Edit & Beta: Khuynh Vân
Tinh Thần nãy giờ luôn căng thẳng đột nhiên đứng bật dậy, lúc này cậu mới cúi người xuống, ánh mắt di chuyển đến bài kiểm tra ở trên bàn.
Đúng lúc này cậu mới phát hiện, không biết từ khi nào mà mình đã viết kín trên giấy chỉ một chữ duy nhất… “Mưa”.
Mưa? Mưa? Mưa!
Chữ này bay thẳng vào não bộ của cậu, khơi dậy phần ký ức ngủ quên trong tiềm thức của cậu, Tinh Thần đập mạnh lên bàn, bỗng nhiên trong lớp học im ắng vang lên tiếng hét: “Là mưa!”
Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi! Trong cuốn tiểu thuyết năm đó cậu viết, nạn nhân bị sát hại vào một ngày mưa.
Nhưng mà hôm nay là một ngày nắng chói chang.
Sau giờ tan học, sân trường trống trải, học sinh đã lần lượt ra về, Tinh Thần liếc nhìn dự báo thời tiết trong điện thoại, xác nhận hôm nay trời nắng, hoàn toàn không có mưa.
Cậu xách cặp chạy đến phòng y tế, bác sĩ của trường nói Điền Dương Dương đã về rồi.
Tinh Thần vội vàng chạy xuống cầu thang.
Ra khỏi tòa giảng đường, từ xa cậu đã nhìn thấy Điền Dương Dương vừa bước ra khỏi cổng trường.
Cậu vừa định đuổi theo thì bỗng nhiên phía sau có một bàn tay chụp lấy cánh tay cậu.
Là ai? Trong lòng chợt thắt lại, cậu quay đầu nhìn thì lại nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Thẩm Tùng Khê.
“Này, cậu làm gì thế hả? Sao lại gấp gáp vậy?”
Cô dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.
Tinh Thần phẩy tay: “À, không có gì.”
Tinh Thần vừa nói vừa bước nhanh về phía trước.
“Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? Đại hiệp Tinh Thần.” Thẩm Tùng Khê đuổi theo phía sau cậu.
“Hả?” Tinh Thần dừng bước rồi quay đầu nhìn cô.
“Cậu nói đại hiệp gì cơ?” Cậu nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu
“Ha ha, là Điền Dương Dương đấy.” Thẩm Tùng Khê tinh nghịch nháy mắt: “Cậu suốt ngày theo dõi cậu ấy, lỡ mà bị ai phát hiện thì e rằng sẽ bị xem là biến thái mất.”
“Không có mà, cậu đừng nghĩ linh tinh.” Tinh Thần cười khổ: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Nếu không thì là gì chứ?” Thẩm Tùng Khê nghi ngờ nhìn cậu: “Mấy ngày nay tôi thấy cậu rất quan tâm đến Điền Dương Dương…”
“Thật ra…” Tinh Thần khẽ ngừng lại, cậu không thể cứ thế mà nói ra, biểu cảm của Tinh Thần lúc một lời khó nói hết. Cậu đang do dự không biết có nên nói thẳng với Thẩm Tùng Khê hay không, khi ánh mắt của cậu chạm vào đôi mắt trong sáng của cô, Tinh Thần thở dài một hơi đầy bất lực: “Được rồi, tôi nói cho cậu biết vậy.”
Hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả khuôn viên trường, không khí cũng dần lạnh xuống.
Sau khi nghe xong đầu đuôi sự việc, Thẩm Tùng Khê lập tức nắm chặt lấy tay Tinh Thần.
“Tôi cũng đi!”
“Cậu sao?”
Tinh Thần kinh ngạc, sau đó bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, cậu là người hiểu rõ nhất Thẩm Tùng Khê không hề nói đùa với mình.
“Cho tôi đi cùng cậu đi.” Thẩm Tùng Khê nói dồn, hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp. Trong ánh mắt của cô ẩn giấu một tia sợ hãi khó nhận ra.
Nếu chuyện đó có liên quan đến cái bóng đen kia thì sao…
Cô muốn biết sự thật.
“Được thôi, vậy thì chúng ta cùng đi đi.”
Tinh Thần kiên quyết nói, sau đó cậu quay người đi về phía cổng trường.
Thẩm Tùng Khê vội vàng theo sát phía sau.
Mà trong dãy phòng học trống vắng ở cách đó không xa, có một cô gái đang lặng lẽ đứng ở hành lang, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của họ xa dần.
Điền Dương Dương nặng nề bước đi, bàn tay yếu ớt buông thõng, khẽ nắm lấy bài kiểm tra.
Rõ ràng đó là câu hỏi cô bỏ trống, nhưng lại bị ai đó cố ý viết đầy đáp án.
98,5 điểm… Tại sao lại thế này?
Đây căn bản không phải là một bài kiểm tra mà là một bản án nặng nề, mang theo phong ấn nặng ngàn cân chèn ép lên trái tim cô.
Không, mình sẽ không chết đâu.
Cô liều mạng lắc đầu, muốn hất văng suy nghĩ ngốc nghếch kia ra khỏi đầu. Thế nhưng nó vẫn như hồi trống lệnh dồn dập vang lên trong đầu cô, bám riết lấy cô không buông.
Bầy chim đen bay ngang qua bầu trời chạng vạng, nhưng trong mắt cô lại giống hệt như từng dòng điếu văn nặng nề.
Con đường vào buổi hoàng hôn, bất ngờ trở nên lạnh lẽo, mùi ẩm thấp quẩn quanh chóp mũi, dần dần tích thành một cảm giác đè nén nặng nề.
“Boong.” Một âm thanh ngắn nhưng gấp gáp, nghe như tiếng kim loại chạm nhau vang lên khiến tim của Điền Dương Dương hẫng đi một nhịp. Cô ấy vội vàng quay đầu lại, con đường lớn ở phía sau trống rỗng, hoang vắng tiêu điều.
“Là ai?”
Giọng của Điền Dương Dương chìm vào màn hoàng hôn lặng ngắt như cái chết, rồi dần lụi tàn.
“Ai ở đó? Mau ra đây cho tôi!”
Gần như cô ấy đã sắp bật khóc, thế nhưng lại không có ai trả lời.
Trong một góc ngõ nhỏ, Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê nín thở nấp ở đó. Dưới chân họ là một chiếc lon rỗng vừa bị đá lăn ra, giờ đang nằm lăn lóc, miệng lon rỗng tuếch như đang nở nụ cười chế giễu họ.
Chắc chắn là có thứ gì đó, Điền Dương Dương cứng đờ đứng yên tại chỗ, trái tim đập loạn nhịp như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Điền Dương Dương lại căng thẳng quay người lại, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, cô rất sợ, sợ đến mức run rẩy.
Ánh chiều tà dần rút lui dưới chân, bầu trời đột ngột tối sầm lại, ở phía xa xa là ánh đèn của khu dân cư, đó là nguồn sáng duy nhất. Áp suất không khí bắt đầu tăng dần, từng hạt khí như những bóng ma quái dị dồn lại xung quanh Điền Dương Dương, dày đặc đến mức Điền Dương Dương có thể nhìn thấy chúng, những cái bóng mờ đục màu trắng sữa đang xoắn lấy nhau, cuộn trào trong làn khí âm ướt lạnh lẽo, mang theo sắc tím u ám bao phủ khắp nơi.
Cả thế giới này chỉ có mình cô ấy.
Một nỗi cô độc khủng khiếp tràn ra từ tận sâu trong tim, biến thành cơn run rẩy dâng lên tận đỉnh đầu.
Điền Dương Dương bước nhanh hơn.
Không khí càng lúc càng lạnh, hơi nước như đàn quạ đen khổng lồ, tụ tập thành tận mấy vạn mét ở trên không.
Đi chưa được mấy bước, đột nhiên…
“Reng…” Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong con phố hoang lạnh, dọa Điền Dương Dương giật nảy mình, có người gọi điện thoại đến.
Điền Dương Dương nhìn chằm chằm dãy số xa lạ đó, do dự thật lâu, nhịp tim dồn dập vang lên trong lòng ngực, len lỏi vào tai khiến cả não bộ của cô cũng khẽ run lên.
Bàn tay run rẩy ấn nút nghe máy, Điền Dương Dương cầm điện thoại lên: “Alo?”
“Ha ha ha…” Một giọng cười từ phía xa xăm vọng lại, như thể vừa trồi lên từ trong lòng đất, khiến lông tơ toàn thân cô ấy dựng đứng, ngay lập tức Điền Dương Dương hoảng hốt cúp máy.
Thế nhưng, âm thanh kia lại không chịu dừng lại, từng ký tự quái dị như bay từ trong âm thanh đó đến, vang vọng trong không khí, lởn vởn bên tai cô.
“Điền Dương Dương… đến lượt cô rồi…”
Giọng nói đó giống như thoát ra từ một cái miệng đã thối rữa, kề sát bên tai cô mà nói, vô cùng rùng rợn.
“Không!” Điền Dương Dương ôm chặt lấy tai, ra sức nhấc đôi chân nặng nề của mình lên rồi bắt đầu liều mạng lao đi.
Tất cả những chuyện này đều không phải sự thật! Chỉ là ảo giác mà thôi! Chạy dọc theo con đường về nhà, chỉ cần về đến nhà là sẽ không sao cả.
Cô vừa tự trấn an bản thân vừa tự lừa dối mình, giống như một kẻ điên cuồng, thể lực cạn kiệt nhưng vẫn cắm đầu chạy.
Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, quần áo dán chặt lấy da thịt.
Tinh Thần đang ẩn trong góc tối bất chợt căng thẳng, cậu lập tức kéo tay Thẩm Tùng Khê rồi vội vã đuổi theo Điền Dương Dương đang lao đi như một con thú nhỏ hoảng loạn.
Những khúc quanh nối tiếp nhau liên tục lùi lại phía sau, cuối cùng cổng khu chung cư đã hiện ra trước mắt.
Lúc này Điền Dương Dương mới chịu dừng lại, cô thở hổn hển từng hơi dồn dập, nhà ở cách đó không xa nhưng trong mắt cô lại giống như một tòa thành cổ nằm lặng lẽ giữa rừng sâu, hoang vắng rùng rợn.
Điền Dương Dương muốn quay đầu bỏ chạy, cô liếc nhìn con đường mà mình vừa chạy đến đã thành một khoảng đen ngòm, như một con quái thú đang há miệng chờ sẵn.
Toàn thân Điền Dương Dương run rẩy, sau đó cô cắn chặt răng, quả quyết quay người đi thẳng về hướng căn nhà, ít ra ở nơi đó vẫn còn một ngọn đèn ấm áp đang chờ mình.
Đột nhiên ở ngay dưới chân tòa nhà, một bóng đen thoáng lướt qua tầm mắt.
Nó nở nụ cười âm hiểm: “Ha ha ha, cô còn chưa thoát khỏi tôi đâu.”
Điền Dương Dương đứng đờ ra tại chỗ, đôi mắt mở to, cơ thể không thể cử động được.
Tinh Thần bám theo Điền Dương Dương suốt đường, chỉ khi đến cổng khu chung cư thì mới chịu dừng bước.
Thẩm Tùng Khê ở phía sau thở dốc, gấp gáp nói: “Ôi… mệt chết tôi rồi… cuối cùng cũng xem như cậu ấy về đến nhà rồi.”
“Phù, đúng đấy.” Tinh Thần vẫn dõi mắt nhìn theo cô ấy, mãi đến khi nhìn thấy Điền Dương Dương dừng lại dưới chân tòa nhà thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà ngẩng đầu lên. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, đột nhiên ánh mắt của cậu đông cứng lại, một mảnh âm u tâm tối phủ trong đôi mắt cậu.
“Đã đến dưới nhà rồi, xem ra không có chuyện gì nữa đâu. Chúng ta mau về thôi, nếu không cậu ấy sẽ bắt gặp chúng ta mất.” Thẩm Tùng Khê nói, cô cảm thấy an tâm rồi.
Một ngày bình an vô sự.
Cô khẽ kéo cánh tay Tinh Thần.
“Chúng ta về nhà thôi, đúng là lo lắng quá mức mà, vốn dĩ dự báo thời tiết đã nói hôm nay không có mưa mà.”
Thế nhưng, Tinh Thần vẫn đứng yên, hoàn toàn bất động, các cơ trên khuôn mặt của cậu căng cứng lại, chằng chịt như những sợi kẽm gai.
Trong đôi mắt cậu là một nỗi sợ đang nhanh chóng phóng to lên, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng toàn bộ đôi đồng tử đen láy.
“Tinh Thần, cậu làm sao vậy?” Thẩm Tùng Khê cất tiếng hỏi, đồng thời cô cũng ngẩng đầu nhìn theo, rồi sau đó cũng sững người.
Vừa rồi cả bầu trời còn ngập tràn ánh chiều tà, nhưng bây giờ lại là mây đen cuồn cuộn, giống như một cơn ác mộng mênh mông đang phủ trùm lên đỉnh đầu.
Cô ngẩng đầu lên, cổ họng khẽ phát ra những tiếng rít nghẹn ngào khó chịu.
Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt cô.
Rồi lại thêm một giọt nữa.
Thẩm Tùng Khê ngửa đầu nhìn thấy những hạt mưa to nặng hạt từ tầng trời xám xịt cao vút kia dội xuống, tàn nhẫn và quyết liệt.
Mưa quất vào mắt đau rát.
Là mưa
Trời mưa rồi!
Những hạt mưa liên tục trút xuống, chảy dài như từng sợi chỉ lạnh lẽo vương trên gò má của họ.
“Không xong rồi!” Tinh Thần bàng hoàng kêu lên, bất ngờ cậu quay ngoắt người lại, ánh mắt ngây dại dán chặt vào một điểm, Thẩm Tùng Khê cũng khó hiểu xoay người lại, cô nhìn thấy ở phía xa là Điền Dương Dương rõ ràng đã về đến dưới nhà, thế nhưng cô ấy vẫn còn đứng ngây ra như tượng đá ở dưới lầu.
Cô ấy cứ như bị trúng tà, đứng chết lặng tại chỗ cứ như bị rút cạn linh hồn.
Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê không nhìn thấy ở trên bức tường đối diện Điền Dương Dương, có một cái bóng đen đang đứng ở đó.
Hình như nó đang cười.
Ha ha ha.
“Chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp Diêm Vương chưa?”
Trong khoảng không chỉ có tiếng mưa rơi, những âm tiết nặng nề đó lại giống như một bầy giun đen ngòm, chậm rãi lút nhút bò vào trong đầu Điền Dương Dương.
Điền Dương Dương dán chặt ánh mắt vào bóng đen kia, mồ hôi lạnh đổ ướt cả lưng áo.
Mày là ai? Rốt cuộc là ai?
Cô rất muốn gào hỏi như vậy, nhưng giống như đã bị cắt mất đầu lưỡi, một từ cũng không phát ra nổi.
Những hạt mưa thưa thớt rơi xuống đầu và cơ thể Điền Dương Dương.
“Ầm!” Một tia sét xé rách bầu trời, chém toạc những góc tối u ám còn đang bị che phủ.
Ánh sáng chói lòa khiến đôi mắt nhói đau.
“Bây giờ, cô đi chết đi!”
Ở bên cạnh cái bóng đen trên bức tường, bỗng hiện ra mấy dòng chữ, giống như là do chính bóng đen đó vừa dùng tay khắc lên.
Trái tim của Điền Dương Dương nhảy thẳng lên cổ họng, cô vô thức lùi lại một bước.
Lại một tia sét nữa, đánh thẳng xuống gần sát bên cô.
Điền Dương Dương hét lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.
Khoảnh khắc sau, cô ý thức được một điều gì đó nên đột ngột ngẩng đầu lên.
Phía cao trên đầu cô có một sợi dây điện bị sét đánh đứt, những chùm tia lửa điện tóe ra, lóe sáng trước mắt cô, dòng điện hàng trăm vôn theo dòng nước mưa mà loang rộng ra xung quanh.
Mẹ kiếp! Ý nghĩ kinh hoàng đầu tiên nhảy ra trong đầu là chạy!
Nhưng Điền Dương Dương còn chưa kịp chạy thì cơn đau đã ập đến, cơn đau theo dòng máu lan khắp cơ thể, làn da của cô như sắp bị xé toạc, tiếng rên rỉ bất lực bật ra, tiếng gào thét, tiếng co giật vang lên, tứ chi của cô đã mất hết kiểm soát, chỉ còn cái đầu là còn rất tỉnh táo minh mẫn.
Cô cầu nguyện, cầu nguyện cơn đau này mau chóng kết thúc.
Đau đớn xé toạc từng thớ cơ, như đốt cháy ngũ tạng lục phủ, chạy lên chạy xuống rất lâu.
Sau đó tất cả đứt đoạn giữa không trung.
Kết thúc rồi sao?
Kết thúc rồi nhỉ?
Điền Dương Dương không còn cảm giác gì nữa, cô ngã xuống bất động trên mặt đất, chỉ còn một cái co giật cuối cùng.
Trong đôi mắt đang khép dần của cô, bóng đen trên bức tường vẫn ngang ngược nở nụ cười hiểm độc.
Thẩm Tùng Khê và Tinh Thần chết lặng tại chỗ, để mặc cơn mưa xối xả gột rửa cơ thể mình.
Điền Dương Dương gục ngã ngay trước mặt họ, không còn cử động nữa.
Mới vừa rồi thôi, ngay trước mắt họ, một luồng sáng trắng bệch kèm theo tiếng sấm dữ dội giáng thẳng xuống đất, sợi dây điện bị đứt rơi xuống, nhẹ như một phiến lá liễu bay trong gió rồi đáp thẳng lên người Điền Dương Dương. Dòng điện ma sát với cơ thể phát ra những tiếng”xẹt xẹt, lách tách” kinh hoàng, hòa lẫn với tiếng thét xé ruột gan của Điền Dương Dương, điên cuồng vặn vẹo trong cơn mưa như trút nước.
Tinh Thần đưa tay che mắt Thẩm Tùng Khê lại.
“Đừng nhìn!”
Nhưng cô đã nhìn thấy rồi, qua kẽ ngón tay hẹp ấy, tất cả những chi tiết khủng khiếp hiện ra ngay trước mắt.
Sấm chớp liên hồi, mây đen từ bốn phương kéo đến, cơn mưa gầm thét cuộn trào, trên một sân khấu tăm tối, điệu nhạc rền vang của bão tố vang lên dồn dập, mùi cháy khét nồng nặc lan ra khắp nơi.
Thẩm Tùng Khê nhìn thấy có vô số tia sáng lộng lẫy nhảy múa dọc theo cơ thể của Điền Dương Dương, rực rỡ đến rùng rợn mà không hề dừng lại, cơ thể của Điền Dương Dương lảo đảo rồi co giật dữ dội trong cơn mưa xối xả, giống như đã dốc cạn sinh lực để hoàn thành vũ khúc cuối cùng của cuộc đời mình, một điệu múa quái dị mà hoa mỹ.
Mà ở cách đó không xa là một bóng đen mờ mịt, không phân biệt được hình thù, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng nó đang khoanh tay trước ngực, nở nụ cười lạnh lẽo.
Trong lòng Thẩm Tùng Khê là sự kinh hoàng, là phẫn nộ, là tuyệt vọng và vô vàn nhưng cảm xúc khó gọi thành tên, đang từng chút xé toạc cô ra thành từng mảnh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Điền Dương Dương ngã xuống, toàn thân bị cháy xém đen kịt, chỉ còn đôi mắt trắng đen rõ ràng vẫn mở trừng trừng.
Tĩnh mịch.
Câm lặng.
Một dáng vẻ tuyệt vọng.
Làn khói mờ quẩn quanh cơ thể Điền Dương Dương, giống như thế giới này đang ngấu nghiến lấy một sinh mệnh non nớt, phát ra mùi vị ngọt ngào của thức ăn, sau đó có lẽ là cơn co giật cuối cùng của cô ấy, trước khi qua đời.
Hoặc có lẽ cô ấy cũng không thể cử động được nữa.
Thẩm Tùng Khê ngồi bệt xuống đất, toàn thân như bị rút sạch sức lực. Điền Dương Dương đang nhìn mình, bóng đen kia cũng đang nhìn mình, mà trong gió mưa điên cuồng, bản thân cô chỉ là một hạt bụi nhỏ bé giữa biển mưa mênh mông.
Một hạt bụi yếu ớt bất lực.
Bóng đen lan rộng ra, hình ảnh vươn dài, nó hòa tan vào màn mưa rồi lại tràn lên tường, trườn lên cao ốc, che phủ lấy buổi hoàng hôn, nuốt trọn ánh sáng.
Trong tiếng sấm nổ rung trời, trong cơn cuồng phong mưa bão, trong bóng tối, nó cất tiếng cười đầy hiểm độc.
Sau đó bỗng nhiên cơn mưa giông ầm ĩ tan biến như thủy triều rút xuống, hoàng hôn lại trở về, chỉ còn lại một cỗ thi thể. Mặt trời lấp ló nửa khuôn mặt sau dãy núi phía xa, uể oải ngáp dài, ngái ngủ như một đứa trẻ chưa biết sự đời.
Tinh Thần buông bàn tay che trước mắt Thẩm Tùng Khê xuống, lòng bàn tay của cậu ướt đẫm, chẳng biết đó là nước mưa hay là nước mắt.
“Chúng ta báo cảnh sát đi?” Tinh Thần dìu Thẩm Tùng Khê đứng dậy.
Cô không trả lời mà chỉ lặng lẽ đứng lên, hai người im lặng nhìn thi thể nằm bất động ở bên kia.
Chuyện như thế này mà nói với cảnh sát, họ sẽ tin sao?
Trong bầu không khí vừa bị nước mưa rửa sạch, mùi khét lẹt từ thi thể len lỏi khắp những kẽ nứt.
Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng tới hiện trường, ngay lập tức cả con phố bị giăng dây phong tỏa, người dân quanh vùng túm tụm lại xì xào bàn tán. Ba mẹ của Điền Dương Dương gào khóc thảm thiết bên thi thể của con gái.
Tiếng khóc bi thương ấy dính nhớp quấn chặt lấy Thẩm Tùng Khê và Tinh Thần mà không có cách nào rũ bỏ được, hai người họ quay lưng về phía ba mẹ Điền Dương Dương để cho lời khai. Trong lòng họ dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc giống như chính họ đã đẩy Điền Dương Dương vào cái chết.
Trong bản tường trình, họ lược bỏ đoạn tình tiết như trong tiểu thuyết dài kỳ, lược bỏ cả cái bóng đen kỳ dị kia, bởi vì họ hiểu rõ nếu họ nói ra, không những không có ai tin mà trái lại còn tự mình chuốc lấy hoài nghi.
Cho nên ở trong mắt người khác thì đây chỉ là một vụ tai nạn điện giật bình thường.
Khi Tinh Thần đưa Thẩm Tùng Khê về đến nhà thì trời đã tối mịt, từng ngọn đèn sáng nối tiếp nhau tạo thành từng tầng ấm áp. Đó là sự chờ đợi lặng thầm, sự dịu dàng kiên nhẫn, mong ngóng từng người chưa trở về.
Nhưng đêm nay chắc chắn sẽ có một ngọn đèn trông ngóng mãi trong vô vọng.
“Đến nhà rồi.” Tinh Thần khẽ nhắc nhở nhưng Thẩm Tùng Khê chỉ cúi đầu, cô không hề có phản ứng, cô giống như một thân xác rỗng ruột, hồn phách đã bay đi hết cả rồi.
“Tiểu Khê? Cậu không sao chứ?”
Giọng nói của Tinh Thần trầm khàn, cậu khẽ lay cánh tay cô, cố gắng đưa cô trở lại với thực tại.
“Ngày hôm nay… vốn dĩ chúng ta có thể… ngăn chặn mọi chuyện… như vậy, Điền Dương Dương đã không… đã không…”
Một giọt nước mắt rơi xuống đất, lặng lẽ loang ra.
Trong lòng nghĩ đến cái bóng đen mà mình vẫn giấu kín không nói ra, Thẩm Tùng Khê bắt đầu nghẹn ngào, lời nói của cô ngắt quãng: “Biết sớm sẽ như vậy thì tôi… thì tôi đã nên…”
“Được rồi…” Tinh Thần đặt tay lên vai cô, dịu giọng an ủi: “Xin lỗi, nếu như tôi biết sớm gần đây luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ như thế, thì tôi đã không nên đưa cậu đi cùng, làm cậu sợ rồi… Đừng khóc nữa, tôi cam đoan sẽ không có lần thứ hai đâu.”
“Không!” Thẩm Tùng Khê ngẩng đầu lên: “Nếu cậu có chuyện gì không vui, hãy để tôi gánh vác cùng cậu, tôi không sợ đâu.”
Tinh Thần lặng lẽ nhìn khuôn mặt của cô, ngũ quan mềm mại dịu dàng, ở khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ, hơi yếu ớt, hơi tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng kiên quyết.
Cậu không kìm được mà trịnh trọng nắm chặt tay cô: “Cảm ơn cậu… Mau vào nhà đi… ngủ sớm một chút…”
Thẩm Tùng Khê lặng lẽ lau khô nước mắt, biểu cảm yên lòng khẽ gật đầu, cô xoay người mở cửa đi lên lầu để lại cho Tinh Thần một bóng lưng mảnh mai.
Thật không công bằng, được người mình thích quan tâm đến những chuyện thế này, thì còn ai mà không cùng nhau ngắm hoa dưới trăng, thì thầm tình ý chứ?
Thẩm Tùng Khê khép cửa phòng lại rồi khẽ thở dài.
Hai người họ đối diện nhau như thế, lại khiến người ta không dám vui mừng, cũng không dám vọng tưởng.
Gửi phản hồi