Edit & Beta: Khuynh Vân
Một cơn gió lạnh buốt như đang liều mạng muốn xông vào lớp học.
“Phập” một tiếng, một cánh cửa sổ bị gió hất tung, Tinh Thần hoảng loạn rụt tay về, cây bút máy rơi xuống sàn kêu lên lạch cạch.
Hạ Hạ cúi thấp đầu, gương mặt trắng bệch, không còn bất kỳ động tác nào khác, vài lọn tóc dài xõa xuống che khuất gương mặt của cô ấy.
Trong lòng Tinh Thần dấy lên dự cảm không lành, lẽ nào kế hoạch lại thất bại rồi sao?
“Hạ Hạ, Hạ Hạ…” Cậu sốt ruột gọi Hạ Hạ, cầu mong cô ấy tỉnh lại.
Thẩm Tùng Khê cũng đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn kinh hoàng, cô vội bước tới nắm lấy vai Hạ Hạ mà lắc mạnh: “Hạ Hạ… tỉnh lại đi.”
“Ha ha ha…” Từ phía sau mái tóc rũ rượi của Hạ Hạ vọng ra một tràng cười quái gở, âm lạnh kỳ dị khiến Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê cùng lúc sởn gai ốc, sống lưng buốt lạnh.
Hạ Hạ chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc rũ rượi theo gió khẽ đung đưa, ngoài động tác đó ra thì toàn thân cô ấy cứng đờ như một cỗ thi thể. Cô ấy mở mắt ra, trong đáy mắt hiện lên ánh nhìn độc ác như lưỡi dao đâm xuyên qua tim Tinh Thần, cũng đồng thời nuốt chửng linh hồn yếu ớt của Thẩm Tùng Khê.
“Hai người… không phải đang tìm tôi sao?” Khóe môi Hạ Hạ gượng gạo vẽ nên một nụ cười cứng ngắc.
“Cậu là…” Thẩm Tùng Khê vô thức lùi lại một bước, Hạ Hạ chậm rãi, cứng nhắc bước đến gần, dáng vẻ của cô ấy như một con rối gỗ, cơ thể gầy guộc phát ra tiếng kẽo kẹt đầy ghê rợn, Thẩm Tùng Khê muốn hét lớn nhưng luồng gió lạnh ập vào cổ họng đã rút sạch hơi ấm trong đó.
Hạ Hạ từng bước ép sát, Thẩm Tùng Khê gần như bị dồn vào góc tường, một khi đã lùi đến đó rồi thì cô còn chỗ nào để đi nữa chứ?
“Ông đã chiếm lấy cơ thể của Hạ Hạ có đúng không? Tại sao phải giết người? Tử Thần là ông sao? Rốt cuộc là tại sao?” Tinh Thần bất ngờ lao tới đứng chắn trước mặt Thẩm Tùng Khê, cậu túm chặt hai vai Hạ Hạ rồi ra sức lắc mạnh, giọng nói của cậu vỡ ra, gần như gào thét đến khản cổ.
“Tôi… tôi…”
“Hạ Hạ” nhìn Tinh Thần, bỗng nhiên cơ thể run lên giống như nhớ ra điều gì đó, bước chân của cô ấy khựng lại, ngoan ngoãn để mặc cậu lay mạnh, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự do dự, đôi tay của cô ấy vô thức đưa lên khẽ chạm vào sống mũi.
“Động tác này, lẽ nào là…” Tinh Thần sững sờ nhìn cô gái trước mặt, động tác của cô ấy, động tác quen thuộc này, trong một khoảnh khắc khiến cậu lập tức nhớ về một người, một người từng khiến cậu nhung nhớ da diết. Biểu cảm hoang mang và ánh mắt này rất quen thuộc, động tác và thần thái đều rất giống, cậu không kìm được mà ngẩn ra.
Đột nhiên cơ mặt của Hạ Hạ co giật dữ dội, cô ấy đưa hai tay lên ôm đầu, bắt đầu cuống cuồng chạy loạn khắp lớp giống như bị một con quái thú khổng lồ truy đuổi, chạy chưa được bao lâu thì bỗng chân cô loạng choạng, cả người ngã vật xuống nền gạch.
“Đừng qua đây, đứng qua đây, đừng chạm vào tôi, đừng đánh tôi.” Hạ Hạ bắt đầu lăn lộn dữ dội trên mặt đất, đôi mắt mở to, tròng mắt đỏ ngầu như hai viên hồng ngọc sắp nứt vỡ, chỉ chực chờ rơi ra khỏi hốc mắt.
“A…” Tiếng thét xé lòng vang lên, thảm thiết như tiếng một con thú nhỏ bị xé toạc, đâm thẳng vào màng nhĩ của mọi người.
“Đừng để cậu ấy chạy thoát, cậu đi khóa hết cửa sổ, tôi trông chừng cậu ấy.” Tinh Thần cố gắng ép mình giữ bình tĩnh.
Thẩm Tùng Khê mặt mũi trắng bệch, không thốt nổi một chữ nào, cô run rẩy lùi lại rồi vịn chặt bàn học, đôi tay run lẩy bẩy, cuống quýt đóng kín từng khung cửa sổ.
“Ha ha… ha ha ha…”
Đột nhiên, tiếng hét của Hạ Hạ ngừng lại, trên gương mặt của cô hiện lên một nụ cười quái dị, nhưng chưa đến một phút sau thì vẻ hoảng loạn lại quay trở về. Hai biểu cảm đối lập ấy thay phiên nhau chiếm giữ gương mặt cô, giống như một đoạn phim đang được cắt ghép liên tục, vẻ mặt vốn hoảng sợ của cô, luôn cố gắng giãy giụa, khổ sở giữ lấy từng tấc “không gian” cuối cùng trên khuôn mặt. Nhưng rồi sự chống cự hoảng loạn càng lúc càng yếu dần, cuối cùng thất bại, hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt.
Cuối cùng nụ cười quái dị đã hoàn toàn chiến thắng biểu cảm hoảng loạn, triệt để chiếm lấy khuôn mặt của Hạ Hạ, cô ngửa đầu cười lớn, âm thanh điên cuồng vang vọng khắp lớp học.
Lúc này dường như Hạ Hạ đã biến thành một người khác, sắc mặt xám ngoét, không còn chút sinh khí của làn da con người bình thường, hốc mắt xanh đen, tròng mắt đỏ ngầu hẳn lên những tia máu, ánh mắt u tối lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình, lông tóc dựng đứng.
“Ha ha ha…” Bỗng nhiên nụ cười ma quái trên mặt Hạ Hạ biến mất, thay vào đó là vẻ độc ác dữ tợn, cô ấy bắt đầu gầm gừ, hai tay vung vẩy loạn xạ như dã thú vung móng vuốt: “Con nhỏ chết tiệt kia, không phải mày không chịu gọi mẹ sao? Tao sẽ đánh cho đến khi nào mày chịu gọi mẹ, gọi không? Gọi không hả?”
Cô vừa mắng vừa đập đầu vào tường, liên tục nện mạnh trán lên tường, lại còn tự tát, tự cào cấu vào mặt mũi và cơ thể của mình. Tiếp sau đó Hạ Hạ tóc tai rũ rượi, điên cuồng lao thẳng về phía Tinh Thần như một con sói.
Ngoài kia gió rét vẫn gào thét, cửa sổ rung lên phần phật như sắp vỡ tung thành từng mảnh.
Cuối cùng Thẩm Tùng Khê không chịu đựng nổi nữa, cả người ngã phịch xuống đất, cô trân trối nhìn Hạ Hạ, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ, lẽ nào lần này có hai người cùng xuất hiện sao? Nếu một người là Tử Thần, vậy thì người còn lại là ai?
“Đừng ngồi ở đó, mau trốn xuống gầm bàn đi.” Tinh Thần vừa né tránh đòn tấn công điên cuồng của Hạ Hạ, vừa khéo léo xoay người ra phía sau lưng cô ấy, cậu dang rộng hai tay ra.
Cậu muốn khống chế cô ấy.
Thế nhưng, đột nhiên cả người Hạ Hạ mềm nhũn rồi ngã gục xuống sàn, hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
“A…” một tiếng rên đau đớn bật ra, trên gương mặt cô bất ngờ xuất hiện một vết máu, rồi toàn thân bắt đầu co giật rất thống khổ, vặn vẹo dữ dội.
“A….” Theo từng tiếng thét thảm thiết xé gan xé ruột, trên người cô lại xuất hiện thêm nhiều vết thương vô hình khác, máu thịt rách nát như vừa bị ai đó hành hạ tàn khốc.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Hạ thương tích đầy mình, khắp người chằng chịt vết máu, nhưng cô vẫn nghiến chặt môi, không chịu cầu xin, cuối cùng sau một tiếng rên mệt lả, cơ thể cô gục xuống bất động, im lìm như cái xác không hồn.
Mọi thứ tan biến trong phút chốc, lớp học lại chìm vào tĩnh lặng.
Gió ngoài kia cũng ngừng thổi, người phụ nữ quái dị biến mất, Tử Thần cũng biến mất.
Sự yên lặng đột ngột ấy khiến hai người còn lại là Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an. Ánh mắt của họ đầy rẫy kinh hoàng và ngờ vực, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều nhìn thấy trong đó nỗi sợ hãi giống hệt nhau, nhưng đồng thời cũng vì sự an toàn tạm thời của đối phương mà cũng bớt căng thẳng hơn đôi chút.
Cả hai gương mặt của họ đều trắng bệch, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lớp áo từ lâu, Thẩm Tùng Khê vẫn còn ngồi bệt dưới đất, toàn thân cứng đờ, trong khi đó đôi chân của Tinh Thần cũng bắt đầu mềm nhũn, nó buộc cậu phải ngồi thụp xuống, run rẩy không ngừng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Thẩm Tùng Khê siết chặt đôi tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, cuối cùng cô phá tan bầu không khí tĩnh mịch: “Phải… phải làm sao bây giờ? Cậu ấy… cậu ấy chết rồi sao…”
Tinh Thần im lặng không nói gì, cậu không biết phải làm gì, cũng không muốn lừa gạt Thẩm Tùng Khê.
Ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống cơ thể vặn vẹo của Hạ Hạ, dần dần, một bàn tay của cô run lên rồi bắt đầu co giật, quờ quạng tìm kiếm xung quanh.
Tinh Thần cúi đầu chìm vào suy nghĩ, Thẩm Tùng Khê chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bất ngờ lúc đó Hạ Hạ vốn đang nằm yên như một cỗ thi thể lại bật dậy, không biết từ lúc nào trong tay cô ấy đã cầm sẵn một chiếc kéo.
“Tao phải giết mày.” Hạ Hạ gào lên, giọng khàn đặc, cô vừa nghiến răng ken két vừa lao thẳng về phía Thẩm Tùng Khê như dã thú.
Thẩm Tùng Khê giật mình, cũng không biết cố lấy sức lực từ đâu mà đứng bật dậy rồi vội vàng cắm đầu bỏ chạy, Tinh Thần cũng bừng tỉnh rồi lập tức chạy theo cô.
“Đi chết đi, đi chết đi..” Hạ Hạ vung kéo loạn xạ, miệng thì lảm nhảm, gào rú suốt dọc đường.
“Cứu tôi với.” Thẩm Tùng Khê vừa chạy vòng quanh các bàn học vừa túm ghế ném ra cản đường, nhưng từng cái ghế đều bị hất sang một bên, không thể ngăn nổi bước chân đầy sát khí ngùn ngụt của kẻ truy sát.
Tinh Thần đang định lao đến cứu Thẩm Tùng Khê thì đột nhiên có một bóng đen lướt nhanh qua từ cửa ra vào, thu hút ánh nhìn của cậu.
Bóng đen đó bám sát theo sau hai người nhưng lại không hề ra tay, bên trong lớp học ngoài Thẩm Tùng Khê, Hạ Hạ và Tinh Thần ra thì tuyệt đối không còn ai khác, rõ ràng cái bóng kia không thuộc về bất cứ ai trong số họ.
Là ai chứ? Một cái bóng mang hình dáng và tư thái hoạt động của con người, nhưng lại không phải là bóng của bất cứ ai, nó đến đây để làm gì?
Trò chơi truy sát tôi đuổi cậu chạy bắt đầu, những bộ bàn ghế bị xô ngã, từng món bị Thẩm Tùng Khê ném ra chắn trước mặt Hạ Hạ, thế nhưng tất cả đều vô ích, bước chân của Hạ Hạ không hề dừng lại mà vẫn dũng mãnh tiến lên, khoảng cách giữa hai người vẫn không hề nới rộng.
Lúc này Hạ Hạ không khác gì một cỗ máy bị ai đó điều khiển, động tác đầy quái dị và nguy hiểm đến rợn người, cho dù Thẩm Tùng Khê đã cố gắng chống đỡ đến kiệt sức nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Hạ Hạ.
Mồ hôi ướt đẫm gò má của hai người, từng giọt rơi xuống mặt đất.
Hơi thở của Thẩm Tùng Khê dồn dập, sức lực càng lúc càng cạn kiệt, cơ thể gần như sắp kiệt quệ, mà trong khí đó Hạ Hạ vẫn giữ nguyên khuôn mặt dữ tợn như một con sói khát máu, càng truy sát lại càng phấn khích.
Đột nhiên chân của Thẩm Tùng Khê vướng vào chân bàn, cả người cô ngã nhào xuống đất.
Hạ Hạ lập tức dừng lại, tay cầm kéo ngạo nghễ đứng ở đó, trên gương mặt cô ấy là nụ cười đầy khinh miệt, trông giống hệt như một con mèo đang vờn với con chuột mà nó vừa bắt được.
Cô ấy bật cười, tiếng cười khàn đục: “Ha ha ha… ha ha ha…” Tiếng cười nham hiểm như lưỡi rắn quấn quanh cổ khiến Thẩm Tùng Khê ngạt thở, cô đi từ sợ hãi chuyển sang tuyệt vọng.
Hạ Hạ bước từng bước tiến gần đến con mồi của mình, nhưng cô ấy không vội nuốt trọn chiến lợi phẩm ngay lập tức, mà chỉ muốn liên tục hành hạ Thẩm Tùng Khê.
Toàn thân Thẩm Tùng Khê run lẩy bẩy, cô muốn đứng dậy nhưng cả người đã kiệt sức, hoàn toàn không thể cử động nổi, cô muốn hét thật to nhưng cổ họng nghẹn ứ, đôi môi chỉ run rẩy lên vài cái rồi bất động, cuối cùng cô chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại.
Hạ Hạ giơ cao cây kéo trong tay, đôi mắt trừng lớn đầy vô hồn, sau đó cô ấy bất ngờ khụy xuống, nhắm thẳng vào cổ họng Thẩm Tùng Khê mà hung hăng đâm mạnh…
Đúng lúc này cuối cùng cái bóng đen vẫn bám theo sau lưng Hạ Hạ cũng đuổi kịp, nó lao tới, trong nháy mắt đã bao trùm lấy cơ thể của Hạ Hạ.
“A… Là Ai? Khốn khiếp!” Hạ Hạ đưa hai tay lên ôm chặt đầu, cơ thể vặn vẹo như con rắn bị nghiền nát, sau đó ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Tinh Thần chết lặng nhìn thấy tất cả mọi chuyện, trong đầu cậu kêu ong ong, không biết là do chấn động hay vì sợ hãi… Trong khoảnh khắc đó, tâm trí của cậu hoàn toàn trống rỗng, cũng không tìm nổi một từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
Từ nhỏ mọi người đều được đến trường, đều được dạy các môn khoa học, các thầy cô đều nói thế giới này tuyệt đối không có ma quỷ, tất cả những câu chuyện linh dị chỉ là bịa đặt, là hư cấu và không có thật. Cho nên từ trước đến nay mọi người không bao giờ tin vào thứ gọi là tà ma, cùng vì thế mà có lẽ cũng không có ai nghĩ mọi chuyện theo cách này.
Nhưng vào khoảnh khắc này, một bóng đen đang vùng vẫy chui ra từ đỉnh đầu của Hạ Hạ, trong khi đó có một bóng đen khác lại nhanh chóng thoát ra từ đầu ngón tay và tứ chi của cô ấy. Sau khi tách khỏi cơ thể Hạ Hạ, cả hai cái bóng đều dần ngưng tụ thành hình người rồi bám chặt lên tường.
Ánh nến run rẩy hắt lên vách tường để lại những mảng sáng tối chập chờn, bầu không khí im lìm đến đáng sợ, tĩnh mịch đến mức chứa đựng cả một luồng sát khí lạnh buốt.
Hai cái bóng không phân biệt được đứng đối diện nhau, giằng co với nhau mấy phút, rồi đột nhiên chúng lao vào hỗn chiến, một cái dồn ép, vật ngã đối phương xuống đất, cái còn lại điên cuồng cắn xé đối phương, cuối cùng chúng lăn lộn chồng lên nhau, giống như không có cách nào phân biệt được hai cái bóng nữa. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, hành động bạo lực, gần như không thể biết được đó là một hay hai cái bóng.
Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê chỉ biết đứng chết trân nhìn mọi chuyện diễn ra, giống như hai khúc gỗ.
Hai cái bóng quấn chặt lấy nhau, lăn lộn trên bức tường, rồi dần dần lăn ra ngoài hành lang, sau đó chúng biến mất khỏi lớp học rồi đi ra ngoài, không biết đã đi đâu nữa.
Tuy không gian trong phòng học đã yên tĩnh trở lại, nhưng xung quanh là một mớ hỗn độn.
Tinh Thần và Thẩm Tùng Khê vội vàng chạy đến bên cạnh Hạ Hạ, ra sức lay tỉnh cô ấy. Trên gương mặt của Hạ Hạ vẫn hằn rõ những vệt máu và những vết trầy xước.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Hạ mở mắt, ánh nhìn mơ hồ nhìn qua Tinh Thần, rồi ánh mắt lại chuyển đến Thẩm Tùng Khê. Nhưng cho dù là ai thì cũng không có cách nào giải thích nổi những hiện tượng kỳ quái vừa mới diễn ra.
“Cái thứ vừa rồi… vừa rồi nó đã chiếm lấy cơ thể của tôi.”
Giống như vừa mới trải qua một cơn ác mộng, giọng của Hạ Hạ khàn đặc, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng cô ấy, từng chữ bật ra đều run rẩy, đầy rẫy nỗi kinh hoàng rợn người.
Ba người chỉ lặng lẽ ngồi trong lớp học như vậy, không còn hét lên, không còn bỏ chạy, không còn than thở, chỉ yên lặng nhìn vầng trăng tái nhợt treo ngoài cửa sổ, không ai nói một lời nào.
Họ ngồi rất lâu, tâm trạng của mọi người dần ổn định lại thì thể lực cũng khôi phục phần nào.
“Chúng ta về nhà thôi.” Tinh Thần thở dài một hơi rồi nói.
Cậu đứng dậy, cảm giác từng lớp từng lớp sợ hãi quấn chặt lấy cơ thể mình như thủy triều lạnh lẽo đang dần rút đi, hoạt động của tứ chi cũng không còn cứng đơ như vừa rồi nữa.
“Về nhà thôi.” Thẩm Tùng Khê cũng đứng dậy, cô vẫn còn chút bàng hoàng bất an.
Về ngủ một giấc thật ngon, hy vọng tất cả những gì xảy ra đêm nay chỉ là một cơn ác mộng, ngày mai trời sáng thì giấc mộng cũng tan.
Họ dìu nhau rời khỏi lớp học, tay nắm tay đi về nhà của Thẩm Tùng Khê. Cuối cùng, Tinh Thần cũng đưa Hạ Hạ về chỗ ở của cô ấy rồi mới một mình trở về nhà, thế nhưng không cần nói cũng biết… đêm đó, chắc chắn không có ai trong ba người họ có thể chợp mắt. Sau khi mọi người về đến nhà mình, ai cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có ai hỏi thêm một câu nào.
Gửi phản hồi