủ Nhất từng nghe một câu thế này: nhà ga chứng kiến nhiều nụ hôn chân thành hơn lễ cưới, bệnh viện lắng nghe nhiều lời cầu nguyện hơn nhà thờ.
Lúc này, hắn mới thực sự thấm thía câu nói đó.
Trong bệnh viện, khắp nơi đều là người nhà bệnh nhân tất bật ngược xuôi, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng, lặng lẽ nộp tiền, xếp hàng, chỉ mong níu kéo được mạng sống thêm một chút.
Còn những người nằm trên giường bệnh, ánh sáng trong mắt đã tắt từ lâu, chỉ còn cầm cự lay lắt, đến sức giãy giụa cũng không có.
Diêm Thủ Nhất thầm may mắn, năm đó khi ông nội qua đời, hai ông cháu đã trở về căn nhà cũ ở thôn Trần Gia, ông đi khá thanh thản, không phải chịu quá nhiều đau đớn.
“Phía trước là phòng bệnh của Trần Đại Vi rồi.” Hoàng Hải dẫn đường, chỉ về phía khúc ngoặt phía trước.
Nhưng còn chưa tới khúc ngoặt, ba người đã nghe thấy một trận ồn ào.
“Tôi đã nói rồi, tôi có tiền, chỉ là cần thêm chút thời gian thôi, sư phụ tôi bây giờ thế này, ra khỏi ICU là chết ngay, mấy người chẳng phải bác sĩ cứu người hay sao, sao có thể thấy chết không cứu được chứ?”
“Bệnh viện có quy định của bệnh viện, các anh đã nợ ba ngày tiền nằm viện rồi, tình trạng của ông ấy anh cũng rõ, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác. Cứ kéo dài thế này, chi bằng nhường giường cho người cần hơn, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Đừng nói nghe hay ho thế, đừng tưởng tôi không biết, mấy người chỉ muốn đuổi chúng tôi đi, để nhường giường bệnh cho cái tên minh tinh Đổng Khê kia. Hắn ta chẳng qua chỉ trầy da chút xíu thôi, có cần nằm ICU không?”
Ba người Diêm Thủ Nhất rẽ qua khúc ngoặt, liền thấy trước cửa phòng bệnh của Trần Đại Vi, một thanh niên trẻ tuổi đang đối đầu với bác sĩ và y tá.
Ngoài hai bên đó ra, trong hành lang còn đứng một đám thanh niên ăn mặc thời thượng, trong đó có một người nhuộm tóc xanh, trên mặt không biết trét bao nhiêu lớp phấn nền, những người khác vây quanh hắn như sao vây trăng, cứ như sợ gió thổi mạnh một chút là hắn sẽ cảm lạnh vậy.
Điều khiến Diêm Thủ Nhất kinh ngạc là, hắn lại quen biết thanh niên đang đối đầu với bác sĩ kia.
Chính là kẻ đồng cảnh ngộ tối qua cùng bị bắt với hắn, Long Phi Thành.
Long Phi Thành chắn bên cạnh giường bệnh, sống chết không cho bác sĩ đẩy giường ra ngoài, đám bác sĩ cũng hết cách.
“Thằng nhóc thối, không trả nổi tiền thì cút đi, đồ nghèo rớt mồng tơi không chữa nổi bệnh thì về nhà chờ chết đi!”
Bên cạnh gã tóc xanh, một người đàn ông đeo kính râm, dáng vẻ như quản lý, bước lên trước, một cước đá ngã Long Phi Thành, lạnh giọng nói: “Đổng Khê nhà chúng tôi là sao hạng A đang nổi, quý giá lắm, một ngón tay của cậu ấy cũng đổi được cái mạng của mấy người đấy!”
Thanh niên tóc xanh tên là Đổng Khê, là minh tinh đang rất hot dạo gần đây, tuy mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng đã mê hoặc không ít fan nữ.
Gần đây hắn đang quay phim ở Dung Thành, không cẩn thận bị đạo cụ quẹt trầy da, đoàn phim hốt hoảng đưa thẳng vào bệnh viện, còn yêu cầu trực tiếp vào ICU. Đội ngũ PR nhân cơ hội này làm rùm beng một phen, để thể hiện sự chuyên nghiệp và nỗ lực của Đổng Khê.
Không ngờ giường bệnh trong bệnh viện đã kín chỗ, chỉ có phía Long Phi Thành là nợ ba ngày tiền viện phí, thế là quản lý của Đổng Khê bỏ ra chút tiền, mua chuộc viện trưởng, để viện trưởng ra lệnh đuổi bọn Long Phi Thành đi.
Vì vậy mới có cảnh tượng trước mắt.
Long Phi Thành bị đá ngã xuống đất, tức đến mức chửi ầm lên: “Đồ chó má, mày dám đá ông à, ông liều với tụi mày!”
“Giờ là xã hội pháp trị đó, cậu mà dám động tay, tin tôi mời luật sư kiện không, cho cậu ngồi tù mục xương cũng được!” người quản lý cười mỉa chế giễu.
Cơn phẫn nộ của Long Phi Thành bỗng chốc nguội hẳn đi, nếu lúc này cậu bốc đồng, bị bắt vào đồn ngồi bóc lịch, vậy thì ai sẽ chăm sóc sư phụ của cậu đây?
Cậu cố nén cơn giận, gượng đứng dậy, nghiến răng nói: “Không phải chỉ là tiền thôi sao, tôi đi xoay ngay, một đồng tôi cũng không thiếu các người, nhưng hôm nay tôi đứng ở đây, ai cũng đừng hòng để sư phụ tôi ra khỏi phòng bệnh này!”
Nói xong, Long Phi Thành lấy thân mình chắn trước cửa phòng, chết sống gì vẫn dứt quyết chắn trước giường bệnh, không cho bất kỳ ai lại gần.
Tiểu sinh tóc xanh Đổng Khê lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn trên mặt: “Mau đuổi hắn đi cho tôi, chậm thêm chút nữa là vết thương của tôi lành luôn rồi, đến lúc đó không chụp hình được, lấy gì cho fan xót xa tôi?”
Người quản lý nghe xong, trực tiếp hạ mệnh lệnh cứng rắn: “Đuổi hết bọn họ ra ngoài cho tôi!”
Người của đoàn phim ùa lên, định xông vào phòng bệnh, nhưng thân hình gầy gò của Long Phi Thành lúc này lại giống như một bức tường, liều mạng chặn tất cả mọi người lại.
Ngay lúc Long Phi Thành sắp không chống đỡ nổi, Diêm Thủ Nhất đột ngột xuất hiện. Hắn xách đại một người, chẳng nói chẳng rằng ném thẳng ra sau. Đám người của đoàn phim toàn là đàn ông cao to lực lưỡng, nhưng trước mặt Diêm Thủ Nhất thì chẳng khác gì gà con trong tay.
“Phòng bệnh là để cho người cần nó ở. Thiếu bao nhiêu tiền chúng tôi bù đủ, nhưng nếu mấy người muốn dùng bạo lực, thì đừng trách tôi không khách khí!” Diêm Thủ Nhất lạnh giọng quát.
Đám người bị ném ngã xuống đất nhìn nhau, không biết từ đâu chui ra một thằng nhà quê sức trâu bò, nói chuyện lại còn ngang ngược như vậy.
Long Phi Thành ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra Diêm Thủ Nhất, không khỏi mừng rỡ: “Anh của em ơi! Sao anh lại ở đây?”
Diêm Thủ Nhất không quay đầu, hỏi thẳng: “Ông thầy bói dạy cậu bản sự mà tối qua cậu nói đó, tên là Trần Đại Vi?”
“Đúng rồi! Sao anh biết, chẳng lẽ tính ra được hả?” Long Phi Thành nghi hoặc.
“Chuyện này để sau nói.”
Diêm Thủ Nhất nhìn về phía tiểu sinh tóc xanh Đổng Khê, nói: “Không có bệnh thì bớt tới bệnh viện đi. Bệnh viện là nơi sinh tử luân hồi, âm khí rất nặng, cậu vốn đã âm thịnh dương suy rồi, còn tới đây nữa, không bệnh cũng dưỡng thành bệnh. Với lại mấy thứ không sạch sẽ, thích nhất là bám lấy loại người dương khí yếu như cậu.”
Đổng Khê vừa nghe xong liền nổi trận lôi đình, chống nạnh chửi: “Mày nói ai âm thịnh dương suy hả?”
“Chính là nói mày đó, đồ âm dương quái đản thúi mông!” Long Phi Thành tranh thủ bồi thêm một câu.
Câu này làm Đổng Khê tức muốn nổ phổi. Dù cậu ta thích trang điểm, thích mặc đồ đẹp, nói chuyện có hơi ẻo lả chút, nhưng tuyệt đối không phải đồ pê đê.
Hai bên lập tức giương cung bạt kiếm, mắt thấy lại sắp động tay, Hoàng Hải và Chu Ngọc Tuyền vội vàng đứng ra giảng hòa: “Thôi thôi, đừng cãi nữa, nể mặt hai anh em tôi, chuyện này coi như bỏ qua đi!”
Đổng Khê liếc hai người một cái, cười quái gở: “Hai người là cái thá gì, cũng xứng để tôi cho mặt mũi à?”
Trong mắt Hoàng Hải và Chu Ngọc Tuyền lóe lên một tia giận dữ, thầm nghĩ tên Đổng Khê này đúng là không biết điều.
Chu Ngọc Tuyền thong thả nói: “Cậu là minh tinh, vậy hẳn là biết Đồng tiên sinh. Đồng tiên sinh là sư huynh của hai chúng tôi.”
“Đồng tiên sinh?”
Đổng Khê sững người, sau đó như nhớ ra điều gì, không khỏi lùi lại một bước.
Cậu ta vội vàng nói: “Hóa ra là đồng môn với Đồng tiên sinh, là tôi có mắt không tròng. Chuyện hôm nay tôi không truy cứu nữa, chúng tôi đi ngay, đi ngay…”
Người của đoàn phim ai nấy đều ngơ ngác, hoàn toàn không biết Đồng tiên sinh này là thần thánh phương nào, vậy mà có thể khiến kẻ kiêu ngạo như Đổng Khê lập tức xuống nước.
Chỉ có người quản lý của Đổng Khê là hiểu rõ nội tình bên trong, phản ứng của hắn cũng giống hệt Đổng Khê.
Đồng tiên sinh là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí Dung Thành.
Phải biết rằng, người trong giới giải trí còn mê tín hơn cả dân làm công trình.
Không tin thì nhìn mấy buổi khai máy phim ảnh của họ xem, lần nào chẳng phải chọn ngày lành tháng tốt, thắp hương bái Phật, phát bao lì xì lấy vía cho đoàn phim.
Trong giới giải trí, minh tinh lại càng tin mấy thứ này, không ít người vì muốn biết tiền đồ của mình, đặc biệt đi tìm thầy cao tay xem mệnh, thậm chí có kẻ còn sang tận Đông Nam Á tìm thầy hạ ngải, xin bùa Phật, nuôi tiểu quỷ.
Đồng tiên sinh chính là người làm mấy chuyện này. Không chỉ thủ đoạn cao minh, quan hệ trong giới giải trí của ông ta cũng cực kỳ mạnh.
Nếu chọc phải ông ta, một minh tinh nhỏ như Đổng Khê nói tiêu là tiêu.
Cho nên Đổng Khê bọn họ mới chịu thua nhanh như vậy, chẳng nói hai lời đã thu dọn đồ đạc cút đi. Trước khi đi còn không quên thanh toán hết số tiền Trần Đại Vi còn thiếu, thậm chí còn dư ra thêm một vạn tệ.
Thấy phản ứng của đám người Đổng Khê như vậy, Diêm Thủ Nhất không nhịn được nói: “Vị đại sư huynh của mấy người đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, mà đến cả đám ác bá đó cũng sợ như thế?”
Hai người Hoàng Hải sững ra, rồi bật cười: “Diêm tiểu huynh đệ đúng là biết đùa. Đại sư huynh của bọn tôi là đạo sĩ đứng đắn, chỉ là hay giúp người, danh tiếng lan xa thôi.”
Dĩ nhiên Diêm Thủ Nhất không tin mấy lời đó. Nhìn phản ứng của Đổng Khê bọn họ thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là ‘hay giúp người’ như vậy.
Nhưng hắn cũng chẳng để tâm tới Đổng Khê làm gì, chuyện quan trọng nhất lúc này là đã tìm được Trần Đại Vi, ngoài dự liệu là Long Phi Thành lại chính là đồ đệ của Trần Đại Vi.
Long Phi Thành dĩ nhiên cũng có thắc mắc của mình: “Người anh em, sao anh lại ở đây?”
“Tôi tới tìm ông ấy.” Diêm Thủ Nhất chỉ vào Trần Đại Vi đang hôn mê trên giường bệnh.
Hắn quan sát Trần Đại Vi, so với Trần bá bá trong ký ức của hắn thì gần như không thay đổi gì nhiều, chẳng qua là đen hơn một chút, trên mặt nhiều thêm vài nếp nhăn.
Lúc này Trần Đại Vi nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, trên người cắm đầy đủ loại ống dẫn, nói là thoi thóp cũng không quá đáng.
“Anh quen sư phụ à?” Long Phi Thành hỏi.
Diêm Thủ Nhất gật đầu: “Ông ấy là bạn tốt của cha tôi…”
“Vậy thì quá tốt rồi!” Long Phi Thành vỗ tay cái đét, “Sư phụ em là bạn thân của cha anh, vậy chẳng phải số trời đã định tụi mình cũng là huynh đệ sao! Dù gì thì hai đứa mình cũng từng cùng nhau vô đồn rồi, đặt vào thời xưa thì đó là giao tình sống chết có nhau đấy. Từ nay về sau anh là đại ca, em làm nhị đệ, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm! Đại ca, xin nhận của nhị đệ một lạy!”
Diêm Thủ Nhất lặng lẽ nói: “Có lẽ cậu sẽ không muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi đâu, vì tôi sống không được bao lâu nữa.”
Vì Diêm Thủ Nhất cố tình hạ thấp giọng, nên Long Phi Thành và Hoàng Hải, Chu Ngọc Tuyền đều không nghe rõ lắm.
Diêm Thủ Nhất đi một vòng quanh giường bệnh của Trần Đại Vi, nhíu mày hỏi: “Ông ấy sao rồi?”
Nhắc tới chuyện này, Long Phi Thành không khỏi lộ vẻ đau buồn: “Lúc đang làm việc thì rớt từ tầng bốn xuống, đưa vào bệnh viện xong là hôn mê tới giờ.”
“Vậy là tai nạn lao động à?” Hoàng Hải xen vào.
Chu Ngọc Tuyền ngạc nhiên: “Thầy bói cũng có đơn vị công tác sao? Tôi chưa từng nghe nói coi bói mà cũng nguy hiểm vậy đó.”
Long Phi Thành ngượng ngùng gãi gãi sau đầu: “Giờ chẳng còn ai tin mấy chuyện coi bói nữa, nên sư phụ tôi đi làm bảo vệ ở trường học. Đêm tuần tra tòa nhà thì rớt từ trên lầu xuống…”
Mọi người cạn lời.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, theo sự phổ cập của giáo dục chín năm bắt buộc, người dân bình thường thật sự không còn tin mấy thứ mê tín phong kiến này nữa. Ngược lại, một số tầng lớp thượng lưu biết rõ bí mật bên trong, lại luôn kiên định tin tưởng.
Hơn nữa, mấy chục năm gần đây giang hồ lẫn lộn, xuất hiện vô số thần côn lừa đảo làm bại hoại thanh danh, khiến nghề coi bói mới sa sút đến mức như bây giờ.
Đột nhiên, Diêm Thủ Nhất lấy ra con chim gỗ, áp vào tai lắng nghe một lát. Sau đó hắn cau chặt mày, trầm giọng nói: “Sở dĩ bác Trần hôn mê không tỉnh, không phải vì bị thương, mà là vì ông ấy… bị mất hồn rồi!”
Để lại một bình luận